13h 30/10 FCBSG B - Motor CMT8

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Sau lần chia đầu tiên chúng ta hoạt động chưa hiệu quả nên bác Deco mới điều chỉnh lần 2. Thiết nghĩ chúng ta cứ như vậy mà tiến hành trong quá trình hoạt động sẽ linh hoạt bổ sung, thay thế ...

Không nên mới chia ra mà đã thay đổi như vậy sẽ giảm uy tín của lãnh đạo ...Hơn nữa 3 trận gần đây sau khi chia 2 đội đã không có vấn đề gì mà ... Sao phải thay đổi ...

Đúng vậy, vì lần chia đầu tiên chưa thực sự hiệu quả nên anh mới thay đổi một chút cho phù hợp hơn với thực tế. Và thực chất thì nó cũng không khác quá nhiều so với danh sách cũ. Hiện giờ chúng ta đang bắt đầu vào guồng rồi, cứ tiếp tục như vậy mà phát huy thôi. Trong quá trình hoạt động nếu có vướng mắc phát sinh sẽ bổ sung sau. Chắc chắn là danh sách đội A sắp tới sẽ giảm xuống nữa, đầu tiên là chú MrCenter và sắp tới có thể là Legend4986. Lực lượng như vậy là đã đều cả 2 đội, chỉ cần thành viên 2 đội đi đều đặn là ta có cơ sở để phát triển rồi.
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Anh nói cái tôi ở đây là không đúng nhé, thực chất em đang nghĩ cho cả đội, cách đây 1 thời gian, anh và anh Linh bận nhiều công việc nên hầu hết em đứng ra đảm đương đội bóng nên anh chưa hiểu hết. Anh em đã dần dần xây dựng được lối chơi như ngày nay là qua 1 thời gian thi đấu cùng nhau đầy tình đoàn kết và khá vất vả, để được như vậy không phải là chuyện 1 sớm 1 chiều mà có được.

Giờ anh chia như vậy, thứ nhất là làm tình cảm 1 số anh em tham gia sẽ không còn vui như trước, đơn giản và vì họ thích thi đấu cùng nhau, mỗi dịp thi đấu là mỗi lần được gặp nhau giải trí, điều đó không nhìn nhận là cái tôi mà là 1 sức mạnh tập thể, đoàn kết. Thứ 2 việc sắp xếp 1 vài cá nhân qua B không phải là việc gì quá khó khăn, làm như vậy là phát triển đồng đều cả A, B chứ không phải là tập trung cho mỗi đội A, vì khi ở A hay B, họ đều cảm thấy thoải mái, và cống hiến hết mình.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Giờ anh chia như vậy, thứ nhất là làm tình cảm 1 số anh em tham gia sẽ không còn vui như trước, đơn giản và vì họ thích thi đấu cùng nhau, mỗi dịp thi đấu là mỗi lần được gặp nhau giải trí

Điều này mà không phải là cái tôi sao?

Thứ 2 việc sắp xếp 1 vài cá nhân qua B không phải là việc gì quá khó khăn, làm như vậy là phát triển đồng đều cả A, B chứ không phải là tập trung cho mỗi đội A, vì khi ở A hay B, họ đều cảm thấy thoải mái, và cống hiến hết mình.

Việc sắp xếp 1 vài cá nhân qua đội B đúng là chẳng có gì khó khăn, nhưng nếu vậy thì danh sách đội B sẽ lên đến bao nhiêu? Chú thích mấy người mà chú đá ăn ý sang cùng, thế những người còn lại sẽ ngồi ngoài nhìn à? Chúng ta đã chia 2 đội là để giảm bớt quân số để tập trung phát triển, mà bây giờ chú lại muốn tăng thêm quân số đội B? Chỉ nội những người mà chú muốn sang cùng là đã gần đủ thành lập 1 đội hình rồi đấy.

Còn việc có đá cùng nhau hay không thì đâu phải là vấn đề lớn nhỉ? Chúng ta vẫn đá sân lớn cơ mà. Và khi đá sân lớn thì sẽ huy động cả 2 đội đá chung. Có phải là xa lìa nhau mãi mãi đâu?
 

Tarzaninlove

Barça B
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
608
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
Anh nói cái tôi ở đây là không đúng nhé, thực chất em đang nghĩ cho cả đội, cách đây 1 thời gian, anh và anh Linh bận nhiều công việc nên hầu hết em đứng ra đảm đương đội bóng nên anh chưa hiểu hết. Anh em đã dần dần xây dựng được lối chơi như ngày nay là qua 1 thời gian thi đấu cùng nhau đầy tình đoàn kết và khá vất vả, để được như vậy không phải là chuyện 1 sớm 1 chiều mà có được.

Giờ anh chia như vậy, thứ nhất là làm tình cảm 1 số anh em tham gia sẽ không còn vui như trước, đơn giản và vì họ thích thi đấu cùng nhau, mỗi dịp thi đấu là mỗi lần được gặp nhau giải trí, điều đó không nhìn nhận là cái tôi mà là 1 sức mạnh tập thể, đoàn kết. Thứ 2 việc sắp xếp 1 vài cá nhân qua B không phải là việc gì quá khó khăn, làm như vậy là phát triển đồng đều cả A, B chứ không phải là tập trung cho mỗi đội A, vì khi ở A hay B, họ đều cảm thấy thoải mái, và cống hiến hết mình.

Nếu nói như Tân thì có tới 7,8 thành viên đá ở cả 2 đội (tính cả blđ) , như thế thì có đông quá không , mình thấy những trận gần đây anh em vẫn đ đầy đủ mà , với cả trong những trận đội B thì những thành viên đội A vẫn đi cổ vũ , nếu thiếu thì vẫn bù vào và ngược lại . Còn Tân nằm trong blđ thì những trận nào Tân cảm thấy đội B thiếu tiền đạo hay 1 vị trí nào đó ngay từ lúc điểm danh , Tân vẫn có thể điều động được anh em từ đội A mà . Những thành viên đó chỉ nên bổ sung những lúc thiếu , chứ không nên để đá ở cả 2 đội , tránh trường hợp đi đủ hết thì không biết ai đá ai nghỉ , sân 5 người mà tới mười máy người đi thì hơi khổ anh em
Đôi lời góp ý ban lãnh đạo , hy vọng đội chúng ta ngày càng phát triển tốt ;)
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Ok, anh em đã nhất trí vậy rồi thì có lẽ mọi việc dừng ở đây được rồi, mình xin nhận khuyết điểm đã làm mất đoàn kết nội bộ.
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
Việc sắp xếp 1 vài cá nhân qua đội B đúng là chẳng có gì khó khăn, nhưng nếu vậy thì danh sách đội B sẽ lên đến bao nhiêu? Chú thích mấy người mà chú đá ăn ý sang cùng, thế những người còn lại sẽ ngồi ngoài nhìn à? Chúng ta đã chia 2 đội là để giảm bớt quân số để tập trung phát triển, mà bây giờ chú lại muốn tăng thêm quân số đội B? Chỉ nội những người mà chú muốn sang cùng là đã gần đủ thành lập 1 đội hình rồi đấy.

Còn việc có đá cùng nhau hay không thì đâu phải là vấn đề lớn nhỉ? Chúng ta vẫn đá sân lớn cơ mà. Và khi đá sân lớn thì sẽ huy động cả 2 đội đá chung. Có phải là xa lìa nhau mãi mãi đâu?

Việc chia A, B chỉ là trên danh nghĩa chứ chúng ta thực chất vẫn là FCB SG. Hana ủng hộ bác Deco, vì như vậy chúng ta sẽ tạo được sự công bằng trong đội . Sẽ tránh được trường hợp tách hẳn thành hai đội khác nhau gây mất đoàn kết. Vả lại chúng ta đang hướng tới sân 11 người nên vấn đề đó cũng không mấy quan trọng ...
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Sắp tới chúng ta sẽ cố gắng đá sân lớn nhiều hơn. Trước mắt thử nghiệm đá sân 11 cái đã, có thể là vào tuần sau với Real24h.

Thôi tốp chuyện đội hình ở đây được rồi nhỉ. Anh em cứ tập trung lo phát triển về chất đã, còn trong quá trình hoạt động có gì phát sinh sẽ xử lý sau.
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
Ok, anh em đã nhất trí vậy rồi thì có lẽ mọi việc dừng ở đây được rồi, mình xin nhận khuyết điểm đã làm mất đoàn kết nội bộ.

