denpietrau
Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Có lẽ là không quá muộn hay quá sớm để nhắc đến cuộc bầu cử chủ tịch câu lạc bộ vào năm tới.
Với sự thay đổi bổ sung Quy chế FC Barcelona được ra đời vào 6/2009 do Xavier Sala i Martín soạn thảo và được thông qua thì có thể nhận thấy thời gian tới FC Barcelona sẽ có "rất rất" nhiều thay đổi mà được dự đoán khá quyết liệt về chính trị. Sự thay đổi này lớn đến thế nào và nó sẽ thay đổi ra sao chúng ta còn chờ đến lúc vị chủ tịch nào lên nhậm chức nhiệm kỳ tới nhưng chắc chắn việc Pep Guardiola - một HLV đang thành công rực rỡ với đội bóng - đã quyết tâm không ký gia hạn hợp đồng mới chí ít là sau ngày bầu cử cũng đã cho thấy tính chất phe phái mạnh mẽ.
1. Theo điều luật, các chủ tịch không được giữ quá 2 nhiệm kỳ và nhiệm kỳ tới đây sẽ được tăng lên là 6 năm/nhiệm kỳ. Có thể khẳng định chủ tịch tại nhiệm Lapotar, một người đã đưa FC Barcelona lên một tầm cao mới cả về địa vị cũng như thành tích trong thời gian ông giữ chức Chủ tịch CLB sẽ chấm dứt vào năm sau.
Đến thời điểm này làn sóng ngầm đánh đổ Lapotar lại tiếp tục dâng cao mà tiêu biểu là "người anh em" Sandro Rosell (cựu phó chủ tịch FC Barcelona) đã 2 lần đăng đàn đòi lật đổ Lapotar không thành cũng đã chính thức tuyên bố ra tranh cử vào năm sau. Sức mạnh của Rosell thế nào thì chúng ta đều biết rõ và cũng hiểu năng lực người từng là cánh tay phải đắc lực nhất trước đây của Lapotar.
2. Theo điều luật, người làm chủ tịch FC Barcelona bắt buộc phải là người hiện đang cư trú tại Catalan và số tiền dự tranh cử là sấp xỉ 60 triệu Euro (nguồn nước ngoài).
Các điều khoản thay đổi, bổ sung Quy chế của CLB các bạn có thể tham khảo tại đây:
Thay đổi bổ sung Quy chế 7/2009 (tiếng Anh)
và Văn bản Bầu cử chủ tịch FC Barcelona do Sala soạn thảo (file PDF)
Trải qua một số văn bản và thông tin. Ta có thể nhận định như sau:
1. Tin đồn thánh Johan nhảy vào tranh cử chắc chắn không đúng vì điều lệ về nơi cư trú<)
.
2. Chúng ta sẽ tạm biệt thời đại của Lapotar nhưng cũng phải chứng kiến cuộc tranh giành quyết liệt giữa 2 phe cánh Lapotar và Rosell. Phe Lapotar đang dự định đưa Xavier Sala i Martin (và rất có thể là "cánh tay trái" Txiki) nhảy vào cuộc đua. Ngoài ra phe này còn có mặt Jaume Ferrer, Alfons Godall (chả biết 2 ông này là ai nữa<)
). Người thứ 2 sau Rosell đứng ra tuyên bố tranh cử vào năm sau là Ferran Soriano (các bác cứ google là biết bác này ngay). Như vậy có thể thấy đang có 3 nhóm chính đứng ra tranh chấp vị trí lãnh đạo tối cao FC Barcelona. Đấy là còn chưa kể một số quan chức tai to mặt lớn được gọi là "tiềm năng" như: Jordi Majó, Josep Minguella và Jaume Llauradó đều thuộc ban lãnh đạo câu lạc bộ.
3. Khi số phiếu được bỏ đúng theo kiểu "thành viên làm chủ" của FC Barcelona xưa nay vẫn diễn ra thì có thể dự đoán sẽ không có ứng cử viên nào giành được đa số ủng hộ cách biệt.
Cách thức bầu cử của FC Barcelona như thế nào?
Hồ sơ các ứng cử viên ra sao?
Ta sẽ được biết với các bài phóng sự vào thời gian tới của các bác cao thủ trong xã.
Về cá nhân: Tớ thấy Rosell đang có tiềm năng nhất và có sức mạnh mafia nhất để lên chức. Nhưng nhìn vào những gì Rosell từng gây ra trước đây thì lại thấy lo lắng về sự chia rẽ trong nội bộ CLB (11 giám đốc đồng loạt từ chức chẳng hạn) và rất có thể Pep sẽ ra đi vì Rosell không phải là người ủng hộ Pep ngay từ đầu. Về cầu thủ, Rosell là người mạnh tay chiêu mộ ngôi sao hơn là đào tạo trẻ. Cesc đang được cho là lá bài mạnh nhất để Rosell tranh cử, nhưng nhìn những gì Cesc thể hiện....Rosell nên quên đi là vừa.
