Edmilson: 'Barça luôn luôn trong trái tim tôi'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cựu danh thủ Barça - Jose Edmilson Gomes de Moraes (2004-2008) có buổi trả lời phỏng vấn với ban biên tập tiếng Bồ Đào Nha của FCB về World Cup, về Messi, Neymar và FC Barcelona.

Anh mong chờ gì ở đội tuyển Brazil tại kỳ World Cup này?

Tôi mong chờ rất nhiều. Khi Scolari nắm đội trở lại, tôi nghĩ rằng đội bóng đã lấy lại được sự tự tin và tin tưởng. Với danh hiệu từ Confederations Cup năm ngoái, họ đã tạo ra một tập thể mạnh và thích hợp để chinh phục World Cup, và họ cũng có thuận lợi là được chơi trên sân nhà.

Anh cũng từng là một nhà vô địch World Cup. Theo ý kiến của anh, điều gì là quan trọng nhất để chiến thắng một giải đấu cạnh tranh như thế này?

Điều chủ yếu là dựa vào 23 cầu thủ được tập trung và sự đoàn kết của họ tạo ra. Điều đó có thể không nổi bật nhưng là yếu tố khiến đội bóng thất bại. Bỏ qua những hư danh và những bất hòa trong một tập thể thì chiến thắng rất dễ dàng. Theo ý tôi, sự hài hòa và tập trung là điều cần thiết.

Danh hiệu đó mang lại ý nghĩa gì với anh? Nó có khiến sự nghiệp và cuộc sống của anh bị ảnh hưởng không?

Không nghi ngờ gì. Chơi cho đội tuyển quốc gia ở một kỳ World Cup là một điều tuyệt vời với mọi cầu thủ, đặc biệt khi chúng tôi là người Brazil thì chúng tôi càng phải nhận thức vấn đề rất nghiêm túc. Tôi đã may mắn khi trở thành nhà vô địch và thậm chí đã ghi được một bàn. Điều đó rất quan trọng. Nó làm thay đổi cuộc đời bạn, và bạn nhận được những tôn vinh như mơ, đặc biệt là sau khi treo giày. Đám trẻ gặp bạn và bố mẹ chúng nói rằng: "Con trai, chú ấy là nhà vô địch thế giới đấy". Chắc chắn, điều đó rất bổ ích.

Anh nhớ nhất khoảng thời gian nào ở FC Barcelona?

Không nghi ngờ gì, chơi bóng ở Camp Nou đầy ắp khán giả. Đó thực sự là một ngôi đền của bóng đá. Tôi không thể nào quên được không khí trên sân lúc sắp đá những trận đấu ở Champions League, những trận Siêu kinh điển với Real Madrid và tất cả những trận đấu quan trọng ở Champions League.

Anh có kinh nghiệm thực tế khi khoác áo đội bóng. Theo ý kiến của anh, tại sao Barça lại là "Mes que un club"?

Bởi vì FC Barcelona khiến mọi người 'xao xuyến' trong khi đội khác không có. Trung tâm thu hút là biểu tượng cho một quốc gia (Catalan) và bảo vệ màu cờ sắc áo lịch sử - điều mới thay đổi gần đây (Barça ra mẫu áo cờ Catalan). Chơi ở Barça có cảm giác thật dị thường. Sức mạnh của truyền thông rất ấn tượng. Bạn thấy mình thuộc đẳng cấp quốc tế. Ngoài ra, câu lạc bộ còn quan tâm giúp đỡ người khác thông qua các hoạt động xã hội khác nhau. Theo ý kiến của tôi, Barça còn nhiều hơn cả một câu lạc bộ.

Anh vẫn liên hệ với quỹ FC Barcelona thông qua quỹ Edmilson. Điều đó giống như là anh vẫn đang đầu quân cho Barça trong lĩnh vực giúp đỡ người nghèo?

Thật tuyệt vời. Như tôi đã nói, Barça hơn cả một câu lạc bộ. Họ luôn giúp đỡ những hoạt động như vậy và quỹ của tôi luôn nhận được sự hỗ trợ của câu lạc bộ. Barça là một câu lạc bộ hỗ trợ tuyệt vời, không chỉ thông qua các dự án phát triển với đối tác mà còn với cả những cựu cầu thủ của mình, những người luôn coi đây là nhà.

Anh thấy những thay đổi FC Barcelona đang diễn ra như thế nào?

Thay đổi là tất yếu. Bạn đến một ngưỡng tuổi nhất định và phong độ của bạn không còn như trước nữa. Tôi thường nói rằng cầu thủ và huấn luyện viên đến rồi đi, nhưng câu lạc bộ vẫn như vậy. Tôi nghĩ rằng thay đổi mang lại điều tích cực, một kế hoạch phù hợp giống như thời đại của Rijkaard và Guardiola. Tôi nghĩ nó cần thiết để mở đường cho những người trẻ tuổi với khát khao chiến thắng. Thêm nữa, nó cũng quan trọng để ta tìm kiếm những cầu thủ kinh nghiệm hơn. Sự kết hợp này rất quan trọng để đạt được kết quả tuyệt nhất.

Anh và Messi từng là đồng đội của nhau. Anh có ngạc nhiên trong tư cách cầu thủ khi Messi giành được 4 Quả Bóng Vàng không?

Không ai có thể nghi ngờ tài năng của cậu ấy và sự thành công đó không có gì là ngạc nhiên cả. Điều chúng tôi quan tâm nhất là chấn thương đang đeo bám cậu ấy. Messi luôn luôn là mẫu cầu thủ bùng nổ, nhưng ở thời điểm này thì cậu ấy có vấn đề về cơ bắp do quá tải. Tuy nhiên, cậu ấy chăm chỉ tập luyện với sự giúp đỡ của Juanjo Brau và mọi thứ sẽ tốt đẹp cả. Cậu ấy không phải là một cậu thủ bình thường, và cậu ấy có thể chơi tốt trong nhiều năm nữa ở đẳng cấp cao mà một vài điều giống như là gã bất khuất. Năm nay, tôi nghĩ cậu ta đã nhận được nhiều sự chỉ trích không công bằng. Sau hết, chúng ta không phải là cỗ máy và đôi khi những buổi diễn xảy ra không như cũ.

Anh có nghĩ rằng Neymar có thể trở thành thần tượng tại FC Barcelona không?

Tôi nghĩ cậu ấy có mọi thứ để đạt được điều ấy. Cậu ta trẻ, có tài năng, có khát khao chiến thắng và được thừa nhận. Mùa giải đầu tiên của cậu ấy có lẽ không phải là tốt nhất do vài yếu tố khách quan, nhưng cậu ấy hội tụ đủ khả năng để trở thành một thần tượng của câu lạc bộ và, Chúa chứng giám, cậu ấy sẽ làm được điều đó.

Anh vẫn theo dõi những điều đang diễn ra ở FC Barcelona chứ?

Tôi xem hầu hết các trận đấu. Barça luôn luôn chơi tốt và hấp dẫn đối với mọi người. Câu lạc bộ này sẽ luôn luôn trong tim tôi.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.