Chọn huấn luyện viên cho Barça: Chỉ có lợi ích vĩnh viễn

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chọn huấn luyện viên cho Barça: Chỉ có lợi ích vĩnh viễn

Chúng ta đang sống trong một mùa hè của chia ly và đầy bất ngờ. Barça trở nên ồn ào như thể con bướm ngũ sắc vừa chui ra khỏi vỏ bọc của nó. Từng bước một, Barça tiến dần đến những thay đổi thượng tầng cao hơn trước và lần này đến lượt vị trí huấn luyện viên.

Để đánh giá về Tito Vilanova, tôi xin gói gọn lại theo nhận xét được lưu trong hồ sơ: dẫn dắt Barça vô địch La Liga với số điểm kỷ lục.

Giờ, chúng ta cần một vị thuyền trưởng mới. Đó là ai? Tôi nghĩ đoán mò là nhiệm vụ chính của mỗi người và chúng ta ai cũng có vị huấn luyện viên yêu thích của mình. Nhưng làm huấn luyện viên Barça vào thời điểm này không dễ và số lượng thì đếm trên đầu ngón tay. Quan trọng là vị huấn luyện viên tương lai sẽ phải mang lại thành tích và luồng sinh khí mới.

Một huấn luyện viên có cá tính

Rất rõ ràng! Barça là một tập thể trầm tính nhất trong các đội bóng lớn nhưng không có nghĩa đội bóng này thiếu những cái tôi to đùng. Muốn thành công tại Barça, người thuyền trưởng phải áp chế mọi cá tính của các học trò: nết ở ăn mỗi người một tính - nhưng khi hát ta hoà cùng một nhịp. Khỏi phải nói nếu cỗ máy Barça vận hành mà lỗi nhịp khi có một cá nhân quá nhanh hay quá chậm thì điều gì sẽ xảy ra. Barça mùa bóng vừa qua là một Barça thiếu sức sống và cá tính đến mức buồn ngủ. Nhiều cổ động viên thậm chí còn hồi tưởng đến những giây phút bùng nổ từ các thời kỳ trước để đánh giá sự ì ạch của các cầu thủ. Đây là điểm không thành công của Tito khi dẫn dắt Barça nếu đem so với người tiền nhiệm. Pep Guardiola có thể trầm tĩnh và phát chán vì những thái độ đối xử ngắn gọn với truyền thông nhưng ẩn sâu bên trong phòng thay đồ hay trên sân tập là một con người đầy nhiệt huyết cũng như cực kỳ cá tính. Pep là một nhà tâm lý xuất sắc biết cách thổi bùng ngọn lửa chiến đấu trong các cầu thủ. Ông ta rất thành công ở Barça trong thời gian rất nhanh chính bởi vì rút ra được kinh nghiệm từ Frank Rijkaard quá hiền lành khi để các ngôi sao đổ đốn phá đội. Do đó, điều đầu tiên cần thiết của một huấn luyện viên thành công tại Barça nhất thiết phải là người có tiếng nói khiến các cầu thủ ủng hộ vô điều kiện.

Một huấn luyện viên hiểu Barça

Đây là một điều căn bản khi xem xét mọi thành tích trong quá khứ của các vị thuyền trưởng. Barça là một tập thể khác biệt và cũng phức tạp. Vào thời điểm hiện tại, ta không thể tìm một huấn luyện viên mới với một sơ đồ kiểu mới. Đó là điều không cần thiết. Barça cần một người hiểu rõ triết lý cống hiến cho khán giả và các cầu thủ. Thật sự rất khó để đòi hỏi từ những huấn luyện viên chuyên nghiệp có cá tính phải sử dụng sơ đồ và lối chơi quá thành công vài năm gần đây. Chúng ta có biết ai hiểu Barça rõ nhất không? Bỏ qua những Pep Guardiola, Tito hay Cruyff thì người đó chính là đối thủ lớn nhất của Barça nhiều năm gần đây: Mourinho. Quá nực cười nếu một người có cá tính như Mourinho lại ngoan ngoãn tuân thủ sơ đồ mà Pep hay Tito áp dụng. Việc hiểu Barça sẽ mang tính kế thừa truyền thống và qua đó lợi dụng nền tảng vững chắc đã có để phát huy điểm mạnh cá nhân linh hoạt trong lối chơi tạo ra sự đột phá. Nôm na, vị huấn luyện viên mới sẽ bị gò ép học cách vận hành lối chơi vốn có của Barça thật tốt trong khoảng thời gian ngắn ngủi chuẩn bị bước vào mùa giải mới hơn là cách tân đội bóng này. Để đếm được người hiểu cách vận hành tiki taka như hiện tại là quá khó cho các vị vội vàng nói có nếu nghe tiếng Zubi tươi cười bên kia đầu dây.

Mọi lựa chọn bây giờ đều là ẩn số

Khác với tính cách ỷ lại trước đây, Rosell đã không vội vàng quyết định ai là huấn luyện viên trưởng thay thế Tito. Có lẽ ta đã lờ mờ đoán ra vị chủ tịch đã bị tác động khá lớn về các lựa chọn từ những người bên cạnh. Sẽ là quá vội vàng và kém cỏi nếu xướng lên những cái tên từ vị trí trợ lý như Rubi hay Roura. Nếu là Roura, đó là một sự sỉ nhục cho danh tiếng của tiki taka. Còn nếu là Rubi thì có lẽ người vui nhất không phải các fan của Barça mà lại là những cổ động viên từ đội bóng cùng thành phố. Rubi hay Roura là những lựa chọn thứ cấp và Rosell không dại gì mang đội bóng ngoại hạng trong tay mình trao duyên cho họ. Ta sẽ bỏ qua suy nghĩ này để đến với những lựa chọn nghiêm túc hơn.

Ai là người hiểu Barça trong vô vàn các huấn luyện viên còn lại? Có vài cái tên như: Luis Enrique, Frank Rijkaard, Marcelo Bielsa... Hay thậm chí là Eusebio từ đội trẻ.

Có vẻ Luis Enrique là lựa chọn phù hợp? Hãy quên đi. Đó là một hiệp sĩ thực thụ. Enrique vừa chuyển sang dẫn dắt Celta Vigo và anh ta không bao giờ bỏ đội bóng đó chỉ vì cái lợi trước mắt.

Còn Frank, người đang thất nghiệp sau chuyến phiêu lưu ở trung đông? Một lựa chọn an toàn. Vấn đề nằm ở chỗ Frank thiếu cá tính và ông không bao giờ được Rosell đánh giá cao ngay từ khi Laporta bổ nhiệm ông khi xưa.

Marcelo Bielsa? Tuyệt vời. Tôi không giấu diếm sự ngưỡng mộ đối với vị huấn luyện viên này cả về cá tính và trình độ hiểu biết lối chơi của Barça. Thậm chí tôi đang mong chờ ông dẫn dắt Barça sau khi Pep ra đi. Vào thời điểm hiện tại, Gã Khùng cũng thất nghiệp. Nhưng...thưa các bạn, Bielsa cũng không thể là sự lựa chọn hoàn hảo. Vì sao ư, vì con người cá tính nóng nảy này là người Argentina. Còn Barça lại vừa có trong tay viên ngọc thô Neymar đang cần mài dũa. Oái ăm ở chỗ đó và gần như sự lựa chọn hiểu Barça cũng chính là biết cách gắn Neymar vào lối chơi toàn đội. Về điểm này thì Bielsa đã bị loại từ vòng gửi xe. Thật đáng tiếc!

Một lựa chọn nữa là Michael Laudrup. Đây có lẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất vào thời điểm hiện tại. Michael là mẫu tiền vệ hào hoa và thông minh điển hình của lối chơi Barça muốn trình diễn. Do đó sức sáng tạo và trái tim từ tuyến giữa của Barça sẽ không mấy khó khăn vận hành dưới bàn tay của Michael. Anh cũng rất giỏi trong khả năng kích sự bùng nổ của các học trò cùng con mắt nhìn người không phải tệ. Khi nhìn Swansea gây bất ngờ ở giải Anh thì ắt hẳn mọi người đều công nhận việc Micheal Laudrup thể hiện điều đó ở Barça không mấy ngạc nhiên. Đây là mẫu huấn luyện viên trẻ có cá tính và sự thông minh trong sáng tạo sẽ rất thích hợp để rèn luyện Neymar cũng như giải được bài toán kết hợp tài năng trẻ này vào đội bóng được đặt ra. Michael chính là lựa chọn và tiến cử của Zubi thể hiện trình độ và hiểu biết đầy tâm huyết, trách nhiệm mà cựu thủ môn này dành cho Barça. Nhưng có nhiều vấn đề nằm ngoài yếu tố chuyên môn mà lớn nhất chính là sự phản ứng quyết liệt của số đông người hâm mộ Barça khi Michael là một tội đồ không thể tha thứ trong quá khứ. Đây là một rào cản vô hình rất lớn không dễ vượt qua cho chính Michael Laudrup.

Jupp Heynckes đang được nhắc đến nhờ kỳ tích vừa đạt được với Hùm Xám. Vị huấn luyện viên này dư thừa tính cách 'sấy tóc' điển hình của người Đức để áp chế các cá tính của học trò. Ông ta cũng rất tự tin khi đối đầu với Barça của Tito mùa vừa qua chứng tỏ hiểu rất rõ cách chơi của Barça. Jupp đã 68 tuổi và cũng rảnh rỗi. Ông không có hiềm khích gì với Barça mà ngược lại nhận được sự kính trọng từ đại đa số. Đây là một lựa chọn an toàn, dễ thành công cho ban lãnh đạo nhưng bản thân nó không hề có tính chất mạo hiểm phiêu lưu cần có để đưa Barça vượt lên.

Nói ngắn gọn, Jupp Heynckes là một lựa chọn phù hợp mang tính sửa lỗi trong thời gian ngắn phù hợp với số đông nhưng không phải lựa chọn hoàn hảo để nâng tầm Barça bằng Michael Laudrup. Chúng ta đã quá chú trọng vào chuyển nhượng các cầu thủ mà quên đi rằng chính vị trí huấn luyện viên mới là thương vụ quan trọng nhất ở mùa giải năm nay. Việc lựa chọn và quyết định của Rosell sẽ thể hiện tầm nhìn và bản lĩnh của vị Chủ tịch trong thời điểm khủng hoảng hiện tại. Có vẻ nhiều người đang tiếc rẻ số tiền bỏ ra để phá hợp đồng cho vị huấn luyện viên trẻ mà quên mất số tiền đó chả đáng là bao so với việc chấp nhận phá vỡ hợp đồng của một cầu thủ trẻ kiểu như Marquinhos vừa qua. Sự thực là nếu gạt đi ân oán và chấp nhận vì tương lai đội bóng và những khoảnh khắc thăng hoa từ vị thuyền trưởng mang lại cho lối chơi thì tôi sẽ lựa chọn 'kẻ phản bội' một thời. Không có kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn cần được áp dụng vào thời điểm hiện tại. Hy vọng những thành phần con buôn sẽ có một thương vụ để đời để sửa lỗi cho những sai lầm trong quá khứ vì nếu không lần thay đổi tới sẽ chính là ở những tầng cao nhất.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã