Claudio Andrés Bravo Muñoz

Violet

Juvenil B
Đầu quân
1/1/11
Bài viết
118
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
>1500 m
Barça đồng
0
Casillas từ Champions league tới World cup đều bắt vớ va vớ vẩn mà cũng nằm trong danh sách được. Rõ hài.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Khởi đầu tuyệt vời của Bravo

Bravo-record-La-liga.jpg

La Liga đã kết thúc giai đoạn lượt đi và Barvo là người được giao trọng trách trấn giữ khung thành Barça trong suốt chặng đường đó. Trong 19 trận đã thi đấu, anh chỉ để lọt lưới 9 bàn. Một kỷ lục mà chưa thủ môn nào từng lập được trong thể kỷ này.

Theo thống kê thì trung bình Bravo để thủng lưới 0,48 bàn/trận, thành tính tốt hơn bất kỳ thủ thành nào nhận được danh hiệu Zamora kể từ mùa giải 1993/94. Mặc dù cựu thủ thành của Deportivo La Coruñ là Francisco Liano có tỉ lệ thủng lưới 0,47 bàn/trận, hay như thủ thành José Francisco Molina của Atlético Madrid chỉ để thủng lưới 8 bàn ở nửa đầu mùa giải 1995/96. Nhưng đó là khi La Liga vẫn còn thi đấu với số lượng đội tham dự tối đa là 18.

Lần gần nhất một thủ môn của Barça để thủng lưới ít nhất sau giai đoạn lượt đi là đó là trường hợp của Andoni Zubizarreta ở mùa giải 1986/87, cựu Giám đốc thể thao của Barça khi đó chỉ bị thủng lưới 7 lần. Mặc dù vậy, La Liga khi đó cũng chỉ có 18 đội tham gia. Kể từ khi La Liga nâng số đội tham dự lên 20 thì thành tích của Bravo là tốt nhất. Trước Bravo, cựu thủ môn huyền thoại Víctor Valdés là người giữ kỷ lục với 10 lần bị thủng lưới vào mùa giải 2009/10.

Theo FCB.com​
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BRAVO: “TRONG PHÒNG THAY ĐỒ, CHÚNG TÔI NÓI VỀ CÚ ĂN 3”

bravo-en-el-vestuario-hablamos-del-triplete.jpg

Vừa qua, thủ thành Claudio Bravo đã có cuộc trò chuyện độc quyền cùng tờ Mundo Deportivo. Sau đây là trích dẫn những chia sẻ nổi bật nhất của anh:

“Tôi không nghĩ về danh hiệu cá nhân Zamora, tôi chỉ tập trung cho những thành công của tập thể, các mục tiêu Liga, Champions và Copa. Nếu có thể vô địch những danh hiệu này thì sẽ hết sức tuyệt vời. Vì đấy chính là phần thưởng cho cả tập thể.”

“Tôi luôn muốn được ra sân thi đấu (không chỉ riêng ở Liga). Đấy chính là điều cơ bản ở đây, áp lực tạo ra sự cạnh tranh tích cực giữa các đồng đội. Tôi cố gắng luyện tập thật tốt để một khi HLV cần đến, tôi sẽ luôn sẵn sàng có mặt.”

“Mối quan hệ giữa tôi với Ter Stegen là rất tốt, tốt hơn so với hồi đầu khi Marc rất ít khi giao tiếp với chúng tôi, mặt khác còn là rào cản ngôn ngữ. Giờ thì Marc đã học tiếng Tây Ban Nha và các cuộc trò chuyện cũng trôi chảy hơn. Với Masip cũng như thế. Cả ba thủ môn chúng tôi đều thân nhau, mặc dù chúng tôi cùng cạnh tranh cho một vị trí. Nhưng một khi ai đó được chọn thi đấu, những người còn lại đều luôn ủng hộ. Vì chúng tôi đều hiểu kết quả của đội bóng mới là thứ quan trọng hơn cả.”

“Ở Barça, một thủ môn phải học cách suy nghĩ khác đi. Bạn phải luôn tập trung, giữ vững ý chí trong từng phút. Bạn không thể thư giãn, không thể tỏ ra mình ngầu, mình oai, vì chỉ cần lơ là một phút, bạn cũng sẽ tạo ra nguy hiểm cho chính đội bóng của mình. Bạn lúc nào cũng phải sâu sát từng tình huống một.”

“Để cải thiện khả năng phòng ngự trong các tình huống cố định, chúng tôi luyện tập chiến thuật và trao đổi với nhau trên sân.”

“Những chuyện liên quan đến CLB nhưng diễn ra ngoài sân cỏ không làm chúng tôi bận tâm, vì sự tác động của chúng rất khác. Cá nhân tôi thì thấy những vấn đề đó không ảnh hưởng gì đến mình. Mỗi cầu thủ có vai trò của riêng họ, và nhiệm vụ của chúng tôi chính là chỉ cần tập trung vào bóng đá, làm tốt công việc, không để ý đến những chuyện ngoài lề.”

the-front-MD-mar-13-2015.jpg

“Trong tuần lễ khủng hoảng đầu năm 2015 (Messi – Enrique, Zubizarreta bị sa thải, CLB tuyên bố bầu cử sớm) thì thứ chúng tôi bận tâm nhất là trận thua tại Anoeta. Chúng tôi chỉ muốn cải thiện kết quả, đi lên từ thất bại và giành chiến thắng. Những chuyện bên ngoài, như tôi đã nói, không tác động đến tâm lý chúng tôi. Bí quyết của toàn đội là tập trung vào quả bóng mà thôi.”

“Tôi có thể thấy được ở mọi vị trí trên sân trong đội hình Barça đều là những cá nhân xuất sắc nhất thế giới, những cầu thủ với tinh thần chiến thắng.”

“Từng là một cầu thủ, Luis Enrique thấu hiểu bầu không khí trong phòng thay đồ đội bóng, cũng như những câu chuyện về bóng đá. Ông ấy cực kỳ nghiêm khắc, đề cao phương pháp, và điều đó giúp các cầu thủ luôn vận động, không được ngơi nghỉ, lơ là.”

“Trong phòng thay đồ, chúng tôi đã nói với nhau về mục tiêu giành cú ăn 3 ở mùa này. Làm được điều đó thì không còn gì bằng! Nhưng đó chỉ là cách nói thôi… Chúng tôi vui vì vẫn đứng trước cơ hội vô địch ở cả 3 mặt trận. Và chúng tôi luôn quan niệm rằng cần phải tập trung cho từng trận đấu một.”

“Với tôi, chuyện Luis Enrique từng sử dụng đến 21 đội hình phòng ngự khác nhau không là vấn đề gì phức tạp cả. Nếu ở tuyển quốc gia thì sẽ khác, nhưng còn ở đây, một CLB thì bạn đã quá quen với những đồng đội của mình. Thế nên chúng tôi hiểu rõ nhau và không gặp phải khó khăn nào khi thay đổi đội hình. Thậm chí, dù ai có thi đấu đi nữa thì chúng tôi vẫn thấy thoải mái.”
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Bravo bắt yên tâm hơn Valdes nhiều. Mặc dù chỉ ở đẳng cấp khá và ở Liga còn nhiều thủ môn bắt hay không kém. Có thể Bravo là thủ môn xuất sắc nhất mà Barca từng sở hữu cũng nên. :D
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Bravo bắt yên tâm hơn Valdes nhiều. Mặc dù chỉ ở đẳng cấp khá và ở Liga còn nhiều thủ môn bắt hay không kém. Có thể Bravo là thủ môn xuất sắc nhất mà Barca từng sở hữu cũng nên. :D

Xin lỗi bạn Sandro chứ mình lại phải phản bác ý kiến này vì bạn không xem Barca đá nhiều những năm trước.

