Sergio Aguero

La Masia

Trung học xã
Đầu quân
24/3/11
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Còn ai để ý đến con rể Maradona không nhỉ. Những ngày qua xuất hiện nhiều tin đồn về các mục tiêu cho hàng công vào mùa hè như : G.Rossi, Neymar, Nilmar, Alexis Sanchez nhưng tôi thấy hiệu quả nhất thì nên đầu tư vào Aguero. Anh này vẫn có một nhược điểm cố hữu mà hàng công Barca muốn cải thiện là chiều cao nhưng bù lại rất nhanh và khỏe, xoay sở rất tốt, đè chết cả Pique. So với Villa thì Aguero chơi đồng đội ngang bằng còn chơi độc lập thì tốt hơn hẳn. Độ này cũng không còn hot nữa nên nếu Barca thiện chí thì sẽ mua được Aguero với mức giá hợp lý.
 

Argentina

La Masia
Đầu quân
26/4/11
Bài viết
62
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chắc Barca không chịu chi số tiền lớn để mua Aguero đâu. Thực chất nếu mua thì có thể các thêm Kirkic hay Petro thì may ra. Nếu thay hàng công của Barca từ MPV thành MAV (Aguero thay Petro) thì trên lý thuyết sẽ mạnh hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là cực đỉnh. Nếu điều này thành sự thật thì Real chắc phải chờ thêm 2-3 năm nữa mới lật được Barca. Nhưng cũng sẽ đáng buồn cho Laliga, nếu Aguero mà bỏ Atl.Madrid qua Barca luôn thì khoảng cách giữa Barca và phần còn lại là quá xa, và Laliga lại là câu chuyện 1 chiều.
 

phuongnam_vtvn

Juvenil B
Đầu quân
31/7/10
Bài viết
135
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Phản đối mua Aguero. Pedro, Afellay đang đỉnh thế, tội gì phải bỏ tiền cõng Kun về. Hay thì hay đấy nhưng hơi phí tiền. Mua hậu vệ tiền vệ hợp lý hơn. Nếu có mua tiền đạo thì kiếm ông nào cao to chơi đầu tốt như Llorente ấy.

Mà sao tôi kết thằng nhóc Neymar thế, mặc dù nó hơi ngông tí nhưng kỹ thuật quá tốt.
 
Sửa lần cuối:

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Phản đối mua Aguero. Pedro, Afellay đang đỉnh thế, tội gì phải bỏ tiền cõng Kun về. Hay thì hay đấy nhưng hơi phí tiền. Mua hậu vệ tiền vệ hợp lý hơn. Nếu có mua tiền đạo thì kiếm ông nào cao to chơi đầu tốt như Llorente ấy.

Mà sao tôi kết thằng nhóc Neymar thế, mặc dù nó hơi ngông tí nhưng kỹ thuật quá tốt.

Mua LIorente về làm Ibra mới à ? Barca bao giờ cần mẫu tiền đạo cao to đánh đầu ? Còn mua Neymar thì vẫn là 1 canh bạc quá lớn với cái giá phải trả hiện tại, trình độ cũng chưa qua khỏa nghiệm ở đấu trường Châu Âu, mà khả năng thành công là rất thấp với sự cạnh tranh từ các đội giàu có hơn như Chelsea... Ngoài ra Neymar chưa bao giờ đánh tiếng để ý đến Barca
 

Argentina

La Masia
Đầu quân
26/4/11
Bài viết
62
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đồng ý là Pedro đang đá rất tốt, còn Affelay thì chưa biết nghen. Tuy nhiên đội bóng nào cũng có 1 chu kỳ của nó,năm sau có thể Barca vẫn đá tốt như năm nay nhưng có khi họ lại...trắng tay. Lên đỉnh của thành công đã khó, giữ đươc nó lại càng khó hơn (cũng đã có đội nào bảo vệ được ngai vàng CL đâu). Và nếu không bổ sung 1 vài cái tên thật sự đẳng cấp cho đội hình, mình nghĩ mùa sau Barca lại dính vào cái dớp không bảo vệ được ngai vàng CL. Những cái tên bạn kể như Neymar, Liorente,...chưa đủ cái đẳng cấp mà mình nói. Nó phải là Aguero, Tevez, Cesc hay thậm chí là...Torres thì mới đạt tầm.
 

h4v2kt

Tiểu học xã
Đầu quân
31/7/09
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Ai chứ Torres bây giờ là cạch ngay !
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Aguero là cái tên hợp lý nhất lúc này rồi. Bắt đầu chín và muốn tìm kiếm danh hiệu, trẻ trung phơi phới chưa bị CLB cũ hút cạn tinh túy. Tài năng hơn Rossi, ít phiêu lưu hơn Neymar. Khoảng 35T E, hơn tí cũng được.
 

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Aguero là cái tên hợp lý nhất lúc này rồi. Bắt đầu chín và muốn tìm kiếm danh hiệu, trẻ trung phơi phới chưa bị CLB cũ hút cạn tinh túy. Tài năng hơn Rossi, ít phiêu lưu hơn Neymar. Khoảng 35T E, hơn tí cũng được.

Tiếc rằng sẽ chẳng có chuyện xã nhà cạnh tranh lại với lũ lắm tiền mà mua được Aguero đâu . Trừ khi anh ta thích Barca và Barca mặn mà với anh, cả 2 yếu tố này đều không có
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Tiếc rằng sẽ chẳng có chuyện xã nhà cạnh tranh lại với lũ lắm tiền mà mua được Aguero đâu . Trừ khi anh ta thích Barca và Barca mặn mà với anh, cả 2 yếu tố này đều không có

Thanh lý một loạt cầu thủ cộng với tiền thưởng vô địch C1 thì Barca đầy tiền. Alt.Madrid không bán Aguero cho Dê đâu.
 

trongthuc

Trung học xã
Đầu quân
1/11/09
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Tôi nghĩ Aguero là sự lựa chọn hợp lý nhằm mục đích bảo vệ các danh hiệu mùa tới.
Villa đã 30 tuổi rồi, cuối mùa bóng đã thấy anh có dấu hiệu sa sút. Pedro thì chỉ hy vọng anh chơi đc như mùa bóng này là tốt rồi. Cả 2 đều đá độc lập không tốt lắm. Rossi mà giá 30t thì không nên vì tôi thấy anh chả khá hơn Pedro nhiều cho lắm.

Mùa bóng này Messi đã phải nắm quá nhiều trọng trách: kiến tạo, máy ghi bàn, và đột phá cá nhân. Aguero về thì sẽ giúp cho Messi dễ thở hơn, khoản ghi bàn và đi bóng tạo đột biến cũng khá OK. Aguero làm chim mồi khá tốt bằng chứng là vài mùa bóng phải làm người hỗ trợ cho Forlan. Có Aguero thì hàng công của chúng ta cũng trâu bò hơn tí chút.
Giá từ 35-40 triệu là OK rồi.

Thêm 1 lựa chọn chất lượng như Aguero để xoay tua đội hình tốt hơn. Nhóm MVP mỗi nguơì đã chơi đến hơn 50 trận trong mùa bóng này. Mùa sau các tiền đạo nên cố định chơi trên 40 trận thôi.
 
Sửa lần cuối:

Argentina

La Masia
Đầu quân
26/4/11
Bài viết
62
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Giá cho Aguero đúng là hơi chát, nhưng tiền nào của nấy thôi. Thực tế thì đẩy được Ibra là 24 triệu (nếu nhớ không lầm) + Kirkic là xem như ổn. Atl cũng cần 1 cầu thủ trẻ thay thế cho Aguero, có Kirkic và 24 triệu, thì quá sướng còn gì.
Còn Barca mà có Aguero thì như hổ thêm cánh, lối đá, kỹ thuật, phong cách...đều quá phù hợp. Hơn nữa chú này cũng rất cay Real nên chắc không về Real đâu. Chú này mà đi thì năm sau Atl lại là đội bóng để Messi nâng thành tích ghi bàn.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
4 NĂM TRÔI QUA VÀ BARÇA VẪN CÒN LƯU LUYẾN AGUERO

Ngôi sao của Manchester City đang háo hức được chơi bóng bên cạnh Leo Messi, trong màu áo Barca. Không chỉ bởi tình bạn thân, mà còn bởi sự đồng điệu trong phong cách với Barca.

1384724423092.jpg

Vào một ngày Chủ nhật lạnh lẽo, ngày 07 tháng 6 năm 2009, trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2010, Argentina đánh bại Colombia 1-0 tại SVĐ Monumental. Dù đang mang chấn thương ở chân trái do người đồng đội tại Atletico là Amaranto Perez gây ra, Sergio Aguero có mặt trong khu hỗn hợp dành cho phóng viên tác nghiệp của SVĐ vẫn than phiền vì sao anh phải rời sân sau 40 phút của hiệp 1 trận đấu vừa khép lại.

Ngay tức thì trên các hàng tít, tương lai của Kun được bàn đến. Loại trừ ngay khả năng gia nhập Real Madrid, tiền đạo người Argentina thú nhận: “Liệu tôi có muốn đến Barca để bên cạnh Messi hay không à? Trời ơi, tôi mong Barca làm chuyện đó. Nhưng hãy cùng chờ quyết định của lãnh đạo hai bên.”

Cơn sốc điện truyền từ Buenos Aires vượt Đại Tây Dương sang đến Barcelona. Không khó để hình dung được cảnh các quan chức Barca xoa tay đắc ý với một sự hân hoan và vui thích không hề nhẹ. Họ đã chờ đợi động thái này từ Kun hơn 1 năm nay. Một nửa đùa giỡn, một nửa đứng đắn, phát ngôn của Kun đã làm rung chuyển những bức tường của căn phòng nơi các quan chức Barca họp bàn. Quả bóng đã được chuyền đến chân Barca. Và (mãi) bây giờ, họ mới sẵn sàng để bước vào cuộc chơi.

Cũng thời điểm đó, tại Calderon, lãnh đạo Atletico ngắt dòng điện. “Kun mà nghĩ về Barca à? Đúng là trò đùa. Cách duy nhất để nhìn cậu ta chơi bóng cạnh Messi là xem Argentina thi đấu hoặc là tại Atletico,” chủ tịch Enrique Cerezo phát đi thông điệp 24h sau phát súng của Aguero. Cuối cùng, đến năm 2011, Kun xách va-li đến Anh. Và bây giờ, tức 4 năm rưỡi đã qua, sự thích thú của Barca với Kun – cầu thủ đang khoác áo Manchester City, vẫn còn. Thậm chí, dọc những hành lang bên trong kiến trúc Camp Nou, cái tên Aguero đang vang lên. Nhật báo SPORT (Barcelona) tin rằng các quan chức Barca đang trực tiếp liên lạc với Hernan Reguera, người đại diện của Kun. Tờ báo này còn khẳng định Reguera đã nhiều tháng có mặt tại thủ phủ xứ Catalunya.

Đường chân trời đã rõ. Kun chắc chắn muốn được thi đấu bên cạnh người bạn thân Leo của mình và anh mang trong mình sự đồng điệu với lối chơi của Barca. Tháng 12 tới (kỳ chuyển nhượng mùa đông) hoặc mùa hè 2014, Barca đã biết mọi con đường đều dẫn tới Aguero.

Kun và Leo gặp nhau lần đầu vào ngày hội quân của thời điểm 2 tuần trước khi giải U20 thế giới diễn ra ở Hà Lan (2005). Kun chào hỏi “Tớ chẳng biết ai tên Messi cả”. Rồi cùng với nhau, cả hai vô địch giải đấu năm đó, cùng đoạt HCV Olympic 2008 và giờ là những thần tượng tại Argentina. Thế còn Barca 2014/15 thì sao?

Theo SPORT
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
AGUERO GIÚP BARÇA CHIÊU MỘ ANH VÀO MÙA HÈ 2014

12-4-2013 10-28-11 PM.jpg

Nhật báo SPORT (Barcelona) khẳng định tiền đạo Sergio ‘Kun’ Aguero đang góp phần vào việc giúp Barça chiêu mộ anh trong kỳ chuyển nhượng hè 2014.

Như đã đưa tin cách đây chưa lâu, Barça dự định sẽ chiêu mộ Kun Aguero. Cách đây nhiều năm, đội chủ sân Camp Nou đã từng theo đuổi tiền đạo người Argentina, tuy nhiên vào thời điểm đó, Atletico Madrid nhất định không chịu bán Kun cho Barça và cuối cùng anh đầu quân cho Manchester City. Giờ đây, Barça không để tuột Kun khỏi tay một lần nữa.

Theo SPORT, bản thân Kun đang rất muốn được trở về thi đấu ở La Liga và được sát cánh cùng Messi trong màu áo Blaugrana. Để giúp Barça có thuận lợi ban đầu trong thương vụ này, Kun đã bày tỏ với HLV Pellegrini rằng anh sẽ cống hiến hết mình cho Man City đến hết mùa giải và sau đó mong được trở về TBN.

Người đại diện của Kun là Hernan Reguera trong khoảng thời gian dài ở Barcelona vừa qua đã có những cuộc tiếp xúc với phía Barça để bàn về tính khả thi của thương vụ. Vấn đề khó khăn của thương vụ không chỉ nằm ở mức giá (được cho là trên 50 triệu euro) mà còn là ở mối quan hệ giữa chủ tịch Rosell và GĐ điều hành của Man City hiện tại – cựu PCT Barça thời kỳ Joan Laporta.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top