Chuyển nhượng mùa giải 2022/23

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Hình như thế, trong khi lương thì cao ngât ngưởng.
Tầm này nó cũng chơi bài lầy, cứ ngồi chơi ăn lương đến hêt hợp đồng thôi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470

Nice có động thái muốn rước Umtiti. Mừng quá.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Ko biêt là bán đưt hay là lại cho mượn + hỗ trợ xx % lương bac trâu nhỉ?
Sut được ông này đi fan chả mừng rơi nươc măt
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ko biêt là bán đưt hay là lại cho mượn + hỗ trợ xx % lương bac trâu nhỉ?
Sut được ông này đi fan chả mừng rơi nươc măt
Anh chịu, mới chỉ đọc qua thông tin thế. Ông nam thần này có hợp đồng đến tận 2026. Nếu tính theo lương đang nhận (link trang này) thì mỗi năm xã nhà bỏ 6,25 triệu Ơ để trả cho ông ngồi trên ghế dự bị. Mà đấy là mức lương nghe nói đã được Umtiti đồng ý cắt giảm để hỗ trợ CLB. Tin ở link này

Tức là đến 2026 sẽ mất 25 triệu tiền lương.
Dĩ nhiên sẽ chẳng có CLB nào hâm đi phá vỡ 4 năm hợp đồng còn lại để mua Umtiti cả. Họ sẽ hỏi mượn và cùng lắm là trả lương cho Umtiti.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Cái vụ gia hạn hợp đồng để cho nó chịu giảm lương thì e biêt rồi.
Giờ đẹp nhât là làm sao cho nó chịu giải phóng hđ rồi muốn đi đâu thì đi.
Nhưng case này sợ khó, đang ngồi ko vẫn ăn chặt 25 triệu đô thì tội gì phải đi đâu cho mệt
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Không thể trông chờ vào lương tâm đạo đức của cầu thủ tự xin giải phóng hợp đồng được.
Trên thực tế vụ Nice mượn và trả lương toàn bộ cho Umtiti gần như là không khả thi vì lương các cầu thủ ở Nice trung bình chỉ tầm 1 triệu Ơ. Ngôi sao lớn nhất đội là Mario Lemina mới được 8 triệu. Khả năng Nice trả nửa lương may ra được đề xuất và thế cũng là quá sức với 1 đội như Nice.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470

Vụ này cũng hay. Busi nói chưa thấy Ban lãnh đạo trực tiếp gặp gỡ thế mà báo chí lại có tin đề xuất giảm lương tiếp. Hình như đây không phải lần đầu Lã Ca cố tình để dư luận vùi dập cầu thủ nhằm gây sức ép cho các đề xuất của mình.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Làm gì thì làm, Không Lewandowski nhé,
Bán De Jong cũng được, vì em nó đến giờ cũng chỉ tròn vai, nhiều trận còn méo méo,
Gundogan phối bóng tốt, thông minh, nhưng nếu đặt bên cạnh Busi thì dễ toang, 2 ông già khó đá.
Dembele giải tán nhanh đi cho chuyện nó bớt dài dòng, thằng này max mệt
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Làm gì thì làm, Không Lewandowski nhé,
Bán De Jong cũng được, vì em nó đến giờ cũng chỉ tròn vai, nhiều trận còn méo méo,
Gundogan phối bóng tốt, thông minh, nhưng nếu đặt bên cạnh Busi thì dễ toang, 2 ông già khó đá.
Dembele giải tán nhanh đi cho chuyện nó bớt dài dòng, thằng này max mệt
100% đồng tình vs quan điểm trên!
Mua thằng Lewan vs cái giá trên 30tr là đã ngu ngốc rồi đừng nói là vs cái giá hiện tại mấy thằng cáo già nc Đức đang hét.
Dejong vs Dembele vote bán! 2 cu này có tài năng nhưng cũng đã đến điểm tới hạn vs lại không hợp vs Barca thôi thì nên chia tay cho đẹp đôi bên.
Gudongan một tay trình khá vs cũng ngoài 30 rồi, không nên về làm gì cho chật hàng tiền vệ, vẫn nên ưu tiên con em cháu cha thì hơn
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Thế thì mua ai. Các cầu thủ tốt nhất , tiềm năng nhất thì đã đến Anh cả rồi. Halaand và Darwin Nunez đều đến MC và Liverpool. Và các cầu thủ khác nữa.

Chẳng có cầu thủ nào đẳng cấp về hỗ trợ bọn nhỏ thì cũng coi như là thêm một mùa giải vứt đi đá đấm lởm khởm

Sao không mua được Halaand đi , để mà đỡ phải chê Lewan
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Sắp nổ rồi : CB Kounde , Bernado , Raphinha và Lewandowski . Mùa này chúng ta có thể tới được đến bán kết C1. Heheheh
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Thêm ông Soler của Valencia nữa là hết bài nhỉ
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Bác Carlos Soler của Valencia đá cực hay và toàn diện.

Với những cầu thủ như Bernado , Raphinha , Soler , và khả năng săn bàn của Lewandowski ...cùng với những cầu thủ đồng bộ về phong cách đặc trưng như Pedri , Gavi , Fati - đủ để kết hợp lại ....thì phong cách của Barca sẽ trở lại , và đẳng cấp cũng được tăng lên 1-2 bậc.

Như vậy là đáng xem rồi. Hàng thủ thì có bộ đôi Araujo-Kounde , dự bị Pique , Lenglet. Hậu vệ cánh là 2 thằng già của Chelsea. Tạm ổn
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
_he13378_20220620124236.jpg


Kền kền trắng chia tay Marcelo nghỉ hưu và có Antonio Rüdiger thay thế. Ngon phết.
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Cho đến lúc này, mọi kế hoạch chuyển nhượng của Barca đều vẫn đang nằm trên giấy. Ngân sách chuyển nhượng, quỹ lương ...là những thứ mà Cules chúng ta không được biết mà biết cũng chả để làm gì. Nhưng mà không có ai đánh thuế giấc mơ cả. Cứ coi như là chúng ta kịp có tiền và giải quyết được quỹ lương, thì theo mình như sau:
- GK: Ter ngáo thì mấy mùa nay phong độ đã đi xuống nhiều nhưng với tình hình thực tế hiện nay thì chắc mùa này không sẽ có gì thay đổi cả. Cùng lắm là tìm 1 thủ môn trẻ tiềm năng nhưng đó chắc không phải là việc của mùa này do BLĐ còn quá nhiều việc phải lo.
- DC: Đây là tuyến phức tạp nhất, vừa thừa vừa thiếu. Hiện đã chỉ có Sergio Araujo là đáp ứng được yêu cầu và em nó cũng đã gia hạn nên yên tâm cống hiến, tuy nhiên cần tìm người đủ đẳng cấp đá cặp.
+ Cần đẩy đi: mớ hỗn độn Langlet, Umtiti (khả năng bán được là rất thấp, có lẽ sẽ được cho mượn), Óscar Mingueza (mặc dù mới 23 tuổi nhưng anh này đã có lẽ sẽ không bao giờ nâng tầm được nữa)
+ Giữ lại dự bị: 1) Garcia, 2) Pique, 3) Christensen (nếu đến thì mình nghĩ cũng chỉ thích hợp để dự bị, là canh bạc trong lúc bí bách của BLĐ hơn là một chiến lược chuyển nhượng), số 1) còn trẻ, vẫn còn tiềm năng phát triển, số 2 là dở khóc dở cười nhất, nêu giải phóng được là tốt nhất nhưng có vẻ là điệp vụ bất khả thi do ông thần này chắc không chịu đi mà giữ lại dự bị cũng dễ nổi loạn (trường hợp này cần tài dùng người của Xavi).
+ Nên mua: 1) Kounde - giá 65 triệu Eu (cũng là hàng Pháp nhưng có vẻ có bảo đảm hơn đám hỗn độn ở trên do đã được kiểm chứng ở Sevilla 3 mùa), tuy thể hình hơi bé nhưng phong cách cũng rất mạnh mẽ và mình tin cầu thủ này có sự bổ sung tốt cho Sergio Araujo. 2) Pau Torres - phí giải phóng đắt hơn Kounde, tuy nhiên thể hình tốt hơn Kounde và là tuyển thủ Tây Ban Nha nên khả năng hòa nhập cũng cao hơn. Không hiểu vì lý do gì không thấy BLĐ hoặc Xavi có tin tức quan tâm gì đến cầu thủ này hoặc có thể Barca không có truyền thống làm ăn với Villareal. Theo mình đây là 2 cầu thủ có vẻ thích hợp nhất và khả năng mua là khả thi nhất.
- DL: Thời điểm hiện nay cánh trái cũng khó tìm cầu thủ nào thích hợp trên thị trường có khả năng thay thế Alba nên có lẽ mùa tới vẫn phải sử dụng anh. Trong trường hợp có được cặp DC tốt thì vị trí của Alba mùa tới cũng không quá lo. Cần tìm 1 cầu thủ có tiềm năng dự bị cho Alba và thay thế về lâu dài.
- DR: Không thấy BLĐ có nhiều động thái tìm kiếm hậu vệ phải, có thể họ vẫn trao cơ hội cho Dest. Theo mình, đây là cầu thủ còn rất trẻ và tiềm năng, mùa 2021-2022 đã có quãng thời gian Dest thể hiện được khả năng của mình. Tuy nhiên một số chấn thương và sự thiếu tự tin đã cản trở sự phát triển của Dest. Trong trường hợp muốn tìm kiếm một hậu vệ phải, hiện nay gần như mọi cầu thủ cánh phải hàng đầu thế giới đều đang ấm chỗ. Cần tìm 1 cầu thủ để dự bị và cạnh tranh với Dest.
- Hàng TV: Hiện chúng ta có Busquet, Gavi, Nico, De Jong, Pedri, Puig, Roberto cho 3 vị trí (có lẽ với Xavi, Barca sẽ vẫn chơi 4-3-3 truyền thống)
+ Bán:
De Jong: Đây đúng là trường hợp gây giằng xé đối rất nhiều fan Barca, trong đó có cả mình, có cảm tưởng De Jong chưa bao giờ (và có thể là không bao giờ) đạt được tầm cỡ như kỳ vọng ở Barca, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Anh đến trong bối cảnh CLB có quá nhiều xáo trộn, tuy nhiên nếu thực sự anh có tố chất thích hợp với Barca thì đã phải vươn lên trở thành 1 trong những đầu tàu nhưng a không làm được thì chỉ có thể tự trách mình. Bán đi và thu về ít nhất 80 triệu eu là lựa chọn của mình.
Puig: Puig càng ngày càng có dấu hiệu bị thui chột, nên bán càng sớm càng tốt.
+ Mua:
Bernando Silva (nếu được): Nếu bán được De Jong và có nguồn tiền thì đây là ưu tiên số 1 cho hàng TV, mình nghĩ Silva có đầy đủ tố chất của TV của Barca. Giá của Silva ngoài ra mình nghĩ là sẽ từ 80-85 triệu Eu. Nếu bán được De Jong và thêm 1 khoản tiền thì sẽ mua được.
Kessie (nếu đáp ứng được điều kiện tài chính để đưa về), không biết nhiều về anh này cho đến khi có tin Barca liên hệ nên không biết có hợp với hệ thống của Barca hay không tuy nhiên nếu free thì cũng tạm ổng để làm dày hàng TV
Nên mua cầu thủ thay thế dần vị trí của Busquet, hoặc sẽ phải mất thời gian để tìm ra hệ thống phù hợp khi không có Busquet giải nghệ. Nếu thử nghiệm được Kessie thành công vị trí này thì là tốt nhất. Hàng tiền vệ về cơ bản 3 trụ cột đội hình chính tương đối yên tâm nhưng lực lượng mỏng, khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị là khá xa nên cũng chỉ hy vọng là không có chấn thương nặng xảy ra và đội ngũ thể lực và y tế làm việc hiệu quả.
- Hàng TĐ: Hiện đạng có Aubameyang (trung phong), Fati (cánh trái), trung phong), Torres (cánh trái), Debele (đá được 2 cánh, khả năng đi là cao), Blade (cánh trái), Braithwaite (trung phong), Depay (trái và trung phong). Có thể thấy là hàng tiền đạo của ta là khá dày nhưng không tinh, đang lệch về cánh trái quá nhiều. Trong trường hợp Dembele ở lại thì cánh phải có người đảm nhiệm, ngoài ra có thể đẩy Torres đá nghịch chân, Aubameyang (trung phong) và Fati (cánh trái). Tuy nhiên, đây chỉ là hàng TĐ cho Liga còn đá C1 thì vẫn cần bổ sung.
- Bán: Braithwaite, Depay (nếu mua được Levandosky);
- Mua Levandosky: Nếu có tham vọng tiến sâu ở CL thì Aubameyang và Depay là không đủ, tuy nhiên không phải mua bằng mọi giá, theo đánh giá của mình thì 35-40 triệu eu cho 1 năm còn lại Levandosky là hợp lý còn cao hơn thì next, Beyern đã mua Mane nên nếu thỏa thuận được với Levan không chuyển đến CLB khác thì với CLB vắt cổ chày ra nước như Beyern chắc sẽ không giữ 1 ông hưởng lương cao ngất 1 năm ngồi chơi đâu.
Sau khi cân đối thu chi, để có được đội hình ổn ổn mùa sau, chắn tốn không dưới 100 củ còn quỹ lương mà đẩy được mấy ông ăn không ngồi rồi chắc cũng phình lên không đáng kể.
Trước mắt, trong tình hình tài chính mùa này, Barca chỉ có được kế hoạch chuyển nhượng ngắn hạn chứ chưa thể có được những bản hợp đồng mang tính chiến lược của cả giai đoạn được
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Cho đến lúc này, mọi kế hoạch chuyển nhượng của Barca đều vẫn đang nằm trên giấy. Ngân sách chuyển nhượng, quỹ lương ...là những thứ mà Cules chúng ta không được biết mà biết cũng chả để làm gì. Nhưng mà không có ai đánh thuế giấc mơ cả. Cứ coi như là chúng ta kịp có tiền và giải quyết được quỹ lương, thì theo mình như sau:
- GK: Ter ngáo thì mấy mùa nay phong độ đã đi xuống nhiều nhưng với tình hình thực tế hiện nay thì chắc mùa này không sẽ có gì thay đổi cả. Cùng lắm là tìm 1 thủ môn trẻ tiềm năng nhưng đó chắc không phải là việc của mùa này do BLĐ còn quá nhiều việc phải lo.
- DC: Đây là tuyến phức tạp nhất, vừa thừa vừa thiếu. Hiện đã chỉ có Sergio Araujo là đáp ứng được yêu cầu và em nó cũng đã gia hạn nên yên tâm cống hiến, tuy nhiên cần tìm người đủ đẳng cấp đá cặp.
+ Cần đẩy đi: mớ hỗn độn Langlet, Umtiti (khả năng bán được là rất thấp, có lẽ sẽ được cho mượn), Óscar Mingueza (mặc dù mới 23 tuổi nhưng anh này đã có lẽ sẽ không bao giờ nâng tầm được nữa)
+ Giữ lại dự bị: 1) Garcia, 2) Pique, 3) Christensen (nếu đến thì mình nghĩ cũng chỉ thích hợp để dự bị, là canh bạc trong lúc bí bách của BLĐ hơn là một chiến lược chuyển nhượng), số 1) còn trẻ, vẫn còn tiềm năng phát triển, số 2 là dở khóc dở cười nhất, nêu giải phóng được là tốt nhất nhưng có vẻ là điệp vụ bất khả thi do ông thần này chắc không chịu đi mà giữ lại dự bị cũng dễ nổi loạn (trường hợp này cần tài dùng người của Xavi).
+ Nên mua: 1) Kounde - giá 65 triệu Eu (cũng là hàng Pháp nhưng có vẻ có bảo đảm hơn đám hỗn độn ở trên do đã được kiểm chứng ở Sevilla 3 mùa), tuy thể hình hơi bé nhưng phong cách cũng rất mạnh mẽ và mình tin cầu thủ này có sự bổ sung tốt cho Sergio Araujo. 2) Pau Torres - phí giải phóng đắt hơn Kounde, tuy nhiên thể hình tốt hơn Kounde và là tuyển thủ Tây Ban Nha nên khả năng hòa nhập cũng cao hơn. Không hiểu vì lý do gì không thấy BLĐ hoặc Xavi có tin tức quan tâm gì đến cầu thủ này hoặc có thể Barca không có truyền thống làm ăn với Villareal. Theo mình đây là 2 cầu thủ có vẻ thích hợp nhất và khả năng mua là khả thi nhất.
- DL: Thời điểm hiện nay cánh trái cũng khó tìm cầu thủ nào thích hợp trên thị trường có khả năng thay thế Alba nên có lẽ mùa tới vẫn phải sử dụng anh. Trong trường hợp có được cặp DC tốt thì vị trí của Alba mùa tới cũng không quá lo. Cần tìm 1 cầu thủ có tiềm năng dự bị cho Alba và thay thế về lâu dài.
- DR: Không thấy BLĐ có nhiều động thái tìm kiếm hậu vệ phải, có thể họ vẫn trao cơ hội cho Dest. Theo mình, đây là cầu thủ còn rất trẻ và tiềm năng, mùa 2021-2022 đã có quãng thời gian Dest thể hiện được khả năng của mình. Tuy nhiên một số chấn thương và sự thiếu tự tin đã cản trở sự phát triển của Dest. Trong trường hợp muốn tìm kiếm một hậu vệ phải, hiện nay gần như mọi cầu thủ cánh phải hàng đầu thế giới đều đang ấm chỗ. Cần tìm 1 cầu thủ để dự bị và cạnh tranh với Dest.
- Hàng TV: Hiện chúng ta có Busquet, Gavi, Nico, De Jong, Pedri, Puig, Roberto cho 3 vị trí (có lẽ với Xavi, Barca sẽ vẫn chơi 4-3-3 truyền thống)
+ Bán:
De Jong: Đây đúng là trường hợp gây giằng xé đối rất nhiều fan Barca, trong đó có cả mình, có cảm tưởng De Jong chưa bao giờ (và có thể là không bao giờ) đạt được tầm cỡ như kỳ vọng ở Barca, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Anh đến trong bối cảnh CLB có quá nhiều xáo trộn, tuy nhiên nếu thực sự anh có tố chất thích hợp với Barca thì đã phải vươn lên trở thành 1 trong những đầu tàu nhưng a không làm được thì chỉ có thể tự trách mình. Bán đi và thu về ít nhất 80 triệu eu là lựa chọn của mình.
Puig: Puig càng ngày càng có dấu hiệu bị thui chột, nên bán càng sớm càng tốt.
+ Mua:
Bernando Silva (nếu được): Nếu bán được De Jong và có nguồn tiền thì đây là ưu tiên số 1 cho hàng TV, mình nghĩ Silva có đầy đủ tố chất của TV của Barca. Giá của Silva ngoài ra mình nghĩ là sẽ từ 80-85 triệu Eu. Nếu bán được De Jong và thêm 1 khoản tiền thì sẽ mua được.
Kessie (nếu đáp ứng được điều kiện tài chính để đưa về), không biết nhiều về anh này cho đến khi có tin Barca liên hệ nên không biết có hợp với hệ thống của Barca hay không tuy nhiên nếu free thì cũng tạm ổng để làm dày hàng TV
Nên mua cầu thủ thay thế dần vị trí của Busquet, hoặc sẽ phải mất thời gian để tìm ra hệ thống phù hợp khi không có Busquet giải nghệ. Nếu thử nghiệm được Kessie thành công vị trí này thì là tốt nhất. Hàng tiền vệ về cơ bản 3 trụ cột đội hình chính tương đối yên tâm nhưng lực lượng mỏng, khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị là khá xa nên cũng chỉ hy vọng là không có chấn thương nặng xảy ra và đội ngũ thể lực và y tế làm việc hiệu quả.
- Hàng TĐ: Hiện đạng có Aubameyang (trung phong), Fati (cánh trái), trung phong), Torres (cánh trái), Debele (đá được 2 cánh, khả năng đi là cao), Blade (cánh trái), Braithwaite (trung phong), Depay (trái và trung phong). Có thể thấy là hàng tiền đạo của ta là khá dày nhưng không tinh, đang lệch về cánh trái quá nhiều. Trong trường hợp Dembele ở lại thì cánh phải có người đảm nhiệm, ngoài ra có thể đẩy Torres đá nghịch chân, Aubameyang (trung phong) và Fati (cánh trái). Tuy nhiên, đây chỉ là hàng TĐ cho Liga còn đá C1 thì vẫn cần bổ sung.
- Bán: Braithwaite, Depay (nếu mua được Levandosky);
- Mua Levandosky: Nếu có tham vọng tiến sâu ở CL thì Aubameyang và Depay là không đủ, tuy nhiên không phải mua bằng mọi giá, theo đánh giá của mình thì 35-40 triệu eu cho 1 năm còn lại Levandosky là hợp lý còn cao hơn thì next, Beyern đã mua Mane nên nếu thỏa thuận được với Levan không chuyển đến CLB khác thì với CLB vắt cổ chày ra nước như Beyern chắc sẽ không giữ 1 ông hưởng lương cao ngất 1 năm ngồi chơi đâu.
Sau khi cân đối thu chi, để có được đội hình ổn ổn mùa sau, chắn tốn không dưới 100 củ còn quỹ lương mà đẩy được mấy ông ăn không ngồi rồi chắc cũng phình lên không đáng kể.
Trước mắt, trong tình hình tài chính mùa này, Barca chỉ có được kế hoạch chuyển nhượng ngắn hạn chứ chưa thể có được những bản hợp đồng mang tính chiến lược của cả giai đoạn được
Anh Nam nói về Tơ ngáo nhẹ nhàng gớm. Trên trang Barcaforum đọc tranh luận về Ter mà không nhịn được cười. Có 1 ông nhận định Tơ rất tốt. Thế là 9 ông nhảy vào ném đá.
He is ALWAYS, ALWAYS a liability in big games. He could have prime Puyol and Van Dijk in front of him and he'd still be trash.
Đọc câu này mới thấy ngấm. Trước mặt có là trung vệ tốt nhất thì Tơ ngáo vẫn kém thôi. Câu chuyện này na ná ông thủ môn Bùi Tiến Dũng ở nước ta. Nổi từ trẻ nhưng có phần may mắn. Đến khi lộ ra trình độ cơ bản bắt còn kém thì mới vỡ lẽ không thể sửa được. Nếu ta biết lý do của Tơ ngáo là chấn thương thì lẽ ra nhất quyết không được cho bắt chính suốt ngày như thế. Nhất là khả năng chơi chân ở mức thường chứ chưa nói đang đi xuống mức kém.

Vấn đề quan trọng nhất là giờ chẳng có CLB nào muốn mua thì ta bán cho ai :D
Hợp đồng của Ter đến tháng 6 năm 2025. Kính mời các bác xem tiếp 3 mùa nữa.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Mua cả Carlos Soler của Valencia nhé. Đá hay , toàn diện , sắc sảo và hợp với Barca
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Hàng công Fati Lewan Raphinha. Tiền vệ Pedri Bernado Soler . Quá hay rồi
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Ôi Fati Lewan Raphinha. Pedri Bernado Soler. Đáng xem lắm. Đáng xem lắm
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top