[Vòng 1] FC Barcelona - Juventus (3-0)

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Champions%20League.png

FCB.png
vs.png
attachment.php


Thời gian: 01:45 - Ngày: 13/09/2017 - SVĐ: Camp Nou

hi-res-c12103fc19d0c443663cdb3acef965a2_crop_north.jpg

Danh sách triệu tập: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitić, Sergio, Denis, A. Iniesta, Suárez, Messi, Dembélé, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Jordi Alba, Sergi Roberto, André Gomes và Umtiti.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Ồ, bà đầm đổi Logo để mong đổi vận à :cuoimim:
Hôm nay quyết phục thù. Dembele
dembele.png
quẩy lên anh xem nào :flag:

1505154947203.jpg
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Bà đầm đổi lâu rồi mà.Dembele chưa chắc hôm nay đã được đá chính khả năng h2 mới được vào đội hình chắc y như trận derby vừa rồi thôi.Hi vọng Messi sẽ phá lưới Buffon trước khi Người nhện giải nghệ :))
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Xong bài test thực sự đầu tiên cho đội hình và HLV mới!

Semedo là sự thay thế xứng đáng cho Alves, công thủ đều tốt. Có Semedo và Dembele thì ta yên tâm về cánh phải trong nhiều năm nữa. Umtiti cũng hay. Từ mùa 2011 hàng thủ của mình mới ổn như bây giờ.

Cánh trái hơi đáng ngại sau khi mất Neymar. Alba vẫn ngon nhưng Iniesta có tuổi rồi, hơi tiếc hè vừa rồi không lấy được Coutinho.

Dembele có dấu ấn trong một bàn thắng. Messi về đá số 9 ảo lại ghi bàn ác liệt như ngày nào, giờ chỉ chờ Suarez lấy lại phong độ để chia lửa trên hàng công :).

Có lẽ vấn đề của mình mùa trước đúng là HLV :(.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có lẽ vấn đề của mình mùa trước đúng là HLV :(.

Nếu để so sánh giữa 2 trận Barca-Juve mùa này và mùa trước rồi đổ hết lỗi cho Lucho theo mình là không công bằng bởi tính chất-hoàn cảnh của 2 trận đấu khác nhau hoàn toàn.

Thứ nhất, Juve năm ngoái đá với 3 trung vệ chứ ko phải 2 trung vệ như trận này, họ có đủ bộ ba Italian Wall đã chơi ăn ý trong nhiều năm gồm Barzagli-Chielini-Bonucci còn trận hôm qua chỉ sót lại người già nhất, kém nhất là Barzagli đá cặp với Benatia, thực sự 2 trung vệ và 3 trung vệ nó có sự khác biệt rất lớn về khả năng hỗ trợ nhau, David Luiz khi đá 2 trung vệ là một gã hề khi để Suarez xỏ háng 2 lần, giúp Đức hủy diệt Brazil 7-1 nhưng khi đá 3 trung vệ với 2 người lót ở 2 bên thì lập tức lên thần ở Chelsea.

Thứ hai, các đội bóng Ý nổi tiếng với việc đá vòng bảng và đá KO khác hẳn nhau, tuyển Ý dễ bị loại nhất chính là từ vòng bảng ở các giải đấu lớn còn một khi họ đã lọt vào vòng KO rồi thì luôn rất khó đánh bại.

Thứ ba, Juve năm ngoái thi đấu ở Nou Camp với lợi thế dẫn 3-0, tinh thần của họ đương nhiên phải khác trận vừa rồi, ngược lại tinh thần Barca cũng phải khác.

Thứ tư, Lucho đã từng thắng Juve 3-1 trong trận chung kết C1 năm 2015 rồi.

Kết luận lại thì mình cho rằng vấn đề của Barca nó nằm ở cảm hứng thi đấu ở Messi, thay đổi HLV cũng như thay đổi vai trò thi đấu (từ trung lộ kéo ra cánh rồi từ cánh kéo vào trung lộ) như một cách làm mới với Messi và chỉ cần anh ta có cảm hứng chơi bóng thì trong môi trường Barca chả HLV nào thất bại được cả chứ mình ko nghĩ ông Valvarde hơn được Lucho (ít nhất ở thời điểm này).
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Xem trận đêm qua chỉ có thể thốt lên 1 từ: Sướng. Lâu lắm rồi, chúng ta thắng theo cách "cả đội bóng cùng chuyển động". Từng vị trí đều là những mắt xích quan trọng của lối chơi chung, thay vì phó mặc cho đinh ba MSN như mấy mùa trước.

Semedo quá ổn, tự tin cầm bóng sau vài trận được thử lửa. Dembele thì chỉ cần 1 vài trận nữa là bắt nhịp được, khi đó hàng công của chúng ta còn khủng khiếp hơn nữa. Messi được đẩy lên cao hơn so với thời Luis Enrique, và chúng ta thấy rõ hiệu quả như thế nào. Nhưng chắc chắn khi đó Suarez sẽ phải dần thích nghi hơn, số bàn thắng của Su thỏ chắc chắn sẽ giảm hơn.

Iniesta nếu được sử dụng hợp lí, cho nghỉ những trận không quan trọng, hoặc chỉ đá 60-70 phút thì chúng ta vẫn có một thiên tài về điều nhịp trận đấu và cùng Messi, Dembele xuyên phá hàng thủ đối phương qua những pha đi bóng lắt léo. Đêm qua khán giả tại Camp Nou không dưới 2-3 lần phải ồ lên và vỗ tay dành cho thánh Iniesta.

Valverde đã đưa đội bóng vào đúng đường ray. Đội bóng này, lối chơi này và những con người đáng để chúng ta hi vọng!
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hôm qua cả 3 bàn thắng đều mang đậm dấu ấn của Messi chứ chưa nói gì về dấu ấn HLV ở đây, hiệu ứng mà Lucho tạo ra trong mùa đầu tiên còn ấn tượng hơn, tất cả đều chỉ xoay quanh Messi mà thôi.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hôm qua cả 3 bàn thắng đều mang đậm dấu ấn của Messi chứ chưa nói gì về dấu ấn HLV ở đây, hiệu ứng mà Lucho tạo ra trong mùa đầu tiên còn ấn tượng hơn, tất cả đều chỉ xoay quanh Messi mà thôi.

Bàn thắng thì dấu ấn Messi, nhưng tôi nói đến lối chơi toàn trận, chứ không nhắc đến 3 bàn thắng. Trận này Busi đá thấp hẳn, đôi khi Barça đá như 3 trung vệ để 2 cánh Semedo và Alba cùng dâng cao, khiến Juve đã thiếu nhân sự hàng phòng ngự càng khó chống đỡ hơn. Đó cũng là một dấu ấn rõ nét của Valverde.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Hiệp đầu Juventus thi đấu rất hay, các pha phản công của họ chỉ thiếu mỗi bàn thắng nữa là hoàn hảo.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng của Messi cuối hiệp đã làm đảo ngược tất cả.
Nhờ bàn thắng này mà tâm lý của các cầu thủ Barca trở nên thoải mái hơn và có một hiệp Hai thành công. :winner:
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bàn thắng thì dấu ấn Messi, nhưng tôi nói đến lối chơi toàn trận, chứ không nhắc đến 3 bàn thắng. Trận này Busi đá thấp hẳn, đôi khi Barça đá như 3 trung vệ để 2 cánh Semedo và Alba cùng dâng cao, khiến Juve đã thiếu nhân sự hàng phòng ngự càng khó chống đỡ hơn. Đó cũng là một dấu ấn rõ nét của Valverde.

Busi đá thấp từ thời PEP chứ có phải là phát kiến gì mới đâu mà vơ công cho Valverde, cặp hậu vệ cánh của Barca cũng chả bao giờ đá thấp cả.

Lucho mùa đầu tiên cũng ăn 3, thắng hàng loạt đội mạnh thuyết phục khi vô địch C1, cũng được ca ngợi là giúp Barca chơi trực diện hơn => Valverde cứ làm được thế đi đã rồi sau đó tiếp tục duy trì được sang mùa thứ 2, thứ 3 thì hẵng nói là giỏi hơn chứ mới có 1 trận đấu vòng bảng đã phủi sạch Lucho rồi tâng Valverde lên cá nhân mình thấy hơi sớm.

Về cơ bản lối chơi + con người Barca hiện tại đặt dấu ấn lớn nhất chỉ có PEP còn các HLV sau chủ yếu là duy trì bộ khung đó, có thể thay đổi 1 số thứ nhưng vẫn bám theo cái sườn cũ chứ chưa đáng để coi là cách mạng, điều quan trọng nhất chính là phải luôn duy trì được cảm hứng chơi bóng của Messi, đa số đều ko gặp vấn đề này trong mùa đầu tiên.

Lucho cũng đưa Messi từ trung lộ ra cánh để rồi bây giờ Valverde làm ngược lại, thực tế Messi đá ở đâu thì cũng hay cả (tất nhiên là trong hệ thống của Barca) còn chẳng qua đổi qua đổi lại để làm mới và khơi lại cảm hứng chơi bóng của anh ta mà thôi.

Messi chơi tốt thì anh ta kéo cả đội bóng lên, cá nhân nào cũng chơi tốt hơn, lúc đấy HLV làm vài thay đổi nhỏ lẻ cũng đều hiệu quả hết cả thôi và lại được ca ngợi là dấu ấn chiến thuật nhưng bản chất ko phải thế.
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Busi đá thấp từ thời PEP chứ có phải là phát kiến gì mới đâu mà vơ công cho Valverde, cặp hậu vệ cánh của Barca cũng chả bao giờ đá thấp cả.

Lucho mùa đầu tiên cũng ăn 3, thắng hàng loạt đội mạnh thuyết phục khi vô địch C1, cũng được ca ngợi là giúp Barca chơi trực diện hơn => Valverde cứ làm được thế đi đã rồi sau đó tiếp tục duy trì được sang mùa thứ 2, thứ 3 thì hẵng nói là giỏi hơn chứ mới có 1 trận đấu vòng bảng đã phủi sạch Lucho rồi tâng Valverde lên cá nhân mình thấy hơi sớm.

Về cơ bản lối chơi + con người Barca hiện tại đặt dấu ấn lớn nhất chỉ có PEP còn các HLV sau chủ yếu là duy trì bộ khung đó, có thể thay đổi 1 số thứ nhưng vẫn bám theo cái sườn cũ chứ chưa đáng để coi là cách mạng, điều quan trọng nhất chính là phải luôn duy trì được cảm hứng chơi bóng của Messi, đa số đều ko gặp vấn đề này trong mùa đầu tiên.

Lucho cũng đưa Messi từ trung lộ ra cánh để rồi bây giờ Valverde làm ngược lại, thực tế Messi đá ở đâu thì cũng hay cả (tất nhiên là trong hệ thống của Barca) còn chẳng qua đổi qua đổi lại để làm mới và khơi lại cảm hứng chơi bóng của anh ta mà thôi.

Messi chơi tốt thì anh ta kéo cả đội bóng lên, cá nhân nào cũng chơi tốt hơn, lúc đấy HLV làm vài thay đổi nhỏ lẻ cũng đều hiệu quả hết cả thôi và lại được ca ngợi là dấu ấn chiến thuật nhưng bản chất ko phải thế.

Đang nói những thay đổi giai đoạn mấy mùa gần đây, và những sự tươi mới so với thời Luis Enrique, chứ ai nhắc đến thời Pep?

Và cũng không ai nói phát kiến này nọ cho đao to búa lớn cả, mà chỉ dùng từ dấu ấn. Bạn rất giỏi đi bắt bẻ câu chữ, nhưng bắt bẻ sai :))

Bình luận như bạn thì cứ lôi Pep ra là xong hết. Và hết phim :))
 
Sửa lần cuối:

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Hôm qua cả 3 bàn thắng đều mang đậm dấu ấn của Messi chứ chưa nói gì về dấu ấn HLV ở đây, hiệu ứng mà Lucho tạo ra trong mùa đầu tiên còn ấn tượng hơn, tất cả đều chỉ xoay quanh Messi mà thôi.

Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy cự ly giữa các cầu thủ luôn được giữ vững từ đầu đến cuối trận, cả đội hình Barca như 1 khối cùng chuyển động lên xuống tuỳ theo diễn biến của trận đấu. Có những lúc Messi lui về vạch giữa sân để tham gia tranh cướp bóng, có những lúc Pique, Busquest thậm chí là thủ môn cũng tham gia tạo áp lực từ cuối đội hình, mặc dù bóng khi đó đang ở gần vòng tròn trung tâm. 4 trận liên tiếp không để thủng lưới đủ để nói lên sự thay đổi trong lối chơi đồng đội của Barca, ít nhất là ở các hậu vệ & tiền vệ phòng ngự. Ngoài ra còn phải kể đến sự xuất sắc của thủ môn Ter Stegen, người đang mang lại sự an tâm ngày càng lớn đối với các đồng đội và cho NHM, hệt như Bravo ngày nào.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đang nói những thay đổi giai đoạn mấy mùa gần đây, và những sự tươi mới so với thời Luis Enrique, chứ ai nhắc đến thời Pep?

Và cũng không ai nói phát kiến này nọ cho đao to búa lớn cả, mà chỉ dùng từ dấu ấn. Bạn rất giỏi đi bắt bẻ câu chữ, nhưng bắt bẻ sai :))

Bình luận như bạn thì cứ lôi Pep ra là xong hết. Và hết phim :))

Thực tế thì Barca bây giờ đã thoát khỏi cái bóng của PEP và Messi đâu, cầu thủ có thể đến rồi đi những vẫn phải xoay quanh cái trục Pique-Busquets-Iniesta-Messi chưa kể Alba cũng từ thời PEP, những mùa trước còn thêm Alves-Mascherano.

Khi nói đến dấu ấn thì nó mang tính chất riêng tức là chỉ người đó làm được tuy nhiên những thay đổi của các HLV Barca sau thời PEP nó chỉ mang tính chất tô điểm chứ ko phải là bản chất, bản thân việc thay HLV thôi cũng đã có cái mới rồi cho nên sự tươi mới là tất yếu nói ra bằng thừa.

Mình không khẳng định Valverde chắc chắn ko hơn Lucho mà mình nói rằng còn quá sớm để so sánh 2 HLV này cũng như khẳng định Barca đã thay đổi thực sự từ bản chất.

Ngay từ đội hình của Barca khi Neymar ra đi và Dembele + Semedo tới đá bên phải đã là một sự làm mới rồi chứ nếu vẫn còn Neymar thì mình nghĩ Valverde chắc vẫn bê nguyên si đội hình cũ của Lucho => vậy sự tươi mới của Barca nó có thật sự đến từ HLV hay chỉ đơn giản là sự tươi mới nhất thời của 2 tân binh và cũng từ đó tạo cảm giác mới mẻ cho những người còn lại, đặc biệt là Messi ?.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Hôm qua cả 3 bàn thắng đều mang đậm dấu ấn của Messi chứ chưa nói gì về dấu ấn HLV ở đây, hiệu ứng mà Lucho tạo ra trong mùa đầu tiên còn ấn tượng hơn, tất cả đều chỉ xoay quanh Messi mà thôi.
Nói linh tinh. Tôi thấy ông chém trên trời dưới biển ghê quá đấy.

1. Juve vây ráp sân đối phương vô ích. Barça hôm qua có đến 4 hậu vệ với 2 ông đứng sâu bên cánh và 2 ông lảng vảng lên cao. Busi và Rakitic cùng về. Bài vây ráp của Juve bị hóa giải bởi Busi, Semedo, Alba, Pique và Umtiti quá hay. Suốt cả trận gần như Juve không gây được áp lực lên việc triển khai bóng từ sân nhà của ta. Chẳng bù năm ngoái, sểnh tý là nó đập Busi như ngóe. Làm tốt việc này là thành công của HLV. Việc tấn công phá bê tông là việc kiên nhẫn chờ đợi.

2. Alba vắng Neymar nhưng Rakitic mất tích nên khoảng trống là mênh mông. Lâu lắm mới thấy Alba bứt tốc chạy quãng đường cỡ 60m chỉ để đuổi quả bóng chuyền dài của Umtiti mà nhìn thì biết chắc không chạy kịp. Lúc trước có Iniesta và Neymar thì Alba chỉ bứt quãng ngắn. Đây là sở trường của Alba được lục lại. HLV không chỉ bài cho Alba chạy thì có thằng hâm nào chạy các pha như thế. Đó là chiến thuật kéo lùi mấy thằng bu Iniesta. Thứ nữa là trong phòng ngự chống phản công ở tình huống cố định. Kể cả là bên cánh Alba cũng phải lùi. Messi thực hiện đá phạt góc. Không có ai đứng gần đó để chuyền ngắn và đột phá mà thay vào đó là nhồi trực tiếp bổng vào thẳng. Bóng bật ra bị phản công là các đường chuyền dài cho Dybala và Huy bệu đua tốc độ gặp ngay thằng Ferrari Alba đứng đấy lót thì phản vào mắt. Đó không phải do chỉ định của HLV thì chắc của thằng Playstation à.

3. Riêng Dembele bám cánh phải. Nhưng Suarez và Messi đảo vị trí cho nhau. Messi lúc đá giữa (hiệp 1). Sau sang phải đẩy Dembele vào giữa. Lúc Suarez lại ở giữa. Tác dụng thì không rõ nhưng Messi ở hiệp 2 có khoảng trống rộng hơn và chỉ bị 1-2 đứa theo kèm. Việc đi bóng qua 1-2 người là quá bình thường với El Pulga. Không phải HLV chỉ đạo thì thằng nào đổi kiểu đó?

4. Iniesta có 1 trận đấu xuất sắc nhất 2 năm gần đây. Ông hói đá máu lửa, va chạm ầm ầm, thậm chí còn tiễn Sciglio rời sân vì bị đau. Ông hói cầm bóng cắt ngang toàn bộ 2 tiền vệ phòng ngự đối phương và thường tung ra cú chuyền thẳng vào giữa các trung vệ đối phương. Thằng nào của Juve chả ớn kiểu đó. May là Iniesta chuyền tồi nên không có quả nào xuất sắc qua được hết chân đám hậu vệ. Tiếp nữa là kiểu cầm bóng từ trái phi thẳng sang bên phải để đứng cạnh Messi ở hiệp 2. Rồi kiểu về tận sân nhà cùng Busi phá vây ráp. Có 1 pha bóng 2 ông trung vệ dạt hết sang 2 cánh mà ông Busi bị truy đến 2 người vẫn bình tĩnh dắt trước mũi họ rồi đưa Iniesta vê bóng xoay ngược 180 độ khiến đối phương trượt. Ai cho phép Iniesta làm điều đó khi 2 trung vệ không lót phía sau và cả một khoảng mênh mông bị cướp sẽ khiến ta đặt Ter Stegen vào thế đối mặt. Không phải HLV tập bài đó thì là thằng V-league dạy à?

Tôi đề nghị tập trung vào trận đấu và các tình huống. Chứ đừng mang cách nói chuyện vĩ mô tổng thể để giảng bài nghe nó lý thuyết ớn quá rồi. Ông không xem thì ngồi yên dùm. Lucho thì có cái bài chó gì ngoài lôi hết đám siêu sao vào 1 giỏ kiểu Ma Bư rồi tự diễn. Thỉnh thoảng điên điên xoay cho vui. Năm đầu không bị thằng Messi nó chửi thẳng để bớt hâm thì ăn 3 vào mắt. Nó phá nát Barça đến mức thua PSG 4-0, thua Juve 3-0 mà còn bênh thì đúng đếch phải fan Barça.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi chả bênh bởi vì Lucho hết ý tưởng ko tái tạo được động lực, cảm hứng thi đấu cho học trò thì ra đi là đúng nhưng tôi phản đối cái kiểu phủ nhận hết sạch công lao của ông ta đặc biệt là trong cú ăn 3, nếu Messi tự làm HLV giúp đội bóng ăn 3 được thì bỏ tiền thuê HLV làm gì ?.

Valverde có thể hơn Lucho nhưng chưa thể khẳng định được chỉ sau mỗi 1 trận vòng bảng, mấy cái ông phân tích tình huống cụ thể trong trận đấu tôi chả thấy có gì mới cả, ví dụ như chống tình huống cố định có thằng lót dưới nó là chiến thuật cơ bản rồi có gì mà phải nâng tầm lên thành dấu ấn của HLV thế ?.

Ông bảo Suarez-Messi hoán đổi cho nhau là dấu ấn HLV còn MSN hoán đổi cho nhau tạo nên bộ ba tấn công khủng khiếp nhất lịch sử thì là do họ tự biên tự diễn ?.

Còn những pha xử lý thoát vòng vây của Busquets-Iniesta nó diễn ra như cơm bữa rồi chứ có phải dưới thời Valderde mới xuất hiện đâu, ông thích nhớ lại thì lên youtube ko thiếu clip đâu.

Tôi biết ông và nhiều người khác phấn khích vì đội bóng thay đổi nhưng đừng vội phủ sạch người cũ như thế hoặc có thể nếu các ông ko đánh giá cao Lucho (tôi cũng thế) thì cũng đừng vội tâng Valverde lên như thể ông ta vượt xa Lucho lắm, bản chất của đội Barca này vẫn đang là nền tảng của PEP + cảm hứng chơi bóng của Messi, các HLV sau PEP nói thật chỉ là duy trì 2 điều trên chứ chả có dấu ấn gì mới mẻ cả, còn nhớ mùa 12/13 thì Barca vẫn giành 100 điểm dù Tito nghỉ nửa mùa để trị bệnh là đủ hiểu.

Cái chuyện thay tướng đổi vận thì nhiều đội diễn ra rồi chứ chả phải mỗi Barca nhưng hoàn toàn ko phải HLV sau luôn giỏi hơn người trước nếu sau đó họ cũng bị thay bởi 1 người khác khi hiệu ứng thay tướng kết thúc, bao giờ Valverde duy trì được Barca thành công hơn 3 mùa thì hẵng nói là vượt Lucho (bởi vì Lucho chỉ sang đến mùa thứ 3 mới thật sự sa sút).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Vậy thì mời ông ôm Lucho ngủ đủ 3 mùa sau ta nói chuyện tiếp với nhau. Giờ là thời Valverde và trận Juventus gặp Barça.

http://www.fcbarcelona.com.vn/tin-t...hoa-chat-duoc-messi-va-cai-ket-phai-den.fcbvn

https://www.fcbarcelona.com/footbal...s-quotes-valverde-rakitic-alba-semedo-iniesta

Vào mà nghe mấy cầu thủ nói xem HLV của họ có phải là thằng ngồi ăn sẵn hay ngoe nguẩy đổi chỗ cho vui không nhé. Thích cãi nữa thì lên đây https://twitter.com/jordialba. Không hiểu tiếng của nhau nên không cần phải đưa số điện thoại.
 

thucdv

Juvenil B
Đầu quân
15/5/15
Bài viết
107
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Website
kiemdinhxaydung.vn
Barça đồng
0
Tôi đề nghị tập trung vào trận đấu và các tình huống. Chứ đừng mang cách nói chuyện vĩ mô tổng thể để giảng bài nghe nó lý thuyết ớn quá rồi. Ông không xem thì ngồi yên dùm. Lucho thì có cái bài chó gì ngoài lôi hết đám siêu sao vào 1 giỏ kiểu Ma Bư rồi tự diễn. Thỉnh thoảng điên điên xoay cho vui. Năm đầu không bị thằng Messi nó chửi thẳng để bớt hâm thì ăn 3 vào mắt. Nó phá nát Barça đến mức thua PSG 4-0, thua Juve 3-0 mà còn bênh thì đúng đếch phải fan Barça.
Đồng quan điểm với ông Del, với mình Lucho chỉ là 1 gã HLV hạng xoàng, đc làm HLV Barca đã là 1 điều may mắn lớn với gã rồi.

Còn cái ông SirAlex007 gì gì ấy thì lượn đi cho đỡ ngứa mắt, nhìn nhận vấn đề thì phiến diện mà cứ thích đi bắt bẻ câu chữ của người khác. Ông lượn đi cho ae bình luận và trao đổi nó còn có chất lượng, chứ những bài ông viết toàn là rác rưởi cả thôi, ngán tận cổ rồi. Lý luận của ông toàn lý luận cùn, ko ai ưa đâu. Té dùm và đừng reply phản biện nữa.
 

Thinh010

Tiểu học xã
Đầu quân
1/7/13
Bài viết
19
Được thích
2
Điểm
3
Barça đồng
0
Lối chơi gắn kết và pressing đang trở lại với Barca. Giữ sạch lưới 4 trận, cách tổ chức phòng ngự chặt chẽ máu lửa hơn mang đến hi vọng cho mùa giải mới.

