Daniel Alves da Silva

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Theo tôi, việc Alves đòi lương là thỏa đáng.
Thứ nhất là ở cái tuổi 28 đang và sắp đến đỉnh thì đây là thời điểm đẹp nhất của sự nghiệp để cống hiến và điều đó đòi hỏi công cán phải thỏa đáng.
Thứ hai, chú em Iniesta đã được nâng lương cao như thế từ năm ngoái cùng hàng loạt các trụ cột La Masia thì việc năm nay Alves mới đòi hỏi là hợp lý.
Thứ ba, đóng góp của Alves là miễn bàn cãi. Anh ta không đòi là ngôi sao hàng đầu thì điều đó là hoàn toàn chấp nhận được.
Thứ tư, thời Lã, Alves không dám cãi hoặc đã bị che mắt. Nhưng bây giờ với Ro$ell đang cầm ối tiền với giấc mộng mua thêm các ngôi sao thì tội gì không xuất hiện Alves đòi hỏi thẳng tưng để lão Chủ tịch giật mình mà nhớ rằng trước khi mua mới ông nên ổn định những con người đã khẳng định công sức đóng góp cho đội hình. Cần chi phải mua đâu xa.

Còn nếu không thì đúng là lão Rốt keo kiệt vài ba đồng với Alves thì thôi đành vậy. Tạm biệt Alves để lão Rốt có thêm ít tiền mà mua thêm vài tiền vệ về ngồi dự bị theo thứ tự từ 1 đến 5.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Em thấy nâng mức lương bằng Xavi và Iniesta là không thỏa đáng. Để mức lương của anh ngang bằng Puyol đã là cả một sự ưu đãi rồi.

Alves muốn được hưởng những ưu đãi như với Xavi, Iniesta và Messi trước hết anh phải chứng tỏ được lòng trung thành của anh cũng ngang bằng với họ đi đã. Đấy mới là vấn đề chứ không phải thêm vài đồng lương cho Alves là một sự khó khăn gì quá đáng.

Nhưng Alves cũng có cái ưu thế là anh đang là hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới, quả thật nếu mất Alves, nguy cơ cánh phải mới của chúng ta bị thằng Gay nó cho ngửi khói là rất lớn. :-<

Thêm nữa là nếu Alves chuyển đi cái tên An Việt sẽ biến mất khỏi dự định đặt tên cho con của mấy lão FCBVN ;))
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Nếu Alves mà ra đi, thật lão Ro$ell đúng chỉ là một tên phá hoại không hơn không kém. Nói ra thì nói mèo khen mèo dài đuôi nhưng nếu nhận xét đúng mực Alves hiện là hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới hiện nay, công thủ toàn diện, hơn đứt con Dê Ramốc và con bò Maicon. Luơng 7tr một mùa không có gì là quá lắm, ngay cả chú ăn hại Ibra luơng chót vót đã 12tr một mùa rồi, một cầu thủ quan trọng như Alves không lẽ lại thua hắn. Mà thí dụ nếu Alves có ra đi, mình mong lão Ro$ell phải mua một hậu vệ đẳng cấp ngang bằng Alves hoặc chí ít là phải giỏi. Mình muốn thấy lão "phá hoại" đưa về Camp Nou Gregory van der Wiel của Ajax trong trường hợp Alves chia tay chúng ta. Xem World Cup thấy chú này công thủ rất toàn diện, đặc biệt những pha lên tham gia tấn công đi bóng rất ảo và sự tì đè tầm cỡ voi rừng.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Van der Wiel đá cũng còn khá yếu, chưa kết hợp với Pedro nổi. Thực chất, về mặt kĩ thuật thì Dani ngày càng xuống khi anh lật không trúng đích khá nhiều, không còn kiểu lắt léo qua người như xưa nữa. Dani chính xác là 1 cầu thủ cậy sức, mà ở cái tuổi 28 này thì còn sức bao nhiêu để mà cậy. Tôi nghĩ Dani sẽ sang kia sườn dốc sớm, vì vậy, nên để anh kiếm tiền ở Man City thì hơn.

Nói thì như vắt chanh bỏ vỏ, nhưng lợi ích của Barca phải được đặt lên cao nhất. Không một cá nhân nào có quyền vượt qua quyền lợi của đội bóng.

Cơ cấu lương mà Rosell đang cố giữ là hợp lý. Nên nhớ là cả nước TBN đang trên bờ vực vỡ nợ nhé. Không biết ngày mai sẽ ra sao đâu.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Alves muốn được hưởng những ưu đãi như với Xavi, Iniesta và Messi trước hết anh phải chứng tỏ được lòng trung thành của anh cũng ngang bằng với họ đi đã. Đấy mới là vấn đề chứ không phải thêm vài đồng lương cho Alves là một sự khó khăn gì quá đáng.

Nhưng Alves cũng có cái ưu thế là anh đang là hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới, quả thật nếu mất Alves, nguy cơ cánh phải mới của chúng ta bị thằng Gay nó cho ngửi khói là rất lớn. :-<

Phạm trù lòng trung thành nhạy cảm lắm chú ạ. Với những cầu thủ ngoại như Alves, lòng trung thành giống như 1 thứ gì đó mơ hồ. Với anh đó là làm công ăn lương. Làm tốt hưởng lương cao. Và anh nghĩ việc Alves đòi nâng lương là hoàn toàn xứng đáng, với vai trò cũng như tầm ảnh hưởng đến CLB của Alves như hiện nay Rosell cần phải nhanh chóng thông qua

Đúng như anh Den nói ở trên, đến bây giờ khi Barça có thêm những khoản thu nhập, Alves mới đòi nâng lương cũng đã là tốt lắm rồi :tongue:
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Lòng trung thành sẽ chỉ có khi tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải những đồng $. Tôi sẽ hỏi lại các bạn, những người liên tục nói Alves chỉ thích tiền và không có lòng trung thành, rằng nếu các bạn là những cầu thủ giỏi, ngay từ bé các bạn đã yêu Barca, nhưng không có cơ hội thi đấu tại đây, nhưng các bạn đủ tài năng và hiện đang thi đấu tại AC Milan, Juve hay đại loại 1 đội bóng lớn nào đấy với mức lương khoảng 4triêu/mùa, vậy với tầm ảnh hưởng cực lớn của mình liệu các bạn có chấp nhận đứng sau những Del Piero, những Pato, những Pirlo hay không? Tôi cũng đoán chắc là các bạn cũng sẽ đòi tăng lương bằng họ vì những đóng góp của bạn có khi còn cao hơn họ.

Quay trở lại với Alves, anh ta cũng vậy thôi, là 1 người Brazil, tôi tin từ bé có thể anh ta đã có trong mình 1 CLB trong tim, ví dụ Flamengo, Corinthian hay 1 đội bóng nào khác mà chả phải Barca, vậy chúng ta có cần đòi hỏi 1 cầu thủ như vậy lòng trung thành hay chăng, 1 người cũng chỉ mới đến Barca đc vài năm theo tiếng gọi của tiền tài và danh vọng. Đừng đòi hỏi những thứ ấy vì với cầu thủ bóng đá hiện tại, nếu không thi đấu cho đội bóng họ yêu thích (mà thậm chí kể cả như vậy), thì cái họ cần vẫn là TIỀN. Nếu việc này xảy ra với những Pique, Puyol, Xavi, Messi, Iniesta hay 1 anh nào đó lớn lên từ La Masia thì ta hãy bàn luận đến lòng trung thành, bằng không chỉ có 2 lựa chọn: hoặc tăng lương cho anh ta để giữ lại, hoặc tìm 1 người khác đủ khả năng thế chỗ anh ta.

Cá nhân mình tôi cho rằng ở thời điểm hiện tại, khi mà ta đã đáp ứng đến 6triệu thì cố 1 tí lên 7 triệu cho Alves cũng không sao vì thực sự, sự đóng của anh ta là khá lớn trong lối chơi chung của đội. Đừng vì tiếc 1 triệu/ năm mà phải bỏ ra hơn chục triệu để chiêu mộ cầu thủ khác và cũng lại phải trả mức lương vài triệu mà lại chưa chắc đã đảm bảo chất lượng như vậy.

Nói tóm lại, đừng ai trách Alves cả, là 1 người làm công ăn lương, ta cũng luôn muốn có lương cao, thu nhập tốt, lòng tham của con người là không đáy mà. còn BLĐ Barca có thể làm gì tùy thích, nhưng cố gắng duy trì sự ổn định cho CLB, dù thế nào tôi vẫn tin, 1 mình Alves cũng chẳng làm nên chiến thắng cho đội nhà, nếu thiếu anh có thể ta sẽ yếu đi đôi chút, nhưng không vì thế mà 1 Barca vĩ đại sẽ gục ngã.
 

quốc

Juvenil B
Đầu quân
27/8/07
Bài viết
183
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
hội an
Barça đồng
0
phải cố gắng giữ chân alves nhưng cũng không nên để mọi việc đi quá giới hạn.tạo tiền lệ xấu tại barca!
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Thật sự rất lo lắng về vấn đề này! Hy vọng Rosell suy nghĩ thật kỹ, chứ đừng vì tiếc 1 triệu và mơ về số tiền khổng lồ Man.City ra giá cho Alves mà đánh mất đi Hậu vệ cánh phải hay nhất TG và là một trụ cột rất quan trọng của Barca ở thời điểm hiện tại.

Không bàn đến vấn đề lòng trung thành, chỉ nói đến những gì Alves đã thể hiện cũng như đóng góp to lớn của anh từ lối chơi cho đến thành công của Barca trước đến giờ thì anh hoàn toàn xứng đáng nhận mức lương 7triệu/mùa. Việc anh không đồng ý nhận mức lương ngang với những Puyol - Pique mình thấy cũng có phần hợp lý, bởi đơn giản ai cũng biết Alves còn hơn cả 1 hậu vệ. Vậy tại sao anh lại không được hướng mức lương ngang với những "công thần" như Xavi - Iniesta ?

Tóm lại Alves chỉ đề nghị BLĐ cho anh được hưởng quyền lợi tương xứng, công bằng với những gì mà anh đã và đang đóng góp cho Barca thôi chứ chẳng có gì gọi là quá đáng hay phá vỡ cấu trúc lương cả.

Nếu dưới thời Lã thì chắc khúc mắc đã được tháo gỡ từ lâu rồi, kể cả có là 8-9triệu/mùa; khổ nỗi bây giờ lại là triều đại của "con buôn" Rosell, thêm 1 triệu là cả một vấn đề to lớn đấy :)
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Ở đây không nằm ở vấn đề từ 6tr lên 7tr, mà nó làm hỏng cơ cấu lương của chúng ta. Đội trưởng Puyol hưởng lương thấp hơn Alves? Vậy có phải Barca có vấn đề không?
 

Yumi

Juvenil B
Đầu quân
1/10/07
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đúng vậy, vấn đề đâu có đơn giản chỉ là 1tr euro?!?! Alves mới tới Barca 2 năm nhưng đã được nâng lương ngang với đội trưởng Puyol, người đã cống hiến trọn sự nghiệp với CLB. Đó cũng tỏ rõ thái độ đánh giá cao và lòng biết ơn của CLB với Alves rồi. Đòi hỏi cái gì nó cũng hợp lý 1 chút.
Lòng trung thành, đối với những cầu thủ không trưởng thành từ La Masia thì chúng ta chẳng nên nói tới làm gì. Những ngôi sao từ Ronaldinho, Eto'o giờ lại tới lượt Alves. Cứ 1, 2 mùa thành công là y như rằng có vấn đề. Nói sòng phẳng, họ giúp Barca mạnh lên thì ngược lại Barca cũng cho họ rất nhiều. Chẳng ai nợ ai cả! Mọi người đừng trách Rosell, trên phương diện quản lý họ làm vậy là hoàn toàn đúng đắn cho sự phát triển bền vững và ổn định của CLB. Hồi đầu mùa đã chứng kiến vụ 1 hài kịch Wayne Money rồi, mong Alves sẽ không đến nỗi thế.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Các bác nói Cơ cấu lương chỉ là 1 mảng nổi. Cơ cấu này đã bị phá vỡ từ những vụ chuyển nhượng. Giờ ta lấy Puyol ra để so sánh thì cũng không công bằng khi nên nhớ nước ngoài nhận lương theo năng lực chứ không nhận theo chức vụ. Puyol là đội trưởng và anh rất chuyên nghiệp khi không đỏng đảnh so bì với các đồng đội trẻ có lương cao hơn mình. Nếu so với Raul bên Kền Kền thì rõ ràng Puyol tỏ thái độ tốt hơn. Nhắc đến Puyol thì các bác cũng nên nhớ năm ngoái Puyol đã dự định ra đi và suýt nữa Lã cũng đã cho Phú Ông bay. Cuối cùng đạt được hợp đồng thỏa thuận đến lúc về hưu của Puyol cũng là thỏa thuận ghi nhận rằng Phú Ông ở lại và nhận lương theo hợp đồng đã ký phù hợp với đóng góp của anh trong tương lai.
Quay trở lại với Alves, nói thẳng ra sức mạnh của Barca đã thăng hoa cùng Alves và gần đây có mặt thêm Pique. Nói về đóng góp Alves đòi hỏi mức lương cao hơn Puyol thì đó là chuyện hợp đồng riêng tư của CLB với cá nhân cầu thủ. Ta không muốn các cầu thủ khác lấy thế làm gương để bùng nổ việc đòi hỏi phá vỡ kho lương đang căng phồng của CLB nhưng có vài cách để giải quyết.
Đầu tiên là giống lão Rốt tìm kiếm nhà tài trợ lương cho cầu thủ. Nói thẳng tưng ra là tìm mạnh thường quân nào quý Alves và chịu chi đỡ giúp CLB. Thứ hai là cách Lã vẫn hay làm là ngoài lương có thưởng. Chuyện thưởng này gắn chặt với thành tích và nhờ đó thể hiện rõ việc cầu thủ đóng góp được gì cho CLB. 3 năm trước ta đều phải bỏ vài triệu cho Sevilla để thưởng cho thành tích của Alves từ khi về Barca. Giờ hết hợp đồng kèm theo đó thì bắn nó sang cho Alves và vẫn giữ nguyên mức lương ký dưới mức chấp nhận thì có chết ai đâu. Chắc chắn lão Rốt không thiếu tiền mà vấn đề chỉ là làm hàng.
 
Sửa lần cuối:

trongthuc

Trung học xã
Đầu quân
1/11/09
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Van der Wiel đá cũng còn khá yếu, chưa kết hợp với Pedro nổi. Thực chất, về mặt kĩ thuật thì Dani ngày càng xuống khi anh lật không trúng đích khá nhiều, không còn kiểu lắt léo qua người như xưa nữa. Dani chính xác là 1 cầu thủ cậy sức, mà ở cái tuổi 28 này thì còn sức bao nhiêu để mà cậy. Tôi nghĩ Dani sẽ sang kia sườn dốc sớm, vì vậy, nên để anh kiếm tiền ở Man City thì hơn.

Nói thì như vắt chanh bỏ vỏ, nhưng lợi ích của Barca phải được đặt lên cao nhất. Không một cá nhân nào có quyền vượt qua quyền lợi của đội bóng.

Cơ cấu lương mà Rosell đang cố giữ là hợp lý. Nên nhớ là cả nước TBN đang trên bờ vực vỡ nợ nhé. Không biết ngày mai sẽ ra sao đâu.
Mình cũng thấy Alves đã ở bên kia của sườn dốc rồi. Mùa 2009 anh bùng nổ cũng 1 phần là được đá cùng cánh với Messi.

Phương án bán Alves = trên 20 triệu + Zabaleta cho Mancity rất hợp lý.
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Một cầu thủ mới 27 tuổi mà trong khi đó đang thi đấu rất máu lửa, rất bùng nổ mà lại kêu là bên kia sườn dốc là sao nhỉ ?
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Alves với tình trạng thể lực này thì nói thật là 32 tuổi có khi vẫn chưa già đâu :) Các bác đừng vội bảo bên kia sườn dốc sự nghiệp. Cứ nhìn Puyol thì biết, 32 rồi mà vẫn máu lắm. :D
 

Violet

Juvenil B
Đầu quân
1/1/11
Bài viết
118
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
>1500 m
Barça đồng
0
Mình cũng thấy Alves đã ở bên kia của sườn dốc rồi. Mùa 2009 anh bùng nổ cũng 1 phần là được đá cùng cánh với Messi.

Phương án bán Alves = trên 20 triệu + Zabaleta cho Mancity rất hợp lý.

Bạn ko nên đánh giá chủ quan duy ý chí theo kiểu, cầu thủ cứ 30t là bên kia sườn dốc, hay đáng tuổi băm,...Đánh giá điều này cần quan tâm sức khỏe, phong độ hay chế độ tập luyện nữa. Những chú như Owen, Henry, Ronaldinho hay Rô béo,...là những người đã đạt đến đỉnh vinh quang mà họ muốn nên chuyện sa sút phong độ hay kiếm "viện dưỡng lão" là chuyện bình thường.
Với sức khỏe cũng như phong độ của Alves hiện nay thì anh hoàn toàn có thể thì đấu đỉnh cao đến năm 32t.
Về chuyện Alves đá bùng nổ khi gần Messi cũng ko đúng. bạn để ý những trận Messi ko ra sân thì vị trí đó là của Pedro. và Alves + Pedro đã phối hợp ra sao thì ai xem Barca đá thì sẽ rõ. Cái cách mà Alves di chuyển để nhận các đường chuyền của Xavi thì ko mấy người đá cùng vị trí có thể làm dc đâu
Thêm nữa, chú Zabaleta ko xứng tầm để đá cho Bar. Vì sao à? Vì chú này chẳng phải tài năng mà cũng chẳng tiềm năng.


Alves, tạm biệt, cảm ơn và chúc may mắn???

Mới đây, cả thánh Johan cũng như Pep đã lên tiếng về chuyện đi hay ở của Alves.
Johan Cruyff:
"Trường hợp này từng xảy ra với Yaya Toure hồi năm ngoài. HLV Pep Guardiola cũng muốn giữ cậu ấy ở lại nhưng rút cuộc, tiền vệ người Bờ Biển Nga sang Man City đã mang về cho CLB khoản tiền đáng kể (30 triệu euro). Đó là một quyết định được chứng minh là sáng suốt. Vì thế, việc bán Alves không phải là không thể xảy ra”.

Sau cùng, cựu danh thủ người Hà Lan nhấn mạnh: “Không ai nghi ngờ đẳng cấp của Alves nhưng mọi chuyện nên rõ ràng. Nếu cậu ấy muốn tăng lương thêm 2 triệu euro/năm thì chúng ta hãy nói lời cảm ơn, tạm biệt và chúc cậu ấy nhiều gặp may mắn”.

Pep Guardiola:
“Chúng tôi đã thảo luận chuyện hợp đồng với Dani. Tôi nói cho cậu ấy biết về cảm giác của mình rằng tôi không muốn cậu ta ở đây nếu cảm thấy không vui. Cậu ấy có quyền đưa ra những yêu cầu của mình còn CLB có quyền chấp thuận hoặc từ chối. Tôi muốn cậu ấy thấy vui vẻ khi ở đây hoặc có thể đi bất cứ đâu”.

Thực sự sẽ rất đáng tiếc nếu chúng ta mất Alves, vì ngay cả Maicon cũng chưa chắc thay thế xứng đáng, vì đá cho dc Barca ko chỉ đòi hỏi tài năng mà cả khả năng hòa nhập lối chơi chung với cả đội nữa.
Nhưng nếu cậu ta muốn đi thì, xin mượn câu của Cruyff: "Cảm ơn, tạm biệt và chúc cậu may mắn!"
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi có xem Zabaleta đá vài trận, và nếu anh này về Barca thì có lẽ UEFA cup là sân chơi mới của Barca.
 

pddk1987

Nhóm làm phim FCBVN
Đầu quân
27/4/10
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
36
Website
barcatranslator.wordpress.com
Barça đồng
0
Dani Alves: còn hơn một hậu vệ cánh​


Vắng mặt 2 tuần vì một chấn thương bắp chân và kẹt trong việc thương thuyết hợp đồng với Barca, đây dường như là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta đưa ra những đánh giá về giá trị thực sự của Dani Alves.

Người ta thường hay nói đùa rằng một hậu vệ công thì “thích chạy cánh hơn là phòng thủ”. Điều đó đặc biệt đúng trong trường hợp những hậu vệ người Brazin tính đến thời điểm này – trong những năm gần đây, đáng chú ý nhât là bộ đôi hậu vệ cánh Cafu và Roberto Carlos – những cầu thủ đã tham dự các kì WC 1998, 2002, 2006 trong thành phần đội tuyển quốc gia Brazin.

Đôi khi quan niệm về những cầu thủ này là không chính xác. Ví dụ như tại WC 2002, Cafu và Roberto Carlos thường xuyên bị gọi là hậu vệ trong khi thực tế họ là những hậu vệ cánh. Cứ cho là đó chỉ là một khác biệt rất nhỏ nhưng thực tế vai trò của một hậu vệ cánh trong sơ đồ 3-5-2 thì rất khác về ý nghĩa so với một hậu vệ trong sơ đồ 4-4-2. Trong chiến tích vô địch WC 2002 của ĐTQG Brazin thì vai trò của bộ đôi hậu vệ biên Cafu và Carlos là rất lớn, vì họ không chỉ hỗ trợ cho 3 trung vệ đảm bảo an toàn ở phía sau mà còn đảm nhận vai trò của 2 tiền vệ phòng ngự.

Cách sắp xếp này thoạt trông có vẻ rất mạnh về tấn công nhưng trong thực tế vẫn là sử dụng 5 hậu vệ có lối chơi thông minh để đảm bảo cho Brazin không dính phải những đòn hồi mã thương của đối thủ. Về mặt số học cơ bản, đội hình này không có sự khác biệt gì với việc sắp xếp 4 hậu vệ và 1 tiền vệ đánh chặn. Chính vì thế việc họ chơi rất cao trên sân là một điều rất tự nhiên. Hay nói đúng ra họ đã có xu hướng đá cánh nhiều hơn là phòng ngự bởi vì đó là yêu cầu chiến thuật của sơ đồ 3-4-1-2. Ở cấp độ CLB, mùa giải xuất sắc nhất của Cafu là khi được chơi trong sơ đồ 3-4-1-2. Phong độ ấn tượng của Roberto Carlos cũng là lần đầu tiên khi Real Madrid chơi với cùng sơ đồ chiến thuật đó.

Vai trò của Dani Alves:

Vai trò của Alves tại Barca có đôi chút khác biệt với Cafu và Carlos. Đó là vì trong đội hình Barca tiền vệ trụ Sergio Busquets thường xuyên được kéo về hàng hậu vệ để Barca chuyển sang sơ đồ 3-4-3 như trong trận đấu với Atletico Madrid vào đầu mùa giải. Lúc đó Alves trở thành một hậu vệ cánh phải trong nhóm phòng ngự bốn người ở khu vực giữa sân. Nhưg ngay cả khi được sắp xếp ở vị trí đó Alves vẫn chơi rất cao một cách không bình thường trong vài trận đấu. Ví dụ tiêu biểu nhất là chiến thắng hủy diệt của Barca trước Sevilla, trong trận đấu đó phần lớn thời gian trên sân của Alves là ở vị trí cao nhất trên hàng tiền vệ ngay cả khi Barca bị mất bóng. Sở dĩ như vậy là vì trong trận đấu đó đội hình Barca đã được sắp xếp khác đi để hỗ trợ cho việc hoán đổi vị trí của Alves – Lionel Messi và David Villa đều chơi ở trung tâm hàng tiền đạo, trong khi Pedro hoạt động rộng về bên phía cánh trái. Không có một cầu thủ tấn công nào bên phía cánh phải, điều này chỉ ra một sự điều chỉnh có tính toán của HLV Pep Guardiola. Ông đã yêu cầu Alves bao quát toàn bộ hành lang cánh phải của Barca. Và đó chính là điểm mấu chốt mang tính quyết định cục diện trận đấu – Alves đã buộc Diego Capel phải lùi sâu về tận sân nhà, khiến Sevilla phải chơi với 5 hậu vệ và để cho Barca tha hồ hành hạ. Điều tương tự cũng đã diễn ra trong trận đấu với Espanyol.


Sự hiện diện của Alves trong những pha tấn công của Barca có thể được chứng minh bằng những số liệu thống kê. Trong vòng bảng Champions League mùa giải này, anh đã tung ra nhiều đường chuyền trên phần sân gần khung thành đối phương hơn tất cả các cầu thủ trong giải đấu, 276 lần. Để so sánh công bằng hơn, hãy chuyển đổi con số đó thành số đường chuyền trên phần sân gần khung thành đối phương trung bình trong mỗi trận đấu, lúc này Alves vẫn ở vị trí dẫn đầu với 55,2 đường chuyền mỗi trận. Mặc dù rõ ràng là hiện nay Alves đang được chơi trong đội hình Barca – CLB có nhiều chân chuyền tốt nhất Châu Âu, nhưng điều đáng ngạc nhiên là Alves vẫn đứng đầu bảng mặc dù anh chỉ là một hậu vệ, đứng trên cả những tiền đạo thực thụ của Barca. Điều đó minh họa số đường bóng Alves đã cung cấp cho các cầu thủ ở vị trí tấn công và tầm quan trọng trong những pha chạy biên của anh với lối chơi của Barca.

