Vòng quanh La Liga mùa bóng 2011/12

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
logo-liga-bbva.jpg


La Liga từ trước đến giờ mặc định là cuộc đua song mã tới chức vô địch của Real Madrid và Barcelona. Nhắc đến La Liga hầu như người ta cũng chỉ nói về CLB xứ Catalan và Đội bóng Hoàng gia. 18 CLB còn lại chỉ được xem là rào cản trên đường đua để hai chú ngựa có lý do để thi thố, cạnh tranh và có yếu tố bất ngờ.

Nếu như đã có vô số Chủ đề về Barca; có hẳn một nơi thảo luận về đội bóng Hoàng gia đã thành truyền thống như "Thân tặng các bạn Real Madrid;tồn tại luôn một Thread nói về các đối thủ của Barca tại Champions League; thì thiết nghĩ một cách công bằng, cũng nên có một nơi cho 18 CLB còn lại của Liga qua các mùa có một nơi để "sinh hoạt".

Cũng không ít Cule khi theo dõi tình hình của Barca trước các vòng đấu cũng muốn biết đối thủ của CLB mình yêu thích như thế nào? Điều này thường ít được truyền tải hết trong các bài BL trước và sau trận đấu của Tòa soạn FCBVN. Khi Barca đề nghị mua một cầu thủ nào đó tại Liga thì các bạn cũng muốn biết trước đó anh ta thi đấu như thế nào. Hay tại sao Barca lại hòa/ thua đội bóng đang xếp kế cuối kia mà đâu ai biết đội bóng đó đã toàn thắng mấy trận gần đây. Và tại sao một "Tầm ngầm vàng" mùa nước lên năm nay chẳng thể nổi lềnh bềnh mà chỉ có lặn mãi mãi. Và còn rất nhiều câu hỏi tại sao khác ở La Liga mà ắt hẳn vì những mùa trước đây quá yêu Barca mà ít người biết tới.

liga-bbva-1.jpg

Cũng chính vì lý do này mà Chủ đề "Vòng quanh La Liga" theo từng mùa bóng ra đời để một phần nào đó tìm ra câu trả lời, mở rộng phạm vi hiểu biết cho NHM đội bóng xứ Catalan.

Không hẳn là tất cả những thông tin ở La Liga sẽ được truyền tải hết qua các post tại đây.
Không hẳn là chỉ một người có thể đảm đương được một biển thông tin bao la rộng lớn như Liga
Không hẳn đây là một "Tờ báo", mà còn là "Điểm tin Liga" do các bạn đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào.

* Lưu ý: Bài viết đặt trong "ô nhạt màu"[*quote][*quote] mặc định là bài viết được trích dẫn từ một trang báo thể thao trên mạng bất kỳ

Xin trân trọng giới thiệu sự ra đời của "Vòng quanh La Liga" theo từng mùa bóng chính thức mở cửa ;))
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Diego Simone: Tôi còn thiếu kinh nghiệm để dẫn dắt Inter

HLV của At. Madrid tự gạch tên mình ra khỏi các ứng cứ viên có thể đảm nhận chiếc ghế dẫn dắt Inter Milan mùa sau.

Hình ảnh của nhà cầm quân người Argentina này ngày một được tín nhiệm hơn từ khi ông dẫn đắt At. Madrid vượt qua khủng hoảng. Chưa hết, Simone còn giúp các học trò hồi sinh mạnh mẽ và lọt tới vòng 1/8 Europa League khi hạ Lazio 4-1 sau hai lượt trận.

Cũng vì thế mà khi chiếc ghế của HLV Ranieri đang lung lay cùng thành tích thảm hại của Inter thì Simone nổi lên như một ứng cử viên nặng ký cho vị trí này. Từ ngày lên thay Gregorio Manzano sau kỳ nghỉ đông, Simone tạo được một tác động tích cực đến toàn đội và không biết có vội quá không khi người ta mong chờ ông về San Siro.

94f4736b74e13e.jpg

Diego Simone ngày nhậm chức HLV At. Madrid. Ảnh: Goal.com

Tuy nhiên, khi biết được thông tin, cựu tiền vệ này khăng khăng rằng có lẽ chưa phải lúc ông bắt đầu dẫn dắt một câu lạc bộ tên tuổi như thế. Vai trò to lớn và nhiều trọng trách này cần lắm một huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm hơn những gì ông có trong tay bây giờ.

"Tôi đang tập trung vào Atletico và chỉ nghĩ về Atletico mà thôi." - Ông nói với Mediaset Premium: "Tôi còn quá non tay để dẫn dắt Inter."

Không chỉ riêng Inter mà đến ngay đối thủ vừa thảm bại sau hai lượt trận là Lazio cũng muốn mời ông thầy này về dẫn dắt. Tuy nhiên, Simone không mấy hào hứng khi nói về tương lai của người động nhiệm bên kia chiến tuyến. HLV 66 tuổi của Lazio đã đề nghị từ chức lần thứ 2 trong mùa giải này nhưng Simone hi vọng ông này ở lại.

"Tất cả cầu thủ ở bên ông ấy và tôi hi vọng Edy Reja ở lại." - Simone nói.

Atletico dưới thời HLV Simone chưa hề biết thất bại. Tuy nhiên, cuối tuần này họ sẽ phải đối đầu với một thử thách có lẽ sẽ phá tan thành tích đó. Đối thủ lần này của họ chính là Barcelona.

Cuối tuần này gặp Barca nên Simone không tập trung cho At. M thì còn tập trung cho ai nữa ;)) Thông tin này có khi cũng làm ông này phân tâm ;;)

(Theo BD.com.vn)​
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Sau bao ngày vất vả dưới áp lực của NHM xứ sở Bò tót, RFEF cuối cùng cũng có quyết định chọn sân Vicente Calderon làm nơi diễn ra trận CK Copa giữa Barcelona và At. Bilbao.

Trên kênh radio có trụ sở tại xứ Catalan hôm qua vừa cho phát đi thông tin, trận CK Copa năm nay sẽ diễn ra tại sân vận động Vicente Calderon của At. Madrid. Bên cạnh đó, thời gian thi đấu cũng được duyệt là thứ 6 ngày 25/5.

Sau khi Real Madrid đưa ra lời từ chối không cho mượn sân vận động làm nơi đăng cai trận CK như yêu cầu RFEF và 2 câu lạc bộ tham dự, thì cũng có nhiều đồn đoán rằng Mestalla lại một lần nữa biến thành "sân nhà" của Copa hàng năm. Tuy nhiên, phía CLB xứ Basque lại không đồng ý vì khoảng cách quá xa. Còn sân nhà Camp Nou của Barca thì hiển nhiên là chẳng đội nào muốn đến.

94f46ef060b687.jpg

Sân Vicente Calderon đã được RFEF nhắm đến. Ảnh: Mundo Deportivo

Phương án duy nhất phù hợp với yêu cầu của đôi bên mà vẫn đảm bảo các yếu tố khách quan không còn nơi nào khác ngoài thủ đô Madrid nhưng là một sân vận động khác. Thế là Vicente Calderon được chọn như một ứng cử viên nặng ký để "gỡ lại thể diện" cho dân thủ đô và chính quyền Madrid.

Với sức chứa 54.851 khán giả, không phải là lớn so với Camp Nou hay Bernabeu, nhưng nó cũng gần bằng số lượng mà Mestalla đang sở hữu với 55.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, ngày 20/5 tới, ban nhạc Coldplay sẽ biểu diễn thuê SVĐ này để diễn ra buổi hòa nhạc của họ. Và với việc này thì nếu Barca vào CK Champions League, trận đấu buộc phải diễn ra ngay sau buổi hòa nhạc và làm sao để đảm bảo mặt cỏ đủ tiêu chuẩn là được.

Dù chưa có thông báo cụ thể trên trang web chính thức nhưng RFEF sẽ sẽ họp lại với Barca và Bilbao để để lấy ý kiến về địa điểm thi đấu. Nếu cả hai đồng ý thì coi như vụ "chạy sân" cho trận CK Copa coi như tạm lắng xuống.

Như vậy, nếu có thông báo chính thức cho sân Vicente Calderon thì đây sẽ là lần thứ 12 nơi đây được diễn ra trận chung kết Copa. Trong 12 lần đó, CLB xứ Catalan thắng 3 trước Sporting Gijon (3-1) năm 1981, Real Madrid (4-0) năm 1974 và Zaragoza (1-0) 1986.

Dẫu sao chúng ta cũng thi đấu trên đất thủ đô ;)) Và có thể lãnh cúp rồi kéo qua bên ngoài Bernabeu ăn mừng cũng được :))

Theo BD.com.vn​
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Bạn biết gì về Atletico Madrid?​

Atletico Madrid là một trong những CLB thành công bậc nhất Tây Ban Nha, họ đã vô địch cả La Liga và Cúp nhà vua 9 lần, trong đó có cú đúp danh hiệu năm 1996. Sau những khởi đầu không mấy suôn sẻ ở mùa giải năm nay, đội bóng thủ đô đã thực sự trở lại thành một "đối thủ có hạng" ở La Liga, từ khi Simeone chính thức là HLV trưởng trong những ngày Giáng sinh.

FCB_-_AT_MADRID_44_.v1320074138.v1330189442.JPG

Lịch sử

Atletico Madrid được thành lập vào năm 1903 bởi hai người con xứ Basque chuyển đến thủ đô sinh sống và trong gần 20 năm "đầu đời", CLB tồn tại như là CLB con của Athletic Bilbao. Đến năm 1921, CLB được "tự do" và trở thành một trong những người sáng lập Giải vô địch Tây Ban Nha lần đầu tiên.

Sau nội chiến tại xứ đấu bò, CLB đổi tên thành Athletic Aviacio de Madrid, và sáp nhập với một lực lượng không quân, trước khi mang cái tên Atletico Madrid vào năm 1947. Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, Atletico Madrid đã mang về 4 danh hiệu La Liga và thêm 2 lần lên ngôi ở đấu trường này trong những năm 60 của thế kỷ trước. Giai đoạn thành công nhất của họ trong những năm gần đây là khi HLV Radomir Antic còn tại vị, ông đã mang về cho đội bóng thủ đô cú đúp La Liga, Cúp nhà vua trong năm 1996. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của họ ở đấu trường châu Âu được chứng kiến vào năm 2007, với ngôi vô địch Intertoto Cup, hay Europa League và Siêu cúp châu Âu giành được năm 2010. Atletico Madrid cũng từng lên ngôi ở Winners Cup (1961).

Có thể nói mùa giải 1999/2000 là một khoảng thời gian đáng quên đối với NHM Atletico Madrid, dù đã tiến đến trận chung kết Cúp nhà vua nhưng tại La Liga, họ đã không thể thoát khỏi nhóm 3 CLB "đội sổ" và mãi chiến đấu ở giải hạng hai cho đến năm 2002.

Dẫu đã mang lại thành công to lớn ở châu Âu trong năm 2010 cho Atletico Madrid, nhưng HLV Quique Sanchez Flores vẫn bị sa thải bởi đội chủ sân Vicente Calderon chỉ kết thúc mùa giải sau đó với vị trí thứ bảy trên BXH, và Gregorio Manzano là người thay thế, tuy nhiên vị HLV mới cũng không thể giúp cho Atletico Madrid có một thành tích khả quan hơn, do đó, trong tháng 12 vừa qua, Diego Simeone chính thức trở thành HLV trưởng.

Một phần từ trang chủ @@
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Lần cuối cùng Clemente đến Camp Nou, Barça nâng cao danh hiệu La Liga 2009/2010​

Barça của Pep Guardiola đã lên ngôi ở La Liga 2009/2010 sau chiến thắng 4 - 0 trước Valladolid của Clemente trên sân Camp Nou. Hiện Clemente đang dẫn dắt Sporting Gijon, đối thủ vòng tiếp theo của Người khổng lồ xứ Catalonia.

[video=youtube;sEJqWDub7xE]http://www.youtube.com/watch?v=sEJqWDub7xE&feature=player_embedded[/video]​

Nguồn: FCB.com
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Thất bại trước Barca, Atletico càng xa chiếc vé dự Champions League

Tiền đạo Adrian của Atletico Madrid cho rằng đội bóng của anh đã không may mắn khi trắng tay ngay trên sân nhà sau thất bại 2-1 trước Barcelona. Nguy cơ đánh mất chiếc vé tham dự Champions League mùa sau đang hiện hiện rất rõ với Simeone.

Thế giằng co của trận đấu kéo dài đến phút thứ 39 khi Dani Alves khai thông thế bế tắc để đưa Barca vươn lên dẫn trước đội chủ nhà. Nhưng chỉ vừa qua hiệp 2 được ít phút, người đá cặp với Adrian trên hàng công là tiền đạo Falcao đã chớp thời cơ san bằng cách biệt.

Từ đó trở đi, thế trận diễn ra có vẻ cân bằng hơn khi cả hai đội đều tạo được cơ hội uy hiếp khung thành đối phương. Nhưng một phút bất cẩn của hàng thủ Atletico Madrid đã biếu không cho Barca cơ hội kết liễu trận đấu ở phút 81. Tỉ số này vừa cướp mất ít nhất 1 điểm của đội nhà vừa đẩy họ xa một suất dự Champions League năm sau.

94f4c98126db19.jpg

Adrian và Atletico cần phải lấy lại phong độ sau thất bại. Ảnh: Internet​

Adrian cho rằng đội bóng của anh đáng ra đã có được một điểm quý giá trong trận cầu ngày Chủ nhật: "Chúng tôi thi đấu rất tốt và không đáng phải thua như thế."

"Trong giờ nghỉ, HLV động viên chúng tôi rằng chỉ cần một bàn thắng thôi là đưa hai đội về lại vạch xuất phát và chúng tôi có thể thay đổi cục diện nếu cố gắng hết mình. Sau lúc đó, chúng tôi đã cân bằng được tỉ số và tấn công nhiều hơn với các cơ hội rõ ràng, không cho Barca có cơ hội để thở." - Adrian phát biểu trong phòng họp báo.

Trận thua này đã đánh tụt Atletico xuống vị trí thứ 9 trên BXH với 32 điểm. Trong khi đó, hiện tượng Levante lại thắng Espanol để bứt lên chiếm hạng 4 cùng 35 điểm sau 24 vòng đấu. Hiện tại một suất dư vòng bảng Champions League ở La Liga đang là cuộc chạy đua giữa 8 đội bóng với khoảng cách tối đa là 4 điểm. Trong khi đó 3 vị trí đầu tiên gần như chắc chắn đã thuộc về Real, Barca và Valencia.

Khoảng cách giữa các đội ở khu vực giữa BXH là không quá xa. Thành tích bất bại sau 7 trận của thầy trò D. Simeone bị Barca chặn đứng, và chỉ cần mất thêm 3 điểm nữa họ hoàn toàn có thể thay thế vị trí thứ 14. Ngược lại, nếu qua được cú sốc này và giữ xây dựng lại thành tích mới, cơ hội của đội bóng thủ đô này là vẫn còn.

- Thịnh Trương - .
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Bạn biết gì về Sporting Gijon?​

Đây là CLB có số lượng NHM bóng đá Tây Ban Nha nhiều thứ hai. Trong 107 năm lịch sử, họ đã chơi 40 mùa ở La Liga.

SPORTING-FCB_3_.v1324599823.JPG

Lịch sử

Thành lập vào năm 1905, nhưng phải 39 năm sau Sporting Gijon mới được thưởng thức không khí của giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha (ra đời năm 1929). Kể từ đó, CLB cũng đã trải qua nhiều khoảng thời gian tươi đẹp, nhất là từ những năm 70 đến năm 1998. Trong giai đoạn đó, NHM được chứng kiến một Gijon mạnh mẽ, đặc biệt là vị trí á quân mùa 1978/1979. Trong khoảng thời gian đó, họ sở hữu hai đội bóng xuất sắc: một là khi vẫn còn huyền thoại một thời - Quini trong đội hình, hai là lúc Luis Enrique và Abelardo vẫn còn thi đấu trong hai màu đỏ - trắng, cả 3 người họ sau đó đều đã từng thi đấu cho Barcelona. Đến năm 1995, CLB phải chơi trận play-off với Lleida, và cuối cùng họ vẫn giữ được một vé ở La Liga. Tuy nhiên, 3 năm sau, Sporting Gijon cũng phải xuống chơi ở giải hạng hai. Sự khó khăn tại giải hạng hai cùng với những khó khăn về kinh tế đã buộc đội bóng xứ Asturias bán đi cầu thủ xuất sắc nhất của mình, David Villa vào năm 2003 cho Zaragoza. Mãi đến năm 2008 Sporting mới có thể trở lại La Liga. Mùa giải trước, Gijon khởi đầu cự kỳ tệ hại nhưng trong giai đoạn lượt về, tất cả đã thấy họ chơi hay như thế nào để rồi kết thúc mùa bóng với vị trí thứ 10.

Mối quan hệ với Barcelona

Quini, Luis Enrique, Abelardo, David Villa, ... rõ ràng là hai CLB đã có quan hệ qua lại từ rất lâu. NHM ở Camp Nou đều dành tình cảm đặc biệt cho tất cả 4 cựu cầu thủ Sporting Gijon đó. Tuy nhiên đất Catalan này chưa bao giờ "chào đón" Gijon, trong 40 lần đến đây ở La Liga, họ không thắng cả 39 lần. Và họ cũng thất bại trước Barça trong trận chung kết Cúp nhà vua 1980/1981 với tỉ số 3 - 1, Quini đã ghi cú đúp vào lưới đội bóng cũ. Tuy nhiên, một năm sau, danh hiệu này đã thuộc về Gijon, đó là 2 lần duy nhất Đội bóng xứ Asturias được chơi trận chung kết Copa del Rey.

HLV

Sau sự ra đi của Manolo Preciado đầu năm nay, Javier Clemente đã đảm nhận chiếc ghế nóng ở El Molinón. Nếu như các ông chủ của Gijon cần một vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm thì họ không thể tìm thấy ai thích hợp hơn HLV người Tây Ban Nha. Clemente từng dành hai danh hiệu La Liga với Athletic Bilbao đầu những năm 80, trước khi trở thành HLV của Espanyol, Atlético Madrid, Betis và ĐTQG Tây Ban Nha, Serbia, Cameroon.

Tình hình hiện tại

Đây là một mùa giải khó khăn dành cho Sporting Gijon, họ đang ngụp lặn ở vị trí thứ 19 trên BXH và cách nhóm an toàn 6 điểm. Họ chỉ một lần giành được 3 điểm kể từ sau Giáng sinh, nhưng họ cũng chỉ thua một và hòa ba trong 4 trận trong tháng hai. Mùa giải năm nay, mỗi lần rời xa sân nhà El Molinon, Gijon chỉ giành được 2 chiến thắng trước Mallorca, Rayo và thua cả 4 lần gần đây nhất.

Cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Gijon là đội trưởng David Barral với 8 lần lập công. Cầu thủ sinh ra tại Cádiz đến Sporting vào năm 2006 và trong tháng 4/2009, tiền đạo người Tây Ban Nha đã ghi bàn thắng thứ 1000 của Đội bóng xứ Asturias trên sân El Molinon. Anh đang duy trì một hiệu suất tốt, với bàn thắng trong hiệp một trong trận đấu gần đây nhất với Racing. Đội trưởng của Gijon chính là mối nguy hiểm tiềm tàng cho hàng hậu vệ của Barcelona trong trận đấu đêm nay.

Nguồn: FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và kém Levante đúng 1 điểm, Athletic sẽ đứng trong nhóm dự Champions League năm sau là chuyện hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Nếu được so sánh, tôi sẽ so sánh đội bóng xứ Basques với V.Hải Phòng. Đặc điểm là một đội bóng cuồng nhiệt dù thiếu ngôi sao và thi đấu máu lửa mỗi khi tình thần trỗi dậy đầy tính...cực đoan. Việc họ vừa hạ Man đỏ ngay trên sân khách không quá bất ngờ nếu được xem phong độ mùa giải này và nhất là 3 tháng gần đây. Barca cũng suýt chết khi gặp Bilbao và cả ông vua của Liga là Real phải nhờ đến đôi chút may mắn mới phá tan được hệ thống của đội bóng này mà nếu không thì Bilbao đã có thể hạ gục Real ngay từ hiệp 1.

Lối chơi của Bilbao không có gì quá đặc sắc mà dựa vào sự khoa học trong từng đường lên bóng ở 2 biên. Các khoảng cách được đảm bảo như kỷ luật quân đội và rõ ràng...không rườm rà. Bielsa đã mang đến một luồng gió mới thổi bay cái khô cứng nhãn tiền của các tay cao to xứ Basques và đội bóng đỏ-trắng trở thành một thế lực tại Liga. Tạm biệt Villareal, năm sau sẽ là Bilbao dự cúp châu Âu danh giá nhất.

Pep mà ra đi thì người thích hợp nhất vào thời điểm này là Bielsa, một tay giỏi đan lát trong khoảng thời gian 4-5 năm trước khi một thế hệ khác đạt độ chín.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Racing Santander sa thải HLV Gonzalez

Để tránh một cuộc đào thải không đáng có và tích cóp thời gian còn lại để thoát khỏi khu vực rớt hạng, BLĐ CLB vùng Cantabrian đã quyết định "trảm tướng" Gonzalez ngay trước vòng 27.

CLB Racing Santander vừa có thông báo vào ngày thứ 4 vừa qua khi đã sa thải HLV Juanjo Gonzalez sau những kết quả thảm hại chỉ biết có hòa và thua của đội bóng này. Gần đây nhất là trận thua 4-2 trước Rayo Vallecano hôm thứ 7 rồi ngay sau đó rớt xuống vị trí thứ 18 trên BXH La Liga với vọn vẻn 24 điểm.

racing.jpg

Racing Santander sa thải HLV Juan Jose Gonzalez. Ảnh: Internet

Đội bóng này chưa biết thắng là gì từ giữa tháng 1. Giai đoạn này thật khó khăn cho HLV Gonzalez khi qua 7 trận gần nhất ông đã để CLB hòa 4 thua 3. HLV 38 tuổi này đảm nhiệm vai trò mới từ tay của Hector Cuper vào tháng 11 năm ngoái với sự trợ giúp đắc lực của hai trợ lý Fede Castano & Pablo Pinillos. Tuy nhiên, hiện tại đội bóng này vận hành không được trơn tru vì thế để tránh phải xuống chơi ở giải hạng II mùa sau, BLĐ đã ra cứng rắn đưa ra quyết định này.

Trên trang chủ của CLB có thông báo: "Juan Jose Gonzalez đã không còn là HLV của Racing Santander. Cho đến tìm được người thay thế vị trí này để kéo đội bóng khỏi hố sau ở phần còn lại của mùa giải, hai trợ lý Castano và Pinillos sẽ tạm thời vực dậy đội bóng."

"Chúng tôi muốn cám ơn Gonzalez đã đáp ứng yêu cầu của CLB và có trách nhiệm vào những thời điểm khó khăn nhất của đội bóng. Mặc dù còn nhiều gian nan nhưng Racing vẫn sẽ chiến đấu, chúng tôi vẫn tồn tại và tận tụy đến cùng để có thể giữ được vị trí tại La Liga."

Khó khăn đầu tiên mà hai vị trợ lý sẽ phải đối đầu thật sự là quá nghiệt ngã khi ngay vòng sau Racing sẽ phải tiếp CLB Barcelona tại sân El Sardinero.

Thịnh Trương (R10) .
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Đi dạo một vòng quanh La Liga toàn thấy các tin chuyên môn. Để đổi gió một tí, chúng ta hãy học cách mặc áo khoác của HLV "tương lai" của Barca là Marcelo Bielsa của Ath. Bilbao nhé :smile: Dù khó khăn nhưng ông vẫn mặc được áo :D

[video=youtube_share;uovVd8IrOoo]http://youtu.be/uovVd8IrOoo[/video]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Ơ, Bielsa là HLV tương lai của Barca à. Chú lại tung bom hay hôm qua mới uống vài chai với bác Sa mà tự tin thế?

Nguy cơ cao là Bielsa sẽ trở lại quê hương để dẫn tuyển quốc gia sau khi kết thúc Copa America :D.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và kém Levante đúng 1 điểm, Athletic sẽ đứng trong nhóm dự Champions League năm sau là chuyện hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Bài này đáng ra phải đăng ngay sau trận thua Barca mới đúng. Xét về tiềm lực thì chắc chắn Atl.M là một trong những ứng cử viên cho một suất đi châu Âu chứ đâu phải đùa. Vì khoảng cách các đội khu vực giữa của BXH rất sát nhau, đội nào thua 1 trận thì có thể từ 3-4 rớt xuống 10+ trong trường hợp các đội nằm ở 10+ thắng và tăng điểm. Lúc viết thì Atl.M cách xa nhóm trên quá nên làm luôn bài ;))

@Den: Đã để trong dấu ngoặc kép rồi lão còn tinh vi quá :))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Bạn biết gì về Racing?​

Racing có trụ sở tại Santander, trong cộng đồng tự trị Cantabria. Mặc dù vẫn rất hay có mặt tại La Liga trong vài năm gần đây, nhưng Racing thường xuyên nằm ở phía dưới BXH. Mùa giải năm nay cũng không có gì mới lạ, hiện Racing đanh đứng ở vị trí thứ 17.

FCBarcelona_-_Racing_15-10-11_29_.v1318710327.JPG

Lịch sử

Trong 19 mùa gần đây nhất, Racing đã có 18 năm chơi tại La Liga và họ cũng là một trong số những CLB tham gia thành lập giải đấu lớn nhất Tây Ban Nha năm 1928. Từ đó đến nay, Racing chơi tại La Liga 44 mùa, dẫu hầu hết đều diễn ra trong những năm gần đây và đội bóng xứ Cantabria thường xuyên ở nửa dưới của BXH khi mùa giải kết thúc. Kể từ những năm 30, thành tích tốt nhất của họ là vị trí thứ sáu mùa 2007/2008, điều đó đồng nghĩa với chiếc vé châu Âu đầu tiên dành cho Racing. Doanh nhân Ấn Độ Ali Syed mua lại CLB vào năm 2011 đã mang đến niềm hi vọng vào sự đổi mới cho rất nhiều CĐV. Tuy nhiên, vị trí thứ 13 năm ngoái sau một mùa giải thất vọng vẫn chưa cho thấy những dấu hiệu khởi sắc.

Phong độ hiện tại

Kể từ vòng đấu thứ 10 (Racing 1 - 0 Betis), đội bóng xứ Cantabria chỉ dành được 3 chiến thắng tại La Liga, bao gồm 2 trận đấu với Villarreal, Zaragoza trên sân El Sardinero và cuộc hành quân đến sân của Osasuna. Chiến thắng tại Pamplona đã đánh dấu chuỗi thành tích tệ hại của Racing ngay sau đó. 4 trận hòa (trước Valencia, Levante, Atletico Madrid, Sporting Gijon) và thua Getafe, Real Madrid và mới đây nhất là thất thủ trước Rayo Vallecano.

Huấn luyện viên

HLV của Recreativo de Huelva, Alvaro Cervera đã đến buổi tập sáng thứ sáu của đội bóng, sau giờ ăn trưa, ông lên xe bus cùng các cậu học trò của mình đến Almeria, nơi họ sẽ có trận đấu vào thứ bảy. Tuy nhiên, giữa đường, Alvaro Cervera phải trở lại Huelva để kết thúc hợp đồng của mình bởi ông sẽ trở thành tân HLV tại Santander. Cervera, cựu cầu thủ của Racing những năm 90, sẽ tiếp quản đội bóng thay cho Juan Jose Gonzalez. Trước đó, tháng mười một năm ngoái, Racing cũng đã thay tướng, Hector Cuper ra đi và Gonzalez đến nhưng kết quả vẫn chưa khả quan.

Cầu thủ chủ chốt

Cựu binh Pedro Munitis được sinh ra tại Santander và đã được gia nhập đội ngũ Racing B từ năm 1993. Anh ra mắt La Liga vào mùa 1994/1995 và sau 2 năm ở Real Madrid (2000 - 2002) Munitis đã giành được ngôi vô địch La Liga cũng như Champions League. Sau đó, ông được cho mượn tại đội bóng quê hương mùa 2002/2003 rồi đầu quân cho Deportivo. Mãi đến năm 2006, Munitis mới được một lần nữa khoác trên mình chiếc áo của Racing và hiện anh là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội bóng xứ Cantabria cũng như được CĐV nơi đây yêu mến.

Nguồn: FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Valencia & Bilbao: Trở về với thực tại

Tay nhà báo giấu tên này dự đoán như phù thuỷ. Tuy cho là Dơi thắng nhưng cuối cùng hoà. Khổ thân. Valencia và Bilbao nên sang Việt Nam 'thờ' tay này. May hôm qua có tay nhà báo dự đoán Barca thắng.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Trọng tài Eduardo Iturralde Gonzalez chạy đua chức Chủ tịch Hội đồng trọng tài

Tuyên bố sẽ treo còi sau khi mùa giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha kết thúc, trọng tài Eduardo Iturralde Gonzalez, người được thay ra sau 45' trong trận Real - Betis, sẽ chạy đua cho chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng kỹ thuật trọng tài của La Liga. Đó cũng là mục tiêu duy nhất của ông với nghiệp "cầm cân nảy mực".

Có lẽ chưa bao giờ, vấn đề chỉ mặt, điểm tên các trọng tài trên thế giới lại sục sôi trong những mùa bóng vừa qua. Bình thường, những gì khán giả quan tâm chỉ là cầu thủ, số áo, vị trí, kết quả trận đấu chứ ít khi nào thấy tên, tuổi... thậm chí quê quán của "vua áo đen" trên thế giới lại là đề tài quan tâm của NHM. Âu nó cũng phản ánh được trình độ thưởng thức ngành văn hóa này của người xem được nâng cao đáng kể qua năm tháng. Và vì lẽ đó mà việc Iturralde Gonzalez sẽ treo còi vào cuối mùa bóng để chạy đua cho chiếc ghế chủ tịch Hội đồng trọng tài lại là vấn đề được quan tâm.

Nếu thường xuyên thức khuya theo dõi các trận đấu của các đội bóng ở La Liga mà đặc biệt là Real Madrid hay Barca, hẳn NHM giải đấu này không lạ gì khuôn mặt của "vua áo đen" 45 tuổi với mái tóc xoăn xoăn và vầng trán cao này. Đặc biệt, năng lực của vị trọng tài này cũng chính là lý do vì sao ông hay góp mặt trong các trận cầu "Siêu kinh điển" nóng bỏng nhất quả đất.

94f60d221924d6.jpg

Trọng tài Iturralde Gonzalez trong trận El Clasico. Ảnh: Internet​

Với quyết định dừng việc điều hành các trận đấu bằng còi để tiến lên vị trí cao hơn, Iturralde Gonzalez không khó làm cho báo giới quan tâm. Hơn nữa vừa qua trong trận Real - Betis người ta chưa hiểu tại sao ông này lại bị thay ra sau 45' hiệp một và rồi phân công một vị tròng tài bắt giải hãng III TBN vào sân thay cho mình. Liệu đó có phải là một cách để ông thử thách trọng tài trẻ hay còn lý do nào khác? Và kết quả của trận đấu cùng nhiều rùm beng bên lề đã nói lên phần nào quyết định này của ông.

Vậy là cuối mùa bóng năm nay La Liga sẽ không còn thấy bóng dáng Iturralde Gonzalez trên sân cỏ mà thay vào đó có thể ông sẽ xuất hiện trên một cương vị khác khi đưa ra các quyết định. Hội đồng trọng tài tại La Liga đang thực sự chưa gây được niềm tin cho người hâm mộ dưới sự chỉ đạo của chủ tịch đương nhiệm ông Victoriano Sanchez Arminio. Việc im lặng sau những sự vụ như "án thẻ đỏ" của Pique", "đợi trọng tài trong bãi giữ xe" của Mourinho chưa được giải quyết một cách thấu đáo.

Hi vọng rằng nếu hệ thống trọng tài điều hành giải mùa sau có nhiều thay đổi tích cực sẽ không còn cảnh kiện tụng liên miên, ca thán và chỉ trích như La Liga hiện nay đang diễn ra.

-Thịnh Trương - (R10)
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Sevilla - 3 ngày trước trận gặp Barca

Trận cầu nóng nhất vòng 28 sắp diễn ra giữa Sevilla và Barca có lẽ sẽ giảm nhiệt khi mà tình hình nhận sự của đội chủ nhà không mấy khả quan nếu không muốn nói là thảm hại khi phải đụng một Barcelona hừng hực khí thế vào giai đoạn này.

Mặc dù đang xếp thứ 11 nhưng Sevilla vẫn còn cơ hội nếu muốn có vé tham dự suất châu Âu mùa sau. 33 điểm so với đội hạng 6 là Osasuna với 38 điểm không phải là quá sức đối với thầy trò HLV Michel. Nhưng đó là trong điều kiện hoàn hảo nhất có thể vì hiện tại chấn thương đang biến CLB phía Nam Tây Ban Nha không khác gì một trạm xá y tế.

Nạn nhân mới nhất của căn bệnh chấn thương là tiền vệ Gary Medel khi trong buổi tập gần đây nhất anh không thể tham gia vì chứng đau lưng hoành hành. Điều này khiến cho BHL CLB không khỏi đặt ra nghi vấn về khả năng ra sân của anh trong điều kiện thiếu hụt nhân sự như hiện nay. Cầu thủ 24 tuổi này cũng đã vắng mặt trong trận gặp Sporting Gijón cũng vì cái lưng quái ác có chiều hướng nặng hơn tưởng tượng.

http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2012/Thang03/15/sevillabarca.jpg
Sevilla sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đón tiếp Barca. Ảnh: Internet


Cũng lưu trú tại khu "trạm xá" này còn có hậu vệ Emir Spahic khi anh phải đi khập khiễng vì một thương tổn ở vùng bụng trái chỗ thắt lưng. Cũng vì thế mà với Medel, Spahic phải ngồi ngoài trong trận đấu vừa qua. Tiền đạo có máu mặt nhất người Mali Kanoute chưa biết có tham gia trận đấu cuối tuần này với Barca hay không khi anh đang thực hiện những bài tập cuối cùng của quá trình hồi phục.

Hàng công cũng phải đối mặt với nạn chấn thương khi mà Alvaro Negredo chắc chắn không có mặt nhiều trận bới một vết nứt ở vị trí cơ 4 đầu trong trận gặp Valencia trước đó mấy vòng. Tuy nhiên, thần may mắn cũng chưa hẳn quay đầu với đội bóng chủ sân Sanchez Pijuan khi tiền vệ Jesus Navas đã hoàn thành được các bài tập cuối cùng để xác nhận tên mình vào đội hình tiếp đón Barca ở vòng 28 La Liga.

Đáng lo nhất chính là cặp trung vệ Jorge Andujar và Fazio đều bị cấm thi đấu vòng này khiến cho nhà cầm quân của đội bóng là Jose Gonzalez 'Michel' lâm vào cảnh vô cùng cùng cực. Chưa biết đội chủ nhà có làm gì nên chuyện trước một Barca vẫn đang rất quyết tâm giành thắng lợi dù cho ngôi vương không còn. Thật khó cho Sevilla có thể làm nên chuyện khi ông trời thực sự đã quay mặt với họ.

- Thịnh Trương (R10) -
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Espanyol quyết giữ chân tiền vệ trẻ Philippe Coutinho

Giám đốc của CLB Espanyol ông Ramon Planes thông báo rằng CLB rất mong mỏi có được chữ ký của cầu thủ trẻ mới 19 tuổi đang thuộc dạng cho mượn là Philippe Coutinho.

Tiền vệ tấn công đang thuộc dạng cho mượn của Sevilla này đến từ CLB nước Ý Inter Milan. Theo hợp đồng giữa hai câu lạc bộ, thời hạn mà Sevilla phải trả lại Coutinho là cuối mùa bóng này , nhưng với phong độ cùng màn trình diễn ấn tượng trong màu áo của "Bầy vẹt" nên đích thân giám đốc CLB phải lên tiếng để đánh động đến BLĐ CLB nước Ý nhằm giữ chân tài năng này càng lâu càng tốt.

Cầu thủ mới 19 tuổi này chính là chiếc cầu nối quan trọng trong chiến thắng của Espanyol 5-1 trước đối thủ Rayo Vallecano. Cú hattrick của Kala Uche vừa rồi công lớn không ai khác ngoài tiền đạo người Brasil này làm nên. Chính trận thắng này giúp cho Espanyol nuôi tiếp tham vọng tranh giành một suất đi châu Âu mùa sau khi chỉ thua nhóm trên có 2 điểm.

http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2012/Thang03/15/coutinho.jpg
Coutinho ngày đầu về chơi cho Espanyol. Ảnh: Internet

Espanyol đang xếp hạng 9 với 36 điểm và nhóm đang nằm ở suất châu Âu là Osasuna với 38 điểm. Chỉ cần duy trì thành tích này và đặc biệt là áp dụng nó khi đối đầu với những đối thủ trực tiếp thì khả năng họ ra biển lớn mùa sau là trong tầm tay các cầu thủ áo sọc Xanh -Trắng. Để chuẩn bị cho chuyến đi xa mùa sau thì ngay bây giờ CLB xứ Catalan này phải chuẩn bị nhân sự có chiều sâu nếu muốn khẳng định tên tuổi của mình.

Coutinho chính là một phương án chuẩn bị cho kế hoạch đó tuy nhiên chính tình trạng bi thương của Inter Milan tại Serie A và Champions League khiến cho hi vọng của Espanyol trở nên mong manh. Inter hiện đang xếp thứ 7 và thua nhóm trên đến 6 điểm. Chưa kể, đòan quân của "Gã thợ hàn" Ranieri vừa bị Marseille loại khỏi đấu trường Champions League. Không chắc Inter sẽ đá cúp châu Âu mùa sau nhưng cơ hội của Espanyol là lớn hơn nên có thể sẽ tác động đến quyết định của cầu thủ Coutinho.

Giám đốc CLB phát biểu trước bước đi quan trọng này của CLB: "Vẫn có khả năng Coutinho sẽ ở lại với chúng tôi. Espanyol sẽ nói chuyện với Inter về việc này, chí ít là chúng tôi sẽ gắng thuyết phục họ. Đó thực sự là một nhiệm vụ khó khả thi."

-Thịnh Trương (R10) -
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top