Khởi đầu tuyệt vời của Bravo

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

La Liga đã khép lại giai đoạn lượt đi, và thủ thành của Barça, Claudio Bravo, trải qua 19 trận mới chỉ để thủng lưới 9 bàn. Đây là thành tích mà không một thủ môn nào của thế kỷ 21 hiện tại ở La Liga có thể sánh bằng.

Trung bình, Bravo để thủng lưới 0,48 bàn/trận, tốt hơn thành tích của bất kỳ thủ thành nào từng giành được danh hiệu Zamora kể từ mùa giải 1993/94. Cũng ở mùa giải 1993/94, Francisco Liano chỉ để thủng lưới 0,47 bàn/trận trong giai đoạn lượt đi. Thời kỳ đó, vị thủ thành của Deportivo chỉ vào lưới nhặt bóng 6 lần, 3 bàn ít hơn thành tích của Bravo hiện tại. Jose Francisco Molina của Atletico Madrid từng để thủng lưới 8 bàn trong giai đoạn lượt đi của mùa giải 1995/96, cũng là lần thứ 2 một thủ thành để thủng lưới ít hơn Bravo hiện tại, sau khi La Liga được mở rộng từ 18 lên 20 đội (về sau là lên 22 và cuối cùng là còn 20 như hiện tại).

Lần cuối cùng một thủ thành Barça có được thành tích như Bravo là vào mùa giải 1986/87, khi Zubizarreta chỉ phải vào lưới nhặt bóng 7 lần, mặc dù thời kỳ này chỉ có 18 đội thi đấu ở La Liga. Kỷ lục tốt nhất của một thủ thành Barça trong thời kỳ La Liga có 20 đội, tính đến trước khi bị Bravo xô đổ, là thuộc về Valdes, với 10 bàn để thủng lưới sau giai đoạn lượt đi ở mùa giải 2009/10.

Đến thời điểm này ở Liga, chỉ có Real Madrid là đội ghi được trên 2 bàn vào lưới Bravo. Celta, Almeria, Sevilla, Espanyol, Sociedad và Atletico mỗi đội ghi được 1 bàn vào lưới Barmỗi đội ghi được 1 bàn vào lưới Barça.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.