5ergio Busquets Burgos

DIEP ROMY

Cựu cầu thủ Hà Nội Azulgrana, Biệt hiệu: Busi FCBH
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
277
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
40
Website
WWW.SEABANK.COM.VN
Barça đồng
0
Sergio busquets sẽ là pep đệ nhị!
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Clip phân tích về khả năng chọn vị trí phòng ngự rất thông mình của Busi

[video=youtube;T1SIHPevhXA]http://www.youtube.com/watch?v=T1SIHPevhXA[/video]
 
Sửa lần cuối:

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Riêng với Busi, cá nhân tôi luôn cảm thấy bất an ở những trận cầu lớn. Lý do: Busi rất dễ trở thành tội đồ với hai ví dụ điển hình:
1. Trận gặp Inter mùa trước, pha ti hí mắt ăn vạ dẫn đến tình huống Inter bị mất người. Khi đã mất người, inter càng có lý do để chơi tử thủ mà không sợ mất sĩ diện.
2. Pha đốt lưới ở trận gặp Arsenal. (Tuy đá ở vị trí trung vệ ko phải sở trường)
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Sergio busquets sẽ là pep đệ nhị!

Hai vị trí khác nhau. Sao là Pep đệ nhị được. Pep là mẫu nhạc trưởng, cầm nhịp, dẫn dắt lối chơi. Xem clip dưới đây tham khảo này:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=ufD2FmJi-aA&feature=related[/ame]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Riêng với Busi, cá nhân tôi luôn cảm thấy bất an ở những trận cầu lớn. Lý do: Busi rất dễ trở thành tội đồ với hai ví dụ điển hình:
1. Trận gặp Inter mùa trước, pha ti hí mắt ăn vạ dẫn đến tình huống Inter bị mất người. Khi đã mất người, inter càng có lý do để chơi tử thủ mà không sợ mất sĩ diện.
2. Pha đốt lưới ở trận gặp Arsenal. (Tuy đá ở vị trí trung vệ ko phải sở trường)
Trận 1, Barca ở thế thua chả còn gì để mất. Busi giúp hơn người, bình thường nên cảm ơn màn đóng kịch bi hài của Busi hơn là trách nhờ đó mà Mô nghĩ ra chiến thuật ruột mà thế giới đỡ chửi. Lật ngược lại vấn đề, nếu Inter đá đủ người thì họ đá tấn công?

Trận 2, trận này mà được coi là trận đấu lớn? Đây là trận đấu vòng loại trực tiếp được đánh giá là nhàm chán nhất trong lịch sử từ khi cúp C1 ra đời cho đến khi thành lập Champions League. Một trận đấu có 1 không 2, sai lầm xảy ra trong trận đấu tập chả sao cả. Nhất là nên xem lại pha phản lưới là lỗi hệ thống do Adriano lao vào giữa 2 trung vệ.

Trận khác, chung kết CL năm 2009, ai là người khiến đồ tể Scholes phải đứng nhìn, ai là người khiến đồ tể MU không chạm nổi vào bóng bằng những pha quay compa. Trận này mới là trận lớn.

Trận khác, Barca đến Bernabeu, nã 6 phát đạn vào lưới chủ nhà. Ai là người khiến hàng tiền vệ chủ nhà đếch triển khai nổi bóng. Ai là người giúp Xavi không bị đám đồ tể bên đội nhà hỏi thăm giò cẳng cả trận và từ đó Xavi thăng hoa. Trận này là trận lớn.

Trận khác nữa, Barca đón khách ở Camp Nou. Ai là người trong nhóm Xavi, Iniesta, Messi và nhân vật X đã khiến đội khách đếch có nổi bóng và kết quả chung cuộc là 5-0. Trận này cả thế giới chờ đợi là cực lớn.

Busi là cầu thủ lớn, tuy còn trẻ nhưng đá chững chạc, thông minh và tiểu xảo. Những cầu thủ này càng đá ở những trận lớn mới càng máu lạnh.
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Hai vị trí khác nhau. Sao là Pep đệ nhị được. Pep là mẫu nhạc trưởng, cầm nhịp, dẫn dắt lối chơi. Xem clip dưới đây tham khảo này:
http://www.youtube.com/watch?v=ufD2FmJi-aA&feature=related

Mỗi người một quan điểm, mỗi người một cách nhận xét. Nhưng mà trên thực tế thì vị trí sở trường của Pep là Tiền vệ phòng ngự và Busi cũng vậy. Sao lại hai vị trí khác nhau nhỉ?
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Trận 1, Barca ở thế thua chả còn gì để mất. Busi giúp hơn người, bình thường nên cảm ơn màn đóng kịch bi hài của Busi hơn là trách nhờ đó mà Mô nghĩ ra chiến thuật ruột mà thế giới đỡ chửi. Lật ngược lại vấn đề, nếu Inter đá đủ người thì họ đá tấn công?

Trận 2, trận này mà được coi là trận đấu lớn? Đây là trận đấu vòng loại trực tiếp được đánh giá là nhàm chán nhất trong lịch sử từ khi cúp C1 ra đời cho đến khi thành lập Champions League. Một trận đấu có 1 không 2, sai lầm xảy ra trong trận đấu tập chả sao cả. Nhất là nên xem lại pha phản lưới là lỗi hệ thống do Adriano lao vào giữa 2 trung vệ.

Trận 1: Trước khi Busi giúp Barca đá hơn người, Inter còn cắm lại một tiền đạo và mưu đồ phản công. Barca còn có cơ hội từ những đòn hồi mã thương.

Trận 2: Vòng 1-16 ko thể so với chung kết UCL được nhưng thử hỏi nếu Barca thua Arsenal ngay tại vòng 1-16 so với thua tại trận CK, kết cục nào bi thảm hơn? Ít ra là về mặt kinh tế? Nên nhớ là Barca đang thua lỗ kỷ lục.
Trận gặp Arsenal tuy tẻ nhạt vì thế trận một chiều, nhưng thử hỏi trong số những Cule hôm đó, có ai là ko ngồi trên đống lửa suốt 45 phút đầu hiệp 1? Và khi tỷ số là 3-1 trong suốt 25 phút cuối trận và Barca liên tục phung phí cơ hội? Nếu ko phải Bendner chân gỗ, ko phải vì Mas đã xuất sắc, thì sẽ là bi kịch của bi kịch. Khi Xavi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, hẳn mọi người vẫn nhớ cảnh Busi chia vui với Xavi bằng ánh mắt biết ơn như thế nào.
Riêng phần tôi vẫn luôn thấy bất an khi Busi đá.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Trận 1: Trước khi Busi giúp Barca đá hơn người, Inter còn cắm lại một tiền đạo và mưu đồ phản công. Barca còn có cơ hội từ những đòn hồi mã thương.

Trận 2: Vòng 1-16 ko thể so với chung kết UCL được nhưng thử hỏi nếu Barca thua Arsenal ngay tại vòng 1-16 so với thua tại trận CK, kết cục nào bi thảm hơn? Ít ra là về mặt kinh tế? Nên nhớ là Barca đang thua lỗ kỷ lục.
Trận gặp Arsenal tuy tẻ nhạt vì thế trận một chiều, nhưng thử hỏi trong số những Cule hôm đó, có ai là ko ngồi trên đống lửa suốt 45 phút đầu hiệp 1? Và khi tỷ số là 3-1 trong suốt 25 phút cuối trận và Barca liên tục phung phí cơ hội? Nếu ko phải Bendner chân gỗ, ko phải vì Mas đã xuất sắc, thì sẽ là bi kịch của bi kịch. Khi Xavi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, hẳn mọi người vẫn nhớ cảnh Busi chia vui với Xavi bằng ánh mắt biết ơn như thế nào.
Riêng phần tôi vẫn luôn thấy bất an khi Busi đá.

Trận 1. Khi Inter cắm 1 tiền đạo và chơi phản công. Lúc đó mới nơm nớp e ngại những đợt phản công chớp nhoáng của Inter. Với việc Inter thi đấu thiếu người đã giúp Barça xả phanh triển khai, đán áp đối thủ, buộc đối thủ phải co cụm phòng thủ 1 cách tuyệt đối, giảm bớt trách nhiệm phòng ngự cho Barça. Các hậu vệ thỏa sức dâng cao hỗ trợ tuyến trên

Trận 2. Trường hợp Barça thua đã không xảy ra. Miễn bàn

Nói ngắn gọn. Chính Bus đã khiến 1 chuyên gia như Masche ngồi trên băng ghế dự bị. Mỗi khi TBN cần thay 1 cầu thủ tiền vệ ra, Bus luôn là người ở lại

Bus không hẳn là 1 tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất TG nhưng là người thích hợp nhất để đá cạnh Xavi và Inesta, và là học trò biết tuân thủ nghiêm ngặt những gì Pep chỉ đạo
 

vodanh

Tiểu học xã
Đầu quân
3/4/10
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận 1, Barca ở thế thua chả còn gì để mất. Busi giúp hơn người, bình thường nên cảm ơn màn đóng kịch bi hài của Busi hơn là trách nhờ đó mà Mô nghĩ ra chiến thuật ruột mà thế giới đỡ chửi. Lật ngược lại vấn đề, nếu Inter đá đủ người thì họ đá tấn công? Trận 2, trận này mà được coi là trận đấu lớn? Đây là trận đấu vòng loại trực tiếp được đánh giá là nhàm chán nhất trong lịch sử từ khi cúp C1 ra đời cho đến khi thành lập Champions League. Một trận đấu có 1 không 2, sai lầm xảy ra trong trận đấu tập chả sao cả. Nhất là nên xem lại pha phản lưới là lỗi hệ thống do Adriano lao vào giữa 2 trung vệ. Trận khác, chung kết CL năm 2009, ai là người khiến đồ tể Scholes phải đứng nhìn, ai là người khiến đồ tể MU không chạm nổi vào bóng bằng những pha quay compa. Trận này mới là trận lớn. Trận khác, Barca đến Bernabeu, nã 6 phát đạn vào lưới chủ nhà. Ai là người khiến hàng tiền vệ chủ nhà đếch triển khai nổi bóng. Ai là người giúp Xavi không bị đám đồ tể bên đội nhà hỏi thăm giò cẳng cả trận và từ đó Xavi thăng hoa. Trận này là trận lớn. Trận khác nữa, Barca đón khách ở Camp Nou. Ai là người trong nhóm Xavi, Iniesta, Messi và nhân vật X đã khiến đội khách đếch có nổi bóng và kết quả chung cuộc là 5-0. Trận này cả thế giới chờ đợi là cực lớn. Busi là cầu thủ lớn, tuy còn trẻ nhưng đá chững chạc, thông minh và tiểu xảo. Những cầu thủ này càng đá ở những trận lớn mới càng máu lạnh.


Nếu nói trận đấu với Arsenal là trận đấu bé hay chỉ như 1 buổi đá tập bởi sự chênh lệch ,nhàm chán thì theo tôi những séc Tennis mà chúng ta giã vào lưới Real cũng chẳng khác đếch nào những buổi đá tập hết .Nếu như bạn không phải là 1 Cule thì mới thấy nó "Nhàm chán ,chênh lệch " đến mức nào .


trích bởi denpietrau : Trận 2, trận này mà được coi là trận đấu lớn? Đây là trận đấu vòng loại trực tiếp được đánh giá là nhàm chán nhất trong lịch sử từ khi cúp C1 ra đời cho đến khi thành lập Champions League. Một trận đấu có 1 không 2, sai lầm xảy ra trong trận đấu tập chả sao cả. Nhất là nên xem lại pha phản lưới là lỗi hệ thống do Adriano lao vào giữa 2 trung vệ.



Nếu Mas cũng nghĩ như bạn thì anh ấy đã đỡ bị chấn thượng ,dẫn tới phải thay ra ở những phút cuối trận ...và lúc đó tỉ số có lẽ sẽ đẹp hơn cho 1 "BUỔI ĐÁ TẬP ".


