Chuyển nhượng mùa 2012/2013: tin đồn và bàn luận

Valdes ra đi, bạn chọn ai thay thế?

  • De Gea (Manchester United)

    Bình chọn: 9 18.4%
  • Reina (Liverpool)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Guaita (Valencia)

    Bình chọn: 1 2.0%
  • Courtois (Atlético/Chelsea)

    Bình chọn: 11 22.4%
  • Cech (Chelsea)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Stekelenburg (Roma)

    Bình chọn: 1 2.0%
  • Hart (Manchester City)

    Bình chọn: 1 2.0%
  • Neuer (Bayern)

    Bình chọn: 9 18.4%
  • Ter Stegen (B.M'Gladbach)

    Bình chọn: 8 16.3%
  • Wiese (Hoffenheim)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Lloris (Tottenham)

    Bình chọn: 1 2.0%
  • Julio Cesar (QPR)

    Bình chọn: 2 4.1%
  • Krul (Newcastle)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Forster (Celtic)

    Bình chọn: 3 6.1%
  • Mandanda (O.M)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Buffon (Juventus)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Romero (Sampdoria)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Muslera (Galatasaray)

    Bình chọn: 1 2.0%
  • Ramos (Corinthians)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Leno (Bayer Leverkusen)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adler (Hamburgo)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Akenfeev (CSKA)

    Bình chọn: 2 4.1%
  • Caballero (Málaga)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Rui Patricio (Sporting Lisboa)

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    49

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Tớ cũng đồng ý với ý kiến của bác sống chết bên trên là không cần Song. Nếu cần tiền vệ phòng ngự xịn thì cứ để Mas đá, chuẩn bài hơn nhiều. Cái Barca thiếu giờ là trung vệ xịn chứ không phải kiểu nửa nạc nửa mỡ như Mas, cái này cũng đúng. Cơ mà vấn đề tiền đạo cắm thì nên xem lại. Trước đây đã từng có ý kiến nên mua Voi già Drog3 về cày, và nếu mà muốn mua tiền đạo cắm thật thì đây mới là lựa chọn tối ưu, như kiểu Larsson hồi xưa. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Mùa 2010 Ibra cũng về với nhiệm vụ gần tương tự: cao to, tì đè làm tường blah blah, kỹ thuật cá nhân thì khỏi bàn, nhưng xem đá mới thấy lạc lõng thế nào trong đội. Chỉ cần Tito thay đổi quan niệm, cho phép Villa, Pedro, Cesc, Sanchez hay thậm chí là Xavi được dứt điểm nhiều hơn thì vấn đề giảm gánh nặng ghi bàn cho Messi sẽ được giải quyết. Còn nếu tiếp tục như Pep thì chắc chắn là các tiền đạo sẽ ngày càng dứt điểm lởm hơn, còn Messi thì nhẽ mùa sau ghi được trên trăm bàn?
 

PentiumT

Juvenil B
Đầu quân
14/9/11
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Mình thấy thất bại Ibra không hẳn là hoàn toàn do lối chơi của ta không hợp dùng tiền đạo cắm, mà chúng ta cần một tiền đạo biết hi sinh, biết chơi vì tập thể. Ở Ibra không có điều đó. Đồng quan điểm với các bạn là ta không cần Song, nên mua một hậu vệ thì hay hơn :D
 

songchetconhau

Treo giò
Đầu quân
5/5/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Gửi bác songchetconhau, cá chê tay Cesc thì có từ lâu rồi. Nhưng bác mang 1 tình huống mà bác ngợi khen là thiên tài ở 1 đội bóng khác thì có mà bác khen nó cả chục năm trước. Vấn đề là Barca thì ra sao cơ. Nếu lý luận và minh chứng như bác thì chắc Barca phải dốc hết tiền ra mua Ozil từ năm ngoái hay Moric vào năm nay. Đi với bụt mặc áo cà sa, có muốn hay không cũng phải mặc.

Tình huống tôi ca ngợi hắn ý muốn nói rằng, đây là một tay đẳng cấp thực sự, cho những ai còn nghi ngờ khả năng của hắn rồi đem so sánh với những cầu thủ khác là hết sức vớ vẩn, hắn hơn nhiều. Và bác không nằm trong số đó, thực sự bác biết hắn giỏi, rất khác biệt, nhưng ghét thì vẫn cứ chê thôi.
Dĩ nhiên nêu ra một pha bóng ở một đội bóng khác để ca ngợi là vô duyên, nhưng nó mới chỉ diễn ra gần đây, tại chung kết Euro vừa rồi, ở một đội bóng gần giống Barca và cũng phải chơi ở một vị trí giống hệt ở Barca. Bác hiểu ý tôi muốn nói gì chứ. Phải chạy loăng quăng như culi mà hắn vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, vậy khi cho hắn một vai trò quan trọng thì sẽ còn thế nào nữa. Đòi hỏi gì hơn ở Cesc với 16 bàn thắng và 15 pha kiến tạo. Con số khô khan nhưng vấn đề là Pep sử dụng hắn theo cách chỉ cần những con số đó mà thôi, không cần đóng góp vào lối chơi nên không thể đòi hỏi điều đó. Bao giờ hắn phải được thi đấu ở vị trí sở trường đã thì mới nhận xét được. Tôi thấy ngoài Messi mùa rồi ai hơn được Cesc. Dài dòng thêm rằng, khi phải xử lý những tình huống khó ở những toạ độ ít khi có mặt như hai bên cánh mà vẫn làm rất nuột, rồi di chuyển không bóng phá bẫy, dứt điểm đa dạng chứng tỏ kỹ chiến thuật của hắn cực kỳ phong phú. Nếu bắt Iniesta hay Xavi đá kiểu đấy chắc chắn không làm được đâu. Tóm lại, phải xem mùa này, Cesc được nhận vai trò gì, thì mới "cá chê" được.

Việc có một tiền đạo cắm là rất quan trọng. Nói ngắn gọn, hai thằng trung vệ bên kia sẽ không được rời mắt khỏi tiền đạo cắm của mình. Lúc đó sẽ rảnh chân cho hai tiền đạo còn lại. Vụ Ibra thất bại đơn giản vì nó không phải là dạng tiền đạo chơi ít chạm mà thích có nhiều bóng, xoay sở trong tư thế xoay lưng lại khung thánh kém. Đá theo kiểu đi bộ, di chuyển ngu. Kiểu đá như thế chỉ thích hợp với Serie A thôi.

Chú Adebayor thì đẳng cấp trung bình khá không có gì để nói nhiều. Hồi hắn ở Arsenal thỉnh thoảng tôi cũng xem, đá rất xông xáo, bật nhả làm tường đóng góp vào lối chơi tốt. Tư duy chơi bóng theo kiểu phối hợp tam giác. Ngon ở cái thể hình.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là hàng thủ. Nếu không có trung vệ nào về, Barca sẽ tiếp tục trắng tay.
 

Nhjmxu

Tiểu học xã
Đầu quân
5/4/12
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
46
Barça đồng
0
Gửi bác songchetconhau:Có thể Song là chưa thực sự cần thiết,nhưng nếu bảo Barca cần 1 tiền đạo cắm to khoẻ ,càn lướt + tì đè thì tôi nghĩ bác là chuyên gia ...đá Pes 12.To khoẻ kĩ thuật thì trên TG có ai hơn được Ibrahimovich?Nhưng tại sao lại không hợp?Bởi vì lối đá của Barca mà Pep xây dựng cần mẫu tiền đạo nhanh nhẹn,phối hợp tốt với các vệ tinh xung quanh,nhưng vẫn tạo được áp lực lên cặp trung vệ của đối phương = khả năng dứt điểm tốt(cái này Eto là lựa chọn số 1 cho vị trí tiền đạo cắm).Còn về Cesc thì cũng chẳng có gì phải ngại,đá tại vị trí mới như thế là hay lắm rồi,nhưng vẫn cần phải tập luyện làm quen thêm với các cầu thủ khác,Cesc vẫn còn chuyền hỏng ,mất bóng ở giữa sân rất nguy hiểm về độ ăn ý thì chỉ được với Messi còn lại vẫn không thể = Xavi,Iniesta.
Lại nói về hậu vệ,đâu phải ai cũng đá kiểu Tiki-taka được đâu mà chon Arger?Không clb nào trên TG cặp trung vệ lại đòi hỏi kỹ thuật cầm bóng,sự bình tĩnh,khả năng quan sát chẳng khác gì …tiền vệ kiến thiết như tại Barca.Khi bị đối phương pressing thì người đầu tiên cầm bóng chuyền đi sẽ là …Valdes,sau đó lần lượt các trung vệ + hậu vệ cánh sẽ cầm bóng triển khai tấn công,rất hiếm khi tuyến dưới của Barca phá bóng bổng lên trên để kiến tạo cho … hậu vệ đối phuơng(cái này là duy nhất đặc trưng của Bà xã,Tuyển TBN vô địch cũng không thể thực hiện nổi kiểu giữ bóng,kiểm soát ngay tại khu vực cấm địa sân nhà bất chấp 3-4 cầu thủ đối phương lao vào…)thế nên vẫn vote cho Muniesa,Fontas,Bartra hơn là bỏ ra mấy chục triệu USD cho 1 cầu thủ ngoại,cùng lắm thì Abidal cũng là lựa chọn không hề kém khi đá trung vệ,trong các trận SKD thì CR7 mấy lần vượt qua Abidal???
Chốt lại đội hình hiện nay của Tito là khá ok rồi,thêm Song cũng được mà không có cũng chẳng sao,Jonathan,S.Roberto càng thêm cơ hội thể hiện.Hết mùa giải Villa cao tuổi thì sẽ là dự bị chiến thuật,dốc tiền mua Neymar – Messi- Sanchez sẽ là hàng tiền đạo trong mơ đối với Cules.Thế nhé!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Thực ra mẫu to khoẻ của Ibra khác mẫu to khoẻ mà ông bạn songchetconhau nói.

Ibra lười chạy chỗ, lại thích có nhiều bóng võ vẽ nên không hợp với Barcelona.

Mẫu to khoẻ kiểu ông songchetconhau nói là mẫu tiền đạo càn lướt kiểu Eto'o nhưng phát triển hơn về mặt hình thể: Adebayor, Llorente những tiền đạo này ý thức được sư hạn chế của mình trong vấn đề chạy chỗ nên rất tích cực trong việc thu hút tiền đạo đối phương, làm tường và có khả năng không chiến tốt. Những quả tạt bóng của Barca sẽ dễ dàng tới với cái đầu của những cầu thủ cao to và họ có thể dứt điểm hoặc đưa bóng tới nơi mà Messi đang đứng với ít sự kèm cặp (trong thời gian tranh cướp bóng trên không, ít nhất có 2 hậu vệ đối phương theo kèm tiền đạo dạng này).

Đó là cách tốt nhất để những cầu thủ nhỏ con như Messi, Pedro hay Alexis có khả năng thoát khỏi sự truy cản quyết liệt từ 2 hay 3 cầu thủ đối phương. Quan trọng nhất ở đây là tính tích cực, cần cù, điều mà một tay võ vẽ như Ibra không có bởi ở Ý chỉ cần ghi một bàn thì hắn đã là người hùng và đội hắn đã có khả năng chiến thắng với hệ thống phòng ngự rất chiến thuật.

Nói chung, Barca cần tiền đạo, thật sự là như vậy.
 

Le Nam Thang

Tiểu học xã
Đầu quân
5/5/11
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
40
Barça đồng
0
Tôi không theo dõi từ đầu chủ đề này, nhưng thấy các bạn bàn luận rôm rả nên cũng ghé miệng 1 tí:

Fabregas theo tôi thì đá như mùa rồi là ok. Tuy giai đoạn lượt về có hơi vô duyên nhưng về cơ bản là đã tạo rất nhiều đột biến cho hàng công của Barca, nhất là trong những trận Messi bị bắt chặt. Việc sử dụng anh ta như thế nào cho hiệu quả sẽ do Tito quyết định, còn về phẩm chất và đẳng cấp thì không càn bàn cãi. Trong những trận cầu đỉnh cao, khi trình độ kĩ thuật của các cầu thủ đều ở mức thượng thừa, thì tư duy chơi bóng chính là điểm tạo nên sự khác biệt. Không tính Messi, thì nếu không có những người như Cesc, Iniesta thì rõ ràng Barca khó thắng ở những trận kiểu El Classico.

Bàn về việc có Barca có cần tiền đạo cắm không, nhất là trong hoàn cảnh đang nổi lên cái xu hướng gọi là "lối đá không tiền đạo 4-6-0", hay "số 9 ảo", thì tôi là người theo quan điểm ủng hộ. Bởi dù có nói gì thì nói, luận bàn chiến thuật hay các biến thể kiểu gì thì kiểu, thì một đội bóng chơi tấn công, phản công ( thậm chí chơi phòng thủ tiêu cực) cũng luôn cần ít nhất 1 tiền đạo đúng nghĩa, luôn biết cách tạo sức ép lên hàng thủ đối phương, tung ra nhiều cú dứt điểm nhất có thể. Có tiền đạo cắm chơi tốt, các hậu vệ đối phương sẽ chờn hơn, các tiền vệ và tiền đạo cánh của mình có nhiều không gian và cách phối hợp hơn, cái đó đã rõ. Điều quan trọng, là với tiền đạo cắm, các tiền vệ công của ta không phải di chuyển quá nhiều và liên tục, dẫn đến bào mòn thể lực nhanh. Với lối đá tiki-taka vốn lấy nền tảng là sự di chuyển và ban bật nhanh, thì việc rút ngắn quá trình tấn công, tiết kiệm sức lực là điều rất cần thiết.

Về tiền đạo cắm cho Barca, trước đây đã có thông tin Barca muốn có Klose của Lazio, tôi không biết các bạn có chê Klose già và "chân gỗ" không, chứ cá nhân tôi lại rất thích đồng chí này. Có thể Klose thời xưa (WC 2002) đúng là hơi lóng ngóng, ngoài kĩ năng đánh đầu thì xử lý bằng chân rất kém. Nhưng anh này đã hoàn thiện mình rất nhanh. Từ WC 2006 trở đi , nhiều người đã không nhận ra Klose ở kĩ năng xử lý phạm vi hẹp và dứt điểm bằng chân. Nói không quá, tôi thấy anh này quả là 1 tiền đạo hoàn hảo ở thời điểm đó.( Mà công nhận đội Đức huấn luyện tiền đạo rất tốt, như Mario Gomez, một dạng cũng giống Klose, vừa rồi ở Euro chả khiến bao người mắt tròn mắt dẹt với những bàn thắng để đời, Rô điệu phải gọi bằng cụ). Tất nhiên, giờ đây, Klose đã già, không còn nhanh nhẹn như xưa nhưng sử dụng anh như một quân bài chiến lược trong một số thời điểm, thì có lẽ còn hơn cả Larsson khi xưa.

Với các trường hợp khác, tôi không ủng hộ Barca mua các tiền đạo nhỏ con kiểu Luis Suarez của Liverpool, Guseppe Rossi của Villareal hay cả Neymar của Santos, bởi những cầu thủ này chỉ đang có phong độ cao hoặc tiềm năng. Còn lối đá không khác nhiều những tiền đạo Barca đang có, thể hình lại không tốt, không tạo nhiều sự khác biệt về mặt chiến thuật. Nếu mua, Barca nên hướng đến những cầu thủ to cao như kiểu Adrian Lopez của Aletico hay Soldado của Valencia, hay Lolrente của Bilbao, bởi việc các tiền đạo Barca luôn rất ít khi ghi bàn bằng đầu rõ ràng là một thiếu sót, nhất là trong các thế trận khó khăn. Tôi đã quá chán cảnh khi Barca được hưởng 1 quả phạt trực tiếp tầm 35-40m là y như rằng Xavi đẩy nhẹ cho Ini, Ini đẩy cho Busquet, Busquet đẩy lại cho Xavi, rồi Xavi lại dáo dác tìm Messi giữa một biển áo "không phải đỏ-xanh".

Một trung vệ thực sự cũng là một điểm cần lưu ý, khi ai cũng thấy hàng thủ Barca có vấn đề ra sao trong mùa trước. Tôi rất phản đối nếu ai đó cho rằng Mascherano đã đảm nhiệm tốt vai trò đóng thế cho Puyol. Anh ta là một cầu thủ tài năng, có thể thích nghi với nhiều vai trò, nhưng bảo là đã đá trung vệ tốt thì chưa hẳn. Có lẽ vì Barca ít khi ( thậm chí chưa bao giờ) lâm vào cảnh bị đối phương dồn ép trong nhiều năm gần đây, nên các trung vệ của ta chưa bộc lộ nhiều điểm yếu, và ta vẫn tin rằng một hàng thủ vá víu, không chuyên chưa phải là điều cấp bách cần để ý, nhất là khi hàng công vẫn đang làm tốt nhiệm vụ. Nhưng thử nhớ lại bàn thua trong trận lượt về gặp AC năm rồi, lỗi của Mash, hay bàn thua trong trận lượt về gặp Real, lỗi của Puyol... thì mới thấy, chỉ một vài sai lầm thôi có khi phải trả giá bàng cả danh hiệu. Barc đang dạm mua Song, có lẽ vì anh này cũng có thế đá trung vệ, một dạng cầu thủ đa năng và không quá đắt. Nhưng tôi không cho rằng, như thế là được lời hơn khi bỏ qua Agger của Liverpool, hay Alderweireld của Ajax
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,260
Solutions
1
Được thích
562
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,590
Nhìn vào chuyển nhượng thì có thể dự đoán vài năm nữa là Barca sẽ chẳng còn tiki-taka nữa khi các cầu thủ chủ chốt sắp về hưu trong khi lứa trẻ thì không được trao cơ hội nhiều. Người được trao cơ hội thì gần như là ép chín sớm và rồi rụng sạch. Người có tài năng một chút nhưng đạo đức vứt sọt rác cũng bị bán khẩn cấp. Và cuối cùng vẫn phải nhìn ra thế giới xem ai chơi hợp với ta thì chỉ điểm.

Ngay Cesc được coi là ADN La Masia thật, kỳ vọng về thay Xavi với ước mơ duy trì lối chơi áp đảo và đẹp mắt như hiện tại cũng đang cho thấy đổ vỡ. Thiago vẫn là cầu thủ thay thế tốt nhất nhưng rất rõ ràng tư duy và cách chơi của Thiago với Xavi là khác hẳn nhau. Điều đó giống như ảnh hưởng đến xu hướng chơi bóng trong tương lai của Barca. Hoặc ru ngủ rất giỏi hoặc giữ bóng lấy có và không thể tung ra nhát chém kết liễu đối phương.

Tôi tán thành việc mua trung vệ là cấp bách vào trước mắt. Nhưng về lâu dài và tổng thể tôi mong Barca có 1 HLV thật sự xuất sắc và điên rồ. Phải điên hơn lão Pep hói để Barca thật sự tạo ra 1 lối chơi áp đảo. Nếu nói theo suy nghĩ của tôi thì nôm na rằng tiki-taka của Barca vào thời của Pep hói với những hảo thủ điên rồ kiểu 3 ông trong danh sách xuất sắc nhất thế giới và 7/11 cầu thủ trong danh sách đội hình của năm chỉ là thứ tiki-taka nửa vời. 65% tiki-taka.

Chắc chắn không thể là hoàn hảo tuyệt đối. Đó là điều chắc chắn phải công nhận với nhau. Vậy làm sao để lấy thêm được 35% nữa đắp thêm vào lối đá mà lão hói đã có công xây dựng? Công nhận là rất khó nhưng ta cứ suy nghĩ thế này theo đúng tư duy quan điểm mà các triết gia đã đặt ra để xây dựng lối chơi đặc trưng cho Barca. Đó là giữ được bóng. Barca của chúng ta hiện tại là đội trung bình giỏi là giữ 65% nên tôi mới nói đó là thứ tiki-taka nửa vời 65%. Vậy rõ ràng tinh hoa đẳng cấp nhất mà chúng ta hướng đến phải là thứ bóng đá tiki-taka 99%.

Nghe có vẻ nằm mơ giữa ban ngày kiểu xã hội không tưởng mà Mác đã hướng đến. Nhưng mọi việc đều có thể miễn là ta biết ước mơ và phấn đấu. 1 đội bóng sẽ có 25 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chiếm 25 danh sách đầu tiên trong bảng xếp hạng của Fifa, UEFA... 1 đội bóng mà có đến 2 đội hình đều chiếm hết các vị trí trong bầu chọn đội hình tiêu biểu nhất của năm. Đơn giản là 11 vị trí trên sân thì đội đó luôn có 2 người xuất sắc nhất thế giới đảm nhiệm. 1 đội bóng đảm bảo khi thủ môn đối phương phát bóng lên thì bóng không thể đến - chạm vào bất kỳ cầu thủ nào của đối phương. Nghĩa là tranh chấp trực tiếp 10-10 đảm bảo đối phương không thể giữ được quả bóng và thời gian 1% chính là thời gian thủ môn phát bóng lên hoặc thời gian đối phương giao bóng và chuyền về sân nhà để cố nâng cao 1% đó lên. Đó là đội bóng khủng khiếp nhất và đáng sợ nhất để giết chết sự cạnh tranh trong bóng đá. Đó là đội bóng 99% tiki-taka và được gọi là tổng lực toàn diện nhất. Có lẽ sẽ rất lâu và không thể tồn tại đội bóng đó trong lịch sử loài người hoặc có tồn tại cũng chỉ ở trên trò chơi điện tử dành cho trẻ em.

Nói dài dòng bên trên để đưa ra nhận xét là tôi muốn Tito điên rồ hơn Pep và thấy thích khi tay này chả thèm nghĩ đến hậu vệ mà tập trung vào tiền vệ để biết đâu đấy muốn nghĩ đến việc áp đảo đối phương cao hơn. 3-4-3 cũng là suy nghĩ như vậy. Đó cũng là suy nghĩ Đông-ki-xốt của Barca trong truyền thống và ta nên ủng hộ và cổ vũ nó. Còn xét về hiện tại ta không thể vươn lên 99% đâu. Thế nên cũng phải nghĩ Đông-ki-xốt gặp cối xay gió cũng gãy giáo mà thôi. Cái suy nghĩ thức thời thành trang tuấn kiệt là cái suy nghĩ của một thằng hèn cơ hội. Ta sẽ không chấp. Nhưng rõ ràng muốn chiến thắng để đi đến các danh hiệu thì ta cũng phải đề phòng hậu phương và việc mua thêm trung vệ có đẳng cấp là điều cực chẳng đã. Khi nhìn vào cái kiểu xếp đội hình của Pep thì rõ là hàng hậu vệ thiếu. Còn nếu Tito biết xoay vòng và hợp lý thì lại là thừa.
 