Hy vọng topic này sẽ sôi nổi và đóng góp nhiều tài liệu, tìm hiểu, phóng sự có ích cho xã nhà về cuộc tranh cử nóng hổi sắp tới!
Ảnh các ứng cử viên tiềm năng:
Sandro Rosell
Xavier Sala-i-Martin
Ferran Soriano
Với sự thay đổi bổ sung Quy chế FC Barcelona được ra đời vào 6/2009 do Xavier Sala i Martín soạn thảo và được thông qua thì có thể nhận thấy thời gian tới FC Barcelona sẽ có "rất rất" nhiều thay đổi mà được dự đoán khá quyết liệt về chính trị. Sự thay đổi này lớn đến thế nào và nó sẽ thay đổi ra sao chúng ta còn chờ đến lúc vị chủ tịch nào lên nhậm chức nhiệm kỳ tới nhưng chắc chắn việc Pep Guardiola - một HLV đang thành công rực rỡ với đội bóng - đã quyết tâm không ký gia hạn hợp đồng mới chí ít là sau ngày bầu cử cũng đã cho thấy tính chất phe phái mạnh mẽ.
1. Theo điều luật, các chủ tịch không được giữ quá 2 nhiệm kỳ và nhiệm kỳ tới đây sẽ được tăng lên là 6 năm/nhiệm kỳ. Có thể khẳng định chủ tịch tại nhiệm Lapotar, một người đã đưa FC Barcelona lên một tầm cao mới cả về địa vị cũng như thành tích trong thời gian ông giữ chức Chủ tịch CLB sẽ chấm dứt vào năm sau.
Đến thời điểm này làn sóng ngầm đánh đổ Lapotar lại tiếp tục dâng cao mà tiêu biểu là "người anh em" Sandro Rosell (cựu phó chủ tịch FC Barcelona) đã 2 lần đăng đàn đòi lật đổ Lapotar không thành cũng đã chính thức tuyên bố ra tranh cử vào năm sau. Sức mạnh của Rosell thế nào thì chúng ta đều biết rõ và cũng hiểu năng lực người từng là cánh tay phải đắc lực nhất trước đây của Lapotar.
2. Theo điều luật, người làm chủ tịch FC Barcelona bắt buộc phải là người hiện đang cư trú tại Catalan và số tiền dự tranh cử là sấp xỉ 60 triệu Euro (nguồn nước ngoài).
Các điều khoản thay đổi, bổ sung Quy chế của CLB các bạn có thể tham khảo tại đây:
Thay đổi bổ sung Quy chế 7/2009 (tiếng Anh)
và Văn bản Bầu cử chủ tịch FC Barcelona do Sala soạn thảo (file PDF)
Trải qua một số văn bản và thông tin. Ta có thể nhận định như sau:
1. Tin đồn thánh Johan nhảy vào tranh cử chắc chắn không đúng vì điều lệ về nơi cư trú<)
2. Chúng ta sẽ tạm biệt thời đại của Lapotar nhưng cũng phải chứng kiến cuộc tranh giành quyết liệt giữa 2 phe cánh Lapotar và Rosell. Phe Lapotar đang dự định đưa Xavier Sala i Martin (và rất có thể là "cánh tay trái" Txiki) nhảy vào cuộc đua. Ngoài ra phe này còn có mặt Jaume Ferrer, Alfons Godall (chả biết 2 ông này là ai nữa<)
3. Khi số phiếu được bỏ đúng theo kiểu "thành viên làm chủ" của FC Barcelona xưa nay vẫn diễn ra thì có thể dự đoán sẽ không có ứng cử viên nào giành được đa số ủng hộ cách biệt.
Cách thức bầu cử của FC Barcelona như thế nào?
Hồ sơ các ứng cử viên ra sao?
Ta sẽ được biết với các bài phóng sự vào thời gian tới của các bác cao thủ trong xã.
Về cá nhân: Tớ thấy Rosell đang có tiềm năng nhất và có sức mạnh mafia nhất để lên chức. Nhưng nhìn vào những gì Rosell từng gây ra trước đây thì lại thấy lo lắng về sự chia rẽ trong nội bộ CLB (11 giám đốc đồng loạt từ chức chẳng hạn) và rất có thể Pep sẽ ra đi vì Rosell không phải là người ủng hộ Pep ngay từ đầu. Về cầu thủ, Rosell là người mạnh tay chiêu mộ ngôi sao hơn là đào tạo trẻ. Cesc đang được cho là lá bài mạnh nhất để Rosell tranh cử, nhưng nhìn những gì Cesc thể hiện....Rosell nên quên đi là vừa.
Hy vọng topic này sẽ sôi nổi và đóng góp nhiều tài liệu, tìm hiểu, phóng sự có ích cho xã nhà về cuộc tranh cử nóng hổi sắp tới!
Ảnh các ứng cử viên tiềm năng:

Sandro Rosell

Xavier Sala-i-Martin

Ferran Soriano