Bravo và Stegen: Hai điểm tựa vững chắc

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kể từ sau khi thần gác đền tiền nhiệm Victor Valdés dứt áo ra đi, vị trí này đã được tiếp nhận bởi bộ đôi thủ môn mà Barça vừa mới chiêu mộ hồi đầu mùa: Claudio Bravo và Marc-Andre ter Stegen. Cho đến hiện tại, đây được xem là hai bản hợp đồng chất lượng hiếm hoi được ký kết dưới thời Zubizarreta.

Với sự xuất hiện của Bravo và Stegen trong khung gỗ, chúng ta đã có thể tạm an lòng phần nào về hậu phương Barça dù hãy còn đó nhiều lỗ hổng cần được lấp lại.

Thoạt đầu, Zubi đã nhắm Ter Stegen vào vị trí thủ môn chính thức của hiện tại, hơn thế là một sự đầu tư dài lâu cho tương lai. Cựu GĐTT đã nhìn thấy ở thủ thành người Đức hội đủ những tố chất ta đang kiếm tìm: sức trẻ, chiều cao ổn, khả năng chơi bóng bằng chân tốt, và quan trọng là anh đã nắm vững triết lý chơi bóng của Barça.

Tuy nhiên, HLV Luis Enrique sau khi cân nhắc đã quyết định chọn một Bravo dạn dày kinh nghiệm nơi trận mạc Liga (trong những năm khoác áo Real Sociedad) làm phương án A. Về phần Ter Stegen, có lẽ đây là thử thách về sự kiên nhẫn dành cho chàng thủ thành trẻ tuổi. Nếu thấm nhuần bài học chữ Nhẫn này, tương lai anh ắt sẽ còn tiến xa.

Kết quả khả quan

Tính tới thời điểm hiện tại của mùa giải, cả Bravo ở La Liga lẫn Ter Stegen tại Champions League và Copa del Rey đều có được phong độ rất ổn định.

- Bravo: Sau 20 vòng đấu La Liga, anh giữ sạch lưới 13 trận (65%) và mới để lọt lưới 9 bàn (vị chi 0.45 bàn/trận). Ngoài ra, Bravo đang dẫn dầu cuộc đua giành danh hiệu Zamora mùa này. Tỉ lệ cứu thua của anh cũng rất cao: 80%. Cụ thể, đã có 138 cú dứt điểm về phía khung thành của Bravo và anh đã cản phá thành công 36 trên tổng số 45 cú sút trúng đích.

- Ter Stegen: Hiện anh đã bắt chính 10 trận tại đấu trường châu Âu lẫn Copa del Rey và giữ sạch lưới 7 trận (70%), để thủng lưới 5 lần (vị chi 0.50 bàn/trận). Các con số thống kê về Stegen chẳng thua kém đàn anh Bravo là bao. Tỉ lệ cứu thua của Ter đạt 77.27%

Tình thế khó xử

Rõ ràng là tại những giải đấu cúp như Champions League và Copa del Rey, càng vào sâu thì càng xuất hiện nhiều đối thủ mạnh. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn cho Lucho cùng đội ngũ của mình: Liệu trong những trận đấu lớn, Bravo hay Stegen nên là người được trọng dụng? Hay sẽ tiếp tục bổn cũ soạn lại như thời những Guardiola, Vilanova và Martino: một người sẽ là Jose Pinto đệ nhị còn người kia chuyên trị La Liga, duy nhất Liga mà thôi?

Nếu không có gì thay đổi so với nửa đầu mùa giải đã qua thì trước mắt Ter Stegen hiện tại có đến 3 trận đấu lớn: Tứ kết lượt về với Atlético giữa tuần này và hai trận đấu vòng 1/8 Champions League gặp Manchester City.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã