Vì sao Lionel Messi không hát quốc ca Argentina?

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

  • Tương đối, xin cảm ơn.

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Không hữu ích cho lắm.

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    3
  • Poll closed .

vulinh0612

Mầm non xã
Đầu quân
16/9/16
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
28
Barça đồng
0
Untitled123.png

Messi từ khi bắt đầu thi đấu cho tuyển Argentina tới giờ đã là 10 năm có lẻ. Và chưa một lần người ta thấy anh hát quốc ca mỗi khi ra quân cho Argentina. Điều này khiến những người dân và cổ động viên nổi giận và luôn dành cho anh những lời lẽ nặng nề khó nghe nhất. Nó thường được lí giải bằng việc Messi rời quê hương và tới thi đấu cho Barcelona ở tuổi 13, anh không còn trân trọng quê hương và những giá trị truyền thống, hay còn vì một lí do gì khác?

Chính Messi đã từng đáp lại những lời chỉ trích một cách thẳng thắn và mạnh mẽ: “Tôi không hài lòng với những kẻ chỉ trích người khác mà không hề suy nghĩ. Không nhất thiết phải hát quốc ca thì mới có thể cảm nhận được tình yêu đất nước, bởi mỗi người có cách riêng.” Thế nhưng, đó chỉ là một lời bào chữa vụng về khi anh đang nóng giận vì đã đưa đội tuyển đến hai trận chung kết trước đó mà vẫn phải gánh chịu những điều tiếng không hay ngoài lề.

Những người dân Argentina cho rằng Messi không còn giữ được cái gốc Argentina nữa, anh đã hoàn toàn thuộc về Barcelona và Tây Ban Nha. Thế nhưng, ở Barcelona chẳng ai nghĩ như vậy, những người tiếp xúc với Messi vẫn được nghe anh nói giọng Rosario, quê hương của mình. Trong cuốn tự truyện của Jerzy Dudek, cựu thủ môn người Ba Lan từng thi đấu cho Real Madrid đã miêu tả về Messi là: “Một gã có giọng nói kì lạ.” Sự hoài hương không chỉ thể hiện qua giọng nói. Trong cuốn hồi ký của Wright Thompson – một cây bút bị “ám ảnh” bởi Messi, người đã đến tận Rosario để tìm hiểu gốc gác về anh cho biết Messi vẫn mua thịt từ Argentina và đi ăn ở những nhà hàng Argentina. Gia đình anh không bán căn nhà cũ số 525 ở đường Estado de Israel. Hầu hết thời gian của Messi dành cho Barcelona và anh đã có một căn nhà tại đó, nhưng anh vẫn muốn ngôi nhà cũ của mình luôn sạch sẽ. Thậm chí ở đây có lắp camera và hàng rào bảo vệ cẩn thận. Trích một đoạn trong cuốn hồi ký: “Điều đó cứ như thể một ngày nào đó, cả gia đình Messi sẽ quay về đây, đoàn tụ tại căn nhà này và Messi khi ấy sẽ lại là một chàng trai bình thường, chứ không phải là ngôi sao nữa.”

Có thể khẳng định: Trong mắt người dân Tây Ban Nha, Messi là một người Argentina thứ thiệt.

Đúng, có thể Messi đã quên mất phải hát quốc ca như thế nào. Thế nhưng chỉ là một vài câu hát, làm sao khó bằng solo qua 5,6 cầu thủ, tại sao anh không học?Thực ra thì nếu so sánh giữa hai việc, Messi chắc chắn cảm thấy việc thứ hai, tức là solo qua 5,6 cầu thủ dễ dàng hơn hát quốc ca. Ồ, đến đây thì tiêu đề của bài viết lại càng đi vào ngõ cụt.

Bạn có biết chứng ngại giao tiếp? Tên khoa học của nó là social phobia. Hội chứng này là một hội chứng tâm lí, có đặc điểm là những người mắc phải luôn sợ hãi về những tình huống mà mình sẽ bị mất mặt hay xấu hổ xảy ra. Ở thời đại ngày nay, những người mang hội chứng này được đánh giá là sẽ khó thành công trong xã hội. Messi từng bị social phobia hồi còn nhỏ, và nếu như không mang thiên bẩm bóng đá thì anh cũng khó lòng trở nên giàu có và nổi tiếng như ngày nay. Hội chứng này có nhiều cấp độ. Khoảng thời gian trước khi Messi đến Barcelona thì qua những câu chuyện về anh, như: “không bao giờ hé răng nửa lời”, “muốn giơ tay phát biểu phải nhờ người bạn bên cạnh” thì dưới đánh giá của các chuyên gia tâm lí, Messi đã mắc phải social phobia ở cấp độ không nhẹ. Đến nói còn ngại, bạn có nghĩ Messi sẽ hát quốc ca trước đám đông trong những dịp đặc biệt?

16 năm đã trôi qua, Messi tuy đã không còn mắc chứng ngại giao tiếp nhưng anh vẫn giữ cá tính hiền lành, trầm tính và ít nói. Messi là người sống hướng nội. Những cảm xúc vui, buồn, giận dữ của Messi thể hiện phần lớn qua những pha đi bóng. Anh có thể học hát quốc ca, nhưng vì một lí do gì đó thuộc về chủ quan, Messi cho rằng việc này không quá quan trọng và anh không để tâm nhiều tới nó, anh chỉ thể hiện tình yêu với Argentina, với đội bóng quê hương bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ trên sân cỏ.

Trên đây là những phân tích cảm quan dựa trên quan sát và tìm hiểu tư liệu về Messi. Tuy nhiên, tư tưởng của bài viết muốn hướng đến người đọc là đừng vội đánh giá một người nào đó, một sự việc nào đó khi bạn không hiểu về họ.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Lạ thật, người dùng tên nick là Vulinh tức là Vũ Linh đang làm admin của fanpage thế mà chữ ký lại là thánh Thiện athienfcbvn. Không biết đây là Linh hay Thiện giả danh Linh đây :sad:
 

vulinh0612

Mầm non xã
Đầu quân
16/9/16
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
28
Barça đồng
0
không có anh Thiện nào ở đây nhé. Á Thiên có nghĩa là "mặt trời nhỏ" theo tiếng Hán :)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Quốc ca Argentina:

[video=youtube;L7NJDsUH8ZQ]https://www.youtube.com/watch?v=L7NJDsUH8ZQ[/video]

Phỏng vấn thằng cu vì sao không hát:

[video=youtube;xfV99WFNwOs]https://www.youtube.com/watch?v=xfV99WFNwOs[/video]
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top