Nếu như Pep , Pique ,Abidal ...cũng nghĩ như bạn ,đây chỉ như 1 buổi đá tập thôi ,sai lầm chẳng sao ,lơ đễnh tí cũng được ,đàng nào chả thắng ...thì giờ này Barca đã sớm được tập chung cho La Liga và cúp nhà vua ...rất may ,rất may là không như thế ,chỉ mình bạn thôi .<):D



Nói ngắn gọn. Chính Bus đã khiến 1 chuyên gia như Masche ngồi trên băng ghế dự bị. Mỗi khi TBN cần thay 1 cầu thủ tiền vệ ra, Bus luôn là người ở lại Bus không hẳn là 1 tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất TG nhưng là người thích hợp nhất để đá cạnh Xavi và Inesta, và là học trò biết tuân thủ nghiêm ngặt những gì Pep chỉ đạo



Busi chỉ hơn Mas vì do hắn trưởng thành từ La Masia ,quá hiểu Xavi ,Iniesta cũng như triết lý bóng đá của Barca ...chứ còn trình độ còn kém Mas 1 bậc ,nhất là khả năng tranh chấp ,thu hồi bóng ,yếu tố quan trọng nhất của 1 tiền vệ đánh chắn .cái này phản ánh rõ khi Barca gặp phải những hàng tiền vệ rắn mặt ,tranh chấp tốt . VD : trận lượt về gặp Chelsea ,trận lượt đi với Inter năm ngoái hay trận lượt đi với Arsenal mùa giải này ...những trận Busi đều mất hút ,không thấy tăm hơi đâu .
 

boyhanseng

Juvenil B
Đầu quân
17/12/07
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Busi chỉ hơn Mas vì do hắn trưởng thành từ La Masia ,quá hiểu Xavi ,Iniesta cũng như triết lý bóng đá của Barca ...chứ còn trình độ còn kém Mas 1 bậc ,nhất là khả năng tranh chấp ,thu hồi bóng ,yếu tố quan trọng nhất của 1 tiền vệ đánh chắn .cái này phản ánh rõ khi Barca gặp phải những hàng tiền vệ rắn mặt ,tranh chấp tốt . VD : trận lượt về gặp Chelsea ,trận lượt đi với Inter năm ngoái hay trận lượt đi với Arsenal mùa giải này ...những trận Busi đều mất hút ,không thấy tăm hơi đâu .

Tôi không nghĩ Busi kém Mas một bậc như bạn nói là bậc thế nào .Còn xin thưa với bạn là không một cầu thủ nào có thể trận nào cũng chơi hay được , ngay đến Messi , Xavi, Ini cũng có những trận mất hút đấy . Nhưng nếu chỉ nhìn vào một vài trận thất bại mà nói như bạn thì cũng phiến diện như mấy fan của Xứ Mù vậy. Với Busi , anh ấy không chơi bóng bằng sức mạnh mà như hầu hết những cầu thủ giỏi . Anh ấy chơi bóng bằng cái đầu .
 

El Jefecito

Tiểu học xã
Đầu quân
24/3/11
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nếu nói Busquets được trọng dụng hơn Yaya Toure vì biết tuân thủ chiến thuật thì tại sao một trung vệ ham lên tấn công như Pique lại không bị đào thải, đây chẳng phải là cầu thủ vô kỷ luật nhất đội hay sao.

Ở tuyển Tây Ban Nha, sau khi Senna mất phong độ vì già yếu thì tôi không nhìn đâu ra một tiền vệ phòng ngự ra hồn để cạnh tranh với Busquets.

Busquets có thể không giỏi nhất thế giới nhưng anh là cầu thủ thích hợp nhất để đá với Xavi & Iniesta, và khi họ không làm được gì trước những Chelsea & Inter, những đối thủ mà Barca không thể áp đặt thế trận thì anh cũng mất hút theo luôn => không có họ anh không là ai cả :D

Công bằng mà nói Busquets là cầu thủ khá giỏi, nhưng chưa thể bằng Yaya Toure, còn so với Mascherano ấy à, kém một bậc là nói giảm nhiều đấy, theo tôi thì kém 3 bậc, cái này không phải là hạ thấp Busquets đâu nhé.

Tôi cũng thuộc nhóm không hoàn toàn yên tâm về Busquets. Theo tôi, Busquets đánh bật được Yaya Toure hoàn toàn không phải hơn tài mà do được Pep ưu ái, dù bất kể một sức mạnh ngòi bút tô vẽ Busquets như thế nào đi nữa thì cũng thế thôi.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nếu nói Busquets được trọng dụng hơn Yaya Toure vì biết tuân thủ chiến thuật thì tại sao một trung vệ ham lên tấn công như Pique lại không bị đào thải, đây chẳng phải là cầu thủ vô kỷ luật nhất đội hay sao.

Ở tuyển Tây Ban Nha, sau khi Senna mất phong độ vì già yếu thì tôi không nhìn đâu ra một tiền vệ phòng ngự ra hồn để cạnh tranh với Busquets.

Busquets có thể không giỏi nhất thế giới nhưng anh là cầu thủ thích hợp nhất để đá với Xavi & Iniesta, và khi họ không làm được gì trước những Chelsea & Inter, những đối thủ mà Barca không thể áp đặt thế trận thì anh cũng mất hút theo luôn => không có họ anh không là ai cả :D

Công bằng mà nói Busquets là cầu thủ khá giỏi, nhưng chưa thể bằng Yaya Toure, còn so với Mascherano ấy à, kém một bậc là nói giảm nhiều đấy, theo tôi thì kém 3 bậc, cái này không phải là hạ thấp Busquets đâu nhé.

Tôi cũng thuộc nhóm không hoàn toàn yên tâm về Busquets. Theo tôi, Busquets đánh bật được Yaya Toure hoàn toàn không phải hơn tài mà do được Pep ưu ái, dù bất kể một sức mạnh ngòi bút tô vẽ Busquets như thế nào đi nữa thì cũng thế thôi.

Nếu bạn bảo Busquets kém Mascherano đến 3 bậc thì có lẽ nên đưa Pep vào trại tâm thần, vì dù có ưu ái Busquets đến mấy mà lai cho anh đá thay một người mà hơn anh đến 3 bậc thì có lẽ nên đưa Pep đi viện, và bản thân Mascherano cũng ý thức được rằng mình không vượt trội Busquets đến mức như bạn nói nếu không Mascherano đã làm loạn từ lâu rồi. Bên đó là TBN chứ không phải Việt Nam, anh đá hay thì anh đá chính còn không thì ngồi dự bị nhé, không có chuyện quý ai thì cho người đấy vào đá đâu.
Chẳng cần sức mạnh ngòi bút nào tô vẽ cả, sự thật vẫn là sự thật, Busquets vẫn đang đá chính cho TBN (Vô địch thế giới) và Barca (CLB số 1 thế giới), tôi nghĩ chính bạn mới đang là người dùng ngòi bút để hạ thấp Busquets đấy.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Chào bạn vodanh. Nếu bạn nghĩ một trận đấu như Arsenal phải chờ đến giây phút cuối cùng xuất sắc của Mascherano để coi là không nhàm chán và 1 cule phải yêu ghét hồi hộp đến tận giây phút đấy mới là gọi cule thì chắc có lẽ tôi không phải cule. Đối với tôi, trước trận gặp Arsenal, tôi vẫn nói trận này không đáng xem bằng Valencia (diễn ra trước đó). Và cứ phải hồi hộp kiểu như thế thì dân cule theo nghĩa của bạn là những người có trái tim với nhịp đập tần số lạ lùng nhất trên thế giới, mà có khi là cổ động viên bóng đá chung chung cũng thế.

Tôi biết Mascherano đang khiến các cule sung sướng vì phong độ dạo này của anh. Nhưng mang Mascherano vào đây để đè Busquets thì nghe chừng không ổn. Việc hạ thấp Busquets cũng là hạ thấp luôn Ma-chê. Đối với nhiều người, đến giờ này chắc họ vẫn không hiểu được lý do vì sao tiền vệ Yaya Toure xuất sắc phải ra đi. Có bạn lại nói Pep và Busi đá khác vị trí của nhau, sao là đệ nhị được. Theo tôi, việc ra đi của Yaya đã được báo trước vì 1 điều cực đơn giản, vị trí tiền vệ phòng ngự đơn thuần là thu hồi bóng và trả nó lại cho Xavi. Yaya làm được hơn thế và tất nhiên với 1 tay như Pep lão hói, đó là tên kém cỏi về chiến thuật. Còn với anh nào nói Pep không đá giống Busi thì tôi biết bạn sinh ra và xem bóng đá sau năm 2002. Pep hoàn toàn đá tiền vệ phòng ngự và do là đội trưởng, anh ta có thêm khả năng điều phối bóng như Xavi. Nói Busi là Pep đệ nhị không sai theo ý của tác giả và tôi cũng nhận thấy Busi có cách đá và con đường cùng hình dáng rất giống Pep khi xưa.

À, còn việc nữa muốn nói với bạn vodanh. Đừng bao giờ so sánh Real Madrid với Arsenal. Đừng bao giờ nghĩ những trận đại thắng Real đem đi so sánh với những trận với Arsenal. Tôi không phải cule nhưng tôi đã thấy sự vô lý rồi. Sự nhàm chán khi xem đội bóng Arsenal ra so với những lúc Real tủi hổ bất lực là điều hạ thấp tâm lý người xem 2 trận kiểu này. Đối với tôi, xem Real là một chờ đợi, còn xem Arsenal tôi nói thẳng tôi khinh đội này.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Vincente Del Bosque: "Nếu được làm cầu thủ, tôi sẽ là Busquest"

Đừng nghi ngờ về tài năng của anh.
 

Nhan_sam_doc

Trung học xã
Đầu quân
14/5/09
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Barça đồng
0
Busquet so với Masche,bên tám lạng người nửa cân,Masche thì mạnh về những cú tắc bóng,sự lăn xả còn Busue thì mạnh về khả năng giữ bóng,khả năng phối hợp với Xavi,Ini,Messi.Thế nên theo tôi thấy thì ở Barca thì Busque tốt hơn Masche,nhưng chúng ta vẫn rất cần Masche cho những cuộc chiến chống lại những con thú dữ như Essien,Cambiasso
 

Cule's 7

Juvenil A
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
249
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Website
lehongphongdx.forummotion.com
Barça đồng
0
Màn trình diễn tuyệt vời của Busquets trong trận gặp Espanyol:

[YOUTUBE]HIXUmLkDcGI[/YOUTUBE]​
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Busi 2010-2011 (La Liga) :dreaming:

[video=youtube;U0pxP7cB94I]http://www.youtube.com/watch?v=U0pxP7cB94I[/video]
 
Sửa lần cuối:

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Càng ngày càng thích xem Busquets đá, một lối đá dùng cái đầu thực sự và rất thông minh. Nếu để ý thì dạo này khả năng chuyền xa của Busi cũng đã tiến bộ rất nhiều, chuyền ban thì quá tốt. Cái yếu của anh là thể lực nhưng kỹ thuật lấy bóng của anh thì rất an toàn và hiệu quả (ở vị trí phòng ngự cốt yếu nhưng anh rất ít khi phạm lỗi - đó là an toàn). Tất nhiên đôi lúc anh cũng hơi phiêu lưu và chuyền hỏng làm người xem phải thót tim.

Cũng đừng lên so sánh Busquets với Mescherano rồi phán là nên dùng người này, loại bỏ người kia. Có 2 người này là một may mắn của Barca, mỗi người có một điểm mạnh, yếu riêng. Là Culé chúng ta hãy cổ vũ và tin tưởng vào sự lựa chọn của Pep. Pep luyện tập với họ hàng ngày, đưa ra chiến thuật cho từng trận đấu nên là người hiểu họ nhất và nên dùng họ ra sao, vì vậy hãy tin tưởng vào Pep với sự lựa chọn trong từng trận. Một điều có thể khẳng định, cả 2 đều là những cầu thủ đẳng cấp và đáng được tôn trọng.

Một điều mà tôi không thích chút nào ở Busquets đó là anh ăn vạ hơi nhiều và thừa thãi. Đội bóng nào cũng sẽ có cầu thủ ăn vạ và sử dụng chiến thuật ăn vạ vì đó là một chiến thuật tốt để ngăn cản đối phương phản công nhanh. Tuy nhiên không nên lạm dụng nó thái quá (trừ việc đối phó với những tên đồ tể Real :D )

Cố lên Busquets, hãy hoàn thiện mình hơn nữa để cống hiến cho Barca và cùng Barca đạt nhiều thành công hơn nữa.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Busquets có nguy cơ sẽ phải vắng mặt tại trận chung kết Champions League nếu UEFA ra phán quyết có hay không việc Busquets lăng mạ Marcelo. Nguồn
Theo các đoạn video được đăng tải thì Busquets bị chú Marcelo mách rằng đã chửi Marcelo là "Con khỉ". Mặc dù che tay khá kín nhưng Busquets vẫn bị các máy quay phát hiện.
 

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
UEFA muốn để MU vô địch à
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top