Oanh tạc pháo đài Santiago Bernabéu, Leo Messi cán mốc 300 trận

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Oanh tạc pháo đài Santiago Bernabéu, Leo Messi cán mốc 300 trận

Vào ngày 16/10/2004, chàng trai trẻ đến từ Nam Mĩ xa xôi chính thức ra mắt trong màu áo đội 1 Barcelona. Tính tới thời điểm hiện tại, “cậu bé” Leo 17 tuổi ngày nào đã có 299 trận đấu chính thức khoác áo Blaugrana, với tổng cộng 213 bàn thắng được ghi.

Trong đại chiến Siêu Kinh Điển đêm mai, nếu được ra sân sẽ là trận đấu thứ 300 của Messi thi đấu cho Barça. Ngoài ra, cú hat-trick Quả Bóng Vàng trong 3 năm liên tiếp là minh chứng hùng hồn nhất cho nhận định: Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thậm chí là nhất lịch sử.

Trên sân l'Estadi Olímpic de Montjuïc của Espanyol năm 2004, trong trận derby xứ Catalan đầu tiên của mùa giải 2004/2005, huyền thoại đương đại của bóng đá thế giới đã có trận đấu ra mắt trong màu áo Azulgrana. Vào thời điểm đó, HLV đương nhiệm của Barça là ông Frank Rijkaard đã gặp rắc rối với hàng loạt các chấn thương của đội hình chính, ông buộc phải triệu tập 5 cầu thủ từ đội trẻ để trám vào khoảng trống trong danh sách đăng ký: Rubén, Peña, Damià, Cristian và Messi là những người nhận được vinh dự đó. Tiếp tục ngược dòng quá khứ trở về ngày 14/12/2000, khi một cậu bé người Argentina đã chính thức gia nhập đại gia đình Barcelona bằng bản hợp đồng "mỏng manh" trên tờ giấy ăn của một nhà hàng. Thế nhưng mối lương duyên giữa chú bé năm đó với FC Barcelona lại chẳng hề "mỏng manh" như tờ giấy ăn thuở ấy. Sau khi đặt chân đến Camp Nou, Lionel Messi nhanh chóng vượt qua các cấp độ đội trẻ, tại mùa 2004/2005, mùa bóng mà Messi chính thức được ra mắt NHM Barcelona, El Pulga đã khẳng định được vị trí của mình trong sơ đồ của Pere Gratacós, HLV Barça B thời điểm đó.

Trong số 5 cầu thủ Barça B được Frank Rijkaard triệu tập đêm hôm đó, chỉ có Lionel Messi được ra sân. Ở phút 82, anh được tung vào sân thay cho Deco, người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tiền đạo Argentina đã chứng tỏ rằng mình không rụt rè trước một sân khấu lớn như Camp Nou, anh thi đấu đầy nỗ lực và tự tin, thậm chí suýt chút nữa Messi đã có bàn thắng trong ngày ra mắt khi đoạt bóng từ chân thủ thành Kameni. Trong những giây cuối cùng, Messi cũng đã để lại dấu ấn trong lòng NHM bằng một pha solo đột nhập vòng cấm đội chủ nhà. Một ngày sau, đã có rất nhiều ca từ được dùng để ngợi khen tài năng trẻ mới được khai quật này. "Messi thuộc về chúng tôi bởi vì anh là học viên của CLB và những pha đi bóng của anh ấy hết sức tuyệt vời". Một chàng trai đầy tài năng!

Những bước đi đầu tiên

Mùa giải năm ấy, Messi đã chơi tổng cộng 9 trận, 7 trận ở Liga, 1 ở UCL và 1 ở Cúp Nhà vua. Ngày 1/5/2005 tại sân Camp Nou, Leo Messi trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn trong màu áo Barcelona tại giải vô địch quốc gia. Ngày ấy, thủ thành Valbuena của Albacete chính là người đành chịu “bó tay” trước đường bóng của một cậu bé chỉ vừa mới 17 tuổi, 10 tháng và 7 ngày. Kỉ lục này sau đó thuộc về Bojan. Sự bùng nổ thật sự của Messi phải kể đến trận đấu với Juventus trên sân Joan Gamper vào mùa hè năm 2005 và pha lập công ngoạn mục của anh làm tung lưới Getafe tại Copa del Rey mùa bóng 2006/07 vẫn còn được nhớ mãi. Thế nhưng điều kì diệu nhất vẫn chưa xuất hiện ở buổi đầu sự nghiệp ấy.

Triều đại Guardiola – thế giới gọi tên Messi!

Mùa giải 2007/08 khi Rijkaard còn nắm quyền chỉ đạo trên băng ghế huấn luyện, Messi đã có tổng cộng 42 bàn thắng sau 110 trận đấu và dần khẳng định được tài năng của mình, dù khi ấy anh vẫn chưa thể thoát ra được cái bóng quá lớn của những “cây đa bóng đề” Ronaldinho hay Deco. Mãi cho đến khi Pep Guardiola tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng. Chiến lược gia trẻ tuổi đã đặt chân sút người Argentina vào đúng vị trí anh có thể tự do hoạt động, phô diễn tài năng và đẳng cấp của một tay săn bàn thứ thiệt. Kết quả là Messi đã ghi được 171 bàn thắng trong tổng số 189 trận đấu dưới thời Guardiola.

Danh sách kỉ lục sẽ còn được viết tiếp

Từ mùa giải 2008/09, Messi đã thâu tóm mọi kỉ lục cùng với đội bóng xứ Catalan. Danh sách này sẽ còn kéo dài mãi cho đến khi đôi chân thiên tài chính thức nói lời giã biệt sân cỏ.

-Cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi 100 bàn thắng: 22 tuổi (vào ngày 16/1/2010)

-Cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi 200 bàn thắng: 24 tuổi (vào ngày 1/11/2011)

-Cầu thủ duy nhất trong lịch sử giành được Ballon d’Or, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do FIFA bầu chọn, Pichichi và Chiếc Giày Vàng trong cùng một mùa bóng (2009/10)

-Cầu thủ trẻ tuổi nhất giành 3 QBV: ngày 9/12/2012, Messi hoàn thành cú hat-trick QBV khi anh mới 24 tuổi, 6 tháng và 17 ngày.

-Vua phá lưới ở tất cả các mặt trận ngay trong 1 mùa giải: 53 bàn thắng ghi được ở mùa bóng 2010/11 (31 tại La Liga, 12 tại Champions League, 7 tại Copa del Rey và 3 tại Siêu Cúp TBN).

-Thống trị top các tay săn bàn của Barça ở các giải đấu quốc tế: 48 bàn thắng (43 tại Champions League, 1 tại Siêu Cúp châu Âu và 4 tại CWC)

Ngoài bộ sưu tập danh hiệu cá nhân đồ sộ, Messi cũng có được 18 danh hiệu tập thể cùng với Barça. Việc “phiêu” hết mình cùng Messi và trái bóng tròn vì thế luôn là món ăn khoái khẩu trong thực đơn bóng đá hàng tuần của người hâm mộ Lữ đoàn Lam-Đỏ.

Tinh thần thép “không bao giờ chịu khuất phục”

Trợ lí HLV Tito Vilanova đã biết đến Messi khi anh mới 14 tuổi và từng nhận xét rằng: “Messi không bao giờ chấp nhận thất bại bởi cậu ấy luôn là người thắng cuộc và chiến đấu chống lại những nghịch lý, đơn giản vì khát khao chiến thắng luôn cháy bỏng trong Leo. Càng bị đối thủ chơi xấu và trọng tài phán xử bất công, Messi càng “khát” bóng và bùng nổ hơn nữa”. Có lẽ điều đó cũng lý giải phần nào vì sao Messi là cầu thủ xuất sắc nhất nền bóng đá đương đại.

- Messi là cầu thủ ngoại quốc thi đấu nhiều nhất cho Barça (299 trận).

- Messi là cầu thủ cuối cùng nhận danh hiệu "Quả bóng vàng châu Âu" và "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA"

- Messi là cầu thủ đầu tiên (hiện vẫn là duy nhất) nhận danh hiệu "Quả bóng vàng FIFA" và "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu".

- Messi là 1 trong 4 người từng nhận cả 4 danh hiệu cao quý "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới", "Quả bóng vàng", Pichichi và Chiếc giyaf vàng châu Âu.

- Cùng với Ronaldo, Messi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Barça trong 1 mùa tại La Liga: 34 bàn.

- Messi là cầu thủ duy nhất của Barça ghi được 4 bàn thắng trong 1 trận đấu tại Champions League, đó là trận tứ kết lượt về Champions League với Arsenal mùa 2009/2010.

- Cùng với Van Nistelrooy, Messi là vua phá lưới ghi nhiều bàn thắng nhất trong 1 mùa tại Champions League với 12 bàn thắng (mùa 2010/2011).

- Messi là vua phá lưới trong lịch sử Siêu cúp Tây Ban Nha với 8 bàn thắng.

- Cùng với Denilson, Messi là vua phá lưới của Cúp thế giới các CLB với 4 bàn thắng.

- Messi là người duy nhất trong lịch sử bóng đá thế giới ghi bàn và kiến tạo ở cả 6 giải đấu trong 1 năm (2011) và trong 1 mùa (2011/2012).

- Messi là cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nhất cho Barcelona trong 1 mùa với 25 lần dọn cỗ cho đồng đội (mùa 2010/2011).

- Messi là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn cao nhất trong 1 năm: 58 bàn/56 trận năm 2010.

- Messi là cầu thủ có nhiều hattrick nhất châu Âu trong 1 năm với 6 lần: Tenerife (5-0), Valencia (3-0), Zaragoza (4-2), Arsenal (4-1), Sevilla (4-0), Almeria (8-0) vào năm 2010.

- Messi là cầu thủ trẻ nhất ghi 150 bàn thắng cho Barça.

- Messi là chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ hai lịch sử CLB FC Barcelona trong các trận đấu chính thức.

- Messi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu chính thức tại Camp Nou: 119 bàn. Chưa có ai đạt đến con số 100.

- Messi là cầu thủ trẻ nhất khoác áo Barça 150 lần.

- Messi là cầu thủ giữ kỷ lục 5 năm liền lọt vào danh sách 3 người rút gọn cảu FIFA với kết quả lần lượt: Quả bóng đồng, Quả bóng bạc và hattrick Quả bóng vàng.

- Cùng với Platini và Zidane, Messi giữ kỷ lục nhận danh hiệu Onze D'or. Chỉ có Platini và Messi làm được điều đó 3 năm liền.

- Cùng với Gerd Muller của Bayern Munich và Jean-Pierre Papin của Marseille, Messi giữ kỷ lục 3 năm liền là vua phá lưới Champions League (2009, 2010, 2011).

- Messi là cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Cúp thế giới các CLB nhiều nhất với 2 lần (2009, 2011).

- Messi là cầu thủ có số điểm cao nhất trong lịch sử bầu chọn "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cảu FIFA" với 1073 điểm (năm 2009).

- Messi là cầu tủ Nam Mỹ ghi nhiều bàn thắng nhất tại đấu trường châu Âu.

- Messi là cầu thủ đương đại đầu tiên xuất hiện trên trang nhất của tờ The New York Times (ngày 22/05/2011).

Và ngưỡng cửa lịch sử đang chờ đón Messi bởi người trẻ nhất thi đấu trận thứ 300 cho Barça là Xavi lúc 25 tuổi 8 tháng 22 ngày. Messi sinh ngày 24/06/1987 và đã khoác áo Blaugrana 299 lần

Diệp Thanh Vy & beckenbia

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã