UEFA EURO 2016 - Ai sẽ ra đê?

Theo bạn đội tuyển nào sẽ bước lên ngôi cao nhất tại VCK EURO 2016


  • Số thành viên bình chọn
    14
  • Poll closed .

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Do Tây Bán Nhà đá vớ vẩn nên mới thế thôi chứ nhất bảng thì đã ở nhánh bên kia rồi :handball:
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
Hay không bằng may, BĐN đã được đẩy sang nhánh bên kia, toàn thằng dễ, Nếu trận cùng giờ hòa thì BĐN đã gặp Anh, thế mà lại ghi bàn phút cuối. Nhìn hai nhánh đấu chênh lệch khiếp!

Anh nổ to thôi, Croatia đáng sợ hơn. Croatia đang là đội tấn công hay nhất Euro năm nay. Rakitic mấy tháng cuối mùa chơi vật vờ, lên tuyển tuyệt.

Bồ đá như trận gặp Hung thì khả năng rất cao là đứt.

Nhánh kia thì mình nghĩ đội thắng trong trận Tây Bán Nhà - Ý sẽ vào chung kết :D.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Vòng loại trực tiếp đã bắt đầu với trận Thụy Sĩ - Ba Lan.
Mình nghĩ Ba Lan sẽ chiến thắng vì lực lượng đồng đều hơn nhưng có thể phải sau loạt đá luân lưu.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Dự đoán trên chuẩn rồi nhé. :winner:

Trận Xứ Wales - Bắc Ai Len thì Bale và đồng đội nhỉnh hơn về lực lượng và có lẽ sẽ giành chiến thắng trong thời gian chính thức.
Tỉ số 2-1 hoặc 2-0 cho Xứ Wales.
 

neymar14

Tiểu học xã
Đầu quân
14/4/16
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Qua thành tích vòng bảng thì Croatia có vẻ mạnh nhất. NHưng gừng càng già càng cay, Ý và Đức, Pháp sẽ lên tiếng ở vòng 16 này.

------------------

Sự việc Anh rời khỏi EU sẽ có tác động không nhỏ tới nền bóng đá Anh

Việc Anh bỏ phiếu rời khỏi EU sẽ làm giảm đáng kể số lượng các cầu thủ nước ngoài hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ bởi những quy định hiện hành.

Chủ tịch hiệp hội bóng đá Greg Dyke trả lời W88: “Chúng tôi không muốn mất đi những cầu thủ tốt nhất của châu Âu đang thi đấu ở đây. Còn quá sớm để biết được điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ rằng sẽ phải mất 1 năm hoặc 2 năm nữa. Theo cá nhân tôi là Anh nên ở lại. Mọi thứ sẽ thay đổi, và nó sẽ tác động mạnh đến bóng đá. Chỉ là chúng tôi chưa biết những gì sẽ xảy ra.”

Nhưng Tiến sĩ Rainer Koch, phó chủ tịch của hiệp hội bóng đá Đức cho rằng, các cuộc đàm phán trong tương lai sẽ cho phép hoạt động tự do thương mại được tiếp tục.

“Bây giờ tất cả phụ thuộc vào những cuộc đàm phán giữa Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh. Nếu bạn nhìn vào Thụy Sĩ và Na Uy, họ không phải là thành viên của Liên minh châu Âu nhưng họ đang rất gần với các nước ở châu Âu. Có những quy tắc đặc biệt có thể thực hiện trong các cuộc đàm phán.

Simon Chadwick, một chuyên gia trong lĩnh vực thể thao tại Đại học Salford tin rằng “Brexit” (Britain Exit - Liên hiệp Anh và Bắc Ireland rời khỏi EU) sẽ tác động đáng kể đến việc thúc đẩy tài năng của bóng đá Anh.
Trong khi đó, sự sụt giá của đồng bảng Anh so với đồng Euro có thể gây ra một phản ứng dây chuyền về phí chuyển nhượng các cầu thủ, ít nhất là trong những cuộc chuyển nhượng ngắn hạn. Các câu lạc bộ ngoại hạng Anh sẽ phải đối mặt với sự tăng giá, cùng với hàng triệu khả năng là giá của các cầu thủ sẽ cao bất ngờ nếu được mua về từ châu Âu.

Ví dụ, West Ham dự tính bỏ ra 40 triệu Euro đối với cầu thủ Michy Batshuayi của Marseille, nhưng khi quy ra bảng Anh, số tiền này đã tăng từ 31 triệu bảng lên tới 34 triệu bảng.

“Brexit” cũng khiến cho các câu lạc bộ Tây Ban Nha phải đau đầu, khi luật của giải đấu La Liga chỉ cho phép tối đa 3 cầu thủ không thuộc EU trong đội hình của họ.
 
Sửa lần cuối:

subasa

Juvenil B
Đầu quân
1/9/09
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Bồ vô Tk rồi. Không khéo lại giống Real mùa này, rơi vào nhánh dễ ;)) nhánh bên kia Bò làm thịt hết các đại ca rồi vào ck thua Bồ ở derby Iberia :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Đúng là rất tiếc cho Croatia với 3 cơ hội của Vida và quả đánh đầu đập cột của Perisic cùng thế trận toàn diện cơ bản là trên chân Bồ. Nhưng Bồ rất xứng đáng thắng. Chúng ta quên Bồ Đào Nha được mệnh danh là Brazil của châu Âu. Với nhiều cầu thủ trẻ đá hôm nay, Bồ Đào Nha nguy hiểm và kỷ luật hơn hẳn đội bóng vài ngày trước phục vụ chị bảy.

Modric trở lại. Cậu ta thi thoảng có pha bứt tốc gây bất ngờ rồi chuyền bóng hết biên ngang. Thủ lĩnh của Croatia bị Bồ Đào Nha bao vây ở giữa sân nên chỉ tung tăng thể hiện kỹ thuật cá nhân có phần khá lố với các kiểu chuyền bóng rườm rà và thừa lực. Còn Rakitic của chúng ta tệ. Rakitic thua toàn diện trước cầu thủ trẻ 18 tuổi của Bồ: từ kỹ thuật va chạm, che chắn bóng đến kinh nghiệm trong các pha tranh chấp tay đôi. Nhìn Rakitic với Renato có cảm giác như Ronaldinho đang đối mặt với cầu thủ nào đó từ V-league. Sức mạnh của Croatia đến từ đôi cánh. Các bài phối hợp ngọt ngào, thanh thoát cho hai cánh rất tốt. Họ thể hiện là đội bóng dày dặn kinh nghiệm và sức mạnh nhưng cuối cùng đội bóng tiềm ẩn nguy hiểm hơn lại có bàn. Trong bàn thua đó, các hậu vệ Croatia đang mải mê dồn ép Bồ kiếm bàn đã bị cậu bé 18 tuổi dọa vía phản công. Họ bỏ mặc chị bảy luôn (khá chắc báo chí sẽ lại khen chị di chuyển tốt). Thực sự là một hậu vệ trong pha phản công đó cũng ngửi mùi nguy hiểm từ đôi chân ma thuật của Renato. Modric hùng hổ định dằn mặt bằng pha xoạc bóng cũng bị cậu bé dễ dàng vượt qua. Tình huống đó rơi đúng vào sở trường xử lý của Rakitic nếu tiền vệ này còn trên sân. Có lẽ số phận sắp xếp đúng như subasa đã viết ở trên. Nếu thế thật thì Platini góp phần giúp Euro này đáng quên nhất.

Là con người, bỏ hàng đống thời gian ra để xem đám da trắng vờn nhau mà quá ít bàn thắng thế này thì thôi tôi cũng đi ngủ chờ sáng dậy xem video tổng hợp vài cơ hội trong vài giây cho khỏe người. Dù sao cũng chúc mừng Bồ có một cục vàng đen thật chất. Đen như Renato chắc không thể xăm trổ và khoe bụng :D. Kiểu này lại xem các kiểu tóc thời trang rồi.
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Một trận đấu đậm mùi so đọ chiến thuật của hai nhà cầm quân. Sai lầm của Ante là quá tin tưởng vào tiền đạo đánh chặn Người-đàn-ông-du-kích, lẽ ra nên thay anh này khoảng phút 60 của trận đấu vì có mặt trên sân cũng không biết để làm gì.
 

subasa

Juvenil B
Đầu quân
1/9/09
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Một trận đấu đậm mùi so đọ chiến thuật của hai nhà cầm quân. Sai lầm của Ante là quá tin tưởng vào tiền đạo đánh chặn Người-đàn-ông-du-kích, lẽ ra nên thay anh này khoảng phút 60 của trận đấu vì có mặt trên sân cũng không biết để làm gì.

Chuẩn cá nhân tôi chưa bao giờ đánh giá cao tay tiền đạo này! Ngoài cái kĩ năng chơi đầu hơi khá ra thì còn lại tất cả các kĩ năng khác rất bình thường nếu như không muốn nói hơi quá là tầm thường. :))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Khổ cái thằng BLV luôn mồm khen anh tiền đạo dự bị đá ngon hơn thì phút 89 được vào sân có cơ hội đối mặt với thủ môn lại dành tặng khán giả cú sút ở trình độ dưới mức ao làng :D
 

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Lối chơi của Bồ bây giờ còn có gì để bác den đánh giá là Brazil Châu Âu nhỉ. Cái danh này từ những thập niên trước và Braxin của vế ví von cũng là một Brazil của thế hệ trước chứ không phải một Brazil "đói tiền đạo" của hiện tại. Bồ bây giờ nôm na như phiên bản hiện hữu của trường phái Mourinho dù chẳng phải Mou là huẩn luyện viên. Chờ thời, bóng dài, phản công và rình rập. Hết. Dĩ nhiên điểm sáng lớn nhất khiến nó vận hành như ý là nhờ cu cậu 18 tuổi mới về Bayern nhưng lối chơi hoàn toàn không có gì đặc sắc, thậm chí so với hồi Euro 2012 gặp Tây Ban Nha lối chơi bây giờ còn đơn điệu hơn.
Croatia vẫn hay hơn, nhưng đội bóng của Modric phần nào phản ánh tính cách của chính tiền vệ này, quá "lành" và quá "hiền", tựa kiểu chàng thợ săn trẻ hào hoa thiên tài nhưng không đủ kinh nghiệm và cáo già để săn được "một con cáo" là Bồ. Rakitic đá CM ở Barca cũng đá quá quen với sơ đồ vận hành 2 tiền vệ tổ chức, ở tuyển anh ta bị đẩy lên cao làm một CAM nhưng không nắm vai trò tổ chức mà chủ yếu thâm nhập kết nối và dứt điểm -đó al2 sự lãng phí. Croatia chỉ thích để một mình Modric đá kiểu Alonso làm người tổ chức và họ thua cũng trên chính sự ngây thơ của anh ta.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Có thời điểm ở trong trận đấu Modric rất lạm dụng những quả vẩy má ngoài và làm...mất bóng ngay từ giữa sân.
Trận này bên Croatia được Perisic, Srna và Vida là đá tốt.

Vòng Tứ Kết tới Bồ sẽ trở về với vị thế cửa trên khi gặp Ba Lan và lại như gà mắc tóc ngay thôi.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Đến giờ có thể coi đây là kỳ Euro thất bại và tẻ nhạt nhất trong lịch sử. 2 đội bóng đi tiếp hôm qua là xứ Wales (chỉ có 1 pha dứt điểm trúng đích; bàn thắng thì được ghi do đối thủ phản lưới nhà) và Bồ Đào Nha (không có cú sút nào trúng gôn trong suốt 90 phút và phải đợi đến khi gần hết trận đấu 120 phút thì mới có 2 cú sút liên tiếp trúng gôn đem lại bàn thắng). 1 kỳ Euro đầy toan tính, ăn bàn phút cuối và toàn chơi 1 chiêu theo kiểu "nhất chưởng tất sát" :(
 

subasa

Juvenil B
Đầu quân
1/9/09
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Bóng đá thế giới sau cái năm 2004 là thấy mất chất và không còn những cảm xúc như xưa nữa rồi! Có lẽ cũng một phần đám cầu thủ 8 x 9 x hiện nay không sánh được lứa đàn anh thế hệ 7x.
 

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Có thời điểm ở trong trận đấu Modric rất lạm dụng những quả vẩy má ngoài và làm...mất bóng ngay từ giữa sân.
Trận này bên Croatia được Perisic, Srna và Vida là đá tốt.

Vòng Tứ Kết tới Bồ sẽ trở về với vị thế cửa trên khi gặp Ba Lan và lại như gà mắc tóc ngay thôi.
Điểm đáng buồn cười là rõ ràng Rakitic cũng có khả năng đá tổ chức, đá bóng dài nếu so với Modric cũng chỉ thua đôi ba phần nhưng lại không dùng 2 CM tổ chức để phong phú lối đá mà cứ o ép Rakitic dâng cao để một mình Modric "sáng tác", đó là một cách dùng người kiểu hạn hẹp "ưu ái cho anh lớp trưởng".

Nhìn chặng đường sắp tới của Bồ sắp tới là gặp Ba lan của anh Le Văn Đỗ chưa ghi nổi bàn nào, sau đó nếu thắng sẽ gặp Xứ Wales, Bỉ hoặc Hungary ở bán kết thì cửa Bồ vào chung kết còn sáng hơn bóng đèn pha :surrender:
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Chưa chắc đâu bạn. Khi được vào thế cửa trên thì Bồ lại trở về phong độ của vòng bảng. Nhưng đây lại là đấu loại trực tiếp. Mà anh Ba Lan cũng thuộc dạng may hơn khôn nên cũng chưa biết thế nào. Xem anh Lê có biết nổ súng đúng trận quan trọng khi đội bóng cần mình nhất không?
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
CH Ai Len đã tạo nên một cú sốc nho nhỏ khi có bàn mở tỉ số rất sớm từ một quả phạt đền và suốt hiệp 1 họ có thêm vài cơ hội nữa có thể nâng tỉ số nhưng không thành công.
Còn phía chủ nhà Pháp thì việc sắp xếp Greatman đá cánh phải là phung phí tài năng của chân sút này.
Nhận thấy điều ấy nên qua hiệp sau Blant đã cho tiền đạo của ATM chuyển vào trung lộ và hiệu quả đến ngay tức thì với cú đúp.
Dù có vài cơ hội nữa để lập hattrick nhưng "số 7" lại tận dụng không được.

Thắng trận để lọt vào Tứ Kết nhưng hàng thủ và hàng tiền vệ của Pháp chơi rất tệ, nếu đối đầu với các đội mạnh thì rất dễ thua trận.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Điểm đáng buồn cười là rõ ràng Rakitic cũng có khả năng đá tổ chức, đá bóng dài nếu so với Modric cũng chỉ thua đôi ba phần nhưng lại không dùng 2 CM tổ chức để phong phú lối đá mà cứ o ép Rakitic dâng cao để một mình Modric "sáng tác", đó là một cách dùng người kiểu hạn hẹp "ưu ái cho anh lớp trưởng".
Ở World Cup 2014 có tổ chức đội kiểu đó rồi. Khi đó đá ở trận khai mạc với chủ nhà Brazil lôn xộn lắm. 2 ông nhạc trưởng đều đá hay nhưng dẫm chân nhau. Càng đá, Rakitic càng thể hiện rõ khả năng bứt tốc, xoay chuyển phạm vi hẹp thua kém Modric nên chính ra phải nói rằng Bilic đã để 2 ngôi sao tự so tài và cuối cùng thì Modric là người xuất sắc hơn đã giành vị thế ông chủ. Thật ra ở Barça thì Rakitic cũng đang đá tốt với kiểu đá đó nên Croatia tội gì không áp dụng luôn.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Hai trận K.O sau đó đêm qua không có nhiều điều để nói vì Đức và Bỉ quá mạnh so với đối thủ.

Đêm nay sẽ là cuộc đối đầu rất đáng chú ý giữa Ý và ĐKVĐ Tây Ban Nha.
Điểm yếu về lực lượng so với đối thủ có thể được chiến thuật bù đắp cho đội bóng của HLV Conte.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Đức vẫn là đội đáng xem và đáng cổ vũ nhất, rất rõ ràng, quả cảm và chơi theo cách của mình. Hiệp hai là thử áp lực chịu đựng của hàng thủ, nhưng có vẻ đổi thủ vẫn chưa đủ đô.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top