[Vòng 1/8] Lượt đi: Man City - Barça (1-2)

Cầu thủ xuất sắc nhất trận?

  • Marc-Andre ter Stegen

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Gerard Pique

    Bình chọn: 1 7.7%
  • Javier Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Jordi Alba

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Daniel Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Ivan Rakitic

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Sergio Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Andres Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Luis Suarez

    Bình chọn: 4 30.8%
  • Lionel Messi

    Bình chọn: 7 53.8%
  • Neymar

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Jeremy Mathieu

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 1 7.7%
  • Pedro Rodriguez

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    13
  • Poll closed .

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0





Ngày: 25/02/2015 l Giờ: 02:45 l Sân: Etihad

Messi-vs-Manchester-City.JPG

Bóng đá – môn thể thao không ai có thể đoán trước được chuuyện gì sẽ xảy ra. Tuy La Liga và Champions League là hai giải đấu khác biệt, nhưng tâm lý là điều hiển nhiên tồn tại. Một trận thua trước đó dù là ở đấu trường nào cũng sẽ để lại một chút gì đó gọi là sức ép. Nhưng trận thua dù sao cũng đã xảy ra. Có hối hận, dằn vặt cũng đã muộn. Nhiệm vụ tiếp trong UCL là chúng ta cần phải đứng dậy và tiếp tục chiến đấu hết sức mình để không phải tái diễn lại những hình ảnh bất lực, tiếc nuối như trong trận đấu vừa qua.

Về phần chúng ta, một chuỗi 11 trận thắng liên tiếp đã khiến ai nấy cũng hạnh phúc, vui sướng nhưng thật đáng tiếc vì nó đã bị cắt ngang sau trận thua trước Malaga vừa qua.
Về phía Manchester City, trong 10 trận đấu gần đây nhất tại Giải Ngoại hạng Anh, họ đã thắng 4 trận, hòa 4 trận và để thua 2 trận. Một tỉ lệ không được cho là quá mức hoàn hảo.

Trong trận đấu vừa qua với Malaga, Barça đã để thủng lưới từ rất sớm và trong suốt thời gian còn lại của trận đấu Messi, Neymar, Suárez hay các đồng đội của họ không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa. Trong ngày mà các hàng công bất chợt chơi xuống sức cùng những sai lầm trong hàng phòng ngự đã khiên chúng ta phải nhận trận thua cay đắng. Và cũng cần phải chú ý đến việc dường như Messi không thể ghi bàn trên đât Anh. Vì trong mùa giải trước, Messi chỉ ghi được 1 bàn tại sân Etihad. Đó thật sự là một điều đáng lo. Nhưng bóng đá là môn thể thao đồng đội, vì vậy hi vọng là đinh ba M-S-N cùng với sự hỗ trợ từ các đồng đội khác sẽ lại tỏa sáng giúp Barça có được một trận thắng hoàn hảo để giải tỏa sức ép tâm lí và giành trọn 3 điểm trên sân khách.
Trong khi đó, Man City đã có một trận thắng tưng bừng 5 – 0 trước New Castle. Trận thắng này chắc chắn là sẽ tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho đội bóng chủ sân Etihad.

PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Barcelona

Gerard Pique: “Trận đấu với Man City là một trong những trận đấu quan trọng, có thể là quan trọng nhất từ đầu mùa giải cho đến nay. Họ sẽ tấn công trực diện vào chúng tôi, đó có lẽ là một cách tấn công phù hợp với chúng tôi. Nhưng trong những trận đấu gần đây chúng tôi cũng đã có những lượt phản công nhanh và hiệu quả. Dù sao, họ cũng là một đối thủ mạnh.”
Claudio Bravo: “Tôi hi vọng là trận thua vừa rồi sẽ là động lực giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn.”
Jordi Alba: “Việc chúng ta phải làm bây giờ là đứng dậy và bước tiếp.”

Manchester City

Willy Caballero: “Tại sao Man City phải sợ Barça? Họ không còn mạnh như những mùa giải trước. Điều đó củng cố thêm niềm tin cho chúng tôi. Không có lí do gì để e ngại họ cả.”
Kompany: “Sợ ư? Chúng tôi không sợ. Chẳng có gì khiến chúng tôi phải lo lắng.”

Dù là có những tác động xấu về tâm lí từ trận thua vừa rồi. Dù có những thử thách từ đội bóng đang sở hữu phong độ khá tốt. Dù phải làm khách trên sân Etihad. Dù phải đối diện sức ép từ khoảng 40000 cổ động viên của Man xanh. Dù cho mọi chuyện sẽ chẳng dễ dang gì. Nhưng dù có gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng buộc phải tiếp tục chiến đấu hết sức mình. Chúc các cầu thủ của chúng ta sẽ lấy lại phong độ và tỏa sáng tại xứ sở sương mù London!



 

inzaghixx

La Masia
Đầu quân
5/8/14
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
Tôi biết rõ những điểm yếu của City



Tiền đạo Luis Suárez đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông UEFA rằng anh biết rất rõ về chất lượng đội hình hiện tại mà Manchester City đang có “ở tuyến tiền vệ và phía trên, nhưng họ cũng có điểm yếu ở phía sau”, anh cũng cho biết thêm về những điểm yếu của City cần phải được Barça khai thác.

Tiền đạo người Uruguay biết rõ đội bóng thành Manchester sau khoảng thời gian chơi tại Premier League trong màu áo Liverpool và anh cũng thừa nhận đội bóng của Manuel Pellegrini là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Champions League.

Hiện tại Man City không đạt được phong độ tốt nhất khi mà họ bị đội dẫn đầu Chelsea bỏ xa 5 điểm tại Premier League. “Mọi người có thể nghi ngờ họ vì màn trình diễn của họ trong cuộc đua đến ngôi vô địch nước Anh trong thời gian gần đây, nhưng họ là Manchester City, là đương kim vô địch Premier League và họ có các cầu thủ chất lượng cao ở trên sân”. Tuy nhiên, chàng tiền đạo này cũng không muốn bất kì sự nhượng bộ nào: “Chúng tôi phải là một Barça và chúng tôi phải nhận thức được đẳng cấp của mình, cũng như những gì chúng tôi có thể làm để đối đầu với Man City”.

Theo FCB.com
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Quả thật Suarez đã tận dụng sự hiểu biết về bóng đá Anh của mình hay cụ thể là Man City để có kết quả là 2 bàn thắng quan trọng giúp Barca đặt một chân vào vòng sau.

//Một phiếu treo giò beckenbia vĩnh viễn :voteban: :sexy:
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
MC mình đã đánh giá thấp ngay từ khi bốc phải Barca rồi, đá ở vòng bảng còn chật vật với mấy đội cỡ CSKA thì làm ăn được gì, Pellegrini chỉ là một dạng kiểu Mancini-Wenger khôn nhà dại chợ mà thôi
 

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Hàng công Man xì tin cùi quá chứ không hôm qua cũng ăn hành rồi, đá gì cứ để đội bạn thoải mái tạt cánh đánh đầu, tiền đạo có khoản trống sút tùm lum. Sang hiệp 2 thì đá nhơi nhơi, Rakitic với Alba cứ cầm banh vẽ vời rồi sút chứ chả chịu chuyền cho đồng đội ăn bàn, Busquest thì tập lừa bóng tại phần sân nhà.... Messi lẽ ra nên nhường cho Su đá Pen thì đẹp cả đôi đường :boss:
Vụ Alves thì miễn bàn, lẽ ra a nên chuyên nghiệp hơn
Nói chung hôm qua thắng nhưng vẫn khó chịu kiểu gì ấy
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Trời sinh có đôi có cặp: Cristiano Penaldo vs Lionel Missi =))
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
Hôm qua, quả ông Busquest cầm bóng ngó ngoáy ngay trước cầu môn đã chỉ muốn tát cho 3-4 cái rồi, may mà thằng Bony nó sút ng u không thì cũng đến vỡ mồm
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Pha định ăn cắp trứng gà của Missi tí nữa là thành công nếu không bị Demichelis chỉ điểm cho Joe Hart. Hài

[video=youtube;bGP4tpnIB-Y]https://www.youtube.com/watch?v=bGP4tpnIB-Y[/video]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chẳng hiểu tư tưởng "Messi nên nhường penalty cho..." bám rễ vào đầu của mọi người từ bao giờ? Để các bạn tự hào với bạn bè (CĐV các đội bóng khác, đặc biệt là Real Madrid) rằng Messi không ích kỷ như chị Bảy, hay Messi xứng đáng là số 1 ở mọi khía cạnh.

Sút penalty vừa là trọng trách, vừa là vinh dự của mỗi cầu thủ. HLV đã chỉ định rõ quyền ấy được giao cho ai trong mỗi đội bóng. Đôi khi việc nhường quyền đá penalty trong những tình huống quan trọng có thể bị coi là "hèn". Nhiều người vì những quả penalty mà mất sự nghiệp, hoặc bị cả đất nước nguyền rủa. Palermo của Argentina khi xưa là một ví dụ tiêu biểu.

Khuyến mại thêm tấm ảnh minh họa các đường chuyền của Leo đêm qua. Trừ quả Penalty đáng tiếc, Messi đêm qua là linh hồn của chúng ta! Pique cũng có 1 đêm đáng khen ở hàng thủ.

grafico-deja-muy-clara-participacion-messi-partido-1424817844162.jpg
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Hôm qua em chỉ mượn hình ảnh nhường pen để nhạo báng phong độ tệ hại của Neymar thôi mà ;)) còn chuyện tự hào mà đi nhường thì không biết ở đâu. Mà hôm qua, nếu Si nhường cho Su sút để lập hattrick chắc chắn là một thói quen không hay ho cho lắm. Nói chung là nhường một lần ngoại lệ là được rồi, không sẽ trở thành thói quen, rồi nó giống kiểu thoái thác, đặc biệt trong hoàn cảnh Si đã hỏng hơi bị nhiều.

Si nên luyện lại skill đá pen khi xưa đánh lừa biết bao thủ môn, giờ cứ tung đà chạy rồi vung chân sút như vậy là quá phiêu.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Nhìn Mặt Sị mà không nhịn được cười. Đá chân trái thì lộ, lao xừ vào đá chân phải ghi bàn cho nhanh thì lại sinh ra bay người đánh đầu lắc về góc xa như chuyên gia =)). Mặt thì rõ thỏ non nhưng rình rình đứng sau thủ môn định trõm gian không thể tả được ;)). Rất tiếc, khôn ngoan không lại được với trời.
 

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
80
Barça đồng
0
Nếu i cướp được đá vô goal thì bàn thắng có được công nhận không? Chắc là có nên ổng mới rình. Nhưng mà trước đây Henrry và Neymar cũng có tình huống tương tự nhưng bàn thắng bị từ chối. Thực sự không hiểu về vấn đề này lắm
 

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Chẳng hiểu tư tưởng "Messi nên nhường penalty cho..." bám rễ vào đầu của mọi người từ bao giờ? Để các bạn tự hào với bạn bè (CĐV các đội bóng khác, đặc biệt là Real Madrid) rằng Messi không ích kỷ như chị Bảy, hay Messi xứng đáng là số 1 ở mọi khía cạnh.

Sút penalty vừa là trọng trách, vừa là vinh dự của mỗi cầu thủ. HLV đã chỉ định rõ quyền ấy được giao cho ai trong mỗi đội bóng. Đôi khi việc nhường quyền đá penalty trong những tình huống quan trọng có thể bị coi là "hèn". Nhiều người vì những quả penalty mà mất sự nghiệp, hoặc bị cả đất nước nguyền rủa. Palermo của Argentina khi xưa là một ví dụ tiêu biểu.

Khuyến mại thêm tấm ảnh minh họa các đường chuyền của Leo đêm qua. Trừ quả Penalty đáng tiếc, Messi đêm qua là linh hồn của chúng ta! Pique cũng có 1 đêm đáng khen ở hàng thủ.

grafico-deja-muy-clara-participacion-messi-partido-1424817844162.jpg

Có ai bảo Messi đá dở đâu bác :shame:
Nhường hay không nhường ở đây không thể nói đến chuyện ích kỉ, tùy case mà nhường. Tình huống hôm qua Su đang 2 bàn nếu ăn trái pen anh đã có Hattrick, ở đây nói về khía cạnh tinh thần Su sẽ được buff max cho các trận sau, về truyền thông hình ảnh Messi và CLB cũng được buff, mấy thằng thân Real với cả anti cũng không có cớ gì kiếm chuyện, về mặt thế trận khi đấy đã quá ổn cầm chắc 3 điểm trên tay thì việc gì phải xoắn
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Messi chỉ định rình thủ môn thả bóng xuống đất đá rồi từ phía sau cướp như vậy là hợp lệ, anh Hart quả đấy cũng không có ý định phất lên mà chuyền ngắn, mỗi tội bị Demicelis chỉ điểm.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Trận này tuy ta thắng nhưng vẫn có vài điểm tối, như tình huống phản ứng thái quá của Alves khi bị thay ra sau khi bị Clichy phạm lỗi (mình đoán là Áo Vét phản ứng lại tiếng la ó từ khán đài chứ không nghĩ anh lại tỏ thái độ như vậy với Lucho & ban huấn luyện) hay vụ việc Neymar nổi đóa lên và suýt tẩn nhau với mấy chú fan City lúc cuối giờ vì bị chế giễu chuyện anh ăn vạ trước đây. Thiết nghĩ các zai nên kiềm chế hơn :chaymau:

Dù sao cũng đã có 2 bàn dằn túi làm vốn. Trận lượt về cũng sáng sủa hơn.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Nếu i cướp được đá vô goal thì bàn thắng có được công nhận không? Chắc là có nên ổng mới rình. Nhưng mà trước đây Henrry và Neymar cũng có tình huống tương tự nhưng bàn thắng bị từ chối. Thực sự không hiểu về vấn đề này lắm
Có gì khó hiểu đâu. Ngoại trừ bóng chết thì mọi cầu thủ không nhiệm vụ phải đứng cách xa bóng. Khi bóng sống do thủ môn bắt được và ôm trong tay thì mọi cầu thủ không được tranh cướp. Khi thủ môn tung bóng lên không để sút bóng lên thì cũng cấm các cầu thủ chọc chân vào để cướp bóng. Nhưng khi thủ môn thả bóng xuống đất thì bóng đó đã được đưa vào cuộc và mọi cầu thủ đều có thể được tiếp cận. Messi rình thủ môn đối phương thả xuống để lao từ phía sau lên cướp.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Luis Suárez: "Chúng tôi sẽ cho họ thấy sức mạnh thật sự trong trận lượt về"

[Phát biểu sau trận đấu]

[video=dailymotion;x2i1523]http://www.dailymotion.com/video/x2i1523_luis-suarez-we-have-to-show-our-strength-at-camp-nou_sport#from=embediframe[/video]​

Phát biểu sau chiến thắng trước Man City (1-2), tác giả của hai pha lập công và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận Luis Suárez chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng toàn đội đã chơi rất tốt trong hiệp đấu thứ nhất và lẽ ra chúng tôi nên có thêm bàn thắng hơn để làm vốn cho trận lượt về."
"Sang hiệp hai, City đã vùng lên mạnh mẽ và đã kịp gỡ lại 1 bàn. Man City là một đội bóng mạnh và chúng tôi đã biết trước rằng đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Nhưng khách quan mà nói, chúng tôi đã chơi tốt trong trận này."

Về cú đúp của mình, tiền đạo người Uruguay hào hứng cho biết: "Đó là hai bàn thắng quan trọng để giúp đội nhà giải thành công bài toán Etihad, tôi rất hạnh phúc khi đã lập công. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể tiếp tục thắng nốt trận lượt về. Chúng tôi là Barça và chúng tôi sẽ cho họ thấy sức mạnh thật sự của mình tại Camp Nou."

