Keita nói chuyện với Tito: có lẽ sẽ chia tay

Chuyển nhượng
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Keita nói chuyện với Tito: có lẽ sẽ chia tay

Chuyện tương lai của Seydou Keita tại FC Barcelona có lẽ sẽ được quyết định chính thức ngay trong hôm nay, bởi hôm thứ Hai vừa qua, Keita đã chính thức có cuộc gặp mặt nói chuyện với tân HLV Tito Vilanova, và nhất là vừa qua sau khi có những hình ảnh cho thấy Keita đã có mặt ở Trung Quốc cùng với vợ và người đại diện của mình.

Cách đây vài ngày, tiền vệ người Mali và người đại diện Pascal Bousseau của mình có mặt tại Trung Quốc sau khi được CLB Đại Liên Aerbin đề nghị một bản hợp đồng chơi bóng có thời hạn 2 năm rưỡi, và mức lương là 10 triệu Euro một mùa. Đại Liên Aerbin được dẫn dắt bởi cựu cầu thủ của Real Mallorca là Aleksandar Stanojevic, hiện đội bóng này đang nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng sau khi giai đoạn một giải đấu Super League Trung Quốc khép lại, cách nhóm rớt hạng 2 điểm. Chính vì thế mà khi thị trường chuyển nhượng ở Trung Quốc còn mở cửa đến 13 tháng 7, Đại Liên Aerbin tranh thủ tìm kiếm những bản hợp đồng tăng cường lực lượng để vực dậy trong giai đoạn 2 của mùa giải. Do đó, CLB này cần một câu trả lời nhanh chóng của Keita về lời đề nghị nói trên. Ngoài ra, với việc người đồng đội trong màu áo tuyển Mali là Kanoute vừa ký hợp đồng với Bắc Kinh Guoan, điều này sẽ lại càng thôi thúc Keita thực hiện một cuộc hành trình mới ở châu Á. Đại Liên chỉ cách Bắc Kinh khoảng hơn 1000km.

Trở lại với cuộc gặp mặt giữa Tito và Keita, một cuộc nói chuyện khoảng 2h đồng hồ. Theo nguồn tin từ nhật báo Mundo Deportivo, CLB đề nghị với Keita một bản hợp đồng mới có thời hạn 1+1, tức 1 năm và điều khoản cho phép tự động gia hạn thêm 1 năm nữa. Nhưng vấn đề là mức lương của bản hợp đồng mới…

Keita đã thi đấu ở Barça được 5 mùa giải (từ 2007/08 đến 2011-12), và theo Luật thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân không thường trú tại Tây Ban Nha được thông qua vào năm 2004 và sửa đổi trong năm 2012, Keita đã và sẽ phải chịu mức thuế như người dân của Tây Ban Nha, thay vì mức thuế thấp đối với dạng cầu thủ nước ngoài (điều kiện áp dụng là thi đấu chưa tới 5 năm tại lãnh thổ Tây Ban Nha). Trong khi đó, CLB sẽ chắc chắn không thể mang cho Keita một bản hợp đồng với mức lương cao ngang bằng so với những mùa giải vừa qua, bởi thật sự vai trò của Keita nếu ở lại Camp Nou vẫn là một dấu hỏi lớn. Keita cũng từ bối cảnh hiện tại sẽ không thể chấp nhận một mức lương bị thấp đi 19% so với mức lương cũ, bởi 19% giá trị giảm đi đồng nghĩa với việc gần 1 triệu Euro tiền lương của anh sẽ mất đi. Và mức thuế thu nhập cá nhân mà anh phải trả thì lại tăng từ 24% lên 43%. Điều này cũng đã từng diễn ra với trường hợp của Rafael Marquez trước đây.

Có vẻ như, với những lẽ trên, tương lai Keita nhiều khả năng sẽ không còn là ở Barcelona.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.