Xin phép các Mod cho lập cái topic này nhé.
Dù biết rằng nội dung có thể cho vào topic "góp ý cho diễn đàn" cũng không phải là không được, nhưng thực chất cái này là lấy ý kiến của các thành viên.
Quay trở lại chủ đề, cách gọi tên các cầu thủ (không chỉ trong câu lạc bộ FC Barcelona mà còn là trên toàn thế giới bóng đá.
Cách số 1.
Trước đây, các thành viên của diễn đàn mình thường gọi tên các cầu thủ theo cách biến tấu phiên âm hoặc một đặc điểm nổi bật nào đó, ví dụ:
Valdes = Vá Dép.
Puyol = Phú Ông.
Eto'o = Ếch Tồ.
Van Bommel = Bom Méo.
Ronaldinho = Ro Vẩu.
Deco = Dê Cụ
Zambrotta = Răm Bô
Dani Alves = Đoàn Áo Vét.
....
Raul = Da Ủng
Figo = Phi Gâu
Cách số 2.
Tuy nhiên, sau đó, chắc nhằm mục đích chuẩn hóa gì gì đó mà các assmin cấm tiệt cách gọi số 1 và yêu cầu các thành viên phải viết tên cho chuẩn. Ví dụ thì khỏi cần nhé, ai chẳng biết viết Messi là Messi, đúng không (trừ chú nào không nhớ nổi tên Marquez mà viết thành Market thì thua luôn).
Cách thứ 3.
Có lẽ là thấy cách gọi số 2 nó dài dòng quá, và đôi khi còn là khó nhớ, lỡ viết sai thì lại bẽ cái mặt thiếu hiểu biết....Nhiều thành viên mang xừ nó cách gọi tên viết tắt chữ cái đầu tiên và thêm số áo vào, cách gọi của rất nhiều fan ngoại hạng Anh mà cũng có thể là của nhiều diễn đàn khác. Ví dụ:
Messi = M10
Iniesta = I6
Puyol = P5
Henry = H14
...
C. Ronaldo = R7 = CR7
R. Ferdinand = F5
Rooney = R10
Berbatov = B9
... úi giới ơi là nhiều lắm.
Thử xem lại 3 cách gọi trên thì:
Cách 1 có:
Ưu điểm: Thân mật, gần gũi, hài hước và đặc biệt phù hợp với một đội bóng nông dân, một diễn đàn nông dân, các thành viên luôn tự coi mình là các xã viên. Thể hiện cá tính cao.
Nhược điểm: Không chuẩn hoá, không thống nhất, không phải ai cũng có thể phiên âm mà nhiều lúc phải dùng đặc điểm cơ thể hoặc tính cách.
Có thể người thì thích gọi Henry là Hoen Rỉ, nhưng lại có người nói là anh ấy dứt điểm sắc bén thế cơ mà. Có người thích gọi Messi là Mặt Xị, nhưng mặt cậu bé luôn tươi cười đấy chứ...
Cách 2 có:
Ưu điểm: Tính chuẩn hoá cao, đặc biệt dễ dàng theo dõi cho mọi đối tượng dù là thành viên cũ hay thành viên mới hay khách vãng lai.
Nhược điểm: Chẳng có gì vui vẻ ở cách gọi này cả, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, gọi thế thì ai chẳng gọi được.
Cách 3 có:
Ưu điểm: Ngắn gọn, tiết kiệm cả công sức gõ lẫn công sức đọc.
Nhược điểm: Không chuẩn hoá, không mang tính xuyên suốt qua các mùa giải. Ví dụ năm nay Gaynaldo về với Dêan thì làm sao tiếp tục gọi anh ta bằng cái nick CR7 được nữa. Đặc biệt là không thể hiện được sự đặc biệt mà chỉ mang tính WTO mà thôi
Đề nghị các thành viên vote cho một cách gọi tên các cầu thủ, mở rộng ra là các câu lạc bộ, một cách thống nhất.
Lưu ý là bình chọn chỉ có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày hôm nay, ý kiến của các bạn sẽ bị cho vào sọt rác nếu nó được nêu lên quá muộn.
Và mỗi bạn chỉ có mỗi 1 lựa chọn, nhớ cân nhắc trước khi chọn lựa.
Dù biết rằng nội dung có thể cho vào topic "góp ý cho diễn đàn" cũng không phải là không được, nhưng thực chất cái này là lấy ý kiến của các thành viên.
Quay trở lại chủ đề, cách gọi tên các cầu thủ (không chỉ trong câu lạc bộ FC Barcelona mà còn là trên toàn thế giới bóng đá.
Cách số 1.
Trước đây, các thành viên của diễn đàn mình thường gọi tên các cầu thủ theo cách biến tấu phiên âm hoặc một đặc điểm nổi bật nào đó, ví dụ:
Valdes = Vá Dép.
Puyol = Phú Ông.
Eto'o = Ếch Tồ.
Van Bommel = Bom Méo.
Ronaldinho = Ro Vẩu.
Deco = Dê Cụ
Zambrotta = Răm Bô
Dani Alves = Đoàn Áo Vét.
....
Raul = Da Ủng
Figo = Phi Gâu
Cách số 2.
Tuy nhiên, sau đó, chắc nhằm mục đích chuẩn hóa gì gì đó mà các assmin cấm tiệt cách gọi số 1 và yêu cầu các thành viên phải viết tên cho chuẩn. Ví dụ thì khỏi cần nhé, ai chẳng biết viết Messi là Messi, đúng không (trừ chú nào không nhớ nổi tên Marquez mà viết thành Market thì thua luôn).
Cách thứ 3.
Có lẽ là thấy cách gọi số 2 nó dài dòng quá, và đôi khi còn là khó nhớ, lỡ viết sai thì lại bẽ cái mặt thiếu hiểu biết....Nhiều thành viên mang xừ nó cách gọi tên viết tắt chữ cái đầu tiên và thêm số áo vào, cách gọi của rất nhiều fan ngoại hạng Anh mà cũng có thể là của nhiều diễn đàn khác. Ví dụ:
Messi = M10
Iniesta = I6
Puyol = P5
Henry = H14
...
C. Ronaldo = R7 = CR7
R. Ferdinand = F5
Rooney = R10
Berbatov = B9
... úi giới ơi là nhiều lắm.
Thử xem lại 3 cách gọi trên thì:
Cách 1 có:
Ưu điểm: Thân mật, gần gũi, hài hước và đặc biệt phù hợp với một đội bóng nông dân, một diễn đàn nông dân, các thành viên luôn tự coi mình là các xã viên. Thể hiện cá tính cao.
Nhược điểm: Không chuẩn hoá, không thống nhất, không phải ai cũng có thể phiên âm mà nhiều lúc phải dùng đặc điểm cơ thể hoặc tính cách.
Có thể người thì thích gọi Henry là Hoen Rỉ, nhưng lại có người nói là anh ấy dứt điểm sắc bén thế cơ mà. Có người thích gọi Messi là Mặt Xị, nhưng mặt cậu bé luôn tươi cười đấy chứ...
Cách 2 có:
Ưu điểm: Tính chuẩn hoá cao, đặc biệt dễ dàng theo dõi cho mọi đối tượng dù là thành viên cũ hay thành viên mới hay khách vãng lai.
Nhược điểm: Chẳng có gì vui vẻ ở cách gọi này cả, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, gọi thế thì ai chẳng gọi được.
Cách 3 có:
Ưu điểm: Ngắn gọn, tiết kiệm cả công sức gõ lẫn công sức đọc.
Nhược điểm: Không chuẩn hoá, không mang tính xuyên suốt qua các mùa giải. Ví dụ năm nay Gaynaldo về với Dêan thì làm sao tiếp tục gọi anh ta bằng cái nick CR7 được nữa. Đặc biệt là không thể hiện được sự đặc biệt mà chỉ mang tính WTO mà thôi
Đề nghị các thành viên vote cho một cách gọi tên các cầu thủ, mở rộng ra là các câu lạc bộ, một cách thống nhất.
Lưu ý là bình chọn chỉ có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày hôm nay, ý kiến của các bạn sẽ bị cho vào sọt rác nếu nó được nêu lên quá muộn.
Và mỗi bạn chỉ có mỗi 1 lựa chọn, nhớ cân nhắc trước khi chọn lựa.