[E]nbj

Tiểu học xã
Đầu quân
7/1/12
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Còn 26 triệu thì tại sao ko mua 1 trung vệ đẳng cấp có thể vừa là quả núi trước khung thành vừa có thể cầm bóng kiểu Pique, Puyol nhỉ ? tuy là hiếm nhưng đâu phải là ko có ?? cho Mas đá dự bị chỗ của Busi là đẹp

Hay 26tr đó ko đủ để mua ? giá trị của đồng tiền quả thực đã thay đổi, 45tr cho 1 Moura - siêu cầu thủ dự bị 19t của Brazil, haizzz, nếu a ý nổi ngay thì tốt, còn ko thì @@ cầu thủ 19t suất sắc nhất mà tôi đã từng xem có lẽ chỉ là..............................Messi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,260
Solutions
1
Được thích
562
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,590
Các cầu thủ là những triệu phú. 26 triệu chỉ là con số nhưng nếu xét về kinh tế thì có khá nhiều thứ để xuýt xoa. Nó có thể xây dựng 1 dự án công nghiệp hiện đại ở Việt Nam mang lại công ăn việc làm và thu nhập cho hàng nghìn người. Nó ngang với tổng thu nhập quốc dân của Tuvalu với tầm 11 nghìn dân. Và nó có thể giúp bản báo cáo thành tích năm sau của FC Barcelona cộng thêm vào để nâng lên con số sáng ngời gương mặt Chủ tịch.

Phân tích bên trên của Gió có cái đúng của nó. Thành tích có thể mang về rất nhiều doanh thu và các bác nên biết rằng chỉ trong vòng vài năm trở lại đây thì FC Barcelona với thành tích vượt trội đã cùng Real nắm bản quyền truyền hình rất lớn. Những đội còn lại của Liga đá đâu có tệ nhưng họ không thể có thị phần lớn chỉ vì thành tích của họ không bằng hai đội. Đó là sức mạnh mềm rất to lớn và nếu xét về làm ăn kinh tế kiểu Arsenal thì đó đơn giản không phải bóng đá. Barca đã cắt giảm rất nhiều các trung tâm đào tạo, các kế hoạch hợp tác để đưa về con số lãi. Tôi không hiểu trong kinh tế quy định thế nào nhưng tạm coi việc Barca vươn tầm thế giới là đầu tư dàn trải và khi cắt vòi thời Ro$ell là cắt giảm chi phí, cắt giảm đầu tư công...đi kèm với hệ lụy kinh tế kém phát triển để tránh lạm phát. Chắc các nhà kinh tế học sẽ ủng hộ Ro$ell.

Nếu suy nghĩ kiểu trên thì sao loài người không phát động chiến dịch tẩy chay bóng đá và thương mại bóng đá để mang số tiền (kiểu như ManU đáng giá hàng tỷ đô) cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo nhỉ?
 

giemini

Mầm non xã
Đầu quân
15/8/12
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
26
Barça đồng
0
Em nghĩ Song là kế hoạch lâu dài của Tito. Hàng công của Bà xã nhà mình vốn có 3 tiền đạo có khả năng chạy chỗ rất tốt: Pedro, Villa, Sanchez nên chiến thuật để phối hợp ngắn rồi bất chợt chuyển qua chuyền dài là khá hợp lý. Cụ thể là khi Barca đang cầm bóng ở giữa sân, như thường lệ Inesta Xavi Messi sẽ làm đối phương mất cảnh giác rồi nhả bóng lại cho Song thực hiện đường chuyền dài cho tuyến trên. Hoặc cũng có thể Song là mấu chốt khắc phục điểm yếu của năm trc là phản công thiếu hiệu quả, cái này đặc biệt đúng ở Champions League. Khi thực hiện các pha phản công, với những quả đập ngắn Barca dễ bị đội hình thừa thủ thiếu công của Chelsea áp sát cản phá, còn với những pha đi bóng của Messi, các cầu thủ đội bạn ko ngại va chạm, thậm chí phạm lỗi thô thiển (trận gặp Milan). Vậy nên những đường chuyền dài mà chính xác, có điểm rơi tốt của Alex Song là cực kỳ quan trọng, đặc biệt với hàng công có tốc độ của Barca. Khả năng ăn bàn trong những tình huống này có thể ko cao tuyệt đối nhưng thực sự là cũng ko phải là không thể.
Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân nên có gì sai sót các anh bỏ qua :baifu_dienquang:
 

songchetconhau

Treo giò
Đầu quân
5/5/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Gì chứ chuyền dài thì Cesc làm tốt hơn bất cứ ai trên thế giới. Đánh chặn thì có Mascherano là ông vua. Thế mới nói mua ông Song này về rồi không biết ai chơi ai nghỉ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,260
Solutions
1
Được thích
562
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,590
Ối giời, em vừa xem tivi và thấy chương trình Nhịp sống thể thao của ANTV đưa tin là Song đã về Barca với giá 15 triệu. Em choáng quá tý ngất. Cứ sợ các anh ANTV làm bản tin còn nhanh hơn điện khi mình vừa ngồi máy cách đấy 1 tiếng. Lên đây rồi hóa ra mới biết các bác An Ninh nhà mình cũng biết chém gió.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
293187_10152063280290601_886759084_n.jpg


Song có thể được ra mắt trong trận giao hữu Gamper Cup với Sampdoria ngày 21 tới đây!

Giá trị chuyển nhượng rơi vào tầm 20 triệu Euro!
 

tung culé

Mầm non xã
Đầu quân
17/8/12
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Tôi thấy hè này chúng ta bán bớt Perdo đi rồi đôn mấy chú trể lên, xem Perdo ức chế quá

nhưng pedro vẫn còn giá trị..theo tôi thì cho afelay đi thì hợp lý hơn.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Em không giỏi về việc bàn luận bóng đá nhưng em có suy nghĩ này về hàng thủ của Barca không biết có đúng không, em nói ra để các bác cùng suy nghĩ :

- Theo em nghĩ thì chúng ta không cần một trung vệ như Agger. Nói đúng ra thì chả có trung vệ nào trên thế giới đủ hoàn hảo để Barca cần. Em nhớ không nhầm thì thời Pep ta đã mua 1,2 tên trung vệ gì đó nhưng tất cả đều nhạt nhòa và biến mất trước khi các Cule kịp nhớ mặt mũi. Sau đó Pep đã buộc phải đưa Mas đá ở vị trí này. Không thể nói là Mas đã thành công ở vị trí hậu vệ nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh đã làm rất tốt công việc được giao so với một tiền vệ trụ. Nói ra cái này thì có vẻ hơi bị khùng nhưng em nghĩ Tito hình như muốn đưa Song về chính là để làm một ... Hậu vệ. Ngay cả khi báo chí liệt kê một danh sách dài những trung vệ cần thiết cho Barca thì dường như Tito chẳng thèm đoái hoài gì đến, nếu có thì em chỉ thấy trung vệ được Tito quan tâm nhất là Silva, nhưng bên cạnh đó Tito lại còn muốn đưa về Javi, một tiền vệ trụ chính cống, tuy nhiên cả hai đều thất bại vì giá quá cao, và bây giờ là Song chứ không phải 1 trung vệ nào khác. Nói lại về Agger, em chưa từng coi đồng chí này đấm đá thế nào, nhưng có thể khẳng định rằng nếu về Barca thì anh ta cũng chỉ có thể làm một khán giả bất đắc dĩ mà thôi. Agger đang đá cho Liverpool, một clb có lối đá thiên về phòng ngự phản công từ xưa đến nay; Liverpool luôn đá với một hàng phòng ngự có hệ thống bọc lót nhiều lớp cho nhau, vì vậy nếu một cầu thủ mắc sai sót nhỏ thì chắc chắn sẽ có các đồng đội khác sữa chữa, tuy nhiên nếu Agger về Barca, một sai lầm nhỏ cũng đủ giết chết đội bóng, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, một hậu vệ của một đội bóng phòng ngự phản công thì không cần phải có kĩ năng xử lí bóng và sự phối hợp nhuần nhuyễn với các tiền vệ ở phía trên để tập trung giữ bóng và phát động tấn công như các hậu vệ Barca vẫn thường làm, Agger về Barca chắc chắn sẽ bị choáng ngợp thật sự vì nhịp độ chuyền bóng quá nhanh giữa các cầu thủ của Barca và hậu quả là anh ta sẽ gặp phải sai lầm không dưới chục lần. Liverpool rất ít khi bị phản công nhanh vì khi một đội bóng khác phản công Liverpool thì hàng phòng ngự vốn rất thấp của đội bóng này lập tức sẽ lập vị trí để phối hợp phòng ngự, vì vậy Agger không phải chống phản công một mình mà còn rất nhiều đồng đội hỗ trợ, chuyện này lại khác ở Barca, luôn luôn bị các đội khác phản công vì luôn luôn dâng cao nên Agger sẽ không đủ bình tĩnh và tinh tế để phán đoán tình huống và chống phản công nhanh vì không còn hệ thống phòng ngự Pressing hỗ trợ anh như ở Liverpool. Lấy một ví dụ như kiểu T.Silva ở trận CK Olimpic chống phản công yếu thế nào, lại tinh thần và ý chí quá kém, nếu như tiền đạo của Mexico tận dụng cơ hội thêm chút nữa thì tỉ số có lẽ còn cao hơn cho Mexico. Lí do tại sao Silva đá rất hay ở Milan nhưng về Brazil lại quá kém, có lẽ là do trường phái bóng đá quá khác biệt nhau. PSG mà không mua Silva thì chắc Barca gặp phải một bảng hợp đồng hố ngay mùa giải đầu của Tito. Quay về trường hợp của Song, có thể anh chưa đá ở vị trí trung vệ lần nào, nhưng chưa thử làm sao biết được, kĩ thuật của anh chưa phải là gì nếu so với các tiền vệ của Barca nhưng có lẽ là đủ cho một vị trí trung vệ, tài tắc bóng thì khỏi bàn vì là một tiền vệ trụ nên Song có thể đáp ứng được, ở Ars luôn chơi tấn công nên chắc Song cũng phải chống phản công khá nhiều nên có lẽ không vấn đề gì. Nhưng Song sẽ mắc phải yếu điểm là mắc lỗi vị trí nhiều giống như Mas, vì vậy còn phải học hỏi nhiều để thích nghi. Nếu muốn có một trung vệ thực sự dành cho Barca theo kiểu Marquez hay Puyol chắc phải cho La Masia thêm thời gian. Nếu có một ngày mà 1 trung vệ từ nơi khác đến mà để lại nhiều dấu ấn ở Barca thì ngày đó Tiqui-Taca đã không còn.
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Song đá trung vệ rồi Barcelona_hae ơi.

