Cuộc cách mạng bắt đầu?

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
2011-05-27_ENTREVISTA_LUIS_ENRIQUE_018.v1400523879.jpg

Bắt đầu tuần đầu tiên kể từ sau thời điểm mùa giải thất bại 2013-14 chính thức rút ống thở cho kỷ nguyên huy hoàng Barça "Guardiola và hậu Guardiola" (Barça vẫn còn một trận tranh cúp Copa Catalunya với Espanyol trong tuần này), những thay đổi nằm trong chuỗi thay đổi lớn đã diễn ra tại Camp Nou, dù rằng những thông báo của CLB trong ngày hôm nay đã được báo chí kể hết thời gian qua.

Ngay trong ngày thứ Hai, Barça chính thức ký hợp đồng mới với Messi và tiền đạo người Argentina lên tiếng trên trang cá nhân Tencent Weibo một mặt xin lỗi người hâm mộ CLB vì mùa giải tệ hại đã qua, mặt khác cam đoan mùa bóng tới đội bóng của anh sẽ leo ngay trở lại đỉnh đồ thị hình sin.

pintoStegen.v1400523051.jpg

Ngay sau đó, những sự thay đổi cơ bản ở 2 vị trí băng ghế chỉ đạo và trước khung thành cũng được thông báo chính thức. Luis Enrique trở thành tân HLV Barça, hợp đồng 2 năm và Lucho sẽ ra mắt vào thứ Tư này. Thủ thành sinh năm 1992 Ter Stegen chính thức trở thành bản hợp đồng mới của Barça cho mùa giải 2014-15; đồng thời, Jose Pinto chính thức chia tay đội bóng sau 6,5 năm. Hai cầu thủ được cho các CLB khác mượn mùa giải đã qua là Deulofeu và Rafinha chính thức được gọi trở về Barça cho mùa bóng mới.

Bên cạnh đó là một số sự thay đổi khác: Các trợ lý HLV thời Tito là Jordi Roura và Aureli Altimira được chuyển công tác, lần lượt trở thành GĐ kỹ thuật và trợ lý GĐ lò La Masia, thay thế Guillermo Amor (chấm dứt hợp đồng cách đây 4 ngày) và Albert Puig (chấm dứt hợp đồng hồi đầu tháng). Paco Seirul·lo - một trong tứ đại chuyên viên thể lực thời Guardiola, được bổ nhiệm làm GĐ mảng Phương pháp đào tạo bóng đá (một mảng mới được sáng kiến tại Barça). Một trợ lý HLV khác thời Tito là Rubi cũng sẽ chia tay Barça. Và cuối cùng, nhiều khả năng HLV đội B là Eusebio cũng sẽ ký hợp đồng mới.

rafinhaDeulofeu.v1400524810.jpg

Tất cả những thay đổi được thông báo chính thức trên diễn ra một cách đồng loạt vào thời điểm ban lãnh đạo CLB đang phải chịu một sức ép lớn từ truyền thông thể thao Barcelona. Từ những cuộc trưng cầu ý kiến độc giả của tờ SPORT với kết quả trên 60% quy trách nhiệm về phía thượng tầng CLB, cho đến những bài viết cảnh báo về nguy cơ mở sớm cuộc bầu cử chủ tịch. Cho dù đã gấp rút xử lý vấn đề, thì hành động vẫn chỉ là công khai hoá những gì mà người hâm mộ thông qua truyền thông đã đinh ninh sẵn. Không mới, không bất ngờ, nên phần nào sẽ ít kỳ vọng. Thế là có đến trên 80% độc giả SPORT cho rằng Luis Enrique không phải là giải pháp cho vấn đề của Barça.

Barça sẽ có thêm nhiều sự thay đổi nữa, nhiều kẻ sẽ ra đi và nhiều người sẽ cập bến. Cho dù đội bóng này có hay không chịu đã đến lúc chấp nhận nói cụm từ "revolution" thay vì cứ cố thủ "renovation", thì có lẽ người hâm mộ nó cũng không chú tâm. Nhận thức là cái nằm ở trong đầu các anh, không thể nhìn thấy, cách làm để rồi kết quả mới chính là để nhìn nhận. Và nói như Mascherano, "Một chu kỳ đã kết thúc, cần nhìn vào hiện thực để thay đổi."
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top