Vòng 33: Barça - Granada

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
mini_3200x2000-noticia-horaris-GRANADA.jpg

Thời gian: 0h00 ngày 30/04/2021
Địa điểm: Camp Nou​

Chỉ cần 1 chiến thắng chúng ta sẽ chính thức vươn lên ngôi đầu BXH.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Cố gắng giờ đến cuối mua xem hết các trận của đội nhà, cổ vũ cho hành trình chiến thắng La Liga năm nay.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Muốn vô địch mà để cái ảnh con mèo bệnh Pique là thấy ko ăn thua rồi =))
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Toang
Tự tay bop da'i
Thua mà nhìn cầu thủ cứ đủng đà đủng đỉnh. Nghĩ nó chán
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ko thể hiểu nổi hàng phòng ngự nó làm cái gì thế này? Vài mùa gần đây hàng thủ đúng như câu Barca là người khổng lồ với đôi chân đất sét. Hết thằng Mingueza phá rồi lại thằng Piqué nữa. Cơ hội để bứt lên cuối cùng lại bị chúng phá nát. Thằng Piqué thay vì khua môi múa mép bên ngoài sao ko tống nó lên dự bị đi thôi. Ông Roberto phế quá rồi, bao năm qua ko khá lên được. Ôi hàng thủ.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Anh em bình tĩnh, còn 5 trận và ta vẫn đang trên đường đua.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Lỗi lớn nhất trận này phải nói đến Koeman. 1 thẻ đỏ vô duyên ngay gần giữa trận, và có thể bị cấm thêm vài trận nữa. Barça đang đá cực hay trước khi bị gỡ hòa bởi sai lầm ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là sơ đồ 3-5-2 không phát huy được hiệu quả. Nhưng ông vẫn cho chuyển về 4-3-3 và y như rằng Barça đầu mùa trở lại, chết vì phản công. Hệ quả xuất hiện ngay chỉ sau mấy phút thay Mingueza ra. Sự khác biệt mà 3-5-2 đem về thời gian gần đây chính là khả năng chống phản công rất tốt chứ không phải là khả năng làm bàn, điều mà với Messi trên sân chúng ta không cần phải quá bận tâm. Nếu muốn tăng khả năng sát thương thì chỉ cần thay Moriba bằng Pedri, Roberto bằng Dest là xong. Chính ra việc xếp Roberto với khả năng xuyên phá cánh quá kém ngay từ đầu với sơ đồ 3-5-2 là sai lầm, anh thích hợp cho 4-3-3 trong trường hợp cần đá an toàn hơn.

Tức thật, đá hay suốt 60 phút, sai lầm cá nhân ở hàng thủ xảy ra khi trận đấu còn đến 30 phút nữa nhưng HLV đã có một quyết định quá sai lầm, ít nhất với một trận hòa, Barça vẫn còn quyền tự quyết. Nay chúng ta mà thắng hết 5 trận thì Real sẽ vô địch, cay thật sự. Có lẽ việc không giữ được cái đầu lạnh là điểm yếu lớn nhất của Koeman, khiến cho Barça mùa này quá thiếu bản lĩnh và thua hầu hết các trận cầu quan trọng.
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lỗi lớn nhất trận này phải nói đến Koeman. 1 thẻ đỏ vô duyên ngay gần giữa trận, và có thể bị cấm thêm vài trận nữa. Barça đang đá cực hay trước khi bị gỡ hòa bởi sai lầm ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là sơ đồ 3-5-2 không phát huy được hiệu quả. Nhưng ông vẫn cho chuyển về 4-3-3 và y như rằng Barça đầu mùa trở lại, chết vì phản công. Hệ quả xuất hiện ngay chỉ sau mấy phút thay Mingueza ra. Sự khác biệt mà 3-5-2 đem về thời gian gần đây chính là khả năng chống phản công rất tốt chứ không phải là khả năng làm bàn, điều mà với Messi trên sân chúng ta không cần phải quá bận tâm. Nếu muốn tăng khả năng sát thương thì chỉ cần thay Moriba bằng Pedri, Roberto bằng Dest là xong. Chính ra việc xếp Roberto với khả năng xuyên phá cánh quá kém ngay từ đầu với sơ đồ 3-5-2 là sai lầm, anh thích hợp cho 4-3-3 trong trường hợp cần đá an toàn hơn.

Tức thật, đá hay suốt 60 phút, sai lầm cá nhân ở hàng thủ xảy ra khi trận đấu còn đến 30 phút nữa nhưng HLV đã có một quyết định quá sai lầm, ít nhất với một trận hòa, Barça vẫn còn quyền tự quyết. Nay chúng ta mà thắng hết 5 trận thì Real sẽ vô địch, cay thật sự. Có lẽ việc không giữ được cái đầu lạnh là điểm yếu lớn nhất của Koeman, khiến cho Barça mùa này quá thiếu bản lĩnh và thua hầu hết các trận cầu quan trọng.

Lỗi lớn nhất trận này phải nói đến Koeman. 1 thẻ đỏ vô duyên ngay gần giữa trận, và có thể bị cấm thêm vài trận nữa. Barça đang đá cực hay trước khi bị gỡ hòa bởi sai lầm ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là sơ đồ 3-5-2 không phát huy được hiệu quả. Nhưng ông vẫn cho chuyển về 4-3-3 và y như rằng Barça đầu mùa trở lại, chết vì phản công. Hệ quả xuất hiện ngay chỉ sau mấy phút thay Mingueza ra. Sự khác biệt mà 3-5-2 đem về thời gian gần đây chính là khả năng chống phản công rất tốt chứ không phải là khả năng làm bàn, điều mà với Messi trên sân chúng ta không cần phải quá bận tâm. Nếu muốn tăng khả năng sát thương thì chỉ cần thay Moriba bằng Pedri, Roberto bằng Dest là xong. Chính ra việc xếp Roberto với khả năng xuyên phá cánh quá kém ngay từ đầu với sơ đồ 3-5-2 là sai lầm, anh thích hợp cho 4-3-3 trong trường hợp cần đá an toàn hơn.

Tức thật, đá hay suốt 60 phút, sai lầm cá nhân ở hàng thủ xảy ra khi trận đấu còn đến 30 phút nữa nhưng HLV đã có một quyết định quá sai lầm, ít nhất với một trận hòa, Barça vẫn còn quyền tự quyết. Nay chúng ta mà thắng hết 5 trận thì Real sẽ vô địch, cay thật sự. Có lẽ việc không giữ được cái đầu lạnh là điểm yếu lớn nhất của Koeman, khiến cho Barça mùa này quá thiếu bản lĩnh và thua hầu hết các trận cầu quan trọng.
Cái thiếu bản lĩnh và thiếu cái đầu lạnh đã giết chúng ta mấy mùa gần đây rồi. Ko khắc phục được những điểm yếu chết người đó thì đừng mơ C1 và La liga. Hàng tiền đạo giỏi giúp ta có bàn thắng nhưng hàng thủ giỏi mới mang lại cúp vô địch. Nản quá các bác ạ, xem trận hòa Cadiz và trận thua này còn khó chịu hơn là trận bị hiếp 2-8. Thủ kém thế này bao giờ mới khắc phục được đây???
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Nói thế nào bây giờ nhỉ. Chúng ta gặp đối thủ đá 4-2-3-1 lì lợm. Họ cả trận chỉ sút vu vơ được vài ba phát nhưng cơ hội đến thì sát thương lại cực kỳ hiệu quả. Điều đó cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của ta lại quay trở lại thời kỳ đầu mùa. 2 bàn thua phải nói rất bất ngờ. Nếu nói lỗi của hàng thủ cũng đúng nhưng nó lại rơi đúng vào những tình huống tiền đạo đối phương dứt điểm quá bất ngờ và hiểm hóc khiến cho Tơ ngáo của chúng ta chẳng khá gì đứng trong khung thành cho vui.

La Liga mùa này khó lường thật. Đội vô địch ú ớ chỉ cần 80 điểm là đủ =)).
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
5 trận mỗi đội kiếm tầm 8 điểm, ông nào kiếm được 10 điểm là vô địch, ha ha, cái thời nó xấu đều nó thế. Mạnh danh dự đoán mùa này mình được 81 điểm
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top