Vòng 21: Racing - Barcelona: 1-2 "Cái khó ló cái khôn"

kimgiang

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Lại thêm một kẻ muốn hạ gục Barcelona khuỵ xuống dưới đôi tay của người khổng lồ.
Phải công nhận là một trận đấu vất vả của Barcelona khi Racing chơi vô cùng mạch lạc và tập trung ở đầu hiệp một. Song Messi lại là sự khác biệt lớn nhất của trận đấu , tôi không muốn ca ngợi Tiểu Maradona quá mức nhưng anh làm Barca trở thành một phần khác của Laliga
Trở lại với diễn biến trận đấu, những phút đầu diễn ra vô cùng căng thẳng khi chúng ta bị Racing lấn áp đôi phần , khí thế hừng hực của họ làm những người khổng lồ không còn là chính mình như phần đầu của mùa bong . Và điều mà các culé không mong muốn đã đến khi mà Marquez vụng về truy cản Jonathan khiến Valdes đối mặt với Zigic ở chấm phạt đền. Và 1-0 nghiêng về Racing sau những nỗ lưc đáng khen. Nhưng pha sút xa có phần cầu may của Alves , hay sẻ cánh lạc long của Inesta không giúp chúng ta có thêm bàn thắng san bằng tỉ số.
Và cuối cùng phút thứ 55 Guadiola tung người khiến Lalila phải nghiêng mình nể phuc vào sân , anh chính là …..MESSI. Barca ta như đươc hồi sinh đôi chân của những người khổng lồ mạch lạc thanh thoát hơn lên rất nhiều trong khi Racing gần như chững lại . Và chỉ 5 phút sau khi vào sân Phút 64 trong một pha dàn xếp khá bài bản, Henry tạt bóng để Xavi bật cao đánh đầu chạm xà ngang nẩy ra. Messi xuất hiện như từ dưới đất chui lên đệm bóng san bằng tỉ số của trận đấu. Đúng là chàng DAVIS MESSI có năng lực diệu kì.
Không chỉ chơi hưng phấn , Barca bùng nổ ở mọi tuyến khiến thế trận nghiêng về người khổng lồ từ lúc nào. Sự tinh quái cùng khả năng di chuyển khá rộng khiến cho việc kèm cặp Messi trở nên bất khả thi. Nếu như ở bàn thắng thứ nhất tiền đạo người Argentina xuất hiện khá bất ngờ thì ở bàn thắng thứ 2 anh cũng cho thấy khả năng chớp thời cơ khá nhanh của mình. Một pha phá bóng hỏng của các hậu vệ Racing đã phải trả giá khi Messi hứng bóng bằng ngực trước khi tung ra cú vô-lê chéo góc khiến Tono chỉ còn biết bó tay.
Chiến thắng của chúng ta đang đẹp như mơ thì trọng tài lại biến nó thành mớ rau muống 2000 khi ma lần lượt Pique va Maquez ra khỏi sân vì những cái thẻ đỏ quá tay ( có lẽ nó say rượu) Khó khăn cho Barcelona trong cuộc chinh chiến sắp tới khi PiQue , Maquez , Puyol đều không thể thi đấu ( nghi trọng tài này giàn xếp lắm)
Nhưng không thể phủ nhận một cuộc ngược song ngoạn mục của ta quá đỗi oai hùng.
Barcelona vận băng băng , cô độc một mình trên đỉnh LaLiga
@: Sửa tiêu đề...Barca đá sân khách (thế mới có mỗi 2 bàn thôi chứ :-' )
 

iamvtn

Juvenil B
Đầu quân
21/8/08
Bài viết
174
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
12
Thật là lo vì trận sau gặp Sporting Gijon thiếu mất 3 trụ cột hàng hậu vệ, Puyol + Masquez + Pique, thật khó cho Pep lựu chọn cặp trung vệ trận tới.

Trận này Racing đá khá tốt, đá với tinh thần sòng phẳng không e ngại, kết quả là bàn dẫn trước bằng một quả Pen đầy nhậy cảm (mà sau đó anh Masquez bị cái thẻ vàng oan). Trước tình huồng đố Pep tung thiên tài Messi vào sân, quả là khi có Messi Barca thể hiện lối đá khác hẳn . Với một cú đúp Messi đã là người ghi bàn thứ 5000 cho Barca với một tuyệt tác nghệ thuật O:) :eek:.
Thắng trận 1 - 2 với một trận vô số thẻ vàng và hai thẻ đỏ đều là tác phẩm của trí tưởng tượng của trọng tài (quả này phải kiện lên Fifa thôi).
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thực ra thì không nên trách trọng tài về những cái thẻ dành cho Marquez, đó là những chiếc thẻ chính xác. Nhưng quả thực là thẻ vàng thứ 2 dành cho Pique là quá nặng tay. Đó còn là chưa kể tới thẻ vàng dành cho Alves, khi anh này bị cản ngã trong vòng cấm đối phương (mà thằng c hó trọng tài lại cho là ăn vạ) và đặc biệt là hắn đã cướp của Barca một pha đá phạt penalty khi Iniesta bị kéo ngã trong khu vực 16m50 trong một pha bóng mà bọn c hó hậu vệ đối phương ko còn cách xử lý nào khác nếu ko muốn nhận bàn thua (tỷ số lúc đó đã là 1-1).

Đính chính iamtv một chút nhé, tớ nhớ là Messi chỉ được vào sân sau khi tỷ số đã là 1-1.
Thực sự Messi còn hơn cả cái La Liga này cộng lại, nhưng Pep cần phải tìm ra những phương án tấn công khác chứ bất cứ ai sau trận này cũng đã thấy rõ Messi quan trọng thế nào đối với Barca.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
messi ghi 2 bàn mà anh ?
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
hì hì, mình nhầm, Messi vào sân khi tỷ số đã là 1-0.

Thông tin về Puyol.
Mình vừa xem lại những thông tin sau khi Puyol bị chấn thương thì thấy rằng bác sỹ của đội bóng khi đó đã nói đại loại là "Puyol chỉ bị một chấn thương nhỏ ở cơ đùi và chắc chắn sẽ vắng mặt trong 2 trận gặp Racing và gặp Mallorca, nhưng chúng tôi sẽ cẩn thận cân nhắc liệu anh ấy có thể trở lại trong trận gặp Sporting Gijon".
Tất nhiên khi đó, Pep còn có cả Marquez và Pique sẵn sàng cho vị trí trung vệ, còn ở thời điểm hiện tại, ông chỉ có mỗi Caceres, vậy thì khả năng Puyol phải sớm quay trở lại là khá hiện thực.
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Messi quá tuyệt. Real theo sau chắc đuối sức không theo kịp nữa đâu. vào lúc này Liga nên kết thúc và trao cup cho Barca sớm để không tốn kinh phí và các đội khác khỏi phải chịu cảnh bị dội bom mỗi lần thi đấu với Barca
 

RickyTT

Mầm non xã
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
BN City
Barça đồng
0
Các bác à, em có thể khẳng định thẻ vàng đầu tiên cho Marquez là oan 100%, em có xem lại quay chậm mà, rõ ràng là Marquez có xoài người nhưng ko đưa chân ra xoạc, thằng tiền đạo Racing sau khi ngã còn đứng dậy chạy tiếp ngay mà, có phản đối j` đâu ( nghi thằng này đứng dậy là vì sợ trọng tài cho thẻ vì ăn vạ ý chứ)
thế mà thằng c hó trọng tài dám thổi pen :-/ cả họ nhà nó
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Re: V21 Barcelona Vs Racing 2-1 "Cái khó ló cái khôn"

kimgiang nói:
Chiến thắng của chúng ta đang đẹp như mơ thì trọng tài lại biến nó thành mớ rau muống 2000 khi ma lần lượt Pique va Maquez ra khỏi sân vì những cái thẻ đỏ quá tay ( có lẽ nó say rượu) Khó khăn cho Barcelona trong cuộc chinh chiến sắp tới khi PiQue , Maquez , Puyol đều không thể thi đấu ( nghi trọng tài này giàn xếp lắm)
Nhưng không thể phủ nhận một cuộc ngược song ngoạn mục của ta quá đỗi oai hùng.
Barcelona vận băng băng , cô độc một mình trên đỉnh LaLiga
Một chiến thắng xứng đáng cho sự quả cảm, tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng của các cầu thủ của Barca.
Lẽ ra đã là một trận đấu hay nếu không bị lão độc tài cắt tả tơi.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì Marquez ra sân trước, sau đó đến phút cuối là Pique chứ.
Trận này ước hai điều, 1 là sang được TBN, 2 là có thể chôn cả nhà thằng trọng tài bắt trận này. Điên thật...
 

