Vòng 10: Atletico Madrid - Barça

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
3200x2000-NOTICIA-HORARI_INTERNACIONAL-ATM-min.jpg

Thời gian: 3h 22/11/2020
Địa điểm: Wanda Metropolitano​
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận cầu đinh thế này mà chả ai bàn luận gì nhỉ ?

Hôm qua Aletico đá thật sự hay với thế trận rất chặt chẽ nhưng tỷ số 0-0 thì hợp lý hơn bởi 2 đội đều không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt, Barca thua vì sai lầm của Ter ngáo muốn bắt chước Neuer.

Barca cũng có cơ hội của riêng mình với tình huống đệm bóng cận thành vọt xà của Griezmann đầu trận hay tình huống thoải mái đánh đầu cực kỳ trống trải của Lenglet nhưng lại trúng ngay vị trí của Oblak, bên kia Aletico cũng có 2 tình huống dứt điểm tốt của Saul-Llorente => sự khác biệt chỉ đến từ sai lầm của Ter :).

Pique dính chấn thương nặng không biết là rủi hay may bởi biết đâu Barca lại phát hiện ra 1 nhân tài nơi hàng thủ từ đội trẻ, về hàng công việc xếp Griezmann đá cắm thực sự là bế tắc, Koeman nên mạnh dạn thử nghiệm sang phương án dùng Braithwaite và Dembele-Trincao ở 2 cánh, việc mất Fati đúng là ảnh hưởng lớn tới Barca.

Kết quả đang không được như ý nhưng do tình hình nhận sự nhiều hơn là lỗi của HLV.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca mất tiếp Pique-Roberto, cơ hội cho Dest thể hiện mình ở giai đoạn tới.

Koeman công nhận là đen khi đội hình cứ rụng dần.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Chẳng biết nói gì về trận cầu đinh nhưng đội khách thì không còn trình độ chơi thứ bóng đá chất lượng như trước. Đây là một Barça nhàn nhạt đúng như mong đợi của rất nhiều người: không phụ thuộc vào Messi và Messi không phải cầu thủ tỏa sáng.

Atletico từng rất sợ Barça với Ronaldinho và sau này là Messi. Họ là đội bóng chỉ ngán đối thủ có cá nhân xuất sắc và cực thích đá với đội bóng ai cũng đều đều kiểu 4-2-3-1 của Koeman như hôm qua. Messi không tỏa sáng, đá nhẹ nhàng để làm nền cho đồng đội bằng các đường chuyền nhưng khả năng dứt điểm của chúng ta là thực sự không tốt. Atletico hơn hẳn sức mạnh, tốc độ và thế trận chủ động. Ngay ở bàn thua ta chứng kiến sự tự tin đáng kinh ngạc của Hermoso với cú gót ghìm bóng trong vòng vây 2 cầu thủ Barça rồi mới chuyền bóng lên (không phải phá bóng lên). Giờ đối phương tự tin khi đá với chúng ta đến mức đó thì phải nói khả năng vây ráp cực kỳ có vấn đề. Ông Quique khi về xã thích nhất cải tổ 2 trò: đá dạo bóng trong vòng cấm và bắt tuyến trên hì hục vây ráp. Koemen thì ngược lại hoàn toàn và cố gắng tìm cách để cậu học trò Đỗ Công được nhiều bóng hoặc nhiều cơ hội để thể hiện hơn.

Nói chung từ cách bố trí con người, sơ đồ cho đo đến cách tư duy của Koeman giống như kiểu ông đang cố gắng tạo ra một kiểu chơi mới, triết lý mới. Điều này phù hợp cho đội bóng toàn con người mới và một cái tên khác thay vì Barça. Thua các đội ngang và gần ngang trình độ giờ là điều bình thường => chẳng có gì đáng nói.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca đá với Aletico hồi xưa cũng đã nhiều trận thắng chỉ nhờ duy nhất 1 khoảnh khắc tỏa sáng của Messi rồi, Koeman đen hơn các HLV trước là không cậy nhờ Messi được nữa.

Nếu lấy đội hình đỉnh cao 14/15 làm mốc thì Barca đang đi xuống dần đều mà hoàn toàn không có sự thay thế xứng đáng dành cho những người ra đi hay sa sút vì tuổi tác theo thời gian.

Từ việc được thi đấu cùng Iniesta-Neymar-Suarez tới những Dembele-Griezmann-Pedri có lẽ là sự chán chường đối với Messi.

Busquets có thể đã sa sút trong khoảng 2 năm trở lại đây nhưng khi ở đỉnh cao phong độ cũng là một đối tác bật nhả ăn ý cùng Messi và luôn biết cách đưa bóng lên phía trước theo cách thông minh nhất.

Trận vừa rồi cảm thấy rõ sự đơn độc của Messi khi những đối tác ăn ý đã không còn, Barca đã lãng phí quá nhiều những mùa chuyển nhượng vừa qua cho nên kể cả khi có BLĐ mới cũng khó xây dựng được ngay một đội hình có thể làm cảm hứng chơi bóng của Messi quay trở lại, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn thời Covid.

Việc MC đang thi đấu như kẹc nhưng vẫn phải gia hạn thêm 2 năm với Pep có lẽ không ngoài mục đích để đưa Messi về, trình độ của Messi thì tôi tin chắc vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao ít nhất 3 năm nữa.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top