Bravo bắt hiện tại tương đối ổn định nhưng nói là có thể thay thể được Valdes thì còn quá xa với. Valdes thời đầu sự nghiệp ở Barca có đôi chút chuệch choạc, thỉnh thoảng hay mắc lỗi ngớ ngẩn nhưng sau này, đặc biệt là từ khi Pep lên làm HLV trưởng thì bắt cực hay. Anh chơi chân tốt, nhưng đặc biệt là phản xạ tuyệt vời, điều cực kỳ hữu dụng khi chống phản công. Không biết bao lần các Cules phải ngả mũ vì nhưng pha phản xạ xuất thần của Valdes.

Còn nói Bravo là thủ môn xuất sắc nhất thì chứng tỏ càng chẳng hiểu gì về Barca. Zubi mặc dù làm GĐTT không tốt, nhưng là một tượng đài của CLB. Còn chưa kể Victor Baia cũng có thời gian xuất sắc ở Barca.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Bravo rất giống chú Diego Lopez bên Real. Cũng 1 thủ môn già dặn ngoài 30 được mang về mục đích dự phòng là chính. Nhưng bất ngờ lại bắt khá hay và chiếm luôn vị trí bắt chính. Tuy nhiên cũng chỉ được 1 mùa rưỡi đã bị đẩy đi luôn. Bravo có lẽ sẽ không lâm vào cảnh như vậy nhưng có lẽ chỉ mùa này là được bắt nhiều như vậy. Mùa sau khả năng Stegen sẽ được tạo điều kiện bắt nhiều hơn. Chú Stegen mình rất thích phong cách bắt bóng này, và đúng là 1 tài năng lớn mà CLB đã cất công theo đuổi nhiều năm. Hiện tại còn rất trẻ và không khó hiểu khi được quy hoạch thành thủ môn số 1 Barca ít nhất là 10 năm tới
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Xin lỗi bạn Sandro chứ mình lại phải phản bác ý kiến này vì bạn không xem Barca đá nhiều những năm trước.

Bravo bắt hiện tại tương đối ổn định nhưng nói là có thể thay thể được Valdes thì còn quá xa với. Valdes thời đầu sự nghiệp ở Barca có đôi chút chuệch choạc, thỉnh thoảng hay mắc lỗi ngớ ngẩn nhưng sau này, đặc biệt là từ khi Pep lên làm HLV trưởng thì bắt cực hay. Anh chơi chân tốt, nhưng đặc biệt là phản xạ tuyệt vời, điều cực kỳ hữu dụng khi chống phản công. Không biết bao lần các Cules phải ngả mũ vì nhưng pha phản xạ xuất thần của Valdes.

Còn nói Bravo là thủ môn xuất sắc nhất thì chứng tỏ càng chẳng hiểu gì về Barca. Zubi mặc dù làm GĐTT không tốt, nhưng là một tượng đài của CLB. Còn chưa kể Victor Baia cũng có thời gian xuất sắc ở Barca.

Zubirareta và Victor Baia là thủ môn xuất sắc nhất của Barca à ? Ông đọc ở đâu hoặc ai nói với ông thế chứ gì. Chắc ông đọc hết tất cả những tài liệu liên quan đến Barca từ năm 1899 và thuộc lòng rồi ấy nhỉ. Công nhận ông hiểu Barca hơn tôi nhiều :D

Ông khó tính thì có quyền xét nét Bravo còn lâu mới thay thế được Valdes. Còn tôi dễ tính nên tôi rất vui và quên luôn Valdes rồi. Tôi cũng không muốn nói nhiều về Valdes nữa. Tôi không thích anh ta. Hết chuyện nhé. :D
 

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Zubirareta và Victor Baia là thủ môn xuất sắc nhất của Barca à ? Ông đọc ở đâu hoặc ai nói với ông thế chứ gì. Chắc ông đọc hết tất cả những tài liệu liên quan đến Barca từ năm 1899 và thuộc lòng rồi ấy nhỉ. Công nhận ông hiểu Barca hơn tôi nhiều :D

Ông khó tính thì có quyền xét nét Bravo còn lâu mới thay thế được Valdes. Còn tôi dễ tính nên tôi rất vui và quên luôn Valdes rồi. Tôi cũng không muốn nói nhiều về Valdes nữa. Tôi không thích anh ta. Hết chuyện nhé. :D

Hihi, mỗi khi đọc post của Sandro, cứ liên tưởng đến anh Chí của cụ Nam Cao là lại thấy vui chứ không thấy bực :)

Cảm ơn màn trình diễn tuyệt vời của Bravo cho đến hiện tại, hi vọng anh tiếp tục giữ vững phong độ và giúp Barca đạt được những thành công.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Không ngờ Suarez đến lại mang theo những thành phần Fan trời ơi thế này. Có cảm giác trước đây hắn ta rất ghét Barca, giống nhiều anti ở Ngoại hạng Anh thời Barca đỉnh cao. Giờ hắn qua xem Barca và nói xấu, trù dập tất cả những công thần, kể cả những thành công, bản sắc của CLB. Nghe thật buồn cười

Tôi nghĩ Suarez sẽ sống ở Barca khoảng 3 4 mùa, khi anh ta đi thì tôi hi vọng anh mang những Fan như này đi nốt để Barca được yên ổn. Một người rũ bỏ tất cả những giá trị CLB chỉ vì thần tượng của mình thì với Barca anh bạn cũng chẳng có chút giá trị nào. Và có lẽ anh bạn nên nhận mình là người trung lập thì chúng tôi sẽ có cái nhìn hoàn toàn trung lập để nói về những luận điệu đó. Nó tốt hơn là cứ hiểu lầm người ta là Fan nhưng bản thân họ còn chẳng hiểu mình đang coi CLB đấy vì điều gì...
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Zubirareta và Victor Baia là thủ môn xuất sắc nhất của Barca à ? Ông đọc ở đâu hoặc ai nói với ông thế chứ gì. Chắc ông đọc hết tất cả những tài liệu liên quan đến Barca từ năm 1899 và thuộc lòng rồi ấy nhỉ. Công nhận ông hiểu Barca hơn tôi nhiều :D

Ông khó tính thì có quyền xét nét Bravo còn lâu mới thay thế được Valdes. Còn tôi dễ tính nên tôi rất vui và quên luôn Valdes rồi. Tôi cũng không muốn nói nhiều về Valdes nữa. Tôi không thích anh ta. Hết chuyện nhé. :D
Bắt đầu xem và thích Barca từ thời Bobby Robson, Ronaldo với Victor Baia. Có khi lúc ấy Sandro vẫn còn đang ti mẹ nhỉ?
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Có rất nhiều thủ môn có thể bắt ổn định, nhưng không phải ai cũng thăng hoa trong sự nghiệp.
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
MÙA BÓNG ĐẦU TIÊN CỦA BRAVO TẠI BARÇA

454442650.jpg

Sau 28 tuần, có thể phòng trưng bày của Barça sẽ chào đón thêm một danh hiệu cá nhân mới. Bởi, sau 2 mùa bóng thuộc về thủ môn Thibaut Courtois của Atlético Madrid, chiếc cúp Zamora cho thủ môn có ít lần thủng lưới nhất khả năng cao sẽ thuộc về thủ môn hiện tại của Barça là Bravo. Trong thời gian khoác áo Blaugrana, Víctor Valdés đã có 5 lần được vinh danh tại danh hiệu này.

Bravo đang hoàn tất mùa giải đầu tiên tại Barça bằng những con số ấn tượng và các kỉ lục mới. Hiện tại thủ môn người Chile đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Zamora và có khoảng cách đáng kể so với các đối thủ còn lại. Bravo có hệ số 0.61 —28 trận, 17 bàn thua trong khi đó người bám đuôi anh là Sergio Asenjo của Villarreal có hệ số 0.93 —28 trận và 26 bàn thua.

Cúp Zamora được đặt tên theo thủ môn huyền thoại Ricardo Zamora. Tạm thời thành tích của Bravo đang xếp thứ 6 trong lịch sử Zamora, khá xa so với vị trí số một của Francisco Liaño - hệ số 0,47 (38 trận, 18 bàn thua trong mùa bóng 93-94 tại Deportivo de La Coruña). Để đánh bại được huyền thoại này, thủ môn đang khóac áo Barça cần giữ sạch lưới trong 10 trận còn lại của mùa giải, nghĩa là đến khi La Liga kết thúc, Bravo chỉ được phép có 17 bàn thua.

