[UCL-2] F.C BATE Borisov - F.C Barcelona

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
2011-09-26_190244.png


Ngày: 29/09/2011| Thời gian: 01h45 | SVĐ: Dinamo stadium minsk

Minsk_Dynamo_stadium_field_covered_with_snow_2007-03-03.jpg


:byebye: 22

Con số 22 dường như bám chằng lấy Barcelona trong những trận đấu vừa qua, cứ cách 1 trận đại thắng, đoàn tàu màu xanh đỏ lại dừng bước ở nhà ga mang số 22 quen thuộc. Thậm chí người lái tàu trong lần gần nhất cập bến sân ga kì quái này cũng mang số áo 22, trong cả hai bàn thua trước Valencia, Abidal đều góp công lớn cho đội bóng chủ sở hữu hang dơi. Cứ theo qui luật định sẵn, trận đấu lần này tỉ số 2-2 sẽ lại lặp lại? Có thể như vậy NẾU NHƯ kẻ làm nhiệm vụ bẻ ghi con tàu Blaugrana tiếp tục rời khỏi chu kì chiến thắng không phải là F.C BATE, đội bóng mà hầu như chỉ tham dự Champions League ở vòng đấu play-off.

Với những thử nghiệm mang tên 3-4-3, Barcelona đã cho thấy một sự chệch choạng đáng ngạc nhiên của một nhà đương kim vô địch La Liga và Champions League. Họ sẵn sàng vùi dập tả tơi những đội bóng được cho là kẻ ngáng đường như Villarreal và Atletico Madrid, nhưng cũng mất điểm "thô thiển" trước Sociedad, kém duyên với Milan và suýt thì bị Batman hút máu chết. Mặc dù vậy, có vẻ như Pep Guardiola không hề có ý định từ bỏ sơ đồ siêu tấn công. Chính ông cũng thừa nhận trong trận đấu với Valencia rằng: đội bóng đã bị Valencia liên tục hồi mã thương tơi tả trong hiệp 1, sang hiệp 2 Barca trở lại sơ đồ 4-3-3 lấy lại thế trận để rồi 20' cuối trận Barca lại tiếp tục thi đấu với sơ đồ 3-4-3. Khúc mắc lớn nhất ở sơ đồ này có lẽ là vị trí của Cesc Fabregas, anh ta có thể nhả đạn đều đặn, thậm chí còn hơn rất nhiều tiền đạo tại các CLB khác tuy nhiên cứ khi số 4 được dâng lên ghi bàn thì Barcelona lại chệch choạc ở tuyến giữa và khi Cesc lùi về thầm lặng thì Barca lại đả bại Atletico vô cùng dễ dàng. Giờ đây khi hàng thủ đã được đảm bảo bởi sự trở lại bởi bộ đôi Piqué và Puyol, 3 trung vệ coi như đã được xác định bao gồm 2 cầu thủ Tây Ban Nha và Abidal. Mặc dù vậy, nạn chấn thương vẫn không buông tha các học trò của Pep khi danh sách chấn thương kết nạp thêm Afellay. Tấn công, ghi bàn, chiến thắng là mục tiêu không phải bàn tới nhưng trước một đội bóng như BATE, sơ đồ 3-4-3 sẽ lại một lần nữa được đem ra phân tích sau trận đấu.

Đối với đội bóng Belarus, kinh nghiệm họ góp nhặt được tại đấu trường danh giá nhất châu Âu này là không nhiều mặc dù họ liên tục được tham dự trong những năm gần đây nhờ thành tích bảo vệ chức vô địch ở đấu trường quốc nội 4 lần liên tục từ năm 2006 đến năm 2010. Lần gần đây nhất họ góp mặt ở vòng bảng là mùa giải 08/09 trước các đại diện Real Madrid, Juvetus và Zenit St. Petersburg. Kết quả mà họ có được trước các ông lớn không phải là quá tệ nhưng đối đầu với Barcelona, đừng nghĩ đến chiến thắng hay một trận hòa từ bây giờ... đơn giản là hãy "thưởng thức" trận đấu nếu họ cho rằng bàn thắng của của đội bóng Tây Ban Nha là NHỮNG MÓN ĂN NGON.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
May mà hiện nay ở Đông Âu chưa lạnh lắm, chứ như mấy năm trước làm khách ở Đông Âu các cầu thủ không thích nghi được. Mặc dù vậy những đội bóng Đông Âu chưa bao giờ dễ bị bắt nạt, chúng ta phải cẩn thận, nhất là giờ đây Barca không thể mất điểm tại CL nữa. Hy vọng Messi sẽ lại nổ súng.
Dự đoán: Borisov 0-3 Barcelona.
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
20 người đến Belarus

timthumb.php


Goardiola đã công bố danh sách 20 cầu thủ cho trận đấu vào thứ 4 với BATE Borisov. Trong số này có 18 người thuộc đội hình 1 với hai cầu thủ trẻ Isaac Cuenca và J. dos Santos.

Danh sách đội hình: Valdés, Pinto, Alves, Piqué, Fàbregas, Puyol, Xavi, Villa, Messi, Thiago, Mascherano, Keita, Sergio Busquets, Pedro, Maxwell, Adriano, Abidal, Fontàs, Cuenca, Dos Santos

Một số hình ảnh từ buổi tập:

233.jpg

323.jpg

[an]
418.jpg

519.jpg

614.jpg

715.jpg

812.jpg

912.jpg


Nguồn: totalbarca.com [/an]
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thấy có cả chú Gerard Deleufoe à? Liệu có được đá không nhỉ? cũng có thể lắm chứ vì hàng công cũng đang thiếu mà. Hi hi
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Có thể bạn chưa biết?

- BATE Borisov được thành lập năm 1973, do những công nhân nhà máy sản xuất ô tô (viết tắt là БАТЭ) của thành phố Borisov thành lập.
- Biệt danh của BATE Borisov là Zholto-Shini (Yellow-Blue), và đó cũng là màu áo truyền thống của CLB.
- SVĐ Town Stadium (của họ được khánh thành vào năm 1986, và sức chứa chỉ vào khoảng 5000 người. Chính vì thế BATE Borisov phải mượn SVĐ Dinamo Minsk ở thủ đô để làm sân nhà mỗi khi tham dự cúp châu Âu.
- Aleksandr Hleb, cầu thủ vẫn thuộc biên chế của Barcelona (nhưng đang được cho mượn), là cầu thủ trưởng thành từ BATE Borisov.
- Cầu thủ nổi tiếng nhất trong đội hình hiện nay của BATE là Mateja Kežman, cựu tiền đạo của Chelsea.
 

huyhk

Juvenil A
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
213
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
BATE là đội nào vậy?

Nhưng nói gì thì nói, các năm gần đây, phong độ sân khách ở CL của Barca là cực kém, tỏng khi ở Liga thì cực tốt.

Hy vọng năm nay ngược lại chăng?
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
BATE là đội nào vậy?

Nhưng nói gì thì nói, các năm gần đây, phong độ sân khách ở CL của Barca là cực kém, tỏng khi ở Liga thì cực tốt.

Hy vọng năm nay ngược lại chăng?

BATE là đội đã cầm hòa Juve cả 2 lượt tại vòng bảng Champions League mùa 08/09 đấy bác ạ. Zenit cũng bị hòa 1 và thắng 1, còn Real thì thắng 2 trận với tỉ số 1-0, 2-0. Chắc là sẽ thắng thôi, nhưng quan trọng là không được chủ quan :D
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thực sự thì CL vòng bảng mình không quan tâm lắm vì các đối thủ yếu quá. Với mặt trận CL phải đá Knockout mới là nóng thực sự
 

Lê Minh

Tiểu học xã
Đầu quân
25/9/11
Bài viết
18
Được thích
1
Điểm
3
Barça đồng
0
Buổi tập đầu tiên ở sân Dynamo Minsk.
2011-09-27_ENTRENO_MINSK_23.JPG

2011-09-27_ENTRENO_MINSK_07.JPG

[an]
2011-09-27_ENTRENO_MINSK_10.JPG

2011-09-27_ENTRENO_MINSK_17.JPG

2011-09-27_ENTRENO_MINSK_20.JPG

2011-09-27_ENTRENO_MINSK_21.JPG

2011-09-27_ENTRENO_MINSK_24.JPG

2011-09-27_ENTRENO_MINSK_30.JPG
[/an]
Nguồn: fcbarcelona.cat
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Vài nét về thành phố Borisov và đội bóng BATE BORISOV.

Borisov là nơi nào? - Một thành phố ở Belarus trong khu vực Minsk được thành lập vào năm 1102, một trung tâm hành chính của khu vực Borisovsky. Diện tích thành phố 4597 ha. Dân số hơn 154.000 người. Sinh sông chủ yếu hai bên các sông Berezina. Các dữ liệu thống kê cho thấy Boris thành phố công nghiệp của khu vực Minsk. Giáo dục quốc dân của Borisov là một trong những nới có nền giáo dục phát triển với cơ sở hạ tầng hiện đại. Nhịp sống của người dân nơi đây không hối hả như cái vốn có của thành phố này, nhưng cứ mỗi lần đứa con tinh thần của họ (FC BATE Borisov) thi đấu đặc biệt là tại các cúp châu âu thì nơi đây như diễn ra ngày hội thực sự.

BATE BORISOV là ai ? Đó dĩ nhiên là câu hỏi đầu tiên hiện ngay trong đầu những ai quan tâm đến trận đấu này. Một đội bóng đến từ Belarus, quê hương của một cựu cầu thủ Barca (và cũng là người nổi tiếng nhất của bóng đá nước này), Alexander Hleb.
Còn gì nữa? FC BATE Borisov là một đội bóng đá Belarus thuộc thành phố của Borisov. Họ tranh tài tại giải vô dịch quốc gia Belarus là đội đang giữ chức vô địch, và cũng giống như Barca, Bate Borisov đồng thời là ông vua quen thuộc của đất nước nhỏ bé ở Đông Âu. Thực ra thì họ cũng là khách quen của vòng sơ loại UCL, cách đây 3 năm cũng từng vinh dự là CLB của Belarus duy nhất được vào vòng bảng như hiện tại nhưng chỉ học hỏi là chính còn sau đó lại học hỏi thêm tại UEFA Europa League (09 – 10 và 10 – 11). Sân nhà của họ là Sân vận động Thành phố Borisov (Haradzki Stadium) và sân vận động Dynamo Minsk dùng cho những trận đấu ở cúp Châu Âu.
BATE viết tắt của hai ngành nghề chính tại Borisov là sản xuất xe ô tô và máy kéo. Câu lạc bộ được thành lập trong 1973 và tái cấu trúc vào 1996. Từ 1996 đến nay BATE đã vô địch Belarusian 7 lần và đã tham gia cạnh tranh tại các cúp của UEFA.
Trong 2001, BATE lần đầu tiên đua tranh tại cúp UEFA, tham gia dành vị trí vào vòng bảng từ vóng sơ loại nhưng không thành công. Đến năm 2008 BATE lần lượt vượt qua Valur, R.S.C. Anderlecht và Levski Sofia để trở thành là đại diện Belarus đầu tiên góp mặt tại vòng bảng UCL. Trong nhóm nổi bật với Juventus, Real Madrid và Zenit St Petersburg, BATE đã kết thúc ở vị trí cuối bảng với ba điểm, họ có trận hòa với Zenit tại Nga, và cả 2 trận với Juventus dành được 2 điểm. Mùa bóng 2009 – 10, BATE tham dự UEL cùng với các câu lạc bộ tiếng Bồ đào nha Benfica, Everton & AEK-Athens tại bảng I, nhưng họ đã không vượt qua được vòng đấu bảng. Cũng tại UEL trong mùa bóng 2010 – 11 BATE nằm tại bảng E cùng với AZ Alkmaar, Dinamo Kiev và FC Sheriff (Moldova), BATE đã vượt qua vòng bảng nhưng phải dừng bước trước Paris Saint-Germain tại vòng 1-32 bởi luật bàn thắng sân khách.
Những cầu thủ nổi tiếng từng chơi bóng cho BATE đáng chú ý có Alexander Hleb (VfB Stuttgart, Arsenal F.C, FC Barcelona, Birmingham), Vitali Kutuzov (Sporting CP, Avellino, Sampdoria, Parma FC, Pisa, Bari) Và Yuri Zhevnov (FC Moscow, Zenit St. Petersburg). Những cầu thủ Belarus đã và đang đá trong đội hình của BATE đều là nòng cốt của đội tuyển quốc gia.
Để có mặt tại vòng bảng UCL năm nay tại vòng sơ loại thứ 2 họ thắng Linfield Belfast với tổng tỷ số 3-1, đến vòng sơ loại thứ 3 họ đánh bại FK Ekranas với cùng tỷ số. Tại vòng play-off thắng nốt Sturm Graz cũng với tổng tỷ số đi và về 3-1.
Trong danh sách thi đấu hiện tại, M.Kezman người từng đứng trong hàng ngũ dự bị của Chelsea thời kỳ hoàng kim với Mourinho chính là ngôi sao nổi tiếng nhất của họ. Và Bate Borisov, có lẽ chỉ riêng việc được đối đầu với Barca nơi tập hợp đại đa số những siêu sao hay nhất hành tinh hiện tại thôi đã một vinh hạnh cả đời cầu thủ của những cái tên vẫn còn rất lạ tai với người hâm mộ.
Hiện tại:
Chủ tịch CLB : Anatoli Kapski
Huấn luyện viên: Viktor Goncharenko
Sân vận động Haradzki Stadium với sức chứa 5.392 người
Màu áo sân nhà: áo+quần+tấc: xanh dương
Màu áo sân nhà: áo+quần+tấc: vàng
Dự đoán: BATE BORISOV - BARCELONA :0-2
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Các bạn quên đưa bộ ảnh Barca xuống sân bay ở thủ đô Belarus.
Fan hâm mộ Messi không phải đơn thuần là các cô gái hay dân xì tai nữa. Fan của anh trải dài từ Obama đến hải quan Belarus, từ tờ thời báo New York đến lá cải TT&VH...

2011-09-27_VIAJE_MISK_14.JPG


[imgx]http://www.fcbarcelona.com/web/Galeries/futbol/temporada11-12/09/viatge_minsk/2011-09-27_VIAJE_MISK_04.JPG[/imgx][imgx]http://www.fcbarcelona.com/web/Galeries/futbol/temporada11-12/09/viatge_minsk/2011-09-27_VIAJE_MISK_05.JPG[/imgx][imgx]http://www.fcbarcelona.com/web/Galeries/futbol/temporada11-12/09/viatge_minsk/2011-09-27_VIAJE_MISK_08.JPG[/imgx]
[imgx]http://www.fcbarcelona.com/web/Galeries/futbol/temporada11-12/09/viatge_minsk/2011-09-27_VIAJE_MISK_09.JPG[/imgx][imgx]http://www.fcbarcelona.com/web/Galeries/futbol/temporada11-12/09/viatge_minsk/2011-09-27_VIAJE_MISK_06.JPG[/imgx][imgx]http://www.fcbarcelona.com/web/Galeries/futbol/temporada11-12/09/viatge_minsk/2011-09-27_VIAJE_MISK_10.JPG[/imgx]
[imgx]http://www.fcbarcelona.com/web/Galeries/futbol/temporada11-12/09/viatge_minsk/2011-09-27_VIAJE_MISK_18.JPG[/imgx]
 

aresius

Trung học xã
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
27
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
chúng ta cần 1 trận thắng mở màn cho mùa giải năm nay . Hoành tráng và bất ngờ Messi ghi 1 hattrick khởi đầu cho cú hatttrick vua phá lưới CL . GoodLuck Barca !
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
chúng ta cần 1 trận thắng mở màn cho mùa giải năm nay . Hoành tráng và bất ngờ Messi ghi 1 hattrick khởi đầu cho cú hatttrick vua phá lưới CL . GoodLuck Barca !

Không hiểu ý bạn cho lắm. Nhưng nếu thực sự là "khởi đầu" thì có lẽ là không chính xác. Vì mùa giải vừa rồi, Leo đã hoàn thành xong cú hattrick vua phá lưới CL. Có chăng năm nay anh sẽ lập nên 1 kỉ lục vô tiền khoáng hậu: 4 lần liên tiếp là vua phá lưới CL, có thể lắm chứ, với Leo, ta có quyền tin vào những kì tích.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
http://www.bongda.com.vn/Champions-League/173807_Chong_lai_Barca_Pha_bong_that_xa_va_cau_nguyen.aspx
Mong rằng trận này Messi sẽ ghi bàn. Và cuối trận đấu có ai xin áo thì nhớ cho
Anh góp ý thế này: chú chỉ đọc báo Bóng đá thì họ có sẵn phần comment bài báo đó. Chú chỉ việc viết dòng bình luận trên vào đó thì hợp lý hơn.
Thứ nữa: bài này do Thể thao văn hoá viết, báo Bóng đá ghi rõ thế nên trích nguồn là từ TT&VH hay hơn là copy link của báo bóng đá. Chú đã giúp họ được quảng bá thêm một phần trên mạng rồi đó.

Nhắc về việc xin áo của Barca mới thấy lại cảnh Gaynaldo tặng áo cho CDV trên Bernabeu khi bị cu cậu sút trúng mặt. Những cầu thủ lớn như thế luôn đầy áo dự bị. Nhưng việc xin được chiếc áo đấu trực tiếp cầu thủ cởi ra nó có ý nghĩ hơn hẳn vì theo tâm linh là có hình bóng con người trong đó. Còn vụ Gay trước kia là đội bóng chủ động lấy 1 cái áo mới toanh rồi nhắc Gay ra trao tặng người CDV nọ. Tất nhiên Gay diễn rất được, tình cảm tràn trề nên CDV kia cũng vui vẻ. Nhưng giá mà cậu ta cởi chiếc áo mình mặc ra để tặng thì nó còn có ý nghĩ hơn nhiều.

Do đó nếu cầu thủ không tặng áo như một lẽ lịch sự thông thường sau trận đấu thì chắc chắn Messi sẽ bị ghét. Giả sử Messi sang Việt Nam du đấu mà chú adaogtvt cũng mong Messi không tặng áo ai thì anh dám chắc ối người bu lấy Messi vặt sạch sành sanh giống Roma vô địch Ý khi xưa.
 

Lê Minh

Tiểu học xã
Đầu quân
25/9/11
Bài viết
18
Được thích
1
Điểm
3
Barça đồng
0
Bạn có biết

2011-09-13_PARTIDO_02.JPG

- Đây là trận đấu thứ 400 của Barca tại các giải đấu của UEFA và là lần đầu tiên thi đấu tại Belarus

- 2 lần làm khách gần đây nhất tại Champion League Barca đều giành chiến thắng, 1-0 trước Shakhtar Donetsk tại tứ kết và 2-0 trước real tại bán kết Champion League năm ngoái.

- Đây mới chỉ là lần thứ 2 Bate Botrisov xuất hiện tại Champion League, vào mùa giải 2008-2009 họ chỉ giành được 1 điểm trong 3 trận đấu tại sân nhà.

- Bate Borisov đã 4 lần gặp các đội bóng La Liga và đều thua ( 2 lần trước Villareal và 2 lần trước Real Madrid).

- Mateja Kezman cầu thủ mới gia nhập BATE mùa hè này và Afellay từng thi đấu cùng nhau tại PSV mùa giải 2003/2004.

- Huấn luyện viên của Bate từng là hậu vệ của đội tuyển Belarus cho đến năm 2005, ông phải giải nghệ sớm vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

- Trọng tài bắt chính trận đấu tối nay là trọng tài người Đức Manuel Gräfe, ông chưa từng bắt chính trận đấu nào có sự góp mặt của cả 2 đôi.
images

Nguồn : FCB.com
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tối nay, đối thủ của chúng ta là một FC BATE "nhỏ bé" ở đấu trường châu Âu, nhưng không vì thế mà các cầu thủ có quyền được chủ quan. Nếu như Barça vẫn là chính mình, không ở trên mây sau "cái tát" trước Atletico Madrid thì một chiến thắng đậm là nằm trong tầm tay, nhưng nếu như những đôi chân vẫn chưa trở về mặt đất thì "động đất" sẽ được dự báo trước. Dự đoán 4-0 cho xã nhà :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Ô, đồng chí Thỏ bông trận trước cũng post link sopcast cho anh em khá sớm. Có vẻ đồng chí rất rành về kiếm link :D.
Trận gặp A.M mình vào Livetv.ru Trang này khá lớn và xem sướng hơn. 1 kênh như hôm đó mình xem, mình test thử xem qua LiveTV.ru và xem qua phần mềm Sopcast. Kết quả cho thấy ở phần mềm thì dù mang tiếng trên 1 nghìn kb nhưng hình xấu và tốc độ chậm hơn, chưa nói là thỉnh thoảng đứng hình. Còn ở LiveTV, tốc độ trận đấu đi trước khoảng 1 giây, hình ảnh nét như tivi. Tất nhiên đứng hình thì không tránh khỏi một lúc nào đó.

Các bạn có thể thử test và nhớ chỉ có đến lúc gần đá mới có link. Điều thú vị của LiveTV là họ có đội hình ra sân ngang trang chủ và cập nhật tỷ số khá tốt.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Thiago chuyền hỏng khá nhiều. Hiệp một khá nhẹ nhàng và có 3 bàn thắng cho Barça.
 

mrmrsbom

La Masia
Đầu quân
17/1/11
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nói chung trình độ quá chênh lệch, đội bạn chấp nhận thua và tổ chức phòng ngự dày đặc với 9 cầu thủ luôn tập trung ở khu vực 16m50 nên khó có được những tình huống đột phá đẹp mắt. Mong rằng Messi sẽ ghi thêm vài bàn cho cuộc đua dành chiếc giày vàng thứ 4 liên tiếp.
UB xã mình xem thế nào chứ chatbox hình như lại treo, em muốn tham gia giao lưu mà chịu...
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top