Nguyên tắc hoạt động đội bóng

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Thành phần ban lãnh đạo đội bóng sẽ bao gồm:

1.Manager: phụ trách đội bóng sẽ là người có trách nhiệm đại diện phát ngôn của đội bóng trên diễn đàn và đồng thời Manager sẽ là đại diện của đội bóng khi thi đấu giao hữu hay tham gia các giải đấu. Manager có toàn quyền đề nghị, đề xuất những ý kiến và hành động nhằm phát triển đội bóng.
Vị trí Manager đội bóng sẽ do toàn thể culé bầu chọn theo hình thức bỏ phiếu quá bán hoặc trong trưởng hợp bất khả kháng sẽ do các cấp trên quản lý của Diễn Đàn như Cán bộ xã và Bí thư xã.(Số phiếu phổ thông của các culé là cao nhất rồi mới tới quyết định của Cán bộ xã và Bí thư xã).

2.Đội trưởng đội bóng: do toàn thể các cầu thủ chính thức bầu chọn qua hình thức bỏ phiếu. Số phiếu quá bán sẽ đạt yêu cầu trúng cử. Quyết định người làm đội trưởng sẽ do Manager phụ trách ra quyết định cuối cùng.
Đội trưởng đội bóng phụ trách tình hình thi đấu của toàn đội và có quyền đưa ý kiến về chuyên môn của đội bóng. Phối hợp cùng Manager để gây dựng đội bóng. Kịp thời thông báo và chấn chỉnh những sai phạm của các thành viên khác và là người có quyền đề cử chính thức xem xét các danh hiệu như: cầu thủ xuất sắc...để đội bóng khen thưởng hay ngược lại. Nhiệm kỳ lãnh đạo của đội trưởng ít nhất là 1 năm và nhiều nhất là 2 năm sẽ được tiến hành bầu chọn lại. 1 người có thể đảm trách số nhiệm kỳ không giới hạn.
3. Đội phó đội bóng: do toàn thể các cầu thủ chính thức bầu chọn qua hình thức bỏ phiếu. Số phiếu quá bán sẽ đạt yêu cầu trúng cử. Quyết định người làm đội trưởng sẽ do Manager phụ trách ra quyết định cuối cùng.
Đội phó có trách nhiệm thay thế đội trưởng dẫn dắt đội bóng khi đội trưởng vắng mặt, đội phó cũng có quyền đưa ý kiến về chuyên môn và phối hợp với Manager trong công tác lãnh đạo đội.
4. Thủ quỹ: Có quyền thu phí hoạt động của mọi thành viên khi đến hạn và có trách nhiệm giữ gìn tiền phí các thành viên đóng góp và chi ra khi có yêu cầu của Manager

Thành phần các cầu thủ:

Mọi cầu thủ được niêm yết danh sách chính thức trong đội bóng sẽ phải tuân thủ Nội Quy của đội bóng. Các cầu thủ chịu trách nhiệm quản lý của Manager, đội trưởng và đội phó .
*Mỗi cầu thủ có quyền bỏ phiếu bầu cử cho các chức danh: Manager, đội trưởng, đội phó đội bóng.
*Mỗi cầu thủ có quyền kêu gọi thay đổi nhân sự các vị trí Manager, đội trưởng, đội phó nếu số phiếu Bất tín nhiệm đạt quá bán.
Mỗi cầu thủ phải có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung trong quy chế của đội bóng.
PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG CỦA FCBHN:
Đội bóng FCB HN được thành lập từ những thành viên là Fan của FCBarcelona tại Việt Nam nói chung cũng như Hà Nội nói riêng nhằm tạo ra một sân chơi chung để được giao lưu học hỏi, rèn luyện nâng cao thể lực thắt chặt tình đoàn kết khắp mọi nơi. Đồng thời cũng là bộ mặt đại diện cho BarcaVN thi đấu với các đội bóng khác nhằm giới thiệu tới mọi người có 1 BarcaVn với Phương châm là: ĐOÀN KẾT, FAIR PLAY, THÂN THIỆN VÀ NHIỆT TÌNH.
* Về thời gian: Các Thành viên tham gia đầy đủ các trận đấu của FCB HN, thời gian và ngày giờ thi đấu luôn được cập nhật trong Forum và phải vào điểm danh trước trận đấu.
Nếu vắng mặt thì phải vào Forum thông báo ( Nếu gấp gáp ko vào được Forum thì nhắn tin cho đội trưởng hoặc Manager)
* Nếu các thành viên nghỉ không có lí do thì sẽ bị phạt 10k sung vào quỹ đội bóng.
* Nếu các thành viên đi muộn 20p mà ko có lí do thì :lần đầu nhắc nhở, lần 2 phạt 5k.
* Về trang phục thi đấu phải mặc đúng trang phục của đội bóng đã quy định là:1 bộ vàng, 1 bộ đỏ xanh.
* Về quỹ đội bóng: Các thành viên có nghĩa vụ đóng quỹ đầy đủ và vào đầu tháng: Tiền quỹ là 50k
* Về thi đấu với các đội bóng khác: chúng ta phải thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo FCBHN, phải tôn trọng đối thủ dù họ là ai, yếu hay mạnh.Không cố ý chơi xấu và gây gổ đánh nhau với đội bạn.
Các thành viên phải Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau không cãi nhau gây mất đoàn kết trong đội.
* Về đội hình chính thức ra sân cũng như chuyên môn của FCB HN: sẽ do đội trưởng và đội phó cũng như ý kiến đóng góp của các thành viên đưa ra.
Mọi thắc mắc, ý kiến có thể gặp Đội trưởng và Manager để giải quyết.
Về hình thức xử lí có thể là cảnh cáo,hoặc đình chỉ ra khỏi động bóng còn tuỳ vào mức độ vi phạm.
Trên đây là những Quy chế hoạt động của FCB HN mong tất cả các thành viên hãy tuân theo.
Quy chế hoạt động FCB HN có hiệu lực từ ngày 10.08.2008.
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Quy định bổ sung:
- Tiền quỹ đội được đóng vào 2 tuần đầu tiên của mỗi tháng. Nếu muộn thì cộng thêm 50K/1 tuần nộp muộn
Quy định này có hiệu lực từ ngày 29/02/2012
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top