Còn về Lucho, chưa bàn đến chiến thuật nhưng chiến lược và việc dùng người của ông cực kém. Còn nhớ mùa đầu tiên có lúc để cả MSN trên băng ghế dự bị, đến H2 mới cho hết vào nhưng đã quá muộn. Nhiều trận có cơ hội bứt phá ở La Liga nhưng cho quá nhiều dự bị đá, rồi vội thay trụ cột vào căng sức đá mà vẫn mất điểm. Sẽ hợp lí nếu HLV cho ít dự bị đá chính hơn để đảm bảo chiến thắng rồi mới rút trụ cột ra nghỉ.

Lucho còn cho xoay tua quá nhiều ở hàng HV và TV nhưng lại ít xoay tua TĐ ở giai đoạn quan trọng nên dễ quá tải. Những việc này diễn ra liên tục cả 3 mùa mà HLV không rút ra được bài học gì cả. Mình đánh giá cup La Liga có được phần lớn là do Real sa sút mất điểm nhiều hơn là do Barca của Lucho hay.
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Không thấy nhắc đến Dembele khi mà Si lùn hưởng bao nhiêu lợi thế do hắn chạy chỗ, điều này cũng chứng tỏ hệ thống phòng thủ của Juve gờm sợ tay này đến thế nào.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Lucho mùa đầu tiên cũng ăn 3, thắng hàng loạt đội mạnh thuyết phục khi vô địch C1, cũng được ca ngợi là giúp Barca chơi trực diện hơn => Valverde cứ làm được thế đi đã rồi sau đó tiếp tục duy trì được sang mùa thứ 2, thứ 3 thì hẵng nói là giỏi hơn chứ mới có 1 trận đấu vòng bảng đã phủi sạch Lucho rồi tâng Valverde lên cá nhân mình thấy hơi sớm.

Mình bảo Lucho là nguyên nhân chính của các vấn đề mùa trước chứ có khẳng định Valverde giỏi hơn Lucho đâu.

Thay đổi dễ thấy nhất trong lối chơi của Barca qua các trận vừa rồi là cặp wingback (thực ra là quay trở lại thời Pep). Thời Lucho cánh phải mình bị liệt còn ở cánh trái Neymar không chịu phối hợp với Alba làm cho mình rất dễ bị bắt bài vì đối phương chỉ cần khóa chặt Neymar. Cánh trái của Barca bây giờ giống với cánh phải của Alves hồi trước với Alba dâng cao và phối hợp với Messi (3 trận đầu có 3 phát assist, bằng cả mùa trước). Barca bây giờ tấn công trên diện rộng và khó lường hơn. Cự ly đội hình và cách pressing cũng khác, có bạn gì ở trên nói rồi:

Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy cự ly giữa các cầu thủ luôn được giữ vững từ đầu đến cuối trận, cả đội hình Barca như 1 khối cùng chuyển động lên xuống tuỳ theo diễn biến của trận đấu. Có những lúc Messi lui về vạch giữa sân để tham gia tranh cướp bóng, có những lúc Pique, Busquest thậm chí là thủ môn cũng tham gia tạo áp lực từ cuối đội hình, mặc dù bóng khi đó đang ở gần vòng tròn trung tâm.

Nhân tố đáng ngạc nhiên nhất mấy trận vừa rồi là Semedo. Bọn ở nơi khác đến thường khó hòa nhập ngay vào hệ thống của Barca dù có tố chất kỹ thuật và tư duy chơi bóng tốt, điển hình là Dembele trận vừa rồi có vài tình huống không biết chuyền cho ai. Semedo thì ngay mấy trận đầu đã chơi giống như là cầu thủ Barca từ lâu rồi. Ngoài ra bom xịt mùa trước là Gomes chơi cũng tốt hơn. Rakitic không phải phòng ngự bên cánh nữa đá ngon hơn hẳn. Bọn cầu thủ xử lý bóng như thế nào ở tình huống nào có vai trò của HLV hết đấy, không phải cứ thả bọn nó ra sân là tự biết chơi với nhau đâu.

Mà Barca đổi về hệ thống này thì chưa hiểu lắp Paulinho vào đâu nhỉ? Ông này có tư duy vị trí rất kém, có mấy quả toàn chạy che mắt đồng đội, bảo dự bị cho Busi thì cũng không khả thi lắm.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top