El Clásico [El Clásico 280]: Barça - Real Madrid

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
mini_3200x2000-Ancelotti-Koeman.jpg

Thời gian: 21h15 ngày 24/10/2021
Địa điểm: Camp Nou​

El Clásico lần thứ 280 sẽ diễn ra tại Camp Nou với sự có mặt đông đủ của khán giả.
Điều đó có nghĩa Koeman sẽ lại có thêm điểm tựa để chinh phục thử thách lần đầu vượt qua được Kền Kền trắng trong vai trò là HLV của Blaugrana. Hình ảnh bên trên cũng thể hiện cái duyên đối đầu của 2 HLV trên băng ghế chỉ đạo. Cả 2 ông già đều có lần chạm trán nhau khi còn là cầu thủ khoác áo tuyển quốc gia.




mosaic-_.jpg

Hình ảnh thảm Mosaic trên Camp Nou cho trận tới có ý nghĩa: Bà Xã - Bây giờ và Mãi mãi.

nEMPPZuQ.jpg
iDBCrWSW.jpg
PNOwnPea.jpg
kqNnlkBq.jpg
xWKaKPWp.jpg
kxgjpRwa.jpg
jMxlXhwV.jpg
wNqpiBRx.jpg
URgDvzXR.jpg
ufMyJTRA.jpg
XhKsdIaH.jpg
waagfaQA.jpg
MZTIYoRF.jpg
MOSAIC-CL-SSIC.jpeg
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Kinh điển năm nay chắc nhiều bàn thắng, 2 đội đều công cường thủ yếu :D.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
246994466_2036757266477275_5432627705682272777_n.jpg


Có hình này thú vị phết, đội hình Argentina tiêu biểu của cả 2 đội :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ảnh trên vui phết. Nhưng tiêu biểu cho người Argentina tại xã nhà thì ông Kun chưa đủ tuổi. Thay vào đó phải là bom xịt Maxi Lopez thời 2005 mới chuẩn.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hiệp 1 cho thấy Oscar Mingueza gặp trúng khắc tinh rồi, liên tục bị Vinicius qua người, bàn thua cũng bắt đầu từ pha kèm ko tốt của Mingueza mà Real có quả phản công. Chúng ta đá không tệ, thậm chí có ít nhất 3 cơ hội quá rõ ràng để ghi bàn nhưng vẫn thiếu 1 độ bén nhất định. Có lẽ hiệp hai nên thay Roberto để kèm Vinicius bằng kinh nghiệm. Gavi có vẻ cóng trong lần đầu tiên đá EC. Thật sự rất tiếc khi chúng ta chưa thể ghi bàn trong khi pha lập công của Alaba lại là cú sút quá tốt đối với một trung vệ.

Chúng ta thiếu một cầu thủ chuyền được những quả bóng quyết định từ tuyến dưới như Modric và Kroos, lại cũng không có thằng khuấy đảo như Neymar khi xưa, vai trò này Depay không đủ trình để so với Vinicius. Hi vọng hiệp hai chúng ta sẽ có duyên hơn trong khâu ghi bàn.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
EC vẫn có bàn thắng đẹp từ cái chân trái là đủ để báo chí vuốt ve. Chúng ta là đội trẻ nhưng chỉ có Fati và Gavi là ổn. Còn ông râu trẻ Minza, Đỗ Công, Dest và Garcia chỉ ở dạng trung bình cho EC. Tiếc cho Pi kều tý nữa làm được nháy về whatsapp khoe thằng Si lùn.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Ông Dest tí thì kiến tạo cho vinicius ghi bàn =))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Ông Coutinho sút hụt quả gỡ hòa cuối cùng để dính phản công, cả đội đứng nhìn đòi pen cho Piqué (bao năm không chừa) rồi thua quả chốt hạ. Lạy. Ngó Aguero sút bước 1 ghi bàn thấy khác hẳn Cu tí, đơn giản mà để vụt mất cơ hội gỡ hòa.

Công nhận De Jong có trận đấu tệ thật. Koeman không hòa nổi một trận với đối mạnh, thậm chí vừa vừa như Real. Nản kinh khủng.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Koeman nói chung cứ đen đen thế nào ấy nhỉ, trận đấu này không hề dưới cơ Ancelotti, sự khác biệt đến từ trình độ của cầu thủ mà điển hình là pha dứt điểm lên trời của Dest trong tư thế không thể trống trải hơn còn bên kia thì Alaba lập siêu phẩm với 1 cú dứt điểm còn hay hơn cả 1 siêu tiền đạo.

Trận này đá thuyết phục hơn trận năm ngoái nhiều, bàn của Dest mà vào thì cục diện đã hoàn toàn khác, Pique cũng có 1 tình huống đánh đầu sát cột dọc từ tình huống đá phạt của Depay, phải công nhận năm nay nhờ Depay mà Barca nguy hiểm hơn hẳn ở những tình huống cố định.

Real chơi không quá hay nhưng có cá nhân tỏa sáng, bàn thứ 2 cũng đến khi Barca dồn hết quân lên để kiếm bàn gỡ rồi.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Nói chung kết quả tốt hơn dự kiến của mình, may mắn tý thì có thể hòa hoặc thậm chí thắng tối thiểu. Đội còn trẻ nên cần thời gian. Fati, Gavi, Pedri là dạng tài năng phát lộ từ rất trẻ rồi, chúng ta may mắn vì sở hữu ba tài năng như vậy nhưng điều này đôi khi làm người hâm mộ quên đi các cầu thủ khác cũng vẫn còn rất trẻ. Hy vọng sau Koeman thì Lã tìm được cho Barca một Huấn luyện viên đủ tầm. Ngoài ra cũng phải nói đội còn thiếu hai nhân tố rất quan trọng là Pedri và Dembele. Ngoài Dembele không có ai đá cánh phải, Dest đá tạm chấp nhận được thôi vì sai vị trí, cu cậu có phải tiền đạo đâu.

Mới nghe tin De Jong bị chấn thương. Có thể sắp tới người hâm mộ sẽ được thấy hàng tiền vệ tương lai Pedri-Gavi.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói chung kết quả tốt hơn dự kiến của mình, may mắn tý thì có thể hòa hoặc thậm chí thắng tối thiểu. Đội còn trẻ nên cần thời gian. Fati, Gavi, Pedri là dạng tài năng phát lộ từ rất trẻ rồi, chúng ta may mắn vì sở hữu ba tài năng như vậy nhưng điều này đôi khi làm người hâm mộ quên đi các cầu thủ khác cũng vẫn còn rất trẻ. Hy vọng sau Koeman thì Lã tìm được cho Barca một Huấn luyện viên đủ tầm. Ngoài ra cũng phải nói đội còn thiếu hai nhân tố rất quan trọng là Pedri và Dembele. Ngoài Dembele không có ai đá cánh phải, Dest đá tạm chấp nhận được thôi vì sai vị trí, cu cậu có phải tiền đạo đâu.

Mới nghe tin De Jong bị chấn thương. Có thể sắp tới người hâm mộ sẽ được thấy hàng tiền vệ tương lai Pedri-Gavi.

Koeman vẫn là phù hợp nhất với Barca về chuyên môn lúc này nhưng có vẻ không hợp mệnh, hậu vệ thì bóp còn tiền đạo bỏ lỡ những cơ mội mười mươi, đấy toàn là lỗi cá nhân chứ lỗi gì hệ thống đâu bác.

Barca ngoại trừ thua Aletico-Real ra thì từ đội khá trở xuống lại đá khá ngon, điển hình như Soceidad đầu bảng lúc này, hôm qua vừa hòa Aletico thì bị Barca giã cho 4-2 ở trận khai mạc (năm ngoái cũng thắng 6-1 sân khách).

Cục diện lúc này đá bằng trận nhưng chỉ thua Aletico-Real lần lượt 3 và 5 điểm không hề quá xa, năm ngoái khoảng cách còn lớn hơn nhiều mà còn tí lội ngược dòng được.

Nhân lực thì như bác nói chưa bao giờ đủ đầy, thằng này trở lại thì thằng kia lại chấn thương, đấy cũng có thể coi là một cái không hợp mệnh của Koeman, nói chung vì không hợp mệnh cho ra đi thì cũng được :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Cụm từ phù hợp nhất là chính kiến giết chết Barça thời điểm hiện tại.

Thứ nhất Koemander là hậu vệ Barça trong thời gian 6 mùa giải thật đấy nhưng có phải ông là người thấm nhuần tư duy chơi bóng đặc trưng của Barça đâu. Lối chơi của ta có trung tâm là hàng tiền vệ và thời của ông chưa xuất hiện các hậu vệ có khả năng phối hợp nhuần nhuyễn với các tuyến như đám Alba, Pique hiện tại. Điểm mạnh của Koeman khi còn đá là các cú sút trái phá và khả năng (đặc trưng chung của hậu vệ Hà Lan) là khả năng phát động bóng dài từ tuyến dưới. Chọn 1 HLV không thấm nhuần tư duy đặc trưng của Barça đã là rất khó cho chính HLV đó dẫn dắt đội bóng này.

