Chuyển nhượng mùa 2012/2013: tin đồn và bàn luận

Valdes ra đi, bạn chọn ai thay thế?

  • De Gea (Manchester United)

    Bình chọn: 9 18.4%
  • Reina (Liverpool)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Guaita (Valencia)

    Bình chọn: 1 2.0%
  • Courtois (Atlético/Chelsea)

    Bình chọn: 11 22.4%
  • Cech (Chelsea)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Stekelenburg (Roma)

    Bình chọn: 1 2.0%
  • Hart (Manchester City)

    Bình chọn: 1 2.0%
  • Neuer (Bayern)

    Bình chọn: 9 18.4%
  • Ter Stegen (B.M'Gladbach)

    Bình chọn: 8 16.3%
  • Wiese (Hoffenheim)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Lloris (Tottenham)

    Bình chọn: 1 2.0%
  • Julio Cesar (QPR)

    Bình chọn: 2 4.1%
  • Krul (Newcastle)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Forster (Celtic)

    Bình chọn: 3 6.1%
  • Mandanda (O.M)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Buffon (Juventus)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Romero (Sampdoria)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Muslera (Galatasaray)

    Bình chọn: 1 2.0%
  • Ramos (Corinthians)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Leno (Bayer Leverkusen)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adler (Hamburgo)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Akenfeev (CSKA)

    Bình chọn: 2 4.1%
  • Caballero (Málaga)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Rui Patricio (Sporting Lisboa)

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    49

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Bác này có hiểu là Barca bây giờ không thể mua tiền đạo cắm kiểu Falcao nữa rồi, mua về thì đá đâu khi khoảng giữa là của Messi rồi?

bác nói chuẩn mua Falcao về thì chỉ đá biên thôi còn muốn đá cắm thì phải bỏ Messi ra ngoài nhưng điều đó là không thế ;)) Xã mình bây giờ nên tập trung mua trung vệ và 2 tiền đạo cánh ngon là ok vị trí của Messi là bất di bất dịch rồi :D
 

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Có ai nghĩ rằng nếu mua Hummels thì Busquets coi như vứt đi không ?
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Có ai nghĩ rằng nếu mua Hummels thì Busquets coi như vứt đi không ?

không đồng ý với kiểu nói chuyện của bác này nghe khó chịu vãi....................
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có ai nghĩ rằng nếu mua Hummels thì Busquets coi như vứt đi không ?

Ý bạn là Busi đá trung vệ hay là Hummels đá tiền vệ phòng ngự? Hiểu theo cách nào thì cũng sai bét kiến thức cơ bản!
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Có ai nghĩ rằng nếu mua Hummels thì Busquets coi như vứt đi không ?

Bạn nói chuyện thâm quá, người thường như mình không thể nào hiểu được :) Mình chỉ biết vị trí của Busquets hiện giờ là bất khả xâm phạm, và khi anh đá hay thì cả đội được nhờ; vậy thôi!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mình tin tưởng là Busi sẽ tiến thêm một bước và kế thừa vị trí của Xavi, nếu anh chàng này phát triển hơn, thì anh ta hoàn toàn có thể trở thành một mẫu tiền vệ như Pep Guardiola ngày xưa.

Cho đến giờ, tại Barca, sau Messi thì Busquets mới là vị trí bất khả xâm phạm.
 

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hummels sẽ thay thế Busquets trở thành người đầu tiên nhận bóng và phát triển bóng khi thủ môn nhà chuyền lên đấy. Lúc đấy vai trò của Busquets trong lối chơi sẽ là mờ nhạt đi và phát sinh câu hỏi có cần Busquets nữa không ? Khi không có bóng thì Busquets gần như chẳng còn gì, nếu nói về vai trò tiền vệ phòng ngự thuần tuý che chắn cho 2 trung vệ thì đây là cầu thủ có khả năng hạn chế nhất.
Chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, như Xabi Alonso ngốn hết bóng của Xavi trên tuyển Tây Ban Nha vì là người đá thấp hơn được nhận bóng trước.

Đừng bao giờ nghĩ rằng Busquets là cái gì bất khả xâm phạm. Phải có Xavi thì mới đẻ ra cái vị trí của Busquets được.
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Có ai nghĩ nếu Hummels ở lại Dortmund thì coi như Guendogan (hay Sahin) sẽ vứt đi không?
Có ai nghĩ nếu Hummels đá ở tuyển Đức thì coi như Schweinsteiger sẽ vứt đi không?
Bạn có biết vai trò của Guendogan (hoặc Sahin) ở Dortmund là như thế nào không? Tại sao Guendogan luôn là người nhận bóng đầu tiên ở hàng tiền vệ mà không phải là một tiền vệ phòng ngự thuần túy như Sebastian Kehl?
Giả sử Hummels có về Barca thì chắc gì Busquets đã "vứt đi" như bạn nói? Không đá được kiểu này thì đá được kiểu khác, Del Bosque dùng cặp Alonso-Busquets để đẩy Xavi lên cao hơn mà số 8 và số 16 vẫn cầm bóng tốt, vẫn đá hay? Vì họ có trình độ và đẳng cấp bạn hiểu chưa :))
Tất nhiên bạn có lý của bạn, tôi có lý của tôi, mỗi người một quan điểm, giống như nói về Cesc đa phần đều cho rằng anh đá quá tồi (ở Barca) còn riêng bạn thì nhất mực Cesc có đẳng cấp và đá hay blah blah blah nhiều lắm không tiện trích dẫn ra, mỗi người một quan điểm =))
 
Sửa lần cuối:

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Ông phải so sánh Busquets với Sebastian Kehl hay Khedira thì mới đúng và hiểu ra vấn đề.

Đếu ai nói Cesc đang đá hay. Nhưng nếu đá kiểu khác thì chẳng ai bằng nó. Nó là tiền vệ có đẳng cấp cực cao, chỉ có bọn hủi lậu mới không biết điều đó.
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Ông phải so sánh Busquets với Sebastian Kehl hay Khedira thì mới đúng và hiểu ra vấn đề.

Đếu ai nói Cesc đang đá hay. Nhưng nếu đá kiểu khác thì chẳng ai bằng nó. Nó là tiền vệ có đẳng cấp cực cao, chỉ có bọn hủi lậu mới không biết điều đó.

Bạn rất hiểu biết đi. Bạn cũng có vô vàn ý tưởng tốt đẹp. Nhưng người xem Barca thừa biết Bóng đá Barca khác xa với bóng đá phần còn lại của thế giới nên mọi hiểu biết và ý tưởng đó đều khập khễnh lắm rồi nhanh chóng là viển vông thôi.

Bạn biết Cesc quá kỹ hơn mức cần thiết. Đứa con siêu phàm đó của Barca trong con mắt của bạn và của cả thế giới bóng đá vậy mà về tới nhà rồi còn để bị khớp hậu ghê gớm thì Hummels kia nếu về chắc còn phải lạc loài lâu lắm.

Bây giờ mà Rô Điệu có mặt trong đội hình xuất phát của Barca thì tôi tin Barca sẽ phấn đấu ở vị trí thứ ba còn mệt.
 

[E]nbj

Tiểu học xã
Đầu quân
7/1/12
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Neymar đi đâu thì đi, đừng về Real là đk :(

Nghe chim lợn báo là BC định mua Rooney, kể ra mua Rooney cũng đk đấy chứ, 28t, giống vụ Henry ngày trước
 

enragon

La Masia
Đầu quân
5/9/07
Bài viết
68
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
hanoi
Website
truongton.net
Barça đồng
0
Nghe bọn lều báo đưa tin mợ Mou định tiễn bộ đôi Casillas - Ramos ra khỏi đám Dê.
Mình mà là Rosell thì mình sẽ làm một cú áp phe đưa Casillas về Camp Nou ngay trong hoàn cảnh gần như Valdes chắc chắn sẽ rời khỏi CLB cuối mùa này.
Không còn gì hả hê hơn khi đánh vào lòng kiêu hãng của đám Hoàng gia.
Cứ tưởng tượng việc Casillas chuyển sang khoác áo Blaugrana không khác gì việc Puyol, Xavi hay Messi làm điều ngược lại :haha:

Hồi đầu năm khi Rốt bảo ngưỡng mộ một tài năng phía Real mình nghĩ ngay đến Ramos, dù sao Ramos cũng là cựu Sevil. Sau lão Mou đẩy Ca lên ghế dự bị trắng trợn mình lại thêm ước mơ về Ca, nhiều thủ môn hậu vệ có thể không hợp với lối đá của Xã chứ Ca với Ra thì chắc hợp luôn. Bao tiền cho bộ đôi này cũng mua, không bao giờ lỗ. Tiếc là mợ Mou sang năm ra đi kéo sập luôn hi vọng có Ca có Ra.

Phải chi Mou ở lại Real nhỉ, mấy năm nay coi Laliga rất đã :(

Các bác có vẻ thích bán Alexis nhỉ, bán Sanchez đi thì mua ai về đá chỗ đấy. Quan điểm của mình có vẫn hơn thả cho thằng khác sài. Sanchez cũng khá cần cù, chưa đỏi hỏi. Còn tiền đạo thì nếu có thể mình thích Aguero hơn Neymar, các chú còn lại đều 50-50 về độ tỏa sáng & hợp rơ với Messi (kể cả Neymar chưa chắc Si lùn đã thích). Vậy thì sài hàng cũ villa cũng được.
 
Sửa lần cuối:

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
mua Neymar về mấy năm nữa còn có người thay Si lùn chứ các xã thân yêu ;)) quyết không để bọn Dê ẵm được chú này :D mua nhầm còn hơn bỏ sót mà :D tài năng trẻ triển vọng nhất hiện nay,có tiềm năng trở thành siêu sao chỉ có Neymar thôi chứ còn ai nữa đâu :D
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[youtube]psLfSdfJ9TqY[/youtube]

Chú Suarez này như kiểu bị bỏ hoang trong rừng ý nhỉ. Không phải thú tính kiểu có ý đồ như Pepe mà phải gọi là không kiểm soát được hành vi của mình.
 

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Gotze nổ phát súng bắt đầu cho cuộc rã đám ở Dortmund, Lê-Văn-Đốp là người chạy theo sau.
Barca nên chuẩn bị đạn dược để mà cướp cả 2 chú Hummels và Subotic về kẻo tan buổi chợ thì đến con cá chi chi cũng không có mà mua vì bị Bayern đang mạnh hơn, gần về khoảng cách địa lý hơn, cướp hết.
Lê-Văn-Đốp, không phải sau khi có kết quả rồi mới tâng bốc, trình chú này gọi là được thôi, nhưng cũng khiến cho ta đặt câu hỏi tại sau hắn hủy diệt Real dễ thế mà các cầu thủ siêu kỹ thuật của chúng ta không làm được ? Liệu Neymar siêu kỹ thuật nhưng còi xương và chưa có tư duy chơi bóng ở tầm châu Âu có giải quyết được cái bài toán "luẩn quẩn" không hay chỉ cần một tay cao to số 9 như Lê-Văn-Đốp ?
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Gotze nổ phát súng bắt đầu cho cuộc rã đám ở Dortmund, Lê-Văn-Đốp là người chạy theo sau.
Barca nên chuẩn bị đạn dược để mà cướp cả 2 chú Hummels và Subotic về kẻo tan buổi chợ thì đến con cá chi chi cũng không có mà mua vì bị Bayern đang mạnh hơn, gần về khoảng cách địa lý hơn, cướp hết.
Lê-Văn-Đốp, không phải sau khi có kết quả rồi mới tâng bốc, trình chú này gọi là được thôi, nhưng cũng khiến cho ta đặt câu hỏi tại sau hắn hủy diệt Real dễ thế mà các cầu thủ siêu kỹ thuật của chúng ta không làm được ? Liệu Neymar siêu kỹ thuật nhưng còi xương và chưa có tư duy chơi bóng ở tầm châu Âu có giải quyết được cái bài toán "luẩn quẩn" không hay chỉ cần một tay cao to số 9 như Lê-Văn-Đốp ?

Khá đồng ý với ý kiến này của NBT, đúng là hàng phòng ngự của Real chẳng có gì là đẳng cấp, họ dễ dàng bị bẻ khoá bởi Pepe thú vật có thể đè được mấy anh Barca chứ gặp mấy ông to cao thì bị nó đè cho gãy cổ.

Barca cũng không cần thiết phải mua một cầu thủ to con, chậm chạp. Aguero có thể coi là lý tưởng về mặt thể hình để đè chết Pepe.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Khá đồng ý với ý kiến này của NBT, đúng là hàng phòng ngự của Real chẳng có gì là đẳng cấp, họ dễ dàng bị bẻ khoá bởi Pepe thú vật có thể đè được mấy anh Barca chứ gặp mấy ông to cao thì bị nó đè cho gãy cổ.

Barca cũng không cần thiết phải mua một cầu thủ to con, chậm chạp. Aguero có thể coi là lý tưởng về mặt thể hình để đè chết Pepe.
Cả 3 bàn thắng (trừ quả pen) đều không hề có tí tì đè nào nhé: pha đầu Lê còn đứng sau Pepe, thể hiện sức rướn tốt, pha thứ 2 thì là phá bẫy việt vị dứt điểm, pha cuối là 1 tình huống xử lý kỹ thuật trong phạm vi hẹp. Lê kết hợp được các ưu điểm tốt của Etoo và Ibra: tốc độ, sự tinh quái và kỹ thuật, những ưu điểm mà các tiền đạo hiện tại của Barca, trừ Messi đều không có đầy đủ. Pedro, Tello thì nhanh nhưng vụng, Villa với Sanchez thì... Thế nên mua 1 chú nhỏ con như Neymar hoặc tốt nhất là Kun là chuẩn.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Khá đồng ý với ý kiến này của NBT, đúng là hàng phòng ngự của Real chẳng có gì là đẳng cấp, họ dễ dàng bị bẻ khoá bởi Pepe thú vật có thể đè được mấy anh Barca chứ gặp mấy ông to cao thì bị nó đè cho gãy cổ.
Nói chung nói ra câu này thì mình đánh giá không cao đồng chí Gió về độ hiểu biết Real.
Xin hỏi đồng chí ngoài trận Real - Barca, Dortmund - Real ra thì đồng chí có xem Real đá không?
Xin thưa, đã từ khá lâu Pepe không đá trung vệ kể cả lúc khỏi chấn thương. Nhất là từ lúc Varane gì đó nổi lên thì Mourinho càng cho Pepe ngồi dự bị và chỉ tăng cường cho tiền vệ. Cái thua đáng trách của Mou ở trận vừa qua là cái suy nghĩ bố đời đè đầu Casillas và đẩy Ramos ra cánh. Nói thì hợp lý về sắp đội hình nhưng lại vứt đi về khoa học. Tôi đánh giá rất cao sự tinh quái và tiểu xảo của Ramos ở vị trí trung vệ. Nhưng thật bất ngờ khi Ramos bị đuổi ra cánh vì cách nghĩ an toàn và chặt chém của Mourinho. Ông ta nhìn thấy thất bại của Barca ở trên không nên tự tin theo kiểu bố đời đưa ra trước đội hình. Chỉ cần thấy sự sắp xếp Ramos đá cánh và Ozil dạt phải là thấy con người này thích tỏ ra ta đây với thiên hạ. Khi trận đấu diễn ra ta sẽ thấy Pepe bị đuối vì tư duy nhờ tên đồ tể này đánh chặn bóng bổng. Còn Ozil bị phung phí tài năng vì một Modric chỉ giỏi chăm chú trong cự ly hẹp hơn là tầm nhìn rộng.

Sau 30 phút thì Ozil về lại trung tâm, còn Ramos thì trước sau vẫn toả sáng. Đối với Barca, chỉ cần có Ramos ở trung vệ và Pepe tiền vệ thì kể cả thời Pep cũng gặp khó. Đó là cái thiên tài mà Mourinho nhìn ra ở các cầu thủ.

Mà thôi, giờ bọn nó lết rồi nên kệ xác tay Mô chém gió.

Đối với Hummel hôm qua thì anh ta ngoài chuyện mắc lỗi thì có một điểm yếu là tư duy chơi bóng và sự điệu đà không khác gì Pique. Nếu ta có cặp trung vệ này thì đó là thảm hoạ thực sự khi gặp Real. Do đó Barca chỉ nên xuất hiện hoặc Pique hoặc Hummels. Tôi đánh giá Hummels cao hơn Pique 1 bậc. Khi nào có dịp sẽ chia sẻ về chút kế phá Bayern.
 

realmou

Mầm non xã
Đầu quân
17/5/12
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chuyện nhà Barca các bác thì tớ không muốn can dự vào, tuy nhiên bác bàn đến Real thì tớ đính chính chút xíu. Cặp trung vệ lý tưởng của Real hiện nay là Ramos-Varane. Tuy nhiên trận này 2 cầu thủ đá cánh phải của Real đều không có, Arbeloa bị treo giò do thiếu muối trận gặp Galatasaray, Essien thì chấn thương chưa khỏi, nên bắt buộc phải dùng Ramos bên cánh phải. Điều nữa là do Reus đá cánh trái, nên chí có Ramos mới đủ khả năng kiềm chế chú này. Cả 2 chú Arbeloa với Essien nếu đá được cũng không thể chống chú Reus. Đó là lý do Mou chuyển Ramos sang cánh phải. Tiếc là Pepe đá trận này quá kém, nên thành ra thảm bại.

Tiền vệ phải của Real do Di Maria và Callejon đảm nhiệm. Chú Di Maria thì vợ mới sinh con, chỉ tập trung với đội tại Dortmund, không có thời gian tập luyện chung với đội trước đó. Callejon thì gà quá, nên phải kéo Ozil ra đây. Ozil tuy hay đá trung tâm, nhưng hầu hết trong các trận đấu của Real là dạt cánh, khi các tiền vệ cánh như Ronaldo, Di Maria lui về hỗ trợ phòng ngự. Ozil đá cánh thì Real còn 2 chú đá được trung tâm là Kaka và Modric. Kaka thì yếu rất khó tranh chấp bóng với mấy cầu thủ khoẻ mạnh của Dortmund nên khó tin dùng, khả năng tranh chấp bóng của Kaka rất kém. Modric tuy nhỏ con nhưng chơi rất máu lửa, tranh chấp bóng rất ngon, lại có khả năng sút xa khi Dortmund chủ động phòng ngự. Đó là lý do Mou chọn chú này. Tiếc là cả trận chú tung được mỗi 1 cú xút xa, đi nhẹ nhàng vào tay thủ môn.

Mou thua trận này chủ yếu do Pepe và Varane quá chủ quan, không kèm sát Lewandowski. Có lẽ do hơi coi thường chú này, chứ nếu chú này gắn mát Messi hay Van Persie thì chắc chắn không ghi nổi 1 bàn. Trận thua này còn do Alonso quá kém, không thể thu hồi bóng so với mấy chú tiền vệ quá nhanh và quá khoẻ của Dortmund, và chuyền rất thiếu chính xác, nhiều khi không có ai kèm, mà chú chuyền ngay vào chân đội bạn. Nữa là tiền đạo của Mou quá lởm. Mấy chú này 1 mình 1 bóng chưa chắc đánh bại được thủ môn chứ đừng nói đến chuyện có người theo kèm, mà đây những 2 ông trung vệ cao to của Dortmund.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top