V.6: Barca - Shakhtar: 2-3.

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
[center:f3fd4aee1a]
H.00218218.jpg
[/center:f3fd4aee1a]

Barca đã lọt vào vòng sau với ngôi đầu bảng sớm trước 1 vòng đấu. Đó là chưa kể cuối tuần này còn là trận chiến với đại kình địch Real Madrid, thế nên k0 có gì ngạc nhiên khi Pep quyết định cất 8 vị trí chính thức cho trận đấu đó và chỉ sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và các cầu thủ dự bị cho trận đấu vào ngày mai.

* Đội hình ra sân dự kiến: Pinto, Caceres, Sylvinho, V. Sanchez, Piqué, Keita, Busquets, Gudjohnsen, Pedro, Hleb, Bojan.

Đội bóng đến từ Ukraina vẫn chưa hết hy vọng lọt tiếp vào vòng sau dù hy vọng đó rất mong manh. Điều kiện cần là họ phải vượt qua Gã khổng lồ xứ Catalan ngay trên sân Nou Camp, một việc rất khó, và cầu mong FC Basel với lợi thế sân nhà sẽ đánh bại Sporting Lisbon vốn đang có lợi thế về điểm số so với Shakhtar.

Tuy nhiên, dù ra sân với đội hình 2 nhưng chắc chắn k0 vì thế mà các cầu thủ trẻ của đội chủ nhà tỏ ý buông xuôi. Họ cần phải thi đấu hết mình để có cơ hội đc ra sân trong đội hình chính thức. Đó là tâm trạng chung của những Caceres, Pique, Busquets, Bojan...
Hàng hậu vệ với bộ tứ hiếm khi thi đấu cùng nhau rất có thể sẽ bộc lộ sơ hở trước đội khách vẫn còn động lực thi đấu nên chơi rất quyết tâm. Nhưng tin rằng với 1 hàng công k0 yếu với 1 Bojan đang thi đấu khá ổn ở CL các cầu thủ mặc áo Đỏ-Xanh sẽ tiếp tục đà chiến thắng của CLB.

Dự đoán: 3-1.
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Việc giữ sức cho đội bóng có thể là con dao hai lưỡi.
Về ưu: đội bóng giữ được thể lực cần thiết để đá trận El Classico. Các cầu thủ trẻ, dự bị có điều kiện tích lũy kinh nghiệm thi đấu.Các cầu thủ chính thức tránh được những chấn thương không đáng có.
Về nhược: nếu thua, đội bóng không có sự chuẩn bị tốt nhất về tâm lý trong trận El Classico tới. Hai là một số cầu thủ chính thức chưa chắc sẽ có được cảm giác bóng tốt nhất.
Dù sao, với việc được chơi sân nhà và một lứa cầu thủ trẻ có tài, FC Barcelona cũng sẽ có điểm trong trận đấu này. Đó là sự chuẩn bị tốt cho trận gặp El Classico. Không cần thắng, chỉ cần có điểm là OK.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Không cần phải băn khoăn như thế. Đội hình ra sân với các vị trí có thể mua cỡ mười Shakhtar. Nói hơi tinh vi như thế để các bác biết là đội hình 2 của Barca vẫn quá mạnh so với các đội bóng trung bình. Ta sẽ dưỡng đội hình chất lượng cao để chuẩn bị tiếp một đội bóng hạng trung của La Liga vào thời điểm hiện tại: Real Madrid.
Chắc chắn Pep không dại gì mà để mất mặt trận này vì không tốt cho tâm lý và làm đứt mất mạnh cảm hứng đang thăng hoa nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Nhưng đương nhiên giành chiến thắng thì Pep thừa sức kiếm một đội hình làm mưa làm gió đối thủ.
 

teivcart

Juvenil B
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
129
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
http://last.fm/user/teikid
Barça đồng
0
Hai là một số cầu thủ chính thức chưa chắc sẽ có được cảm giác bóng tốt nhất.
Thế tuần nào ko có CL thì sao hả bác? :lol:
Trận này vẫn phải cố xem chân cẳng Bojan thế nào 8-| , Barca sẽ thắng để kiếm thêm ít tiền thưởng :woot:
 

xuan_sonkcx

La Masia
Đầu quân
23/10/08
Bài viết
82
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
FCB toan hang khủng thế thì sao mà không tiêu diệt được đối thủ yếu hơn về mọi mạt như vậy
 

barcaboy

Juvenil B
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đội bạn sau khi có các bàn thắng lùi về thủ hiểm và phạm lỗi thô bạo (đếm số thẻ vàng cuối trận đấu), may mà đội nhà cất 8 em chính thức
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Theo tin tức từ hãng livescore đưa về thì xã ta thua :) . Thua trận này là mất toi cái thành tích bất bại ở CL, không vượt qua được thành tích của bác Frank để lại :( . Nhưng tự AQ một tý là mấy đội vô địch CL cứ phải chật vật , tai tiêng một tý :woot:
Sau khi giành chiến thắng 3-1 trước PSV, Liverpool tiến vào vòng trong. Gerrad dừng lại ở con số 5 bàn thắng duy trì vị trí vua phá lưới cùng với Messi của chúng ta nhưng anh đang tạm xếp trên Messi trong cuộc đua cầu thủ xuất sắc nhất CL năm nay với 43 điểm so với 36 điểm của Messi. Vòng này anh Pep ham hố đưa Messi vào có khi làm được 1 quả thì Messi ăn luôn 2 danh hiệu sau khi kết thúc vòng bảng :/ .
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Thua một trận cầu vô thưởng vô phạt thì cũng k0 có gì phải buồn (nhưng Pep vẫn buồn). Có điều giá nó diễn ra trên đất khách thì hơn.

Trận này cặp trung vệ trẻ Pique-Caceres chơi khá tệ trong việc chọn vị trí và kèm người. Điểm sáng duy nhất nơi hàng phòng ngự là lão tướng Sylvinho.
Ở các vị trí khác chỉ có S.Busquets chơi tương đối ổn, còn lại chỉ ở mức trung bình.
(Xem lại đội hình xuất phát thì thấy có cả chú V.Vazquez, nói thực có chú này thì thua cũng k0 có gì lạ :/)

Mạch trận 20 trận bất bại đã chấm dứt nhưng giữ sức cho các cầu thủ trụ cột là chấp nhận đc. Thất bại này sẽ chẳng còn ai nhớ đến nếu cuối tuần Gã khổng lồ xứ Catalan cho bầy Kền kền phơi áo. :lol:
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Thất bại này là một kết quả chấp nhận được nếu chỉ nhìn vào việc đội nhà đã đạt được mục tiêu là lọt vào vòng sau. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc các cầu thủ không có sự chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho trận đấu lớn vào cuối tuần. Cầu thủ đã vậy, hy vọng Pep cũng đừng quá để tâm đến kết quả này để mà tập trung vào trận El Classico.
Không hiểu trận thua này báo hiệu điều gì? Thua trên sân nhà trước đội bóng ở đẳng cấp thấp hơn, cho dù nói như thế nào cũng hơi khó nuốt trôi chén đắng này.
 

nghiemtan

La Masia
Đầu quân
9/5/08
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Ha noi
Website
www.bbc.co.uk
Barça đồng
0
votinh1102 nói:
Thất bại này là một kết quả chấp nhận được nếu chỉ nhìn vào việc đội nhà đã đạt được mục tiêu là lọt vào vòng sau. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc các cầu thủ không có sự chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho trận đấu lớn vào cuối tuần. Cầu thủ đã vậy, hy vọng Pep cũng đừng quá để tâm đến kết quả này để mà tập trung vào trận El Classico.
Không hiểu trận thua này báo hiệu điều gì? Thua trên sân nhà trước đội bóng ở đẳng cấp thấp hơn, cho dù nói như thế nào cũng hơi khó nuốt trôi chén đắng này.

Đôi khi thấy cần Đề Phòng, đôi lúc lại thấy Re.al à, thường thôi!!!

Tóm lại trận thua này chả báo hiệu cái gì cả! Cái gì đến sẽ đến, một mùa giải thì luôn có những bất ngờ nhỏ nhưng về cơ bản nó không xảy ra thường xuyên và không mang tính quyết định... Bóng đá rất nhiều ngẫu nhiên, nhưng tôi lại luôn thấy nó có lý!!! I-)

Trận đấu cuối tuần sẽ có câu trả lời hợp lý... :-' ! Có vẻ cả khán giả xứ Catanuya cũng nghỉ ngơi để còn giành sức cho đêm không ngủ; có thể là tức giận đập phá, hoặc hả hê sung sướng và "LOOK DOWN" bọn REAL.

Hơ hơ, tất nhiên, khả năng chúng ta được ăn mừng là hợp lý và hoàn toàn bình thường... Do vậy chỉ cần chúng ta đá đơn giản như mọi khi và làm vài "miếng" để dậy cho bọn Dê hiểu thế nào là Pep!

:woot: :woot: :woot: :woot:
:cool: :cool: :cool: :cool: :-'
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Hôm qua có xem lại trận này.

Hàng thủ gồm 4 anh: Caceres cánh phải, Pique, V.Sanchez trung vệ, Sylvinho cánh trái. Bộ tứ này đá rất tệ, trung vệ thì lóng nga lóng ngóng, hậu vệ cánh thì ít tham gia tấn công, nhưng lại để hở sườn mới ác. 2 bàn thua sau đều do lỗi của hàng thủ và thủ môn cả.

Hàng tiền vệ đá tạm được, khổ nỗi là không có anh nào đánh chặn cả. S.Busquets còn thiếu kinh nghiệm trong việc chọn vị trí, còn Keita thì cứ lang thang bên cánh, như thể “phòng ngự chả phải việc của ông”. Các cầu thủ kỹ thuật tốt, nhưg xử lý bóng còn rườm rà, cần phải học Xavi nhiều.

Hàng công có mỗi Bojan là năng nổ, nhưng cảm giác như cậu ấy bị áp lực phải thể hiện tốt, nên chân cẳng còn hơi cứng. Phối hợp cũng ra dáng Barca lắm, nhưng những đường chuyền quyết định lại thiếu chính xác.

Nhìn chung, đội hình tối qua là sự lắp ghép của 11 cầu thủ ít được đá chính với nhau, nên đá không hiệu quả là đương nhiên. Hàng công có Bojan, V.Vazquez rất tiềm năng, nhưng hàng thủ thì ôi thôi, nhìn chả được chú nào cả. Trừ Old Sylvinho, 3 chú còn lại đều lóng ngóng, mắc lỗi vị trí, rất dễ bị đi bóng qua. Hy vọng các chú này sẽ khá hơn trong tương lai.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top