Capdevilla: Jordi Alba sẽ xuất sắc hơn Roberto Carlos

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Một đội bóng có hậu vệ cánh biết ghi bàn luôn là lợi thế. Jordi Alba đã có bàn thắng thứ 5 cho tuyển Tây Ban Nha cách đây 2 ngày và vượt qua kì lục 4 bàn thắng của hậu vệ cánh kì cựu của tuyển Tây Ban Nha, Joan Capdevila.

Alba đã có 24 trận cho tuyển Tây Ban Nha, 21 trận chơi đủ 90 phút và có tổng số thời gian thi đấu là 2,119 phút. Anh đã có 5 bàn thắng cho Tây Ban Nha và trở thành một trong những hậu vệ trái ghi bàn nhiều nhất cho tuyển quốc gia.

"Tất nhiên là cậu ấy sẽ xuất sắc hơn tôi. Cậu ấy là 1 tài năng thực sự. Cậu ấy nhanh như "điện" và là 1 trong những hậu vệ trái số 1 thế giới. Jordi Alba sẽ xuất sắc hơn Roberto Carlos. Cùng với Marcelo, cậu ấy là hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới. Sự bùng nổ của cậu ấy giúp ích trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Alba chứng tỏ mình là 1 cầu thủ biết ghi bàn" - Capdevila, hậu vệ trái từng vô địch được World Cup và Euro cùng với tuyển Tây Ban Nha chia sẻ.

Jordi Alba sẽ xuất sắc hơn Roberto Carlos - CapdevillaJordi Alba còn 101 trận nữa mới cân bằng số trận mà Roberto Carlos chơi cho tuyển quốc gia nhưng đã ghi được 5 bàn và chỉ cần 6 bàn nữa sẽ vượt qua được số bàn mà Carlos ghi được cho tuyển Brazil. 10 bàn thắng mà Roberto Carlos ghi được thì chỉ 3 bàn là được ghi trong trận đấu chính thức, 7 bàn ghi trong các trận giao hữu. Alba ghi 5 bàn đều trong trận chính thức.

Hậu vệ trái người Tây Ban Nha đã làm được điều mà chưa hậu vệ trái nào từng làm được: ghi 1 đúp. Jordi Alba đã có 1 cú đúp trong trận đấu với Nigeria tại Confederations Cup.

1. Roberto Carlos (Brazil): 125 trận 10 bàn. Vô địch Wolrd Cup cùng Brazil năm 2002. 

2. Maldini: 125 trận/7 bàn (Italy). 1 biểu tượng lớn của các hậu vệ. Chưa giành được danh hiệu nào cùng với tuyển quốc gia.

3. Cafú: 142 trận/2 bàn (Brazil). 1 huyền thoại. Công thủ toàn diện. Vô địch Wolrd Cup 1994 và 2002

4. Facchetti: 94 trận/3 bàn (Italy). 1 hậu vệ to lớn (1.91m) đã làm thay đổi quan niệm về hậu vệ trái . Vô địch Euro năm 1968.

5. Nilton Santos: 75 trận/3 bàn (Brazil). 2 lần vô địch thế giới.

6. Djalma Santos: 100 trận/3bàn (Brazil). Chơi vị trí hậu vệ cánh vào năm 1958 đến 1962.

7. Carlos Alberto: 54 trận/8 bàn (Brazil). Khả năng ghi bàn tuyệt vời. Vô địch Wolrd Cup 1970. Có khả năng rê bóng điệu nghệ cùng với những cú sút uy lực.

8. Schnellinger: 57 trận/1 bàn (Đức). Biệt danh là 'Volkswagen'.Chơi ở vị trí hậu vệ trái và libero. Cùng đội tuyển Đức lọt vào bán kết Wolrd Cup (1958, 1966 và 1970).

9. Brehme: 86 trận/8 bàn (Germany). Thuận 2 chân.

10. Zanetti: 145 trận/5 bàn (Argentina). Có thể chơi ở 2 bên cánh. Huyền thoại của Inter Milan và tuyển Argentina.

11. Junior: 70 trận/9 bàn (Brazil). Là hậu vệ luôn thích ghi bàn. Không đạt được danh hiệu nào cùng tuyển Quốc gia.

12. Jordi Alba: 24 trận/5 bàn . Hậu vệ trái tuyển Tây Ban Nha.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.