Chuyển nhượng mùa giải 2022/23

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Còn bác nào có ý kiến về anh chàng này thì cùng chờ xem rồi sẽ biết

1659273251143.png
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Vấn đề là nếu mua thì bác định mua ai :D. Trên thị trường bây giờ thì bác đánh giá hậu vệ cánh nào chắc chắn nâng tầm được Barca.

Sau khi tin mua được Bernardo Silva thì em lại càng thấy cần mua thêm hai hậu vệ cánh hơn nhiều nữa bác Hạ ạ. Nếu không thì phí phạm bao nhiêu công lao. Hãy mua ngay khi còn thời gian và có tiền. Cầu thủ giỏi là vô vàn. Có hai hậu vệ cánh chất lượng thì mới cân bằng công thủ , tấn công được đa dạng , và sức trẻ tốc độ được nhấn mạnh rõ ràng và ăn khớp với nhau. Chớ nên chờ đến sang năm mới mua hv cánh. May xong bộ vest rồi chỉ còn đôi giầy nữa thôi. Nếu không thì sẽ chỉ là người không lồ chân đất sét.
Đá chơi chơi thì được , chứ đá C1 thì những điểm yếu lộ ra hết , bọn nó khoét cánh cho thì không đỡ nổi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Mua chán chê coi như thay 6 ông cũng chỉ là nửa đội. Riêng ông Tơ còng lưng là nửa đội rồi thì không thay :D Chắc các cụ nhà mình chờ sau World Cup để chọn hàng.
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Nói chung mua hậu vệ cánh cũng không khó lắm bác ạ. Mua ai cũng được , miễn là xứng đáng và tự tin vào lựa chọn của mình
Sang năm nữa thì Barca sẽ mua 1 số 10 siêu sao quả bóng vàng , một tiền vệ trụ giá 100tr Euro thay Busquets , và một thủ môn xứng tầm như Coutoirs
Mình đồng ý là 2 cánh chắc chắn là phải mua, nhưng nói không khó lắm thì mình không đồng tình. Cánh phải thì sau khi Alves đi, chúng ta lần lượt có Vidal (được mua về trước khi Alves đi 1 mùa để nhằm thay thế dần Alves), Semedo, Dest, và trong suốt quá trình đó, Roberto (sở trường là 1 tiền vệ trung tâm) được đính kèm như phương án dự phòng. Tất cả những cái tên kể trên, trước khi đến Barca đều được đánh giá tương đối cao và đều là cầu thủ rất tiềm năng khi đó, đồng thời cũng được cho là hợp với lối chơi của đội. Nhưng khi về Barca đều dần dần thui chột dần, có lúc trở thành phương án dự phòng cho 1 tay ngang (Roberto). Còn cánh trái thì mặc dù Alba có những lúc sai lầm và hiện nay phong độ cũng đã xuống rất nhiều, nhưng 10 mùa vẫn chưa có cầu thủ nào chiếm được vị trí của Alba, kể cả ở Barca lẫn tuyển TBN, cũng chính vì Alba mà rất nhiều HV cánh trái tiềm năng phải rời Barca, và thành công ở CLB khác. Có một loạt cái tên: Digne, Cucurella, Grimaldo, Miralda, Firpo trong đó Cucurella mới chỉ rời đi 1 mùa và có tin được Man City hỏi mua với giá 30 triệu bảng. Một loạt ví dụ để thấy đá cánh cho Barca không hề đơn giản, đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt, vừa đòi hỏi kỹ năng tấn công trong khi cũng phải có tốc độ, kịp lui về phòng thủ khi bị phản công. Vì lý do đó, mình nghĩ ngay mùa này dốc tiền cho 2 HV cánh khả năng rủi ro khá cao. Mình cho là BLĐ chúng ta đúng đắn khi lựa chọn phương án an toàn với con hàng già của Chelsea ở cánh phải (giá phải chăng, khả năng đã được kiểm chứng, tuy không giỏi tấn công nhưng phòng ngự tròn vai) trong khi trông chờ khả năng unlock Dest hoặc tìm phương án thích hợp dài hơi hơn. Tuy nhiên ở cánh trái thì mình không đánh giá cao Aloso và giá cũng chát, nên chỉ tìm 1 cầu thủ trình độ vừa phải, giá rẻ để dự phòng cho Alba và mùa sau tìm kiếm phương án dài hơi. Mình cũng hy vọng sau khi có được cặp DC khủng sẽ giảm tải áp lực phòng ngự cho cặp HV cánh. Nói một các công bằng, trong thời kỳ hoàng kim của Barca, các HV cánh cánh của chúng ta cũng chưa bao giờ được đánh giá công thủ toàn diện cả. Abidal khi đá cánh trái được đánh giá cao ở khả năng phòng thủ nhưng khả năng tấn công không quá đặc sắc, Alves và Alba thì khả năng tấn công tốt nhưng khả năng phòng ngự cũng không phải là xuất sắc.
 
Sửa lần cuối:

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Vế

Mình đồng ý là 2 cánh chắc chắn là phải mua, nhưng nói không khó lắm thì mình không đồng tình. Cánh phải thì sau khi Alves đi, chúng ta lần lượt có Vidal (được mua về trước khi Alves đi 1 mùa để nhằm thay thế dần Alves), Semedo, Dest, và trong suốt quá trình đó, Roberto (sở trường là 1 tiền vệ trung tâm) được đính kèm như phương án dự phòng. Tất cả những cái tên kể trên, trước khi đến Barca đều được đánh giá tương đối cao và đều là cầu thủ rất tiềm năng khi đó, đồng thời cũng được cho là hợp với lối chơi của đội. Nhưng khi về Barca đều dần dần thui chột dần, có lúc trở thành phương án dự phòng cho 1 tay ngang (Roberto). Còn cánh trái thì mặc dù Alba có những lúc sai lầm và hiện nay phong độ cũng đã xuống rất nhiều, nhưng 10 mùa vẫn chưa có cầu thủ nào chiếm được vị trí của Alba, kể cả ở Barca lẫn tuyển TBN, cũng chính vì Alba mà rất nhiều HV cánh trái tiềm năng phải rời Barca, và thành công ở CLB khác. Có một loạt cái tên: Digne, Cucurella, Grimaldo, Miralda, Firpo trong đó Cucurella mới chỉ rời đi 1 mùa và có tin được Man City hỏi mua với giá 30 triệu bảng. Một loạt ví dụ để thấy đá cánh cho Barca không hề đơn giản, đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt, vừa đòi hỏi kỹ năng tấn công trong khi cũng phải có tốc độ, kịp lui về phòng thủ khi bị phản công. Vì lý do đó, mình nghĩ ngay mùa này dốc tiền cho 2 HV cánh khả năng rủi ro khá cao. Mình cho là BLĐ chúng ta đúng đắn khi lựa chọn phương án an toàn với con hàng già của Chelsea ở cánh phải (giá phải chăng, khả năng đã được kiểm chứng, tuy không giỏi tấn công nhưng phòng ngự tròn vai) trong khi trông chờ khả năng unlock Dest hoặc tìm phương án thích hợp dài hơi hơn. Tuy nhiên ở cánh trái thì mình không đánh giá cao Aloso và giá cũng chát, nên chỉ tìm 1 cầu thủ trình độ vừa phải, giá rẻ để dự phòng cho Alba và mùa sau tìm kiếm phương án dài hơi. Mình cũng hy vọng sau khi có được cặp DC khủng sẽ giảm tải áp lực phòng ngự cho cặp HV cánh. Nói một các công bằng, trong thời kỳ hoàng kim của Barca, các HV cánh cánh của chúng ta cũng chưa bao giờ được đánh giá công thủ toàn diện cả. Abidal khi đá cánh trái được đánh giá cao ở khả năng phòng thủ nhưng khả năng tấn công không quá đặc sắc, Alves và Alba thì khả năng tấn công tốt nhưng khả năng phòng ngự cũng không phải là xuất sắc.
Đó chỉ là góc nhìn trong phạm vi đội mình thôi anh. Em vẫn nghĩ là do không biết mua thì đúng hơn là không mua được. Các đội khác cũng đầy hậu vệ cánh ngon nó có bị như mình đâu. Thực tế thì mua siêu sao số 10 , tiền vệ tổ chức và trung vệ khó hơn hậu vệ cánh. Vì nó đòi hỏi tố chất cao hơn và khó đánh giá hơn. Còn hậu vệ cánh thì nó cũng đơn giản ý mà. Chúng ta có điều kiện và có thời gian để mua cặp hậu vệ cánh, nếu chọn quyết định không mua vì không biết mua ai thì đó chỉ là tư duy của người xem đá bóng chứ không phải là người làm bóng đá, và xin chia buồn cho quyết định an toàn đó vì nó có thể ảnh hưởng nhiều đến kết quả cả mùa giải và sự thành công của các bản hợp đồng mới vì không đủ sự hỗ trợ. Em cần Barca mua 2 hậu vệ cánh xịn và backup thêm thằng già Azpillucueta để hỗ trợ. Em nói thật bác đừng tự ái vì lấy Alba ra làm tiêu chuẩn và mấy chú thuận chân trái vô danh tiểu tốt kia thì nó không ra vấn đề. Thực tế Alba cũng bình thường và thể hình thì bé như cái kẹo. Khả năng tấn công cũng chỉ theo kiểu lâu lâu chạy lên phá bẫy việt vị rồi chuyền ngang vào trong thôi. Để nói Alba là mẫu hậu vệ kỹ thuật biết tổ chức tấn công và khả năng gây áp lực liên tục thì không phải. Tóm lại, theo kiểu suy nghĩ của em là vẫn phải mua hai hậu vệ cánh xịn ngay lúc này, dù là lại mua sai thì vẫn không phải hối hận nếu như lom dom không mua ai thì sẽ đổi lại cả một mùa giải trắng tay và lý do là do chính mình
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Giờ mua thêm dc 1 thằng hậu vệ cánh đa năng đá đc 2 cánh về dự phòng là quá ok rồi! Có thể chốt sổ, mùa sau tính tiếp. Cứ tham đi cho lắm vào chưa chắc đã tốt.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Đấy không phải là tham. Mà là làm việc cần thiết.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Tính ra giờ xúc được con hàng Azpillucuetta cũng không tồi! Thằng này thể lực bền bỉ, kinh ngiệm thì khỏi nói (đầy mình gắn bó vs Chelsea 10 năm, đang là đội trưởng, đã vô địch C1 cũng như C2) sinh cuối năm 89 giờ 32 tuổi (độ tuổi cũng chưa phải là quá hết date vs bóng đá hiện đại) đá đc cả 2 cánh khi cần cho vào làm CB vẫn đc, dùng vẫn tốt trong vòng 2 năm tới.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Lại vừa có tin hướng sự chú ý đến Angelino của Lepzig. Tay này thủ bình thường nhưng công khá là hay (sút phạt tốt) 1997 còn trẻ, cũng thuộc top hậu vệ trái hàng đầu ở Bundesliga, có điều giá khá chát khi là trụ cột của Lepzig. Một lợi thế lớn nếu ta thực sự quan tâm là tay này người TBN.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Azpillicueta sẽ về Barca , với giá 0 đồng. Cần gì mơ
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470


Thằng cu cháu mê golf không được đi du đấu thì làm hẳn cú sang Mỹ đá cho đỡ buồn chân.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470

Anh Lã tiếp tục bán 24.5% Barça Studios cho Socios.com để lấy 100 triệu Ơ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
1659415580052.png

Tiếp tục 1 cách khác để kiếm tiền:

Loa loa loa, kính mời bà con cô bác toàn xã tham gia đợt khuyến mại Giảm sốc 50% giá vé để được chứng kiến siêu nhân - idol - huyền thoại tương lại - người đàn ông đáng mơ ước - vân vân sẽ ra mắt lần đầu tiên trên Spotify Camp Nou. Chỉ diễn ra duy nhất 1 lần vào 2/8. Loa loa loa loa!

Chú ý mã code là KOUNDE.

P/s: cuối năm đọc báo cáo kiểm toán lượng áo đấu bán ra chắc sẽ vui đây :D
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0

Anh Lã tiếp tục bán 24.5% Barça Studios cho Socios.com để lấy 100 triệu Ơ.
Những gì ông Lã Bất Vi đang làm có gây ảnh hưởng gì xấu sau này không anh hay chỉ là hình thức rửa tiền thôi?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Những gì ông Lã Bất Vi đang làm có gây ảnh hưởng gì xấu sau này không anh hay chỉ là hình thức rửa tiền thôi?
Cũng khó nói lắm. Về bản chất là xấu vì dĩ nhiên tài chính không đảm bảo mới phải bán đi thứ tương lai kỳ vọng.