Tại La Liga, Bravo đã phá vỡ kỉ lục về thời gian giữ sạch lưới tính từ lúc mùa giải bắt đầu của thủ môn Artola. 754 phút không một bàn thua. Và ngay phút 34 của ngày thi đấu thứ 9 tại Liga, thủ môn Chile không thể tiếp tục nâng cao kỉ lục này vì cú sút của Cristiano trên sân vận động Bernabeu.

Không chỉ tại La Liga, thành tích của Bravo có thể sánh được với các thủ môn xuất sắc khác tại các giải đấu quan trọng ở châu Âu. Bravo (0.61) có hệ số xếp thứ 3, xếp sau Gianluigi Buffon (0.5) và Manuel Neuer (0.52) vượt qua Sirigu (0.83), Courtois (1).

infografia_claudio-bravo_en.jpg

Các số liệu đã chứng minh được khả năng và tinh thần thi đấu của thủ môn 31 tuổi này. 55 lần bắt bóng thành ông, 15 trận giữ sạch lưới và tinh thần tích cực tham gia cản phá bóng. Như HLV Enrique đã từng nói, học sinh đạt được các điểm số sau khi khóa học kết thúc, còn Bravo chỉ cần làm bài tập về nhà nhưng vẫn có khả năng giành được điểm xuất sắc.
 
Sửa lần cuối:

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Bravo giành danh hiệu Zamora đầu tiên trong sự nghiệp



Claudio Bravo chính thức giành danh hiệu Ricardo Zamora của mùa giải bên cạnh chức vô địch La Liga cùng FC Barcelona. Thủ thành người Chile là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất trong hành trình đi đến chức vô địch của Barça mùa giải này.

Bravo đã có một mùa giải thi đấu thành công rực rỡ khi chỉ để thủng lưới 19 bàn trong 37 trận. Bỏ xa thủ thành xếp thứ hai là Diego Alves của Valencia (29 lần để thủng lưới). Bravo đã không ra sân ở vòng đấu 38 mà thay vào đó là thủ thành Jordi Masip khi đội bóng đã vô địch sớm một vòng đấu. Với 2 bàn thua trước Deportivo, số bàn để lọt lưới của Barça đã nâng lên thành 21 bàn. Chưa có một đội bóng nào kể từ mùa giải 1993-94 có số bàn thua ít hơn. Ở mùa bóng 1993-94 cũng chính Deportivo là đội bóng để thủng lưới ít nhất với chỉ 18 bàn thua.

0,51 là số bàn thua trung bình trong một trận đấu mà Bravo phải nhận. Thành tích này chỉ xếp sau Paco Liano của Deportivo ở mùa giải 1993-94 (0,47 bàn thua/trận) và Víctor Valdés ở mùa giải 2010-11 (0,50 bàn thua/trận). Tuy nhiên, Valdés chỉ thi đấu 32/38 trận ở mùa giải đó.

Ngoài danh hiệu Zamora, Bravo còn lập riêng cho mình hai kỷ lục cá nhân với việc trở thành thủ thành có thời gian giữ sạch lướt liên tiếp lâu nhất (754 phút), kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi Pedro Maria Artola (560 phút) ở mùa giải 1977-78. Bên đó anh còn là thủ thành có số trận giữ nhiều nhất (23/37 trận), kỷ lục trước đó là 20 trận được lập bởi Valdés (2004-05) và Andoni Zubizarreta (1988-1989).

Theo FCB.com
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Bên đó anh còn là thủ thành có số trận giữ nhiều nhất (23/37 trận), kỷ lục trước đó là 20 trận được lập bởi Valdés (2004-05) và Andoni Zubizarreta (1988-1989).

Chả hiểu số trận giữ này là gì nữa hả [MENTION=13183]Bún Mắm[/MENTION] ???
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Giữ sạch lưới.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
CjpGPzAWkAE1dB3.jpg

Mùa này, Barcelona giữ sạch lưới 16 trận trên sân khách, trong khi tại Camp Nou là 11 trận. Trong thế kỉ 21 này, chỉ có 4 mùa bóng mà số trận không để lọt lưới trên sân khách nhiều hơn sân nhà là: 2000/01, 2005/06, 2014/15 và 2015/16.
Barcelona thực sự may mắn khi sở hữu hai thủ môn giỏi trong đội hình.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Sự yên tâm sẽ tăng theo chất lượng đội hình ra sân. Nếu đội hình không là mạnh nhất chúng ta sẽ có nhiều điều lo lắng, nhưng sẽ được giảm bớt phần nào nếu đứng trong khung gỗ là một thủ môn đem lại sự ổn định.
Chắc hẳn nhiều cule của chúng ta rất ấm ức hay không màn để ý tới Bravo, bởi vì anh đã cướp đi của Messi và Argentina không chỉ một mà là 2 chiếc cúp Copa. Hơn thế là cướp đi cảm xúc kiềm nén cho việc tận hưởng sự độc tôn của Messi trong bóng đá.
Thật trớ trêu Bravo lại chơi hay đến vậy (với một vài cá nhân fan Messi). Tôi cũng không có quyền phán xét là Bravo có xứng đáng bị chê bai hay thiện cảm xấu đi hay không. Nhưng chắc rằng Barcelona đã có một bản hợp đồng tốt nhất mà họ từng sở hữu.


bravo11.png
Bravo giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất ở cả hai kì Copa America gần đây nhất​

Barcelona và cả người hâm mộ nên nhận ra rằng chúng ta đang có một thủ môn tốt nhất và phù hợp với lối chơi. Sự ổn định là điều mà không nhiều thủ môn giỏi có thể duy trì.

Những ai theo dõi kì Copa này cùng tuyển Chile có sẽ khẳng định Bravo luôn tạo cảm giác an toàn và thật khó để kiếm ra sai sót nào từ anh (trừ trận Chile 4-2 Panama anh bắt hơi ngáo tí).
Độ tuổi 33 cũng có thể là "già" đối với một cầu thủ. Tuy vậy tôi vẫn mong là Ban lãnh đạo Barcelona sẽ cố gắng giữ anh thêm vài năm nữa, sự chín chắn và kinh nghiệm càng khiến anh chơi tốt hơn (cảm giác như Buffon vậy).

Một khẳng định cuối mà tôi có thể nhận định là Bravo hiểu vị trí của mình trên sân và hiểu cách bóng đá vận hành không kém gì tiền vệ hay tiền đạo cả.


[video=youtube;QSa4A2PW_zk]https://www.youtube.com/watch?v=QSa4A2PW_zk[/video]​
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Có vẻ Bravo sẽ rời Barça. Trước mùa giải, rộ lên tên ban lãnh đạo nhận được thông điệp của Tơ muốn ra đi vì không thể ngồi dự bị nữa. Lựa chọn để Tơ bắt chính Liga là hợp lý. Bravo đã 33. Cứ với phong độ thế này thì bóng đá phải tận dụng các người nhện đến tận 37-38 tuổi sẽ rất khó cho các tài năng trẻ thể hiện. Nhưng Bravo cũng xuất sắc. Anh ta hoàn toàn xứng đáng đòi hỏi một suất chính thức và thi đấu nhiều hơn vì Chile đang có một thế hệ vàng với hàng phòng ngự cực tốt không thể để chủ chốt rơi phong độ, cảm giác do dự bị. Trận lượt về siêu cúp Tây Ban Nha sẽ là thời điểm Barça thông tin chính thức về Bravo.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Chắc giống Pedro mùa trước. Ở lại giương nốt cái cúp rồi sau đó ra đi
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Cái gì đến, đã đến. Gửi đến anh lời cảm ơn, chào tạm biệt và chúc anh mọi điều may mắn nơi bến đỗ mới. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, rất sớm thôi. Bravo, Bravo!

[iframe]http://www.fcbarcelona.com.vn/tin-tuc/chuyen-nhuong/cillessen-den-bravo-di[/iframe]
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top