[Lịch sử] Ngày này năm xưa

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
- Ngày 10/2/1979: Ngày sinh của cựu cầu thủ Barcelona, Gabri García. Anh trưởng thành tại La Masia và chơi bóng ở Camp Nou trong giai đoạn 1999-2006.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
- Ngày 11/2/1963: Ngày sinh của cựu cầu thủ FC Barcelona, José Mari Bakero. Ngôi sao một thời của bóng đá Tây Ban Nha đã chơi bóng ở Camp Nou trong giai đoạn 1988-1997.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
- Ngày 12/2/1929: Manuel Parera ghi hai bàn thắng đầu tiên cho FC Barcelona tại La Liga trong trận đấu với Racing, hôm đó cũng là ngày La Liga ra đời.

9659.jpg

- Ngày 12/2/2003: Enric Reyna i Martínez trở thành chủ tịch của FC Barcelona sau khi chủ tịch lúc đó là Joan Gaspart tuyên bố từ chức.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
- Ngày 14/2/2009: Samuel Eto'o chinh phục cột mốc đáng nhớ trong màu áo Blaugrana. Anh đã ghi bàn thắng thứ 100 cuả mình cho FC Barcelona trong trận đấu với Betis. Trong 5 mùa bóng khoác áo "người khổng lồ xứ Catalan", "Báo đen" đã sở hữu cho riêng mình 131 bàn thắng.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
- Ngày 17/2/1929: Ghi nhận sự diễn ra của trận El Clasico đầu tiên trong lịch sử trong khuôn khổ giải VĐQG Tây Ban Nha. Đội bóng xứ Catalan đã để thua đội bóng Hoàng gia ngay trên sân nhà với tỉ số 1-2. Tuy nhiên ở trận lượt về diễn ra sau đó, Barcelona đã trả được món nợ, qua đó dành chiến thắng với tỉ số 0-1 trên sân nhà của Real Madrid (ngày 9/5/1929). Barcelona trở thành đội bóng đầu tiên vô địch giải VĐQG Tây Ban Nha trong lịch sử với 25 điểm sau 18 vòng đấu (thời đó đội giành chiến thắng chỉ được tính 2 điểm, hòa 1 điểm). Xem BXH mùa giải 1928/1929 tại đây: [BXH La Liga qua các mùa giải]

- Ngày 17/2/1974: Cruyff, Juan Carlos Peres, Sotil, và Asensi (2 lần) là những cái tên xuất hiện trên bảng tỉ số trận El Clasico mùa bóng 1973/1974 tại Bernabeu. Barcelona đã tặng đội bóng Hoàng gia "một cái tát" :)manita:) ngay tại đất mẹ của họ.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
- Ngày 17/2/1974: Cruyff, Peres, Sotil, và Asensi (2 lần) là những cái tên xuất hiện trên bảng tỉ số trận El Clasico mùa bóng 1973/1974 tại Bernabeu. Barcelona đã tặng đội bóng Hoàng gia "một cái tát" :)manita:) ngay tại đất mẹ của họ.

Real: Raymond Garcia, Morgado, Benito, Zoko, Rubinan, Pirrie, Netzer, Velasquez, Aguilar (Santillana), Amancio, Makanas.

Barcelona: Mora, Rife, Costas, De la Cruz, Torres, Juan Carlos Rexach, Asensi, Cruyff, Cholo Sotil, Marcial (Tom).

[video=youtube;gVyIrCfPAQE]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gVyIrCfPAQE[/video]​
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
- Ngày 18/2/1923: Bài hát truyền thống đầu tiên của Barcelona, với phần lời của Rafael Folch i Capdevila và nhạc của Enric Morera, được dàn hợp xướng Orfeó Gracienc biểu diễn lần đầu tiên tại Les Corts để tỏ lòng kính trọng của bóng đã Catalan dành cho Hans Gamper. Sử dụng điệu nhạc khoa trương ầm ĩ đặc trưng của thời điểm đó, bài hát đã nói lên mối quan hệ giữa "Thể thao và xứ Catalan".
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
- Ngày 19/2/1922: Viên gạch đầu tiên của sân Les Cort được đặt đúng vị trí. SVĐ được xây trong vòng đúng 3 tháng, với sức chứa 25000 chỗ ngồi.

[video=youtube;IHu8WzkX_mM]http://www.youtube.com/watch?v=IHu8WzkX_mM&feature=player_embedded[/video]​

- Ngày 19/2/1977: Ngày sinh của cựu hậu vệ Barcelona mang quốc tịch Ý, Gianluca Zambrotta.

[video=youtube;3yc16q_PIYU]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3yc16q_PIYU[/video]​
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
- Ngày 18/2/1984: Trong trận đấu vòng 24 La Liga, Barcelona đã giành chiến thắng với tỉ số 5-0 trước Real Valladolid. Lobo Carrasco mở tỉ số trong hiệp 1, còn Maradona đã lập một cú đúp đầu hiệp 2. Hai bàn thắng còn lại thuộc về Marcos Alonso và Bernd Schuster.

- Ngày 18/2/1998: Pha sút phạt của Garitano đã giúp Zaragoza vượt lên dẫn trước đội bóng xứ Catalan tại Bán kết Copa del Rey ở ngay phút đầu tiên của trận đấu. Nhưng chỉ sau 20 phút, Barcelona đã vượt lên với tỉ số 4-1, và khi trận đấu kết thúc, mỗi bên có thêm một bàn thắng (5-2). Rivaldo có riêng cho mình một hat-trick.

- Ngày 19/2/1994: Vòng 24 La Liga, Barcelona đã có chiến thắng đậm đà trước Osasuna với tỉ số 8-0. Romario lập 1 hat-trick vào lưới đội khách, trong khi Koeman cũng có một cú đúp. Ba bàn thắng còn lại được ghi do công của Stoichkov, Amor và Estebaranz. Ba trong 8 bàn thắng được ghi từ chấm 11 mét, và 1 bàn thắng từ một pha sút phạt ngoài vòng cấm địa.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
- Ngày 21/2/1954: Trong trận đấu vòng 22 La Liga, Barcelona đã có được chiến thắng đậm đà trước đại kình địch Real Madrid với tỉ số 5-1 ngay tại Les Cort. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Catalan vượt lên trên đội bóng Hoàng gia trên BXH. Tuy nhiên, Barcelona đã không giữ được vị trí số 1 mùa bóng đó, bởi trong 8 trận tiếp theo, "người khổng lồ xứ Catalan" chỉ giành được 3 chiến thắng. Tham khảo [BXH mùa bóng 1953/1954].

[video=youtube;e7fejgffXKQ]http://www.youtube.com/watch?v=e7fejgffXKQ[/video]​
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
- Ngày 23/2/2005: Trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Barcelona đã có chiến thắng 2-1 trước Chelsea tại Camp Nou. Ngay ở hiệp 1, Belletti đã có bàn thắng phản lưới nhà, giúp cho đội bóng thành London giành lợi thế. Tuy nhiên vào đầu hiệp 2, Drogba bị thẻ đỏ khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn (sau đó Mourinho đã tạo nên một scandal hướng về trọng tài Anders Frisk, khi cho rằng Rijkaard và trọng tài người Thụy Điển đã có một cuộc "nói chuyện thân mật" với nhau trong phòng trọng tài ở giờ nghỉ giữa hai hiệp. Frisk sau này phải giải nghệ do chịu quá nhiều áp lực, thậm chí tính mạng của gia đình ông bị các CĐV quá khích của Chelsea đe dọa). Maxi Lopez, tài năng trẻ của Barcelona được coi là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi anh được vào sân từ băng ghế dự bị. Một bàn thắng và một đường chuyền quyết định của Lopez giúp cho đội bóng xứ Catalan giành được lợi thế. Barcelona sau đó còn tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng không thể gia tăng được cách biệt. Và họ đã phải trả giá trong trận lượt về...

Ở trận lượt về, Barcelona đã gục ngã trước đội bóng thành London với tỉ số 4-2. Chelsea dẫn trước 3-0 khi trận đấu mới diễn ra được 20'. Barcelona sau đó vùng dậy với hai tuyệt phẩm của Ronaldinho, cũng ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên bàn thắng gây tranh cãi của Terry (trước đó Carvalho đã đẩy ngã Valdes) đã giúp đội bóng thành London có chiếc vé đi tiếp vào vòng Tứ kết.

1. Clip Drogba bị hai thẻ vàng trong trận lượt đi: Đối với Mou có lẽ hai lần sử dụng kungfu chưa xứng đáng bị thẻ vàng...