Suárez cũng lên tiếng bênh vực Leo Messi, người đã bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền trong thời gian bù giờ của trận đấu: "Leo luôn biết cách xử lý những tình huống như thế. Điều quan trọng là cậu ấy, và tất cả chúng tôi đã chơi rất tròn vai trong 45 phút đầu tiên. Chúng tôi đã đọc trận đấu tốt và biết cách tận dụng những khoảng trống hết mức có thể."

Ngoài ra, Iniesta và Jordi Alba cũng tham gia trả lời phỏng vấn sau trận đấu:

Iniesta:

"Chúng tôi đã giành chiến thắng, một kết quả rất khả quan. Ngay cả khi Messi sút hỏng penalty, chúng tôi vẫn là những người đang có lợi thế hơn trong vòng đấu này. Toàn đội ai nấy đều phấn khởi với kết quả vừa giành được. Sau trận thua trước Málaga, thật may là chúng tôi đã có một trận đấu ra trò. Đây là thành quả sau những nỗ lực không mệt mỏi của cả đội suốt một thời gian dài."

"Họ đã đá rát hơn rất nhiều trong hiệp hai nhưng tuyến phòng ngự của chúng tôi đã chơi không tồi. City đã cố xoay chuyển tình thế nhưng sau cùng mọi nỗ lực đều bất thành."

"Trận lượt về hứa hẹn sẽ là một trận đấu cởi mở. Khi một đội ở vào thế không còn gì để mất, họ sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm và vì thế, chúng tôi cần phải thật thận trọng tại Camp Nou. Chúng tôi sẽ phải chơi thật quyết tâm như cái cách toàn đội đã chiến đấu tại Etihad. Bên cạnh đó, chúng tôi rất cần sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía khán đài và chúng tôi tin rằng người hâm mộ tuyệt vời sẽ tiếp tục sát cánh cùng đội bóng như mọi khi. Đó là nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao đối với tất cả anh em trong đội."

Alba:

"Chúng tôi đã chơi tốt, đặc biệt tốt trong hiệp một. Dĩ nhiên đây là một kết quả thuận lợi cho trận lượt về và chúng tôi hạnh phúc vì điều đó."

"Chẳng ai thích nổi những trận chiến một mất một còn đầy cam go như này cả. Dù chúng tôi đang là những người có lợi thế nhưng trận lượt về ắt hẳn sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn khác. Giờ đây City đang rất khát khao một chiến thắng trong trận lượt về để đi tiếp. Tại Camp Nou, chúng tôi sẽ phải đón tiếp họ thật chu đáo, và thận trọng hết mức có thể."

"Leo đã có một màn trình diễn tốt đêm nay và một lần nữa chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng anh ấy là tuyệt nhất."

Theo FCB.com​
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Dạ vâng, lượt về mà phút thứ 8 Man xì tin dẫn 1 bàn như vài lần vẫn xảy ra thì ối người ở đây không dám xem trực tiếp :D.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Dạ vâng, lượt về mà phút thứ 8 Man xì tin dẫn 1 bàn như vài lần vẫn xảy ra thì ối người ở đây không dám xem trực tiếp :D.
Chứ gì nữa :-ss Clichy hôm qua không bị thẻ đỏ thì vẫn có cảm giác Barca hoàn toàn có thể thủng thêm 1 quả nữa. Sau tình huống đó thì thấy thoải mái hơn và tin chắc rằng Barca sẽ bảo toàn chiến thắng. Barca muốn đá thoải mái thì phải ghi nhiều bàn thắng vào, mà muốn ghi nhiều bàn thắng thì phải tận dụng triệt để từng cơ hội. Cứ có cơ hội ngon lành mà xúc thì thằng nào cũng phải sợ mà dè, chứ 5 10 tình huống mới ăn 1 thì cũng khó.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top