[El Clásico-256] Có biết bao con đường, mà sao ta vẫn đi con đường ấy....

traviresta

Trung học xã
Đầu quân
11/3/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Nói chung bây giờ thì hy vọng là đừng có trượt dốc luôn, mong hết mùa giải để củng cố nhân sự quá. Chứ bây giờ ông Cesc thì khỏi nói rồi, đá vật và vật vờ không ổn định, Xavi thì lúc này cũng chỉ những đường chuyền ngang là nhiều, còn hàng công là hai gã thừa nhiệt tình nhưng trình độ thì có hạn là Pedro và Sanchez...Ờ còn ông HLV Roura này nữa, cũng đau đầu
 
Sửa lần cuối:

beatle1994

Mầm non xã
Đầu quân
27/2/13
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Haizz, kể từ khi Roura dẫn dắt, thắng thì vất vả, hòa với thua thì nhiều. Messi có vẻ mệt mỏi, anh khá là lười di chuyển, không còn thấy các pha bức tốc, dắt bóng tả xung hữu đột nữa, hình như anh có dấu hiệu mệt mỏi từ khi có nhóc Thiago phải k nhỉ? Nhưng mà k bao giờ mất lòng tin vào các cầu thủ Barcelona. (Hy vọng Deulofeu được lên đá đội 1 nhỉ, anh này khả năng dắt bóng cũng chẳng kém gì Messi)
 

traviresta

Trung học xã
Đầu quân
11/3/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Deulofeu mà khả năng dắt bóng không kém gì Messi, tôi thấy anh này kỹ thuật chưa chắc đã đạt tới tầm Sanchez, không linh hoạt như Messi
 

NHH

Tiểu học xã
Đầu quân
19/8/09
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nếu tôi là Roura, tôi sẽ chỉ đạo cầu thủ chơi phòng ngự, Real buộc phải dâng cao, và ta có messi, pedro cắm bên trên, chờ những đường tỉa bóng lên từ Busquet, Cecs, Iniesta hay Xavi, thì Real có mà chết! Chúng ta quá cứng nhắc và rập khuôn trong lối chơi, việc gì phải lao vào tấn công ầm ầm trong khi biết trước chúng nó sẽ phòng ngự 2 tầng và chờ phản công, thật đúng là biết chết mà vẫn đâm đầu vào!
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hôm qua đã rất bực Roura, thậm chí là muốn chửi thề nhưng cuối cùng vẫn kìm được. Không biết Tito có tham gia chỉ đạo chiến thuật qua internet như mấy ông ở trển nói không nhưng mà không phải ngẫu nhiên khi Tito còn chỉ đạo thì Barça quá mượt mà, còn khi Roura dẫn dắt thì tụt dốc không phanh. Thông cảm, rất thông cảm cho khả năng hạn chế của Roura, nhưng bực nhất là ông này cứ đao to búa lớn với đám báo chí, nào là đội bóng không biết lùi bước, nào là không nên nghiêm trọng hóa vấn đề (abc cái câu này), nào là không phải lỗi ở cầu thủ. Điều quan trọng nhất cần ở ông là hãy nhạn lỗi về mình, không phải là xin sự tha thứ gì cả mà để khẳng định rằng ông đã biết mắt xích yếu nhất nằm ở ông, tử huyệt nằm ở vị trí của ông và ông đang nghiêm túc sửa chữa vấn đề. Ngày xưa Pep không dưới 1 lần xin lỗi các CĐV và nhận khuyết điểm về mình, có lẽ thừa nhận sai lầm là cách ông tìm đường đến với thành công.
 

traviresta

Trung học xã
Đầu quân
11/3/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Nếu tôi là Roura, tôi sẽ chỉ đạo cầu thủ chơi phòng ngự, Real buộc phải dâng cao, và ta có messi, pedro cắm bên trên, chờ những đường tỉa bóng lên từ Busquet, Cecs, Iniesta hay Xavi, thì Real có mà chết! Chúng ta quá cứng nhắc và rập khuôn trong lối chơi, việc gì phải lao vào tấn công ầm ầm trong khi biết trước chúng nó sẽ phòng ngự 2 tầng và chờ phản công, thật đúng là biết chết mà vẫn đâm đầu vào!
Họ có tấn công đâu mà phòng ngự. Nhưng mà trong bối cảnh mình đang lợi thế mà họ lại chủ trương chơi phòng ngư số đông chẳng việc gì mình phải dồn quân tấn công cho mệt sức lại dễ bị thiếu người phòng ngự. Lợi thế của mình là khả năng cầm bóng chứ cầm bóng đủng đa đủng đỉnh sân nhà cho họ tức chơi. Kiểu gì họ chẳng mắc sai lầm. Nhưng tôi nghĩ cái ông Roura này đang tranh thủ lập chút công trạng nên trận nào cũng lao lên. Đúng là họ giăng bẫy mà chúng ta lại tự lao đầu vào.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Điểm yếu của Barca có thấy rõ nhất lúc này là HLV,người có thể đưa ra những chỉ đạo cụ thể và tạo nên sự khác biệt từ những chi tiết nhỏ nhất,đôi khi trong 1 trận cầu đỉnh cao chỉ cần 1 khoảnh khắc là đủ để thay đổi cục diện nhưng mà để tạo nên khoảnh khắc đó và tận dụng thành công không phải là đơn giản,nó là cả 1 quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng đối thủ và đưa ra được những miếng đánh hợp lý nhất có thể,dĩ nhiên không phải cơ hội nào đến cũng có thể thành công nhưng chỉ cần tận dụng được 1 cơ hội là đã làm nên chuyện rồi

Nhưng vấn đề lâu dài của Barca nghiêm trọng hơn thế,đó chính là sự kế cận trong tương lai cho thế hệ Xavi-Iniesta-Puyol những hạt nhân chính trong lối chơi tiki-taka khi ngay ở thời điểm này việc tạo ra 1 lực lượng dự bị tốt thì Barca cũng làm không ra hồn

Thử nhìn lại dự bị cho cặp trung vệ lại là 1 tiền vệ thủ(Mascherano),dự bị cho đôi cánh là Adriano-Montoya một già một thiếu kinh nghiệm,phía trên cứ cho là Song tạm ổn để dự phòng cho Busquets nhưng Cesc vẫn chưa thay thế được Xavi còn Thiago vẫn phải khẳng định rất nhiều.Hàng công là tuyến thất vọng nhất khi có đến 5 người nhưng chỉ có 1 người biết ghi bàn và tạo được đột biến

Có thể thấy đó là hệ quả của chính sách chuyển nhượng không hợp lý và cũng do lối đá tiki-taka khá "kén chọn" cầu thủ,điều này cũng làm ảnh hưởng đến khả năng tận dụng nguồn nhân tài bên ngoài của Barca

Nhiều bác hy vọng vào Neymar-Bale nhưng em thấy Barca chưa chắc đã tận dụng được tài năng của những người này,lối đá của Neymar rất rườm rà và thiếu sự sáng tạo trong cách di chuyển,lối đá của Bale thì lại rất đơn giản và sử dụng nhiều tốc độ,không quá mạnh về kỹ thuật cá nhân và khả năng giữ bóng trong khi đó lại là yêu cầu cao nhất với lối đá tiki-taka
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đúng là không hiểu tại sao những năm gần đây không tạo cơ hội rõ ràng cho các cầu thủ trẻ ? Barca luôn tự hào lò La Masia nhưng Thiago không được cho đá thường xuyên, Tello thỉnh thoảng mới cho vào, còn ít ưu tiên hơn Sanchez... Chúng ta không thể bám vào Puyol, Xavi mãi. Mình cũng đồng ý với ý kiến không mua Neymar. Một rừng chỉ có một cọp, Neyma về khả năng mâu thuẫn với Messi là rất lớn , vì lâu nay bóng luôn ưu tiên cho Messi. Nếu giờ đây Neymar có bóng vẽ vời, cả đội đứng nhìn thì tiki taka vứt sọt rác rồi. Trận gặp Dê, chắc chắn Dê sẽ không đá hết sức mà để dành sức cho trận gặp Mu, nên lối đá vẫn vậy - phòng thủ chặt rồi phất bóng phản công. Trận tới ta cũng chẳng cần thắng, vấn đề phải quần cho tụi Dê ra bã. Nếu chúng không quyết tâm thì chớp cơ hội ghi bàn phục thù tạo tinh thần cho trận gặp AC. Vấn đề cuối là BHL thực hiện như thế nào thôi.
 

giomua

Tiểu học xã
Đầu quân
10/2/11
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
Theo mình thì trận thứ & này chơi phòng ngự với đội hình dự bị để kiếm trận hòa, cuối trận Cho thằng CR7 đi viện luôn cho bõ tức
 

codered8x

Trung học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Trận thứ 7 ko nặng tâm lý nên các ổng cứ thử nghiệm chiến thuật cho trận gặp ac đi là vừa
Trước xem Pep dẫn dắt, mỗi lần mất bóng là toàn đối pressing lấy bọng lại rất nhanh, sau mỗi bàn thua là ào lên tấn công, sau một hồi là có bàn gỡ, bây giờ thì cùn quá rồi. Mình nhớ Pep nói trước trận gặp Real ở bán kết C1 năm 2011 sau khi bị thua Real ở cúp nhà vua là phải đẩy cao tốc độ tấn công, chuyền nhiều và liên tục, chạy chỗ liên tục để cho hậu vệ đối phương đổ bê tông cũng dễ mắc sai lầm và ko kịp ăn khớp nhau, sai vị trí và ta có khoảng trống, nhưng giờ mình thấy ta tấn công cứ chậm dãi, từ từ như đang dẫn bàn ý, thế thì phá thế quái nào đc bê tông.
 

tuanss0508

Trung học xã
Đầu quân
19/4/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hàng thủ yếu kém cho đến lúc này không hẳn do 1 2 cá nhân nào cả, mà đó là cả 1 hệ thống. Từ BHL cho đến các cầu thủ. Có thể nhận thấy đội hình ra sân từ lúc Tito đi Mỹ đến giờ là quá dễ để dự đoán. Gần như không có sự khác biệt một tí nào. Vẫn là con người, vẫn là cách chơi đó. Nhợt nhạt và nặng nề. Tôi cảm nhận rõ sự uể oải, hụt hơi về thể lực quá rõ trong từng cầu thủ. Và hệ quả là rời rạc trong tấn công, bất cẩn trong phòng ngự. Cả 2 bàn đầu tiên rõ ràng Pique và Puyol đã không có được sự tỉnh táo cũng như thể lực để gây áp lực lên đối phương (dù trong cả 2 bàn Real chơi quá hay).
Một lần nữa tôi phải nhắc đến Roura, chắc chắn Tito không có vai trò quyết định trong chiến thuật mỗi trận đấu của Barça, so với hồi đầu mùa, để dự đoán đội hình của Barça là khá khó trái ngược với bây giờ. Rõ ràng Roura còn non, thiếu dứt khoát và quá cầu toàn.

Năm nay chúng ta gần như có được chiếc cúp La Liga nhưng phong độ còn kém hơn cả mùa giải năm ngoái. Khát vọng thi đấu của các cầu thủ cũng không còn nhiệt huyết một phần vì tuổi tác, 1 phần vì no nê danh hiệu.

Đến lúc Xavi cần được giải lao, đến lúc Thiago cần được trao nhiều hơn niềm tin. Đến lúc Pedro + Villa + Alexis + Alves cần tìm một địa điểm mới. Mong rằng mùa giải năm sau Neymar sẽ đến và một cuộc trường trinh vĩ đại sẽ tiếp tục, chúng ta lại được thắt chặt dây an toàn :D

Còn mùa giải năm nay coi như đã xong. Trận gặp AC tôi không còn niềm tin sau khi chứng kiến trận này :(

Thôi thôi, bỏ ngay cái ý định mua Neymar dùm tui cái. Cũng chỉ là sản phẩm đc PR hoàn hảo của báo chí mà thôi. Đừng đem thêm chú lùn còi cọc nào về Barca nữa. Lối chơi cần phải cải tổ, cần mua một tiền đạo thực thụ, có thể hình, tốc độ, chơi đầu tốt. Và cái quan trọng nhất là mua ngay trung vệ đẳng cấp, hàng thủ này đã quá nát rồi.
 

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
[video=youtube;bYya_Pk8TUI]http://www.youtube.com/watch?v=bYya_Pk8TUI[/video]
Tiến cử Matt Hummels cho vị trí trung vệ và Luis Suarez cho hàng công
 

tuanss0508

Trung học xã
Đầu quân
19/4/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mà có ai nghĩ đến khả năng bán Messi chưa? Tôi hỏi thật đấy. :)
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Giữ mãi 1 bản sắc để rồi thất bại ê chề liệu có đáng không ? Làm con tim bao người hâm mộ phải rỉ máu ! Tôi không bảo là phải thay đổi bản sắc nọ kia nhưng chúng ta cũng cần có lúc tiến lúc lui cần thiết . Các bạn còn nhớ trận lượt đi trên sân Real khi chúng ta dẫn 1 bàn , Real buộc phải dồn lên tấn công không thể co cụm được nữa , lúc đó chúng ta có 1 tá cơ hội , thoải mái chọc ke dê dắt, hàng thủ Real mà không được hàng tiền vệ bọc lót phía trên thì tầm thường ngay . Trước khi bắt đầu trận này chúng ta coi như đã dẫn trước Real 0,5 bàn , Real buộc vì thế mà phải dồn lên , chỉ cần chúng ta đá cẩn trọng hàng tiền vệ bọc lót 2 lớp thì họ cũng có làm gì được đâu ? Nhưng chúng ta vẫn theo bản sắc cũ ( hay với vị thế con hổ con báo ) mà dồn lên tấn công . Vậy là Real tha hồ thi thố sở trưởng phản công nhanh , hàng công mà tịt thì hàng chỉ thoi thóp chờ chết , vấn đề chỉ là thời gian !
Ngày xưa Rái Cá cũng từng cho đá 2 tiền vệ phòng ngự là Emilson và Motta cũng khá thành công đấy chứ , bóng cũng đâu phải cầm nhiều đâu , thay Cesc bằng Machesrano cũng là 1 ý rất hay , chúng ta sở hữu 2 tiền vệ phòng ngự đẳng cấp nhất là Machesrano và Busquest mà không dùng thì phí quá trong khi Xavi hay Cesc đều có phong độ kém từ trước rồi . Với 2 tiền vệ quét như vậy ,cho Real cầm bóng nhiều hơn tấn công trước thì dù họ có 3 anh Rô " toàn diện " cũng chả xoay sở mà tấn công được , phía trên chúng ta có Pedro và Messi quá giỏi phản công rồi , có gì mà phải sợ nữa . Rút cuộc vẫn biết trước bài vở nhưng cái chết thì vẫn đến :) Bây giờ thì đội nào cũng hiểu , phòng ngự 2 lớp với số đông , bắt chết Iniesta và Messi rồi chờ phản công kết liễu là xong :-<
 

kokichi3000

Tiểu học xã
Đầu quân
27/2/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Không ai là không thể bán cả. Khi cần thiết, Messi cũng có thể bán.
Chỉ có dở hơi mới đi bán linh hồn của đội bóng khi đang ở đỉnh cao phong độ cả. Có những thứ thuộc về dạng tượng đài mà bán đi thì chỉ có chết. Người ta xây dựng biết bao lâu mới nên được cái phong cách ấy, những con người ấy, thế hệ ấy và Messi đại diện cho sự thành công của 1 triết lí, bán đi coi như thừa nhận thất bại. Có thấy Sir Ferguson nghĩ tới chuyện bán những Giggs, Scholes, Neville ko dù đầy người giỏi hơn.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Không ai là không thể bán cả. Khi cần thiết, Messi cũng có thể bán.

Nói nghe hay lắm, quan trọng là khi nào cần? Ý ông bạn đây là có Messi nên chiến thuật nào thì cũng phải dồn bóng cho Messi chứ gì? Hôm giờ đã mệt lắm rồi lại còn nghe thêm những ý tưởng ngu ngốc nữa chứ.
Cái cần là bổ sung hậu vệ, chứ ko phải mua tiền đạo nữa, và tuyệt đối không thể là con thú Suarez được, hình ảnh nó cướp đi niềm hy vọng của 1 tỉ dân châu Phi và 50 lần ăn vạ trong mùa bóng đã nói lên tất cả. Đem nó về lại càng làm tăng tiếng xấu ăn vạ và chơi đểu thôi.
 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Tôi thấy mọi người có vẻ thất vọng về trận đấu này, tuy nhiên theo quan điểm của tôi, trận thua này là cần thiết vì nó sé thắp lên hi vọng cho trận đấu với Milan ở Champion League:

- Trận thua này sẽ như giọt nước tràn li buộc ban lãnh đạo phải có những thay đổi, chí ít là nhân sự và cách tiếp cận trận đấu cho trận lượt về với Milan. Hi vọng sự thay đổi đó sẽ là Tito được bác sĩ cho về vài ngày để dẫn dắt đội bóng, các trụ cột được nghỉ ngơi trọn vẹn (đặc biệt là Messi), những nhân tố mới như Thiago, Tello, Villa...được tin dùng hơn

- Tất cả mọi người nhìn Barca bây giờ là một đội bóng bất ổn, có phong độ thấp. Chính điều này sẽ giữ cho các cầu thủ sự bình tâm và cũng hi vọng Milan sẽ có đôi chút lơ là, chủ quan

- Cho dù có thất bại ở Cúp nhà vua và Champion League thì mùa giải này vẫn là mùa giải thành công vì ta đã giành được La Liga

- Tuy nhiên cũng phải công nhận là đội hình Tito đang xây dựng hợp với những cuộc đua đường trường như La Liga hơn. Về đá cúp và đối đầu trong những trận đánh lớn, Barca của PEP vẫn bãn lĩnh trên 1 bậc
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top