Xavier Hernandez Creus

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0


Tên: Xavier Hernández Creus
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm
Ngày sinh: 25 tháng 1 năm 1980
Nơi sinh: Terrassa (Tây Ban Nha)
Chiều cao: 170 cm
Cân nặng: 68 kg.​

Xavier Hernández Creus, được biết đến nhiều hơn với cái tên Xavi, ngay từ những ngày đầu của sự nghiệp bóng đá đã là thành viên của FC Barcelona khi anh mới 11 tuổi.
Xavi đã bộc lộ tài năng từ rất sớm và ngay ở mùa bóng 97-98 anh đã là linh hồn của đội Barca B và ở cuối mùa bóng đó anh đã được ra sân trong mầu áo của đội 1. Tiền vệ này đã có một trận ra mắt không thể tốt hơn khi anh được xuất phát và ghi bàn thắng trong trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha với Mallorca.
Kể từ đó, Xavi trở thành một phần không quan trọng trong đội hình Barca dưới thời Van Gaal.
Mùa bóng 1999-2000, đội trưởng huyền thoại của Barca là Pep Guardiola bị chấn thương hành hạ liên miên và sau đó anh chuyển tới đá tại Serie A. Nhưng đây cũng chính là điều kiện tốt để Xavi hoàn thiện khả năng chơi bóng của mình ở vị trí tiền vệ kiến tạo.
Chỉ mới 27 tuổi và đã trải qua nhiều đời huấn luyện viên như Van Gaal, Reixach, Antic và hiện tại là Rijkaard, nhưng Xavi luôn là một cầu thủ không thể thiếu trong đội hình Barca.

Xavier Hernández Creus không chỉ được biết đến như một tiền vệ kiến tạo bậc nhất với nhãn quan chiến thuật xuất sắc với những đường chuyền chết người, mà anh là một cầu thủ có khả năng thu hồi bóng tốt, kiếm soát bóng chặt chẽ.
Hơn thế nữa, Xavi luôn là một cầu thủ mẫu mực cả trong và ngoài sân cỏ với thái độ nghiêm túc trong tập luyện và một cái đầu lạnh trong mọi trận đấu.
Với những phẩm chất đó, Xavi luôn là một sự lựa chọn không cần bàn cãi đối với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha dù huấn luyện viên có là bất kỳ ai.

Thành tích:
- Với CLB Barcelona:
* Spanish League (5): 1998–99, 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10
* Spanish Cup (1): 2008–09
* Spanish Supercup (3): 2005, 2006, 2009
* UEFA Champions League (2): 2005–06, 2008–09
* UEFA Super Cup (1): 2009
* FIFA Club World Cup (1): 2009

- Với đội U20 Tây Ban Nha:
* FIFA U-20 World Cup : 1999

- Với đội U23 Tây Ban Nha:
* Olympic Games: 2000 Silver Medal

- Với ĐT Tây Ban Nha
* UEFA European Football Championship: 2008
* FIFA World Cup: 2010

- Cá nhân:
* Don Balón Award for Breakthrough Player of the Year: 1999
* Don Balón Award for Spanish Player of the Year in La Liga: 2005 [10]
* Euro 2008 Player of the Tournament
* FIFPro World XI: 2007-08, 2008–09
* IFFHS World's best playmaker: 2008,2009
* UEFA Team of the Year: 2008, 2009
* FIFA.com Team of the Year: 2008
* La Liga 2008-09 Top assist provider (20)
* La Liga 2009-10 Top assist provider (14)
* UEFA Champions League 2008-09 Top assist provider (7)
* UEFA Club Best Midfielder: 2008-09
* La Liga's Best Midfielder: 2009
* Ballon d'Or: 3rd Place 2009
* FIFA Club World Cup Bronze Ball: 2009
* 2009 FIFA World Player of the Year Third
* Trofeo Alfredo di Stéfano: 3rd best player in La Liga 2009-10
[iframe]http://www.fcbarcelona.com/football/first-team/staff/players/xavi[/iframe]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Những trận đấu gần đây, Xavi đã thường xuyên thể hiện cái duyên ghi bàn của mình. Tất cả chúng đều đến từ các tình huống mà Xavi xâm nhập vòng cấm địa của đối phương. Điều đó có nghĩa là những cú sút xa của Xavi vẫn chưa được hiệu quả lắm.
Trận đấu vừa qua gặp Villareal, mặc dù Xavi đã ghi bàn gỡ hòa nhưng k0 thể giúp Barca giành lấy 3 điểm.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trận thắng Schalke vừa qua, k0 chỉ Barca có được 1 lợi thế lớn trước trận lượt về mà với riêng Xavi, anh đã đạt được cột mốc quan trọng.
Đó là sau 411 lần ra sân cho Barca, Xavi đã vượt lên trên thủ thành Zubizarreta đúng 1 trận để chiếm lấy vị trí thứ 4 trong danh sách những cầu thủ khoác áo Gã khổng lồ xứ Catalan nhiều nhất.

TV năm nay 28 tuổi đang hướng đến kỉ lục của Guillermo Amor (421) và Carles Rexach (452). Và có khả năng anh sẽ dễ dàng đạt tới con số đó trong mùa này (421) và mùa tiếp theo (452). Tuy nhiên, để đạt đến cột mốc như người đang dẫn đầu là Migueli với 548 lần ra sân còn là một khoảng cách khá xa.

Trong số 411 lần ra sân, Xavi đã chơi 277 trận tại giải VĐQG, 77 trận tại Champions League, 13 trận ở Cup UEFA, 36 trận tại Cup Nhà Vua, 2 trận ở Club World Cup, 1 trận Siêu Cup Châu Âu và thêm 5 trận Siêu Cup TBN nữa.

Danh sách cụ thể 10 cầu thủ khoác áo Barca nhiều nhất trong lịch sử:
1- Migueli = 548
2- Rexach = 452
3- Amor = 421
4- Xavi = 411
5- Zubizarreta = 410
6- Segarra = 402
7- Rifé = 401
8- Alexanko = 399
9- Asensi = 396
10- Puyol = 385
 

Abu

Trung học xã
Đầu quân
5/5/08
Bài viết
39
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Ha Noi
Barça đồng
0
HIx, ko thể nói hơn j về Xavi, quá xuất sắc ở vị trí tiền vệ, thông ming, khả năng điều tiết trận đấu cực tốt, bắn xa vãi lúa, đá phạt có độ chính xác cao, kỹ thuật, cơ động, tất cả, cái thiếu nhất của Xavi là thể hình và thể lực và tất nhiên những đg chuyền độc kỉêu Fabergas hay Gerrad nhưng nói chung đây là mẫu cầu thủ mà mọi đội bóng đều muốn , nhưng cái chính anh ta là của ngưòi Catalonia , hâhhaaa
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Xavi Hernandez


Tên: Xavi Hernandez Creus
Xavi Hernandez
Tên: Xavi Hernandez Creus
Ngày sinh: 25/1/1980 tại Tarrasa (Catalan,Tây Ban Nha)
Cao: 1m70; nặng: 68kg
Vị trí: tiền vệ
CLB: FC Barcelona ( ra mắt 18/8/1998 trong trận Siêu cúp TBN với Mallorca – vero!)
Thành tích:419 trận cho Barca trên mọi mặt trận.
-Vô địch Tây Ban Nha 1999,2005,2006(3)
-Siêu Cúp TBN:2006,2007(2)
-Cúp C1:2006(1)
-Vô địch U20 TG 1999(CT suất sắc nhất giải)
-HC Bạc Olympic Sydney 2000.
63 lần khoác áo đội tuyển quốc gia TBN(5 bàn)
-Vô địch Euro 2008(CT suất sắc nhất giải)

408694_MEDIUMSQUARE.jpg

Xavi là một cầu thủ vĩ đại?
Ko,sẽ ko bao giờ là như vậy,bản thân Xavi hay cả tôi,1 người hâm mộ Xavi nhiệt thành, cũng sẽ trả lời như vậy thôi. Tôi yêu quý anh ấy ko phải vì anh ấy Vĩ đại!
Zidane là một cầu thủ vĩ đại, Maradona, Cruyff, Beckenbauer, Platini ,…hay thậm chí Ronaldinho cũng vậy. Nhưng Xavi thì ko,anh ko có tố chất vĩ đại như họ, anh ko thể vực dậy cả đội bóng già nua rệu rã đi đến thành công như Zidane làm với Pháp năm 06, một mình anh cũng ko phải nhân tố quyết định giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 08 như cách Maradona đã làm với Argentina,..Ronaldinho giàu đột biến và kỹ thuật hơn Xavi nhiều. Nhưng, để tôi nói cho các bạn biết 1 châm ngôn thế này:”Người quan trọng nhất là người giỏi nhất”. Chỉ với điều đó thôi,với tôi, anh chàng Xavi Hernandez này đã là 1 “Huyền thoại” rồi!!!

xavi_foto1.jpg



26797.jpg

25 tuổi với 300 trận trong màu áo Barca(tính cả Barca B), ít cầu thủ trên thế giới này làm được điều đó, Pep Guardiola đã nói không ngoa về Xavi, rằng anh sẽ là người thế chỗ Pep sau này, khi nhìn anh chơi bóng lần đầu.
Ko cao to, ko sức mạnh, ko khỏe trong tì đè, ko tốc độ nên ko nốt về sự đa năng, Xavi dường như được sinh ra để chơi đúng một vị trí duy nhất, và đó là cái rốn của đội bóng, trung tâm!
Tạo hóa ko ban cho ai sự hoàn hảo tuyệt đối về mọi mặt, nhưng mỗi người đều có được sự hoàn hảo về một khía cạnh nào đó. Xavi có kĩ năng điều khiển trái bóng tuyệt vời, bộ óc lanh lợi và khả năng cầm nhịp trận đấu rất tốt. Khi đồng đội gặp thế khó,họ chuyền cho Xavi, khi đối phương chơi áp sát quá quyết liệt, họ cũng chuyền cho Xavi, anh cứ chạy đi chạy lại, thong dong, đĩnh đạc, lờ đờ như mất ngủ đến những điểm nóng trên sân, dường như Xavi là 1 bờ bến an toàn mà các đồng đội luôn tin tưởng tuyệt đối vào anh. Kì Euro vừa qua là 1 mình chứng cho những điều trên, về khả năng cầm trịch và chuyền bóng suất sắc của anh, hiệu suất luôn trên 90%.
Cô bé quàng khăn đỏ có thể hỏi:
-Sao mắt anh to thế?
+Mắt anh to để anh có thể nhìn được toàn bộ sân bóng.
-Sao trán anh cao thế?
+Trán anh cao là để anh có thể đưa ra quyết định thông minh một cách nhanh nhất.
-Sao trái tim anh to thế?
+Trái tim anh to là vì nó chất chứa tình yêu với Barca,mà tình yêu đó rất lớn lao!!!
284 trận cho Barca A với 26 bàn thăng trong 9 năm riêng tại LaLiga , trung bình hơn 31 trận/mùa đủ để thấy tầm ảnh hưởng của anh đến Barca là như thế nào. Ở 1 CLB như Barca, lúc nào cũng có 1 ngôi sao, thậm chí rất nhiều ngôi sao sang chói, 9 năm qua hết Rivaldo thì là Ronaldinho, giờ đây là Messi khiến cho mẫu CT như Xavi bị che mờ hết mức, những con người trung lập gần như chẳng buồn ngó tới anh, 1 gã nhỏ bé, chạy lon ton ở giữa sân, chuyền đi chuyền lại chán ngắt, Xavi cũng ko mang đến cho Barca tiền bạc, anh cũng chẳng giàu có gì, cuộc sống hết sức bình thường, ko ánh đèn Flash. Nhưng đó là những kẻ người trần mắt thịt, vì sao ư? Vì Beckenbauer thèm khát Xavi từ 8 năm trước và phải thốt lên rằng anh là 1 thiên tài. Platini giờ đây mới lộ ra sự hả hê của mình khi dự đoán đúng tương lại của anh từ khi xem giải VDD U20 TG năm 1999:”Anh ấy là 1 nhà vô địch!”.

