Del Bosque - Người phá hoại giấc mơ của Mourinho

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Del Bosque

Mourinho yêu cầu các học trò mình phải thù ghét Barcelona trong cả mùa giải. Bắt đầu bằng trận tranh siêu cúp đầy bạo lực mà người Madrid thất bại sau hai lượt trận. Nhưng Del Bosque lại làm điều ngược lại - cải thiện mối quan hệ giữa các cầu thủ bằng kỷ luật. Khi Cesc kết liễu Bồ Đào Nha rồi chạy thẳng đến ôm chầm lấy Casillas thì chắc hẳn Mourinho đã rất buồn.

Hiện tại có vẻ như không ai có thể chia rẽ được họ. Trong tương lai đó là công việc của Mourinho.

Jose Mourinho đã gây hại nhiều cho bóng đá Tây Ban Nha. Ngoài việc kết hợp bạo lực vào bóng đá thì Mourinho đã phát minh khái niệm 'chảnh chọe' trong phát ngôn. Điều đó gây hại cho hệ thống của Madrid và nhãn tiền là hai cái tên Arbeloa và Albiol trở nên cứng nhắc.

Cesc bị Marcelo phạm lỗi từ phía sau

Việc kích động thù oán sẽ gây ức chế cho đối thủ và khi cái đầu không còn đủ độ lạnh thì đôi chân và lối chơi sẽ không còn nhuần nhuyễn và để lộ ra các sơ hở chết người. Đó là một nghệ thuật và Mourinho đã áp dụng nó trong chính sách tìm cách đánh bại Barça. Khi Marcelo lao vào Cesc như con thú vồ mồi, Mourinho lao vào Tito đầy gian xảo thì Casillas còn chút bình tĩnh để nhận lỗi và gọi Xavi nói chuyện cao thượng. Anh ta là đội trưởng và đương nhiên đó là cá tính cần có. Chính vì thế mối quan hệ của Casillas và người thầy căng thẳng đến mức suýt chút nữa Casilla mất chiếc băng đội trưởng của mình. Trong thực tế, ta có thể nói rằng Mourinho không muốn tha thứ cho học trò mình tỏ vẻ thân thiết với kẻ thù.

Chắc chắn kết quả chiến thắng của Tây Ban Nha trước đội bóng quê hương đã không làm Mourinho vui vẻ gì. Chúng ta thấy bộ đội Pique - Ramos, Xabi - Busquets luôn ăn ý với nhau và khá đoàn kết. Âm mưu phá hoại nội tình Tây Ban Nha là một chiến lược dài hơi và Bồ Đào Nha đã suýt có thể loại được các chú bò tót ra khỏi giải. Người Bồ đã dần áp sát và có thể vượt Tây Ban Nha nếu các cầu thủ không là một khối đoàn kết. Hiện tại may mắn đứng về phía Tây Ban Nha. Và sau giải này, Mourinho sẽ phải cố gắng rất nhiều để trong một thời gian ngắn tìm cách tẩy não các học trò người Tây Ban Nha nhắm phục vụ tư duy bóng đá của mình cho siêu cúp sắp tới.

Oái ăm cho Mourinho là trong một tháng ông không quản nổi học trò thì Del Bosque đã phá hoại gần hết sự nghiệp của ông.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã