La Liga Vòng 5: Barça - Granada

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
mini_3200x2000-noticia-horaris-GRANADA.jpg

Thời gian: 2h00 ngày 21/09/2021
Địa điểm: Camp Nou​
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thắng 2 trận chưa đấu (gồm trận này + trận gặp Sevilla) thì Barca sẽ cùng Real chia sẻ ngôi đầu bảng với 13 điểm.

Trong tình hình các đội La Liga đều xuống cấp như hiện nay (thể hiện rõ nhất ở thành tích C1) thì đội nào vô địch năm nay sẽ rất khó đoán, đó sẽ là một đội bóng đỡ dở nhất thay vì hay nhất.

Aletico không chịu bất kỳ tổn thất nào về lực lượng lại được bổ sung De Paul + Griezmann đáng lẽ phải là ứng cử viên lớn nhất nhưng triết lý mà Simeone áp dụng nhìn chung rất khó duy trì được 2 mùa giải liên tiếp, khả năng tấn công vẫn luôn là điểm yếu của ATM, cho dù họ khó bị đánh bại nhưng việc hòa quá nhiều sẽ khiến họ trả giá.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Gặp đội chiếu dưới mà hut chêt. Tình hình này chăc Koeman săp ra đường đến nơi rồi
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ông nào chỉ xem mỗi kết quả thì không nên phán bậy, chỉ tính riêng trận hôm qua thì Koeman đã làm tốt xét trên lực lượng hiện có, mặc dù thiếu vắng Pedri-Fati-Dembele-Alba đều là những cầu thủ ảnh hưởng lớn tới khả năng tấn công nhưng Barca đã có một trận đấu áp đảo hoàn toàn với thời lượng kiểm soát bóng trên 70%.

Mặc dù khó khăn trong những tình huống triển khai bóng sống do thiếu hụt lực lượng nhưng Barca tạo được rất nhiều cơ hội từ những tình huống cố định, cá nhân mình thấy đây cũng là điểm cải thiện lớn nhất của Barca ở mùa này sau sự xuất hiện của Depay, cuối trận Koeman cũng có sự sáng tạo khi tung Pique vào sân để đá....tiền đạo, gây áp lực bằng bóng bổng với De Jong-Pique luôn cắm cọc trong vòng cấm và được tưởng thưởng bằng bàn thắng của Araujo.

Nói chung chê bai thì dễ nhưng kiếm được HLV nào làm tốt hơn Koeman ở thời điểm này với Barca cũng không dễ đâu, một điểm mạnh khác của Koeman là rất tích cực tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ, hôm qua tiếp tục là 1 cái tên mới Alex Balde, ngoài ra Gavi cũng đã có kiến tạo đầu tiên ở đội 1 bên cạnh Pedri-Araujo-Mingueza đều được ra mắt dưới thời Koeman và ngày càng khẳng định được mình.

Chốt lại thì Barca vẫn đang bất bại, hòa 2 trận giống ATM thôi, mùa giải mới diễn ra được 5 vòng và nếu đá đủ trận thì Barca chỉ kém đội đầu bảng có 2 điểm, chưa có vấn đề gì cả không nên làm trầm trọng lên.
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Koeman cũng đen vì hàng công chấn thương gần hết, 4 lựa chọn đầu tiên thì 3 chú chấn thương dài hạn. Đặc biệt cánh phải bây giờ có mỗi chú Demir 18 tuổi. Ngoài ra mất cả Pedri Alba. Nên mới nói chắc chắn là Lã muốn sa thải rồi nên mới đặt tối hậu thư ba trận chứ không chờ đến Giáng sinh (thời điểm Fati, Aguero, Dembele trở lại). Dù kết quả thế nào thì có phép màu mới đá hay được.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Koeman cũng đen vì hàng công chấn thương gần hết, 4 lựa chọn đầu tiên thì 3 chú chấn thương dài hạn. Đặc biệt cánh phải bây giờ có mỗi chú Demir 18 tuổi. Ngoài ra mất cả Pedri Alba. Nên mới nói chắc chắn là Lã muốn sa thải rồi nên mới đặt tối hậu thư ba trận chứ không chờ đến Giáng sinh (thời điểm Fati, Aguero, Dembele trở lại). Dù kết quả thế nào thì có phép màu mới đá hay được.

Chú Fati chấn thương lâu thật, nghỉ gần 1 năm rồi, còn trẻ mà đã chấn thương nặng thế này thì không biết tương lai sẽ thế nào.

Cứ nhìn tấm gương của Dembele một khi đã mẫn cảm với chấn thương là nằm viện liên tục luôn, chả hiểu mấy chú này tập thể lực kiểu gì mà còn trẻ khỏe cứ đá được tí là nằm.

Barca có De Jong-Busi cầm trịch ở giữa sân thì về cơ bản thế trận vẫn ngon, vấn đề nằm ở mảng miếng phối hợp trong Final Third, việc thiếu nhân lực nên ngoài bài đẩy ra biên cho 2 thằng hậu vệ cánh băng lên tạt-căng vào thì chả thực hiện được bài nào khác.

Được cái Depay đá phạt hay nên năm nay khả năng tạo cơ hội từ tình huống cố định của Barca tiến bộ hẳn, đây cũng là một miếng đánh quan trọng để giúp Koeman vượt khó trong giai đoạn thiếu người sắp tới.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Chú Fati chấn thương lâu là vì lúc đầu bác sĩ ở Barca không muốn bỏ phần sụn đầu gối bị chấn thương đi, nhưng sau vài tháng không thể phục hồi được thì phải bỏ đi một phần, xong lại mất thêm vài tháng để hồi phục từ đấy, cộng gộp vào là một năm. Nói chung mất phần sụn đệm này thì tốc độ bị ảnh hưởng, tuổi thọ sự nghiệp bị rút ngắn do áp lực lên xương lớn hơn, nhưng Fati chỉ phải bỏ một phần sụn nên hy vọng không có ảnh hưởng nặng (chú Varane của Dê hồi trước cũng bị chấn thương kiểu này).

Nói chung với thực trạng hàng công hiện tại thì đá hay cũng khó. Tuyến tiền vệ giữ bóng tốt nhưng không biết chuyền cho ai vì không có chú nào chạy chỗ dứt điểm.

Koeman thì mọi dấu hiệu cho thấy sẽ ra đi rồi, chỉ cần tìm được người thay thế là bay.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chả hiểu bác Lã tính toán kiểu gì nếu đã xác định không hợp thì chia tay luôn trước mùa giải để HLV mới người ta làm quen với đội hình.

Hơi liên quan 1 chút tới Barca về huyền thoại cũ Messi, cứ tưởng Messi sang PSG sẽ thuận lợi mà bây giờ đang hơi khoai, bộ ba Mbappe-Neymar-Messi được mong đợi nhưng thực sự Mbappe không thể đá cắm như Suarez được, MSN vẫn là bộ ba tấn công kinh khủng nhất mọi thời đại.

Có 1 phương án nữa là Neymar-Messi-Mbappe đá phía sau Icardi nhưng nếu vậy thì cặp tiền vệ giữa phải cực khủng để gánh, ngoài ra có vẻ như Messi và Icardi có hiềm khích dù là đồng hương.

Dù thế nào thì nếu Messi không thể tỏa sáng ở PSG thì thực sự là điểm trừ rất lớn nếu so với CR7, người mà kể cả đá cho mấy đội rác như Juve-MU cũng vẫn ghi bàn ầm ầm.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Hồi đấy chưa có báo cáo tài chính và quỹ lương bị quá tải. Sa thải Koeman thì mất 12 triệu tiền bồi thường hợp đồng, chưa tính tiền giải phóng hợp đồng của HLV mới. Giờ sau khi đã giảm lương, chia tay Messi + Griezmann, bắt đầu có tiền trở lại thì thay thôi.

Vụ Messi thì năm ngoái cũng có bàn. Thực ra trận hôm qua Messi vẫn là cầu thủ tấn công hay nhất trên sân lúc chưa bị thay, nhưng để tỏa sáng rực rỡ như thời ở Barca là không dễ. Thứ nhất là Messi cũng không có lý do gì - cả về tình cảm và lý trí - để dốc hết sức ra đá Ligue 1 - trong khi một năm nữa đã là World Cup. Thứ hai là Messi ở giai đoạn cuối sự nghiệp đã tiến hóa thành số 10 rồi, giờ các đội thành công đều có tần suất pressing lớn và tốc độ cao, xếp số 10 vào rất khó đá. Messi là dạng tài năng kiệt xuất nhất lịch sử nên mới toả sáng rực rỡ như vậy, tuy nhiên giờ sang đội nào thì đội đó cũng sẽ phải thay đổi lối đá để tích hợp Messi vào, nhưng có đáng thay đổi toàn bộ đội hình để xoay quanh Messi trong 2 mùa không là chuyện khác. Thứ ba là khác với CR7 hay Neymar, Messi từ 12 13 tuổi đã gắn bó với TBN, Barcelona, đến giờ là hơn hai mươi năm. Giờ bỏ tất cả để qua một nền văn hóa khác, ngôn ngữ khác thì dù là cầu thủ chuyên nghiệp cũng bị khớp, nhất là con người giàu tình cảm như Messi. CR7 thì ở giai đoạn cuối sự nghiệp lại biến thành poacher, chưa kể từ bé đã kinh qua nhiều đội bóng nên thích nghi rất dễ.

Nói chung dù có thành công ở PSG hay không thì những gì Messi làm được đã đủ đưa anh lên hàng vĩ đại nhất lịch sử rồi. Giờ chờ là chờ World Cup sang năm thôi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Hồi đấy chưa có báo cáo tài chính và quỹ lương bị quá tải. Sa thải Koeman thì mất 12 triệu tiền bồi thường hợp đồng, chưa tính tiền giải phóng hợp đồng của HLV mới. Giờ sau khi đã giảm lương, chia tay Messi + Griezmann, bắt đầu có tiền trở lại thì thay thôi.
Chuyện này là độ chơi đẹp của các HLV thôi. Pep hói và Valverde ký từng năm 1. Nên họ viết đơn ra đi hay bị thay như Valverde không gặp khó. Còn đa phần các ông HLV đều đòi hỏi phải ít nhất 2 mùa để ra kết quả công việc. Trước kia Lucho khi hết 2 năm cũng chỉ ký 1 năm nữa. Giờ HLV xã nhà khó mà sống sót sau 2 mùa lắm. Như ông chăn bò Quique Setien thì ký 2 mùa là thảm hoạ. Đến khi sa thải còn nợ tiền bồi thường bị bêu riếu khắp nơi đến là nhục.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thực sự khi đánh giá bất kỳ vấn đề gì nên nhìn nhận theo 2 chiều chứ không nên đòi hỏi các HLV-cầu thủ nào cũng phải hy sinh cho CLB mà họ phụng sự còn không thì bị coi là chơi không đẹp.

Đặc biệt là Barca những năm gần đây quá nhiều lùm xùm với từ cầu thủ cho tới HLV mà cứ đòi họ phải hy sinh lợi ích cá nhân cho mình nghe nó không hợp lý lắm.

Khi đã ký hợp đồng thì đồng nghĩa là sự đồng thuận của cả 2 bên chứ chả ai bắt ép nên không thể có chuyện CLB muốn phá hợp đồng thì cứ đòi hỏi HLV phải từ chức hoặc cầu thủ phải tự tìm bến đỗ mới được, nghe nó rất vô lý.

Trong khi đó có rất nhiều cầu thủ trẻ khi họ muốn đi sang CLB khác mà CLB giữ lại không được cũng bị chửi là vô ơn nhưng sao không nghĩ rằng biết bao nhiêu cầu thủ không đủ tài năng thì CLB cũng thải loại không thương tiếc chứ có nuôi họ được ngày nào đâu mà ơn với huệ ?
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Hồi đấy chưa có báo cáo tài chính và quỹ lương bị quá tải. Sa thải Koeman thì mất 12 triệu tiền bồi thường hợp đồng, chưa tính tiền giải phóng hợp đồng của HLV mới. Giờ sau khi đã giảm lương, chia tay Messi + Griezmann, bắt đầu có tiền trở lại thì thay thôi.

Vụ Messi thì năm ngoái cũng có bàn. Thực ra trận hôm qua Messi vẫn là cầu thủ tấn công hay nhất trên sân lúc chưa bị thay, nhưng để tỏa sáng rực rỡ như thời ở Barca là không dễ. Thứ nhất là Messi cũng không có lý do gì - cả về tình cảm và lý trí - để dốc hết sức ra đá Ligue 1 - trong khi một năm nữa đã là World Cup. Thứ hai là Messi ở giai đoạn cuối sự nghiệp đã tiến hóa thành số 10 rồi, giờ các đội thành công đều có tần suất pressing lớn và tốc độ cao, xếp số 10 vào rất khó đá. Messi là dạng tài năng kiệt xuất nhất lịch sử nên mới toả sáng rực rỡ như vậy, tuy nhiên giờ sang đội nào thì đội đó cũng sẽ phải thay đổi lối đá để tích hợp Messi vào, nhưng có đáng thay đổi toàn bộ đội hình để xoay quanh Messi trong 2 mùa không là chuyện khác. Thứ ba là khác với CR7 hay Neymar, Messi từ 12 13 tuổi đã gắn bó với TBN, Barcelona, đến giờ là hơn hai mươi năm. Giờ bỏ tất cả để qua một nền văn hóa khác, ngôn ngữ khác thì dù là cầu thủ chuyên nghiệp cũng bị khớp, nhất là con người giàu tình cảm như Messi. CR7 thì ở giai đoạn cuối sự nghiệp lại biến thành poacher, chưa kể từ bé đã kinh qua nhiều đội bóng nên thích nghi rất dễ.

Nói chung dù có thành công ở PSG hay không thì những gì Messi làm được đã đủ đưa anh lên hàng vĩ đại nhất lịch sử rồi. Giờ chờ là chờ World Cup sang năm thôi.
Tầm ảnh hưởng của Messi đến đội bóng là theo cả một chiến dịch chứ không đơn thuần một vài trận mà báo lá cải đã gào lên này kia :LOL:. Mất vài ba trận để làm quen rồi thì đâu lại vào đấy thôi. Trừ khi chấn thương chứ chẳng có lý do gì mà Si nó ko thành công ở PSG.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top