Năm sai lầm cần khắc phục

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trận thua 2-3 trước Paris Saint Germain cho thấy Barcelona của Luis Enrique còn một số điểm yếu cả trong phòng ngự lẫn tấn công mà đội bóng xứ Catalunya cần nhanh chóng sửa chữa nếu muốn đi tới trận chung kết Champions League mùa bóng này.

Sau trận đấu, cả "Lucho" cũng như các học trò đều thừa nhận trong suốt 90 phút trên sân cỏ, dù giữ bóng nhiều hơn (60% - 40%) và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn (14/12 ) nhưng họ đều bị dẫn trước và phải rượt đuổi đối thủ do những sơ hở về chiến thuật.

Công bằng mà nói, về phương diện tấn công, đội bóng của Luis Enrique đạt mức hiệu quả như ở đầu mùa bóng này, thể hiện qua việc Barça vẫn có hai bàn thắng (của Messi và Neymar) trước đối thủ rất mạnh là PSG, hay 17 cơ hội ghi bàn trước APOEL, một chuyên gia chơi phòng ngự phản công; hay tại Liga có chỉ số 17 bàn thắng trong 6 trận (gần 3 bàn/trận), 94 lần phát động tấn công vào khung thành của đối phương (15 lần/ trận) và 45 cú sút trúng khung thành (7 lần/trận).

Tuy nhiên, hàng thủ vẫn là tử huyệt của Barcelona, thể hiện qua 5 sai lầm sau đây trong trận gặp PSG.

- Sự phối hợp vào thời điểm gây áp lực lên phần sân đối phương chưa tốt nên không tạo ra được sự rối loạn ở hàng thủ cuả đội chủ nhà. Khi bị đối phương giành mất bóng, các cầu thủ đã chơi thiếu quyết liệt để ngăn chặn đối phương tiến vào vùng nguy hiểm.

- Barça không tận dụng được thời gian giữ bóng nhiều hơn (60% so với 40%) để thường xuyên đưa trận đấu sang phần sân đối phương. Khi trận đấu rơi vào thế đôi công thì các tuyến của Barça quá xa cách nhau tạo điều kiện để PSG dễ dàng tấn công.

- Hai hậu vệ cánh (Alves và Alba) phần lớn đều thua trong các tranh chấp bóng với đối thủ của mình là Lucas Moura và Pastore, đặc biệt ở hiệp một, nên không thể tham gia nhiều vào các đợt tấn công của Barça. Alves để mất bóng tới 15 lần, còn Alba cũng 8 lần.

- Tiền vệ trụ Sergio Busquets, một cầu thủ thường tỏ ra rất chắc chắn trong việc phát động tấn công và trợ giúp phòng thủ, cũng đánh mất bóng khi các đồng đội triển khai lên phía trước khiến các trung vệ phải xông ra tranh bóng, để lộ các khoảng trống nguy hiểm.

- Ngăn chặn các pha bóng sút phạt bóng chết không tốt, tưởng đã được khắc phục tại Liga, nay vẫn là tử huyệt của Barça tại Champions. Bàn thua đầu tiên là do Mascherano đã không thể ngăn được David Luiz đánh đầu, còn bàn thứ hai do thủ môn Ter Stegen lừng chừng không xông ra phá bóng, trong khi Rakitic lại không làm gì để ngăn cản cú đánh đầu của Verrati.

Có thể nói đây không chỉ là khuyết điểm riêng của một thủ môn, trung vệ hay hậu vệ nào mà là của cả công tác phòng thủ.

Vẫn còn thời gian để HLV Luis Enrique sửa chữa các thiếu sót, đơn giản bởi vì Barça mới chỉ có một trận thua từ đầu mùa bóng tới nay, nhưng nếu muốn tiến tới trận chung kết thì các yếu điểm về phòng ngự cần nhanh chóng được khắc phục bởi các đối thủ càng về sau càng mạnh, sức công phá cũng sẽ lớn hơn nhiều.

Juan Manuel Diaz (Sport)

 Bảo Vân Nhi (vietnam+) dịch

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã