Chuyển nhượng mùa 2015/2016: tin đồn và bàn luận

thucdv

Juvenil B
Đầu quân
15/5/15
Bài viết
107
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Website
kiemdinhxaydung.vn
Barça đồng
0
- Bạn làm ơn kể giúp mình trong những cái tên sau: Romario, Rivaldo, Ronaldinho. Cái tên nào không đá cá nhân, không thích biểu diễn và không để mất bóng như Neymar?
- Bạn làm ơn kể giúp mình ngoài cái tên Neymar sinh năm 1992 thì Barça có cái tên nào khác thay thế được coi là tương lai.

Bạn có biết để mua được Neymar thì không chỉ Barça mà rất nhiều câu lạc bộ và công ty phải dính vào một mớ lòng vòng về pháp lý lẫn tiền bạc? Bạn có biết để mua được Neymar thì ông Chủ tịch nổi tiếng về Bán đã phải xin từ chức khi lẽ ra ông ta đã có vinh quang ăn 3 huyền thoại. Bạn có biết cả dàn La Masia phải thòm thèm xếp hàng để được tập cùng cái cầu thủ mà bạn đang mong bán càng nhanh càng tốt. Có khi giống Sherlockcan, bạn thích mỗi vị trí trên sân của Barca hiện tại nên được thay thế bằng những cái tên nổi bần bật trên báo chí. Hãy mua cả Leicester về đây!

Mình nghĩ bạn quá bảo thủ giống rất nhiều các fan cuồng khác rồi.
Bạn đừng đem Neymar đi so sánh với Romario, Rivaldo và Ronaldinho nhé, ko khác gì so sánh Công Phượng với Messi đâu. Nói thế cho bạn đỡ ảo tưởng về Neymar. Thực sự Neymar là sản phẩm PR ko hơn ko kém và có phần thái quá của người Brazil khi họ đang đói khát 1 ngôi sao tấn công như các thế hệ trước.

Liệu bạn có muốn Barca sau này cứ bập bõm giống như Brazil thời Neymar làm đội trưởng ko ?

Neymar đã quá may mắn khi đc chơi cạnh Messi và Suazes, nếu ở Real thì chắc chắn đang mài đít trên băng ghế dự bị rồi.

Và hãy để thời gian là câu trả lời cho bạn. Neymar mà ra đi trong hè này thì nhận định của mình sớm có kết quả thôi. Khi đó hãy nhớ đến bài viết này nhé.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Mình nghĩ bạn quá bảo thủ giống rất nhiều các fan cuồng khác rồi.

Và hãy để thời gian là câu trả lời cho bạn. Neymar mà ra đi trong hè này thì nhận định của mình sớm có kết quả thôi. Khi đó hãy nhớ đến bài viết này nhé.
Fan cuồng thì có gì xấu đâu bạn :D. Bạn không trả lời được câu hỏi của mình. Thôi thì ta không nên dựa vào cảm giác chủ quan để phán xét nhất là khi người đó chưa hề có tiền lệ...phá Barça hay đội bóng cũ :D.
 
N

nguyenbaolong

Khách viếng thăm
Chúng ta đôi khi bị lạc hướng. Cần phải định nghĩa lại hai loại cầu thủ:


-Có kĩ thuật và sử dụng được kĩ thuật
-Không có kĩ thuật và lực bất tòng tâm


Neymar bây giờ là cầu thủ sử dụng kĩ thuật một cách hợp lí. Còn hiện tại Messi tôi liệt vào khá lực bất tòng tâm.
Cụ thể ở đây là ở hai trận với Atletico thì Messi quá nhạt nhoà vì không còn sức rướn để dứt ra thế kèm cặp của đối phương. Kĩ năng chuyền bóng cũng hết đất diễn vì Atletico không dâng cao đội hình nữa. Messi bị Aletico vô hiệu hoá đến Zero.



Thể hiện được như Neymar đã là quá tốt và cho thấy đầy tính gan lì khi vẫn dám đột phá trước hàng thủ dầy đặc của Aletico.


Đây là một viên ngọc quý của Barca và là nền tảng để xây dựng đội hình xoay quanh chú này.


Nếu chúng ta lai tạp đội hình quá nhiều thì cũng sẽ dẫn đến kết cục của một đội bóng tạp binh tự phát. Cái tên Pogba thực sự là một con khủng long nhưng có lẽ vị trí này không bức thiết khi đã có Iniesta và Sergi Roberto.


Xin lỗi nếu phản bác ý kiến cá nhân đề xuất Coutinho. Đây là cầu thủ có kĩ thuật cổ điển và lại quá thấp bé không có lợi cho cái chung. Chúng ta nên dần triệt giảm dần những cầu thủ lùn và đặc biệt là khi bỏ tiền ra mua có quyền chọn lựa.


Những cầu thủ thể hình hạn chế thì trừ khi là siêu thiên tài, còn lại..."vứt".



Còn chần chừ gì nữa khi cái tên Saul Niguez đã bật đèn xanh cho Barca sau những màn trình diễn chói sáng vừa rồi ? Một điều tuyệt vời là Barca cài được điều khoản ưu tiên mua Saul từ lúc "chưa có gì" nên chắc cầu thủ này sẽ là người của ta thôi.


Việc mua bán vẫn phải diễn ra từng năm. Nhưng tóm lại, là hàng công với nhân sự của mùa này cũng vẫn rất mạnh. Chỉ là do bị hụt hơi giai đoạn cuối.

Quan trọng là mua được tiền vệ tổ chức, cầm được bóng và chia đều bóng khắp sân có trình độ kỹ chiến thuật thượng đẳng. Còn ngoài ra Barca này chẳng cần bổ sung gì thêm ở mặt trận tấn công.

Rakitic là cầu thủ tốt nhưng rất tiếc là vị trí này đòi hòi trình độ cao quá.

Trung vệ mua hai thằng Marquinhos và Vertonghen là được. Thằng Vertonghen có thể đá vị trí hậu vệ trái và trung vệ, đá mềm và tinh tế. Barca rất cần một trung vệ chân trái như Abidal ngày xưa. Còn Marquinhos thì chắc cũng hay hơn Mascherano đá trung vệ nhưng nhìn cái thể hình thằng này tôi chưa ưng lắm.

Vị trí thủ môn năm sau để Stergen bắt chính. Claudio Bravo chỉ là thủ môn trình độ nội địa.
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chúng ta đôi khi bị lạc hướng. Cần phải định nghĩa lại hai loại cầu thủ:


-Có kĩ thuật và sử dụng được kĩ thuật
-Không có kĩ thuật và lực bất tòng tâm


Neymar bây giờ là cầu thủ sử dụng kĩ thuật một cách hợp lí. Còn hiện tại Messi tôi liệt vào khá lực bất tòng tâm.
Cụ thể ở đây là ở hai trận với Atletico thì Messi quá nhạt nhoà vì không còn sức rướn để dứt ra thế kèm cặp của đối phương. Kĩ năng chuyền bóng cũng hết đất diễn vì Atletico không dâng cao đội hình nữa. Messi bị Aletico vô hiệu hoá đến Zero.



Thể hiện được như Neymar đã là quá tốt và cho thấy đầy tính gan lì khi vẫn dám đột phá trước hàng thủ dầy đặc của Aletico.


Đây là một viên ngọc quý của Barca và là nền tảng để xây dựng đội hình xoay quanh chú này.


Nếu chúng ta lai tạp đội hình quá nhiều thì cũng sẽ dẫn đến kết cục của một đội bóng tạp binh tự phát. Cái tên Pogba thực sự là một con khủng long nhưng có lẽ vị trí này không bức thiết khi đã có Iniesta và Sergi Roberto.


Xin lỗi nếu phản bác ý kiến cá nhân đề xuất Coutinho. Đây là cầu thủ có kĩ thuật cổ điển và lại quá thấp bé không có lợi cho cái chung. Chúng ta nên dần triệt giảm dần những cầu thủ lùn và đặc biệt là khi bỏ tiền ra mua có quyền chọn lựa.


Những cầu thủ thể hình hạn chế thì trừ khi là siêu thiên tài, còn lại..."vứt".



Còn chần chừ gì nữa khi cái tên Saul Niguez đã bật đèn xanh cho Barca sau những màn trình diễn chói sáng vừa rồi ? Một điều tuyệt vời là Barca cài được điều khoản ưu tiên mua Saul từ lúc "chưa có gì" nên chắc cầu thủ này sẽ là người của ta thôi.


Việc mua bán vẫn phải diễn ra từng năm. Nhưng tóm lại, là hàng công với nhân sự của mùa này cũng vẫn rất mạnh. Chỉ là do bị hụt hơi giai đoạn cuối.

Quan trọng là mua được tiền vệ tổ chức, cầm được bóng và chia đều bóng khắp sân có trình độ kỹ chiến thuật thượng đẳng. Còn ngoài ra Barca này chẳng cần bổ sung gì thêm ở mặt trận tấn công.

Rakitic là cầu thủ tốt nhưng rất tiếc là vị trí này đòi hòi trình độ cao quá.

Trung vệ mua hai thằng Marquinhos và Vertonghen là được. Thằng Vertonghen có thể đá vị trí hậu vệ trái và trung vệ, đá mềm và tinh tế. Barca rất cần một trung vệ chân trái như Abidal ngày xưa. Còn Marquinhos thì chắc cũng hay hơn Mascherano đá trung vệ nhưng nhìn cái thể hình thằng này tôi chưa ưng lắm.

Vị trí thủ môn năm sau để Stergen bắt chính. Claudio Bravo chỉ là thủ môn trình độ nội địa.

Khiếp ông này chê Messi và Bravo kinh quá, trong khi 2 anh này vừa là trụ cột vừa là những cầu thủ thi đấu ổn định nhất đội. Chắc ko cần nói bạn cũng hiểu vì sao Messi lại mờ nhạt sau chiến dịch vòng loại WC, anh ta về đá 2 trận và là 2 trận thắng của Arg trong khi đó mấy trận trước của Arg thì quá tệ. Nếu xem 2 trận đó thì sẽ thấy Leo quyết tâm cống hiến như thế nào trong khi đó dưới sự chỉ đạo của Tata thì Arg thi đấu rời rạc, ko có mảng miếng tấn công gì đặc sắc mà chủ yếu là sự quyết tâm của từng cá nhân. Chính vì cày kéo ác quá mà Leo hết lực cho những trận sau đó, nếu nhìn lại mùa giải vừa rồi và lượt đi, lượt về khi gặp ATM ở La liga thì biết ngay Leo đã củ hành các hậu vệ của ATM thế nào. Còn Bravo thì Lucho ko cho bắt cúp lên cũng đành vậy, a ấy chơi rất ổn định ở Laliga thì ta được nhờ rồi mong gì nữa.
 
N

nguyenbaolong

Khách viếng thăm
Sual Niguez, Koke, Verratti, Chicharito là những cái tên chúng ta cần để ý.


Trung vệ hiện nay khó nhìn và khó mua. Hàng Liga như Mustafi hoặc Marquinhos của Paris đều được. Thêm một trung vệ đá chân trái là ngon.


Dự bị sang năm cũng có nhiều cái tên rất tốt như Denis Suarez có thể chơi ngon lành hai cánh. Cái tên làm dự bị cho Suarez không có ai tốt hơn Chicharito.


Thủ môn thì về cảm tình cá nhân tôi rất muốn có Courtois hoặc Gea. Nhưng có lẽ đòi hỏi này hơi quá.
 

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
1 cầu thủ có lối đá quá cá nhân, thích biểu diễn và hay để mất bóng như Neymar thì ko thể coi là tương lai của Barca đc.

Chỉ mong Barca bán Neymar càng sớm càng tốt. Tương lai Barca mà đặt niềm tin vào Neymar thì ko khác gì Real đặt niềm tin vào C.Ronaldo vậy, màu mè, hào nhoáng, nhiều scandal và ... ko danh hiệu.
cá nhân, thích biểu diễn = có khả năng solo, đột phá và tạo đột biến. Còn hay mất bóng thì phải xem lại, Messi hay Iniesta có hay mất bóng không, đi bóng nhiều dĩ nhiên bị nhiều tiền vệ/ hậu vệ chăm sóc. Ngược lại đá đồng đội, thích chuyền, rập khuôn = tù. Như kiểu Sanchez, Pedro thì dạo ấy fan hô hào đòi bán và mong có người phụ Messi tạo đột biến ở cánh đối diện, đáp án là mua Neymar giờ lại chê không đồng đội, thế giờ rước Pedro về để chuyền về nhiều cho đồng đội chăng ?

Neymar có cá nhân có thích biểu diễn nhưng không phải kiểu thích được phục tùng, bề thế như tay Ibra hay Gay, ngược lại là ngôi sao hàng đầu Bazil nhưng đặc biết yêu quý và có tình cảm với Messi, thích phối hợp với Messi, thích làm bóng và tổ chức tân công với Messi, ai ghi bàn không thành vấn đề - mà Messi lại là ngôi sao hàng đầu của quốc gia đối trọng với Brazil, trên thế giới giờ chả kiếm ra ai có đức tính đấy như Neymar đâu.
 
Sửa lần cuối:

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
- Bạn làm ơn kể giúp mình trong những cái tên sau: Romario, Rivaldo, Ronaldinho. Cái tên nào không đá cá nhân, không thích biểu diễn và không để mất bóng như Neymar?
- Bạn làm ơn kể giúp mình ngoài cái tên Neymar sinh năm 1992 thì Barça có cái tên nào khác thay thế được coi là tương lai.

Bạn có biết để mua được Neymar thì không chỉ Barça mà rất nhiều câu lạc bộ và công ty phải dính vào một mớ lòng vòng về pháp lý lẫn tiền bạc? Bạn có biết để mua được Neymar thì ông Chủ tịch nổi tiếng về Bán đã phải xin từ chức khi lẽ ra ông ta đã có vinh quang ăn 3 huyền thoại. Bạn có biết cả dàn La Masia phải thòm thèm xếp hàng để được tập cùng cái cầu thủ mà bạn đang mong bán càng nhanh càng tốt. Có khi giống Sherlockcan, bạn thích mỗi vị trí trên sân của Barca hiện tại nên được thay thế bằng những cái tên nổi bần bật trên báo chí. Hãy mua cả Leicester về đây!
Thật tức cười với ông diepdentrau, lâu nay cứ tưởng ông biết suy nghĩ. Thứ nhất : không phải báo viết là sai. Thứ hai những cầu thủ tôi đưa ra đều chứng tỏ được khả năng thực sự của mình. Và theo quan điểm của tôi nó hợp với lối đá Barca. Thứ ba tôi chỉ đặt " nếu Neymar" ra đi ( trường cậu ta muốn đi, không gia hạn hợp đồng). Ông diepdentrau thử xem lại những bài ông chửi Alba không thiếu từ gì. Trong khi Alba luôn là cầu thủ đá tốt . Chứng tỏ quan điểm về cầu thủ lúc đúng, lúc sai. Nên ông đừng tranh luận với giọng điệu chụp mũ, bai bải như " mợ Điệu"
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tôi xin lỗi nếu cách mượn suy nghĩ của cậu đã động chạm đến lòng tự ái. Tôi không có ý nói đểu cậu. Nếu quả thực tôi không có suy nghĩ thì ta cũng không nhất thiết phải mâu thuẫn. Tôi chỉ đưa ra quan điểm trong hàng loạt cái tên được nhắm thì không nhà quản lý nào nhắm số đông thay thế cho cả đội bóng sau một mùa giải kể cả. Đó chẳng khác gì thay máu toàn bộ đội hình kể cả các cái tên đó thích hợp với lối chơi. Ta có thể thay 11 hậu vệ rắn để Chelsea vẫn là Chelsea nhưng không thể thay 11 cầu thủ khác để Barça vẫn là Barça. Đấy là quan điểm Barça là duy nhất. À, riêng Alba thì tôi không bao giờ thích. Đó không phải một hậu vệ giỏi. Còn trong tấn công, tôi không muốn bàn. Tôi nghĩ mọi người luôn bỏ qua khả năng phòng ngự thiếu tính bẩm sinh của cậu ta vì cách tấn công giúp đội bóng này nhiều. Ở đời, ông nào chẳng sướng khi có 2 cánh chạy tít. Việc cậu thích cậu ta hay việc báo chí viết đúng là chuyện của cậu. Tranh luận thì không nên dẫn đến mâu thuẫn cá nhân.
 
N

nguyenbaolong

Khách viếng thăm
Alba bảo là vứt đi thì không đúng. Bình thường có thể chơi được nhưng vào những khoảnh khắc quyết định thì dễ chết bởi mắt xích này.


Bên Real có Ramos cũng tương tự. Lâu lâu lên làm được quả quan trọng nên được phong hàm World Class nhưng hầu như gây hoạ là chính.


Cả hai chú này đều phòng thủ kiểu nghiệp dư. Nhưng có điểm nổi bật nên người ta không nghĩ vấn đề nằm ở vị trí này.


Quan điểm của tôi là nên loại bỏ những ông cao 1m70 ra khỏi đội hình. Tất nhiên trường hợp của Messi thì không nên bàn tới.

Thật khó tả với những quả lật chéo cánh của Real cho Rô đè Alves và Bale đè Alba. Coi như được đánh đầu không có người kèm.
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Barca tìm cầu thủ thì ưu tiên đầu tiên là tư duy chơi bóng. Như bác nào nói, các đội khác có thể thay đổi lối chơi nhưng Barca thì không. Thay đổi lối chơi sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề hơn là thành tích, mà có thể thấy ngay là số lượng khán giả đến sân.

Không nên quên đi quá nhanh giai đoạn 39 trận bất bại chỉ vì vài trận thua gần nhất. Đội hình chính của Barca vẫn rất mạnh, chỉ thiếu đi một lực lượng dự bị đủ tầm. Sự ra đi của Xavi, Pedro, kể cả Montoya, chấn thương của Rafinha và việc 2 tân binh Vidal-Turan bị cấm thi đấu nửa mùa đã khiến cho Iniesta-Rakitic cùng bộ ba gần như phải căng sức mà cày ải liên tục vài tháng trở lại đây. Sa sút thể lực chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Hồi đầu mùa khi Barca liên tục bị củ hành, trụ cột chấn thương một loạt, mình lại tin Barca sẽ bùng nổ mạnh mẽ khi các trụ cột trở lại với thể lực tốt nhất sau thời gian nghỉ chấn thương. Khi báo chí nâng Barca lên mây thì mình lại sợ các trụ cột Barca sẽ phải cày ải quá nhiều do áp lực thành tích. Có thể bị loại ở tứ kết lại là may mắn, vì căng sức ra tiếp thì khéo còn mất luôn Liga.

Đội hình chính hiện tại (còn khả năng giành cú đúp quốc nội) còn rất mạnh nên nhiều bác kêu bán luôn cả Messi Neymar rồi thay máu đội hình thì chắc là do kỳ vọng ăn ba cao quá. Mình tin vẫn bộ khung này Barca sẽ trở lại mạnh mẽ ở C1 mùa sau. Cái Barca cần là một tiền đạo dự bị để bộ ba không phải căng sức (vote bán Munir, Sandro, càng đá càng tối), một tiền vệ thay thế cho Iniesta đã cao tuổi (vote mua Verratti hoặc Özil, bán Turan hoặc Rafinha) và một hậu vệ luân phiên với cặp Pique - Mascherano.

Về đội hình thì đám Dê mới phải lo hơn mình (Rô đĩ già đi, Ben trầm cảm chấn thương quá nhiều, James+Isco sa sút), AM thì như mọi năm khác khó tránh bị rút ruột, Bayern thì thay tướng. Mình đang ổn định lại đi thay máu đội hình cho công bằng với đám kia à :D.
 
Sửa lần cuối:

bobiben

La Masia
Đầu quân
20/1/12
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Alves , alba, marcherano , 3 chú này phải bán khẩn cấp. Toàn 1m7 mà chơi hậu vệ thì khác nào bố vs con khi gặp CR7 , Bale, muller.Đã rất nhiều lần nhìn cảnh hàng thủ bị hấp diêm bởi bóng bổng mà sao mãi chẳng thấy barca sửa đổi. NÓi vậy thoi chứ chắc alba vs marcherano chắc còn lâu mới đi, hoạc chăng có alves. Buôn, ghét nhất alba vs marcherano nhất là bố alba

@ Viết tên riêng cho đúng và gọi cầu thủ đội nhà cho tử tế. Thêm một lần nữa là lên cột nhé.
 

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Việc Pep sẽ rời Bayern để đến Man city thì hệ quả theo mình số phận của Thiago ở Bayern chắc cũng sẽ không khá khẩm khi sự ưu ái của Pep dành cho cậu ta lúc trước cũng khiến Thiago không được ưa. Đưa Thiago về để gia cố tuyến giữa đang mỏng ( Iniesta thêm tuổi) sẽ là một mục tiêu tương đối dễ và vừa túi tiền, lại dễ sử dụng khi lối đá đá có sẵn gen, so với Pogba thì dễ mua hơn nhiều
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Việc Pep sẽ rời Bayern để đến Man city thì hệ quả theo mình số phận của Thiago ở Bayern chắc cũng sẽ không khá khẩm khi sự ưu ái của Pep dành cho cậu ta lúc trước cũng khiến Thiago không được ưa. Đưa Thiago về để gia cố tuyến giữa đang mỏng ( Iniesta thêm tuổi) sẽ là một mục tiêu tương đối dễ và vừa túi tiền, lại dễ sử dụng khi lối đá đá có sẵn gen, so với Pogba thì dễ mua hơn nhiều
Mình thấy Thiago không vượt trội nhiều so với Rafinha đâu.
Trong số các cầu thủ ra đi thì giờ mong mang về lại Béc-Bê-Rin với D. Suarez thôi.
Halilovic thì 1-2 mùa nữa cũng được.

Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Thiago trên đẳng cấp so với Rafinha. Có điều ku cậu hơi bị mắc bệnh ngôi sao. Pep ra đi thì khó có thể trụ lại ở môi trường Hollywood đầy phức tạp.
 
N

nguyenbaolong

Khách viếng thăm
Các bạn có muốn sở hữu một hoàng tử người Argentina có khuôn mặt rạng ngời, trình độ có thể nói suýt soát Messi, và cũng đá chân trái ? Đó là một cầu thủ trẻ của Juventus, có kĩ thuật và tư duy chơi bóng hiện đại, sáng nước hơn cả Di Maria. Đây mới là cầu thủ tầm cỡ và đáng để mua, hơn hẳn mấy hàng lôm nhôm đại trà.



Messi của chúng ta đã không còn sức rướn để đột phá nữa rồi. Sang năm có thể chuyển Messi đá hộ công sau ba tiền đạo là hợp lí nhất. Riêng vị trí này chúng ta thừa mứa nhân tài rồi không nên mua bán thiếu chiến lược. Nên nhớ về cơ bản tuyến giữa và tuyến tiền đạo của chúng ta no vấn đề.


Và tôi cho rằng Sergi Roberto xứng đáng một vị trí chính thức vào mùa sau. Sau những nỗ lực miệt mài cùng với những giá trị đã được thể hiện. Quên thằng Thiago đi.


Quan trọng nhất là phải tu sửa lại cái hàng thủ nhiều vấn đề : Lùn, già, mỏng, hết date.


Chắc chắn cái tên Alves không đủ sức để đá chính mùa sau nữa, mà không thấy ai đề cập đến ? Và vấn đề trung vệ đá cặp với Pique cũng là rất đáng quan tâm ? Còn nữa, nếu xét nét thêm ra, thì Jordi Alba của chúng ta thường xuyên bị đối phương dùng sức và thịt đè người như trẻ con ?
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Hậu vệ thì chỉ mong rước nhất là Joan Vertonghen của Tottenham. Chơi tốt cả trung vệ và hậu vệ trái. Có chiếu cao, đánh đầu tốt, tốc độ khá, chuyền bóng tốt, đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Đáng ra thay vì rước ông bệnh binh Vermaelen thì phải mang Vertonghen về từ lâu rồi.
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nếu ko được Jan Vertonghen thì xin hướng mắt đến Ogbonna của Westham a đang có 1 mùa giải rất ổn. Bên trái dự bị cho Alba xin chú ý Van Aanholt của Mèo đen .Cả 2 đều khá trẻ, ko đắt và chơi rất hay.
 
N

nguyenbaolong

Khách viếng thăm
Có ai để ý đến Julian Weigl của Borussia Dortmund ?
Đá khôn bóng và chính xác như Busquets


dortmund3.jpg
 
N

nguyenbaolong

Khách viếng thăm
Làm gì mà không mua được Vertonghen. Hợp đồng của hắn với Tot chỉ còn 2 năm và đứng trước cơ hội đổi đời với Barca thì ông nào chẳng đề nghị được tạo điều kiện ra đi. Vụ này 35-40 triệu Euro là xong xuôi.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Mùa sau Iniesta có tuổi rồi, cần một tiền vệ thực sự đẳng cấp thì mới có cơ hội cạnh tranh danh hiệu lớn. Mua được Pogba thì quá tốt nhưng giá chát quá thì cũng nên cân nhắc - vì thực sự chúng ta cũng không cần đến mẫu tiền vệ toàn năng như Pogba (cần mẫu tiền vệ kiến thiết có khả năng điều phối bóng).

Tiền đạo thì mua lại Dennis (7 triệu) hoặc tìm một cái tên già chất như Henrik Larsson hồi trước là ok rồi. Nhưng thực ra vị trí này lại không đáng lo lắm. Mùa trước có vài trận Rafinha đá inside foward cũng rất ổn (mùa này nghỉ trọn mùa nên không có cơ hội kiểm chứng). Hoặc Turan cũng có thể chơi ở vị trí này luôn.

Julian Weigl quá ổn, phán đoán tình huống và chọn vị trí thông minh cực kỳ. Nhưng BLĐ có vẻ không thích hàng trẻ tiềm năng, nên chắc khó.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top