Thứ hai Koemander rất bảo thủ. Bản thân khi ông về đã doạ Messi khiến dân tình sục sôi phải chờ cuộc họp riêng giữa 2 người rồi sau đó là tuyên bố đẩy Su thỏ đi khi chưa có con bài thay thế (Depay). Ông đang Hà Lan hoá lối chơi của Barça theo phong cách tuyển Hà Lan ông dẫn dắt. Cứ gặp đội mạnh là bóng dài và bóng ngắn lộn xộn không có chủ đích. Nhìn Barça đá vẫn thích vì chúng ta vẫn còn những nhân tố kỹ thuật nhưng về lối chơi thì không còn bản sắc đậm nét nữa. Ví dụ các pha phối hợp giữa Gavi với Dest chẳng hạn. Dest đột phá qua người bật cho Gavi ở cự ly gần nhưng Gavi ngay lập tức đập nhả cho Dest còn chưa kịp di chuyển rất thô. Đó là sự khập khiễng của các vị trí. Nhiều lần trong trận đấu các cầu thủ chuyền sai cho nhau hoặc chuyền theo cảm hứng. Điển hình là Đỗ Công chuyền cho đồng đội sai nhiều lần ở vị trí không hiểu là kiến tạo hay phối hợp. Cách triển khai bóng đoạn trung bình của Koemander cũng điển hình nhìn qua Đỗ Công khi thằng bé cầm bóng dắt tốc độ đoạn 30m xong phanh lại trả về hoặc chuyền xong đứng nhìn. Nó không ăn nhập nhịp độ của đồng đội kinh khủng và tự Đỗ Công phá sức của chính mình.

Thứ ba Koemander luôn thay người chẳng có dấu ấn gì. Từ đó cho thấy khả năng thay đổi chiến thuật cho từng trận đấu và đối thủ là không có. Ví dụ thay Minza đẩy Dest về cánh phải là ổn nhưng cho Coutinho vào vị trí chủ công thì hỏng. Ông Alba cứ nhồi bổng để chú lùn 1.7m lao vào đòi đánh đầu với ông Thịt Bò Củ Tỏi cao 2m thấy bất lực vô cùng. Hay thay ông Đỗ Công ra để Sergi vào tức là có chất tiki taka với hàng tiền vệ thì lại đưa Fati ra cho Luuk De Jong thế chỗ. Nó bất hợp lý vì cách chơi không hợp giữa các cầu thủ. Lẽ ra cho đám Hà Lan bộ đôi Đỗ Công đá với nhau hoặc để nguyên đám La Masia đá với nhau cho có nét bật nhả còn hơn râu nọ cắm cằm bà kia.

Trận đấu chứng kiến sự nhiệt tình của các cầu thủ trẻ đến mức có nhiều pha cảm giác họ lao vào húc đối phương hay cảm tử vây ráp khiến đối thủ lập bập hơn là khoa học thế trận. Khi xưa lão Valverde có lần bắt các cầu thủ chuyền đi chuyền lại nhiều đến mức gần 3 phút đồng hồ có vẻ vô hại và đến tận phút 85 mới ghi được bàn và ông tâm sự phải cảm ơn các cầu thủ đã thực hiện triệt để yêu cầu kiên trì đó của mình để kết thúc đối thủ. Đó mới là chiến thuật.

Koemander không tạo được lối chơi bản sắc. Không có chiến thuật nhạy bén. Đó là 2 yếu tố không thể giữ lại trừ khi chúng ta lại có bài ca do tiền phá hợp đồng và tiền mời thầy mới không có thì đành chịu.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Koemander thì bảo thủ từ xưa rồi, ngặt nỗi chưa có ai thay. Ông Xavi thì lại cực đoan với tiki taka quá, ngoài ra cầm Al Saad cũng toàn bắt nạt đội trong nước, ra C1 châu Á gặp bọn ngang tầm chưa thấy làm ăn được gì dù Al Saad cũng là đội mạnh. Ngoài ra Lã không thích có thể vì Xavi là con át của Victor Font mà Lã đã lỡ mồm chế nhạo. Giờ chắc hoặc là chờ đến tháng 12 để ký với Marcelo Gallardo hoặc chờ đến năm sau để kéo Ten Haag về thôi.

Ngoài ra mình thấy Koeman không phải dạng HLV có nhiều cách tân, thử nghiệm táo bạo, nâng tầm được cầu thủ như Pep, Klopp (dùng nhiều thì công nhận nhưng dùng nhiều khác với nâng tầm).
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Koemander thì bảo thủ từ xưa rồi, ngặt nỗi chưa có ai thay. Ông Xavi thì lại cực đoan với tiki taka quá, ngoài ra cầm Al Saad cũng toàn bắt nạt đội trong nước, ra C1 châu Á gặp bọn ngang tầm chưa thấy làm ăn được gì dù Al Saad cũng là đội mạnh. Ngoài ra Lã không thích có thể vì Xavi là con át của Victor Font mà Lã đã lỡ mồm chế nhạo. Giờ chắc hoặc là chờ đến tháng 12 để ký với Marcelo Gallardo hoặc chờ đến năm sau để kéo Ten Haag về thôi.

Ngoài ra mình thấy Koeman không phải dạng HLV có nhiều cách tân, thử nghiệm táo bạo, nâng tầm được cầu thủ như Pep, Klopp (dùng nhiều thì công nhận nhưng dùng nhiều khác với nâng tầm).

Ten Haag thì triết lý cũng bốc lắm đấy không biết hợp với đám La Masia không, thực ra triết lý của Total Football và Tiki Taka tuy cùng 1 lò nhưng không hẳn là khớp với nhau, chẳng hạn như De Jong vẫn không phải là 1 tiền vệ dạng như Xavi-Gavi cho dù tư duy chơi bóng thì vẫn rất sáng.

Về cơ bản Total Football đá trực diện và tốc độ hơn đòi hỏi yếu tố thể chất nhiều hơn, Total Football vẫn chấp nhận được những ông công nhân trong đội hình nhưng Tiki Taka có vẻ đòi hỏi tính đồng nhất cao hơn, một ông chỉ hơi lạc nhịp thôi đã khó đá rồi.

Bác Trâu nói 1 ý đúng đó là việc Koeman đang bị nhập nhằng giữa bóng đá Hà Lan truyền thống và bản sắc riêng của Barca, ông đang gặp khó khăn trong việc dung hợp 2 triết lý này với nhau tuy nhiên nếu nhìn theo khía cạnh tích cực thì nó giúp Barca chơi đa dạng hơn cả về bóng bổng lẫn bóng ngắn (Barca trước đây không mạnh về cố định như bây giờ) nhưng ở khía cạnh khác sẽ phải chấp nhận nhiều pha phối hợp lạc nhịp => bất kỳ vấn đề gì cũng có 2 mặt cả.

Em chỉ thấy ít ra Koeman vẫn còn làm tốt hơn nhiều so với Ole (chi ít tiền mà vẫn có danh hiệu, vẫn nằm trong top) mà hôm qua fan chặn đập xe không cho đi trong khi Ole ăn quả thất bại nhục nhã, đốt tiền đã 3 năm vẫn 0 danh hiệu, top 4 còn chả được mà vẫn đứng ký tặng fan sau trận được =)).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Bỏ qua nỗi buồn thua trận. Cùng nhau nhòm lại Camp Nou ngày thả cửa cho bà con đến cổ vũ. Trang chủ nói có 86.422 người vào sân. Cứ tính trung bình 150 Ơ/ vé thì trận này tận thu gần 13 củ. Nhiều thế mà mấy thằng kiểm toán cứ khè sắp phá sản. Phá cái mả ố nhà các ông :D

mini_2021-10-24_FCBvsRMADRID_01.jpg
mini_2021-10-24_FCBvsRMADRID_02.jpg
photo1635085407-1-.jpeg
photo6028267637282289444.jpg
photo1635085405.jpeg
photo1635086007.jpeg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Báo nói: Lã Đại Ca không có tiền để trả lương Đom Đóm, không có tiền để trả phí trà đá cho Messi, cũng không có tiền để giữ Emerson Royal. Nhưng Lã Đại Ca có tiền để mời Chủ tịch Florentino Perez của Kền kền trắng ăn ở nhà hàng Alkimia sang trọng với phí đặt chỗ 200 Ơ mỗi người. Nghe đồn quán này cấm tiệt bán hàng mang về phòng Covid như ở Việt Nam.

photo.jpeg
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bác Trâu có vẻ anti Lã (chủ tịch thành công nhất lịch sử CLB) nhưng lại ủng hộ Nobita (chủ tịch thất bại nhất) quả thật là khó hiểu :)).
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Lã xuất thân vừa là luật sư vừa là chính trị gia nên hành xử ảo lắm, chẳng biết đâu mà lần. Vụ Messi vừa rồi là một ví dụ, tất cả các nguồn uy tín nhất về Barca đều ngã ngửa, Messi cũng ngã ngửa.

Có thành quả thì ghi nhận thôi.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top