[video=youtube;S90fTjLir2Q]http://www.youtube.com/watch?v=S90fTjLir2Q[/video]​

2. Clip tổng hợp sau hai lượt trận: Chelsea đi tiếp sau hai lượt trận với tỉ số 5-4.

[video=youtube;RsYhRTUni18]http://www.youtube.com/watch?v=RsYhRTUni18[/video]​
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
- 25/2/1912: 100 năm ngày huyền thoại Paulino Alcántara ra mắt Barcelona. Ông là chân sút số một trong lịch sử CLB xứ Catalan.

4-_ALCANTARA_SHOOTING.v1330079025.jpg

Ngày 25/02/1912, cầu thủ 15 tuổi người Philippines đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo Barça. Để rồi 15 năm sau, 1927, ông đã đóng góp 369 bàn thắng cho Người khổng lồ xứ Catalonia trong các trận giao hữu và chính thức.

15 tuổi, ra mắt và hattrick

Paulino Alcántara được sinh ra tại Philippines năm 1896, mẹ là người Philippines còn cha mang quốc tịch Tây Ban Nha. Năm 1899, gia đình ông chuyển đến sinh sống ở Barcelona, năm đó cũng là khoảng thời gian Joan Gamper và những người bạn thành lập nên CLB lớn nhất xứ Catalonia. 11 năm sau, ông gia nhập đội trẻ của Barça và nhanh chóng gây sửng sốt cho tất cả mọi người bằng kỹ năng chơi bóng và ghi bàn điêu luyện. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng cánh cửa đội một đã rộng mở đón chào Alcántara.

Ngày 25/02/1912, Alcántara ra mắt đội một trong đội hình xuất phát, trong trận đấu thuộc khuôn khổ Catalonian Championship trên một trong những "ngôi nhà" đầu tiên của CLB FC Barcelona, Carrer de la Indústria để chống lại CLB Català Sporting. Ngày hôm đó, Blaugrana đã kết thúc trận đấu với tỉ số 9 - 0, Alcántara cũng đã để lại dấu ấn đậm nét bằng ba bàn thắng và thiết lập nên một kỷ lục mà cho đến nay vẫn chưa có bậc hậu bối nào phá vỡ được, đó là kỷ lục cầu thủ trẻ nhất lập công cho Azulgrana trong một trận đấu chính thức.

Đó là những câu chuyện đầu tiên về mối tình giữa huyền thoại người Philippines với CLB xứ Catalan, chỉ có khoảng một trăm người có mặt ngày hôm ấy được chứng kiến "đứa bé" phi thường đó thi đấu, với những cú sút sấm sét.

Số bàn thắng "kinh hoàng"

Bất chấp vẻ ngoài nhỏ nhắn của mình, Alcántara chơi thứ bóng đá chuyên nghiệp từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc. Với những hiểu biết về y tế, Paulino tránh được nhiều ca chấn thương, đặc biệt là các phương pháp luyện tập hiện đại nhất lúc bấy giờ. Điều đó đồng nghĩa với việc "bên dưới một ngọn cỏ bé xíu là bộ rễ vững chắc và cứng cáp", có thể nhìn thấy điều đó nếu được xem Paulino thi đấu, ông không ngại va chạm với bất kỳ cầu thủ nào. Chiếc khăn tay trắng luôn luôn được móc vào quần và bên ông trong mọi cuộc chiến. Paulino Alcántara là một trong những ngôi sao lớn đầu tiên của FC Barcelona được giới truyền thông quan tâm.

Từ năm 1922, Paulino Alcántara được biết đến với nickname của Trencaxarxes (net-breaker: tạm dịch là "kẻ phá lưới") sau khi tung ra một cú sút sấm sét đưa bóng đi xuyên lưới trong một trận đấu ông chơi cho Tây Ban Nha, mặc dù đó không phải là lần đầu tiên huyền thoại người Philippines tung ra những cú sút "trời giáng" như vậy.

Để dành thêm thời gian cho nghề thuốc (ông đã trở thành bác sĩ vào những năm 20 của thế kỷ trước), Alcántara đã treo giày vào năm 1927. Ông qua đời tại Barcelona năm 1964 và được chôn cất tại nghĩa trang Les Cort, bên cạnh Camp Nou. Năm 2007, ông được FIFA ghi nhận là cầu thủ bóng đá châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại. Những ký ức về ông vẫn còn mãnh liệt không chỉ trong tâm tưởng của những NHM FC Barcelona mà còn ở trong lòng con người Philippines. Ngày hôm nay, tại quốc gia châu Á đang có một chiến dịch lớn để thúc đẩy niềm đam mê thể thao, và chắc chắn không có biểu tượng vĩ đại nào trong lịch sử vượt qua được huyền thoại Paulino Alcántara.

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
- Ngày 26/2/1905: Barcelona chính thức sử dụng Les CARRER MUNTANER GROUND, SVĐ thứ tư trong lịch sử CLB, bị kẹp giữa 4 khu phố: Paris, Londres, Casanovas và Muntaner. Lối vào đặt ở phía Muntaner. Ngày hôm đó cũng diễn ra trận đấu giữa FC Barcelona và CLB Catala. Kết quả chung cuộc là 3 - 2 nghiêng về đội chủ nhà.


Thật buồn là sân nhà Muntaner đã chứng kiến những thời điểm đen tối nhất của Barca. Trong suốt thời gian này, CLB đã mất đi hầu hết thành viên và đã đến rất gần sự tan vỡ. Gamper đã giúp ngăn ngừa hoàn toàn thảm hoạ trên quy mô lớn nhờ vào những can thiệp của cá nhân và cố gắng cứu CLB. Sau đó dư luận bắt đầu hướng về Barcelona. Sau này, SVĐ được chuyển cho đội bóng thù địch cùng thành phố, RCD Espanyol.

Xem chi tiết tại đây.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
- Ngày 26/2/2011: FC Barcelona đến làm khách trên sân Ono của Mallorca. Trận đấu kết thúc với tỉ số 0 - 3 nghiêng về các vị khách, bộ ba MVP mỗi người một bàn.

Video trận đấu:

[video=youtube;iu1mLXup8kU]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=iu1mLXup8kU[/video]​

- Ngày 27/2/1999: FC Barcelona tiếp đón Valencia trên sân Camp Nou và đội chủ nhà đã nhận thất bại 2 - 4 sau 90 phút thi đấu.

- Ngày 27/2/2000: Trận El Clasico trên sân Bernabeu kết thúc với thất bại 3 bàn trắng dành cho Barcelona.

Video bàn thắng: (Tìm được mỗi cái này)

[video=youtube;QcVKV_by8XU]http://www.youtube.com/watch?v=QcVKV_by8XU&feature=player_detailpage[/video]​

- Ngày 27/2/2005: FC Barcelona có cuộc đọ sức với đội bóng Ecuador, Deportivo Cuenca. Trận đấu kết thúc với không bàn thắng nào được ghi.

- Ngày 27/2/2010: FC Barcelona có cuộc tiếp đón Malaga trên sân Camp Nou. Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng và cuối cùng chiến thắng đã ở lại với đội chủ nhà. Pedro là người mở tỉ số ở phút 69, Valdo gỡ hòa ở phút 81 và Messi ấn định chiến thắng 2 - 1 sau đó 3 phút.

Video trận đấu:

[video=youtube;NeNyd5hlst8]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NeNyd5hlst8[/video]​
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
- Ngày 28/2/1926: Barcelona đã vùi dập Levante với tỉ số 5-0 tại Copa del Rey. Tất cả năm bàn thắng đều được ghi do công của Emily Saga.

- Ngày 28/2/1961: Những bất đồng nội bộ không thể giải quyết, tình hình tài chính yếu kém khiến Francesc Miró-Sans đã tuyên bố từ chức, chính thức rời bỏ chiếc ghế chủ tịch CLB Barcelona.

- Ngày 28/2/1979: Barcelona giành chiến thắng 4-1 trước Valencia trong trận lượt đi vòng 1/8 Copa del Rey. Tuy nhiên trong trận đấu lượt về sau đó 2 tháng, Barcelona đã bị "nghiền nát" với tỉ số 4-0. Valencia sau đó đã bước lên Ngai vàng sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Real Madrid.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
- Ngày 29/2/2004: Trong trận đấu với chủ nhà Deportivo tại La Liga, Thiago Motta được "tặng" một chiếc thẻ đỏ được coi là oan uổng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Trọng tài Tristan Olive đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi rút ra hai thẻ vàng đối với cầu thủ trẻ của Barcelona. Trong trường hợp đầu tiên, Phillip Cocu là người phạm lỗi, nhưng vị trọng tài người Tây Ban Nha đã bị "hoa mắt" khi nhầm tưởng đó là Motta. Chiếc thẻ vàng đầu tiên dành cho cầu thủ gốc Brazil được rút ra. Ở tình huống thứ hai, Motta tiếp tục phải nhận thẻ vàng thay cho Oleguer, bởi trọng tài nhầm số áo 23 với 32 mà hai cầu thủ này mang trên người. Barcelona giành chiến thắng nhọc nhằn với tỉ số 2-3, mặc dù trước đó đã dẫn trước tới ba bàn. Kết quả thậm chí có thể tồi tệ hơn cho đội bóng xứ Catalan, nếu Albert Luque không bỏ lỡ cơ hội từ pha đệm bóng từ khoảng cách 2 mét trước khung thành đã hoàn toàn bỏ trống.