Vậy vì đâu mà Alves có được một con số thống kê ấn tượng như vậy? Có lẽ tần suất hoạt động của Alves là một nhân tố chính để lí giải điều này. Nhiều người tin rằng Alves chỉ đơn giản là một cầu thủ sở hữu một nguồn thể lực dồi dào nhưng không mạnh về khả năng kĩ thuật. Tuy nhiên ngay cả trong trường hợp đó, sự kết hợp giữa thể lực và tốc độ ở Alves đã đủ khiến cho các cầu thủ đối phương không thể theo kèm anh ta trong suốt 90 phút của trận đấu. Đặc điểm này biến Alves trở nên cực kì nguy hiểm và nhiệm vụ ngăn chặn Alves trở nên quá khó cho các hậu vệ đội bạn. Vì vậy có một xu hướng chung ngày càng phổ biến là các đội bóng khác sử dụng những hậu vệ cánh trái chơi ở vị trí biên trái giữa sân để cố gắng ngăn cản Alves. Đó chính là lí do tại sao Valencia sử dụng Jeremy Mathieu hay là Inter sử dụng Cristian Chivu để bắt Alves trong các trận đấu của các CLB này với Barca.

Những pha đột kích ra sau lưng hàng hậu vệ:

Nói một cách cụ thể thì điểm lợi hại của Alves chính là ở những cú nước rút sâu ra sau lưng hàng hậu vệ đối phương để đón một đường chuyền bất kì từ một tiền vệ trung tâm chơi lệch trái trong đội hình Barca (Xavi Hernandez hoặc Andres Iniesta). Bằng cách đó Alves tạo ra một mối nguy hiểm cho khung thành đối phương gần giống như khi một tiền đạo trung tâm nhanh nhẹn dùng tốc độ từ phía sau lao lên đón đường chuyền ở cuối sân. Đây là một đặc điểm phân biệt giữa Alves với Cafu và Carlos vì dù có xu hướng tấn công nhưng chúng ta cũng rất hiếm khi thấy Cafu và Roberto Carlos chơi như vậy – thường họ chỉ đơn giản là chạy xuống đường biên cuối sân để kéo dài phạm vi hoạt động trước khi tạt một đường bóng vào trong (hoặc sút từ một góc rất dị). Chính vì đặc điểm này mà ta thấy Alves tạo ra nhiều nguy hiểm trực tiếp cho khung thành đối phương hơn so với Cafu và Roberto Carlos.

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=nacuneyL_-M"]http://www.youtube.com/watch?v=nacuneyL_-M[/ame]
Nếu so sánh giữa những pha chạy chỗ của một trung phong theo kiểu truyền thống thì những pha thoát xuống từ biên phải của Alves có nhiều ưu điểm hơn vì năm lí do sau đây:

1. Để thực hiện bài tấn công này cầu thủ chuyền bóng sẽ phải tung ra một đường chuyền chéo sân chứ không phải một đường chuyền thẳng qua hàng hậu vệ. Những đường chuyền chéo sân có xác suất thành công lớn hơn chuyền thẳng vì nếu cầu thủ chuyền bóng thực hiện đường chuyền không chính xác thì cầu thủ thoát xuống vẫn còn thời gian và khoảng trống để sửa chữa sai lầm. Ngược lại nếu chuyền thẳng không chính xác thì bóng sẽ đơn giản là rơi vào tay thủ môn đối phương.


2. Nó giúp cho Alves đạt được tốc độ tối đa trong khi thoát xuống để thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ. Lí do là vì Alves thường có khoảng 20m để bứt tốc trước khi chạm tới vạch việt vị, điều này khiến cho các hậu vệ đối phương rất khó khăn để xoay trở và bắt kịp anh trước khi anh nhận được bóng. Còn những trung phong chơi ở vị trí trung tâm thì khác, anh ta hoặc là không thể xuất phát trước vì sợ việt vị hoặc là xuất phát từ một vị trí quá gần nên không thể chạy hêt tốc lực được.

3. Alves có thể quan sát cầu thủ thực hiện đường chuyền và xác định quỹ đạo bay của trái bóng để đón bóng trong tư thế thuận lợi nhất mà không cần mất thời gian quay đầu nhìn lại.

4. Đối với một cầu thủ, khống chế bóng từ một đường chuyền ở bên hông thì dễ hơn là từ một đường chuyền qua đầu mình.

5. Nó có tác dụng như một pha đột kích vào hàng hậu vệ đối phương. Các hậu vệ luôn nhìn về phía phải của mình nơi đường bóng được phát đi, trong khi đó thì Alves đang âm thầm thoát xuống bên cánh trái.


Một ví dụ điển hình, hãy xem thử đường chuyền từ Xavi cho Alves và Messi là người dứt điểm:

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=iKKsNUQUVNM"]http://www.youtube.com/watch?v=iKKsNUQUVNM[/ame]​

Khả năng phòng thủ:

Nhiều người thường không để ý tới một đóng góp của Alves cho Barca. Đó chính là khả năng phòng ngự chắc chắn bên cánh phải. Từ trước tới giờ người ta luôn quan niệm là những hậu vệ biên theo kiểu Alves thường không mạnh về khả năng phòng thủ. Nhưng thực tế là trong những mùa giải gần đây với Barca, Alves đã rất tiến bộ về mặt này trong lối chơi của mình.

Quan niệm truyền thống trong bóng đá cho rằng những hậu vệ hàng đầu không nên bỏ vị trí mà nên là chốt chặn cuối cùng – một hậu vệ hàng đầu nên có mặt ở những tình huống nguy hiểm cho khung thành đội nhà và ưu tiên hàng đầu là phải ngăn chặn được những tình huống đó. Tuy nhiên quan niệm đó không đúng trong trường hợp của Alves. Vì mặc dù mỗi khi thi đấu trên sân Alves thường được yêu cầu chơi rất cao bên cánh phải. Nhưng anh ta vẫn chắc chắn sẽ chạy về trong chớp mắt và can thiệp kịp thời vào các pha phản công của đối thủ. Tốc độ không thể tin được của Alves đã giúp anh thường xuyên tham gia vào những pha tranh chấp mà những hậu vệ khác quá chậm chạp không thể đối phó được, đồng thời vẫn thực sự tham gia rất tốt vào những pha tấn công của Barca khi cần thiết. Đoạn video dưới đây thể hiện khả năng phòng thủ rất tốt của Alves.

Mặc dù vậy, trước khi xem nó, chúng ta phải nhìn nhận đóng góp quan trọng nhất của Alves cho Barca về mặt phòng ngự chính là khả năng tuyệt vời của anh ấy trong việc tạo ra sức ép lên đối phương trong suốt 90’ của trận đấu. Hãy để ý đến tình huống đuổi theo trong gần 37m để ngăn cản Joan Capdevilla ở giây thứ 49 trong đoạn clip sau. Mặc dù pha cản phá đó được thực hiện ngay bên ngoài khu vực cấm địa của CLB Villarreal nhưng đó vẫn là một trong những tình huống phòng thủ đặc trưng của Alves.

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=KoufcxKfTUM"]http://www.youtube.com/watch?v=KoufcxKfTUM[/ame]​

Bàn về khả năng gây sức ép, sự kết hợp giữa tốc độ và thể lực của Alves khiến anh có khả năng là một cầu thủ xuất sắc nhất trên thể giới nếu xét theo phong cách bóng đá thiên về thể lực và tốc độ. Rõ ràng anh ta là một cầu thủ thật phi thường về mặt thể chất, nhưng ngoài đặc điểm đó ra Alves còn có khả năng tạo ra một tinh thần chung cho toàn bộ đội hình Barca. Cũng như vai trò của Xavi trong việc duy trì nhịp điệu cho lối chơi “Tích – Tắc” của Barca thậm chí còn quan trọng hơn cả những đóng góp về mặt cá nhân của anh ấy (vì Xavi tạo ra sự mẫu mực với những đường chuyền ngắn và gọn ghẽ của mình). Alves cũng có những đóng góp tương tự mỗi khi Barca mất bóng, anh thường xuyên đuổi theo bóng khắp mặt sân để gây sức ép lên đối thủ.

HLV Pep Guardiola đã từng nói: “Nếu không có bóng Barca chỉ là một đội bóng tồi tệ, một đội bóng thất bại, vì thế chúng tôi cần kiểm soát bóng”. Rõ ràng Pep đã nói quá, nhưng câu nói đó vẫn nói lên một quan điểm, và quan điểm đó đã được Barca thực hiện một cách triệt để bằng lối chơi thiên về giành quyền kiểm soát bóng và luôn tạo ra sức ép lên đối thủ của mình. Trong đội hình Barca, Alves chỉ là một cầu thủ trong hàng phòng ngự. Nhưng cũng chính vì vậy mà nó càng làm cho khả năng bao quát toàn hành lang cánh phải và tạo ra sức ép lên hàng phòng thủ đối phương của anh trở nên thật đáng kinh ngạc.

Kết luận

Hai năm trước, nhà bình luận Sid Lowe (nổi tiếng nhờ các bài bình luận về La Liga) đã nhận định Alves là một cầu thủ xuất sắc thứ hai trên thế giới. Đó chỉ là một quan điểm cá nhân, nhưng có lẽ quan điểm đó còn phản ánh đúng thực tế hơn nhiều so với số phiếu bầu cho Alves trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng Fifa 2010 vì bạn có tin được không – Alves chỉ có được 0,05% số phiếu, một tỉ lệ thấp nhất trong số tất cả các ứng cử viên được bỏ phiếu.

Với một lịch thi đấu khá nhẹ nhàng trong 2 tuần tới, chấn thương của Alves sẽ không phải là một tổn thất quá lớn với Barca. Thay vào đó việc thương thảo hợp đồng với anh sẽ khiến Barca lo lắng nhiều hơn. Alves được cho là muốn nhận được mức lương cao thứ 2 tại Barca (7,5 triệu € / năm) chỉ sau mức lương của Messi (9,5 triệu € / năm), và việc anh rời khỏi CLB vào kì chuyển nhượng mùa hè không phải là không thể xảy ra. Nếu Alves ra đi, rất khó tưởng tượng Barca sẽ mang về cầu thủ nào có thể thay thế được anh và vì vậy đó chính là vấn đề khiến ban lãnh đạo Barca phải băn khoăn.

Nhưng dù kết quả cuối cùng ra sao đi nữa, điều mà chúng ta có thể chắc chắn là sự kết hợp giữa Alves và Barca chính là một sự kết hợp hoàn hảo nhất. Nếu như Alves đã đóng góp rất nhiều vào những thành tích của Barca thi ngược lại, vào thời điểm này không một CLB nào khác ngoài Barca có thể giúp cho Alves bay cao đến như vậy. Nếu mục tiêu của Alves là được chơi thứ bóng đá quyến rũ nhất thế giới, anh ta nên ở lại Barca – CLB duy nhất nơi anh có thể bùng cháy hết những khả năng tuyệt vời của mình dù là khi có hay không có bóng. Còn nếu không anh vẫn có thể ngẩng cao đầu ra đi vì những đóng góp của anh cho Barca đã được lịch sử ghi nhận, và nếu điều đó là sự thật thì xin được mượn lời của thánh Johan Cruyff để kết thúc bài viết này: “Xin cảm ơn, tạm biệt, và chúc anh may mắn.”

PDDK1987 (Dịch từ Zonalmarking.net)​
 

ntrongduc

La Masia
Đầu quân
30/7/07
Bài viết
78
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hai Phong
Barça đồng
0
Phải thừa nhận : Alves là hậu vệ phẩi hay nhất thế giới hiện nay (kể cả Maicon). Anh ko chỉ xuất sắc đơn thuần mà còn rất hợp và đóng góp rất nhiều vào lối đá của Barca hiện tại. Hiện tại nhìn Adriano thi đấu mình rất nhớ Alves...
 

pddk1987

Nhóm làm phim FCBVN
Đầu quân
27/4/10
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
36
Website
barcatranslator.wordpress.com
Barça đồng
0
Đôi điều suy nghĩ

Lúc này cả Barca và Dani Alves đều đang vướng vào một cuộc thương thuyết hợp đồng rất khó giải quyết. Alves thì đòi hỏi mức lương cao thứ nhì tại CLB (7,5 triệu Euro/năm) và kí hợp đồng với thời hạn ngắn (chừng 2 năm). Trong khi đó ban lãnh đạo Barca mà cụ thể là chủ tịch CLB Sandro Rosell lại chỉ chấp nhận cho Alves một mức lương đứng hàng thứ 3 ở CLB (7 triệu Euro/ năm) đồng thời với một hơp đồng dài hơn (khoảng 4 năm). Nếu nhận xét một cách khách quan thì cả 2 đều có lí lẽ hợp lí của mình. Chúng ta không thể trách Alves vì dù sao anh cũng chỉ là một cầu thủ chuyên nghiệp sống bằng chính thu nhập của mình và hơn nữa anh cũng không phải một cầu thủ trưởng thành từ La Masia. Việc chúng ta đòi hỏi ở anh một tình yêu với Barca có phải là lố bịch không khi anh cũng đã đóng góp rất nhiều vào những thành tích chung của Barca trong 3 mùa bóng gần đây. Mặt khác ở phía bên kia lại cũng không phải là chủ tịch Joan Laporta mà chính là Sandro Rosell. Từng là bạn thân đồng thời là cánh tay đắc lực của Laporta nhưng sau khi xảy ra bất đồng trong những chính sách về kinh tế của Barca, Rosell đã bỏ đi và lần này quay lại trong cương vị chủ tịch mới của CLB. Ông đã cố gắng xóa bỏ (khắc phục) những ảnh hưởng trước đây của Laporta còn tồn tai ở CLB. Và vấn đề tiền lương cũng là một trong số đó cùng với một số vấn đề khác (Rosell vừa đóng cửa học viện đào tạo cầu thủ trẻ Barcelona - Luján ở Argentina). Về vấn đề tiền bạc, trước đây Laporta dễ dãi bao nhiêu thì bây giờ Rosell chặt chẽ bấy nhiêu. Chính vì vậy mình nghĩ khả năng Rosell chịu phá vỡ cơ cấu lương tại Barca chỉ vì Alves là rất khó xảy ra. Thay vào đó hi vọng là Rosell với bản lĩnh kinh tế của mình có thể đưa ra một giải pháp khác (quảng cáo, tiền thưởng...) để giải quyết êm đẹp vấn đề này. Hay còn một cách khác đó là Alves chịu nhượng bộ một chút, chấp nhận mức lương 7 triệu Euro/ năm nhưng chỉ kí với hợp đồng 2 hoặc 3 năm.

Nhưng cách nào thì cách, chỉ mong cuối cùng Alves sẽ ở lại Barca ít nhất là trong 1 năm nữa. Vì như bài viết trên đã phân tích, vai trò của Alves trong lối chơi của Barca là rất lớn. Đồng ý là Barca vẫn có thể thay đổi lối chơi của mình để thích nghi với việc không còn Alves. Nhưng sự thay đổi nào cũng cần phải có thời gian và có lẽ thêm một mùa bóng nữa là quá đủ để Pep đưa ra giải pháp của mình. Có một sự thú vị là mặc dù các cầu thủ tiền đạo hay tiền vệ Brazin thường khá phóng túng trong việc thay đổi CLB thì những hậu vệ đặc biệt là những hậu vệ cánh như Cafu, Roberto Carlos hay gần đây là Maicon, thường khá trung thành với những CLB của mình (ở Châu Âu), đặc biệt là Roberto Carlos đã giành toàn bộ thời gian đỉnh cao của mình thi đấu cho Real Madrid. Có lẽ vì những cầu thủ này biết không phải CLB nào cũng là miền đất lành đối với những hậu vệ công như họ. Vì vậy hi vọng là Dani Alves sẽ noi gương những tiền bối của mình tiếp tục ở lại Barca - cái nôi của những kỉ lục và bóng đá đẹp. Còn nếu không được như vậy thì xin giành bài dịch trên để tri ân anh - Daniel Alves: more than a right-back, thank you, good bye and good luck...
 

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
1296305703848.jpg


Nhìn quả mặt này chắc đã quyết định ở lại CLB rồi ! ;;)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top