An Ninh - Quốc Phòng - Biển Đảo

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
SinhVienIT.Net---1444371-03.jpg

Mấy ngày nay chủ đề biển đảo đang sôi sục trên khắp mọi miền đất nước, xuất phát từ hành động của Trung Quốc đưa dàn khoan HD-981 (Hải Dương Thạch Du 981) vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (cách đảo Lý Sơn 120 hải lý) ngày 2/5/2014 đồng thời kéo theo sự "hỗ trợ" của một đội hải quân. Trung Quốc tuyên bố nghiêm cấm tàu thuyền qua lại khu vực này trong vòng 3 tháng, phạm vi một hải lý cách xa giàn khoan. Con số này tăng lên thành 3 hải lý vào ngày 5/5/2014 khi Việt Nam công khai phản đối.

Việt Nam đã cử một đội 30 tàu Cảnh Sát Biển (CSB) đến khu vực giàn khoan HD-981 để ngăn chặn mưu đồ khai thác dầu khí của Trung Quốc, con số này bên phía đại lục là trên dưới 80 tàu thuyền bao gồm 7 tàu quân sự. Hiện tại Việt Nam chưa đưa bất kì tàu quân sự nào ra khu vực trên.

Tình hình hiện tại trên biển Đông khá căng thẳng khi cả Trung Quốc và Việt Nam đều tỏ rõ lập trường cứng rắn của mình. Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ bằng các biện pháp hoà bình trong khi Trung Quốc kiên quyết phủ nhận HD-981 hoạt động trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam và cắt cử ngày một đông tàu thuyền + máy bay quân sự bảo vệ dàn khoan HD-981.

Việt Nam đang có sự ủng hộ ngoại giao từ cộng đồng quốc tế cụ thể là khối EU, Mỹ và Nhật Bản.

________________________________________​


Vì lý do đó, topic An Ninh - Quốc Phòng - Biển Đảo được lập ra để anh em Barçamania có thể cập nhật, chia sẻ thông tin một cách thuận tiện hơn khi dành thời gian vào diễn đàn. Đây là một sự nới lỏng cần thiết của diễn đàn Barçamania Việt Nam trong bối cảnh chính phủ đã có một cái nhìn thoáng hơn về chủ đề biển đảo. TUY NHIÊN những bài viết ngoài phạm vi An Ninh - Quốc Phòng - Biển Đảo có liên quan tới CHÍNH TRỊ sẽ tuyệt đối bị cấm theo điều 1 của Điều Lệ Xã (02/03/2011). Topic này sẽ là topic được kiểm duyệt mỗi ngày để hạn chế tối đa sự lạc đề, có khả năng gây hai đến diễn đàn nói riêng và Cộng Đồng Barçamania Việt Nam nói chung.

Hãy giữ cho mình: MỘT CÁI ĐẦU LẠNH - MỘT TRÁI TIM NÓNG - MỘT DÒNG MÁU ĐỎ
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Thật ra mấy việc đấu vòi rồng, húc nhau xảy ra như cơm bữa giữa ta và tàu, nhưng lần này TQ chơi bài công khai xâm lấn nên ta làm to chuyện luôn. Qua đây mới thấy các tay to trong lĩnh vực quân sự toàn các thiên tài, các bác chơi bài quá thông minh trong việc này. Các tàu CSB + KN của ta ra khơi vừa để bảo vệ chủ quyền, vừa chọc tức anh tàu để nó nổi xung chơi cùn. Và thế là ta có chứng cơ khuấy động dư luận trong nước + quốc tế. Lần lượt Mỹ + EU + LHQ đứng lên tỏ thái độ "quan ngại sâu sắc".

Mà hình như hiện tại TQ cũng đã bắt đầu hạ nhiệt rồi thì phải
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Bản thân vấn đề này đã liên quan đến chính trị rồi.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[MENTION=13183]Bún Mắm[/MENTION]: Định nghĩa CHÍNH TRỊ: "toàn bộ những hoạt động có liên quan đến các mối quan hệ giữa các giai cấp, giữa các dân tộc, các tầng lớp xã hội, mà cốt lõi của nó là vấn đề giành chính quyền, duy trì và sử dụng quyền lực nhà nước, sự tham gia vào công việc của nhà nước, sự xác định hình thức tổ chức, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của nhà nước,"

Lại nói tiếp nhà nước nghĩa là gì: "Nhà nước, hiểu theo nghĩa pháp luật, là một tổ chức xã hội đặc biệt của quyền lực chính trị được giai cấp thống trị thành lập nhằm thực hiện quyền lực chính trị của mình."

