[Tư liệu] - Các vị chủ tịch trong lịch sử câu lạc bộ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
21. Esteve Sala (1934-1935)
QM3D9238.jpg
Ngày 16-7-1934, Esteve Sala trở thành chủ tịch Barcelona với mục tiêu chính là giải quyết những khủng hoảng mà CLB đã phải trải qua. Trên cương vị chủ tịch, ông sẽ phải đối mặt với 2 vấn đề lớn: tài chính và thể thao.

Để giải quyết vấn đề tài chính, Sala đã ra quyết định tăng phí hội viên lên 5 peseta/tháng. Trên sân cỏ, nhằm đưa Barca trở lại với phong độ đỉnh cao, Sala đã bổ nhiệm Platko vào vị trí HLV đồng thời tăng sức mạnh cho đội hình một với hàng loạt những bản hợp đồng mới: Berkessy đến từ Hungary, Fernández từ Uruguay và hai cầu thủ bản địa Raich và Escolà. Những thay đổi tích cực này đã ngay lập tức mang lại hiệu quả khi Barca giành được chức vô địch Catalan trong mùa giải đó.

Sala cũng là vị chủ tịch đầu tiên trong lịch sử CLB bổ nhiệm một người phụ nữ vào ban lãnh đạo, đó là bà Anna Maria Martínez Sagi.
Ngoài việc là chủ tịch của Barca, Sala còn được biết đến là chủ sở hữu của khách sạn Orient nổi tiếng. Có một giai thoại thú vị về ông chủ khách sạn Sala: ông đã tặng cho cầu thủ Samitier một phòng hạng sang trong khách sạn của mình đến suốt đời vì hâm mộ tài năng của cầu thủ này trong thời gian anh thi đấu cho Barca.

Sau một năm làm việc hiệu quả, Sala và các cộng sự đã tạm thời giải quyết được những khó khăn của CLB. Tuy nhiên ông đã quyết đinh không tham gia tranh cử thêm một nhiệm kì nữa và nhường chức lại cho tân chủ tịch Josep Sunyol vào ngày 27-7-1935.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
22. Josep Sunyol (1935-1936) - Vị chủ tịch anh hùng
QM3D9237.jpg

Josep Sunyol được ghi nhớ trong lịch sử của Barcelona như một vị chủ tịch xả thân vì chính nghĩa. Sunyol lên nắm quyền tại Barcelona khi mà cuộc nội chiến vừa mới xảy ra. Mùa hè năm 1936, ông đã bị sát hại bới quân đội của Franco.

Sunyol (Barcelona 1898 - Serra del Guadarrama 1936), một người Catalan chính gốc, một nhân cách tuyệt vời và rất được kính trọng tại Barcelona khi ông tham gia vào ban lãnh đạo CLB năm 1928. Điều này gây ngạc nhiên và tò mò cho nhiều người bởi khi đó chủ tịch của Barca đang là Arcadi Balaguer, một người trung thành của chế độ quân chủ, và có những tư tưởng chính trị của riêng ông khác với Sunyol.

Trong những năm dưới chế độ Cộng hoà, Sunyol nổi tiếng bởi những hoạt động cả về chính trị và thể thao. Ông là thủ lĩnh của nhóm cánh tả Esquerra Republicana. Sau này, ông còn gây chú ý hơn khi là người sáng lập và sở hữu Tuần báo "La Rambla", được phát hành với khẩu hiệu "Thể thao và quyền công dân"

Ngày 27-7-1935, Sunyol được bầu chọn làm chủ tịch của Barcelona sau 8 năm tham gia ban lãnh đạo. Các thành viên của CLB đã tin tưởng vào ông bởi họ cảm thấy được rằng Sunyol chính là người có thể giải quyết được những khó khăn tài chính mà CLB đã gặp phải., một nhiệm vụ đã được bắt đầu từ người tiền nhiệm Esteve Sala, người đã trở thành thủ quỹ khi Sunyol lên nắm quyền. Sala và kế toán Francesc Xavier Casals đã giúp Sunyol kết thúc mùa giải năm đó với một khoản lơi nhuận khá đáng kể. Barca cũng giành được chức vô địch Catalan và vào tới trận chung kết cúp quốc gia nổi tiếng năm 1936, nơi mà thủ môn nổi tiếng Zamora đã có màn trình diễn tuyệt vời giúp Real Madrid vô địch.

Tuy nhiên, sự nghiệp thành công của Sunyol đã sớm kết thúc với sự kiện bi thảm vào ngày 6-8-1936. Khi đó, Sunyol đang thực hiện những hoạt động chính trị của mình, ông đi thăm trại lính của phe Cộng hòa gần thủ đô Madrid. Khi xe của ông đi qua vùng kiểm soát của quân đội Franco ở Sierra de Guadarrama, Sunyol đã bị phát hiện và bị bắt giữ. Không tra hỏi, không xét xử, Sunyol và các cộng sự của ông đã bị quân lính của Franco sát hại dã man ngay tại hiện trường. Tin tức về cái chết của Sunyol thậm chí còn bị bưng bít và phải một tuần sau thì những người tại Barcelona mới biết. Cái chết của ông đã gây ra một sự chấn động trong mọi tầng lớp xã hội tại thành phố Barcelona.

Sự kiện Sunyol bị sát hại cũng mở đầu cho một trong những thời kỳ khó khăn nhất mà CLB đã trải qua.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
23. Ủy ban điều hành (1936 - 1939)
escut_bo4.jpg

Sau cái chết của chủ tịch Josep Sunyol, một ban lãnh đạo đã được thành lập với tên gọi Ủy ban của người lao động với mục đích quản lý CLB và bảo đảm không ai có thể tiếp quản hay cướp đi CLB trong thời gian nội chiến.

Như vậy trên lý thuyết, Barca đã thuộc về sở hữu của những người công nhân với quyết định đầu tiên của ủy ban là sung công CLB và sân vận động Les Corts bằng cách chuyển vào hội liên hiệp CNT-FAYA . Ủy ban lãnh đạo của Barca bao gồm năm thành viên có danh tiếng và đã luôn cống hiến cho Barcelona: Pere Ballarín, Manuel Bassols, Àngel Sánchez, Tổng thư ký Rossend Calvet và Àngel Mur. Tháng 11 năm 1937 với sự gợi ý của Calvet, 3 giám đốc nữa được bổ nhiệm vào Ủy Ban, họ cũng từng là thành viên của Ban lãnh đạo trong nhiệm kỳ của Sunyol: Francesc Xavier Casals, Agustí Bo và Paulí Carbonell. Người thư ký cũ Calvet cũng nhận trách nhiệm giải quyết những vấn đề và tài chính của CLB, một vấn đề đặc biệt khó khăn bởi trên thực tế, các ngân quỹ của Barca đã không còn tồn tại. Về lý thuyết ông cũng đóng vai trò là chủ tịch tạm thời của Barca.

Ủy ban điều hành đã quản lý đội bóng cho đến khi cuộc nội chiến kết thúc và trong khoảng thời gian này, Barca đã giành được 1 cúp Catalan, 1 chức vô địch giải Địa Trung Hải và 1 chức vô đich giải Catalan.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
24. Joan Soler (1939-1940)
QM3D9236.jpg

Sau cuộc nội chiến TBN, chính quyền của Franco đã yêu cầu thiết lập nên một ủy ban mới chịu trách nhiệm điều hành CLB Barcelona. Tiến sĩ Joan Soler đã đồng ý nhận trách nhiệm đứng đầu ủy ban này và vào ngày 6-5-1939, ông trở thành vị chủ tịch đầu tiên của Barca trong kỉ nguyên mới sau cuộc nội chiến.

Những nhân vật đã giúp đỡ Soler trong nhiệm vụ khó khăn tái thiết lại CLB đều là những người đã làm việc lâu năm cho Barca: Jaume Guardiola giữ chức phó Chủ tịch và Joan Bargunyó ở vị trí thư kí. Tuy nhiên trong thành phần Ban lãnh đạo còn có 3 vị trí do chính quyền Franco chỉ định mà nhiệm vụ chủ yếu của họ chỉ là giám sát chặt chẽ mọi hoạt đông của Barcelona. Mức độ giám sát mà chính quyền Franco bắt buộc đối với Barca còn trở nên quá đáng hơn khi mà ngay cả cảnh sát cũng có những hồ sơ đặc biệt để kiểm soát CLB.

Trong những điều kiện khó khăn như vậy, Joan Soler vẫn cố gắng điều hành CLB với những mục tiêu rõ ràng đã được đặt ra: phục hồi lại số lượng thành viên đã mất trong thời gian nội chiến - số lượng thành viên khi đó chỉ còn 3500; mở cửa lại sân vận động Les Corts; tái tổ chức lại hệ thống điều hành của CLB cũng như xây dựng lại đội hình. Với sự quan tâm đặc biệt cho mục tiêu xây dựng lại đội hình, Soler đã tăng cường cho đào tạo bóng đá trẻ và bổ nhiệm Josep Planas vào vị trí huấn luyện viên - một người sinh ra và lớn lên tại Catalan và rất am hiểu về bóng đá trẻ nơi đây.

Sau một năm điều hành CLB, Ủy ban Olympic TBN và Hội đồng thể thao quốc gia đã đơn phương quyết định kết thúc nhiệm kì của Soler tại Barcelona. Ngày 13-3-1940, họ đã bổ nhiệm Enrique Piñeyro, Marquis de la Mesa de Asta - một nhân vật của chính quyền Franco vào vị trí chủ tịch của Soler.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
25. Enrique Piñeyro (Marquès de la Mesa de Asta) (1940-1942 / / 1942-1943)
QM3D9235.jpg

Enrique Piñeyro y de Queralt (Barcelona, 1883-1960), một nhà quý tộc có quan hệ gần gũi với chính quyền Franco đã trở thành vị chủ tịch Barca đầu tiên được lựa chọn bởi chính quyền.

Piñeyro nhận chức chủ tịch Barca cho dù trước đó ông chưa từng có mối liên hệ nào với CLB, tuy nhiên ông cũng đã có được sự giúp đỡ của những đa số thành viên trong ban lãnh đạo xung quanh ông, những người đã luôn cống hiến cả đời mình cho Barca. Chính điều này đã khiến Piñeyro nhanh chóng hiểu được những cảm xúc mà một CLB như Barca có thể đánh thức trong mỗi con người, một thứ tình cảm đã biến ông thành một người cống hiến hết mình cho Barcelona. Ông trở thành người che chở cho CLB trước chính quyền trong một giai đoạn cực kỳ khó khăn cho những lợi ích của Barca. Dưới nhiệm kỳ của ông, Barca đã từng bước vượt qua những tổn thất để lại từ cuộc nội chiến và sau một thời gian dài không đạt được bất kỳ danh hiệu nào, cuối cùng vào năm 1942, Barca đã giành được cúp Tổng tư lệnh. Nhưng cũng trong mùa giải đó, Barca đã phải vật lộn để ở lại với giải Liga, CLB phải thi đấu trận Play-off với Murcia. Với chiến thắng 5-1, Barca mới giành được quyền chơi tiếp tại Liga năm sau. Một tuần sau, sau 2 năm 4 tháng nắm quyền , Piñeyro xin từ chức, tuyên bố ông đã hoàn thành những gì được giao. Quyết định của ông được Liên đoàn bóng đá Catalan chấp nhận, tuy nhiên những nhân vật của chính quyền cấp cao đã không chấp nhận quyết định này. Và một tháng sau, Piñeyro tiếp tục nhận nhiệm vụ lãnh đạo Barca trong nhiệm kì thứ 2, kéo dài đến 20-8-1943. Sau trận thua bẽ bàng 1-11 của Barca tại Chamartín, Piñeyro xin từ chức. Lần này quyết định của ông đã được thông qua.

Trong nhiệm kì của Piñeyro, sân vận động Les Corts cũng đã được mở rộng hơn và một sân bóng rổ cũng đã được xây dựng thêm. Thêm vào đó, bóng chày, bóng ném và đua xe đạp cũng được đề xuất đưa vào những lĩnh vực hoạt động của Barca
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
26. Josep Vidal-Ribas (1942)
QM3D9234.jpg

Josep Vidal Ribas trở thành chủ tịch của Barcelona chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi giữa hai nhiệm kỳ của Marquis de la Mesa de Asta.

Với quyết định từ chức lần đầu tiên của Marquis, Vidal-Ribas đã được chọn đứng đầu một ủy ban lâm thời điều hành CLB từ 10-7 đến 13-8-1942. Vidal-Ribas, xuất thân từ một gia đình có truyền thống ủng hộ Barcelona, ông đã từng là phó chủ tịch của CLB và nhiều năm sau đó ông vẫn là thành viên của ban lãnh đạo với vị trí thư ký. Sự trở lại bắt buộc của Piñeyro đã kết thúc nhiệm kì chỉ kéo dài 33 ngày của Vidal-Ribas.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
27. Josep Antoni de Albert (1943)
QM3D9233.jpg

Josep Antoni de Albert tiếp nhận chức chủ tịch Barca từ Marquis de la Mesa de Asta sau lần từ chức thứ 2 của ông vào ngày 20-8-1943.

Là thành viên trong một gia đình có tiếng tăm ở Barcelona và là chủ sở hữu của công ty España Industrial, Josep đã từng là chủ tịch đầu tiên của đội bóng tại công ty mình, đội bóng này chỉ vài năm sau đó đã được lên chơi ở giải Liga.

Josep lên làm chủ tịch của Barca vào đúng thời điểm CLB đang gặp nhiều rắc rối, ngay cả việc tìm đủ 8 người cân thiết để thành lập Ban Lãnh Đạo cũng đã là một khó khăn lớn đối với ông. Sau những nỗ lực để thành lập được Ban Lãnh Đạo, Josep đã được đền đáp khi ông được lựa chọn làm phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Catalan. Do vậy ông phải nhường ghế chủ tịch CLB lại cho người khác, chỉ đúng 1 tháng sau khi nhậm chức, 20-9-1943.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
29. Agustí Montal i Galobart (1946-1952)
QM3D9231.jpg

Tháng 11-1945, Agustí Montal i Galobart (Barcelona, 1904-1964) là người đã đệ trình bản kiến nghị yêu cầu kết thúc sự quản lý nghiêm ngặt mà CLB đã trải qua trong những năm chiến tranh.

Agustí Montal i Galobart là một nhân viên kế toán trong ban lãnh đạo dưới thời chủ tịch Josep Vendrell. Khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, Montal cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp để CLB trở lại hoạt động bình thường, không còn bị kiểm soát. Bản kiến nghị được ban lãnh đạo chấp thuận và đệ trình lên Liên đoàn bóng đá Catalan, sau đó được tiếp tục chuyển cho Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. 10 tháng sau, Vendrell và ban lãnh đạo của ông quyết định từ chức, Montal trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế chủ tịch Barca.

Nhà công nghiệp theo khuynh hướng dân chủ chính thức trở thành chủ tịch Barca vào 20-9-1946, báo hiệu cho một sự khởi đầu chắc chắn của Barcelona trên con đường trở thành một CLB vĩ đại. Trong 6 năm Montal nắm quyền tại Barca, CLB đã củng cố vững chắc vị trí của mình trong nền bóng đá tại xứ sở Bò tót. Barca giành 2 chức vô địch Liga liên tiếp vào năm 1948, 1949. Đặc biệt là vào năm 1949, năm mà Barca kỉ niệm 50 năm thành lập.

Tuy nhiên, mùa giải thành công nhất dưới triều đại của Montal vẫn chưa dừng ở đó. Mùa giải 1952, Barca được dẫn dắt bởi HLV Slovak Ferdinand Daucik và trong đội hình là những cái tên tuổi lừng lẫy như Ramallets, Kubala, Basora, César và Manchón đã giành chức vô địch Liga, Cúp Quốc gia, Cúp Latin, Cúp Martini Rossi và Cúp Eva Duarte. Mùa giải tuyệt vời đó đã được đánh dấu trong phòng truyền thống của CLB với tiêu đề " Barca của 5 danh hiệu".

Đó là khoảng thời gian thành công của Barca, ngay cả sân vận động Les Corts dù đã được mở rộng nhưng cũng không đủ sức chứa các cổ động viên muốn đến theo dõi những trận cầu đỉnh cao của đội bóng. Montal, với tầm nhìn chiến lược của mình, đã bỏ tiền mua một mảnh đất mới, nơi mà chỉ không lâu sau đó, sân vận động Nou Camp đã được xây dựng.

16-7-1952, Montal quyết định từ chức sau hàng loạt những thành tựu nổi bật đã đưa ông trở thành một trong những vị chủ tịch giỏi và thành công nhất mà CLB đã từng có, đặc biệt với những khó khăn mà ông đã trải qua sau Chiến tranh thế giới thứ 2.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
30. Enric Martí Carreto (1952-1953)
QM3D9230.jpg
Enric Martí từng là phó chủ tịch của Agustí Montal và cũng là cánh tay phải của Montal khi ông còn đương nhiệm. Vì vậy, Martí đã tiếp nối Montal trên cương vị chủ tịch sau khi ông từ chức.

Khi Martí lên nắm quyền tại Barca, ông thừa hưởng một CLB đang trên đà thắng lợi và thử thách đặt ra cho ông là tiếp tục mạch chiến thắng này.

Trong mùa giải duy nhất Enric Martí lãnh đạo CLB, Barca đã giành được chức vô địch Liga, cúp Quốc gia, cúp Eva Duarte. Nhưng những thành tích lạc quan đó đã bị phá hỏng bởi những rắc rối và tranh cãi trong vụ chuyển nhượng DI STEFANO, và cuối cùng dẫn đến việc Martí từ chức.

Barca là CLB đã thỏa thuận trước với River Plate, CLB sở hữu Siêu sao người Argentina về việc chuyển nhượng cầu thủ này. Tuy nhiên, Real đã nhảy vào vụ thương lượng này khi kí hợp đồng với CLB Millonarios Bogotá của Colombia, nơi mà Di Stefano đang được cho mượn. Cho dù FIFA đã công nhận những quyền hợp pháp của Barca và Di Stefano cũng đã có mặt tại Barcelona chờ ra mắt, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, dưới sức ép của chính quyền Franco và Real đã can thiệp vào vụ chuyển nhượng này và ngăn chặn Di Stefano có trận đấu ra mắt trong màu áo Blaugrana. Vu việc gây ra tranh cãi trong hơn ba tháng và khi tình hình đã trở nên căng thẳng tột độ, Ủy Ban thể dục thể thao quóc gia đã ra phán quyết cấm cả hai CLB kí hợp đồng với Di Stefano, Barca đã quyết định bán Di Stefano cho Juventus.

Tuy nhiên, Real vẫn không chịu từ bỏ thương vụ này, chính quyền Tây Ban Nha đã hậu thuẫn cho Real khi đưa ra quyết định: Di Stefano sẽ chơi cho Real trong 2 mùa giải 1953-1954 và 1955-1956, chơi cho Barca trong 2 mùa giải 1954-1955 và 1956-1957. Chủ tịch Enric Martí đã chấp nhận kí vào quyết đinh kì lạ này. Sau đó ông đã bị chỉ trích rất nhiều và buộc phải từ chức vào ngày 22-9-1953.

Một vài tuần sau, Barca tuyên bố rút khỏi những điều khoản trên và Real đã nhanh chóng kí với Di Stefano một hợp đồng dài hạn.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
31. Francesc Miró-Sans (1953-1961)
QM3D9229.jpg

Sau khi Enric Martí từ chức, một cuộc bầu cử chủ tịch mới đã được kêu gọi với hình thức bỏ phiếu của các thành viên CLB.

Miró-Sans (Barcelona, 1918-1989) đã chiến thắng Amat Casajuana khi hơn 311 phiếu và trở thành chủ tịch Barcelona vào ngày 23-12-1953.

Trong lĩnh vực thể thao, dưới triều đại của Miró-Sans Barca đã giành được những danh hiệu đầu tiên tại đấu trường Châu Âu với 2 Cúp Hội Chợ (Cúp C3). Trên đấu trường nội địa, Barca cũng giành được 2 chức vô địch La Liga và 2 Cúp Nhà Vua. Một sự phát triển lớn nữa dưới thời Miró-Sans là việc hoàn thành và đưa vào sử dụng sân vận động Nou Camp, khánh thành ngày 24-9-1957. Barca đã có một ngôi nhà mới đủ sức đáp ứng nhu cầu của số lượng thành viên đang ngày một tăng của CLB.

Năm 1958, Miró-Sans trở thành vị chủ tịch đầu tiên trong lịch sử Barca tái đắc cử với hình thức bỏ phiếu của các thành viên CLB. Có 200 người đại diện cho toàn bộ các thành viên CLB và họ sẽ bỏ phiếu để quyết định vị trí chủ tịch. Francesc Miró-Sans dễ dàng đánh bại ứng cử viên Antoni Palés với 75% số phiếu. Tuy nhiên, một vài quyết định của ông về sau này đã dẫn đến tình trạng bất đồng trong nội bộ, thậm chí ngay cả vị trí chủ tịch của ông cũng lung lay, bất ổn. Vì vậy, ngày 28-2-1961, một năm trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai, Miró-Sans đã quyết định từ chức.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
32. Enric Llaudet (1961-1968)
QM3D9228.jpg

Sau khi Miró-Sans từ chức, một cuộc bầu cử lựa chọn ra vị chủ tịch mới cho CLB đã được tổ chức vào tháng 6 năm 1961.

Hai trong số những thành viên trong ban lãnh đạo cũ là Jaume Fuset và Enric Llaudet (Barcelona, 1916-2003), chính là những ứng cử viên cho chiếc ghế chủ tịch. Llaudet tham gia tranh cử với một bản báo cáo gồm 10 điểm, trong đó có khá nhiều điểm thú vị cho dù chiến dịch tranh cử của ông dường như thiếu sự đổi mới hơn so với đối thủ Fuset. Những mặt nổi bật trong báo cáo của Llaudet bao gồm: thiết lập những quy tắc, luật lệ mới trong nội bộ CLB; kêu gọi một cuộc trưng cầu quyết định tương lai của sân vận động Les Corts; giải quyết những khó khăn về kinh tế và thành lập một trường đào tạo bóng đá trẻ.

Cuộc bầu cử được diễn ra vào ngày 7-6-1961 và Llaudet chir giành chiến thằng hết sức sít sao trước Fuset với 24 phiếu hơn. Vị chủ tịch mới sẽ phải đương đầu với những khó khăn trong nhiệm kỳ của mình cả về tài chính và thành tích của CLB. Một trong những biện pháp mà Llaudet sử dụng để giải quyết vấn đề tài chính đó là cho định giá lại sân vận đôngk Les Corts để có được những cuộc thương lượng mở rộng với Hội đông thành phố Barcelona. Cuối cùng vào mùa hè năm 1962, Hội đồng thành phố đã đồng ý với yêu cầu của Barca và năm 1966, sân vận động cũ đã được bán lại với giá 226 triệu peso, một số tiền đủ đề ổn định lại két sắt của CLB.

Chính những hoạt động điều hành có hiệu quả này đã giúp cho Llaudet có được sự ủng hộ cần thiết để vượt qua cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 1965. Ông đã thằng Josep Maria Vendrell với số phiếu 164 so với 35.

Mùa hè năm 1966, trong tâm trạng lạc quan của cả CLB, Llaudet đã sáng lập ra cúp Joan Gamper. Tuy nhiên, mùa giải 1966-1967 lại là một mùa bóng thất bại hoàn toàn của Barca, Llaudet phải đối mặt với phe đối lập đưa ra nghi vấn về những phương thức cách quản lý của ông và đặt sức ép từ chức lên Llaudet.

Cuối mùa giải năm đó, Llaudet đã đáp trả phe đối lập bằng việc thành lập một Hội đồng Tư vấn bao gồm những thành viên tiêu biểu của CLB. Tuy nhiên sáng kiến này cũng không thể mang lại kết quả như mong đợi. Những hoàn cảnh bất lợi đó đã khiến Llaudet phải tiến hành một hội nghị đặc biệt và ra quyết định cuộc bầu cử tiếp theo sẽ tiến hành ngay trong tháng 1-1968. Trước khi rời ghế chủ tịch vào ngày 17-1-1968, Llaudet đã kêu gọi thiết lập điều lệ mới đó là sẽ chỉ có một ứng cử viên cho vị trí chủ tịch nhằm tránh những chiến dịch tranh cử từ phe đối lập có thể phá hoại CLB. Và Narcís de Carreras đã được lựa chon vào vị trí chủ tịch của Barcelona.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
33. Narcís de Carreras (1968-1969)
QM3D9227.jpg

Narcís de Carreras (La Bisbal d'Empordà, 1905- Barcelona, 1991) trở thành chủ tịch Barcelona vào ngày 17 -1 - 1968 .

Trong bài phát biểu nhậm chức của mình, ông đã sáng tạo ra câu nói mà sau này trở thành Slogan của Barca: "Barca is more than a club - Mes Que Un Club". Carreras là một con người nổi bật trong xã hội Catalan, ông từng là thư kí cho Cambó khi còn trẻ. Sau này, Carreras trở thành một luật sư với những tư tưởng tự do, dân chủ (cho dù ông vẫn có thái độ đúng mực với chế độ Franco và do vậy ông đã từng có chân trong Nghị viện Tây Ban Nha). Trước khi lên làm chủ tịch, Carreras cũng đã tham gia vào thành phần ban lãnh đạo khi giữ chức phó chủ tịch dưới thời Montal và Enric Martí. Cá nhân ông cũng là người đóng vai trò quan trọng trong vụ rắc rối "Di Stefano" với Real, cho dù những can thiệp của ông cũng không thể giúp cho Barca kí được hợp đồng với cầu thủ người Argentina. Sau khi Martí từ chức, Carreras cũng đã có ý định ra tranh cử nhưng những áp lực từ Đảng phát xít Falang đã ngăn ông thực hiện ý muốn của mình.

Với tư cách chủ tịch, Carreras đã mong muốn hợp nhất các đại diện của phe phái thành một ban lãnh đạo thống nhất ở Barca. Tuy nhiên sáng kiến tốt đẹp trên lý thuyết này đã có kết quả không được mong muốn khi trong nội bộ ban lãnh đạo xảy ra những rắc rối và đấu đá không dứt. Tiêu biểu là mùa giải 1968-1969 với những tranh cãi xung quanh việc ký hợp đồng với huấn luyện viên Helenio Herrera. Vào thời điểm đó, Salvador Artigas vẫn đang là huấn luyện viên của Barca và ông cũng vừa được gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, trong chuyến du đấu tại Mỹ của Barca, một cuộc họp kín của ban lãnh đạo đã thảo luận về ý tưởng ký hợp đồng với Helenio Herrera. Khi không thống nhất được quan điểm, họ đã quyết định biểu quyết, kết quả là 11 người đồng ý và 7 người không đồng ý. Điều này có nghĩa là hợp đồng vừa gia hạn của Salvador Artigas sẽ bị hủy bỏ để thay thế bằng Helenio Herrera.

Ngay lập tức, 3 thành viên trong ban lãnh đạo đã bay sang Italy để thương thảo hợp đồng với Helenio Herrera. Nhưng những gì vị huấn luyện viên người Argentina nhận được để dẫn dắt Barca sẽ phải gấp đôi Artigas đang được hưởng. Điều này sẽ gây ảnh hường xấu đên tình hình tài chính của CLB. Khi đó, trong nội bộ những người đồng ý với ý tưởng này đã xảy ra chia rẽ, và với số người không đồng ý nhiều hơn, Ban lãnh đạo đã quyết định để Salvador Artigas tiếp tục dẫn dắt Barca.

Trong vụ việc rắc rối này Carreras đã rất không may mắn khi phải chịu trách nhiệm bởi khi cuộc tranh cãi trở nên căng thẳng thì ông đang tham gia cuộc họp của Ban tổ chức Cúp Hội chợ tại Budapest. Ông đã giao vấn đề này lại cho phó chủ tịch Pere Baret, chính vì vậy đã có những nghi ngờ về tinh thần trách nhiệm của ông, và những lời kêu gọi ông từ chức từ nhiều phía. Cuối cùng, ngày 18-12-1969, Carreras đã từ chức chủ tịch Barca.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
34. Agustí Montal i Costa (1969-1977)
QM3D9226.jpg

Agustí Montal i Costa (Barcelona, 1934), là con trai của cố chủ tịch Agustí Montal i Galobart và là phó chủ tịch dưới thời Carreras. Sau khi Carreras từ chức, Montal đã quyết định ra tranh cử chủ tịch.

Montal là thành viên của một trong những gia đình Barca nổi tiếng. Trong cuộc bầu cử chức chủ tịch, ông đã đánh bại Pere Baret, người muốn CLB sẽ thay đổi hoàn toàn so với quá khứ, chỉ với 14 phiếu bầu.

Trong thời gian nắm quyền của mình, cho dù Franco vẫn còn sống, Montal vẫn luôn thẳng thắn bào vệ tinh thần dân tộc Catalan, là một người luôn phản đối tư tường trung ương của Liên đoàn và Ủy ban thể thao TBN. Cũng nhờ những ý tưởng của ông mà Barca đã bắt đầu sử dụng lại những biểu tượng cũ của CLB, cũng như trở lại với tên gọi nguyên gốc của mình. Montal cho sử dụng ngôn ngữ Catalan trên các giấy tờ của CLB, trên thẻ hội viên, trên hệ thống loa của sân vận động và nhiều nơi khác cho dù gặp phải rất nhiều khó khăn. Montal cũng là người đối đầu với Liên đoàn trong vụ việc "Guruceta" và là người bảo vệ kiên định cho những lợi ích của Barca. Ví dụ như ông đã phát động một cuộc đấu tranh vì những bất công mà Barca phải chịu khi chỉ được kí hợp đồng với những cầu thủ gốc Tây Ban Nha sinh ra ở nươc ngoài, như trường hợp của Heredia. Cuộc đấu tranh đã có ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định của Liên đoàn khi họ thay đổi quy định và cho phép các CLB kí hợp đồng với các cầu thủ nước ngoài. Cũng chính vì thế mà Barca đã có được hợp đồng với Johan Cruyff, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới.

Nhờ có sự góp mặt của "Người Hà Lan bay" Johan Cruyff mà Barca đã giành được chức vô địch Liga mùa bóng 1973-1974 và cũng giúp Montal tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa vào ngày 18-12-1973. Ông dễ dàng đánh bại đối thủ Lluís Casacuberta với 902 số phiếu so với 340.

Những thành tựu khác của Montal trong tám năm làm chủ tịch có thể kể đến như: những hoạt động cho lễ kỉ niệm Bạch Kim của Barca; đổi mới hoàn toàn các phương thức quán lý của CLB và tạo một luồng sinh khí mới cho các lĩnh vực thể thao khác của Barca khi cho tiến hành xây dựng hai nhà thi đấu Palau Blaugrana và Ice Rink vào năm 1971.

Ngày 18-12-1977, trong những ngày cuối của nhiệm kỳ thứ hai, Montal đã quyết định từ chức. Phó chủ tịch Raimon Carrasco trở thành chủ tịch tạm quyền để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 1978.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
35. Raimon Carrasco i Azemar (1977-1978)
QM3D9225.jpg

Vị chủ tịch tạm quyền này vốn là con trai của nhà chính trị theo khuynh hướng dân chủ tôn giáo Manuel Carrasco i Formiguera, người đã bị quân đội của Franco sát hại trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha.

Raimon Carrasco (Barcelona, 1924) đã từng là thành viên trong ban lãnh đạo CLB dưới thời chủ tịch Agustí Montal i Costa (từ 18 tháng 12 năm 1969 đến 18 tháng 12 năm 1977), ban đầu ông giữ chức thư kí, sau đó là phó chủ tịch.

Ông trở thành chủ tịch tạm quyền vào ngày 18 tháng 12 năm 1977, và lãnh đạo CLB cho đến ngày 1 tháng 7 năm 1978, ngày chủ tịch Josep Lluís Núñez chính thức nhậm chức. Trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi làm chủ tịch của mình, Raimon Carrasco đã điều hành CLB một cách rất chuyên nghiệp và hiệu quả. Barca đã giành được chức Vô địch Cúp Nhà Vua lần thứ 18 sau chiến thắng 3-1 trước Las Palmas trong trận chung kết. Ông cũng là người được giao trách nhiệm giám sát cuộc bầu cử chủ tịch tự do và dân chủ đầu tiên trong lịch sử CLB kể từ sau cuộc nội chiến.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
36. Josep Lluís Núñez - Vị chủ tịch tại vị lâu nhất (1978-2000)
NxEZ.jpg

Ngày 6 tháng 5 năm 1978, Josep Lluís Núñez (Barakaldo, 1931) đã giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử và trở thành chủ tịch của Barcelona.

Vị chủ tịch thứ 35 trong lịch sử CLB đã chiến thắng với số phiếu 10,352 so với hai ứng cử viên còn lại: Ferran Ariño (9,537) và Nicolau Casaus (6,202) và chính thức nhậm chức vào ngày 1 tháng 7 năm 1978. Không giống như hầu hết các chủ tịch trước đó, Nuñez chưa từng tham gia lãnh đạo CLB, nhưng vị doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản này đã là người giành được chiến thắng cuối cùng với chương trình vận động tranh cử mang tên "Vì một Barca thắng lợi". Và ông cũng là vị chủ tịch có thời gian tại vị lâu nhất trong lịch sử Barcelona.

Nhiệm vụ chính đầu tiên trên cương vị chủ tịch của Josep Lluís Núñez chính là giải quyết các vấn đề tại chính của CLB. Tuy nhiên, ông cũng có những mục tiêu khác với nhiều hoài bão hơn, đó chính là biến Barcelona trở thành một trong những CLB vĩ đại nhất trên thế giới. Trong 22 năm trên cương vị chủ tịch của Núñez Barca đã mở rộng tầm ành hưởng và vị thế của mình một cách đáng kinh ngạc. Sân vận động Nou Camp được cải tạo với sức chứa khổng lồ, sau đó là Miniestadi được xây dựng vào năm 1982 cũng như Viện bảo tàng FC Barcelona vào năm 1984. Ngoài ra một học viện đào tạo bóng đá trẻ với tên gọi La Masia cũng được xây dựng.

Trong nhiệm kì của Núñez Barca đã giành được nhiều danh hiệu cả trong nước cũng như trên đấu trường Châu Âu. Trong khi đó, ba môn thể thao chuyên nghiệp khác của Barca là Bóng rổ, Bóng ném và Khúc côn cầu cũng được củng cố mạnh mẽ và vươn lên một đẳng cấp mới trên đấu trường Châu Âu.

Một năm sau khi Nuñez lên làm chủ tịch, Barca đã giành được Cúp C2, danh hiệu lớn đầu tiên dưới thời Nuñez tại Basle - Thụy Sỹ. Trận chung kết đó sẽ được nhớ mãi khi đã có hàng nghìn Cule đã theo CLB đến Thụy Sỹ để cổ động cho Barca. Năm 1982, dưới sự dẫn dắt của HLV Udo Lattek, Barca lại tiếp tục giành được Cúp C2 sau khi đánh bại Standard Liege của Bỉ trong trận chung kết ngay trên sân nhà Nou Camp - khi đó vừa mới được cải tạo xong và là một trong những sân vận động chính phục vụ World Cup 1982. Cũng trong năm 1982, lần đầu tiên trong lịch sử, số thành viên chính thức của Barca đạt tới con số 100,000. Với nguồn lực tài chính dồi dào, Nuñez đã kí một bản hợp đồng gây sốc vào thời điểm đó với một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới, Diego Armando Maradona.