Blaugrana

Tiểu học xã
Đầu quân
31/1/09
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Em thấy trận này xã ta thắng mà cứ như thua :lol: nhọc nhằn quá, chúng ta đã mất 2 trung vệ thì không khéo những trận sau Pep lại dùng V.Sanchez đá trung vệ khi đó ai dám chắc xã ta đạt kết quả có lợi.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Có nhọc nhằn thì thắng lợi mới càng thêm ngọt ngào chứ.
Thắng kiểu này thì các bạn Thủ đô tức tối phải biết. Đang nghĩ tới việc còn 9 điểm thì vỡ mộng.

Quả thực những phút thi đấu ở hiệp 1 chúng ta thi đấu k0 đc mạch lạc và uyển chuyển lắm. Lý do đơn giản là thiếu Messi. Nên những pha lên bóng bên cánh phải chủ yếu kết thúc bằng những đường tạt bóng của Alves. Nhưng có vẻ việc thiếu cựu đồng đội trong màu áo Sevilla là Keita khiến cho những pha tạt bóng của HV Braxin thiếu 1 đích đến hiệu quả.

Hiệp 2 thì 2 cái tên sáng chói nhất là Messi và ... ông trọng tài :lol:

Có trận ta đc lợi nhờ trọng tài thì cũng phải có trận bị xử ép thôi. Thế mới là bóng đá chứ. :D
 

NhatHai_vn

Juvenil B
Đầu quân
21/12/08
Bài viết
123
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
1 trận đấu làm đau tim những người hâm mộ,chiến thắng quá khó nhoc và nếu đúng ra là chiến thắng của riêng cá nhân messi.dù sao cũng là 1 trận thắng,trận thắng của quá nhiều cảm xúc mà bóng đá mang tới.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Pep đã trả giá cho sự chần chừ của mình. Lẽ ra ở thời điểm Pique nhận thẻ vàng (Marquez nhận trước), thì Pep nên thay 1 trong 2 bằng Caceres. Phong độ của Marquez hôm nay là khá tệ hại (có lẽ do người đá cặp Pique cũng là 1 mẫu trung vệ chờ bóng, thi đấu bằng phán đoán). Marquez đã bộc lộ sự không an toàn ngay trong hiệp 1, vậy mà Pep vẫn giữ anh lại. Có lẽ Pep bị ám ảnh những trận đá tệ hại trước đó của Caceres nên không dám tung vào chăng?
Chúng ta quá phụ thuộc vào Messi. Không Messi, Eto'o đá cũng chẳng ra cái quái gì, Heny thì như hết động lực, Alves cô độc, Iniesta mờ nhạt. Kiểu này thì mùa sau giá nào cũng phải vác Aguero về.
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Bóng đá thì cũng phải có lúc thế này lúc thế khác, mọi người không thể yêu cầy Barca đá hay mãi được.Phải có trận đá thế này và trận đá thế khác, nhưng mà trong bóng đá thì nếu đá với đội mạnh có khi lại dễ đá hơn với đội yếu đấy ( cứ nhìn kết quả đá với 5 đại gia o La liga thì thấy rõ). Dạo này Barca đá nhiều quá nên các cầu thủ cũng đang trong tình trạng quá tải, hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn trong các trận đấu tiếp theo.
 

kimgiang

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tuấn Nguyễn nói:
Thực ra thì không nên trách trọng tài về những cái thẻ dành cho Marquez, đó là những chiếc thẻ chính xác. Nhưng quả thực là thẻ vàng thứ 2 dành cho Pique là quá nặng tay. Đó còn là chưa kể tới thẻ vàng dành cho Alves, khi anh này bị cản ngã trong vòng cấm đối phương (mà chú c hó trọng tài lại cho là ăn vạ) và đặc biệt là hắn đã cướp của Barca một pha đá phạt penalty khi Iniesta bị kéo ngã trong khu vực 16m50 trong một pha bóng mà bọn c hó hậu vệ đối phương ko còn cách xử lý nào khác nếu ko muốn nhận bàn thua (tỷ số lúc đó đã là 1-1).

