Camp Nou hay Nou Camp đều đúng, nhưng Camp Nou chất hơn!

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CAMP NOU HAY NOU CAMP ĐỀU ĐÚNG, NHƯNG CAMP NOU CHẤT HƠN!

camp nou_nou camp.jpg

Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như truyền hình, báo chí, hẳn đã có lúc bạn thắc mắc rằng, SVĐ của CLB FC Barcelona rốt cuộc có tên là Camp Nou hay Nou Camp, và cách phát âm tên gọi này như thế nào là chuẩn xác?

Sân nhà của FC Barcelona là một trong những địa điểm thể thao nổi tiếng và mang tính biểu tượng nhất của thế giới. Được khánh thành vào ngày 24 tháng 9 năm 1957, SVĐ này từng được mở rộng để chứa đến 120.000 khán giả trong kỳ World Cup 1982. Nếu chỉ tính khả năng phục vụ khán giả bằng ghế ngồi cố định, thì hiện tại, sức chứa của SVĐ giảm xuống “chỉ còn” 99.354 chỗ ngồi, nhưng đây vẫn là cầu trường thể thao lớn nhất châu Âu.

Là một SVĐ tráng lệ và có tầm vóc bậc nhất thế giới, song tên gọi của nó vẫn gây ra sự lẫn lộn và bối rối với không chỉ người nước ngoài, mà còn cả người bản địa. Vậy, sân nhà của Barcelona, là Camp Nou hay Nou Camp?

Thực sự thì cả hai tên gọi này đều đúng cả. Hoặc ít nhất thì vẫn đúng cho đến năm 2001, khi Chủ tịch của Barça lúc bấy giờ là Joan Gaspart triệu tập một cuộc bỏ phiếu lấy ý kiến Hội viên CLB. Kết quả, 68,25% Hội viên lựa chọn Camp Nou làm tên gọi chính thức cho SVĐ của đội bóng.

Trở lại xa hơn trong lịch sử, có ý kiến cho rằng sân nhà mới của Barça được xây dựng, xuất phát từ ý tưởng muốn tạo ra một sân khấu xứng tầm cho một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB này là Ladislau Kubala. Tuy vậy, quyết định xây dựng SVĐ mới thực chất được nảy sinh sau khi Barça giành hai chức vô địch La Liga 1947/48 và 1948/49, thời điểm trước khi Kubala đặt chân đến CLB xứ Catalunya.

Khi bắt đầu được xây dựng, đã có những đề xuất đặt tên cho SVĐ mới theo tên của người sáng lập FC Barcelona, là Joan Gamper. Tuy vậy, chính quyền của chế độ Franco thời bấy giờ đã ngăn cấm Barça làm điều đó, vì cho rằng Gamper có liên hệ với Chủ nghĩa dân tộc Catalunya. Chủ tịch Barça, ông Francesc Miro-Sans cùng ban lãnh đạo không thể nghĩ ra thêm ý tưởng nào, nên cuối cùng họ chọn gọi tên SVĐ mới, một cách đơn giản là “SVĐ của FC Barcelona” – Estadi del FC Barcelona. Nhưng từ trong quá khứ, người hâm mộ Barça tại Catalunya đã quen với việc gọi thánh địa mới bằng cái tên có nghĩa là “SVĐ mới”, để phân biệt nó với SVĐ cũ của CLB là Les Corts.

Trong các ngôn ngữ thuộc nhánh Romance, bao gồm cả tiếng Catalan, tính từ thường đứng sau danh từ - khác hẳn với tiếng Anh, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, vì sẽ có những trường hợp tính từ được phép đứng trước danh từ. Trở lại với tên gọi của SVĐ mới của Barça, tính từ mang nghĩa “mới”, tức từ “nou”, có thể đứng trước hoặc đứng sau danh từ mang nghĩa “sân vận động”, ở đây là từ “camp”. Vì lẽ đó, “Camp Nou” hay “Nou Camp”, tức "SVĐ mới" xét về ngữ nghĩa, đều đúng. Cho đến năm 2001, Barça chính thức xác nhận gọi bằng cái tên thống nhất, là Camp Nou.

Với truyền thông phương Tây, đặc biệt là những quốc gia sử dụng ngôn ngữ Anh, họ đã quen và dễ dàng chấp nhận tên gọi “Nou Camp” hơn, vì đơn giản là nó đúng với quy tắc tính từ đứng trước danh từ. Tiếng Anh được nhìn nhận như ngôn ngữ quốc tế, do đó tên gọi “Nou Camp” được mặc nhiên thừa nhận, và có chỗ đứng cắm rễ trên toàn thế giới từ lâu.

camp-nou-barcelona-d-j-rogers.jpg

Phát âm Camp Nou như thế nào?

Cách phát âm tên gọi Camp Nou cũng gây ra những sự không thống nhất đối với người hâm mộ Barça. Từ “Camp” tương đối đơn giản, ít nhiều giống với từ “camp” trong tiếng Anh, nhưng người Catalunya không nhấn mạnh âm “p” ở cuối, và vì thế nó được đọc là “cam”.

Vậy còn “Nou”? Chúng ta không đọc là “camp noo”, cũng không phải “camp nau”, mặc dù đây là cách phát âm khá phổ biến bởi người ngoại quốc và được thừa nhận rộng rãi.

Nhưng đây mới là cách phát âm chính xác. Âm “o” giống với trong từ “modern”, nhưng vì có thêm “u” ở cuối nên nguyên âm đôi này không được đọc rõ ràng trong lời thoại tiếng Anh. Cách phát âm gần như chuẩn xác nhất cho từ “Camp Nou” chính là “camp know” (cam-nâu). Nhưng để phát âm chuẩn nhất, các bạn có thể truy cập vào đây để lắng nghe người bản địa Catalunya phát âm: Camp Nou pronunciation: How to pronounce Camp Nou in Catalan
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Trong các ngôn ngữ thuộc nhánh Romance, bao gồm cả tiếng Catalan, tính từ thường đứng sau danh từ - khác hẳn với tiếng Anh, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, vì sẽ có những trường hợp tính từ được phép đứng trước danh từ. Trở lại với tên gọi của SVĐ mới của Barça, tính từ mang nghĩa “mới”, tức từ “nou”, có thể đứng trước hoặc đứng sau danh từ mang nghĩa “sân vận động”, ở đây là từ “camp”. Vì lẽ đó, “Camp Nou” hay “Nou Camp”, tức "SVĐ mới" xét về ngữ nghĩa, đều đúng. Cho đến năm 2001, Barça chính thức xác nhận gọi bằng cái tên thống nhất, là Camp Nou.

Đoạn này mang nặng tính suy đoán (về mặt ngôn ngữ học) quá. Từ 'có thể' mà chuyển hẳn sang 'vì lẽ đó' e hơi vội. Không rõ tài liệu nào ghi chép việc cái tên Nou Camp từng được thốt lên bởi người Barcelona để ta có thể khẳng định Nou Camp cũng là một cách gọi đúng và được chấp nhận là ngang hàng với tên gọi chính thức Camp Nou?

Trong phần Lịch sử được đăng tải ở trang chủ FCB (.cat, .com lẫn .es), không hề đề cập đến danh xưng Nou Camp.

[an]Screenshot 2015-03-17 00.06.28.png

Screenshot 2015-03-17 00.17.21.png

Screenshot 2015-03-17 00.18.16.png[/an]
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Đoạn này mang nặng tính suy đoán (về mặt ngôn ngữ học) quá. Từ 'có thể' mà chuyển hẳn sang 'vì lẽ đó' e hơi vội. Không rõ tài liệu nào ghi chép việc cái tên Nou Camp từng được thốt lên bởi người Barcelona để ta có thể khẳng định Nou Camp cũng là một cách gọi đúng và được chấp nhận là ngang hàng với tên gọi chính thức Camp Nou?

Trong phần Lịch sử được đăng tải ở trang chủ FCB, không hề đề cập đến danh xưng Nou Camp.

View attachment 5843

Em quên cái bài lúc trước anh bảo à? Bài mà lúc trước em nói anh Khang từng làm rồi, nên không làm nữa, nhưng bài anh Khang khẳng định là chỉ dùng Camp Nou, song bài đó - từ trang chủ khẳng định Camp Nou và Nou Camp trong quá khứ đều đúng. Camp Nou: The mysteries of the FC Barcelona stadium’s name | FC Barcelona. Riêng cái đoạn nhánh ngôn ngữ Romance, đấy là anh đi mò trên mấy diễn đàn với trang web về tiếng Catalan để tìm hiểu thêm. Vì để kiểm chứng lại việc phải chăng tiếng Catalan cũng chấp nhận tính từ đứng trước danh từ, như tiếng Anh, trong một số trường hợp. Và quả thật là có như thế.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
À cảm ơn anh Justin Bieber đã giải đáp thắc mắc nhé, tự dưng quên mất là đã từng ngó qua bài gốc :v

Camp Nou mí lị Nou Camp. Mình thì mình chọn một thôi, cứ tên cúng cơm mà gọi, đỡ lằng nhằng :byebye:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Như vậy là cách phát âm chuẩn xác nhất...vẫn như xưa: Cám Nấu (đề nghị bỏ dấu) =))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Camp-Nou-2014.JPG


Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như truyền hình, báo chí, hay lười hơn là nghe nhìn từ các kênh facebook ba xàm thì hẳn đã có lúc bạn thắc mắc rằng, sân vận động của CLB FC Barcelona rốt cuộc có tên là Camp Nou hay Nou Camp, và cách phát âm tên gọi này như thế nào là chuẩn xác?

Sân nhà của FC Barcelona là một trong những địa điểm thể thao nổi tiếng và mang tính biểu tượng nhất của thế giới. Được khánh thành vào ngày 24 tháng 9 năm 1957, SVĐ này từng được mở rộng để chứa đến 120.000 khán giả trong kỳ World Cup 1982. Nếu chỉ tính khả năng phục vụ khán giả bằng ghế ngồi cố định, thì hiện tại, sức chứa của SVĐ giảm xuống "chỉ còn" 99.354 chỗ ngồi, nhưng đây vẫn là cầu trường thể thao lớn nhất châu Âu.

Camp Nou là chuẩn, nhưng Nou Camp không sai

Là một SVĐ tráng lệ và có tầm vóc bậc nhất thế giới, song tên gọi của nó vẫn gây ra sự lẫn lộn và bối rối với không chỉ người nước ngoài, mà còn cả người bản địa. Vậy, sân nhà của Barcelona, là Camp Nou hay Nou Camp?

Thực sự thì cả hai tên gọi này đều đúng cả. Hoặc ít nhất thì vẫn đúng cho đến năm 2001, khi Chủ tịch của Barça lúc bấy giờ là Joan Gaspart triệu tập một cuộc bỏ phiếu lấy ý kiến Hội viên CLB. Kết quả, 68,25% Hội viên lựa chọn Camp Nou làm tên gọi chính thức cho SVĐ của đội bóng.

Trở lại xa hơn trong lịch sử, có ý kiến cho rằng sân nhà mới của Barça được xây dựng, xuất phát từ ý tưởng muốn tạo ra một sân khấu xứng tầm cho một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB này là Ladislau Kubala. Tuy vậy, quyết định xây dựng SVĐ mới thực chất được nảy sinh sau khi Barça giành hai chức vô địch La Liga 1947/48 và 1948/49, thời điểm trước khi Kubala đặt chân đến CLB xứ Catalunya.

Khi bắt đầu được xây dựng, đã có những đề xuất đặt tên cho SVĐ mới theo tên của người sáng lập CLB là Joan Gamper. Tuy vậy, chính quyền của chế độ Franco thời bấy giờ đã ngăn cấm Barça làm điều đó, vì cho rằng Gamper có liên hệ với Chủ nghĩa dân tộc Catalunya. Chủ tịch Barça, ông Francesc Miro-Sans cùng ban lãnh đạo không thể nghĩ ra thêm ý tưởng nào, nên cuối cùng họ chọn gọi tên SVĐ mới, một cách đơn giản là “SVĐ của FC Barcelona” – Estadi del FC Barcelona. Nhưng từ trong quá khứ, người hâm mộ Barça tại Catalunya đã quen với việc gọi thánh địa mới bằng cái tên có nghĩa là “Sân mới”, để phân biệt nó với SVĐ cũ của CLB là Les Corts.

Trong các ngôn ngữ thuộc nhánh Romance, bao gồm cả tiếng Catalan, tính từ thường đứng sau danh từ - khác hẳn với tiếng Anh, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, vì sẽ có những trường hợp tính từ được phép đứng trước danh từ. Trở lại với tên gọi của SVĐ mới của Barça, tính từ mang nghĩa “mới”, tức từ “nou”, có thể đứng trước hoặc đứng sau danh từ mang nghĩa “sân vận động”, ở đây là từ “camp”. Vì lẽ đó, “Camp Nou” hay “Nou Camp”, tức "SVĐ mới" xét về ngữ nghĩa, đều đúng. Cho đến năm 2001, Barça chính thức xác nhận gọi bằng cái tên thống nhất, là Camp Nou.

Với truyền thông phương Tây, đặc biệt là những quốc gia sử dụng ngôn ngữ Anh, họ đã quen và dễ dàng chấp nhận tên gọi “Nou Camp” hơn, vì đơn giản là nó đúng với quy tắc tính từ đứng trước danh từ. Tiếng Anh được nhìn nhận như ngôn ngữ quốc tế, do đó tên gọi “Nou Camp” được mặc nhiên thừa nhận, và có chỗ đứng cắm rễ trên toàn thế giới từ lâu.
Phát âm Camp Nou như thế nào?
Cách phát âm tên gọi Camp Nou cũng gây ra những sự không thống nhất đối với người hâm mộ Barça. Từ “Camp” tương đối đơn giản, ít nhiều giống với từ “camp” trong tiếng Anh, nhưng người Catalunya không nhấn mạnh âm “p” ở cuối, và vì thế nó được đọc là “cam”.
Vậy còn “Nou”? Chúng ta không đọc là “camp noo”, cũng không phải “camp nau”, mặc dù đây là cách phát âm khá phổ biến bởi người ngoại quốc và được thừa nhận rộng rãi.
Nhưng đây mới là cách phát âm chính xác. Âm “o” giống với trong từ “modern”, nhưng vì có thêm “u” ở cuối nên nguyên âm đôi này không được đọc rõ ràng trong lời thoại tiếng Anh. Cách phát âm gần như chuẩn xác nhất cho từ “Camp Nou” chính là “camp know” (căm-nâu).

Ghi chú: Bài dịch này của JBtheCuler (tức Hoàng Thông) đăng trên báo Thể thao Văn hóa từ năm 2015.

Kích vào đây để nghe dân bản địa phát âm tên sân.

Đa phần các bình luận viên Việt Nam đều gọi sai tên sân Barça từ câu chữ cho đến phát âm. Hiện tại dân Việt và đám Cu-lét thích xem đài Việt thường gọi là Nu-Cam hay Niu-Cam. Dĩ nhiên viết thì có thể không bị sai mà chỉ bị ngược. Vài ba anh đã sửa được khi lên đài bình luận nhưng vẫn chưa sửa được chữ Nu hay Niu nên vẫn thường đọc là Cam-Niu, Cam-Nu khá gượng gạo. Bài viết vẫn có tính thời sự muôn đời vì sự sai phạm của báo chí Việt Nam là cố hữu và sự xuất hiện của tầng lớp Cu-lét ở Việt Nam.

Tuyên ngôn - nội quy đọc tên sân:
1. Tên sân của Barça được gọi là Camp Nou (tiếng Việt đọc là Căm-nâu)
2. Tên sân của Barça được viết là Camp Nou.

Bài gốc: https://www.fcbarcelona.com/en/news/1103784/camp-nou-the-mysteries-of-the-fc-barcelona-stadiums-name

Đọc chi tiết...
 

Carles Naval

Juvenil A
Đầu quân
22/3/23
Bài viết
342
Được thích
21
Điểm
18
Barça đồng
439
📌
LIMAK – TẬP ĐOÀN THỰC HIỆN DỰ ÁN ESPAI BARÇA LÀ AI?
Nếu xem Istanbul là cây cầu nối châu Âu với châu Á, thì Spotify Camp Nou và thành phố Barcelona là bàn đạp cho phép Limak tiếp cận thị trường khắt khe như thị trường châu Âu. Công ty xây dựng này sẽ thực hiện dự án nâng cấp Spotify Camp Nou trong thời gian kỷ lục được FC Barcelona tin tưởng là một công ty đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Việc hiện đại hóa sân nhà của FC Barcelona là một dự án nhằm tái định vị Camp Nou như một chuẩn mực mới trong các CLB lớn của châu Âu.
Dự án đã bắt đầu từ tháng 6 với việc phá dỡ sân Camp Nou, và dự kiến đến cuối tháng 11 năm 2024, FC Barcelona sẽ thi đấu trở lại tại Spotify Camp Nou, cùng tháng sẽ là sẽ kỷ niệm 125 năm thành lập CLB. Mặc dù vậy, một số công trình sẽ vẫn được giữ nguyên và sẽ được thực hiện cho đến tháng 6 năm 2026.
Kinh nghiệm của Limak trong lĩnh vực xây dựng ở cấp độ quốc tế sẽ cho phép họ kiểm soát tất cả các giai đoạn của dự án, vì họ có tất cả những gì cần thiết cho một dự án tầm cỡ này.
Ví dụ, họ có công ty xi măng riêng và thiết bị xây dựng độc quyền và sự linh hoạt cần thiết để vận chuyển vật liệu từ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các quốc gia khác đến Catalonia một cách nhanh chóng, kiểm soát chi phí và giảm thời gian thực hiện cho Camp Nou mới.
Đối với dự án này, Limak Construction có Tập đoàn Robert Bird làm đối tác, một công ty tư vấn kỹ thuật toàn cầu sẽ giám sát quy hoạch và cấu trúc. Những dự án mà Công ty này đã kinh qua gồm xây dựng và tu sửa SVĐ Emirates của Arsenal, SVĐ Wembley huyền thoại của Anh và SVĐ cho Thế vận hội Olympic London, với sức chứa 100.000 khán giả…
Ngoài ra, Limak sẽ làm việc với các công ty địa phương hàng đầu. Ví dụ, hợp tác với Ghesa, một công ty Tây Ban Nha với hơn 400 nhân viên và chịu trách nhiệm về thiết kế kỹ thuật của dự án, với kinh nghiệm từ các cơ sở hạ tầng lớn như sân bay Barcelona và Madrid, òa nhà Tokamak của Lò phản ứng nhiệt hạch Iter ở Pháp...
Limak được thành lập tại Ankara vào năm 1976 bởi hai kỹ sư trẻ Nihat Özdemir và Sezar Bacaksiz, Limak đã và đang vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực xây dựng và nằm trong số 50 công ty xây dựng quốc tế hàng đầu, theo ENR. Hiện tại, thế hệ thứ hai của những người sáng lập đang phụ trách điều hành công ty.
Trong gần 50 năm hoạt động, công ty Thổ Nhĩ Kỳ này đã mở rộng danh mục đầu tư của mình, được quản lý bởi tập đoàn Limak Holding. Limak Holding hiện đang hoạt động trong 9 lĩnh vực hoạt động: xây dựng, năng lượng, điện và cơ khí, cơ sở hạ tầng, du lịch, xi măng, công nghệ, hàng không, thực phẩm và đồ uống.
Một số công trình lớn mà họ đã thực hiện: anh em tham khảo ở từng hình nhé...

1691374087534.jpeg

Siêu Sân bay Istanbul

Hiện sân bay này đã đưa vào vận hành từ năm 2019, dự kiến đến năm 2028 sẽ vận chuyển 200 triệu hành khách mỗi năm với sáu đường băng, có khả năng chứa 500 máy bay và đáp ứng 2.000 chuyến bay mỗi ngày.

1691374133196.jpeg

Nhà ga số 2 Sân bay Quốc tế Kuwait

Sân bay có sức chứa 25 triệu hành khách. Phần mái nhà ga đặc biệt đáng chú ý, với 70% được trang bị hệ thống quang điện mặt trời, dự kiến sẽ tạo ra 16,5 MW năng lượng tái tạo.

1691374165991.jpeg

Cầu treo dài nhất thế giới nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ

Cầu Çanakkale 1915 có trụ cầu cao 318 m, nhịp cầu chính giữa dài 2.023 m và tổng chiều dài 4,6 km bao gồm cả đường dẫn, cầu Canakkale 1915 đã soán ngôi cầu Akashi Kaikyo của Nhật Bản để trở thành cây cầu treo dài nhất thế giới.

Quá trình xây dựng cây cầu mất 4 năm, ít hơn 18 tháng so với dự kiến, và trải qua những tháng khó khăn nhất của đại dịch khi hầu hết mọi người đều bị cách ly.

1691374290722.jpeg

Đập Yusufeli

Đây cũng là một kỷ lục khác: đập cao nhất Thổ Nhĩ Kỳ và thứ 5 trên thế giới ở kiểu đập vòm bê tông cong kép. Đập Yusufeli cao 275 mét và có thể chứa tới 2.200 triệu mét khối nước.

1691374351518.jpeg

Sân vận động Mersin

Sân này được khánh thành vào năm 2013 và được xây dựng chỉ trong 134 ngày .

Mersin có sức chứa 25.000 người và 1.000 ghế VIP, bãi đậu kín cho 156 ô tô, bãi đậu mở cho 1.295 ô tô và 46 xe buýt. Cơ sở vật chất của sân bao gồm một đồn cảnh sát, một trung tâm y tế, nhà hàng và các cửa hàng.

1691374384607.jpeg

Trung tâm tài chính Istanbul: Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ

Vào tháng 3 năm nay, Limak đã hoàn thành việc xây dựng tòa nhà Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ , cao 379,5 mét, là tòa nhà cao thứ hai ở châu Âu.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top