An Ninh - Quốc Phòng là gì? Là công việc gìn giữ chủ quyền và an ninh ĐẤT NƯỚC.

Hiểu theo một nghĩa HẸP, topic này nghiêm cấm các chủ đề liên quan đến NHÀ NƯỚC, CHÍNH PHỦ nhưng không cấm các bình luận về chủ quyền và an ninh ĐẤT NƯỚC trong đó biển đảo là chủ đề nóng hổi nhất.
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Hạ nhiệt thì đúng nhưng theo kiểu "vừa đấm vừa xoa " xoa xong sắp sửa lại đấm còn đau hơn !
Năm nay nhà nước có vẻ thoáng hơn khi cho nhân dân đi mít tinh biểu tình phản đối, không còn cấm đoán kiêng kị chuyện này như trước.
Để ý là từ đầu năm nay báo chí truyền hình đã có thể đưa tin nhiều hơn về chiến tranh biên giới 79 và biển đảo năm 88, sắp tới có thể sẽ được lên cả Sách giáo khoa. Đó là điều mình thấy ghi nhận điểm mới và tích cực của Nhà nước so với trước.
Chỉ buồn là nước ta không có những đồng minh mạnh như Liên Xô ngày xưa. Mỹ thì kiêng khem mấy anh XHCN, Nga thì đối đầu Mỹ nên ngả sang bắt tay với Tàu. Xét ra bạn chí cốt của ta may ra chỉ có Lào và Cuba. Bây giờ thì cố thắt chặt thêm với Nhật và Ấn Độ, với mình thì rất thích Nhật cung cấp cho ta tàu cảnh sát biển và Ấn thì có tên lửa chống ham Brahmos. Tàu thích chơi kiểu mềm hay rắn ta đều cân được hết :)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,482
Hình như topic là vấn đề Quốc Phòng Biển Đảo chứ liên quan gì đến bên An Ninh không nhỉ? Các anh A luôn đặt từ khóa tìm kiếm hạng đầu từ này đấy nhé chủ topic :D.

Vụ đặt cái máy (thuyền) giàn khoan là một bước đi thương mại mang động cơ chính trị. Chúng ta chẳng cần phải bàn, phân tích hay làm gì vì càng đi sâu vào sẽ càng thấy nhiều cái lỗi, cái khuất tất và chỉ mang ấm ức vào người. Chúng ta ở lằn ranh giới ồn ào lên thì sẽ bị coi là trẻ trâu (anh hùng bàn phím), mà ngồi im làm công dân ngoan thì cũng bị mắng là hững hờ với đất nước. Cái chúng ta thiếu vẫn là những con người của thời đại giống như bác Hồ, đại tướng Võ Nguyên Giáp khi xưa và tin tưởng vào đường lối, cách thức họ chỉ ra. Nếu nhìn vào vấn đề biển đảo thì có thể nói rằng năm 1975 không phải là năm giải phóng hoàn toàn, đất nước quy về một mối. Xét theo khía cạnh đó thì hóa ra đất nước ta vẫn đang trong tình trạng đấu tranh (chiến tranh nhỏ lẻ) với giặc tàu để giải phóng hoàn toàn tổ quốc.

Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có nước lớn nào giúp ta đâu. Nga ư, không. Năm 79 nắm trong tay cái hiệp ước liên minh mà họ còn chưa đánh tàu thì Nga còn lâu mới bỏ xương máu và tiền bạc của tư sản vào giúp chúng ta. Mỹ ư, càng không. Họ thân thiện với ta vì bản chất dân tộc họ là yêu chuộng hòa bình và thân thiện. Nhưng tầng lớp lãnh đạo của họ khác một trời một vực hệ tư tưởng với lãnh đạo ta thì không bao giờ trông mong vào họ. Chỉ có chúng ta tự giúp mình và ta phải hoan nghênh (cảm thấy hổ thẹn không dũng cảm như họ):

20140511093247-anh1.jpg
20140511092309-anh0.jpg
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
10365716_529133513876280_8693657544839423585_n.jpg


Hãy thể hiện tinh thần yêu nước của mình bằng hành đông.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,482
10259923_238720343002038_2888393625772624137_n.jpg


Tiếng biển

Vợ yêu ơi em có nghe tiếng biển
Lúc gầm vang lúc rì rào tha thiết
Những ngày này trong mỗi người dân Việt
Tiếng biển cuộn trào, tiếng biển sục sôi...

Hậu phương đất liền yên tâm nhé vợ ơi
Cuối tuần về quê cho anh nhắn đôi lời
Thưa với cha và thắp hương khấn mẹ
Anh vẫn vững vàng nơi biển đảo xa xôi...

Em hãy đưa điện thoại kề gần nôi
Để con chúng mình nghe tiếng của biển khơi
Anh không thể ẵm bồng ru con ngủ
Gửi tiếng biển về yên giấc con thôi...

Em có nghe tiếng biển trong lòng người
Tiếng của hòa bình tiếng hạnh phúc vui tươi
Nhưng tàu giặc mà tấn công bờ cõi
Tiếng biển hiền hòa sẽ hóa tiếng ngư lôi...

Biển xanh yên lành đâu muốn máu đỏ rơi
Đảo nhỏ yêu thương chỉ mong tiếng biển cười
Đón bình minh mỗi ban mai ngày mới
Tiếng biển đêm về như tiếng mẹ à ơi...

Anh biết đất liền đang lo lắng khôn nguôi
Đâu riêng vợ yêu mà hàng triệu triệu người
Hướng về phía Đông lặng nghe tiếng biển
Mong bình yên cho tàu cá ra khơi...

Vợ yêu ơi...anh phải đi trực rồi
Phút chào nhau tiếng biển bỗng mặn môi
Chiều nay nhé hết ca anh lại hẹn
Gọi để vợ nghe tiếng biển... tiếng yêu đời...

(Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=238720343002038&set=a.112656425608431.1073741830.100005922219419&type=1&theater)

quynhhop-9390-1399694629.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,482


Hãy thể hiện tinh thần yêu nước của mình bằng hành đông.

Vẫn ở cái trang đơn vị tác chiến điện tử phát đi ảnh trên thì có cái ảnh này làm mình rất ấn tượng

10298884_527479520708346_3319910287567241418_n.jpg
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
thể hiện tình yêu nước có nhiều cách. Như tôi cố gắng hoàn thành công việc của mình, sống sao cho có ích cho xã hội. Làm được gì thì làm, bao giờ tổ quốc cần đến mỗi chúng ta , tôi tin mỗi chúng ta sẽ nghe theo tiếng gọi đó. Tôi chỉ tức giận giờ có nhiều thanh niên sức dài vai rộng nhưng không chịu làm ăn lương thiện, chỉ nhằm nhằm xem có ai, hay nhà ai sơ hở là giở trò trộm cướp. Nước ta giờ nhiều thằng như vậy quá, thường ngày luôn hùng hổ bắt nạt dân lành. Ko biết khi chiến tranh lũ chúng nó có dám đối mặt với kẻ thù như thường ngày hay bắt nạt người khác ko hay lại hèn nhát bỏ chạy. Tôi và các bạn cùng cố gắng cho một Việt nam vững mạnh hơn. Để ko bao giờ còn lo thằng Trung nó dám giở trò.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
706161.jpg

Tuyên bố của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp toàn thể các nhà lãnh đạo ASEAN: "Việt Nam đã hết sức kiềm chế, bày tỏ mọi thiện chí, sử dụng mọi kênh đối thoại, giao thiệp với các cấp khác nhau của Trung Quốc để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các tàu vũ trang, tàu quân sự ra khỏi vùng biển Việt Nam."

"Song Việt Nam kiên quyết phản đối các hành động vi phạm và bằng mọi biện pháp cần thiết, phù hợp với Luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình."

Trích báo Thanh Niên
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trong trò chơi Red Alert 2 của hãng Westwood thì khi người chơi chiếm được một mỏ dầu nào thì ngoài nguồn lợi về tài chính mà nó mang lại còn có một tác dụng nữa là có thể xây dựng công trình nhà cửa khác ở gần đó.
Nếu tôi xây thêm vài trụ phòng không, nhà máy bay hoặc nhà sản xuất tàu biển gần đó thì có thể khống chế bầu trời và mặt biển, từ đó chiếm lợi thế lớn để kết thúc ván chơi.

Game là vậy, còn thực tế ??? :baffle:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mình đề nghị không nói về vấn đề Anh Hùng Bàn Phím nữa. Trong bối cảnh mà ASEAN ngoảnh mặt làm ngơ, "quan ngại". Mỹ và EU thờ ơ, Việt Nam chỉ có duy nhất một con đường là tự mình cứu mình. Internet là một phương pháp đúng đắn để kết bối trái tim yêu nước của người Việt và hàng triệu kiều bào.

Các cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt đang diễn ra trên khắp thế giới dù ít, dù nhiều cũng sẽ cải thiện sự quan tâm của dư luận quốc tế đến vấn đề biển đông. Lật tẩy cái bộ mặt ác bá của Trung Quốc thì bàn phím đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Anh Hùng Bàn Phím thiếu kiến thức là do định hướng không tốt của truyền thông, còn sự nhiệt tình của họ có bao giờ là sai?
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Chả biết bàn luận gì trong này, chỉ lót dép hóng tin. Luôn có câu hỏi là liệu có khả năng xảy ra chiến tranh không nếu TQ vẫn giữ quan điểm như vậy. VN sẽ làm gì nếu HD981 khoan thăm dò, khai thác và xây dựng trên đất chúng ta.

Nói chung là TQ nó không đánh mình trước nhưng nó cứ khai thác trên đất mình thì sao? Mình cũng dùng dằng, họp hành, kiện thưa nhưng kết quả không thay đổi thì phải làm thế nào? Rồi tình hình cứ như vậy, 1.2 năm nữa sẽ ra sao?

Có lý do hay là khả năng nào để TQ rút tàu và giàn khoan về không? Hay là nó khai thác xong rồi mới rút... qua chỗ khác!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Đây chỉ là dàn khoan thăm dò, không phải dàn khoan khai thác. Trung Quốc kiểu gì cũng sẽ rút hoặc nhổ cái dàn khoan này đi chỗ khác chơi nhưng nhìn chung nếu mình để nó khoan thì sẽ còn lần 2,3,4 phải tiếp tục chứng kiến cảnh này.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,482
Vấn đề anh hùng bàn phím rất hay đấy nhé!

Đầu tiên thì nó là để giảm nhiệt cho không khí mùa hè đang nóng bức.

Rồi sau nữa về thực tế thì các anh hùng bàn phím trẻ trâu...chính là lực lượng nòng cốt ra chiến trường. Thử hỏi bao đời khi đất nước bị xâm lăng thì giới trẻ hăng hái tòng quân mạnh mẽ nhất chứ còn ai nữa. Mấy bác gia già cậy kinh sờ nghiệm cứ chửi cái đám 'phong trào' và 'trẻ trâu' này nọ nhưng thử hỏi khi có biến thì ai ở tuyến đầu, ai phải dựa vào sự hăng hái non trẻ của họ để cản bước kẻ thù?

Anh em cứ bài trừ hàng tàu thì bước đầu ép người buôn bị nghèo đi và bước sau ép dân tàu bớt xuất sang ta đồ tàu. Giờ ta cứ đồ hiệu mà xài, xe sang mà đi ;)).

Nghĩ lại cũng kinh, 2 ông mang danh XHCN là Triều Tiên và Tàu khựa có 2 đối thủ là Nhật và Nam Hàn thì cả 2 ông cậy có bom nguyên tử. Sao năm xưa các bác lãnh đạo không ừ ừ nhận đại công nghệ này về khi Liên Xô có ý giúp để đến bây giờ cũng có cái giơ lên đầu dọa chó dại lao vào nhỉ.

Còn chiến tranh thì tôi cá từ thời điểm này đến ngàn năm về sau mà nước ta không choảng nhau với bọn bá đạo đó lần nào thì chắc trái đất quay ngược mất. Đó là điều không thể tránh được. Các lãnh đạo thừa hiểu điều đó và hết sức tránh đối đầu vào thời điểm này vì họ quá mạnh. Cơ mà thêm nhiều năm nữa thì khoảng cách quân sự còn xa vời vợi hơn :D. Thế là ta trông chờ vài trăm năm nữa họ yếu đi thì ta cười tủm được: mày chết với anh. Nhưng cái dạng coi nước ta như con tốt kiểu mị Triều Tiên và khinh ta nhỏ bé thì cứ phải đánh. Ai gọi nhập ngũ đi, tôi nhập ngũ ngay.
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
+
Vấn đề anh hùng bàn phím rất hay đấy nhé!

Đầu tiên thì nó là để giảm nhiệt cho không khí mùa hè đang nóng bức.