Không có khuyết điểm gì hết chú ạ, đã có khúc mắc là cứ phải nói, chứ còn tâm sự trong lòng thì làm sao mà toàn tâm thi đấu cho được ..

Cám ơn chú đã cho mọi người biết quan điểm và suy nghĩ của một số thành viên trong đội ...

@Minh_alex dạo này không thấy đâu nhỉ ???
 

Barca_Ibra

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
3/8/09
Bài viết
294
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
38
Barça đồng
0
Thui anh em như vậy là cũng hợp lí rùi (toàn thắng đấy còn gì) không nên bàn cãi làm gì nữa mất dzui.Dù bên A hay bên B thì đều là FCBSG, đều là anh em cả thui.
 

kingghost1510

Thành viên đi xa FCBSG
Đầu quân
27/7/09
Bài viết
340
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thực chất thì hôm nay đội B đến sân chỉ vừa đủ đội hình thì đấu, nếu không có sự tăng cường của 3 cầu thủ đội A thì vất vả rồi ! Nhìn danh sách đội B thì có 3-4 thành viên thường xuyên vắng ! Nếu có hôm đột xuất vắng thêm 2-3 thành viên như hôm nay mà không có sự huy động kịp thời từ đội A thì lực lượng đâu mà thi đấu ! Vì thế em đề nghị việc điểm danh trước trận đấu cần được anh em thực hiện nghiêm túc hơn nữa ! Rõ ràng có anh em không điểm danh nhưng vẫn tới sân, có anh em vắng cũng chả báo cáo ! Như thế làm sao mà nắm rõ quân số để biết là cần hay không cần huy động thêm từ đội A !
 
Sửa lần cuối:

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Thực chất thì hôm nay đội B đến sân chỉ vừa đủ đội hình thì đấu, nếu không có sự tăng cường của 3 cầu thủ đội A thì vất vả rồi ! Nhìn danh sách đội B thì có 3-4 thành viên thường xuyên vắng ! Nếu có hôm đột xuất vắng thêm 2-3 thành viên như hôm nay mà không có sự huy động kịp thời từ đội A thì lực lượng đâu mà thi đấu ! Vì thế em đề nghị việc điểm danh trước trận đấu cần được anh em thực hiện nghiêm túc hơn nữa ! Rõ ràng có anh em không điểm danh nhưng vẫn tới sân, có anh em vắng cũng chả báo cáo ! Như thế làm sao mà nắm rõ quân số để biết là cần hay không cần huy động thêm từ đội A !

Nếu vậy có thể cho những cầu thủ đó sinh hoạt 2 đội cũng đựơc mà :-s hoặc là vẫn đội B nhưng thỉnh thoảng gọi bổ sung đôn lên A...chứ từ A mà đôn xuống B nghe kỳ kỳ sao sao đó...:sad1:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Thực chất thì hôm nay đội B đến sân chỉ vừa đủ đội hình thì đấu, nếu không có sự tăng cường của 3 cầu thủ đội A thì vất vả rồi ! Nhìn danh sách đội B thì có 3-4 thành viên thường xuyên vắng ! Nếu có hôm đột xuất vắng thêm 2-3 thành viên như hôm nay mà không có sự huy động kịp thời từ đội A thì lực lượng đâu mà thi đấu ! Vì thế em đề nghị việc điểm danh trước trận đấu cần được anh em thực hiện nghiêm túc hơn nữa ! Rõ ràng có anh em không điểm danh nhưng vẫn tới sân, có anh em vắng cũng chả báo cáo ! Như thế làm sao mà nắm rõ quân số để biết là cần hay không cần huy động thêm từ đội A !

Đúng vậy, thế cho nên việc điểm danh trước trận đấu phải được thực hiện nghiêm túc. Ai vắng mặt mà không báo trước là sẽ kiên quyết đưa lên phê bình. Nhìn danh sách đội A thì cũng có thể kể ra tên những thành viên: Jindo Nhật, Chilinhks, Hattrickson, Barchi, K_K_Lot, Emptykamp7, Quinton là không thường xuyên có mặt rồi, thậm chí có thể nói là toàn những người ít xuất hiện nhất trong đội. Như vậy thì đội A còn được mấy mống đâu. Nếu không điểm danh trước trận đấu thì sẽ rất khó khăn cho công tác chuẩn bị. Việc này cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn nữa.

@ Luv: chú đọc lại những bài viết ở trang trước để thông suốt vấn đề này hơn nhé :bunny:
 

khoibear

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/8/09
Bài viết
80
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thực chất thì hôm nay đội B đến sân chỉ vừa đủ đội hình thì đấu, nếu không có sự tăng cường của 3 cầu thủ đội A thì vất vả rồi ! Nhìn danh sách đội B thì có 3-4 thành viên thường xuyên vắng ! Nếu có hôm đột xuất vắng thêm 2-3 thành viên như hôm nay mà không có sự huy động kịp thời từ đội A thì lực lượng đâu mà thi đấu ! Vì thế em đề nghị việc điểm danh trước trận đấu cần được anh em thực hiện nghiêm túc hơn nữa ! Rõ ràng có anh em không điểm danh nhưng vẫn tới sân, có anh em vắng cũng chả báo cáo ! Như thế làm sao mà nắm rõ quân số để biết là cần hay không cần huy động thêm từ đội A !

Đúng rồi cần phải nghiêm ngặt hơn khâu điểm danh. Chứ tình trạng như hôm nay là không ổn. Lên sân mười mấy người mà điểm danh chỉ có vài người thì biết đường nào mà lần. Cần phải có những biện pháp chế tài vi phạm như không điểm danh mà lên sân hay ở nhà mà không báo vắng. Em nghĩ ban lãnh đạo nên gút danh sách mỗi trận đấu trước nửa ngày để có thể biết quân số bao nhiêu mà kêu anh em FCB B lên A và ngược lại.

P/S: Ai vi phạm cứ 20.000 1 lần xung quỹ là đẹp. Cần phải lập thêm 1 cán bộ pháp luật cho FCB chúng ta nữa để tiện việc thi hành án.:hit:
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
Theo Hana nghĩ để thống nhất từ nay chúng ta điểm danh như sau:
1. Điểm danh trên topic của trận đấu ...
2. Một số anh em vì bận quá hay vấn đề gì đó thì báo cáo đến duy nhất 1 cán bộ (1 số đt). Cán bộ đó có trách nhiệm up lên danh sách đi vắng ..Không nên báo cáo cùng lúc đến nhiều người có người thì báo với Deco, có người báo với Kiba, Nathan, R10...Như vậy rất mất công và khó kiểm soát ... Cán bộ đó dựa trên tình hình mà huy động thêm hay điều chỉnh này nọ ....
Nếu vắng không lý do mà không báo trên topic hay cán bộ chịu trách nhiệm coi như 1 sẹo ....
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Theo Hana nghĩ để thống nhất từ nay chúng ta điểm danh như sau:
1. Điểm danh trên topic của trận đấu ...
2. Một số anh em vì bận quá hay vấn đề gì đó thì báo cáo đến duy nhất 1 cán bộ (1 số đt). Cán bộ đó có trách nhiệm up lên danh sách đi vắng ..Không nên báo cáo cùng lúc đến nhiều người có người thì báo với Deco, có người báo với Kiba, Nathan, R10...Như vậy rất mất công và khó kiểm soát ... Cán bộ đó dựa trên tình hình mà huy động thêm hay điều chỉnh này nọ ....
Nếu vắng không lý do mà không báo trên topic hay cán bộ chịu trách nhiệm coi như 1 sẹo ....

Vấn đề này anh vừa thông báo ở đây rồi đấy

http://diendan.fcbarcelona.com.vn/showthread.php?p=60690#post60690
 

khoibear

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/8/09
Bài viết
80
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Vậy trường hợp không điểm danh mà lên sân tính sao anh?
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Nếu là của đội đó thì cho ngồi ngoài, thiếu người cũng nghỉ. Còn của đội kia thì rất hoán nghênh lên ... cổ vũ =))
 

khoibear

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/8/09
Bài viết
80
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Haha xử lý rất hay vậy ai không điểm danh ta cứ xem như vắng. Rồi bổ sung đội kia lên cho đủ người. Lên sân ngồi ngoài ráng chịu ai biểu làm biếng :smile3:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Ầy, phản động quá, làm lung lạc tinh thần anh em :sad1:
Thôi ngủ đi :cool:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top