Đính chính iamtv một chút nhé, tớ nhớ là Messi chỉ được vào sân sau khi tỷ số đã là 1-1.
Thực sự Messi còn hơn cả cái La Liga này cộng lại, nhưng Pep cần phải tìm ra những phương án tấn công khác chứ bất cứ ai sau trận này cũng đã thấy rõ Messi quan trọng thế nào đối với Barca.
Phải nói là bác nhận xét rất tinh tế , theo em tuy hội chứng phụ thuộc vao messi chưa xuất hiện nhưng hình như nó đã len lói vào lối chơi của xã ta. 8-s Kể ra thì chẳng phải việc nhỏ đâu :((
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Một chú bên real nói thấy rất đúng , trong trường hợp này , phải nói chính xác là :

Tầm quan trọng của messi đối với barca chứ không phải là barca phụ thuộc vào messi
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Nói chung phải giải quyết vấn đề này ngay, bởi k phải trận nào Messi cũng có thể đóng vai trò cứu tinh dc. Phải làm sao để có Messi thì thắng 5, 6-0 còn vắng thì cũng phải 1, 2-0 chứ
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
minhBC nói:
Nói chung phải giải quyết vấn đề này ngay, bởi k phải trận nào Messi cũng có thể đóng vai trò cứu tinh dc. Phải làm sao để có Messi thì thắng 5, 6-0 còn vắng thì cũng phải 1, 2-0 chứ
Vấn đề này tớ tham gia một tý!
Một năm trước người ta vẫn nói Ronnie ảnh hưởng đến Barca. Cái này đúng. Người ta cũng nói Messi là tương lai. Khi Ronnie ra đi thì thú thực những người xem Barca đá lâu năm đều nghĩ đó là điều đúng đắn vì ta còn Messi. Rất tiếc 2 tên tuổi được kỳ vọng sau Messi là Krikic và Dos Santos không thể tiến thêm nổi.
Vậy vào thời điểm hiện tại Barca có phụ thuộc vào Messi và nếu thiếu Messi thì Barca sẽ ra sao? Thật ra mọi người quá đề cao việc này. Lối chơi hiện nay của ta có sự thanh thoát và tính toán từng trận khá chu đáo, thể hiện rõ nhất ở con người từng trận. Lối ta của chúng ta dựa nhiều nhất vào hàng tiền vệ, chúng ta luôn hơn đối phương ở thời gian cầm bóng nhưng vấn đề giải quyết ra sao thì đó chính là tỷ số. Messi là một thiên tài và cậu chỉ giải quyết theo cách riêng Messi, do đó chúng ta có những trận thắng tưng bừng. Nhưng vắng Messi thì Barca có những con người khác. Đó đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới!
Cái hay và dở của bác Pep bây giờ chính là cách dùng Messi và rèn những tài năng mới của La Masia để kết hợp với Xavi, Iniesta....tạo thành đội bóng hiệu quả.
Bác hungbarca nói đúng là Pep đã chần chừ! Nhưng theo em đó là sự chần chừ cho phép miễn sao đạt được mục tiêu cuối cùng một cách tiêu cực. Đã từ lâu bóng đá vắng đi số 10 và số 9 đúng nghĩa. Hiện tại Messi đang trở thành một tài năng kết hợp lối đá 2 con số này.
Tầm quan trọng của messi đối với Barca chứ không phải là Barca phụ thuộc vào messi
Chú có vẻ theo dõi nhiều.
Barca phụ thuộc vào Messi 3 thì phụ thuộc Xavi 2, Puyol 2, Marquez, Valdes....tương tự như thế. Theo khoa học và cũng rất con người thì Pep đã tạo một đội bóng, một cỗ máy mà chỉ cần thiếu đi 1 mắt xích là y như rằng không hiểu lúc nó 3 thì hay bốn thì :p .
Spam một câu không lại kêu lạc đề: Trận này xỉn quá chưa xem được. Nhưng khoái bàn thắng kỷ niệm của Messi.
 

barcaboy

Juvenil B
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cũng ko hẳn là do quá phụ thuộc Messi.

Để Ini đá cánh thì từ năm ngoái đã chứng minh là chửa chắc đã hay rồi mà, chắc nên để Gud hoặc Bojan thì hơn

Trận sau có lẽ nên để Alves nghỉ ngơi thì hơn, anh này rất trâu nhưng trận nào cũng đá thế chả tránh đc chấn thương
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Đội bóng lớn nào chả phải phụ thuộc vào 1 hoặc 2 cầu thủ. Có lẽ Pep đã chuẩn bị sẵn các phương án phòng khi vắng Messi rồi, nhưng vẫn cần thời gian thử nghiệm, chỉnh sửa thì mới hoàn thiện được. Trong khi đó, áp lực thành tích của Barca vẫn rất lớn. Chúng ta vẫn cần giữ khoảng cách 12d trước khi CL bắt đầu lại. 1 đội bóng đang thăng hoa mà bị thua 1, 2 trận thì dễ suy sụp hơn các đội bóng khác (nhớ hồi MU chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại của Arsenal, và từ đó Arsenal sụp luôn). Tóm lại là khi gặp các đội bóng yếu (Gijon chẳng hạn), Pep có thể cho Messi dự bị, chỉ tung ra sân nếu cần.
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
kimgiang nói:
Tuấn Nguyễn nói:
Thực ra thì không nên trách trọng tài về những cái thẻ dành cho Marquez, đó là những chiếc thẻ chính xác. Nhưng quả thực là thẻ vàng thứ 2 dành cho Pique là quá nặng tay. Đó còn là chưa kể tới thẻ vàng dành cho Alves, khi anh này bị cản ngã trong vòng cấm đối phương (mà chú c hó trọng tài lại cho là ăn vạ) và đặc biệt là hắn đã cướp của Barca một pha đá phạt penalty khi Iniesta bị kéo ngã trong khu vực 16m50 trong một pha bóng mà bọn c hó hậu vệ đối phương ko còn cách xử lý nào khác nếu ko muốn nhận bàn thua (tỷ số lúc đó đã là 1-1).

Đính chính iamtv một chút nhé, tớ nhớ là Messi chỉ được vào sân sau khi tỷ số đã là 1-1.
Thực sự Messi còn hơn cả cái La Liga này cộng lại, nhưng Pep cần phải tìm ra những phương án tấn công khác chứ bất cứ ai sau trận này cũng đã thấy rõ Messi quan trọng thế nào đối với Barca.
Phải nói là bác nhận xét rất tinh tế , theo em tuy hội chứng phụ thuộc vao messi chưa xuất hiện nhưng hình như nó đã len lói vào lối chơi của xã ta. 8-s Kể ra thì chẳng phải việc nhỏ đâu :((

Rõ vớ vẩn. 1 đội bóng mà không thể có cá nhân nào để phụ thuộc vào thì chẳng bao giờ đi đến đỉnh cao được. Argentina là Maradona. Pháp là Platini, là Zidane. Brazil là Pele, Zico. Barca vĩ đại của Cruyff cũng còn phụ thuộc vào Laudrup cơ mà. Muốn luôn "ổn định", ko phụ thuộc vào cá nhân nào thì nhìn xuống nửa dưới của bảng xếp hạng ý, đầy. Vấn đề là mỗi cá nhân hiện tại vẫn luôn duy trì được khả năng cầm nhịp trận đấu, còn chói sáng thì tùy mỗi trận là một người. Messi là thiên tài, nên Pep dựa vào anh, thế thôi. Mà tóm lại là bác cứ soi khắp thế giới, từ đội bóng mạnh đến đội bóng trung bình, xem có đội bóng nào không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào không. Chỉ có những đội bóng quá yếu thì nền tảng cầu thủ mới "cân bằng" nhau được. Đừng đòi hỏi Pep quá nhiều. Cứ tin là ông sẽ tìm được phương án nào đó khi thiếu Messi, nhưng hiện tại, hãy thử nhìn xem có HLV nào vừa vào nghề đã biến 1 đội bóng đầy rẫy vấn đề trong ngoài thành 1 cỗ máy hủy diệt không. Đến Mourinho còn chật vật với 1 Inter đầy sao đấy thôi. Những gì Pep làm được là quá nhiều. Mà em khuyên thật là bác đọc báo ít thôi. Cái kiểu hội chứng nọ kia chắc là bị ảnh hưởng của mấy tay nhà báo Việt chuyên gia bới móc đây mà.

P/S: Mà em cũng cực lực phản đối bác nào phát biểu rằng Ini chơi cánh không tốt bằng Guddy với cả Bojan nhé. Không hiểu bác có xem bóng đá không nhỉ? Ini, nói thật, còn hơn cả Henry vào thời điểm hiện tại nếu để anh chơi bên cánh. Đến chịu.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top