Gerard Piqué, luôn tiến lên phía trước

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kể từ khi Pep Guardiola trở thành HLV trưởng của Barcelona, ông đã không bao giờ thôi suy nghĩ để làm cho Barça biến hóa hơn, khó bắt bài hơn và tất nhiên là càng ngày càng tốt hơn, sự thay đổi đó không chỉ là vị trí thi đấu của một cầu thủ mà còn là cách thức tiếp cận và điều khiển cho trận đấu diễn ra. Từ sử dụng các tiền đạo ảo, cầu thủ chơi bên cánh hay để cho siêu sao Argentina, Lionel Messi thi đấu tự do, Barcelona của Pep Guardiola dần xóa đi ranh giới giữa các vị trí trên sân.

Với những suy nghĩ đó, dường như thật ngạc nhiên khi chúng ta được thấy chỉ sau rất nhiều những thay đổi nhỏ, Barcelona đang tiến rất gần đến mục đích của mình, sự trở lại của nhà vua cùng năng lực kỹ thuật tuyệt vời. Một trong số đó là việc hồi hương của chàng trung vệ Catalan, được cho là phát hiện lớn nhất của Pep, anh có phong cách phòng ngự không thể nào sao chép được, không còn nghi ngờ gì nữa, cách ngăn chặn đối phương tốt nhất chính là tấn công.

Tất nhiên, tôi xem Piqué là cầu thủ tuyệt vời, một hậu vệ không những nổi tiếng với khả năng phòng ngự tuyệt vời mà còn có sự tinh tế, đầy sáng tạo của một tiền đạo. Chính xác trong những cú tắc bóng, mạnh mẽ trên sân và một bộ óc bóng đá tuyệt vời. Piqué ngày càng được đông đảo tín đồ túc cầu giáo cho là một huyền thoại trong tương lai bởi mới chỉ 24 tuổi thôi, anh đã thi đấu bên cạnh hàng loạt các trung vệ xuất sắc bậc nhất thế giới như Rafael Marquez, Eric Abidal và dĩ nhiên là cả người đội trưởng vĩ đại, Carles Puyol, người thường xuyên sát cánh cùng Piqué trước khung gỗ của Valdes.

Trở lại Camp Nou từ Manchester United, nơi anh đã không khẳng định được bản thân và thường xuyên "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị, bản hợp đồng của trung vệ Catalan đã gây ngạc nhiên lớn cho rất nhiều người, kể cả những ai đã từng chứng kiến tiềm năng của Piqué khi còn thi đấu cho đội trẻ Barça. Nhưng đó chỉ là những nghi ngờ ban đầu, còn bây giờ chúng ta có thể chắc chắn, bản hợp đồng này là một sự lựa chọn đúng đắn. Sự đa năng của Piqué đã mang lại rất nhiều mặt lợi cho Barcelona, có lẽ Piqué là người phù hợp nhất cho triết lý chơi bóng của HLV hơn bất kỳ bản hợp đồng nào khác dưới triều đại của Pep Guardiola - đa năng, kỹ thuật tuyệt vời cùng với phong cách phòng ngự dẻo dai, thông minh và luôn tập trung.


Koeman là một huyền thoại, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng tầm ảnh hưởng mà Piqué có được ở Barça bây giờ chả thua kém gì hậu vệ ngôi sao người Hà Lan đã đạt được trong thời kỳ hoàng kim của CLB khoảng hai thập kỷ trước. Cũng như bậc tiền bối, sự có mặt của Piqué trên sân mang lại cảm giác an tâm cho các đồng đội, sự linh hoạt và khả năng đọc trận đấu tuyệt vời của anh cho phép 10 người còn lại hoàn thành công việc của mình một cách tốt hơn. Chẳng hạn như Valdes luôn có một giải pháp an toàn là chuyền cho Piqué khi bóng được đưa về tận khung thành, hay Puyol có thể an tâm chơi xông xáo, dũng mãnh như phong cách thực sự của mình vì đã có một Piqué đủ nhanh nhẹn và thông minh bọc lót ở phía sau. Trong khi đó, khả năng phân phối bóng thông minh của Gerard cũng khá giống những Busquets, Xavi đã giúp anh có thể dâng cao hơn, làm cho những đợt lên bóng của Barça nhanh hơn, và tất nhiên cũng nguy hiểm hơn.

Tôi không hề ngạc nhiên khi thấy những tình huống mà Piqué xuất hiện trong khu cấm địa của đối phương. Một thực tế gần như không thể xảy ra đã xuất hiện tại Barcelona, anh ấy là trung vệ, đứng phía sau tất cả trong sơ đồ chiến thuật, không phải là một tiền đạo cắm, mà mỗi lần Piqué dâng cao lại là một lần hàng thủ của đối phương phải cảnh giác cao độ với chàng trung vệ 24 tuổi.


Về cơ bản, Piqué là một cầu thủ tuyệt vời và tôi tin anh xứng đáng với danh hiệu này, danh hiệu mà nhiều người cho rằng Messi mới xứng đáng hơn tất cả. Tất nhiên, khả năng cái tên Messi sẽ được vinh danh là cao nhất, nhưng tôi sẽ không khi nào hạnh phúc bằng lúc được thấy một cầu thủ to lớn về thân hình cũng như vai trò với đội bóng dù đứng ở tuyến dưới, có thể nhận được danh hiệu cao quý này, hậu vệ đầu tiên làm được điều đó là Fabio Cannavaro, sau World Cup 2006, cái tên của anh được vinh danh như người hùng cho chức vô địch của Italia.

Cứ mỗi mùa trôi qua, Piqué lại càng trưởng thành và thi đấu tốt hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Anh ấy sẽ cho bạn thấy sự tiến bộ qua từng ngày của mình. Và thật hạnh phúc khi một ngày, Piqué là cái tên được vinh danh.

Tác giả: Spencer

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã