Chuyển nhượng mùa 2015/2016: tin đồn và bàn luận

N

nguyenbaolong

Khách viếng thăm
Theo những diễn biến mới của bóng đá thế giới thì hiện nay cầu thủ trẻ hoàn thiện rất sớm và mau có chỗ đứng. Dùng tuổi tác để làm thước đo cầu thủ e rằng đã lỗi thời.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Có ai để ý đến Julian Weigl của Borussia Dortmund ?
Đá khôn bóng và chính xác như Busquets


View attachment 6975

GĐTT Fernadez và cố vấn chuyển nhượng nước ngoài Braida đã từng sang theo dõi chú này nên chắc có trong danh sách chuyển nhượng tương lai. Còn hiện tại mùa tới chắc chắn Dortmund sẽ không bán vì tuyến tiền vệ của họ sẽ mất đi Gundogan khả năng sang MC rồi.
 
N

nguyenbaolong

Khách viếng thăm
Đừng bao giờ mua người theo kiểu máy móc, rập khuôn theo hình mẫu của vị trí đã thành danh.


Mua nhiều con người đá giống nhau quá cũng không ổn. Mà chúng ta phải tìm chất khác biệt. Có sự tương hỗ cho những người xung quanh.



Những vũ khí mới lạ và những đòn đánh đa dạng.


Thử tưởng tượng, vị trí tiền vệ tấn công của Iniesta đã có tuổi. Nếu chúng ta thay bằng Thiago Alcantara, một người đá gần giống kiểu mẫu Iniesta và một lựa chọn khác biệt là Pogba, ta sẽ có được gì lên hiệu quả chiến thuật thực tiễn ?


Với hình mẫu Iniesta/Thiago Alcantara - chúng ta có một nghệ nhân cầm bóng và kiến tạo. Gần như thế là hết.


Với hình mẫu Pogba - chúng ta có một chiến binh có thể hình thể lực bù đắp cho Neymar và Messi trên mặt trận tấn công, một chốt phòng thủ từ xa hiệu quả, một cỗ đại bác sút xa, và một tiền đạo ảo có thể xuyên thẳng vào vòng cấm ghi bàn, mang tính chất hoán đổi vị trí cực kì quan trọng trong chiến thuật, không gây ra sự cũ kĩ về ý tưởng.


Chất cầm giữ bóng và chuyền bóng chúng ta không cần nữa vì M-N-S đã quá giỏi việc này rồi.


Với bản hợp đồng kiểu như Thiago Alcantara chúng ta sẽ vẫn chỉ như thế, không có gì được nâng cấp.


Còn về Jordi Alba tôi nói các bác đừng buồn. Ngoài khả năng chạy nhanh ra thì cách tấn công không có một kỹ năng hay ý tưởng gì.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
Thử tưởng tượng, vị trí tiền vệ tấn công của Iniesta đã có tuổi. Nếu chúng ta thay bằng Thiago Alcantara, một người đá gần giống kiểu mẫu Iniesta và một lựa chọn khác biệt là Pogba, ta sẽ có được gì lên hiệu quả chiến thuật thực tiễn ?


Với hình mẫu Iniesta/Thiago Alcantara - chúng ta có một nghệ nhân cầm bóng và kiến tạo. Gần như thế là hết.


Với hình mẫu Pogba - chúng ta có một chiến binh có thể hình thể lực bù đắp cho Neymar và Messi trên mặt trận tấn công, một chốt phòng thủ từ xa hiệu quả, một cỗ đại bác sút xa, và một tiền đạo ảo có thể xuyên thẳng vào vòng cấm ghi bàn, mang tính chất hoán đổi vị trí cực kì quan trọng trong chiến thuật, không gây ra sự cũ kĩ về ý tưởng.

Mua được Pogba thì ngon quá rồi. Nhưng số tiền mua Pogba (tầm cỡ 100 triệu) có thể được dùng để đầu tư tái thiết đội hình ở cả 3 tuyến. Nói chung giữa 2 option mua Pogba 100 triệu và mua một trong những cái tên page trước tầm 30-50 triệu thì mình chọn option sau (dĩ nhiên mua được Pogba với giá rẻ hơn thì quá tốt).

Thiago phát triển đến giới hạn rồi, chơi ở Bayern 3 mùa, được Pep tạo đầy đủ điều kiện mà vẫn ko để lại dấu ấn nào đáng kể thì về Barca cũng lại đánh bóng ghế dự bị. Chưa nói bệnh ngôi sao. Để slot xoay vòng cho Sergi Roberto và Samper. Sergi nếu duy trì được phong độ mùa này và tiếp tục tiến bộ thì xứng đáng một suất đá chính.

Lối chơi của chúng ta hiện vẫn chưa có nhiều vấn đề. Việc nâng cấp khâu ghi bàn chắc chắn phải làm trong tương lai nhưng ngay bây giờ thì không quá cấp thiết. Cái trước mắt phải làm ngay là fix lại hàng thủ và gia cố chiều sâu đội hình; bán bớt những cầu thủ đang làm cảnh đi để giảm quỹ lương và lấy tiền tái thiết. :)
 

Bigbang

Juvenil B
Đầu quân
8/8/09
Bài viết
108
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
chú Pogba tôi thấy chả hơn Yaya Toure là mấy! có lẽ chỉ hơn ở độ trẩu thôi:-D: nếu về Barca với giá tầm 80 - 100 Eu thì xác định bỏ qua!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top