Việc đưa Mas về trung vệ chỉ là giải pháp bất đắc dĩ và 5 ăn, 5 thua và cũng chỉ có Mas là đủ khả năng trở thành trung vệ bất đắc dĩ thôi. Tito mua Song là vì khả năng đa dạng của anh này, nếu mua Song về để đá trung vệ thì thà đôn các trung vệ trẻ lên cho xong. Hoặc để Song đá tiền vệ trụ và cho Busquest về trung vệ. Ngay cả 1 cầu thủ thông minh như Busi về vị trí không sở trường cũng lóng ngóng như gà mắc tóc nữa là Song, tiền vệ trụ chuyên mất bóng ở khu vực 16m50.

Phải thẳng thắn là từ bây giờ cho đến khi Xavi nghỉ hưu, có thể Barca sẽ giảm tỉ lệ cầm bóng và Thiago mặc dù được trui rèn nhiều hơn nhưng chuyền 5 ăn 5 thua thì vẫn xuất hiện. Song có thể coi là một giải pháp khi củng cố việc giữ bóng, đoạt bóng và lại có khả năng di chuyển và chuyền bóng linh hoạt để trở thành một tiền vệ công. Trước đây Song thủ rất tốt nhưng từ khi Cesc đi, Song lại là người đảm nhiệm phất bóng.

Nói chung vị trí này thuộc dạng nửa vời và nếu có một hàng tiền vệ kiểu Cesc, Thiago, Song thì chúng ta không thể phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho 3 người này. Một hàng tiền vệ luân phiên 3 vị trí. Nói chung mình thiên về giải pháp 3 - 4 - 3 tiếp tục tồn tại với Song.
 
Sửa lần cuối:

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Em rất ít khi coi Ars đá (trừ mấy lần gặp Barca) nên em cũng chả biết tay Song đấm đá thế nào, nhưng nghe nói (từ mấy đứa bạn fan Ars của em) Song là cầu thủ chơi thiên về thể lực và cơ bắp là chính. Vì vậy theo bác [MENTION=4055]Gió[/MENTION] nói Song là giải pháp để củng cố việc giữ bóng ở tuyến giữa thì em thấy hơi ngờ ngợ. Em nghĩ những cầu thủ có kĩ thuật siêu đẳng như Xavi hay Ini mới làm được chuyện đó thôi chứ
 

Duong_Qua

Juvenil B
Đầu quân
8/1/09
Bài viết
111
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mọi thứ đang diễn ra rất nhanh chóng và chỉ ít phút sau đến lượt trang chủ của FCB lên tiếng :

http://www.fcbarcelona.com/football/first-team/detail/article/agreement-with-arsenal-for-song

Mức phí chuyển nhượng là 19 triệu Euro với 1 hợp đồng 5 năm và mức phí giải phóng hợp đồng là 80M. Chính xác là vào thứ 2, Song sẽ cập bến Nou Camp để kiểm tra y tế và sẽ có trận đấu ra mắt ở cup Gamper.
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Song có thể nói là cầu thủ khá chất lượng nhưng để anh dự bị dạng như Keita version 2.0 thì thấy quả thực quá lãng phí và có vẻ chơi sang . Dùng anh này đá chính thì không biết để đâu cho vừa , sắp xếp làm sao cho hợp lý nổi ???
Mình mà là fan của Arsenal thì chắc cảm giác như mặt đất sụp xuống dưới chân vậy , Cesc đi họ bấu víu vào Persi như thủ lĩnh mới , Persi đi thì họ nhờ cậy Song , Song cũng đi nốt thì quả thật là như là shock thuốc quá liều vậy . Với Arsenal bây giờ mà nói bọn họ giống như vườn trẻ ươm tài năng , trường thành rồi thì chắp cánh bay đi , các fan bây giờ đã quá quen rồi nên cũng chả trách các cầu thủ được nữa , chắc cũng chả rảnh hơi mà gọi ai đó là Judas v...v...
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top