xavi-me.jpg

Lên đội B tuổi 16, điều bình thường vì ở Barca ko thiếu tài ăng trẻ như thế, nhưng chỉ cần 2 năm ở đó, 61 trận đấu và 2 bàn thắng, Louis van Gaal tiếp quản Barca lập tức đưa anh lên Barca A (bạn nên nhớ cách nhìn người của vị HLV này, ông ta là người Hà Lan và từng dẫn dắt Ajax, rất giỏi phát hiện tài năng trẻ, năm 2002,van Gaal cũng từng to mồm:”Tôi ko cần Riquelme,thần đồng Iniesta đã sẵn sàng”. Và giờ Iniesta thế nào, ai cũng biết!). Mùa đấu đầu tiên anh được đá tới 17 trận, 1 bàn thắng, thành tích quá tốt với một cầu thủ trẻ.
Barca có cách đào tạo khá kì lạ, những cầu thủ trẻ học việc theo lối đá các cầu thủ đội A. Với Xavi, may mắn cho anh đó là Pep, điều đó khiến anh phát huy được phẩm chất của 1 cầu thủ trung tâm: thủ lĩnh, bao quát và cầm trịch nhịp độ trận đấu. Những năm đầu ở Barca A cũng vậy, anh chơi như 1 TV trụ đích thực, khá thấp và chuyền cũng như thu hồi bóng là chủ yếu.
Nhưng tài năng của Xavi còn lớn hơn và toàn diện hơn như thế nhiều, bởi vì anh thông minh và biết “chơi bóng” một cách rất trí tuệ. Điều đó khiến một Xavi chơi tự do nguy hiểm hơn hẳn một Xavi đá trụ.
Cái gì đến cũng đã đến, năm 2003, Edgard Davids có quãng đời rồ dại nhất trong sự nghiệp của mình ở Barca, và chỉ chờ có vậy, Xavi cũng tung cánh bay.
5 mùa đầu anh chơi với 10 bàn thắng, và từ khi có Davids, sau đó là Deco, Xavi chơi 5 mùa sau đó với 17 bàn(nên nhớ mùa 05-06, anh vật lộn vì chấn thương suốt 4 tháng trời và ra sân rất ít). Đủ để thấy sự phát triển của anh như thế nào khi được rảnh chân.
Giờ đây thế giới nhìn Xavi với ánh mắt cảm phục và ngạc nhiên, cái gã lùn tịt đó có kĩ thuật hoàn hảo, nhãn quan tinh tế và những đường chuyền chết người.

610x.jpg


119244979299820071015-668484wdn.jpg

Euro 2008 là cột mốc không thể tuyệt vời hơn dành cho Tây Ban Nha cũng như Xavi, khi anh được ghi nhận bằng danh hiệu CT suất sắc nhất giải. Aragones hiểu tài năng của anh và luôn xây dựng lối chơi trong đó anh là linh hồn. Xavi ko phụ lòng tin đó. Có những trận đấu anh bị thay ra, đá mờ nhạt, nhưng do Aragones ko thể để Villa hay Torres ngoài sân nếu ko bắt buộc, mà khi 2 người đó cùng có mặt, Xavi buộc phải chơi như những năm tháng đầu tại Barca, ít dâng lên, cầm nhịp là chủ yêu. Khi Villa bị chấn thương ở vòng bán kết, tôi mừng thầm mãn nguyện,và đáng ra người TBN phải cảm ơn sự xui xẻo ngọt ngào đó,vì Xavi sẽ được tự do ở trận CK!!! CÒn những gì xảy ra trong trận CK đã cho câu trả lời, Xavi đúng là 1 thiên tài, anh cùng Senna lĩnh điểm 9 cho trận đấu đó. Dám cá BTC Euro đến lúc đó cũng ko còn vất vả để chọn ra CT suất sắc nhất giải, bởi tuy Casillas, Arshavin, Ballack hay thật đó, nhưng người suất sắc và tuyệt vời nhất cái đêm Erns Happel là Xavi, anh nhảy vọt bạc nhờ trận đấu cuối cùng này.
Ở Barcelona 9 năm qua, hết HLV này BLĐ nọ đến rồi đi, hết CT này đến ngôi sao nọ, nhưng Xavi luôn là một sự lựa chọn tuyệt đối trong đội hình.Điều khó kiếm trong thời đại “cầu thủ càng ngày càng hám tiền”(Wenger). Rất nhiều nguyên nhân để Xavi luôn được tin tưởng cả về tài năng lẫn lòng trung thủy, vì anh là người Catalan gốc, sinh ra và lớn lên, sống và trưởng thành trong sắc màu Azulgrana, với bất cứ ai trên đời nếu được như thế sẽ ko thể ko gắn bó với Barcelona,và Barcelona vĩ đại phần nào vì điều đó.
-Did you know?
+Xavi has turned down a number of big-money offers in order to stay with his beloved Barca!