Barca vẫn tiếp tục đà phát triển dưới thời Núñez, mùa giải 1984-1985, ông đã có danh hiệu La Liga thứ hai và tiếp tục giành chiến thắng thêm một nhiệm kì nữa mà không có đối thủ. Tuy nhiên khó khăn đã đến ngay trong năm tiếp theo, với thất bại trong trận chung kết Cúp C1 tại Seville năm 1986, nỗi thất vọng to lớn đã gây nên cuộc khủng hoảng đầu tiên dưới thời Nuñez, vẫn được biết đến với tên gọi "Cuộc nổi loạn Hesperia" (1988) và chỉ kết thúc khi hầu hết đội hình của Barca đã bị sa thải.

Cuộc khủng hoảng đó tuy nhiên lại đưa đến một thời kỳ phát triển mới trong những năm nắm quyền của Josep Lluís Núñez khi Barca kí hợp đồng với Johan Cruyff. Thánh Johan sau đó đã xây dựng nên đội hình Dream Team huyền thoại, làm mê hoặc cả Châu Âu với lối chơi đẹp mắt quyến rũ và cũng không kém phần hiệu quả. Và sau bao thời gian chờ đợi, Barca cuối cùng cũng giành được chức vô địch Cúp C1 đầu tiên trên SVD Wembley vào tháng 5 năm 1992. Cùng với chức vô địch Cúp C1 là 4 chức vô địch La Liga liên tiếp cũng như một loạt các danh hiệu khác. Không nghi ngờ gì, đây chính là quãng thời gian thành công nhất trong những năm làm chủ tịch của Nuñez. Ông tái đắc cử nhiệm kì thứ 3 vào năm 1989 với số phiếu 25,441, bỏ xa đối thủ Sixte Cambra chỉ với 17,609 số phiếu. Năm 1993, Nuñez lại tái đắc cử nhiệm kì thứ 4 và lần này thì hiển nhiên ông không có đối thủ.

Sau 8 năm dẫn dắt Barca, mối quan hệ giữa Thánh Johan và chủ tịch Nuñez trở nên căng thẳng. Nuñez đã quyết định chấm dứt kỷ nguyên của Cruyff và đưa Bobby Robson vào vị trí huấn luyên viên trong khi chờ đợi Louis van Gaal, người mà Nuñez đã nhắm trước để dẫn dắt Barca sau này. Trong mùa giải Bobby Robson dẫn dắt Barca, sự xuất hiện của "Người ngoài hành tinh" Ronaldo đã giúp Barca cuốn phăng các đối thủ khác trên con đường giành cú ăn 3 Cúp C2, Cúp Nhà Vua và Siêu Cúp TBN. Mùa giải thành công này đã giúp Núñez tái đắc cử nhiệm kì cuối cùng của mình với 76% số phiếu so với 24% của đối thủ Àngel Fernández. Nhưng một vài tháng sau, ông lại phải đối mặt với những chỉ trích từ một nhóm đối lập có tên El Elefant Blau.

Trong khi đó, Louis van Gaal đã có sự khởi đầu rất tốt khi dẫn dắt Barca giành 2 chức vô địch La Liga và 1 Cúp Nhà vua trong hai mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên khi mùa giải thứ 3 kết thúc không danh hiệu, khát khao chiến thắng của các Cule đã lấn át sự kiên nhẫn của họ, và Van Gaal đã phải sớm chia tay với Barcelona trong lần thứ nhất dẫn dắt CLB. Sự ủng hộ dành cho Nuñez cũng sụt giảm nghiêm trọng ngay từ năm kỉ niệm Bách Niên của Barca. Điều này cuối cùng cũng dẫn đến quyết định từ chức của Nuñez sau 22 năm điều hành Barca.

Xét về thành tích thì đương nhiên là chủ tịch tại vị lâu nhất trong lịch sử Barca nên Nuñez cũng có nhiều danh hiệu nhất trong số các chủ tịch của CLB. Cụ thể trong 22 năm chỉ riêng Bóng đá, Nuñez đã có được 7 chức Vô địch La Liga, 6 Cúp Nhà Vua, 5 Siêu Cúp TBN, 2 Cúp Liên đoàn, 1 Cúp C1, 4 Cúp C2, 2 Siêu Cúp Châu Âu và 3 Cúp Catalan.
 
Sửa lần cuối:

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
37. Joan Gaspart i Solves (2000-2003)
Gaspart-foto-retrat222.jpg

Joan Gaspart i Solves trở thành chủ tịch Barcelona vào ngày 23 tháng 7 năm 2000, sau cuộc bỏ phiếu kì lạ với số tỷ lệ rất cao số phiếu không hợp lệ (45,8 88 phiếu bầu đã bị loại, chiếm gần một nửa số lượng thành viên đã đi bỏ phiểu).

Joan Gaspart giành được 25,181 phiếu (54.87%), hơn 5,390 phiếu so với đối thủ Lluís Bassat và ông đã chính thức trở thành vị chủ tịch thứ 36 trong lịch sử Barca.

Trước khi trở thành chủ tịch thì Joan Gaspart cũng đã từng là phó chủ tịch trong 22 năm dưới thời Josep Lluís Núñez.

Trong năm đầu tiên trên cương vị chủ tịch, Joan Gaspart đã quyết định chỉnh sửa lại những điều lệ của CLB, điều này có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến danh sách các thành viên. Trước khi thực hiện những thay đổi này Gaspart đã tham khảo ý kiến của các thành viên để biết được quan điểm của họ về những vấn đề quan trọng nhất có thể gây ảnh hưởng đến công việc cải cách đó. Gaspart cũng xúc tiến việc thiết lập một hệ thống các quy tắc của CLB và kế hoạch xây dựng tổ hợp thể thao Joan Gamper tại Sant Joan Despí. Công trình này đã được khởi công vào ngày 11 tháng 12 năm 2000. Cũng trong nhiệm kỳ của mình, Gaspart đã triển khai các dự án "Seient Lliure" (Free Seat) và "Gent del Barça" (Barça People) nhằm mở rộng và nâng cấp các dịch vụ cung cấp cho những thành viên của CLB.

Tuy đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực quản lý nhưng Gaspart lại không thu được thành công nào về mặt thể thao. Tháng 2 năm 2003, Gaspart đã quyết định từ chức sau khi Barca đã không thể giành được bất kì danh hiệu nào trong nhiệm kỳ của ông. Phó chủ tịch Enric Reyna đã lên thay thế Gaspart.
 
Sửa lần cuối:

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
38. Enric Reyna i Martínez (2003)
Reyna_2.jpg

Enric Reyna i Martínez trở thành chủ tịch của Barca vào ngày 12 tháng 2 năm 2003 sau khi chủ tịch Joan Gaspart tuyên bố từ chức.

Theo quy định của CLB, Enric Reyna sẽ là chủ tịch tạm quyền của Barca cho đến khi cuộc họp toàn thể đặc biệt được tổ chức vào ngày 5 tháng 5 năm 2003. Khi đó, cùng với sự từ chức cảu toàn bộ ban lãnh đạo của Enric Reyna, quyền lực sẽ chuyển giao cho một Ủy ban điều hành, đứng đầu là Joan Trayter, người sẽ chịu trách nhiệm mọi hoạt động của CLB cho đến cuộc bầu cử vào ngày 15 tháng 6.

Xuất thân là một nhà kinh doanh bất động sản và là thành viên của Barca từ 15-9-1965, Reyna trở thành một thành viên trong ban lãnh đạo vào năm 2000, khi Joan Gaspart lên làm chủ tịch. Ông giữ chức phó chủ tịch từ tháng 12 năm 2002 và sau đó là chủ tịch thứ 37 trong lịch sử CLB. Trong gần 3 tháng Enric Reyna lãnh đạo, Barca đã giành được 3 danh hiệu lớn: đội bóng rổ và khúc côn cầu của Barca giành được chức vô địch Tây Ban Nha trong khi đội bóng ném giành được cúp EHF.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
39. Ủy ban điều hành lâm thời
Trayter_2.jpg

Sau khi toàn bộ ban lãnh đạo của Enric Reyna từ chức vào ngày 6 tháng 5, theo điều luật của CLB, một ủy ban lâm thời mà đứng đầu là chủ tịch của Hội đồng Luật pháp - Kinh tế đã được thành lập nhằm chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của CLB. Ủy ban này bao gồm 15 thành viên và quản lý CLB cho đến cuộc bầu cử ngày 15 tháng 6.

Thành viên của Ủy ban bao gồm: Chủ tịch Joan Trayter (người trong ảnh), phó Chủ tịch Enric Lacalle, Thủ quỹ Jordi Pintó, trợ lý Thủ quỹ Antoni Cardoner; các thành viên Pere Perpiña, Lluís Vilajoana, Lluís Mundet, Josep Ignasi Parellada, Amador Bernabéu, Agustí Montoliu, Elisabeth Cardoner, Maria Teresa Andreu and Joan Molas; Thư ký Josep Maria Coronas và trợ lý Francesc Oliveras.

Trong thời gian ngắn ngủi nhưng rất nhạy cảm đó, Ủy ban đã kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử chủ tịch đã đi vào lịch sử của Barca vế số lượng thành viên đi bầu cử (51.618 phiếu bầu, 54,7% số cử tri). Trong cuộc bầu cử này nhóm của Laporta đã giành được chiến thắng.

Trong 1 tháng rưỡi dưới sự chỉ đạo của Ủy ban lâm thời, đội bóng rổ Barca đã giành được chức vô địch Châu Âu trong khi đội bóng ném có thêm một chức vô địch quốc gia.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
40. Ủy ban điều hành (2006)

qm3d8951.jpg

Mùa hè năm 2006, một phán quyết của tòa án đã được thông qua, theo đó ban lãnh đạo của Barca đứng đầu là chủ tịch Laporta sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 30 - 6 -2006. Vì vậy, họ sẽ phải từ chức và một ủy ban điều hành sẽ được thành lập để quản lý CLB trong thời gian chờ cuộc bầu cử mới.

Theo các điều luật của CLB, ủy ban điều hành này sẽ đặt dưới quyền quản lý của chủ tịch Ủy ban Tài Chính. Các thành viên của ủy ban này bao gồm chủ tịch Xavier Sala i Martín; phó chủ tịch Carles Murillo i Fort; thư ký Agustí Bassols i Pascual; trợ lý thư ký Josep Ensesa i Viñas; thủ quỹ Joan Torras i Gómez cùng các thành viên khác: Albert Esteve i Cruella, Joan Molins i Amat, Pere Riba i Masjuan, và Sebastià Roca i Roquer.

qm3d8957.jpg

Ủy ban điều hành này bắt đầu nhiệm vụ vào ngày 26/7/2006, chủ yếu tập trung vào việc vận động cho cuộc bầu cử đã được ấn định vào ngày 3/9/2006. Ứng cử viên duy nhất thu thập được đủ số lượng chữ ký của các thành viên theo điều luật của CLB là Joan Laporta, vì vậy đương nhiên ông được tuyên bố tái đắc cử chức chủ tịch vào ngày 22/8/2006, trong trận đấu tranh cúp Joan Gamper.

Ủy ban điều hành được chủ trì bởi Xavier Sala i Martín nắm giữ quyền lực trong 28 ngày, đúng thời điểm đội bóng đang có chuyến du đấu tại Mỹ và Mexico và giành được siêu cúp TBN sau khi thắng Espanol trong cả hai lượt trận đi và về.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top