[Tư liệu] - Bài hát truyền thống (El Cant del Barça)

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
himnes_foto1jpg.jpg

Các cules chắc hẳn đều đã quen thuộc với bài hát truyền thống của Barça mỗi khi thi đấu trên sân Camp Nou. Trước và sau mỗi trận đấu, bài hát "El Cant del Barça" đều được bật trên hệ thống loa của sân vận động, cùng với giọng hát của hàng nghìn cổ động viên hòa theo tạo nên những cảm xúc thật khó diễn tả.

Bài hát này được giới thiệu lần đầu tiên vào ngày 27/11/1974 trong dịp lễ kỉ niệm 75 năm thành lập CLB. Một dàn hợp xướng khổng lồ gồm 3,600 người dưới sự chỉ huy của Oriol Martorell đã biểu diễn ngay tại mặt cỏ của sân Nou Camp và đó là lần đầu tiên công chúng biết đến bài hát này. Phần lời của bài hát được viết bởi Josep Maria Espinàs và Jaume Picas còn phần nhạc là của nhạc sĩ Manuel Valls. "El Cant del Barça" sau đó nhanh chóng trở nên phổ biến. Các cules yêu thích nó bởi họ có thể vỗ tay theo những nhịp điệu đầu tiên của bài hát. Ngoài ra phần lời của bài hát cũng đã miêu tả những giá trị của Barca cũng như tinh thần hiếu khách của xứ Catalan, một tinh thần đã được thể hiện trong suốt lịch sử của CLB.

Tuy nhiên, "El Cant del Barça" không phải là bài hát truyền thống duy nhất của Barca trong suốt chiều dài lịch sử. Bài hát đầu tiên được trình bày vào ngày 18/2/1923 với phần lời của Rafael Folch i Capdevila và nhạc của Enric Morera. Bài hát được trình diễn bởi dàn hợp xướng Orfeó Gracienc lần đầu tiên tại sân Les Corts để tỏ lòng kính trọng của bóng đã Catalan dành cho Hans Gamper. Sử dụng điệu nhạc khoa trương ầm ĩ đặc trưng của thời điểm đó, bài hát đã nói lên mối quan hệ giữa "Thể thao và xứ Catalan".

Sau đó, vào lễ kỉ niêm 50 năm thành lập, một bài hát mới đã được giới thiệu với phần lời do Esteve Calzada viết và được phổ nhạc bởi Joan Dotras. Bài hát có tên "Barcelona, sempre amunt" (Barcelona, luôn luôn tiến lên). Và bất chấp những vấn đề về chính trị lúc bấy giờ, bài hát vẫn được viết bằng tiếng Catalan.

Năm 1957, trong lễ khánh thành sân Nou Camp, Josep Badia đã viết phần lời bằng tiếng Catalan cho bài hát truyền thống thứ 3 mang tên "Himne a l’Estadi". Phần nhạc của bài hát do Adolf Cabané sáng tác và đây là lần đầu tiên tên gọi "Barca" xuất hiện trong bài hát truyền thống của CLB.

Nhưng vào năm 1974, với sự xuất hiện của "El Cant del Barça" thì các bài hát truyền thống trước đó đã nhanh chóng bị quên lãng cho dù "Himne a l’Estadi" vẫn là bài hát chính thức của CLB năm 1974. Cho đến nay "El Cant del Barça" đã là bài hát truyền thống của Barca được hơn 30 năm và còn lâu hơn nữa bởi nó đã thành công đến mức không ai đã từng nghĩ đến việc phải viết một bài hát truyền thống mới cho CLB. Ngày 22/9/1998, một bài hát do Ramon Solsona viết lời và Antoni Ros Marbà đã được giới thiệu trong lễ kỉ niêm Bách Niên của Barca mang tên "Cant del Centenari". Tuy nhiên bài hát này cũng chỉ được sử dụng vào dịp lễ kỉ niệm đó mà thôi bởi "El Cant del Barça" sẽ mãi mãi là bài hát truyền thống của FC Barcelona.

himnes_foto2jpg.jpg

Đây là phần lời của bài hát "El Cant del Barça", phần nhạc sẽ được post sau cùng:

Tot el Camp
The whole Stadium

És un Clam
Is chanting

Som la Gent Blaugrana,
We are the "Blaugrana" people

Tant se val d'on venim,
It doesn't matter where we come from

Si del Sud o del Nord,
From the South or from the North

Ara estem d'acord, estem d'acord,
Now we all agree, we all agree

Una bandera ens agermana.
A flag joins us Brotherhood

Blaugrana al vent,
"Blaugrana" in the wind

Un crit valent,
A valient scream

Tenim un nom,
We have a name

El sap tothom:
The whole world knows it

BARÇA !, BARÇA!, BARÇA!,


Jugadors,
Players

Seguidors
Fans

Tots units fem força
All united we have the strength

Són molts anys plens d'afanys,
So many years full of hard work

Són molts gols que hem critdat,
So many goals we have cheered for

I s'ha demostrat, s'ha demostrat,
and we have shown, we have shown

Que mai ningú no ens podrà tòrcer.
that nobody will be able to break us

Blaugrana al vent,
"Blaugrana" in the wind

Un crit valent,
A valient scream

Tenim un nom,
We have a name

El sap tothom:
The whole world knows it

BARÇA !, BARÇA!, BARÇA!,


Còn đây là phần lời do mình dịch :p , nhưng vẫn chưa thấy hài lòng lắm. Mọi người tham gia cùng, phần thường sẽ là điểm danh tiếng :-'

Cả sân vận động,
Đang cùng hòa ca.
Chúng là là những người "Blaugrana"
Từ phương Nam hay phương Bắc
Cũng chẳng hề quan trọng
Vì chúng ta đều đồng lòng,
Dưới lá cờ của tình anh em.
Hãy cùng thét vang "Blaugrana"
Rồi cả thế giới sẽ phải biết đến:

BARÇA !, BARÇA!, BARÇA!,

Các cầu thủ, các cổ động viên
Hãy cùng đoàn kết ta sẽ có sức mạnh
Biết bao năm đã cố gắng,
Cùng biết bao bàn thắng
Chúng ta đã cho thấy,
Không ai có thể đánh bại chúng ta.
Hãy cùng thét vang "Blaugrana"
Rồi cả thế giới sẽ phải biết đến:

BARÇA !, BARÇA!, BARÇA!,

Link down El Cant del Barça ở đây hoặc đây.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Do không biết, nên em cũng vô tình dịch bài này theo đơn đặt hàng cảu anh Den. Kể, lỡ dịch rồi, em up luôn cho mọi người tham khảo thêm, dù cho cùng một nguồn:
1913.jpg
[FCB.com.vn]-Nó đã hoàn toàn chính thức trở thành một trong những truyền thống của CLB khi CLB mới được thành lập và thi đấu ở Camp Nou- đó là Bài hát của Barcelona hay còn được gọi với cái tên rất Catalan là “El Cant del Barca”. Nó được phát trên hệ thống âm thanh ở “chảo lửa” Camp Nou và tất cả các cules đều cùng hát vang bài hát ấy.
espinasportic.g.jpg

Josep Maria Espinas​
Lần đầu tiên bài ca truyền thống được chơi vào ngày 27.11.1974, trước trận đấu đánh dấu buổi lễ kỉ niệm 75 năm thành lập CLB Barcelona. Một đội hợp xướng khoảng 3600 người được chi huy bởi nhạc trưởng Oriol Martorell đã tập trung tại đường pitch để trình diễn công khai cũng như ra mắt bài hát mới về CLB Barcelona. Lời bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ tài ba Josep Maria Espinas and Jaume Picas còn phần nhạc do đồng nghiệp nổi tiếng Manuel Valls soạn. Bài hát nhanh chóng được phổ biến đi khắp nơi trên thế giới, các fan hâm mộ thật sự có thể vỗ tay theo điệu nhạc bởi nhịp điệu vô cùng sôi động và hấp dẫn được truyền đi từ âm hưởng của bản nhạc. Những từ ngữ miêu tả vô cùng chính xác đến những giá trị mang yếu tố phụ của Barca, đặc biệt là tinh thần nồng nhiệt luôn chào đón những người bên ngoài khi họ hòa mình vào cộng đồng Catalan, một tinh thần mà nó đã phản ánh được tính chất của các thành viên yêu mến Barca- Thân thiên, nhiệt tình và mến khách.
image.jpg

Nhạc trưởng Oriol Martorell​
Anthem 1923
Tuy nhiên, không phải qua bấy nhiêu năm thành lập mà Barca chỉ có duy nhất một bài hát truyền thống. Lần đầu tiên, bản nhạc nói về Barcelona được công bố vào ngày 18.02.1923, phần lời do Rafael Folch I Capdevila và nhạc được phối khí bởi Enric Morera. Nó được trình diễn bởi dàn hợp xướng Orfo Gracienc lần đầu tại sân Les Corts như một phần của nền bóng đá Catalan dành tặng cho Joan Gamper. Kèm theo đó là điệu nhạc khá là khoa trương âm ỹ trong suốt một quãng thời gian, những từ ngữ đó miêu tả mối quan hệ giữa “Thể thao và con người xứ Catalan”.
Anthem 1949
Bài hát năm 1949: Sau đó, nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập, Esteve Calzada đã viết lời cho bài hát mới và thế là nó được Joan Dotras soạn nhạc. Bài hát ấy có tên là “Barcelona, sempre amunt!” tức là “Hãy tiến lên nào Barcelona” và mặc cho xu thế chính trị của thời kì đó ra sao, nó vẫn được viết ở Catalan.
Anthem 1957
Bài hát năm 1957: Vào năm 1957, Josep Badia cũng dùng ngôn ngữ Catalan trong bài hát thứ 3 nói về Barca, nó là “Himne a l’Estadi” [Bài hát dành cho sân vận động] để mừng ngày khánh thành sân vận động NouCamp. Đây cũng là lần đầu tiên 2 chữ “Barca” xuất hiện trong lời bài hát, và chính tay Adolf Cabane đã viết nhạc cho “Himne a l’Estadi”.
Anthem 1974 (the current anthem)
Bài hát năm 1974- cũng chính là bài hát mà hiện giờ các cules đang ngân nga mỗi lần vào NouCamp. “El cant del Barca” là bài hát được nhiều người và các CĐV ưa chuộng nhất so với nhưng ca khúc trước đó đã bị lãng quên theo năm tháng, ngay cả “Himne a l’Estadi” dù cho đã được công nhận là giai điệu chính thức vào năm 1974. Và giờ đây nó đã trở thành 1 phần truyền thống của CLB hơn 30 năm sau đó, có lẽ không ai có thể tượng tưởng được rằng việc cần thiết phải có 1 bài hát thật sự truyền cảm hứng cho mọi người.
solsonar.gran.jpg

Nhạc sĩ Ramon Solsona​
Cuối cùng, điều đó cũng đến, một ca khúc đã ra đời để kỉ niệm CLB Barca tròn 100 tuổi, tên nó là “Cant del Centenari”. Nó được trình diễn lần đầu vào ngày 22.11.1998, phần lời do Ramon Solsona, phần nhạc được soạn bởi Antoni Ros Marba. Nhưng cuối cùng ca khúc đã được chỉnh sửa cho rõ ràng hơn, thông suốt hơn từ đầu để được vang lên cho phù hợp với bối cảnh nhân dịp kỉ niệm.
noticia_01_p.jpg

Antoni Ros Marba- nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc​
Anthem Centenary
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top