Lấy ví dụ thế này:
Giả sử bản quyền truyền hình của Bà Xã 1 mùa là 170 triệu (hình như năm 2019 là tầm này).
- Sau 25 năm xã nhà kiếm được 170x25= 4.250 triệu.
=> Như vậy 25% ta bán cho đám Sixth Street vị chi là hơn 1 tỷ tiền kiếm được trong tương lai 25 năm tới để đổi lấy khoảng 450 triệu tiền hiện tại.

Nếu lấy bài toán kinh tế nhân tỷ lệ % lãi suất thì có thể thấy ta đã gán tỷ lệ lãi này để đáp ứng chi tiêu trước mắt. Có thể dùng công thức lãi kép để tính: FV = PV x (1 + i)^n=450x(1+5%)^25=1523,86.
Công thức trên để thấy nếu để nguyên 450 triệu trong ngân hàng với lãi suất 5% thì sau 25 năm ta mới có 1,5 tỷ.
=> Sixth Street chọn cách đầu tư 450 triệu cho 25 năm bản quyền thay vì gửi ngân hàng lấy lãi tương đương vì đó là khoản đầu tư kỳ vọng.

Như vậy có thể coi chuyện trông chờ có 1,5 tỷ sau 25 năm mà không có tiền vốn 450 triệu thì bán tương lại kỳ vọng kiếm ít nhất 1/4 của 4,25 tỷ kia để có vốn làm ăn là bài toán win-win của cả 2 bên. Vấn đề là Lã không bán cho đám CVC gì đó mua La Liga mà bán cho Sixth Street thì đúng kiểu Shark Tank.

Ở một khía cạnh khác chúng ta gọi là tương lai kỳ vọng thì ta hay đọc báo Việt và dùng cụm từ Bản quyền truyền hình. Khái niệm này hẹp và nó không bao trùm Bản quyền hình ảnh.... Nói ngắn gọn trong tương lai chưa chắc khán giả xem bóng đá qua tivi nữa thì coi như cái bản quyền truyền hình này để cho chó gặm. Thế mới có chuyện từ thời Nobita người ta đã phát triển hình thức 5D hay trực tuyến gì đó với công nghệ gần như là đeo kính vào thì coi như ngồi xem bóng đá ngay trên sân bóng mà không phải xem tivi hay đi mua vé đến tận sân. Nó là công nghệ tương lai và ta lập ra cái Barça Studios để ôm mộng đó. Thế nhưng giờ Lã bán nốt sắp được 50% cái công ty này thì có thể thấy ta lại chuyển hướng sang một tương lai khác. Mình dự đoán việc định nghĩa giá trị bản quyền truyền hình chắc chỉ là miếng bánh nhỏ trong khái niệm bản quyền hình ảnh và bỏ đến 25% giá trị chỉ để lấy 450 triệu chắc là Lã đã ngấm ngầm được bồi dưỡng tương lai bà xã sẽ đi.

Còn tiền thì khỏi lo. Đời ông Chủ tịch nào cũng ngoác cái mồm ra chửi ông trước làm ăn như thằng ngờ u để đội nợ đầm đìa nhưng rốt cuộc ông nào cũng đầy tiền mua sắm. Không ngân hàng thì cũng ối đám quỹ của nợ nào đấy nó nhảy vào bơm tiền. Chắc là nó bơm tương lai xã nhà vẫn là thủ đô kháng chiến của Catalunya toàn đại gia chẳng hạn.
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Bác den nói đúng rồi đấy. Cái 25% này chỉ là bản quyền truyền hình và nó chỉ bao gồm khoảng 5% doanh thu. Có thể % này sẽ còn nhỏ hơn trong vài năm tới. Ngoài ra Lã còn lồng được vào 2 điều khoản rất quan trọng: Một là khi doanh thu từ bản quyền truyền hình vượt qua một mức nào đấy thì Sixth Street chỉ được lấy phần lời trong mức đấy còn phần dôi ra thuộc về Barca. Hai là ta vẫn được quyền mua lại phần đã bán nếu duy trì được mức tăng trưởng.

Còn Barca Studio là bọn làm mấy cái clip + hình ảnh trên kênh twitter youtube đấy, nhảm nhí vãi, hình như còn bị lỗ. Bán cổ phần đi là đúng, không tự làm được thì cho bọn khác làm cùng mà phát triển.

Barca thì không chết được đâu. Thứ nhất nó là cỗ máy sinh lời, nếu không thì chả có ai điên đi bỏ vài trăm triệu đầu tư vào nó cả, như các bác đi vay tiền đầu tư cũng phải chứng minh tài chính chứ nếu không ai điên mà đi đem tiền cho vay. Thứ hai nó là niềm tự hào của dân Catalan nên kiểu gì cũng có Mạnh Thường Quân vào giải cứu, không cách này thì cách khác thôi.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Cũng khó nói lắm. Về bản chất là xấu vì dĩ nhiên tài chính không đảm bảo mới phải bán đi thứ tương lai kỳ vọng.

Lấy ví dụ thế này:
Giả sử bản quyền truyền hình của Bà Xã 1 mùa là 170 triệu (hình như năm 2019 là tầm này).
- Sau 25 năm xã nhà kiếm được 170x25= 4.250 triệu.
=> Như vậy 25% ta bán cho đám Sixth Street vị chi là hơn 1 tỷ tiền kiếm được trong tương lai 25 năm tới để đổi lấy khoảng 450 triệu tiền hiện tại.

Nếu lấy bài toán kinh tế nhân tỷ lệ % lãi suất thì có thể thấy ta đã gán tỷ lệ lãi này để đáp ứng chi tiêu trước mắt. Có thể dùng công thức lãi kép để tính: FV = PV x (1 + i)^n=450x(1+5%)^25=1523,86.
Công thức trên để thấy nếu để nguyên 450 triệu trong ngân hàng với lãi suất 5% thì sau 25 năm ta mới có 1,5 tỷ.
=> Sixth Street chọn cách đầu tư 450 triệu cho 25 năm bản quyền thay vì gửi ngân hàng lấy lãi tương đương vì đó là khoản đầu tư kỳ vọng.

Như vậy có thể coi chuyện trông chờ có 1,5 tỷ sau 25 năm mà không có tiền vốn 450 triệu thì bán tương lại kỳ vọng kiếm ít nhất 1/4 của 4,25 tỷ kia để có vốn làm ăn là bài toán win-win của cả 2 bên. Vấn đề là Lã không bán cho đám CVC gì đó mua La Liga mà bán cho Sixth Street thì đúng kiểu Shark Tank.

Ở một khía cạnh khác chúng ta gọi là tương lai kỳ vọng thì ta hay đọc báo Việt và dùng cụm từ Bản quyền truyền hình. Khái niệm này hẹp và nó không bao trùm Bản quyền hình ảnh.... Nói ngắn gọn trong tương lai chưa chắc khán giả xem bóng đá qua tivi nữa thì coi như cái bản quyền truyền hình này để cho chó gặm. Thế mới có chuyện từ thời Nobita người ta đã phát triển hình thức 5D hay trực tuyến gì đó với công nghệ gần như là đeo kính vào thì coi như ngồi xem bóng đá ngay trên sân bóng mà không phải xem tivi hay đi mua vé đến tận sân. Nó là công nghệ tương lai và ta lập ra cái Barça Studios để ôm mộng đó. Thế nhưng giờ Lã bán nốt sắp được 50% cái công ty này thì có thể thấy ta lại chuyển hướng sang một tương lai khác. Mình dự đoán việc định nghĩa giá trị bản quyền truyền hình chắc chỉ là miếng bánh nhỏ trong khái niệm bản quyền hình ảnh và bỏ đến 25% giá trị chỉ để lấy 450 triệu chắc là Lã đã ngấm ngầm được bồi dưỡng tương lai bà xã sẽ đi.

Còn tiền thì khỏi lo. Đời ông Chủ tịch nào cũng ngoác cái mồm ra chửi ông trước làm ăn như thằng ngờ u để đội nợ đầm đìa nhưng rốt cuộc ông nào cũng đầy tiền mua sắm. Không ngân hàng thì cũng ối đám quỹ của nợ nào đấy nó nhảy vào bơm tiền. Chắc là nó bơm tương lai xã nhà vẫn là thủ đô kháng chiến của Catalunya toàn đại gia chẳng hạn.
Thế có mua cặp hậu vệ cánh ko đây 2 bác? Tính ra Barca chỉ có 1 hậu vệ cánh là Alba cho 2 vị trí. Mà già rồi. Thằng Dest không tính nhé. Mà lý thuyết thì phải có 4 người cho 2 vị trí này. Giờ đội nào hv cánh cũng mạnh. Nó đánh cánh mình thua ngay. 2 thằng già của Chelsea trông chờ gì
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Chấp đối thủ đôi cánh, làm gì mà căng =))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top