Với 419 trận cho Barca trên mọi mặt trận, Xavi hoàn toàn có thể xô đổ những kỉ lục khoác áo Barca nhiều nhất khi mà anh mới 28 tuổi, có thể nói Xavi đang đi tiếp bước những tượng đài trước ở NouCamp. Xavi sẽ ko là vĩ đại, nhưng người ta sẽ còn nói nhiều đến tài năng, phong cách của anh, Pep đã để lại cho Barca một cách chơi bóng mẫu mực, Xavi đã phát triển cách chơi đó thành một vị trí trung tâm đòi hỏi sự suất sắc. Và thế hệ trẻ có thể coi Xavi như một hình mẫu để noi theo, vì những gì anh đã, đang và sẽ cống hiến cho Barca(lối chơi,phong cách và TY dành cho CLB) thì thực sự, ngay từ lúc này, ta đang thấy những bước đi để trở thành 1 huyền thoại tại Barca!

xavi_4_1024x768.jpg
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Bài viết hay quá, phân tích rất chính xác về Xavi! Tớ cũng luôn thích Xavi đá chính, đến nỗi trong đội hình Barca đá Pes t ko bao giờ bỏ Xavi ra ngoài cả..Xavi chỉ có không đầu tư nhiều về mặt đi bóng thôi, còn khả năng cầm bóng,quan sát, chọc khe đều ở tầm đỉnh cao=> có thể nói là mẫu mực cho 1 vị trí tv trung tâm
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Xin chúc mừng Xavi Hernandez - Người hùng thầm lặng. Sau trận đấu với Wisla Krakow - trận đấu mà anh đã để lại dấu ấn với cú sút xa ghi bàn cực kỳ hiểm hóc, Xavi đã chính thức bước chân vào ngôi đền của những huyền thoại khoác áo Blaugrana nhiều nhất với 421 trận đấu. Anh đã san bằng thành tích của Amor và chỉ đứng sau 2 huyền thoại Carles Rexach - 452 trận và Migel - 548 trận. Con số 421 trận đấu cho Barca, đội bóng mà trong đội hình luôn đầy rẫy những ngôi sao đủ nói lên tầm quan trọng cũng như ảnh hưởng của Xavi lớn đến mức nào. Với lối sống giản dị, mẫu mực, không có 1 chút điều tiếng trong cuộc sống đời thường, thái độ nghiêm túc trong tập luyện - anh xứng đáng là tấm gương cho các cầu thủ trẻ noi theo. Với hơn 10 năm luôn cống hiến hết mình cho Barca, bỏ ngoài tai những lời mời gọi cám dỗ bên ngoài (Bayern Munich, MU... đã từng đánh tiếng với anh) - anh xứng đáng là biểu tượng cho tình yêu và lòng trung thành với đội bóng quê hương. Với 28 tuổi và đang ở vào độ chín của sự nghiệp, chắc chắn thành tích của bậc tiền bối Migel không phải là cái đích khó vượt qua với Xavi.
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
Mới 28 tuổi xem ra XAVI còn có thể chơi Ít Nhất là 100 trận nữa cho BLAUGRANA. Rexach chắc chắn sẽ bị XAVI qua mặt, Còn kỷ lục của Migel thì có vẻ khó phá hơn, may ra phải đến 32 33 tuổi mới vượt qua đc (vì khi quá 30 thì anh sẽ ko được ra sân nhiều như bây h nữa). O:)
 

LeoMessieu1910

La Masia
Đầu quân
7/8/08
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
30
Barça đồng
0
Nhân dịp Xavi kỉ niệm 10 năm đá cho Barca, em chúc Xavi sẽ gặt hái nhiều thành công nựa
 

heovangnhuy

La Masia
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
61
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
xavi ko nổi bật vì anh luôn khiêm nhường 1 góc dành chõ cho các ngôi sao lớn hơn
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
Xavi lại ghi bàn các bác ơi
Lần này là bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận thắng 3 sao trước Dan Mach tại Copen ha ghen.

:D
119244979299820071015-668484wdn.jpg
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
Xavi - 7
The best of the Barcelona midfield, Xavi got forward frequently and went close to opening the scoring.

Anh được đánh giá là 1 trong những cầu thủ hay nhất trận & là người chơi tốt nhất ở hàng TV của BARCA. Thậm chí, anh còn thường xuyên đe doạn khung thành đối phương, và đã có thể thay đổi thế trận nếu 1 cú sút thành bàn.
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
XAVI HERNANDEZ đã được DEL BOSQUE triệu tập vào danh sách đội tuyển TÂY BAN NHA dự tranh vòng loại World Cup 2010. I-) I-) Cùng triệu tập với anh có bOJAN, INIESTA, PUYOL

XAVI_HERNxNDEZ.jpg
 

tung.k0n

Tiểu học xã
Đầu quân
23/9/08
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Không còn gì để nói về Xavi nữa rồi ... phong độ gần đây của Xavi quả là đáng nể ... anh của là 1 phần tất yếu của đội bóng , sau khi Deco ra đi thì khu vực giữa sân để lại cho anh
 

fcbbestfan

Mầm non xã
Đầu quân
27/9/08
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Xavi càng ngày càng khẳng định vai trò trong màu áo Barca có thể trong thời gian tới Xavi sẽ nắm giữ băng đội trưởng
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Xavi có thể nói là một tiền vệ trung tâm chuẩn mực, anh không là mọt siêu sao nhưng lại là thành phần không thẻ thiếu của Barca. Nhưng nếu anh làm đội trưởng của xã ta thì không sướng lắm vì hình như những trận anh làm đội trưởng thì xã ta không được son cho lắm
 
D

dẫn dắt lối chơi

Khách viếng thăm
Bác nói thế nào ấy chứ , cứ gì mà phải ghi bàn mới là siêu sao , trên thế giới này đếm được bao nhiêu cầu thủ trình độ cao hơn xavi .
có lẽ bác chịu ảnh hưởng từ mấy thằng Anh rồi , lampard , ballack giả về tiền
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Bác hiểu nhầm ý em rồi, em thích Xavi chính vì anh ấy sáng tạo và ít khi bàn. Ý của em muốn nói ở đây là mỗi khi Xavi làm đội trưởng thì xã ta thường không có một kết quả đẹp.
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Sau trận đấu với Shakhtar.D, Xavi Hernandez đã có trận đấu quốc tế thứ 100 cho Barca, 1 kỷ lục tại Barca mà chưa ai đạt được. Chúc mừng Xavi! Nhất định anh sẽ còn cống hiến nhiều hơn và đạt nhiều danh hiệu hơn nữa cùng Barca.
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Xavi Hernandez đã đoạt giải CẦU THỦ XUẤT SẮC NHẤT EURO do Marca bình chọn. Đáng nói là Marca là tờ báo thể thao thân Real.

Các giải khác bao gồm Iker Casillas cho THỦ MÔN XUẤT SẮC NHẤT
David Villa cho VUA PHÁ LƯỚI EURO
Dani Guiza cho VUA PHÁ LƯỚI LA LIGA..v.v.v

xavi-premi_marca.JPG
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top