[Tư liệu] - Các vị chủ tịch trong lịch sử câu lạc bộ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
[
presidents_cabecera.jpg

Topic này là nơi lưu giữ tư liệu về những vị chủ tịch của Barça. Họ là những người đã chèo lái câu lạc bộ trong suốt chiều dài lịch sử, để hướng đến một FC Barcelona vĩ đại như ngày hôm nay.

http://www.fcbarcelona.com/web/thum...ll/2010-07-01_SANDRO_ROSELL_PRESIDENTE_51.JPG Sandro Rosell i Feliu (2010 - 2014)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/Joan-Laporta444.jpg Joan Laporta i Estruch (2003-2010)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/EscutFCB113.jpg Ủy ban điều hành (2006)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/EscutFCB112.jpg Ủy ban điều hành lâm thời
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/Reyna_2.jpg Enric Reyna i Martínez (2003)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/Gaspart-foto-retrat222.jpg Joan Gaspart i Solves (2000-2003)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/NUNEZGUAY.jpg Josep Lluís Núñez (1978-2000)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9225.jpg Raimon Carrasco i Azemar (1977-1978)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9226.jpg Agustí Montal i Costa (1969-1977)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9227.jpg Narcís de Carreras (1968-1969)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9228.jpg Enric Llaudet (1961-1968)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9229.jpg Francesc Miró-Sans (1953-1961)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9230.jpg Enric Martí Carreto (1952-1953)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9231.jpg Agustí Montal i Galobart (1946-1952)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9232.jpg Josep Vendrell (1943-1946)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9233.jpg Josep Antoni de Albert (1943)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9234.jpg Josep Vidal-Ribas (1942)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9235.jpg Enrique Piñeyro (1940-1942, 1942-1943)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9236.jpg Joan Soler (1939-1940)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/EscutFCB111.jpg Ủy ban điều hành (1936 - 1939)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9237.jpg Josep Sunyol (1935-1936)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9238.jpg Esteve Sala (1934-1935)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9239.jpg Joan Coma (1931-1934)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9240.jpg Antoni Oliver (1931)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9241.jpg Tomàs Rosés (1929-1930)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9242.jpg Arcadi Balaguer (1925-1929)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9243.jpg Enric Cardona (1923-1924)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9244.jpg Ricard Graells (1919-1920)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9245.jpg Gaspar Rosés (1916-1917, 1920-1921, 1930-1931)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9246.jpg Rafael Llopart (1915-1916)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9247.jpg Joaquim Peris de Vargas (1914-1915)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9248.jpg Àlvar Presta (1914)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9249.jpg Francesc de Moxó (1913-1914)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9250.jpg Otto Gmelin (1909-1910)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9251.jpg Hans Gamper(1908-1909, 1910-1913, 1917-1919, 1921-1923, 1924-1925)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9252.jpg Vicenç Reig (1908)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9253.jpg Juli Marial (1906-1908)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/2008-2009/club/logos/ESCUT-FCB.jpg Josep Soler (1905-1906)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9256.jpg Arthur Witty (1903-1905)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9257.jpg Paul Haas (1902-1903)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9259.jpg Bartomeu Terrades (1901-1902)
http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/35_35/Imatges/club/presidents/QM3D9264.jpg Walter Wild (1899-1901)


[/CENTER]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
1. Walter Wild (1899-1901)
Vị chủ tịch đầu tiên


WalterWild.jpg

Ngày 29 tháng 11 năm 1899, tại phòng tập thể dục Solé, 12 người đàn ông đã cùng nhau thành lập một đội bóng đá, FC Barcelona. Walter Wild, một người Anh, là người lớn tuổi nhất trong số họ và cùng với sự nhất trí của những người còn lại, Walter Wild chính thức trở thành Chủ tịch đầu tiên của FC Barcelona.

Wild là một người đa tài, cũng đã từng chơi 10 trận bóng trong đó có cả những trận đấu đầu tiên của Barca.

Ông đã dùng căn hộ của mình ở Carrera Princesa làm đại bản doanh của CLB. Ông đã phát động một cuộc chiến tranh ngoại giao với CLB Catalan, CLB lâu đời nhất tại xứ Catalonia.

Việc quan trọng nhất khiến Wild rất tự hào trong suốt quãng thời gian làm Chủ tịch của mình, đó là xây dựng được một khu tập luyện riêng cho Barcelona, tại khu Casanovas.

Sau đó, Walter Wild được tái đắc cử 2 lần. Nhưng đến ngày 25 tháng 4 năm 1901, sau 513 ngày giữ chức vị Chủ tịch, do có một số công việc quan trọng tại quê nhà, Wild đã đệ đơn xin từ chức. Và ông đã trở thành Chủ tịch danh dự của Barcelona trong sự tôn vinh của toàn bộ các thành viên CLB.

50 năm sau, Wild trở lại Barcelona trong lễ kỷ niệm thành lập Vàng của Barca, và ông vô cùng ngạc nhiên và phấn khởi trước những thành công lớn lao tại nơi mà 50 năm trước ông đã là vị Chủ tịch đầu tiên của nó.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
2. Bartomeu Terrades (1901-1902)
BartomeuTerrades.jpg

Bartomeu Terrades là một trong những vị chủ tịch tài giỏi nhất trong lịch sử Fc Barcelona.

Sau khi Walter Wild rời khỏi cương vị ngày 25 tháng 4 năm 1901, Bartomeu chính thức trở thành vị Chủ tịch thứ hai trong lịch sử FC Barcelona. Trong thời gian làm chủ tịch, ông đã có nhiều đống góp cho việc thành lập Hiệp hội bóng đá xứ Catalan, bao gồm các đội bóng địa phương. Ông cũng đã thành lập uỷ ban đặc trách về thể thao của câu lạc bộ do Gamper, Meyer và Widerkehr phụ trách. Ông còn thành lập cả đội bóng thứ 2 và thứ 3 nữa.

Bartomeu là một người đàn ông giàu có. Ông đã giúp câu lạc bộ vượt qua được những hoàn cảnh hết sức khó khăn. Trên thực tế, Bartomeu chính là ông bầu đầu tiên của câu lạc bộ. Khi câu lạc bộ buộc phải rời bỏ mảnh đất ở khách sạn Casanovas, ông đã mua một mảnh đất nhỏ ở Horta, nơi xây dựng sân bóng thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ. Khong chỉ có thế, ông còn đóng góp cho câu lạc bộ 1400 peso (một lượng tiền khá lớn vào thời điểm đó) để thanh toán hết các khoản nợ cho câu lạc bộ.

Dười thời kỳ Bartomeu Terrades làm chủ tịch, FC Barcelona đã có được danh hiệu đàu tiên là chiếc cúp Macaya vào năm 1902 (sau này là cúp Catalonia). Vị chủ tịch thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ cũng đã chơi trận đầu tiên của đội gặp đội bóng của những người dân Anh đang sóng tại Tây Ban Nha. Tính cho đến năm 1903, ông đã chơi được 30 trận cho đội bóng.

Do bị cáo buộc phạm tội (bởi chế độ lúc đó), ông đã phải rời khỏi vị trí chủ tịch câu lạc bộ vào ngày 5 tháng 9 năm 1902, với 507 ngày tại vị. Sau đó dưới nhiệm kỳ chủ tịch của Arthur Witty, ông được bầu làm phó chủ tịch câu lạc bộ.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
3. Paul Haas (1902-1903)

PaulHaas.jpg

Paul Haas là vị Chủ tịch đầu tiên của Fc Barcelona không phải là thành viên sáng lập ra CLB, và cũng không phải là một cầu thủ bóng đá.

Người đàn ông Đức này trở thành Chủ tịch của Barca ngày 5 tháng 12 năm 1902 và giữ chức vụ đó cho đến ngày 17 tháng 12 năm 1903. Đây là thời kỳ chuyển tiếp của câu lạc bộ, với những vấn đề nghiêm trọng về tài chính do phải mất nhiểu chi phí để bảo vệ câu lạc bộ, và đặc biệt là cuộc tranh cãi lớn với Uỷ ban Thể thao Tây Ban Nha, những người muốn tổ chức một giải đấu không có cầu thủ nước ngoài. Haas là một trong những người kháng cự quyết liệt nhất, bên cạnh Asociación Catalana de Fútbol.

Nhưng đó không phải là khó khăn duy nhất mà Paul Haas phải đối mặt. Barca đã rút khỏi cúp Macaya sau khi chiến thắng của họ trước Hispania không được công nhận. Kết quả của cuộc tranh cãi đó là sự ra đời của cúp Barcelona, thi đấu ngay sau cúp Catalan. Giải được thi đấu ngay trong mùa bóng sau đó và Barca đã giành chức vô địch sau khi giành thắng lợi 12 trong tổng số 14 trận của toàn giải.

Hass cũng là người đưa rugby vào hệ thống các câu lạc bộ của Barcelona, cho dù đội bóng này thi đấu không mấy thành công.

Sáng kiến giá trị nhất của Haas trên cương vị chủ tịch là việc tổ chức trao tặng Thiếp danh dự của FC Barcelona cho những cá nhân đã có nhiều đóng góp với CLB.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
4. Arthur Witty (1903 - 1904)

ArthurWitty.jpg

Arthur Witty, một kiều dân người Anh, đã sớm gia nhập Barcelona ngay từ những ngày tháng đầu tiên. Sau một thời gian làm việc trong Ban lãnh đạo CLB, ngày 17 tháng 12 năm 1903, Arthur nhậm chức Chủ tịch câu lạc bộ Barcelona.

Trong suốt thời gian quản lý câu lạc bộ, Witty đã đưa một loạt những càu thủ tẻ địa phương lên đội hình chính như: Comamala, Hornos, Quirante và Soler. Trên sân cỏ, Espanyol có ưu thế hơn so với Witty. Trong quãng thời gian mà Witty làm chủ tịch, câu lạc bộ chỉ một lần giành được chiếc cúp Catalan. Don Arturo (cái tên được nhiều người biết đến của ông) đã phải đối mặt với những thách thức lớn từ sự thay đổi địa điểm cho câu lạc bộ, và câu lạc bộ đã bắt đầu chơi những trận đấu trên sân nhà tại 1 sân ở Carrer Muntaner.

Dưới thời của Witty, Barca đã có trận đấu quốc tế đầu tiên với Stade Olympique of Toulouse; và vào ngày 1 tháng 5 năm 1904, đội đã có chuyến hành quân ra nước ngoài lần đầu tiên đến Toulouse. Witty cũng đã mang đến cho đội những trái bóng có kích thước chuẩn và lưới khung thành từ nước Anh. Với tư cách là một cầu thủ, ông đã có 74 lần ra sân trong màu áo Barca trong giai đoạn từ năm 1899 đến năm 1905.

Witty làm chủ tịch của Fc Barcelona trong khoảng thời gian 746 ngày. Đến lúc đó, số thành viên của câu lạc bộ là 234 người. Họ cảm thấy rất nuối tiếc khi vị chủ tịch rời khỏi chức vụ vào ngày 6 tháng 10 năm 1905
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Josep Soler (1905-1906)

JosepSoler.jpg

Soler làm chủ tịch khi câu lạc bộ có dấu hiệu đi xuống, do vướng phải những rắc rối từ các hoạt động chính trị . Đó cũng là thời kỳ mà số thành viên suy giảm nhanh chóng (thấp nhất là 198 người).

Lý do là đội bóng không có được những kết quả như mong đợi, đặc biệt là trận thua bẽ bàng 1 - 10 tại Bilbao.

Người ta đã nói rằng, vào thời điểm đó, Hiệp hội bóng đá đã gây nhiều khó khăn cho Barca. Trong mùa bóng 1905 - 1906, đã xảy ra 1 vụ scandal lớn. Barca đã bị tước danh hiệu vô địch cúp Salud mặc dù họ đã chiến thắng ở tất cả mọi trận đấu, kể cả trận thắng quyết định 3 - 1 trước đội Team X (không rõ là đội nào?). Đã diễn ra một sự kêu gọi đối đầu lại với Barca vì họ không chịu mặc những bộ quần áo quy định. Những hành động không đẹp đó lại nhận được sự ủng hộ từ phía hiệp hội bóng đá và họ yêu cầu tổ chức lại trận đấu này. Barca từ chối thi đấu và đội bóng xứ Catalan còn công khai mình là những người vô địch của giải đấu. Soler đã làm chủ tịch của Barca trong đúng 1 năm.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Juli Marial (1906-1908)

JuliMarial.jpg

Juli Marial (mất năm 1971) chính thức tiếp quản chiếc ghế chủ tịch câu lạc bộ từ Soler vào ngày 16 tháng 10 năm 1906. Cũng giống như người tiền nhiệm của mình, ông đã phải rất nỗ lực chèo lái con thuyền Barca vượt qua những thời khắc khó khăn cả về lĩnh vực chính trị lẫn thể thao.

Khoảng thời gian ông bắt đầu lanh đạo câu lạc bộ cũng là lúc Barca có những thay đổi lớn trong cơ cấu tổ chức đội bóng. Nhưng cũng như mùa giải trước đó, họ đã không thể giành được danh hiệu nào.

Marial, who was a first team player when he accepted the position of president, continued to combine both roles, and despite his enthusiasm was unable to resolve a situation that was getting more and more critical. At the end of his presidency, on November 11, 1908, the club had lost a third of its members, and there were now only 38 left, the most loyal. The club was in decline, and it looked like its days were numbered.

Marial là cầu thủ của đội 1. Khi ông tiếp nhận chức chủ tịch của câu lạc bộ, ông vẫn tiếp tục đảm đương tốt cả hai vai trò này. Mặc dù vậy, sự nhiệt tình của ông cũng không giúp giải quyết được tình thế khó khăn của câu lạc bộ, khi mà họ nhận được ngày càng nhiều những lời chỉ trích vì những kết quả nghèo nàn.

Cuối nhiệm kỳ chủ tịch của Marial, ngày 11 tháng 11 năm 1908, câu lạc bộđã mất 1 phần 3 số thành viên, và bây giờ họ chỉ còn lại 38 người, những con người trung thành nhất. Câu lạc bộ đã ở trong thời kỳ suy yếu nghiêm trọng
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Vicenç Reig (1908)

VicenReig.jpg

Vicenç Reig là vị chủ tịch có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử Fc Barcelona

Ông bắt đầu nhiệm kỳ của mình vào ngày 11 tháng 11 năm 1908, thời điểm câu lạc bộ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Lúc đó, câu lạc bộ chỉ còn lại 38 thành viên và Reig (người đã chơi cho đội bóng từ năm 1900 đến năm 1903) đã phải đối đầu với những người không có thiện cảm với ông. Ông đã nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng trong cau lạc bộ nhưng ông chỉ nhận thấy những điều tồi tệ nhất xảy đến. Chỉ sau 22 ngày, ông đã quyết định từ chức chủ tịch câu lạc bộ. Ông đã triệu tập một phiên họp bất thường giữa các thành viên và nhường lại chiếc ghế chủ tịch cho Joan Gamper.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
8. Hans Gamper - Vị chủ tịch vĩ đại nhất (1908-1909 / / 1910-1913 / / 1917-1919 / / 1921-1923 / / 1924-1925)

HansGamper.jpg

Joan Gamper, thành viên sáng lập của Fc Barcelona, sinh ra trong một gia đình Thuỵ Sĩ có 5 người con. Từ lúc còn trẻ, ông đã dành thời gian để vừa học, vừa chơi một số môn thể thao

Gamper là một vận động viên điền kinh có hạng. Ông cũng yêu thích một số môn thể thao khác như: Bóng bầu dục, bơi lội và đua xe đạp. nhưng tình yêu lớn nhất của ông là bóng đá. Ở Zurich, nơi ông sinh ra, ông đã thành lập Excelsio, và sau đó chơi cho các đội: Basel và Fc Zurich. Khi 18 tuổi, Gamper phải rời bỏ đất nước của mình để sang Lyon (Pháp) làm việc. Tại đây, ông vẫn tiếp tục chơi cho đội bóng của địa phương.

Năm 1899, Gamper đến Barcelona. Chú của ông, Emili Gaissert (người hiện đang sinh sống tại thủ phủ xứ Catalan) đã thuyết phục ông ở lại thành phố xinh đẹp này. Đó là lý do khiến người sáng lập câu lạc bộ quyết định chuyển đến Barcelona và bắt đầu chơi bóng tại quận Sant Gervasi. Su đó, ông đã quyết định thành lập một câu lạc bộ. Gamper tổ chức một số người có cùng sở thích đá bóng với mình, những con người chưa hề được biết đến vào thời điểm đó nhưng sau này đã trở thành một phần trong lịch sử bóng đá thế giới. Cuối cùng, ngày 28 tháng 11 năm 1899, giấc mơ thành lập Futbol Club Barcelona của Gamper cũng đã trở thành sự thật.

Gamper đã từ chối cơ hội trở thành vị chủ tịch đầu tiên của câu lạc bộ, và mãi đến tận năm 1908, ông mới dũng cảm đón nhận vị trí này để cứu vãn câu lạc bộ khỏi tình thế khó khăn. Nhiệm kỳ chủ tịch đầu tiên của ông được bắt đầu vào ngày 2 tháng 12 năm 1908 sau phiên họp bất thường tại nhà thể dục Solé. Vị chủ tịch tiền nhiệm, Vicenç Reig đã quyết định từ chức chỉ sau 22 ngày tại nhiệm, và giám đốc Francesc Sanz đã nêu lên trong cuộc họp những báo cáo chi tiết về tình hình nguy ngập của câu lạc bộ. Câu lạc bộ không chỉ phải đối đầu với những khó khăn trên sân bóng, mà còn cả trong lĩnh vực tài chính và xã hội. Ông cũng thỉnh cầu mọi người vực dậy câu lạc bộ. Sau một hồi im lặng, cầu thủ Carlos Wallace nêu câu hỏi: " Chẳng lẽ trong số chúng ta ngồi đây không có người nào đủ khả năng cứu vãn câu lạc bộ sao? Nếu có một ai đó đủ khả năng, thì tất cả chúng ta sẽ đồng lòng bầu người ấy lên làm chủ tịch". Và ngay sau đó, Joan Gamper, người vẫn chưa hề lên tiếng cho đến thời điểm đó, đã đứng bật dậy và bắt đầu nói một cách hăng hái: "Barcelona không thể chết và cũng không phải chết. Nếu không có ai, thì tôi sẽ nhận trách nhiệm dẫn dắt câu lạc bộ ngay lúc này. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả quý vị ngồi đây, ngay lúc này khi mà bóng đá đã trở thành thứ xa lạ đối với những ai không còn tin tưởng vào nó nữa. Sẽ có những người ủng hội tôi và cũng có những người phản đối tôi. Ngay bây giờ, tôi muốn quên đi những lời than phiền, những hành động thiếu suy nghĩ của mọi người. Tôi sẽ hy sinh cuộc sống riêng tư của mình để tiến hành cải tổ lại câu lạc bộ của chúng ta. Nếu ai đó muốn phản đối tôi, xin hãy nói ý kiến của mình."

Những lời nói chân thành của người sáng lập câu lạc bộ đã làm sống lại hy vọng của tất cả mọi người. Và ngay lúc đó, Gamper đã truyền được sức mạnh từ sự nhiệt tình của ông cho câu lạc bộ với mục tiêu đưa nó trở lại những ngày tháng tươi đẹp. Sau khi đảm nhận trọng trách nặng nề này, Gamper đã thành công trong việc kêu gọi những thành viên đã rời bỏ câu lạc bộ quay trở lại. Không lâu sau đó, số thành viên của câu lạc bộ đã là hơn 200 người.

Với những hiểu biết về thể thao, Gamper đã xây dựng lại đội bóng và ngay trong mùa bóng 1908 - 1909, họ đã đoạt chức vô địch xứ Catalan mà không để thua một trận nào. Một thách thức khác đến với Gamper là ông phải tìm cho câu lạc bộ một địa điểm mới. Cuói cùng thì ông cũng đã tiến hành xây dựng một địa điểm mới cho câu lạc bộ tại Carrer Indústria. Sau 322 ngày quản lý câu lạc bộ, đến ngày 14 tháng 10 năm 1909, Gamper rời bỏ ghế chủ tịch vì lý do công việc, nhưng vẫn là thành viên trong ban lãnh đạo.

Ngày 17 tháng 12 năm 1910, trong suốt cuộc họp ban lãnh đạo, các thành viên đề nghị ông cân nhắc việc tiếp tục trở lại làm chủ tịch câu lạc bộ, và Gamper nhận lời làm chủ tịch CLB nhiệm kỳ thứ 2 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 1913. Trong suốt mùa bóng 1910 - 1911, vị chủ tịch của Barca đã phải cố gắng giải quyết những bất đồng trong nội bộ CLB, và những thái đọ thiếu thiện chí đến từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha.

Mùa giải tiếp theo đã không hề có sự tranh cãi nào, và trong 1 cuộc họp đặc biệt, Gamper lại xin phép rời câu lạc bộ. Nhưng mọi thứ vẫn yên ổn, và mùa giải kết thúc với chức vô địch quốc gia và cúp Pyrenees cho Barca.

Sự bất đồng giữa Hiệp hội bóng đá xứ Catalan và Liên đoàn bóng đá TBN lên đến đỉnh điểm vào mùa giải 1912 -1913. Barca đã quyết định rời bỏ cả 2 tổ chức này. Cuối mùa giải, do những bất đồng với Liên đoàn bóng đá TBN, Gamper đã quyết định rời bỏ chức vụ chủ tịch CLB.

Nhưng đến ngày 17 tháng 6 năm 1917, Joan Gamper thấy mình cần phải trở lại để lãnh đạo CLB một lần nữa. Ngay lập tức ông đã ký hợp đồng với một người Anh, Jack Greenwell làm huấn luyện viên chuyên nghiệp đầu tiên cho CLB. Năm 1919, đội bóng ký hợp đồng với huyền thoại Zamora và Samitier. Sau khi giải quyết một loạt những vấn đề khó khăn cho CLB, Gamper lại từ chức 1 lần nữa.

Nhưng cũng chỉ 2 năm sau, ngày 17 tháng 6 năm 1921, người sáng lập CLB đã trở lại ghế chủ tịch lần thứ 5, một trong những thời kỳ tuyệt vời nhất của CLB. Mùa giải 1921 - 1922, Barca giành cả chức vô địch quốc gia lần chức vô địch xứ Catalan. Và quan trọng hơn cả, ngày 22 tháng 5 năm 1922, sân vận động Les Corts được khánh thành. Tài chính của CLB rất vững mạnh và số lượng thành viên tăng lên một cách ngoạn mục. Tính đến cuối mùa giải 1922 - 1923, Barca đã có hơn 10 000 thành viên. Và sau 742 ngày quan trọng nhất trong lịch sử CLB, Gamper lại từ chức một lần nữa.

Vào ngày 1 tháng 6 năm 1924, 1 tháng sau Ngày Lễ Bạc của CLB, Gamper trở lại làm chủ tịch CLB lần cuối cùng để giải quyết một loạt những vấn đề căng thẳng trong CLB. Một lần nữa, những ảnh hưởng của Hamper trên cương vị chủ tịch đã mang lại những thành công cho CLB. Nhưng vào ngày 17 tháng 12 năm 1925, Gamper cùng toàn thể ban lãnh đạo CLB đã bị chế độ độc tài thứ nhất của Rivera cách chức. Sân Les Corts bị đóng cửa 6 tháng sau khi các cổ động viên có những lời chế nhạo bài quốc ca Tây Ban Nha trước mỗi trận đấu.

Đó là Joan Gamper, người đã rời ghế chủ tịch Fc Barcelona sau những khoảng thời gian huy hoàng nhất mà nếu không có ông, chắc chắn Fc Barcelona sẽ không thể có ngày hôm nay. Người cha của Fc Barcelona vẫn cống hiến hết mình cho CLB cho đến khi ông tự tử vào ngày 30 tháng 7 năm 1930 bởi những vấn đề trong kinh doanh. Đám tang của ông được cử hành trọng thể trong nỗi tiếc thương vô hạn của đông đảo người hâm mộ. CLB đã quyết định ghi tên ông ở vị trí đầu tiên và sau này cho ra đời cúp Joan Gamper danh tiếng để tưởng niệm những cống hiến của ông.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
9. Otto Gmelin (1909-1910)

OttoGmelin.jpg

Otto Gmelin trở thành chủ tịch của FC Barcelona vào ngày 14 tháng 10 năm 1909, sau nhiệm kỳ chủ tịch đầu tiên của Joan Gamper. Trong khoảng thời gian đó, ông đã nỗ lực để tránh cho Barca thoát khỏi nguy cơ bị xoá sổ.

Gmelin chỉ làm chủ tịch trong vòng 1 năm, cho đến ngày 17 tháng 12 năm 1910, khi ông rời ghế chủ tịch để quay trở về vị trí thành viên sáng lập. Trong suốt 344 ngày dưới sự lãnh đạo của ‘Gran Otto’ (tên thường gọi của Gmelin, do ngoại hình khá lớn của ông), câu lạc bộ đã có những thay đổi tích cực. Đó chính là những bước tiến sau sự tái sinh dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Joan Gamper.

Bản thân đội bóng đã có những kết quả không thể tốt hơn: danh hiệu VĐ Tây Ban Nha lần đầu tiên, giành chức VĐ xứ Catalan mà không để mất 1 điểm nào, và VĐ luôn cả cúp Pyrenees. Đó cũng là lần đầu tiên câu lạc bộ đón chào 1 đội khách đến từ Anh, Cardiff Corinthians trong 1 trận đấu sôi nổi với phần thắng 4 - 1 thuộc về đội chủ nhà.

Quảng thời gian mà Gmelin quản lý câu lạc bộ cũng trùng khớp với thời điểm bóng đá trải qua giai đoạn không chuyên, và có sự gia tăng các thành viên mới không thích chơi bóng mà chỉ muốn đến sân để được xem đá bóng với tư cách những khán giả.

Sau khi rời ghế chủ tịch, Gmelin gia nhập trường đào tạo các trọng tài đầu tiên ở Tây Ban Nha, và vẫn là một trong những thành viên ban lãnh đạo của câu lạc bộ.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
10. Francesc de Moxó (1913-1914)

FrancescDeMox.jpg

Francesc de Moxó đã được lựa chọn làm chủ tịch thư 10 của Barca vào ngày 30 tháng 6 năm 1913 sau 1 cuộc họp tại trường cao đẳng Condall. 700 người đã chứng kiến Gamper rời câu lạc bộ và trao lại chức vụ chủ tịch cho De Moxó. De Moxó nhận được 183 phiếu bầu, vượt qua Gaspar Rosés (172 phiếu) và Joaquim Peris với (59 phiếu).

Vị chủ tịch thứ 10 của câu lạc bộ đã nhận được sự nhất trí của các thành viên trong câu lạc bộ và trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông đã kết thúc những phân chia giữa câu lạc bộ với Liên đoàn bóng đá TBN và Hiệp hội bóng đá xứ Catalan. Ông đã phục hồi lại vị trí của Barca ở cả 2 tổ chức này. Những nỗ lực ngoại giao của ông đã giúp giải quyết những vấn đề nội bộ giữa ban lãnh đạo câu lạc bộ được chia làm 2 phe: Phe thứ nhất là những người theo chủ nghĩa cá nhân được dẫn đầu bởi Joaquim Peris và phe của những người dân chủ trong câu lạc bộ.

Điểm nổi bật khác nữa trong thời gian De Moxó làm chủ tịch là tính chuyên nghiệp của các cầu thủ đã được nâng cao đáng kể.

Trên sân cỏ, De Moxó đã không được chứng kiến đội bóng giành được 1 danh hiệu nào khi họ chỉ klết thúc ở vị trí thứ 3 trong giải VĐ xứ Catalan và không thể vượt qua vòng loại của giải Quốc gia. Sau khi kết thúc mùa bóng, với chỉ 1 năm trên cương vị chủ tịch, Francesc De Moxó đã từ chức vào ngày 31 tháng 7 năm 1914.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
11. Àlvar Presta (1914)

QM3D9248.jpg

Sau khi Francesc de Moxó từ chức, đã có những sự phân chia sâu sắc trong nội bộ câu lạc bộ. Nhiều thành viên muốn phó chủ tịch Joaquim Peris de Vargas dẫn dắt câu lạc bộ; nhưng cũng có rất nhiều người khác phản đối kịch liệt ý kiến này.

1 nhóm các thành viên mới đã gặp nhau trong 1 phiên họp toàn thể vào ngày 30 tháng 6 năm 1914, và nhất trí bầu Àlvar Presta làm chủ tịch mới của câu lạc bộ.

Nhưng điều đó cũng không giúp giải quyết được những rạn nứt trong lòng câu lạc bộ. Chỉ 3 tháng sau khi làm chủ tịch, Presta đã xin từ chức vào ngày 29 tháng 9. Đó là hệ quả của mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa ban lãnh đạo và các thành viên của câu lạc bộ. Phó chủ tịch Peris de Vargas tạm thời lên tiếp quản chiếc ghế chủ tịch.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
12. Joaquim Peris de Vargas (1914-1915)
QM3D9247.jpg

Vốn xuất thân là một người lính, Joaquim Peris de Vargas là một trong những vị chủ tịch gây nhiều tranh cãi nhất trong suốt chiều dài lịch sử của CLB.

Ông tham gia vào ban lãnh đạo của Barcelona từ năm 1910 với tư cách là phó chủ tịch, vị trí mà ông đã nắm giữ qua một vài đời chủ tịch của CLB. Cùng với việc Àlvar Presta từ chức vào tháng 9 - 1914, Peris de Vargas trở thành chủ tịch tạm quyền tại Barca. Giai đoạn nắm quyền của ông được đánh dấu bằng những cuộc tranh luận, cãi vã liên miên. Nguyên do là Vargas luôn muốn áp đặt những khuôn phép của riêng mình cho đội bóng, dẫn đến việc các cầu thủ muốn chống lại ông. Peris de Vargas tỏ ra là một con người độc tài trong cách lãnh đạo, thậm chí ông còn đi quá xa khi tuyên bố rằng " Barcelona chính là tôi". Ông chỉ rời CLB khi người đứng đầu chính quyền Catalonia lúc đó phát hiện ra tình hình của CLB ngày càng tồi tệ hơn trong thời gian nắm quyền của Vargas. Ông bị buộc từ chức vào cuối mùa giải 1914-1915

Added after 41 minutes:

13. Rafael Llopart (1915-1916)
QM3D9246.jpg

Rafael Llopart trúng cử chức chủ tịch vào ngày 29 - 6 - 1915 sau cuộc bầu cử tại Carrer Indústria.

Việc lựa chọn ông làm chủ tịch đánh dấu cho sự khởi đầu một thời kì yên bình và đồng lòng nhất trí của ban lãnh đạo CLB. Họ đã làm việc hiệu quả và đương nhiên không có gì phải phàn nàn. Sự thống nhất của ban lãnh đạo cũng có tác động đến cầu thủ cũng như các cổ động viên. Barca đã giành được chức vô địch Catalan với thành tích toàn thắng cả 11 trận. Tuy nhiên sau đó, trong giải vô địch quốc gia lại xảy ra một cuộc tranh cãi lớn liên quan đến trận đấu diễn ra giữa Barca và Real Madrid. Trận đấu này đã phải đá lại đến 4 lần. Và lần cuối cùng, với những quyết định thiên vị của trọng tài đã khiến các cầu thủ Barca tức giận và rời bỏ sân thi đấu. Sau sự kiện này, Llopart và các thành viên của ban lãnh đạo cảm thấy họ đã không hoàn thành được chức trách của mình và xin từ chức cho dù các thành viên của CLB vẫn yêu cầu ông tiếp tục giữ chức chủ tịch.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
14. Gaspar Rosés (1916-1917 / / 1920-1921 / / 1930-1931)
QM3D9245.jpg

Gaspar Rosés đảm nhiệm chức vụ chủ tịch của Barcelona trong 3 nhiệm kì. Lần đầu tiên là vào ngày 25-6-1916 khi ông tiếp quản chiếc ghế chủ tịch từ Rafael Llopart sau khi từ chức.

Sự kiện đáng nhớ nhất trong nhiệm kỳ đầu tiên của Gaspar (kết thúc vào 17-6-1917) chính là vụ "Garchitorena". Cầu thủ này đã giả mạo giấy tờ khi nhập cảnh vào Tây Ban Nha, và Barca đã kí hợp đồng vì tưởng rằng Garchitorena là người Tây Ban Nha. Nhưng thật ra cầu thủ này là người Argentina. Với luật lệ lúc bấy giờ, các cầu thủ nước ngoài không được phép thi đấu tại giải Catalonya. Trong khi đó Garchitorena đã chơi hầu hết các trận trong giải. Vào giai đoạn cuối của mùa giải, Espanol phát hiện ra điều này và họ đã báo cáo lên liên đoàn bóng đá Catalan. Cho dù lúc đó Gaspar cũng đang đồng thời giữ chức chủ tich liên đoàn bóng đá Catalan nhưng ông cũng không cứu được đội bóng khỏi hình phạt của Liên đoàn. Barca bị trừ điểm những trận đấu có mặt của Garchitonera và phải thi đấu lại những trân đó. CLB đã không chấp nhận hình phạt và đã bị tước mất chức vô địch đã giành được. Sau vụ việc này, Gaspar đã quyết định từ chức.

Ba năm sau, ngày 27-6-1920, Gaspar lại tiếp tục được lựa chọn và chiếc ghế chủ tịch CLB. Lần này ông đã thành công hơn khi Barca giành được chức vô địch Catalan. Tuy nhiên tại giải vô địch quốc gia, Barca đã rút tên ra khỏi giải do những hành động thiên vị của Liên đoàn.
Bên ngoài sân cỏ, sự kiện đáng nhớ trong nhiệm kì thứ 2 của Gaspar là việc tổ chức cuộc đấu thầu các dự án xây dựng một sân vận động mới, vì khi đó sân Carrer Indústria đã trở nên quá nhỏ. Ngày 17-7-1921 Gaspar Roses thôi giữ chức chủ tich CLB.

Nhiệm kì thứ 3 của ông bắt đầu vào ngày 30-6-1930, được đánh dấu bằng sự ra đi của người sáng lập CLB, Ngài Hans Gamper ngày 13-10-1930. Đây cũng là giai đoạn xảy ra nhiều cuộc cãi vã trong nội bộ ban lãnh đạo, kết quả là chi trong 1 năm Gaspar đã phải 3 lân thay mới các vị trí lãnh đạo của CLB.
Trong sân cỏ cũng đánh dấu bằng những thăng trầm của Barca. Tiêu biểu nhất là chức vô địch Catalan và tồi tệ nhất là trận thua bẽ mặt 1-12 trên sân San Mames của Bilbao. Gaspar Roses rời chức chủ tịch trong nhiệm kỳ cuối cùng của mình vào ngày 22-10-1931
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
15. Ricard Graells (1919-1920)
QM3D9244.jpg

Ricard Graells lên giữ chức chủ tịch Barcelona sau lần từ chức từ chức thứ 3 của Ngài Hans Gamper, vào ngày 10-6-1919.

Thời kì làm chủ tịch của ông có thể nói là hoàn toàn thành công. Số lượng thành viên của CLB đạt đến con số 3,217. Cùng với đó là khát vọng tự trị của xứ Catalan mà Graells là một người khởi xướng nhiệt tình. CLB Barcelona lúc đó đã tham gia cùng một số tổ chức khác tổ chức kỉ niệm ngày quốc khánh Catalan LA DIADA vào ngày 11-9. Về tình hình tài chính, Barca cũng đã trả hết được khoản nợ 16,100 pesetas đã vay trong nhiều năm trước đó. Và đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm Barca không còn nợ bất kì ai nữa. Trên sân bóng mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp, Barca có một đội hình tuyệt vời, giành được cú đúp vô địch Catalan và Tây Ban Nha.

Cuối mùa giải năm đó, 27-6-1920, rất nhiều cuộc họp được tổ chức cho các thành viên của CLB qua đó những điều luật mới được đưa ra bàn luận. 43 điều luật mới do thư ký Joan Bapista Soler soạn thảo đã nhanh chóng được thông qua với sự nhất trí cao. Phí hội viên tăng từ 2 lên 3 pesetas, một uỷ ban cũng được thành lập mà nòng cốt là các chủ tịch cũ của CLB. Công việc của uỷ ban này là nghiên cứu kĩ lưỡng mọi vấn đề liên quan để tiến tới xây dựng một sân vận động mới. Và sân vận động mới đã được bắt đầu xây dựng trong nhiệm kì thứ 2 của chủ tịch Gaspar Roses, người mà Graells đã trao lại quyền vào ngày 27-6-1920.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
16. Enric Cardona (1923-1924)
QM3D9243.jpg

Vị chủ tịch thứ 16 trong lịch sử Barcelona bắt đầu nhiệm kì của mình vào ngày 29-7-1923, sau lần từ chức thứ 4 của Ngài Hans Gamper.

Chỉ vài tháng sau khi Enric lên nắm quyền thì chế độ độc tài của Primo de Rivera được thiết lập và Barcelona, một CLB luôn đại diện cho tinh thần độc lập của xứ Catalan đã bị đàn áp thẳng tay. Trong tình cảnh lúc đó, ban lãnh đạo CLB đã phải kêu gọi các cổ động viên cần phải cư xử đúng mực nhất trong mọi trường hợp xảy ra.

Nhiệm kì của Enric Cardona cũng chứng kiến sự tiến bộ của đội bóng. Barcelona bắt đầu mùa giải với phong độ tốt, vô địch tuyệt đối giải Catalonya với chiến thắng trong cả 10 trận. Tuy nhiên, chính sức mạnh này của đoàn quân Đỏ - Xanh đã tạo nên một làn sóng chủ quan chung trong toàn bộ đội bóng và kết quả là Barca đã bị loại bởi Real Unión de Irún tại vòng bán kết giải vô địch quốc gia với tỉ số đậm 6-1. Trận thua này sau đó đã gây nên sự đối đầu không đáng có giữa các thành viên ban lãnh đạo với các cầu thủ. Và cho dù vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa, Enric Cardona vẫn quyết định từ chức vào ngày 1-6-1924. Chiếc ghế chủ tịch lại được trao lại cho Ngài Hans Gamper (cũng là lần cuối cùng ông làm chủ tịch Barca)
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
17. Arcadi Balaguer (1925-1929)
QM3D9242.jpg

Balaguer là chủ tịch của Barcelona trong giai đoạn từ 17-12-1925 đến 23-3-1929.

Vốn là một nhà tư bản quý tộc (ông là Nam tước của Ovilvar), một người của chế độ quân chủ, là bạn của Vua Alfonso XIII, Balaguer trở thành chủ tịch của Barca chỉ 8 ngày trước khi chính phủ đình chỉ mọi hoạt động của CLB vì những lời la ó chế giễu quốc ca Tây Ban Nha trên sân Les Corts ngày 14-6-1925.

Ông là một trong số ít người ủng hộ Barcelona có địa vị cao và có được sự kính trọng của chính quyền. Balaguer tiếp nhận chức chủ tịch từ Ngài Hans Gamper, người đã bị chính quyền buộc phải từ chức và trục xuất về Thụy Sĩ. Trong thời kì khó khăn đó Balaguer và các cộng sự của ông đã thể hiện được năng lực và tình yêu với Barca của mình để vượt qua và tái tổ chức lại cơ cấu của CLB.

Thành quả tuyệt vời của Balaguer đã được ghi nhận sau khi ông từ chức vào tháng 3-1929, ban lãnh đạo mới đã dành trao tặng ông Huân chương FC Barcelona vì những cống hiến cho CLB. Trong nhiệm kỳ của Balaguer, Barca sở hữu một Dream Team với những ngôi sao lớn của thời bấy giờ, đã giành được 3 cúp vô địch Catalan(1925-1926; 1926-1927;1927-1928), 2 cúp vô địch Tây Ban Nha(1925-1926; 1927-1928) và đặc biệt là chức vô địch Liga đầu tiên (1928-1929).[/b]
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
18. Tomàs Rosés (1929-1930)
QM3D9241.jpg

Ông chủ ngân hàng danh tiếng Tomàs Rosés trở thành chủ tịch của Barcelona vào ngày 29-3-1929. Ông là một trong những chủ tịch được người ta nhớ đến nhiều nhất vì trong năm ông nắm quyền, Barca đã dành được chức vô địch quốc gia lần đầu tiên.

Ngoài chức vô địch quốc gia đầu tiên, thì trong nhiệm kì của Tomàs Roses, Barca cũng giành được chức vô địch Catalan (1925-1930). Tuy nhiên, cho dù mọi chuyện diễn ra tốt đẹp trong sân cỏ thì vẫn có một sự kiên đáng tiếc xảy ra. Đó là cuộc nổi loạn của các cầu thủ chống lại ban lãnh đạo. Josep Sunyol (người sau này trở thành chủ tịch) đã phải đứng ra làm sứ giả giữa các cầu thủ và ban lãnh đạo để giải quyết vấn đề đáng tiếc này. Sau này, chính các thành viên của đội bóng đã thừa nhận rằng họ đã sai khi buộc tội ban lãnh đạo vì sự thiếu chu đáo dành cho các cầu thủ.

Sự kiện này đã đánh dấu một vết đen trong nhiệm kỳ của Tomàs Rosés, vào ngày 30-6-1930, ông quyết định từ chức. Người lên thay thế ông là cựu chủ tịch Gaspar Rosés.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
19. Antoni Oliver (1931)
QM3D9240.jpg

Antoni Oliver được bầu chọn là chủ tịch Barcelona vào ngày 22-10-1931, sau một cuộc họp căng thẳng mà chủ tịch Gaspar Rosés đã phải quyết định từ chức.

Lúc đó Oliver vẫn đang là phó chủ tịch của CLB và ông cũng là một trong trong những vị chủ tịch có thời gian tại vị ngắn nhất. Vào thời điểm Oliver lên nắm quyền, CLB đang trải qua thời kì khó khăn do sự chia rẽ trong nội bộ. Cùng với đó là sự suy sụp về sức khỏe của những thành viên kì cựu trong ban lãnh đạo, những người được coi là xương sống của Barca khi đó.

Ngày 20-12-1931, chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi lên nắm quyền Oliver đã tuyên bố từ chức sau hàng loạt những cuộc tranh cãi.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
20. Joan Coma (1931-1934)
QM3D9239.jpg

Joan Coma (1877-1959) tiếp nhận chức chủ tịch Barcelona từ Antoni Oliver ngày 20-12-1931 và trải qua một trong những thời kỳ phức tạp và rắc rối nhất trong lịch sử CLB.

Vừa lên nhậm chức, Joan Coma đã phải đối mặt với những mâu thuẫn trong nội bộ đã dẫn đến việc người tiền nhiệm của ông đã phải từ chức. Cùng với đó là những bất ổn về tài chính xuất phát từ chính sách tăng lương cho các cầu thủ trong đội một. Ngoài ra, những chính sách của nền Cộng hòa và xu thế thời đại khiến người ta ít quan tâm đến bóng đá hơn, Barca cũng mất đi một số lượng thành viên dẫn tới nguồn thu bị giảm đáng kể. Tất cả những vấn đề trên buộc người đứng đầu CLB phải thực hiện những biện pháp nhằm cứu Barca khỏi bờ vực phá sản.

Với ngân sách cho chi tiêu giảm, Coma buộc phải để một số cầu thủ trong Dream Team của thập niên 20 ra đi. Một số cầu thủ như Piera, Mas, Dos Santos và Gual đều được giải phóng hợp đồng. Tuy nhiên Coma lại có một quyết định gây ra nhiều tranh cãi khi ông để cho Samitier ra đi. Một làn sóng phản đối đã bùng phát từ các cổ động viên. Ông giải thích cho quyết định của mình "Samitier (biệt danh Tôm Hùm) ra đi là do vấn đề tuổi tác và tính vô tổ chức của anh ta". Thể nhưng, sự phản ứng dành cho Coma đã lên đến đỉnh diểm khi chỉ vài ngày sau, Samitier kí hợp đồng với Real Madrid và giúp cho CLB này giành chức vô địch Liga mùa giải 1932-1933.

Cùng lúc đó, cuộc cách tân trong đội hình Barca cũng không mang lại kết quả như mong đợi. Barca bị Seville loại khỏi Cup quốc gia với tỷ số 0-4 trong trận lượt về. Sau trận đấu này, một vài thành viên trong ban lãnh đạo đã quyết đình từ chức. Chỉ một vài ngày sau, một lá thư với 800 chữ kí yêu cầu Coma từ chức cũng được đưa ra.

Đến mùa hè năm 1933, tình hình tài chính cũng như phong độ trên sân cỏ của Barca vẫn rất ảm đạm. CLB kết thúc mùa giải với một khoản bội chi khổng lồ, tồi tệ hơn là Barca còn để thua đội bóng đàn em Badalona 1-6 trong 1 trận đấu giao hữu. Ngài chủ tịch đã cố gắng xoa dịu mọi chuyện và gây dựng lại tinh thần đoàn kết nội bộ bằng cách lập ra một Ban lãnh đạo mở rộng. Tuy nhiên, biên pháp này cũng không giúp ích được nhiều, khi mà mùa giải tiếp theo với Barca là một thảm họa. CLB bị loại ở mọi giải đấu, số lượng thành viên giảm xuống chỉ còn 8000, và các khán đài của sân Les Cortes luôn trong tình trạng vắng vẻ. Tình hình đã trở nên không thể cứu vãn được, và vào ngày 16-7-1934, Coma từ chức.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top