Bảo tàng Barça nhận được kỉ vật lịch sử

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
c9c2bbbdca96308f75b6a675e37a4a5a_S.jpg

Vài tháng trước, một nhà chuyên sưu tầm cổ vật thể thao từ Valencia đã liên hệ với bảo tàng Barça. Trong tay anh là một lá cờ lưu niệm có từ năm 1937. Pablo Pérez (đứng bên phải trong ảnh với Bartomeu) cảm thấy rằng lá cờ này chắc chắn có giá trị của nó bởi nó có từ (một trận đấu) thời nội chiến Tây Ban Nha. Và đó là một kỉ vật rất khó tìm vào thời kỳ đó.
Sau khi phân tích kĩ lưỡng, quản lí bảo tàng Barça nhận ra rằng lá cờ này chứa đựng một giá trị lịch sử đặc biệt với câu lạc bộ. Cờ lưu niệm này được FC Barcelona trao cho Levante UD trước trận thắng 2-1 trong khuôn khổ giải vô địch Địa Trung Hải ngày 11-4-1937 tại sân nhà của chúng ta, sân Les Corts.Đội hình xuất phát của CLB khi đó gồm: Iborra, Babot, Rafa, Argemí, F. García, Berdina, Ventolrà, Escolà, Gual, Balmanya & Munlloch. Giải vô địch Địa Trung Hải là một giải đấu được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 5 năm 1937 trong thời gian cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Đó là cuộc tranh tài chỉ dành cho các khu vực trung thành với nền Cộng hòa: Catalonia và Valencia. Và đội vô địch là Barça. Chúng ta đã giành chiến thắng ở giải đấu duy nhất này.
Pablo-Perez-v-Bartomeu.jpg

Giải đấu sau đó không thể tổ chức tiếp vào năm 1938 vì chế độ độc tài Franco đã kéo đến chia cắt Catalonia và Valencia. Chiến tranh đã ngăn không cho giải đấu được tổ chức lần thứ 2. Năm 1939, chế độ Franco đã ra sắc lệnh chấm dứt giải đấu. Và sắc lệnh đó vẫn còn ràng buộc cho đến ngày nay. Tuy Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha không công nhận danh hiệu này, nhưng Barça vẫn trân quý và tính nó vào danh sách những danh hiệu chính thức....Vài tuần sau trận đấu với Levante, các cầu thủ đã đi vào lịch sử với lý khác: họ thực hiện một chuyến du đấu quảng bá ở Mexico và Mỹ, kiếm về cho câu lạc bộ một khoản tiền 12.900$. Chiếc cúp vô địch Địa Trung Hải giờ không còn nữa (vì bị mất), vì vậy lá cờ lưu niệm này có một ý nghĩa rất đặc biệt với CLB. Đó là vật lưu niệm còn lại duy nhất của giải đấu. Lá cờ lưu niệm năm 1937 này trở thành hiện vật lâu đời nhất trong bảo tàng Barça. Trước đó, thuộc về một hiện vật của năm 1952.Hiện nay, những lá cờ lưu niệm vẫn là một truyền thống quan trọng. Barça luôn trao nó cho những đội lần đầu làm khách trên sân Camp Nou cũng như các đối thủ ở đấu trường châu Âu.
Barca-1937.jpg
Barca-Levante-flag.jpg
Barca-flag-1937.jpg




Chi tiết...
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top