Chuyển nhượng mùa giải 2021/22

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Pjanic hôm qua gặp Pháp chơi rất hay mà cả kỳ chuyển nhượng không được đội nào ngó ngàng tới, trong khi nhiều đội ở ngoại hạng vẫn chi hàng đống tiền cho các cầu thủ vô danh, chứng tỏ ta tiếp thị cầu thủ không tốt.

Pjanic thực ra cũng đẳng cấp nhưng kỹ năng mạnh nhất (điều phối bóng) lại thua bộ ba tiền vệ của Barca bây giờ trong khi không cung cấp được kỹ năng nào mới nên ngồi dự bị - nhưng về mấy đội kiểu MU bây giờ là khác ngay. Coutinho cũng là trường hợp tương tự, không hợp kiểu đá của Barca nhưng vẫn có nhiều đội cần mẫu tiền vệ sáng tạo như Coutinho. Hy vọng mùa đông tới bán được hai chú này.

Ối giời cái thằng Bosnia này vừa khọm vừa già mà đòi đá trung tâm ở Anh. Không chịu được nhiệt đâu.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Một ông đang chấn thương dài hạn, một ông vừa chấn thương mới khỏi thì ai mua đâu bác. Ngoài ra cánh phải không có ai ngoài cầu thủ trẻ Yusuf Demir. Bộ ba Fati Depay Dembele chắc sẽ là hàng công mùa tới rồi.

Cái thằng Dembele này tư duy đá bóng thì ngu như con lợn. Chân thì như hai que tăm. Mà bác vẫn còn đặt niềm tin ở nó ghép vào bộ ba. Em thấy mất thời gian nhiều quá.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Ngoài Dembele ra cánh phải còn ai đâu bác. Hy vọng chú Demir có một mùa giải như Pedri thì mới ổn. Không thì phải đợi Benardo Silva.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Ngoài Dembele ra cánh phải còn ai đâu bác. Hy vọng chú Demir có một mùa giải như Pedri thì mới ổn. Không thì phải đợi Benardo Silva.

Sao lại cho Fati áo số 10 nhỉ. Nó đâu có đá số 10. Mà bác thấy tài năng có xứng đáng không ?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Sao lại cho Fati áo số 10 nhỉ. Nó đâu có đá số 10. Mà bác thấy tài năng có xứng đáng không ?
Cái áo đâu làm nên thầy tu mà chú phải nghĩ ngợi. Càng nghĩ vì chú thấy cái bóng của Messi quá lớn.
Hiện tại ở đội thì còn ai trên tiền đạo có tài năng và được kỳ vọng nhiều bằng thằng em này. Hay là trao nó cho Dembele nhá :D
Xưa kia Lã phím trao số 10 cho Messi thì đến anh còn nghi ngờ nữa là bây giờ. Hãy cứ để Fati tự mặc vừa chiếc áo được trao và khán giả sẽ là những trọng tài công bằng nhất.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Vì La Liga không cho phép treo áo số 10. Có phong cách chơi bóng "giống" Messi thì có Demir hoặc Collado, tiền vệ công thì có Coutinho đấy nhưng trao cho 3 chú này thì sỉ nhục áo số 10 quá. Mà chắc chắn không có bản sao nào vượt trên bản chính đâu nên trao cho một cầu thủ có lối đá khác hẳn cũng hay đấy chứ. Đây cũng là biểu tượng cho việc Barca lại đặt niềm tin vào La Masia sau một thời gian quay cuồng với các bom tấn chuyển nhượng.

Chính ra để Pedri mặc thì hợp hơn vì chơi tiền vệ công và có kỹ thuật nhãn quan tốt (kiểu Modrid ở Dê) nhưng Pedri hâm mộ Ini hói nên muốn lấy số 8, và quan trọng là không phải dân La Masia.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Thực ra tầm này trao áo số 10 cho ông nào mà chả thấy ko/chưa xứng đáng. Cái tầm của Messi nó quá cao rồi. E thấy đưa cho Fati cũng ổn, chú này mùa trươc mà ko chấn thương thì chăc là phat triển quá nhanh luôn. Vụ trao áo số 10 cho Fati e nghĩ chỉ là thể hiện sự kỳ vọng của BLĐ đội bóng đối với Fati thôi, còn thể hiện được hay ko thì phải đợi ku e. Biết đâu lại là 1 pha buff thần thánh thì sao =))
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Không biết có bác nào xem không nhưng Pjanic hôm qua lại chơi rất hay trước đội mạnh hơn nhiều là Dortmund, bao luôn cả tuyến giữa (98 lần chạm bóng, kiến tạo 5 cơ hội). Đây vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhưng không hợp lối đá Barca, thêm cả Koeman không chịu dùng. Hy vọng mùa chuyển nhượng tới ta bán được giá.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Có tin Barca đã đạt thỏa thuận với Ferran Torres và Ferran có thể về ngay trong tháng tới.

Barca giờ thành TBN mở rộng nhỉ, cụt tiền đạo cắm giống TBN luôn :(.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Có tin Barca đã đạt thỏa thuận với Ferran Torres và Ferran có thể về ngay trong tháng tới.

Barca giờ thành TBN mở rộng nhỉ, cụt tiền đạo cắm giống TBN luôn :(.
Tôi thấy hàng Man xanh thải ra nghe chừng đều không ổn.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có tin Barca đã đạt thỏa thuận với Ferran Torres và Ferran có thể về ngay trong tháng tới.

Barca giờ thành TBN mở rộng nhỉ, cụt tiền đạo cắm giống TBN luôn :(.

Chả hiểu sao Barca suốt ngày nhắm hàng công thế nhỉ, Fati-Dembele-Depay về lý thuyết là đủ rồi, chú Ferran kia về mà 3 ông kia lành lặn cũng dự bị thôi, chưa nói tới Xavi có vẻ khá thích sử dụng nhiều tiền vệ trên sân cùng lúc (Pedri-Gavi có thể đẩy đá cao dạt trái) nên slot trên hàng công càng ít.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Hàng công đủ khi còn Messi thôi, bác không thấy Barca chấp nguyên hàng công trừ Depay chắc phải 1/2 số trận từ đầu mùa à :)). Hàng công mạnh nhất Fati Depay Dembele xuất hiện đúng 20' trận gặp Kiev.

Xavi thích dùng tiền đạo cánh đấy, mới kéo giãn được hàng thủ đối phương, bất đắc dĩ mới phải đẩy Gavi lên vì Coutinho quá phế.

Ngoài ra có nhiều nguồn đưa tin Dembele không chịu gia hạn hợp đồng.

Chú Ferran này thì dạng trung bình thôi, kém hơn Dembele, được cái đã được Pep và Lucho rèn + lương thấp. Cũng là tài năng trẻ đáng chú ý ở TBN. Nếu phí chuyển nhượng vừa túi tiền thì rủi ro khá thấp.
 
Sửa lần cuối:

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Chú Ferran này thì dạng trung bình thôi, kém hơn Dembele, được cái đã được Pep và Lucho rèn + lương thấp. Cũng là tài năng trẻ đáng chú ý ở TBN. Nếu phí chuyển nhượng vừa túi tiền thì rủi ro khá thấp.
Nghĩ gì mà bảo chú này hàng trung bình? ? xem nó đá đc mấy trận mà phán câu xanh rờn thế! So vs Ansu Fati thì cũng bên 9 bên 10 nhé! Ms 21 tuổi tiềm năng còn quá lớn. Sợ không đủ ló mà mua chứ ngồi đó mà trung bình.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Ý mình là chú này có tiềm năng nhưng hiện tại kỳ vọng mua về rồi lập tức vực dậy hàng công Barca thì hơi khó, chứ nếu là sao lớn thì đâu ra giá 45 củ như tin đồn. Ưu điểm là tiềm năng lớn, lại được Pep và Lucho rèn, đã quen với cách đá nên rủi ro khá thấp so với những cái tên khác.

Ngoài ra Xavi sẽ có nhiều phương án hơn, bổ sung được bộ khung cho tương lai với Pedri-Gavi-Fati-Ferran đều có thể là trụ cột của TBN sau này, gắn kết từ cấp CLB đến cấp đội tuyển.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Sắp tới ta mà không dự được C1 thì sẽ có nguy cơ tụt hậu rất lớn. Đầu tiên là đám đối tác chào thân ái và quyết thắng vì thương hiệu không còn theo hợp đồng. Sau là đám cầu thủ nhìn thấy không còn Messi để xin 1 lần làm đồng đội sẽ có suy nghĩ đội bóng này chẳng có vẹo gì để tiến bộ. Nói cách khác là hình ảnh của xã không còn lung linh để các ngôi sao nộp đơn xin việc. Hệ lụy đang như domino kéo CLB đi xuống.

Gần nhất là Dembele có vẻ muốn về Bayern mùa tới.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca mà bảo không được dự C1 năm sau thì điên rồ quá, cái vấn đề lớn nhất là Liga bây giờ cũng chả có cái vẹo gì, chẳng thà cạnh tranh khủng như PL nhiều đội mạnh thì còn bảo là có nguy cơ không được dự C1 chứ chả lẽ cạnh tranh với 2 thằng Sevilla-Betis mà còn thua ?

Barca vẫn là đội bóng lớn dù không có Messi, quan trọng bây giờ là tiền thôi, Lã cũng có thể đi theo con đường của nhiệm kỳ đầu tiên (2004-2006) khi giai đoạn đó Barca không hề nổ bom tấn mà vẫn xây dựng được 1 đội hình cực kỳ mạnh mà đỉnh cao là cú đúp Liga + C1 năm 2006.

Barca đã có sẵn Stegen-Nico-Gavi-Pedri-Fati-Abde-Depay (7/11 vị trí đá chính) cho một bộ khung mới, có thể thêm cả Dembele-De Jong nếu không bán 2 thằng này đi, mà nếu bán thì cũng sẽ lấy tiền tái đầu tư mua cầu thủ mới phù hợp hơn.

Barca chỉ cần tập trung bổ sung hàng phòng ngự, mua về cặp trung vệ + căp hậu vệ cánh, nếu phát triển được những Araujo-Garcia-Mingueza thì sẽ đỡ được tiền nhưng xem mấy chú này đá thì khó bứt lên thành sao như Puyol được lắm.

Nói chung như Lucho đã nói thì Barca sẽ trở lại nhanh hơn là mọi người nghĩ, cùng lắm là mất thêm mùa giải năm sau, đấy là chậm nhất chứ hoàn toàn có thể năm sau cạnh tranh được luôn.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ông này lúc thì như trên mây, khi thì lại dưới đáy hồ thế nhỉ. Nguy cơ là có. Đối thủ xếp trên đang là đám Valencia, Sociedad. Chen chân vào top 4 phải đập được Atletico và Betis trong khi đều đã thua ở lượt đi (thua đối đầu). Nếu vẫn đội hình này thì có mà khướt mới nghĩ đến chuyện ngồi mâm tranh. Ông cứ làm như La Liga kém lắm không bằng khi đội xã này đang đà trượt không phanh.

Giờ là lúc nghĩ cách dựng lại thì đừng có nghĩ đến hậu vệ. Tuyến giữa giờ thiếu cơ bắp. Nico tốt nhưng còn non. Cứ phải tìm thằng hổ báo cáo chồn sẵn sàng để Busi dự bị cũng được để đảm bảo không thua đám hạng trung. Mà nôm na là diễn lại đúng cái bài năm xưa mua tạm ông Daivds về đá nửa mùa.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nguy cơ là có nhưng mà rất thấp, Barca cũng không mạnh gì nhưng Liga bây giờ cũng toàn đội rác, cỡ như thằng Real toàn mấy ông già như Benzema-Modric-Kroos, bán hết cặp trung vệ tốt nhất mà vẫn đang đầu bảng thì đủ hiểu cái giải đấu nó phế phẩm thế nào.

Đội hình Barca hiện tại cũng đang thiếu nhiều, Xavi còn chưa được sử dụng Fati-Pedri, mới mất thêm Alba-Depay, chờ đủ hết người thì cũng ra trò đấy.

Tôi thì không nghĩ Barca sẽ bổ sung 1 ông đấm nhau như Davids năm xưa vào mùa đông tới đây bởi vì Xavi chắc chắn sẽ không thích dùng mấy chú đá giữa chỉ biết đấm nhau, ngoài ra Busquets vẫn đang là vị trí khó xâm phạm ở Barca lúc này.

Nói chung nếu có cách mạng thì chắc sẽ đến vào mùa hè còn mùa giải năm nay Xavi sẽ sử dụng nó để phát triển các tài năng trẻ, trao cơ hội nốt lần cuối cho những người đang thuộc danh sách "cần thanh lý" để rồi mùa hè sẽ càn quét mạnh mẽ.

Mùa hè này thì tôi tin Xavi sẽ tập trung bổ sung cho hàng thủ, từ trung vệ tới hậu vệ cánh bởi nhân lực Barca ở tuyến này đang không hề có chú nào có thể vươn thành sao trong tương lai còn từ hàng tiền vệ lên tới hàng công thì đang đầy rẫy như Nico-Gavi-Pedri-Fati-Abde.

Kể cả ở thế hệ của Xavi thì ngoại binh cũng tập trung chủ yếu là hàng thủ với Alves-Alba-Mascherano-Abidal còn hàng tiền vệ đổ lên thì 5/6 người đều thuộc La Masia (Busi-Xavi-Iniesta-Messi-Pedro) nhõn mỗi ông Villa là mua ngoài (bây giờ có thể là Depay).

Stegen cũng có thể bị đưa vào danh sách nếu không cải thiện được khả năng chơi chân theo yêu cầu của Xavi.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Barca mà bảo không được dự C1 năm sau thì điên rồ quá, cái vấn đề lớn nhất là Liga bây giờ cũng chả có cái vẹo gì, chẳng thà cạnh tranh khủng như PL nhiều đội mạnh thì còn bảo là có nguy cơ không được dự C1 chứ chả lẽ cạnh tranh với 2 thằng Sevilla-Betis mà còn thua ?

Barca vẫn là đội bóng lớn dù không có Messi, quan trọng bây giờ là tiền thôi, Lã cũng có thể đi theo con đường của nhiệm kỳ đầu tiên (2004-2006) khi giai đoạn đó Barca không hề nổ bom tấn mà vẫn xây dựng được 1 đội hình cực kỳ mạnh mà đỉnh cao là cú đúp Liga + C1 năm 2006.

Barca đã có sẵn Stegen-Nico-Gavi-Pedri-Fati-Abde-Depay (7/11 vị trí đá chính) cho một bộ khung mới, có thể thêm cả Dembele-De Jong nếu không bán 2 thằng này đi, mà nếu bán thì cũng sẽ lấy tiền tái đầu tư mua cầu thủ mới phù hợp hơn.

Barca chỉ cần tập trung bổ sung hàng phòng ngự, mua về cặp trung vệ + căp hậu vệ cánh, nếu phát triển được những Araujo-Garcia-Mingueza thì sẽ đỡ được tiền nhưng xem mấy chú này đá thì khó bứt lên thành sao như Puyol được lắm.

Nói chung như Lucho đã nói thì Barca sẽ trở lại nhanh hơn là mọi người nghĩ, cùng lắm là mất thêm mùa giải năm sau, đấy là chậm nhất chứ hoàn toàn có thể năm sau cạnh tranh được luôn.
Cái thằng óc chó! Mày nói ngu bỏ con mẹ mày ra! Sevilla hay Villareal là mấy cái đội ngồi trên Mu nhà mẹ mày đó! Đã ngu còn sũa lắm ra, cứ làm như cái giait ngoài háng Anh của mày mạnh lắm không bằng. ?
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Thành bại năm nay phụ thuộc vào việc Fati, Pedri và Dembele có không bị chấn thương trong giai đoạn sau của mùa giải không (hy vọng như vậy với đội ngũ HLV thể lực mới và sự trở lại của bác sĩ Pruna) và Ferran Torres hoặc Cavani hoặc cả hai có về vào mùa đông như tin đồn không.

Với đội bóng tấn công như Barca mà hàng công phải dùng cả Luuk De Jong và đẩy tiền vệ lên đá cánh thì biết kết quả rồi.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top