Éric Abidal

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Ngoài bài phỏng vấn cho tờ Sport gây ra tranh luận và phản ứng thì giám đốc kỹ thuật Eric Abidal cũng có bài trả lời phỏng vấn tờ Mundo Deportivo:

Abidal: "Mục tiêu của chúng tôi là vô địch UEFA Champions League, thử thách này khó khăn nhưng không phải không làm được. Champions League phải trở về nhà nó, LaLiga cũng phải là của chúng tôi".

"Đối với tôi, đối thủ lớn nhất của Barça chính là Barça. Nếu chúng tôi sẵn sàng về cả thể chất lẫn tinh thần thì rất khó có đội bóng nào có thể thắng được chúng tôi".

Emerson
? "Cậu ấy là cầu thủ mà chúng tôi có một ưu tiên là có thể mua bất cứ lúc nào. Cậu ấy đang thi đấu rất tốt ở Real Betis Balompié. Đội hình của chúng tôi mỏng nhưng rất mạnh, hiện đã có hai hậu vệ phải, nhưng cậu ấy là dành cho tương lai".

Gia hạn hợp đồng với Luis Suarez
? "Hy vọng cậu ấy phục hồi và từ đó chúng tôi sẽ bàn bạc. Nếu CLB thấy cậu ấy ổn thì tất nhiên sẽ tiến hành đàm phán. Cậu ấy cũng phải cho chúng tôi biết cậu ấy đang cảm thấy thế nào".

Ivan Rakitić
? "Cậu ấy đã quyết tâm ra đi, nhưng cuối cùng lại chọn ở lại. HLV là người sẽ quyết định việc cậu ấy có ra sân hay không".

Gia hạn hợp đồng với Leo Messi
? "Câu hỏi này phải dành cho Leo, chúng tôi chỉ hy vọng cậu ấy sẽ gia hạn hợp đồng. Leo nói rằng Barça là tất cả đối với cậu ấy, rằng cậu ấy muốn ở lại đây. Chúng ta đang nói chuyện về cầu thủ hay nhất thế giới và việc gia hạn hợp đồng với cầu thủ như thế không phải chuyện đơn giản".

Philippe Coutinho
? "Theo những gì chúng tôi biết thì FC Bayern München rất hài lòng với cậu ấy và cậu ấy cũng đang hạnh phúc ở đó. Từ đó có thể thấy, họ có quyền lựa chọn, rồi chúng ta sẽ thấy".

Sự trở lại của Neymar Jr sẽ làm ảnh hưởng đến Ansu Fati
? "Từ khi lên đội 1 Fati đã đóng góp rất nhiều cho đội. Thằng bé chơi được nhiều vị trí và điều này đã được tính đến".
? "Chúng tôi gia hạn hợp đồng với Fati vì cậu ấy là một phần trong dự án của chúng tôi. Cậu ấy là tất cả với chúng tôi, với đội bóng và cậu ấy sẽ ở lại đây thêm nhiều năm nữa".

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản


Chữ ký mơ ước của anh
? "Đấy là bất ngờ, để tôi mang người đó về đã rồi tôi nói với cậu".

de Ligt
? "Nếu có cậu ấy thì chúng tôi sẽ rất mạnh nhưng nó đã không xảy ra và chúng tôi phải tôn trọng quyết định của cậu ấy".
? "Tôi muốn có cậu ấy, không biết ngày mai tôi còn ở đây không. Nhưng hôm nay thì tôi hài lòng với những trung vệ tôi đang có".

Đọc chi tiết...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Hôm nay Real Madrid lên ngôi vô địch lần thứ 34. Công lớn thuộc về Eric Abidal.

Tôi đổ tội thế để giờ mới xả cho hả hành động cực kỳ thiếu chuyên nghiệp của ông với đội bóng này. Xã nhà đang đá hay. Lối chơi ổn định, biến hóa và các cầu thủ thì hưng phấn. Đùng phát bọn LFP tổ chức cái siêu cúp rõ ràng là để ngáng đường xã nhà. Ta thua Atletico trong một trận đấu mà không ai phiền lòng khi xem trực tiếp ngoại trừ bọn phan facebook. Vậy tại sao ông lại phi sang Qatar để dập dìu với Xavi? Để rồi Xavi tuyên bố cười khẩy vào mặt ông là ông có lời mời nhưng ông bạn cực kỳ chuyên nghiệp khi không phá ngang hợp đồng để trở về. Thế rồi trên mặt báo ông đá xéo Messi rồi cãi là không gặp Xavi trong khi ảnh nó đầy ra trên báo. Kết cục ông đưa về 1 HLV không tên tuổi, không có máu mủ ruột già, không có thành tích và càng không thấy chuyên môn để dẫn dắt đội bóng. Ông từ chức hộ tôi cái Eric!

1594967717161.png
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Điểm qua những lần mất điểm của Barca mùa này:
+ Dưới thời Valverde: 19 trận

- Thua Bilbao 0-1 (A)
- Hòa Osasuna 2-2 (A)
- Thua Granada 2-0 (A)
- Thua Levante 3-1 (A)
- Hòa Soceidad 2-2 (A)
- Hòa Real 0-0 (H)
- Hòa Espanyol 2-2 (A)

+ Dưới thời Setien: 18 trận

- Thua Valencia 2-0 (A)
- Thua Real 2-0 (A)
- Hòa Sevilla 0-0 (A)
- Hòa Vigo 2-2 (A)
- Hòa ATM 2-2 (H)
- Thua Osasuna 1-2 (H)

Như vậy Valverde dẫn dắt Barca 19 trận thì không thắng 7 trận, Setien dẫn dắt Barca 18 trận thì không thắng 6 trận (coi như không thắng cả Alaves vòng cuối nữa thì cũng là 7 trận bằng Valverde).

Bây giờ thì nhìn lại 7 trận không thắng của cả 2 (tạm coi Barca buông trận cuối) thì Valverde chỉ có duy nhất Real là nằm trong top 4 mùa này hoặc mùa trước trong khi đó Setien có tới 4 đối thủ gồm Valencia-Real-ATM-Sevilla nằm trong top 4 mùa này hoặc mùa trước, chưa nói tới 2 trận không thắng cuối của Setien là do Barca thiếu động lực rõ ràng, trận hòa ATM thì do trọng tài, trận hòa Vigo thì do mất Busquets-Lenglet (khác với Valverde có một số trận không có Busquets là do ông ta không thèm dùng).

Đấy tôi liệt kê cụ thể rõ ràng như thế để thấy Barca không vô địch thì lỗi thuộc về ông nào nhiều hơn nhé, tôi chưa thèm nói tới chuyện Setien dẫn dắt sau chắc chắn cần thời gian để hiểu cầu thủ cũng như cầu thủ hiểu rõ triết lý của ông, yêu ghét nhưng khi bình luận thì nên công minh chứ đừng chỉ dựa trên cảm xúc.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thực ra Barca vô địch Liga cũng nhiều rồi, 12 năm gần nhất(tính cả mùa này) thì họ vô địch đến 8 lần, rõ ràng BLĐ của Barca hướng tới C1 nhiều hơn.

Mà xét về khả năng vô địch C1 thì Valverde không thể bằng Setien được, cách đá mà Setien xây dựng cho Barca mới hạn chế được điểm yếu của đội bóng này, chứ kiểu chịu trận như Valverde thì đã chứng minh qua 2 trận phơi xác trước Roma + Liverpool không phải mạnh nhất.

Nếu Barca vô địch C1 năm nay (mà khả năng này thực ra cũng khá lớn) thì sẽ chẳng còn ai nhớ về thất bại ở Liga và BLĐ sẽ lại được tung hô thôi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
WhatsApp-Image-2020-08-18-at-15.55.49.jpeg


Không ngoài dự kiến, Eric đã từ chức (CLB gọi là đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng). Đây mới là Eric Abidal tôi nghĩ đến.

 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
OK Abidal, Anh Từ chức, có chí khí và tự trọng lắm anh. Còn chờ con thỏ đế nó ngồi trên đầu anh nữa thôi.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Có khi gọi từ chức cho nó sang cái lỗ mồm còn thực ra là bị đá vào đit ấy chứ
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Có khi gọi từ chức cho nó sang cái lỗ mồm còn thực ra là bị đá vào đit ấy chứ
Đích thân Bartomeu đã nói điều này trong phỏng vấn với BarçaTV nhé: Cá nhân Abidal đã tự đề xuất.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Đích thân Bartomeu đã nói điều này trong phỏng vấn với BarçaTV nhé: Cá nhân Abidal đã tự đề xuất.
Cái này thì nó là về mặt làm truyền thông thôi bác.
Kiểu gọi vào phòng bảo bây giờ có 2 option: 1 là mày tự xin nghỉ 2 là tao đuổi.
Bản chất của 2 option thì giống nhau nhưng lên mặt báo thì nó khác nhau
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Cái này thì nó là về mặt làm truyền thông thôi bác.
Kiểu gọi vào phòng bảo bây giờ có 2 option: 1 là mày tự xin nghỉ 2 là tao đuổi.
Bản chất của 2 option thì giống nhau nhưng lên mặt báo thì nó khác nhau
Đấy. Kiểu gọi vào phòng thì nói làm gì. Anh nghĩ là cụ Nobita đang trốn nghe điện thoại thì Abidal gõ cửa nói:
- Anh rảnh không? Em có chuyện muốn thưa.
- Anh bận lắm, thế chú định trốn vào hang hay định ló mặt trên báo?
- Em xin lỗi anh, em quyết rồi, anh cho em nghỉ về làm bình luận viên trên truyền hình.
- Ơ...
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Ai thay Abidal hả các bác? Còn 7 tháng nữa đến bầu cử thì gọi ai về thay máu lực lượng được nhỉ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452


Gửi các Barcelonistas thân yêu nhất. Tôi muốn tranh thủ thời gian này để nói lời tạm biệt với tất cả các bạn. Tôi cảm thấy biết ơn hơn những gì bạn có thể tưởng tượng vì đã có thể chia sẻ hai giai đoạn quan trọng của cuộc đời tôi với bạn. Trước là một cầu thủ và sau là với tư cách Thư ký kỹ thuật của FC Barcelona.

Lời tạm biệt lần thứ hai này đến sau 2 năm tôi đã làm việc chăm chỉ để cố gắng và làm cho Barça tốt hơn. Sau 2 mùa giải căng thẳng, tôi đã quyết định rời đi. Sau khi Ban Giám đốc xác nhận tôi sẽ ở lại vào thứ Hai này, tôi đã nộp đơn từ chức vào thứ Ba tuần trước.

Trong suốt 2 năm qua, tôi đã cố gắng thực hiện những thay đổi mà tôi tin là rất quan trọng đối với tương lai của đội bóng. Bất chấp niềm tin và sự kiên định, tôi đã không đạt được điều đó. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng đã đến lúc kết thúc thời gian của mình tại CLB.

Tôi muốn nói rõ rằng, tôi đã hủy bỏ năm cuối hợp đồng với Barça.

Tình hình ở CLB rất phức tạp nhưng tôi ước, với tất cả trái tim mình, rằng Barça sẽ vượt qua điều này và CLB sẽ sớm thành công trở lại. Đó là điều mà một CLB tuyệt vời như thế này xứng đáng có được.

Visca el Barça y Visca Catalunya.

Eric Abidal.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top