Vòng 33: Barça - Atletico

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
barcelona-png.8272
--
atletico-png.8268

Thời gian: 3h00 1/7/2020
Địa điểm: Camp Nou​

3200x2000-NOTICIA-HORARI_INTERNACIONAL-AT_MADRID-min.jpg


 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Aletico đang có phong độ cao nên chiến thắng của Barca trận này sẽ càng là lời chứng minh hùng hồn cho thứ bóng đá của Setien.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Aletico chả có vẹo gì trong tấn công cũng ghi 2 bàn rùa nhờ phạt đền, đen cho Barca.

Busquets-Lenglet trở lại thì Barca lại phòng ngự tốt như những trận trước.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Aletico chả có vẹo gì trong tấn công cũng ghi 2 bàn rùa nhờ phạt đền, đen cho Barca.

Busquets-Lenglet trở lại thì Barca lại phòng ngự tốt như những trận trước.
Bóng đá mà! Nói vậy thì còn gì để bàn, cũng như Mu rùa của Sơn già vs 2 cái chiếc cúp C1 ăn rùa. Đá đấm chả có vẹo gì cả cũng ăn rùa Bayern vs Chelsea nhờ bàn bù giờ vs pel thôi! Haizzz!
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Setien chiến thuật ổn nhưng cần cải thiện khả năng dùng người , hôm qua phút 90 mới tung Griezmann vào sân thật sự khó hiểu.

Mà tình hình này chắc Griezmann cũng giảm sút tự tin ghê gớm, 3 vụ Dembele-Coutinho-Griezmann tốn của Barca 375 triệu euro mà hiệu quả thì....
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Riqui Puig hay quá. Nhìn nhỏ nhỏ nhưng đá rất bốc!

Từ mùa 2016 Barca mua cầu thủ không nổi tiếng lắm thì tương đối thành công (Umtiti trước khi chấn thương, Lenglet, Digne, Paulinho, phần nào đó là Arthur) nhưng quăng bom tấn thì toàn xịt.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Riqui Puig hay quá. Nhìn nhỏ nhỏ nhưng đá rất bốc!

Barca đào tạo tiền vệ thì khỏi chê, Puig có thể lên tầm Xavi-Iniesta hay không thì chưa biết (em vẫn nghĩ là khó) nhưng chắc chắn là 1 tiền vệ tài năng và hữu dụng trong tương lai.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Xavi và Iniesta thì thuộc top đầu lịch sử rồi. Nhưng cũng phải nói cả Xavi và Iniesta đều chín khá muộn. Nhớ có một giai đoạn Xavi suýt bị bán sang MU thay Scholes nhưng Pep lúc đó mới lên nắm đội giữ lại. Hai người này vừa tài năng vừa là hạt nhân của một hệ thống phát huy hết điểm mạnh và hạn chế tối đa điểm yếu của họ.

Với Puig, De Jong, Pjanic thì tiền vệ Barca vài mùa tới khá ổn. Giá mà nhân lúc Man xanh bị cấm dự Champion League lấy được Benardo Silva hoặc De Bruyne về thì tuyến giữa Barca lại bá đạo luôn.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Chơi ở vị trí trung tâm như Xavi và Iniesta thì khó nói thế nào là chín muộn. Vị trí này cần đủ sự đĩnh đạc.
Muốn thành công cần đủ thiên thời địa lợi nhân hoà. Đến Maradona không hợp còn xịt.
Quan trọng là huấn luyện viên có đủ giỏi để giúp lối chơi vào guồng và đào tạo được cầu thủ tiến bộ không. Đến giờ này tôi vẫn chưa thấy De Jong chơi hay !
Với cái thể hình của Puig mà thành công được thì tài năng phải thiên tài đấy.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Barca thời hậu Messi sẽ phải loay hoay còn lâu mới tìm ra chìa khoá. Khi có Messi chỉ việc điểm thêm vài vị trí xoay quanh là ổn ví dụ như bản hợp đồng của Suarez. Nhưng không còn Messi thì tất cả trở về con số 0.
Hoặc phải có một HLV giỏi như Pep hoặc Alex Ferguson.
Cũng phải nói Suarez là bản hợp đồng tốt nhất trong 10 năm gần đây của Barca. Có nhiều thời điểm Suarez chơi còn hay hơn Messi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xavi và Iniesta thì thuộc top đầu lịch sử rồi. Nhưng cũng phải nói cả Xavi và Iniesta đều chín khá muộn. Nhớ có một giai đoạn Xavi suýt bị bán sang MU thay Scholes nhưng Pep lúc đó mới lên nắm đội giữ lại. Hai người này vừa tài năng vừa là hạt nhân của một hệ thống phát huy hết điểm mạnh và hạn chế tối đa điểm yếu của họ.

Với Puig, De Jong, Pjanic thì tiền vệ Barca vài mùa tới khá ổn. Giá mà nhân lúc Man xanh bị cấm dự Champion League lấy được Benardo Silva hoặc De Bruyne về thì tuyến giữa Barca lại bá đạo luôn.

Vị trí tiền vệ trung tâm thì không có khái niệm chín muộn đâu bác mà độ chín chắc chắn phải sau tuổi 25 hoặc thâm chí là sau tuổi 29.

Tiền vệ trung tâm thường được ví như bộ não của đội bóng nên bên cạnh yếu tố kỹ năng như các vị trí khác thì khả năng thấu hiểu sâu sắc về mặt chiến thuật, cách vận hành lối chơi đặc biệt quan trọng với vị trí này mà những yếu tố trên thì cần thời gian, tích lũy kinh nghiệm thi đấu mới có thể đạt đỉnh được.

Thực tế không chỉ có Xavi-Iniesta mà chúng ta đều biết Xabi Alonso được đánh giá là tiền vệ thủ toàn diện nhất thế hệ của mình nhưng ở Euro 2008 thì Alonso vẫn là dự bị ở tuyển TBN cho dù lúc đó anh ta đã 27 tuổi, Alonso có lẽ được đánh giá cao nhất là khoảng thời gian đá cho Real (từ 2010-2014) thì khi đó độ tuổi của Alonso là 29-33 tuổi.

Một trường hợp khác là Pirlo, giai đoạn đá cho Juve thể hiện dấu ấn cá nhân rõ rệt hơn của Pirlo so với khi đá cho Milan dù về mặt danh hiệu thì không bằng, đỉnh cao nhất có lẽ là năm 2012 khi Pirlo giúp Juve vô địch Serie A trở lại với thành tích bất bại + việc đưa Ý vào đến chung kết Euro 2012 dù đội hình của cả Juve + Italia lúc đó đều rất ít ngôi sao từ tuyến giữa đổ lên nếu không muốn nói là không có, năm đó Pirlo 32 tuổi.

Một trường hợp khác là Carrick khi anh ta chơi thứ bóng đá hay nhất là sau năm 2010, cũng là sau khi chạm ngưỡng 30 tuổi, đỉnh cao nhất chắc chắn là mùa giải 2012-2013.

Ở trường hợp ngược lại chúng ta có thể kể đến Cesc Fabregas khi ngay ở tuổi 19 (trẻ hơn Puig hiện tại 2 tuổi) thì Cesc đã cùng Arsenal vào chung kết C1 với tư cách ngôi sao số 2 của đội bóng chỉ sau Henry, ở thời điểm đó Cesc cùng Rooney-Messi được đánh giá ngang nhau về tài năng, thậm chí còn cao hơn cả CR7 nhưng kết quả thì dù chỉ mới chạm ngưỡng 30 thì đã không còn đội bóng lớn nào muốn có Cesc nữa.

Về phong cách chơi của Puig thì em thấy có hơi hướng Iniesta nhiều hơn là Xavi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452

Đồng ý với Rivaldo: Thay Ăng-Toan kiểu đó chứng tỏ đội bóng có vấn đề.
- Ngôi sao của Gà Trống, của Atletico mà không được đá từ đầu thì chắc là bom xịt nên ngồi ngoài.
- Thay vào lúc hết trận chẳng khác gì thỏa mãn 1 điều kiện gì đó trong hợp đồng là phải được ra sân x trận chẳng hạn.

Trộm vía mấy ông tóc dài thườn thượt ở xã nhà đều là dạng vứt đi.
Pinto, Rustu, Chén-tri-kỷ, I'mBra....giờ là Ăng-Toan Gỗ-Mơ
Chắc phải alo xui nó đổi sang kiểu mì tôm cho nó phong thủy kiểu Sorin, Puyol hay Cucurella.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Griezmann chỉ hay ở Atletico thôi không hợp và cũng chưa đủ siêu để đá cho Barca đâu.

Barca mua bán kém nhưng cũng khó trách trong những phi vụ gần đây vì thật sự cũng chẳng có ai đáng để mà mua.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0

Đồng ý với Rivaldo: Thay Ăng-Toan kiểu đó chứng tỏ đội bóng có vấn đề.
- Ngôi sao của Gà Trống, của Atletico mà không được đá từ đầu thì chắc là bom xịt nên ngồi ngoài.
- Thay vào lúc hết trận chẳng khác gì thỏa mãn 1 điều kiện gì đó trong hợp đồng là phải được ra sân x trận chẳng hạn.

Trộm vía mấy ông tóc dài thườn thượt ở xã nhà đều là dạng vứt đi.
Pinto, Rustu, Chén-tri-kỷ, I'mBra....giờ là Ăng-Toan Gỗ-Mơ
Chắc phải alo xui nó đổi sang kiểu mì tôm cho nó phong thủy kiểu Sorin, Puyol hay Cucurella.

Vậy hoá ra vấn đề không phải là Setien mà ông cũng phải chịu áp lực nào đó để sử dụng Griezmann như vậy ?
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Cái đầu tiên là phải tìm ra được HLV giỏi, khó hơn mua cầu thủ giỏi. Có HLV giỏi thì một đội bóng không có ngôi sao như Liverpool cũng toả sáng. Và không có HLV giỏi thì đến tập thể siêu sao như Real cũng thua Dortmund nát mặt. Hiện Barca đang thiếu điều này.

Sau đó mới đến mua cầu thủ giỏi. Và mua như thế nào cho chính xác thì cần bàn nhiều trang giấy. Có thể nói năm 2014-2015 là năm mà Barca mua cầu thủ rất chính xác.

Đa số trường hợp Barca mua ngôi sao của đội bóng khác về thì đá chẳng hay gì cả. Nên thấy cầu thủ đội khác đá hay thì cũng ham muốn vừa thôi.

Theo em thì bộ ba Puig-De Jong và Pjanic chưa đủ độ chất đâu.

Cứ trải nghiệm nhiều vào mới biết được.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0

Đồng ý với Rivaldo: Thay Ăng-Toan kiểu đó chứng tỏ đội bóng có vấn đề.
- Ngôi sao của Gà Trống, của Atletico mà không được đá từ đầu thì chắc là bom xịt nên ngồi ngoài.
- Thay vào lúc hết trận chẳng khác gì thỏa mãn 1 điều kiện gì đó trong hợp đồng là phải được ra sân x trận chẳng hạn.

Trộm vía mấy ông tóc dài thườn thượt ở xã nhà đều là dạng vứt đi.
Pinto, Rustu, Chén-tri-kỷ, I'mBra....giờ là Ăng-Toan Gỗ-Mơ
Chắc phải alo xui nó đổi sang kiểu mì tôm cho nó phong thủy kiểu Sorin, Puyol hay Cucurella.


Ibra với Barca chỉ là một cục cứt

Chuyên bắt nạt những cầu thủ thấp bé hơn mình :smile3:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Ibra với Barca chỉ là một cục cứt

Chuyên bắt nạt những cầu thủ thấp bé hơn mình :smile3:

Này thì thấp bé này. Sau 5 phút vào sân là có bàn nhé.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Nhiều nhà báo đã nghi ngờ Griezmann từ đầu mùa vì Griezzmann không phải số 9 giống Suarez mà là tiền đạo lùi. Coutinho có thiên hướng như một số 10 chứ không phải số 8 như Iniesta. Từ mùa thằng Neymar sang PSG ban lãnh đạo chỉ biết mua bom tấn về mà không cần biết dùng như thế nào.

Thực ra với lực lượng Barca hiện tại chỉ cần đầu tư lại đôi cánh và thêm một tiền vệ kiến thiết đẳng cấp là khác bọt ngay. Barca đá thanh thoát hơn hẳn khi có Puig và Fati ở trên sân dù đây vẫn chỉ là các cầu thủ rất trẻ.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhiều nhà báo đã nghi ngờ Griezmann từ đầu mùa vì Griezzmann không phải số 9 giống Suarez mà là tiền đạo lùi. Coutinho có thiên hướng như một số 10 chứ không phải số 8 như Iniesta. Từ mùa thằng Neymar sang PSG ban lãnh đạo chỉ biết mua bom tấn về mà không cần biết dùng như thế nào.

Thực ra với lực lượng Barca hiện tại chỉ cần đầu tư lại đôi cánh và thêm một tiền vệ kiến thiết đẳng cấp là khác bọt ngay. Barca đá thanh thoát hơn hẳn khi có Puig và Fati ở trên sân dù đây vẫn chỉ là các cầu thủ rất trẻ.

Em nghĩ về mặt vị trí thì Coutinho khá giống Iniesta đó chứ bác, đều có xu hướng lệch trái mà, chỉ có đẳng cấp là khác nhau quá xa thôi, Coutinho là mẫu cầu thủ có xu hướng chơi bóng khá cá nhân điển hình của 1 cầu thủ Brazil trong khi vị trí của anh ta (cũng như Iniesta ngày xưa) cần nhiều hơn sự kết nối với các đồng đội, Neymar cũng thi đấu khá cá nhân nhưng ít ra nó còn lệch cánh hẳn và thi đấu cao hơn, ngoài ra trình độ kỹ thuật của nó cũng hơn Coutinho 1 bậc.

Nói chung Coutinho về Bayern mà còn không thể tỏa sáng thì đủ thấy thằng này bị buff nhiều quá rồi, giải Đức nổi tiếng dễ chơi mà còn không đá được thì chịu, thực ra thằng này có mỗi bài ngoặt cộng dứt điểm vào góc xa là chính mà.

Griezmann thì theo em mục đích là để thay thế dần Suarez nhưng thực tế đã chứng minh đẳng cấp của Suarez vượt quá xa so với Griezmann, thực tế thì Aletico hay Simeone cũng giỏi buff cầu thủ như Klopp ấy, lối chơi Aletico tập trung xoay quanh Griezmann nên nó tỏa sáng cũng dễ hiểu, Aletico là đội bóng mạnh về phòng ngự chứ thực ra chơi tấn công cũng đơn giản, cứ nhìn thành tích ghi bàn của họ là biết, kể cả thời đỉnh cao thì cũng chỉ ngang tầm mấy đội như Valencia-Sevilla về số bàn thắng mặc dù sở hữu nhiều ngôi sao hơn hẳn => cho nên em cho rằng với các cầu thủ tấn công thì đá cho Aletico sẽ dễ tỏa sáng hơn, cỡ Suarez mà về Aletico thì thành tích còn kinh khủng hơn Griezmann nhiều.

Barca thì lại ở 1 đẳng cấp hoàn toàn khác , mang tiếng thuận lợi khi thi đấu với nhiều siêu sao nhưng đấy là với điều kiện phải theo kịp với tư duy bóng đá tấn công của Barca, ngay cả cách tiếp cận của các đối thủ khi đá với Barca cũng rất khác so với Aletico rồi, 1 bên luôn phải chủ động áp đặt trước các đối thủ lùi sâu còn 1 bên thì thường lùi sâu rồi chơi phản công.

Ít nhất ngày xưa Suarez chơi bóng cho Liverpool dưới thời Rodgers cũng là 1 đội bóng có lối chơi khoáng đạt hơn nhiều so với Aletico, mùa giải cuối cùng của Suarez thì Liverpool ghi tới hơn 100 bàn ở PL cơ mà trong khi đó Aletico ở mùa giải mà họ đạt nhiều điểm nhất ở Liga khi có Griezmann (mùa 15/16) thì họ cũng chỉ ghi được có.....63 bàn ở Liga.

Đó là cách lý giải của em về việc Coutinho-Griezmann thất bại, còn về Dembele thì chỉ đơn giản là đen thôi, mua về chân thủy tinh thì chịu.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Ai cũng có những bản hợp đồng thất bại. Chỉ là tỉ lệ ít hay nhiều thôi. Mua bán gọi là tốt như ông Alex Ferguson cũng thất bại với Veron, Forlan và Berbatov.

Mua bán cầu thủ nó hơn nhau ở cái "cảm"
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top