Rồi sau nữa về thực tế thì các anh hùng bàn phím trẻ trâu...chính là lực lượng nòng cốt ra chiến trường. Thử hỏi bao đời khi đất nước bị xâm lăng thì giới trẻ hăng hái tòng quân mạnh mẽ nhất chứ còn ai nữa. Mấy bác gia già cậy kinh sờ nghiệm cứ chửi cái đám 'phong trào' và 'trẻ trâu' này nọ nhưng thử hỏi khi có biến thì ai ở tuyến đầu, ai phải dựa vào sự hăng hái non trẻ của họ để cản bước kẻ thù?

Anh em cứ bài trừ hàng tàu thì bước đầu ép người buôn bị nghèo đi và bước sau ép dân tàu bớt xuất sang ta đồ tàu. Giờ ta cứ đồ hiệu mà xài, xe sang mà đi ;)).

Nghĩ lại cũng kinh, 2 ông mang danh XHCN là Triều Tiên và Tàu khựa có 2 đối thủ là Nhật và Nam Hàn thì cả 2 ông cậy có bom nguyên tử. Sao năm xưa các bác lãnh đạo không ừ ừ nhận đại công nghệ này về khi Liên Xô có ý giúp để đến bây giờ cũng có cái giơ lên đầu dọa chó dại lao vào nhỉ.

Còn chiến tranh thì tôi cá từ thời điểm này đến ngàn năm về sau mà nước ta không choảng nhau với bọn bá đạo đó lần nào thì chắc trái đất quay ngược mất. Đó là điều không thể tránh được. Các lãnh đạo thừa hiểu điều đó và hết sức tránh đối đầu vào thời điểm này vì họ quá mạnh. Cơ mà thêm nhiều năm nữa thì khoảng cách quân sự còn xa vời vợi hơn :D. Thế là ta trông chờ vài trăm năm nữa họ yếu đi thì ta cười tủm được: mày chết với anh. Nhưng cái dạng coi nước ta như con tốt kiểu mị Triều Tiên và khinh ta nhỏ bé thì cứ phải đánh. Ai gọi nhập ngũ đi, tôi nhập ngũ ngay.
Bom nguyên tử chắc không có, nhưng bom có phóng xạ thì được không ? Nếu mình mình thì yếu nhưng nếu có đồng minh thì đỡ hơn, ví dụ Nhật ? Tàu cũng phải đối diện với vận đề nội bộ, nhiều vùng đất đòi tự trị thoát khỏi người Hán. Chỉ có lí do đó Tàu mới yếu đi. " Là trang nam nhi, quyết chiến xa trường, sống thác coi thường, mong xác trong da ngựa bong thân thể trai...."
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,482
+
Bom nguyên tử chắc không có, nhưng bom có phóng xạ thì được không ? Nếu mình mình thì yếu nhưng nếu có đồng minh thì đỡ hơn, ví dụ Nhật ? Tàu cũng phải đối diện với vận đề nội bộ, nhiều vùng đất đòi tự trị thoát khỏi người Hán. Chỉ có lí do đó Tàu mới yếu đi. " Là trang nam nhi, quyết chiến xa trường, sống thác coi thường, mong xác trong da ngựa bong thân thể trai...."
Mình đồng ý với bạn về Nhật. Trong tất cả các nước lớn, các liên minh và kể cả khối Asean hiện được ta coi như cùng nhà thì Nhật Bản chính là đối tác không xung đột lợi ích, không xung đột lãnh thổ và hoàn toàn tin tưởng ở khía cạnh đảm bảo một sự phát triển về kinh tế đơn thuần không mưu kế vừa hợp tác vừa kiềm chế nhau.

Các nhà nghiên cứu đang nhắc nhiều đến sự tranh chấp của các nước lớn và Việt Nam ta thì bị coi ở dạng 'anh Nga ngoảnh mặt, chú Mỹ làm ngơ'. Có nhà bình luận cho rằng ta đang bị kẹt vào thế tam quốc của Mỹ - Nga - Trung và ta rất khó tránh khỏi nồi da nấu thịt khi chơi với cả 3 anh đó. Chơi với Mỹ là chơi với các tập đoàn xuyên quốc gia áp đặt nặng nề vấn đề kinh tế và triệt tiêu nền tài chính quốc gia. Chơi với rồng Tàu thì trước sau cũng bị đồng hóa hoặc tiệt nòi giống bởi tư tưởng lãnh đạo người Hán coi mình là cái rốn. Chơi với Nga chỉ là do bạn bè cũ năm xưa bố Xô truyền lại. Họ có chút lợi ích ở biển Đông nên giúp ta vũ khí để đe chó dại lao vào cắn ẩu.

Nhưng trên hết chỉ có Nhật Bản là đối thủ là kẻ thù muôn đời và mối hận nhục nhã người Tàu nằm lòng. Cứ thăm dò, ta sẽ biết người Tàu ghét Nhật vô cùng. Họ không thể ra biển ở chuỗi đảo Nhật Hàn bao vây nên phải lao xuống biển Đông. Khi nắm được biển Đông và các đảo ở đây thì coi như Tàu chặn luôn cổ họng của Nhật, gây thiệt hại cho tuyến hàng hải và trực tiếp khiến kinh tế Nhật đi xuống. Thế nên Nga, Mỹ có nhảy vào cũng chỉ là tâm lý cường quốc không thể ngồi im mà thôi. Chỉ có Nhật mới thiết thực giúp ta vô tư nhất vì chính số phận của họ. Nếu là một nhà hoạch định chính sách thì tôi sẽ chơi với Nhật một cách đủ dùng để giữ vững hiện trạng lãnh thổ và phát triển kinh tế nhờ nền văn minh số 1 châu Á này rồi chờ đợi cái ngày người Tàu tâm thần phân liệt mù quáng lao vào người Nhật vì sợ tư tưởng samurai đang trỗi dậy. Đó là sách lược. Còn chiến lược thì nhà nước đề ra vấn đề đa phương và không liên minh liên kết với nước nào là vô cùng đúng đắn để tranh thủ được vị thế độc lập, chủ động. Nó giúp ta không phải là quân cờ của nước nào mà trở thành người chơi cờ cho dù có kém cỏi đến đâu cũng khiến họ gặp ta trong vị thế bình đẳng. Nhưng đó là tuyên bố trên đầu môi. Còn thực chất ta có liên minh liên kết với ai không (kiểu 16 chữ vàng và 4 tốt với Tàu) lại hoàn toàn dựa vào lãnh đạo đất nước mềm dẻo lựa thời thế để tránh cho đất nước rơi vào hoàn cảnh khói lửa. Dù sao lứa lãnh đạo của đất nước cũng đều là những thế hệ trải qua khói lửa chiến tranh nên họ ngại quái gì chuyện súng ống dao lê với kẻ thù. Tôi cũng từng nói chỉ có họ, những người trải qua chiến tranh mới hiểu giá trị của hòa bình và việc nhẫn nhịn vì một nền hòa bình cho dân tộc. Còn kẻ thù của ta không trải qua những chuyện đó, chúng là thế hệ của diều hâu, của thái tử công hầu sống trong âm mưu bành trướng và lẽ dĩ nhiên có khác gì đám 'trẻ trâu' chúng ta ồn ào gào lên dùng nắm đấm giải quyết trước nói chuyện sau đúng kiểu mới dậy thì. Hì, từ này đắt thật. Trung Quốc là con rồng đang dậy thì và chúng ta phải dùng tấm lòng của cha mẹ để thấu hiểu và kiên nhẫn sống cùng. Việc đó không thể nào khác được các bác ạ.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Dựa vào tình hình lúc này, có thể hi vọng Nhật Bản và Ấn Độ là hai nước có thể ủng hộ ta về khí tài quân sự trong trường hợp chiến tranh với đám Tàu diễn ra. Mặc dù trong thời gian gần đây Ấn Độ và Trung Quốc có những cải thiện về mặt ngoại giao khi liên tục gia tăng sự hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực kinh tế nhưng cũng mất niềm tin về chiến lược quân sự.

Ấn Độ những năm gần đây nhập khẩu vũ khí ồ ạt và cũng tiếp tục tập trung nghiên cứu phát triển tên lửa Brahmos - tên lửa chống hạm được coi là xuất sắc nhất thế giới. Tất cả cũng chỉ nhằm mục đích đề phòng ông bạn Trung Quốc với chính sách dân tộc hiếu chiến của họ.

Thôn tính được Biển Đông sẽ là bước đầu trong việc xây dựng Chuỗi Ngọc Trai ảnh hưởng trực tiếp đến Ấn Độ trong tương lai.

Dù sao có gặp đám Ấn này thì mới biết chả thể tin tưởng được những gì chúng nó nói.
 
Sửa lần cuối:

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top