- Ngày 29/2/1948: Vòng 22 giải VĐQG Tây Ban Nha, Barcelona đã giành chiến thắng đậm đà trước Sevilla với tỉ số 6-0. Đội bóng xứ Catalan đã "trả cả vốn lẫn lãi" cho đội bóng thành Sevilla sau trận thua 4-0 ở trận lượt đi.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Ngày 29/2​

- Ngày 29/2/1948: Barça 6 - 0 Sevilla

Đó là vòng 22 La Liga 1947/1948, mùa giải đầy kịch tính khi mà Barcelona và Valencia so kè nhau từng điểm số một. Ngày hôm đó, Đội bóng xứ Catalan dưới sự dẫn dắt của HLV người Uruguay, Enrique Fernandez đã đánh bại Sevilla với tỉ số 6 - 0 trên sân Les Cort, Cesar lập hattrick, Florencio ghi cú đúp và Gonzalvo III là cái tên còn lại trên bảng điện tử. Velasco, Elias, Curta, Gonzalvo III, Calvet, Gonzalvo II, Basora, Seguer, Cesar, Florencio và Valle là 11 cầu thủ trong màu áo Barça, những người đã kết liễu trận đấu với tỉ số 5 - 0 ngay trong hiệp một. Cuối mùa 1947/1948, Người khổng lồ xứ Catalan lên ngôi với 37 điểm, hơn Valencia, đội về nhì, 3 điểm.

RACING_2_BAR_A_1_29-2-1976_030.v1330516110.jpg

Racing 2 - 1 Barça

- Ngày 29/2/1976: Racing 2 - 1 Barça

28 năm sau, Barça chơi trận thứ 24 tại La Liga 1975/1976. Với thất bại 2 - 1 ở Sardinero sau 90 phút, Barcelona đã bị bỏ lại đằng sau trong cuộc đua đến ngôi vô địch, kém Real Madrid 5 điểm và Atletico Madrid 4 điểm. Khi đó, HLV người Đức Hennes Weisweile đang giữ "chiếc ghế nóng" ở Camp Nou, đội hình xuất phát của Barcelona bao gồm Mora, Tome (De la Cruz, 25'), Miguel, Albaladejo, Costas, Corominas, Rexach, Sotil, Cruyff, Asensi và Mir. Với sự vắng mặt của Neeskens và Marcial, Người khổng lồ xứ Catalonia đã bị lấn áp bởi "nhiệt" của đội chủ nhà, và Racing đã có bàn thắng mở tỉ số do công của Zuviría (một năm sau ông đã là người của Barça) và Aitor Aguirre là người lập công lần thứ hai. Một phút trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Mir đã lập công nhưng Barcelona vẫn ra về với hai bàn tay trắng. Cuối mùa giải năm đó, Real Madrid vô địch với 5 điểm hơn Blaugrana.

- Ngày 29/2/1992: Oviedo 0 - 2 Barça

16 năm trôi qua, Barcelona lại thi đấu trên sân khách vào ngày 29/2. "Dream Team" của Thánh Johan Cruyff đã làm lóa mắt tất cả mọi người bằng một lối chơi tấn công tổng lực quyến rũ. Tuy nhiên, Barcelona đã không có một sự khởi đầu tốt cho La Liga 1991/1992, họ để đại kình địch Real Madrid bỏ xa tới 8 điểm, trong khi vào giai đoạn đó, một chiến thắng chỉ có giá trị là 2 điểm. Nhưng Barça đã có những nỗ lực phi thường trong cuộc đua đường trường năm đó. Kể từ sau vòng 24 La Liga, Real Madrid chi hơn Đội chủ sân Camp Nou đúng 1 điểm. Zubizarreta, Nando, Nadal, Koeman, Juan Carlos, Bakero (Begiristain, 75'), Goikoetxea, Laudrup, Stoichkov (Witschge, 80'), Amor và Eusebio là những cái tên bên phía Đội bóng xứ Catalan, những người đã làm nên chiến thắng 0 - 2 ngay trên sân của Oviedo. Laudrup và Stoichkov là 2 cái tên duy nhất trên bảng điện tử. Để rồi đến cuối mùa, điều kỳ diệu đã xảy ra, Barça lên ngôi sau vòng đấu cuối, họ đánh bại Athletic Bilbao (2 - 0) trong khi Đội bóng Hoàng gia thất thủ tại Tenerife (3 - 2).

alegria_xavi_i_saviola_Depor-FCB_29-2-04.v1330515725.jpg

Deportivo 2 - 3 Barcelona

- Ngày 29/2/2004: Deportivo 2 - 3 Barça

Mùa giải 2003/2004, Camp Nou chào đón Frank Rijkaard cho vị trí huấn luyện viên và siêu sao Ronaldinho trên hàng công. Nhưng một lần nữa, Barcelona khởi đầu không như ý với 18 điểm kém Real Madrid. Nhưng cũng một lần nữa, Azulgrana thể hiện những quyết tâm phi thường của mình, để rồi kết thúc mùa giải với vị trí số 2, kém nhà vô địch Valencia 5 điểm, và hơn Đội bóng Hoàng gia 2 điểm (đứng thứ tư). Ngày 29/2/2004, vòng 26, Barcelona đến làm khách trên sân của Deportivo. Rijkaard đã cho Valdes, Reiziger, Puyol, Oleguer, Van Bronckhorst, Xavi, Cocu (Gerard, 65'), Davids (Motta, 46'), Luis Garcia (Gabri, 69), Ronaldinho và Saviola ra sân. Đó là một trận đấu kịch tính. Sau khi các vị khách dẫn trước ba bàn với cú đúp của Ronaldinho và 1 pha lập công của Saviola, chủ nhà đã trỗi dậy mạnh mẽ với 2 lần chọc thủng lưới Valdes, và nếu như may mắn hơn, họ đã giữ được 1 điểm. Đây cũng là chiến thắng thứ sáu liên tiếp của Blaugrana vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Barça vẫn kém Real Madrid 13 điểm, Valencia 5 điểm và chính Deportivo 4 điểm. Không ai nghĩ ngôi vô địch sẽ tuột khỏi tay đội bóng thủ đô, nhưng điều đó đã thực sự xảy ra.

Nguồn: FCB.com
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
- Ngày 1/3/2008: Vòng 26 La Liga, Barcelona hành quân đến thành Madrid để gặp Atletico. Tại đây, Ronaldinho ghi bàn thắng cuối cùng của mình trong màu áo Blaugrana (trong các trận đấu chính thức). Tuyển thủ người Brazil đã ghi một bàn thắng đẹp mắt được ghi ở tư thế "xe đạp chổng ngược", mở tỉ số trận đấu. Tuy nhiên cuối cùng đội bóng xứ Catalan đã chịu thất thủ với tỉ số 4-2.

[video=youtube;ns7lkn3Gahs]http://www.youtube.com/watch?v=ns7lkn3Gahs&feature=player_embedded[/video]​
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
- Ngày 3/3/1980: Ban lãnh đạo câu lạc bộ Barcelona đã đưa ra quyết định mở rộng Camp Nou. SVĐ sẽ có sức chứa 120000 chỗ ngồi sau khi mở rộng. Nếu khi xưa Kubala là người khiến Barcelona phải rời Les Cort để chuyển sang Camp Nou, thì Maradona là nhân tố chính dẫn đến quyết định "nâng tầm" Camp Nou. Tuy nhiên vì lý do an toàn, Camp Nou sau đó đã buộc phải thu hẹp nhỏ lại, và đến nay thánh đường của đội bóng xứ Catalan có sức chứa 99456 chỗ ngồi.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
- Ngày 4/3/1934: Kết thúc giải VĐQG Tây Ban Nha, Barcelona chỉ giành được vị trí thứ 9/10 trên BXH. Có một điều thú vị là CLB xứ Catalan để thua cả 9 trận trên sân khách; và thắng 8/9 trận tại sân nhà. Đội duy nhất thắng được Barcelona trên sân nhà của họ là Real Madrid với tỉ số 1-2. Đây là vị trí thấp nhất trong lịch sử CLB.

Tham khảo BXH La Liga mùa bóng 1933/1934 [tại đây].

- Ngày 4/3/1993: Ladislao Kubala có trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển xứ Catalan khi đã 66 tuổi. Kubala chỉ chơi 10 phút đầu trong trận đấu giữa Đội tuyển xứ Catalan với Đội tuyển các siêu sao Thế giới.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top