Đại hội Đại biểu Hội viên FC Barcelona

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
PHÁT BIỂU CỦA ROSELL: "HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI MỈM CƯỜI VỚI CHÚNG TA"

2013-10-05_ASSAMBLEA_GENERAL_ORDINARIA_-_019.v1380988570.JPG

Vào cuối tuần qua, FC Barcelona đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng ban lãnh đạo tại nhà thi đấu Palau Blaugrana của Sant Joan Despi với sự tham gia của “một số” các hội viên CLB (chỉ 431 hội viên tham dự trên tổng số 4.400 hội viên được mời của cả thảy khoảng 160.000 hội viên CLB trên toàn thế giới, tức chỉ chiếm khoảng 0,269%). Tại đây, chủ tịch Sandro Rosell đã có bài phát biểu tổng quan những hoạt động của mùa giải trước, cũng như bàn về những triển vọng ở mùa giải hiện tại.

Đang ở giai đoạn giữa của nhiệm kỳ, ông Rosell đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của chức vô địch La Liga ở mùa giải năm ngoái. Vị chủ tịch CLB gọi đấy là: “Chức vô địch 100 điểm, chức vô địch của Tito, chức vô địch thuyết phục – xứng đáng với những nỗ lực của cầu thủ và ban huấn luyện, khi mà họ đã trải qua rất nhiều khó khăn, rất nhiều vấn đề lớn; chiến thắng ấy thật không thể tin nổi.” Ngài chủ tịch cũng tự tin cho biết: “Toàn đội đã rút ra được những bài học từ thất bại ở Champions League. Tôi rất phấn khởi. Hiện tại và tương lai sẽ mỉm cười với chúng ta.”

Về mùa giải hiện thời, Rosell nhấn mạnh sự khởi đầu xuất sắc của đội bóng bằng vị trí hiện tại ở La Liga cũng như chức vô địch Siêu cúp TBN dưới triều đại mới Tata Martino cùng bản hợp đồng Neymar. “Nhưng cũng không thể quên đi rằng chúng ta có trong đội hình những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia đầy tài năng và chúng ta còn có Leo Messi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới,” Rosell nói. “Chúng ta cần tiếp tục duy trì triết lý: chiến thắng và giành các danh hiệu, nhưng bằng lối chơi đẹp.”

Sau chức vô địch Liga và sự ra đi ngoài ý muốn của Vilanova – Rosell gọi đấy là “khoảng thời gian cực kỳ khó khăn”, thì sự cập bến của Tata Martino, ở góc độ thể thao, là một thử thách quan trọng. “Tata là một người làm bóng đá khiêm tốn, chăm chỉ, ông ấy nói cùng thứ tiếng với các cầu thủ chúng ta. Tata là người đàn ông của những quyết định và biết cách thích nghi với hiện thực của CLB. Ý tưởng của chúng tôi không bao giờ đổi lệch, chúng tôi muốn bảo tồn và làm cho mô hình thành công của CLB trở nên bất diệt. Tata là sự lựa chọn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chúng tôi.”

Ở mặt trận kinh tế, Rosell một lần nữa đề cao con số lợi nhuận 32 triệu euro đạt được ở mùa giải năm ngoái: “Chúng ta đã lãi to trong suốt 3 năm qua thông qua một chính sách minh bạch, tiết chế và tăng trưởng. Chính sách này cho phép chúng ta đối mặt với tương lai đầy tự tin và lạc quan. Tự thu về lợi ích là sự đảm bảo tốt nhất để CLB không bao giờ phải sáp nhập hay hợp nhất với một thành phần kinh tế nào.” Sự cắt giảm dần khoản nợ của CLB cũng là đề tài được Rosell đề cập đến: “Khoản nợ chính là trọng tâm của cuộc chiến về quản lý kinh tế mà chúng ta đối mặt, nó làm nên sự khác biệt của chúng ta. Chúng ta muốn CLB chịu khoản nợ ít bởi chúng ta không muốn mình phải phụ thuộc vào bất kỳ ai.”

Liên quan đến vấn đề tương lai SVĐ Camp Nou, Rosell cho biết “vẫn chưa có quyết định liệu nên xây mới (với địa điểm là nơi đặt một trường ĐH của thành phố Barcelona) hay chỉ nâng cấp. Quyết định cuối cùng không được làm tổn hại đến thiết kế cũng như độ bền của SVĐ. Chúng ta sẽ tiến hành một đợt trưng cầu để lấy ý kiến hội viên. Vấn đề này không nên được giải quyết vội vã, bởi nó có liên quan đến tương lai 50 năm sau của CLB.”

Vị chủ tịch 49 tuổi đề cao những khía cạnh làm nên nét đặc thù chỉ có ở Barça: “Chúng ta là một CLB độc lập, tự chủ, cam kết với cộng đồng, giúp đỡ thế giới và nhận được sự ngưỡng mộ toàn cầu về những giá trị thể thao cũng như tinh thần dân chủ và thấm nhuần bản sắc Catalunya.” Rosell hứa hẹn những mục tiêu mà ông và đội ngũ ban lãnh đạo trong nửa nhiệm kỳ còn lại mong muốn đạt được: “Chúng tôi muốn duy trì thành tích thể thao xuất sắc, giảm nợ xuống dưới 200 triệu euro, xây mới nhà thi đấu Palau Blaugrana, xây nên tương lai mới cho Camp Nou, bên cạnh đó là tìm kiếm những dòng doanh thu mới cho CLB và tiếp tục phổ quát giá trị Barça ra toàn cầu. Chúng tôi muốn FC Barcelona là CLB của mọi trẻ em trên toàn thế giới.”

Cuối cùng, tương quan giữa CLB với Catalunya được Rosell làm rõ: “CLB sẽ luôn kề vai sát cánh cùng đất nước cũng như ý chí người dân. Chúng tôi bảo vệ quyền lợi của người dân bởi đó là một trong những nguyên tắc cơ bản con người được hưởng. Barça hơn cả một CLB, Barça là CLB của xứ Catalunya, của người dân Catalunya. Barça là một phần của lịch sử, của bản sắc và của nhận thức Catalunya.”

Nguồn: FCB.cat và FCB.com
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THÔNG QUA KẾT QUẢ TÀI CHÍNH MÙA GIẢI 2012/13

2013-10-05_ASSAMBLEA_GENERAL_ORDINARIA_-_045.v1380995717.JPG

Trong cuộc họp thường niên của Đại hội đồng ban lãnh đạo CLB cuối tuần qua, những số liệu của năm tài chính 2012/13 đã được đa số các hội viên CLB có mặt bỏ phiếu tán thành thông qua. Phó chủ tịch phụ trách mảng kinh tế của CLB, ông Javier Faus, đã giải thích tình hình tài chính mùa giải trước của CLB – dựa trên số liệu kiểm toán của công ty Deloitte theo đúng trình tự luật định. Ngài phó chủ tịch nói: “Sự khác biệt giữa năm nay và năm ngoái là việc chúng ta phải trả các khoản thuế, khiến cho lợi nhuận sau thuế giảm xuống.”

Nhân danh ban lãnh đạo CLB, Faus cũng cho biết: “Chúng tôi tương đối hài lòng” với kết quả kinh tế của mùa giải trước. Doanh thua của năm tài chính đạt 490,5 triệu euro. Con số này, theo ngài phó chủ tịch, đã bị ảnh hưởng bởi sự cắt giảm số lượng các hội viên CLB, từ 169.000 xuống còn 161.000 thông qua quá trình xét duyệt tư cách hội viên của CLB.

Ông cũng bổ sung rằng tổng doanh thu đặc biệt thể hiện dấu hiệu tốt khi mà đội bóng không có sự chuyển nhượng (bán đi) cầu thủ đáng chú ý nào.

Phó chủ tịch cũng nhấn mạnh công cuộc giảm nợ của CLB, hiện đang nằm ở mức 331 triệu euro. Faus chỉ ra rằng hiện chỉ còn 100 triệu euro là khoản nợ vay ngân hàng.

Javier Faus đi sâu vào chi tiết các vấn đề kinh tế của CLB. Ở mảng marketing, ông cho hay “vẫn còn nhiều dòng doanh thu có thể khai thác”, và “CLB đang đầu tư để phát triển các nguồn lực mang tính quốc tế”, bởi vì “Barça là một thương hiệu toàn cầu và có rất nhiều doanh nghiệp ưa thích và muốn đầu tư vào CLB.”

Kết quả cuộc bỏ phiếu thông qua kết quả của năm tài chính 2012/13:
Phiếu thuận: 523
Phiếu chống: 12
Phiếu trắng: 13

(Con số thống kê của nhật báo Mundo Deportivo và SPORT đều cho biết số lượng hội viên có mặt tại Đại hội ít hơn 500. Số lượng phiếu bao gồm cả phiếu của các thành viên trong ban lãnh đạo. Dẫu vậy, vẫn có sự không khớp ở hai đợt bỏ phiếu còn lại trong Đại hội – liên quan đến sửa đổi Quy chế CLB và thông qua dự toán ngân sách 2013/14)

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THÔNG QUA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH MÙA GIẢI 2013/14

2013-10-05_ASSAMBLEA_GENERAL_ORDINARIA_-_054.v1380995645.JPG

Cuộc họp thường niên Đại hội đồng ban lãnh đạo CLB cuối tuần qua đã đạt được sự thông qua của đa số các hội viên CLB có mặt về dự toán ngân sách mùa giải 2013/14. GĐ điều hành, ông Antoni Rossich, đã cho biết “dự toán ngân sách phản ánh hiện thực, một cách khắt khe và cả sự thận trọng.”

CLB đưa ra dự báo mùa giải này sẽ đạt lợi nhuận sau thuế là 35,7 triệu euro, doanh thu ở mức 508,5 triệu euro, trong khi chi phí là 457,7 triệu euro. Rossich giải thích rằng dự toán ngân sách được khắc họa dựa trên viễn cảnh Barça sẽ vô địch giải quốc nội La Liga, vào đến bán kết Copa del Rey và vào đến tứ kết Champions League của mùa giải năm nay.

CLB kỳ vọng sẽ tăng doanh thu lên 4% - tức thêm 18 triệu euro nữa so với dự toán ngân sách mùa giải trước. Sự gia tăng đáng kể của doanh thu nằm ở con số 18,1 triệu euro từ việc bán đi các cầu thủ, trong đó có vụ chuyển nhượng Thiago sang Bayern Munich.

Bên cạnh đó, mức tăng doanh thu được kỳ vọng sẽ đến từ việc cho thuê các cơ sở vật chất của CLB, bù đắp cho khoản giảm của tiền bán vé – do ảnh hưởng từ việc trận Siêu cúp TBN năm nay diễn ra giữa Barça với Atletico Madrid chứ không phải Real Madrid, cộng với việc CLB không dám kỳ vọng đội bóng sẽ vào đến bán kết Champions League.

Mảng marketing hiện tăng 4,4 triệu euro nhờ vào những thỏa thuận thương mại mới bù đắp cho sự đáo hạn hợp đồng tài trợ với TV3, Turkish Airlines và Regal (của đội bóng rổ). Rossich cũng cho biết thêm về khoản thu 3 triệu euro đến từ giai đoạn tiền mùa giải vừa qua – với tour du đấu châu Á và các trận thi đấu giao hữu khác trong mùa hè. Tuy vậy, doanh thu đến từ bản quyền nghe nhìn và truyền thông đang giảm so với mùa giải trước.

Ở con số chi phí, mức tăng từ 442,5 triệu euro ở mùa giải trước sẽ lên 457,7 triệu euro ở mùa giải năm nay. Khoản phí tổn 15,2 triệu euro này là do tiền lương của các vận động viên thể thao của CLB tăng lên, tổng cộng tăng 7,8% so với mùa giải trước. Rossich giải thích rằng khoản tăng chi phí này chủ yếu là do “gia hạn hợp đồng của các cầu thủ đội bóng đá, thay tướng ở các đội thể thao và các khoản khác xoay quanh chức vô địch quốc nội của đội bóng rổ.”

Chi phí hành chính tăng 5,5 triệu euro đến từ mức tăng của doanh thu thương mại và cải thiện cơ sở vật chất. Ngoài ra, các khoản nợ đến hạn phải trả cũng tăng lên do việc ký kết các bản hợp đồng như Neymar, Papanikolau và Lampe.

CLB kỳ vọng EBITDA (thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao) sẽ ở mức 124,6 triệu euro “cho phép CLB tiến hành các hoạt động đầu tư thể thao và tài sản cần thiết, trong khi vẫn có thể giảm dần khoản nợ.”

Cũng trong buổi họp về dự toán ngân sách 2013/14, Antoni Rossich thông báo FC Barcelona vừa qua đã chính thức mở cửa văn phòng CLB ở Hongkong, cho phép “CLB cải thiện tầm ảnh hưởng thương mại ở khu vực và cải thiện mức tăng trưởng tiềm năng.”

Kết quả cuộc bỏ phiếu thông qua dự toán ngân sách mùa giải 2013/14:
Phiếu thuận: 511
Phiếu chống: 12
Phiếu trắng: 19

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ CLB

2013-10-05_ASSAMBLEA_GENERAL_ORDINARIA_-_068.v1380998108.JPG

Ở trình tự thứ 4 theo luật định của cuộc họp thường niên Đại hội đồng ban lãnh đạo là cuộc bỏ phiếu của các đại biểu là hội viên CLB về đề xuất sửa đổi Quy chế CLB. Những sự thay đổi này chủ yếu tác động đến mảng kinh tế và xã hội của CLB và đã nhận được sự chấp thuận qua 320 phiếu, có 65 phiếu chống và 35 phiếu trắng. Đáng lưu ý là để được thông qua, phải cần 2/3 đa số phiếu thuận từ các hội viên.

Thư ký kiêm phát ngôn viên của ban lãnh đạo CLB, ông Toni Freixa, phụ trách báo cáo về những sửa đội trong Quy chế. Ông chia những sự thay đổi thành 4 phần dựa trên những khác biệt so với Quy chế hiện hành: hoàn thiện cách diễn đạt của Quy chế, thích nghi với hiện thực CLB, thích nghi với Quy chế hiện hành, và giới thiệu Quy chế mới.

Giải thích về những sự thay đổi của Quy chế mới, Freixa nhấn mạnh đến tính quy chuẩn về cách xử lý với việc cấm kết thúc năm tài khóa bằng tình trạng thua lỗ theo Điều 67. Trong trường hợp ban lãnh đạo CLB kết thúc năm tài khóa với tình trạng thua lỗ, thì ban lãnh đạo sẽ có 2 năm để đạt mức doanh thu khỏa lấp đi mức thua lỗ đó, nếu tình hình không có gì thay đổi, ban lãnh đạo sẽ phải từ chức.

Sau khi giải thích về Điều 67, đến lượt phó chủ tịch phụ trách mảng kinh tế là Javier Faus phát biểu: “Khi chúng tôi nắm quyền điều hành thể chế, ngài chủ tịch đã ủy quyền cho chúng tôi làm chuyên nghiệp hóa các hoạt động của CLB. Chúng tôi đã nghiên cứu và tiến hành thay đổi từ cấp GĐ điều hành trở xuống. Chúng tôi không kiểm tra ở những vị trí trên cấp GĐ điều hành. Chúng tôi cho rằng đó là cách tốt nhất để ngăn ngừa những sai lầm được tạo ra nhằm che đậy cho sự sai trái của chính chúng tôi.” Ông bổ sung thêm: “Ngài chủ tịch tham gia vào hoạt động này một cách cao thượng, phê chuẩn cho phương pháp và nếu có có một tỷ lệ nhất định các tiêu chuẩn không được đáp ứng, ông sẽ từ chức.”

Bên cạnh vấn đề sửa đổi Quy chế CLB liên quan đến kinh tế, Freixa cũng thông báo về những điều chính khác liên quan đến xã hội – cộng đồng. Ví dụ, Đại hội đồng sẽ trao thêm quyền hành cho việc ra các quyết định về những quy trình mà đặc biệt là liên quan đến bất cứ nội dung nào của tên gọi SVĐ hay nhà thi đấu Palau, cũng như áo đấu của đội bóng đá Barça. Trên thực tế, Đại hội đồng sẽ phải chấp thuận mọi quyết định về những vấn đề kể trên. Ngoài ra, để đứng ra ứng cử chức chủ tịch và làm thành viên ban lãnh đạo, các hội viên phải có thời gian làm hội viên lần lượt là từ 10 năm và 5 năm trở lên.

Trong suốt phiên hỏi đáp, chủ tịch Rosell đã kêu gọi các hội viên chấp thuận cho Quy chế mới “bởi Quy chế này sẽ kiểm soát chúng tôi nhiều hơn nữa.” Chủ tịch của công tác sửa đổi Quy chế, Joan Manuel Trayter, tiết lộ rằng cách diễn đạt của Quy chế mới “từng được xem xét hoặc thiên về tính dân chủ hơn, hoặc thiên về tính quyền uy chủ tịch hơn.” Và cuối cùng, sự lựa chọn là “thiên về tính dân chủ”.

Phó chủ tịch mảng xã hội, Jordi Cardoner, cũng trình bày về những sửa đổi trong Quy chế và ông nói ngắn gọn rằng “Quy chế mới thiết lập nên những điều khoản mới và tạo ra những nguyên tắc chủ đạo, là một bước đi lịch sử giúp mang CLB đến gần hơn với các hội viên.”

“Chúng tôi muốn một sự ổn định và cân bằng dài lâu ở cả kinh tế lẫn xã hội. Có những CLB không có được sự đảm bảo cho tương lai. Còn chúng tôi muốn sự đảm bảo ấy. Đây là một hành động về tinh thần chịu trách nhiệm”. Ông đúc kết.

Kết quả cuộc bỏ phiếu thông qua sửa đổi Quy chế CLB:
Phiếu thuận: 320
Phiếu chống: 65
Phiếu trắng: 35

Nguồn: FCB.com
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BAN LÃNH ĐẠO THÔNG QUA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH MÙA GIẢI 2014/15

2013-10-05_ASSAMBLEA_GENERAL_ORDINARIA_-_038.v1410802967.JPG

Vào đêm qua, ban lãnh đạo FC Barcelona đã tổ chức một cuộc họp thường lệ, với kết quả thống nhất sẽ tổ chức Đại hội đại biểu hội viên CLB vào ngày 18 tháng 10 tới tại Palau de Congressos de Catalunya – gồm 2 phiên, bắt đầu từ 11h30.

Cũng trong cuộc họp bày, ban lãnh đạo đã thống nhất dự toán ngân sách cho mùa giải 2014/15, dự toán sẽ được các đại biểu hội viên tại đại hội bỏ phiếu thông qua. Dự toán ngân sách cho mùa giải này: 539 triệu euro doanh thu, 509 triệu euro chi phí vận hành, và lợi nhuận sau thuế vào khoảng 18 triệu euro.

Ngoài ra, ban lãnh đạo cũng thông qua việc thành lập Văn phòng đại biểu, được đặt cạnh Văn phòng cung cấp các dịch vụ cho người hâm mộ (OAB), với mục đích cung cấp và hỗ trợ thông tin cho các đại biểu có mặt tại Đại hội. Quy chế hoạt động của văn phòng này sẽ được thông báo trong vài ngày tới.

Ban lãnh đạo cũng đã bật đèn xanh cho một số thoả thuận thương mại. Bao gồm một thoả thuận với Head & Shoulders tại Ấn Độ và Philippines, cho phép gia hạn hợp đồng hợp tác trước đó ở 5 quốc gia Asian. Một thoả thuận khác liên quan đến phát triển một trò chơi điện tử tại Nhật Bản, với đối tác là CWS Brains.

Một quyết định khác về hoạt động tiếp thị liên quan đến các bảng quảng cáo điện tử tại Camp Nou, hợp tác cùng Mediapro trong mùa giải 2014/15 và 2015/16.

Cuộc họp cũng đi đến quyết định thành lập 2 học viện FCBEscola tại Istanbul (hợp tác với nhà tài trợ của CLB là Avea) và Sao Paulo.

Cuối cùng, cuộc họp nhất trí với quyết định đổi tên sân tập số 1 tại Ciutat Esportiva thành “Tito Vilanova”.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top